1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tin Tình báo- Tin về tình hình quân sự ASEAN (P1)

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi RandomWalker, 25/06/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. haidangtim

    haidangtim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2003
    Bài viết:
    410
    Đã được thích:
    0
    Cũng có thể có chứ Spirou...công nghệ chế tạo động cơ công suất lớn cho Tank chúng ta chưa có này...biết đâu chúng ta học lỏm được điều gì!!!??? Ai rành tiếng Nga xem thử Kamaz có liên quan đến các sản phẩm công nghệ QP của LX không , để mà mừng ? Xe của Vn chế tạo chạy vừa ồn, vừa khói tùm lum, công suất lại thua cơ giới đối phương (xem xe búyt nội thành là biết ngay ấy mà) ... nên khi wánh nhau chắc chắn không còn lợi thế nữa.
    Nhưng quan trọng nhất là công nghệ chế tạo kim lọai đặc chủng ... chắc chưa mua nay được mà phải nhập...thế thì theo các bác chẳng lẽ NC chỉ nhập khẩu chính ngạch tòan là kim lọai thôi à !? Ắt cũng phải có mấy thứ Kim lọai ''có thể nhúc nhích được chứ'' !?
  2. Bundeswehr

    Bundeswehr Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2004
    Bài viết:
    453
    Đã được thích:
    0
    to spỉou.
    Tớ nghĩ ko phải thế, Tổng công ty than cần máy móc công suất lớn cho việc khai thác vận chuyển than, ví dụ như đào hoặc xúc, bác nghĩ sx động cơ xe hạng nặng chắc chỉ phục vụ cho mục đích dân sự thôi sao ? Bác có chắc là sẽ ko có đơn đặt hàng đặc biệt của BQP cho những mẫu đặc biệt ko? Bác là dân chuyên về kĩ thuật quân sự thì biết rõ hơn tớ chứ, tớ có biết mấy về kĩ thuật đâu.
    Còn tin tức ko công bố mà tớ có biết thì cũng ko dám đưa lên, định cho tớ đi bóc lịch chắc.
    Trong tất cả các nhà máy sx động cơ ô tô của VN, thì thằng tổng công ty than là có triển vọng nhất với việc sx động cơ hạng nặng và theo tớ nghĩ là liên quan đến QP nhất, bác cứ lên Quảng Ninh nhìn những phương tiện xe cộ công suất lớn phục vụ cho việc khai thác than thì sẽ thấy việc tổng công ty than chế được xe cộ hạng nặng vừa bán ra ngoài vừa tự sx cho nhu cầu khai thác của mình quan trọng thế nào. Ví dụ nó chế được xe xích xúc đất thì bác thấy nó giống cái gì trong xe tăng ...v..v.. . Tất nhiên tớ nghĩ là từ kĩ thuật dân sự lên QP nó có nhiều cái khác biệt về kĩ thuật, nhưng cứ vừa sx và nghiên cứu thì cần thêm thời gian ngắn là sx được cho đất nước nhiều cái hay. Nay ta bắt đầu vững được cái gốc rồi. Đó là tớ nghĩ thế, vì tớ cũng chẳng phải là dân cơ khí hay kĩ thuật. Tự sx còn hơn là phải nhập.
    Chính vì thế mà ông Ng Tấn Dũng đã nói là việc sx được động cơ ô tô rất quan trọng đến quốc phòng.
  3. Bundeswehr

