1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tin Tình báo- Tin về tình hình quân sự ASEAN (P1)

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi RandomWalker, 25/06/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Masan_1

    Masan_1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    2.330
    Đã được thích:
    14
    Chỉ có hàng không mẫu hạm hoặc đại soái Pietr Veliky của Nga có độ choán nước 26 000 tấn thôi .... .
    Nghe nói Ukraina cần tiền bán một chiếc class Slava .... đã xong 90% ... đấy là tớ tự nghĩ, các bác đừng để tâm
  2. sanbatcuop

    sanbatcuop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2006
    Bài viết:
    226
    Đã được thích:
    0
    Ước gì.... mai mốt thi công xong có 1 em cỡ.... 15000tấn về khai trương thì sướng biết bao.
  3. thepeoplewholovelanguages

    thepeoplewholovelanguages Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2003
    Bài viết:
    457
    Đã được thích:
    0
    chắc cho mấy pé báo rừng đang đóng bên nga đây mà:D mà hễ xây quân cảng thì có lun nhà máy đóng tàu quân sự, chắc chỗ này đóng lun mấy pé đó, còn con sla gì đó của U hả, trời ơi 1con cá quản của tàu nó thịt hồi nào kô hay :D!
  4. Nakata

    Nakata Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/04/2001
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    1
    Hoạ có điên mới đi rước mấy cái hàng không mẫu hạm về, ta chuyên lo phòng thủ là chính, cần chi xài mấy cái đó, vốn là dành cho những kẻ tấn công.
    Dành tiền mà nâng cấp hệ thống tên lửa đạn đạo, các tàu chiến trang bị tên lửa siêu âm như lớp Aegis của Mỹ hay là loại tương tự của Nga mà Tàu Khựa đã mua mấy chiếc.
    Còn về tầm nhìn lâu dài thì đương nhiên là phải tính đến lúc có chỗ cho tàu to đậu chứ, mai mốt con Rồng cháu Tiên làm ăn khấm khá đóng được tàu to lại không biết đậu vào đâu
  5. Mr_Hoang

    Mr_Hoang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2004
    Bài viết:
    8.879
    Đã được thích:
    10.411
    Lược dịch từ Jane Defence (5/10/2005)
    Việt Nam và công ty Elta Electronics Industries đã đạt được thỏa thuận cơ bản về 1 hợp đồng trị giá khoảng vài triệu USD cho 1 hệ thống vũ khí chuyên dụng cho chiến tranh điện tử ( EW ). Cụ thể hợp đồng chưa được tiết lộ tuy nhiên công ty Elta Electronics Industries được biết là đang sản xuất nhiều hệ thống vũ khí EW; cụ thể là EL/K-1250VHF/UHF communications intelligence(COMINT) receiver described as ?oa basic building block for larger COMINT or EW systems?. Được biết năm 2002 bộ công an đã tiếp nhận 2 phiên bản dân sự được sản xuất bởi Verint Systems Inc.
    Bên cạnh đó 1 nhóm chuyên gia 3 người của cục công nghiệp quốc phòng (Israel Military Industries) đã đến Hà Nội vào giữa tháng 9 để thảo luận về 1 hợp đồng chuyển giao công nghệ sản xuất các loại đạn pháo tối tân (hết sức tối tân ). Cụ thể tiến triển vẫn chưa được công bố. Và có thể sẽ không bao giờ được công bố .
    Thông tin ngoài lề, các công ty CNQP của Isreal đang chịu 1 áp lực rất lớn từ phiá Mỹ sau vụ chuyển giao 1 số công nghệ cao cho TQ, và hiện nay Mỹ vẫn cấm vận vũ khí cả VN lẫn TQ.
    -------------
    , tất cả vì sự nghiệp hiện đại hoá QĐNDVN .
  6. Mr_Hoang

