1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tin Tình báo- Tin về tình hình quân sự ASEAN (P1)

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi RandomWalker, 25/06/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. trung_si1

    trung_si1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2003
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Nga đưa ra cảnh báo với NATO
    Ngày 2/10, Bộ trưởng quốc phòng Nga Sergei Ivanov cho biết nước này sẽ có sự thay đổi sâu rộng trong kế hoạch cải cách quân sự, kể cả chiến lược hạt nhân, nếu NATO vẫn cứ tiếp tục duy trì hình thái như hiện nay.
    Lời cảnh báo trên của ông Sergei Ivanov với NATO được đưa ra trong nguồn tài liệu về hiện đại hoá lực lượng vũ trang Nga, và đã được công bố với các phóng viên trước khi Tổng thống Vladimir Putin có cuộc gặp mặt với Sergei Ivanov và các tướng lĩnh quân sự cấp cao khác nhằm thảo luận kế hoạch cải cách quân đội Nga. "Nếu NATO vẫn còn là một khối liên minh với chủ nghĩa hiếu chiến như hiện nay, Nga buộc phải tái cấu trúc lại kế hoạch và nguyên tắc xây dựng lực lượng vũ trang, kể cả chiến lược phát triển hạt nhân", Bộ trưởng quốc phòng Sergei Ivanov nhấn mạnh.
    Tuy nhiên, nguồn tài liệu trên không đưa ra những thay đổi cụ thể từ phía điện Kremli trong trường hợp NATO không giảm bớt các hành động can thiệp như hiện nay. Năm ngoái, Tổng thống Nga Putin cùng với Tổng thống Mỹ George W. Bush đã ký một hiệp định giảm thiểu kho vũ khí hạt nhân của hai nước xuống còn 1/3 trong thập kỷ tới. Tuy nhiên, Nga đang lo ngại về khả năng Mỹ và lực lượng NATO sẽ lập căn cứ tại một số nước trong khối Xôviết ở đông Châu Âu trước đây.
    Hãng tin Interfax trích lời Bộ trưởng Ivanov còn cho biết, Nga không có ý định phát động một cuộc chiến phòng ngừa trong trường hợp lợi ích của nước này "có vẻ" như bị xâm phạm, hoặc các nước trong khối đồng minh yêu cầu.
    Học thuyết an ninh quốc gia Nga được công bố năm 2002 cho phép người đứng đầu đất nước có quyền sử dụng tất cả lực lượng quân sự hiện có, kể cả vũ khí hạt nhân, để chống lại bất cứ cuộc tấn công nào nếu các biện pháp phòng bị khác tỏ ra không có kết quả. Còn học thuyết an ninh trước đây chỉ nói rằng Nga sẽ sử dụng vũ khí hạt nhân trong trường hợp chủ quyền quốc gia bị đe doạ.
    Tổ Quốc, Danh dự, Trách nhiệm
  2. trung_si

    trung_si Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/06/2003
    Bài viết:
    665
    Đã được thích:
    0
    Israel chuẩn bị cung cấp hệ thống rada Phalcon cho Ấn Độ
    Tham mưu trưởng Không quân Ấn Độ S. Krishnaswamy cho biết, hệ thống rada cảnh báo sớm do Israel chế tạo sẽ được cung cấp cho Ấn Độ khi hệ thống này hoàn tất quy trình kĩ thuật phù hợp với yêu cầu của Ấn Độ.
    Phía Ấn Độ đã yêu cầu Israel hoàn tất việc thay đổi đặc tính kỹ thuật phù hợp với điều kiện Ấn Độ trước khi ban giao chính thức 3 hệ thống cảnh báo sớm (AWACS). Hai bên đã đồng ý về mặt nguyên tắc hợp đồng bán hệ thống AWACS trong chuyến thăm của Thủ tướng Israel Ariel Sharon tới Ấn Độ vào tháng trước. Tuy nhiên việc ký chính thức hợp đồng trị giá hàng tỷ USD sẽ được thực hiện tại Tel Aviv vào cuối năm nay.
    ?o Hiện nay, Không quân Ấn Độ đang tiến hành nghiên cứu kỹ thuật và tính tương thích của hệ thống. Sẽ có một số thay đổi trong hệ thống AWACS nhằm đảm bảo hệ thống phù hợp với khả năng không quân Ấn Độ. Ngoài ra, chúng tôi cũng sẽ xem xét kinh nghiệm của các nước khác?, S. Krishnaswamy nói.
    Ấn Độ muốn hệ thống AWACS của Israel được lắp đặt trên loại máy bay vận tải Ilyshin-76 của Nga, tuy nhiên Israel cho biết sẽ bán trọn gói, trong đó có cả máy bay do Hãng Boeing của Mỹ chế tạo.
    Về mặt quan hệ, Ấn Độ đã thừa nhận quốc gia Israel ngay sau khi nhà nước do thái được thành lập vào năm 1948, tuy nhiên đóng cửa ngoại giao cho đến năm 1992 do nhà lãnh đạo Palestin Yasser Arafat là khánh thăm thường xuyên của Ấn Độ.
    Nguyễn Sỹ Giao , AFP ,06/10/2003
      2B OR NOT 2B
  3. trung_si