    Bundeswehr Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2004
    Bài viết:
    453
    Đã được thích:
    0
    to spỉou.
    Tớ nghĩ ko phải thế, Tổng công ty than cần máy móc công suất lớn cho việc khai thác vận chuyển than, ví dụ như đào hoặc xúc, bác nghĩ sx động cơ xe hạng nặng chắc chỉ phục vụ cho mục đích dân sự thôi sao ? Bác có chắc là sẽ ko có đơn đặt hàng đặc biệt của BQP cho những mẫu đặc biệt ko? Bác là dân chuyên về kĩ thuật quân sự thì biết rõ hơn tớ chứ, tớ có biết mấy về kĩ thuật đâu.
    Còn tin tức ko công bố mà tớ có biết thì cũng ko dám đưa lên, định cho tớ đi bóc lịch chắc.
    Trong tất cả các nhà máy sx động cơ ô tô của VN, thì thằng tổng công ty than là có triển vọng nhất với việc sx động cơ hạng nặng và theo tớ nghĩ là liên quan đến QP nhất, bác cứ lên Quảng Ninh nhìn những phương tiện xe cộ công suất lớn phục vụ cho việc khai thác than thì sẽ thấy việc tổng công ty than chế được xe cộ hạng nặng vừa bán ra ngoài vừa tự sx cho nhu cầu khai thác của mình quan trọng thế nào. Ví dụ nó chế được xe xích xúc đất thì bác thấy nó giống cái gì trong xe tăng ...v..v.. . Tất nhiên tớ nghĩ là từ kĩ thuật dân sự lên QP nó có nhiều cái khác biệt về kĩ thuật, nhưng cứ vừa sx và nghiên cứu thì cần thêm thời gian ngắn là sx được cho đất nước nhiều cái hay. Nay ta bắt đầu vững được cái gốc rồi. Đó là tớ nghĩ thế, vì tớ cũng chẳng phải là dân cơ khí hay kĩ thuật. Tự sx còn hơn là phải nhập.
    Chính vì thế mà ông Ng Tấn Dũng đã nói là việc sx được động cơ ô tô rất quan trọng đến quốc phòng.
  4. Bradley

    Bradley Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2004
    Bài viết:
    659
    Đã được thích:
    0
    Đúng là việc xây dựng nhà máy ôtô Kamaz mới đây là có liên quan đến QP.Loại xe này được Nga dùng để sản xuất một số dùng cho quân sự,quả lại nhà máy được được dùng để sản xuất xe tải và xe chuyên dụng(chuyên dùng thì có thể sản xuất riêng dùng vào một số ngành như chở rác,chữa cháy..cũng có thể cải biến dùng cho an ninh ,quốc phòng).
  5. Bradley

    Bradley Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2004
    Bài viết:
    659
    Đã được thích:
    0
    Đúng là việc xây dựng nhà máy ôtô Kamaz mới đây là có liên quan đến QP.Loại xe này được Nga dùng để sản xuất một số dùng cho quân sự,quả lại nhà máy được được dùng để sản xuất xe tải và xe chuyên dụng(chuyên dùng thì có thể sản xuất riêng dùng vào một số ngành như chở rác,chữa cháy..cũng có thể cải biến dùng cho an ninh ,quốc phòng).
  6. Bundeswehr

    Bundeswehr Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2004
    Bài viết:
    453
    Đã được thích:
    0
    ko biết VN có mua được vài cái tương tự như thế này ko nhỉ
    Những vũ khí từ Ukraine bán ra đều có khả năng nguyên tử
    Wednesday, March 23, 2005