    Mr_Hoang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2004
    Bài viết:
    8.879
    Đã được thích:
    10.411
    Dựa vào chi tiết :"It involves a single groundbased vehicle-mounted system, which sources say is valued at ?oseveral million dollars?." Mình thử tìm kiếm trên website của hãng sản xuất, mình đoán là thứ VN định mua là cái này :
    http://www.iai.co.il/Default.aspx?docID=27104&FolderID=26334&lang=en&res=0&pos=0
    EL/K-7060 AITACS - Advanced Integrated Transportable COMINT System
    EL/K-7060 is a family of advanced Integrated Communication Intelligence (COMINT) systems. It is designed to cope with the challenges of the modern communications environment.
    The system''''s missions are to intercept ground, airborne and naval radio transmissions with High Probability Of Interception (HPOI), build up the Electronic Order of Battle (EOB), monitor selected networks and provide valuable intelligence to the commanding field echelon and to Headquarters. The COMINT system is designed *****pport and guide integral and external Jamming systems.
    The EL/K-7060 is a ruggedized, modular transportable system enabling high maneuverability and fast deployment.
    The system operates in extreme environments, covers large areas and provides close support to forces in the field.
    The EL/K-7060 is a family of systems aimed at Divisional up to Corps/Army levels

    Được Mr_Hoang sửa chữa / chuyển vào 10:12 ngày 23/01/2006
  7. thepeoplewholovelanguages

    thepeoplewholovelanguages Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2003
    Bài viết:
    457
    Đã được thích:
    0
    đi kèm đạn pháo tối tân thì phải có súng pháo tối tân :D!chắc đang đề cập đến tên lửa đây mà!chuẩn bị nâng cấp vũ khí để đủ iso vào hội đồng bảo an chứ!
    àh mấy bác nào bít tin Vn ta kí hợp đồng mua lisence sx động cơ cho tàu của Mitsubishi chưa?cái này 4000 mã lực, kô bít đủ sức trang bị cho tàu tuần duyên chưa.
    rùi hem bữa xem Ctrình GDQP có thấy đang nghiên cứu lắp pháo lên khung cơ sở của xe zeep, thấy sx dc mấy con rồi kô bít bắn dc kô!
  8. traidatcanghp031

    traidatcanghp031 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/10/2005
    Bài viết:
    6.667
    Đã được thích:
    86
    Lực lượng vũ trang các nước Đông Nam Á trước đây vẫn coi huấn luyện cho bộ binh là nhằm chống lại lực lượng du kích. Nhưng hiện nay quan điểm này từng bước được thay đổi. Ngay như ở Thái Lan, một cường quốc về bộ binh trong khu vực Đông Nam Á cũng đang sở hữu một khả năng không lực đáng kể. Các nước khác như Ma-lai-xi-a, Xin-ga-po... cũng đã chuyển dần trọng tâm sức mạnh quân sự sang các lực lượng triển khai nhanh nhằm đáp ứng những nhu cầu tất yếu của thực tiễn. Các quốc gia cũng đã và đang tạo những khả năng mới nhằm làm cân đối hơn cơ cấu lực lượng vũ trang hiện tại của họ. Việc tạo khả năng này được thể hiện bằng cách mua sắm thêm các loại vũ khí trang bị mới, chẳng hạn như về trinh sát, báo động sớm, tác chiến bằng tàu ngầm... vẫn là một điểm yếu cố hữu của quân đội các nước Đông Nam Á thì hiện nay các vấn đề này đã từng bước được cải thiện. Trong kế hoạch mua sắm vũ khí trang bị của các nước, người ta thấy xuất hiện nhiều loại máy bay tiêm kích, cường kích, máy bay ném bom chiến thuật thế hệ mới. Hệ thống phương tiện, vũ khí trang bị cho tác chiến biển cũng được thay đổi cơ bản. Điều đó cho thấy các nước Đông Nam Á đang muốn tăng cường khả năng của mình trên không và trên biển. Việc làm thế nào để triển khai nhanh lực lượng ở những nơi có tình huống xảy ra cũng đã được các nước trong khu vực Đông Nam Á chú trọng. In-đô-nê-xi-a đang mở rộng quy mô của quân đoàn hải quân từ 13 nghìn lên 23 nghìn người. Ma-lai-xi-a cũng dự kiến tăng lực lượng triển khai nhanh của mình lên tương đương một sư đoàn. Xin-ga-po cũng đã thành lập lực lượng triển khai nhanh và được trang bị cả trực thăng, xe bọc thép và pháo hạng nặng. Sự chuyển biến về cơ cấu lực lượng cho thấy các nước trong khu vực Đông Nam Á ngày càng tập trung vào khả năng triển khai nhanh và can thiệp nhanh.
    Theo http://www.quandoinhandan.org.vn/news.php?id_new=49263&subject=3
  9. Khosovo