    trung_si Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/06/2003
    Bài viết:
    665
    Đã được thích:
    0
    Israel chuẩn bị cung cấp hệ thống rada Phalcon cho Ấn Độ
    Tham mưu trưởng Không quân Ấn Độ S. Krishnaswamy cho biết, hệ thống rada cảnh báo sớm do Israel chế tạo sẽ được cung cấp cho Ấn Độ khi hệ thống này hoàn tất quy trình kĩ thuật phù hợp với yêu cầu của Ấn Độ.
    Phía Ấn Độ đã yêu cầu Israel hoàn tất việc thay đổi đặc tính kỹ thuật phù hợp với điều kiện Ấn Độ trước khi ban giao chính thức 3 hệ thống cảnh báo sớm (AWACS). Hai bên đã đồng ý về mặt nguyên tắc hợp đồng bán hệ thống AWACS trong chuyến thăm của Thủ tướng Israel Ariel Sharon tới Ấn Độ vào tháng trước. Tuy nhiên việc ký chính thức hợp đồng trị giá hàng tỷ USD sẽ được thực hiện tại Tel Aviv vào cuối năm nay.
    ?o Hiện nay, Không quân Ấn Độ đang tiến hành nghiên cứu kỹ thuật và tính tương thích của hệ thống. Sẽ có một số thay đổi trong hệ thống AWACS nhằm đảm bảo hệ thống phù hợp với khả năng không quân Ấn Độ. Ngoài ra, chúng tôi cũng sẽ xem xét kinh nghiệm của các nước khác?, S. Krishnaswamy nói.
    Ấn Độ muốn hệ thống AWACS của Israel được lắp đặt trên loại máy bay vận tải Ilyshin-76 của Nga, tuy nhiên Israel cho biết sẽ bán trọn gói, trong đó có cả máy bay do Hãng Boeing của Mỹ chế tạo.
    Về mặt quan hệ, Ấn Độ đã thừa nhận quốc gia Israel ngay sau khi nhà nước do thái được thành lập vào năm 1948, tuy nhiên đóng cửa ngoại giao cho đến năm 1992 do nhà lãnh đạo Palestin Yasser Arafat là khánh thăm thường xuyên của Ấn Độ.
    Nguyễn Sỹ Giao , AFP ,06/10/2003
      2B OR NOT 2B
  4. trung_si1

    trung_si1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2003
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Malaysia có thể chọn Thales cung cấp thiết bị điện tử cho máy bay chiến đấu Su-30MK
    Công ty điện tử quốc phòng của Pháp, Thales hi vọng sẽ cung cấp thiết bị điện tử hàng không trị giá 132 triệu USD cho 18 chiếc tiêm kích đời mới Sukhoi được Malaysia mua của Nga.
    Dẫn nguồn tin được giấu tên, Hãng tin AP cho biết Bộ quốc phòng Malaysia đã tiến hành thảo luận với Thales trong vài tháng qua và quyết định chính thức sẽ được đưa ra trong thời gian tới. Cuộc đàm phán đang đi tới hồi kết và Thales có thể giành được hợp đồng này.
    Hợp đồng cung cấp thiết bị điện tử hàng không bao gồm radar, thiết bị điều khiển và các hệ thống điện tử khác trong buồng lái.
    Máy bay chiến đấu đa năng Su-30MK sẽ được bắt đầu bàn giao cho phía Malaysia từ giữa năm 2006 và được cải tiến với các loại vũ khí hiện đại phù hợp với điều kiện của Malaysia và được đổi thành tên Su-30MKM.
    Nguyễn Sỹ Giao , ets-news ,07/10/2003
    2B or not 2B
  5. trung_si1

    trung_si1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2003
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Malaysia có thể chọn Thales cung cấp thiết bị điện tử cho máy bay chiến đấu Su-30MK
    Công ty điện tử quốc phòng của Pháp, Thales hi vọng sẽ cung cấp thiết bị điện tử hàng không trị giá 132 triệu USD cho 18 chiếc tiêm kích đời mới Sukhoi được Malaysia mua của Nga.
    Dẫn nguồn tin được giấu tên, Hãng tin AP cho biết Bộ quốc phòng Malaysia đã tiến hành thảo luận với Thales trong vài tháng qua và quyết định chính thức sẽ được đưa ra trong thời gian tới. Cuộc đàm phán đang đi tới hồi kết và Thales có thể giành được hợp đồng này.
    Hợp đồng cung cấp thiết bị điện tử hàng không bao gồm radar, thiết bị điều khiển và các hệ thống điện tử khác trong buồng lái.
    Máy bay chiến đấu đa năng Su-30MK sẽ được bắt đầu bàn giao cho phía Malaysia từ giữa năm 2006 và được cải tiến với các loại vũ khí hiện đại phù hợp với điều kiện của Malaysia và được đổi thành tên Su-30MKM.
    Nguyễn Sỹ Giao , ets-news ,07/10/2003
    2B or not 2B
  6. n23

    n23 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    Kha nang bac trieu ti : Ca bac nge gi veviec ba trieu rap vu khi moi chua : them 10 mig-29 dang lap , Xe tang M-2002 (tuong tu voi Xe T-90 ) ,va co the co tau târantul nua , wow , nhin cang thang nhe.
  7. n23

    n23 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    Kha nang bac trieu ti : Ca bac nge gi veviec ba trieu rap vu khi moi chua : them 10 mig-29 dang lap , Xe tang M-2002 (tuong tu voi Xe T-90 ) ,va co the co tau târantul nua , wow , nhin cang thang nhe.
  8. ducsnipper

    ducsnipper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2003
    Bài viết:
    1.866
    Đã được thích:
    0
    nguồn tin có đáng tin cậy không hả ku, hay là thùng rỗng kêu to đấy, mà có đi nữa thì bị cấm vận một cái thì xăng dầu đâu mà chạy hehehe
    BE COOL!
  9. ducsnipper

    ducsnipper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2003
    Bài viết:
    1.866
    Đã được thích:
    0
    nguồn tin có đáng tin cậy không hả ku, hay là thùng rỗng kêu to đấy, mà có đi nữa thì bị cấm vận một cái thì xăng dầu đâu mà chạy hehehe
    BE COOL!
  10. n23

    n23 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    Sủe, con chuyen bat xe cho sung phong khong o bien gio Nga nua
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này