    KIEV, Ukraine - Theo tường trình của công tố viện tại Kiev, bốn năm trước đây, các nhà bán vũ khí Ukraine đã bán ra cho Iran và Trung Quốc 18 phi đạn truy tầm mục tiêu có khả năng mang đầu đạn nguyên tử. Bản tường trình này, được công bố vào hôm 18 Tháng Ba, sẽ thử thách những cam kết của chính phủ mới tại Ukraine quyết xóa bỏ nạn tham nhũng.
    Các thủ tục luật pháp đang được tiến hành đằng sau những căn phòng đóng kín cửa.
    Hôm mùng 4 Tháng Hai, Thông Tấn Xã Associated Press tường thuật rằng một cuộc điều tra của chính phủ Ukraine vào những vụ bán vũ khí đầy lợi lộc này do các viên chức trung thành với cựu Tổng Thống Leonid Kuchma, người rời chức vụ hồi Tháng Giêng, đã dẫn tới những vụ kết tội hoặc bắt giữ bí mật ít nhất là sáu tay buôn bán vũ khí bị buộc tội bán phi đạn cho Iran và ghẻ.
    Theo báo cáo vào hôm Thứ Sáu ngày 18 Tháng Ba của văn phòng Tổng Ủy Viên Công Tố, là Tướng Svyatoslav Piskun, thì 12 hỏa tiễn đã được bán ra cho Iran và sáu hỏa tiễn cho ghẻ. Các hỏa tiễn truy tầm mục tiêu Kh55 có tầm bay xa 1,860 dặm.
    Văn phòng này cho hay các phi đạn được bán ra bất hợp pháp - vì không được các cơ xưởng nhà nước cho xuất cảng - vàchính phủ của cựu Tổng Thống Kuchma đã mở cuộc điều tra về vụ này.
    Tuy nhiên, cuộc điều tra có thể làm cho tiếng tăm của nhà cựu lãnh đạo thêm lu mờ và cón có thể dẫn tới những lời kêu gọi truy tố thêm.
    ?oCác thủ tục tố tụng chống những bị cáo đã được chuyển tới Tòa Kháng Án Kiev và đang được thụ lý sau các căn phòng đóng kín cửa,? bản thông cáo cho hay như thế.
    Tại Washington, phát ngôn viên Bộ Ngoại Giao Adam Ereli hoan nghênh cuộc điều tra của Ukraine, nói rằng nhà cầm quyền Hoa Kỳ và Ukraine đã thảo luận về vụ việc này. Ông Ereli cho hay ông không biết liệu có việc giao hàng cho Trung Quốc và Iran hay không.
    ?oTôi nghĩ cũng chính đáng khi nói rằng cả hai chính phủ Hoa Kỳ và Ukraine đều chia sẻ cùng một mối quan tâm và lòng tận tụy hành động để ngăn ngừa hay truy tầm và ngăn ngừa những trường hợp phổ biến vũ khí có sức hủy diệt rộng lớn. Ðây đúng là một trường hợp điển hình,? phát ngôn viên Ereli tuyên bố như thế.
    Vyacheslav Astapov, phát ngôn viên của văn phòng Công Tố Viện, nêu tên một trong những bị cáo, Volosymyr Yevdokimov, vốn được coi là Giám Ðốc Công Ty Chuyển Vận Ukraviazakaz.
    Astapov từ chối cung cấp thêm các chi tiết khác, và hiện cũng không rõ liệu các nghi can khác có liên hệ hay không tới những thủ tục tố tụng tại tòa án là xử lý những trường hợp nhạy bén như thế.
    Ít nhất ba người đã bị bắt giữ và ba người khác đã bị cáo buộc hồi năm ngoái về những liên hệ với các vụ buôn bán vũ khí bất hợp pháp, một giới chức tình báo không muốn tiết lộ danh tánh nói cho Thông Tấn Xã AP biết như thế vào hồi Tháng Hai vừa qua.
    Trong bài báo của mình, Thông Tấn Xã AP tường thuật rằng theo báo cáo thì sáu hỏa tiễn buôn lậu ra khỏi lãnh thổ Ukraine đã đến Iran và sáu hỏa tiễn khác thì về tay Trung Quốc. Tuy nhiên, các tài liệu xuất cảng gọi là giấy chứng nhận người sử dụng cuối cùng thì lại ghi người nhận hàng sau cùng của số 20 hỏa tiễn Kh55 là Bộ Quốc Phòng Nga, đó là theo một lá thư do nhà lập pháp Hrihoriy Omelchenko gởi cho Tổng Thống Viktor Yushchenko.
    Không có gợi ý nào cho thấy có sư liên hệ của chính phủ Nga vào bất cứ việc buôn bán lậu nào như vậy cả.
    Omelchenko không nói vào lúc đó điều gì đã xảy ra cho tám phi đạn kia. Loại phi đạn Kh55, mà phía Tây Phương gọi là AS-15, được vẽ kiểu để mang một đầu đạn nguyên tử chứa 200 kiloton chất nổ.
    Những hỏa tiễn mà công tố viện bảo là được bán ra cho Iran thì không có đầu đạn. Hoa Kỳ đã cáo buộc Iran là cố phát triển một chương trình vũ khí nguyên tử -một lời cáo buộc mà Iran đã bác bỏ.
    Iran không sử dụng các oanh tạc cơ tầm xa, nhưng người ta tin rằng Tehran có thể ứng dụng các chiến đấu cơ Su-24 do Liên Xô chế tạo để phóng đi các phi đạn đó. Tầm bắn của phi đạn Kh55 có thể đạt tới lãnh thổ Israel và các đồng minh khác của Hoa Kỳ.
    Trung Quốc là một cường quốc công khai có vũ khí nguyên tử. Vào lúc này, chưa tiếp xúc được với các giới chức Bộ Ngoại Giao ghẻtại Bắc Kinh để yêu cầu họ bình luận về vụ này.