    Khosovo Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    600
    Đã được thích:
    21
    Thái Lan chi 14,5 tỷ USD mua vũ khí

    Ngày 27-1, nội các Thái Lan đã chấp thuận thông qua ngân sách chi 567 tỷ baht (14,5 tỷ USD) mua sắm vũ khí, trang thiết bị quân sự trong vòng 9 năm tới, bắt đầu từ năm tài chính 2006 này, nhằm tăng cường tiềm lực quốc phòng cho đất nước.
    Bộ Quốc phòng Thái Lan đang chuẩn bị mời các hãng nước ngoài tham gia đấu thầu cung cấp các loại vũ khí hỏa lực, phương tiện cơ động, thiết bị viễn thông?
    Hiện nay, đã có tới 115 công ty sản xuất vũ khí nước ngoài bày tỏ quan tâm tới kế hoạch của Thái Lan.
    Trong khoản ngân sách nói trên, Lục quân Hoàng gia Thái Lan sẽ mua 206 tỷ baht (5,25 tỷ USD) hệ thống pháo, xe bọc thép và vũ khí cá nhân; Không quân: 120 tỷ baht (3 tỷ USD) mua sắm máy bay chiến đấu mới và nâng cấp các phi đội F-16 A/B do Mỹ sản xuất hiện nay lên F-16 C/D; Hải quân: 44 tỷ baht (1,1 tỷ USD) mua sắm tàu chiến cao tốc và tàu đa năng phục vụ công tác cứu trợ thảm họa?
    Đây là đợt mua sắm vũ khí lớn nhất của quân đội Thái Lan từ trước tới nay.
    (Theo Nhân Dân)

  10. Condor

    Condor Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2003
    Bài viết:
    2.311
    Đã được thích:
    0
    Country briefing: Vietnam - off the ground
    28 December 2005
    By Robert Karniol JDW Asia Pacific E***or
    Bangkok

    The Vietnam People''s Army (VPA) began to emphasise a new defence posture in the early 1990s, with force development mirroring its priorities. This posture is characterised by lessened dependence on a large standing ground force together with enhancement of the navy and air force.
    Most defence equipment was supplied by the former Soviet Union as military aid, averaging USD1.5 billion annually in the early 1980s. This support had virtually dried up by 1987 and ended in 1990, but Russia continues as Hanoi''s main supplier through defence sales.
    Other major sources of military equipment include the Czech Republic, India, France, Poland, Slovakia and Ukraine. Both Belarus and China''s NORINCO have representative offices in Hanoi, suggesting some activity, and there has been at least one major arms deal with North Korea involving the acquisition of ''Scud'' surface-to-surface missiles and Sang-o class mini-submarines. Belgium, Germany, Singapore, South Korea and the UK are among suppliers that have moved to penetrate Vietnam''s defence market and Israel has also made some sales.
    Modernisation
    The army is today substantially smaller, though still a sizeable force, and remains primarily focused on the continental defence of Vietnam. Most of its equipment dates from the second Indochina war, with efforts continuing to keep this kit operational. There are nevertheless some modest modernisation initiatives evident.
    In the area of armour, the army earlier in 2005 sought to acquire up to 150 main battle tanks (MBTs) from Polish Army stocks and a quantity of 40-year-old T-54/55 MBTs from Finland. Both deals are thought to still await finalisation and the army is meanwhile seeking to upgrade armour and systems on its own MBTs.
    China''s NORINCO has been providing Vietnam with ammunition for artillery and small arms, together with military vehicles, and has helped develop local manufacturing capabilities in ammunition and heavy machine guns. Slovenia sold Vietnam two pontoon bridges at USD9 million each in 2004 and, under a 2003 agreement, a Belgian supplier is helping the VPA upgrade a 7.62 mm ammunition production facility.
    The special forces are known to have gained greater priority within the past 18 months, particularly in developing their counter-terrorism capabilities. Little is known of this activity beyond the acquisition of some Uzi-type assault rifles and sniper rifles from Croatia. A single armoured vehicle fitted with the MARS assault system pod has also been obtained from the US, while naval special forces bought a batch of rebreather systems of unknown origin in 1999 and were expected to obtain more.
    Link: http://www.janes.com/defence/land_forces/news/jdw/jdw051228_1_n.shtml
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này