  7. Bundeswehr

    Bundeswehr Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2004
    Bài viết:
    453
    Đã được thích:
    0
    ko biết VN có mua được vài cái tương tự như thế này ko nhỉ
    Những vũ khí từ Ukraine bán ra đều có khả năng nguyên tử
    Wednesday, March 23, 2005


    KIEV, Ukraine - Theo tường trình của công tố viện tại Kiev, bốn năm trước đây, các nhà bán vũ khí Ukraine đã bán ra cho Iran và Trung Quốc 18 phi đạn truy tầm mục tiêu có khả năng mang đầu đạn nguyên tử. Bản tường trình này, được công bố vào hôm 18 Tháng Ba, sẽ thử thách những cam kết của chính phủ mới tại Ukraine quyết xóa bỏ nạn tham nhũng.
    Các thủ tục luật pháp đang được tiến hành đằng sau những căn phòng đóng kín cửa.
    Hôm mùng 4 Tháng Hai, Thông Tấn Xã Associated Press tường thuật rằng một cuộc điều tra của chính phủ Ukraine vào những vụ bán vũ khí đầy lợi lộc này do các viên chức trung thành với cựu Tổng Thống Leonid Kuchma, người rời chức vụ hồi Tháng Giêng, đã dẫn tới những vụ kết tội hoặc bắt giữ bí mật ít nhất là sáu tay buôn bán vũ khí bị buộc tội bán phi đạn cho Iran và ghẻ.
    Theo báo cáo vào hôm Thứ Sáu ngày 18 Tháng Ba của văn phòng Tổng Ủy Viên Công Tố, là Tướng Svyatoslav Piskun, thì 12 hỏa tiễn đã được bán ra cho Iran và sáu hỏa tiễn cho ghẻ. Các hỏa tiễn truy tầm mục tiêu Kh55 có tầm bay xa 1,860 dặm.
    Văn phòng này cho hay các phi đạn được bán ra bất hợp pháp - vì không được các cơ xưởng nhà nước cho xuất cảng - vàchính phủ của cựu Tổng Thống Kuchma đã mở cuộc điều tra về vụ này.
    Tuy nhiên, cuộc điều tra có thể làm cho tiếng tăm của nhà cựu lãnh đạo thêm lu mờ và cón có thể dẫn tới những lời kêu gọi truy tố thêm.
    ?oCác thủ tục tố tụng chống những bị cáo đã được chuyển tới Tòa Kháng Án Kiev và đang được thụ lý sau các căn phòng đóng kín cửa,? bản thông cáo cho hay như thế.
    Tại Washington, phát ngôn viên Bộ Ngoại Giao Adam Ereli hoan nghênh cuộc điều tra của Ukraine, nói rằng nhà cầm quyền Hoa Kỳ và Ukraine đã thảo luận về vụ việc này. Ông Ereli cho hay ông không biết liệu có việc giao hàng cho Trung Quốc và Iran hay không.
    ?oTôi nghĩ cũng chính đáng khi nói rằng cả hai chính phủ Hoa Kỳ và Ukraine đều chia sẻ cùng một mối quan tâm và lòng tận tụy hành động để ngăn ngừa hay truy tầm và ngăn ngừa những trường hợp phổ biến vũ khí có sức hủy diệt rộng lớn. Ðây đúng là một trường hợp điển hình,? phát ngôn viên Ereli tuyên bố như thế.
    Vyacheslav Astapov, phát ngôn viên của văn phòng Công Tố Viện, nêu tên một trong những bị cáo, Volosymyr Yevdokimov, vốn được coi là Giám Ðốc Công Ty Chuyển Vận Ukraviazakaz.
    Astapov từ chối cung cấp thêm các chi tiết khác, và hiện cũng không rõ liệu các nghi can khác có liên hệ hay không tới những thủ tục tố tụng tại tòa án là xử lý những trường hợp nhạy bén như thế.
    Ít nhất ba người đã bị bắt giữ và ba người khác đã bị cáo buộc hồi năm ngoái về những liên hệ với các vụ buôn bán vũ khí bất hợp pháp, một giới chức tình báo không muốn tiết lộ danh tánh nói cho Thông Tấn Xã AP biết như thế vào hồi Tháng Hai vừa qua.
    Trong bài báo của mình, Thông Tấn Xã AP tường thuật rằng theo báo cáo thì sáu hỏa tiễn buôn lậu ra khỏi lãnh thổ Ukraine đã đến Iran và sáu hỏa tiễn khác thì về tay Trung Quốc. Tuy nhiên, các tài liệu xuất cảng gọi là giấy chứng nhận người sử dụng cuối cùng thì lại ghi người nhận hàng sau cùng của số 20 hỏa tiễn Kh55 là Bộ Quốc Phòng Nga, đó là theo một lá thư do nhà lập pháp Hrihoriy Omelchenko gởi cho Tổng Thống Viktor Yushchenko.
    Không có gợi ý nào cho thấy có sư liên hệ của chính phủ Nga vào bất cứ việc buôn bán lậu nào như vậy cả.
    Omelchenko không nói vào lúc đó điều gì đã xảy ra cho tám phi đạn kia. Loại phi đạn Kh55, mà phía Tây Phương gọi là AS-15, được vẽ kiểu để mang một đầu đạn nguyên tử chứa 200 kiloton chất nổ.
    Những hỏa tiễn mà công tố viện bảo là được bán ra cho Iran thì không có đầu đạn. Hoa Kỳ đã cáo buộc Iran là cố phát triển một chương trình vũ khí nguyên tử -một lời cáo buộc mà Iran đã bác bỏ.
    Iran không sử dụng các oanh tạc cơ tầm xa, nhưng người ta tin rằng Tehran có thể ứng dụng các chiến đấu cơ Su-24 do Liên Xô chế tạo để phóng đi các phi đạn đó. Tầm bắn của phi đạn Kh55 có thể đạt tới lãnh thổ Israel và các đồng minh khác của Hoa Kỳ.
    Trung Quốc là một cường quốc công khai có vũ khí nguyên tử. Vào lúc này, chưa tiếp xúc được với các giới chức Bộ Ngoại Giao ghẻtại Bắc Kinh để yêu cầu họ bình luận về vụ này.

  8. Phudongthienvuong

    Phudongthienvuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2004
    Bài viết:
    1.442
    Đã được thích:
    0
    Em thấy việc VN sản xuất xe tải có ý nghĩa QP to lớn . Quân đội một nước chỉ có vài nghìn Tank giáp nhưng có đến hàng chục nghìn xe tải và SUV các loại . Chiến tranh hiện đại nhu cầu cơ động càng cao hơn nên nhu cầu xe vận tải cũng rất cao . Kamaz cũng như hầu hết các công ty xe tải Nga thường rất hay sản xuất xe dùng cho 2 mục đích vừa dân sự vừa quân sự . Đồng thời công nghiệp xe tải là bước tiếp cận với việc sản xuất thiết giáp bánh hơi là loại đang trở nên thịnh hành ngày nay . Em nghĩ nếu thuần túy muốn làm xe dân sự người ta sẽ nghĩ đến hợp tác với Nam Hàn hoặc Jap là những nước thành công lớn trong mặt này .
  9. Phudongthienvuong

    Phudongthienvuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2004
    Bài viết:
    1.442
    Đã được thích:
    0
    Em thấy việc VN sản xuất xe tải có ý nghĩa QP to lớn . Quân đội một nước chỉ có vài nghìn Tank giáp nhưng có đến hàng chục nghìn xe tải và SUV các loại . Chiến tranh hiện đại nhu cầu cơ động càng cao hơn nên nhu cầu xe vận tải cũng rất cao . Kamaz cũng như hầu hết các công ty xe tải Nga thường rất hay sản xuất xe dùng cho 2 mục đích vừa dân sự vừa quân sự . Đồng thời công nghiệp xe tải là bước tiếp cận với việc sản xuất thiết giáp bánh hơi là loại đang trở nên thịnh hành ngày nay . Em nghĩ nếu thuần túy muốn làm xe dân sự người ta sẽ nghĩ đến hợp tác với Nam Hàn hoặc Jap là những nước thành công lớn trong mặt này .
  10. su_30

    su_30 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    15/03/2005
    Bài viết:
    3.452
    Đã được thích:
    495
    Em nhớ trướ tết có coi tivi VTV nó bản tin nói sự kết hợp làm kinh tế với quốc phòng có nói về công ty Than thì phải.
    Chiếu cảnh công nhân và kỹ sư công ty tham gia chế tạo các thiết bị cho ngành công nghiệp mình đồng thời tham gia bảo trì các xe thiết giáp và tank thì phải. em thấy khoái quá.
    không biết có bác nào xem được tin này hôn.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này