1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tin Tình báo- Tin về tình hình quân sự ASEAN (P1)

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi RandomWalker, 25/06/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. fitter

    fitter Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/02/2003
    Bài viết:
    968
    Đã được thích:
    75
    Cò gì? 'Ău mà? càfi nhau, cài gì? do Air Force quà?n lỳ là? tình là?m air force hẮt thĂi mà? , vì dù như Air Force cù?a cò Boeing 777 nư?a 'ò

  2. RandomWalker

    RandomWalker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    5.360
    Đã được thích:
    1
    AN-2 gắn rocket thì bác nào ra đường Nguyễn Sơn ( đi thẳng qua cầu Chương dương, dọc theo đường Nguyễn Văn Cừ khoảng 150m, rẽ tay phải ) cuối đường Nguyễn Sơn là cổng hậu sân bay Gia Lâm, bên tay phải có cái AN-2 gắn 2 dàn rocket 36 trái to đùng, đứng làm kiểng. Hình như đấy là một cái bảo tàng hay nhà truyền thống gì, lâu quá em quên mất rồi.
  3. RandomWalker

    RandomWalker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    5.360
    Đã được thích:
    1
    AN-2 gắn rocket thì bác nào ra đường Nguyễn Sơn ( đi thẳng qua cầu Chương dương, dọc theo đường Nguyễn Văn Cừ khoảng 150m, rẽ tay phải ) cuối đường Nguyễn Sơn là cổng hậu sân bay Gia Lâm, bên tay phải có cái AN-2 gắn 2 dàn rocket 36 trái to đùng, đứng làm kiểng. Hình như đấy là một cái bảo tàng hay nhà truyền thống gì, lâu quá em quên mất rồi.
  4. thientruchoang

    thientruchoang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    4
  5. thientruchoang

    thientruchoang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    4
  6. la_di_da

    la_di_da Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/08/2003
    Bài viết:
    324
    Đã được thích:
    0
  7. la_di_da

    la_di_da Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/08/2003
    Bài viết:
    324
    Đã được thích:
    0
  8. trung_si

    trung_si Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/06/2003
    Bài viết:
    665
    Đã được thích:
    0
    Quân đội Trung Quốc ở Phúc Kiến báo động
    Bắc Kinh đã đặt quân đội ở tỉnh miền nam đối diện với Đài Loan trong tình trạng báo động cao. Điều này nhằm đối phó bất kỳ tình huống khẩn cấp nào có thể xảy ra trong khi cuộc tuần hành của khoảng 1 triệu người dự kiến diễn ra ở hòn đảo vào ngày mai.
    Chính quyền Trung Quốc e rằng cuộc đại tuần hành có thể diễn biến xấu đi, dẫn đến bất ổn lớn trong xã hội, thậm chí bạo động. Quân đội ở Phúc Kiến đang báo động cấp 2 (có 3 cấp báo động), sẵn sàng chiến đấu. Không quân nhân nào được nghỉ phép, đạn dược dự trữ cũng được chuẩn bị cho cả hải, lục, không quân.
    Cuộc tuần hành được vận động và tổ chức bởi Lý Đăng Huy, từng đứng đầu chính quyền Đài Loan, nhằm kỷ niệm 57 năm cuộc nổi dậy của những người bản xứ ở hòn đảo này chống chính quyền Quốc dân đảng. Tuy nhiên hoạt động này được đánh giá là nhằm khuếch trương quan điểm ly khai của ông Lý.
    Tờ Taipei Times trước đó cho hay những người tổ chức sẽ huy động tổng cộng 1 triệu người nắm tay nhau tại các địa phương trải dài khoảng 500 km, tạo thành biểu tượng bảo vệ Đài Loan.
    Giới chức Bắc Kinh và cả Đài Bắc lo ngại cuộc tuần hành sẽ gây căng thẳng và đẩy Đài Loan vào cảnh nồi da xáo thịt, bởi những người bản xứ có cơ hội tỏ thái độ thù ghét người xuất thân đại lục và con cháu đang sống ở hòn đảo này. Tờ China Times và United Daily News cho hay Cơ quan An ninh Đài Loan thậm chí khuyến cáo ông Trần Thuỷ Biển ban bố tình trạng khẩn cấp để đối phó với tình trạng bất ổn. Trưởng cơ quan này thừa nhận kế hoạch trưng cầu dân ý của người đứng đầu chính quyền có thể là một trong những nguồn gây lộn xộn xã hội.
    Trong một diễn biến khác, Bắc Kinh tuyên bố ông Trần Thuỷ Biển chỉ muốn lừa gạt công chúng Đài Loan và thế giới khi nói muốn đi những bước vì hoà bình sau khi tái đắc cử. "Nếu chân thành, Trần đã phải tạo điều kiện và cơ hội để đối thoại và tham khảo lẫn nhau giữa đại lục và Đài Loan", ông Li Weiyi thuộc Văn phòng các vấn đề Đài Loan, nhận xét.
    Nga cáo buộc NATO do thám cơ sở quân sự
    Ngày 26/2, Nga đã cáo buộc NATO do thám các cơ sở quân sự của nước này bằng cách triển khai các máy bay trinh sát AWACS ở khu vực Baltics trong thời gian Nga tiến hành tập trận quân sự.
    Phát biểu với hãng ITAR-TASS, Trợ lý Tư lệnh hạm đội Baltics Anatoly Lobsky nói NATO đang do thám hạm đội trên đóng tại Kaliningrad cũng như các lực lượng Nga đóng trên biên giới với Látvia, Lítva và Belarus.
    Hãng tin AFP dẫn lời ông Lobsky cho rằng "Những hành động kiểu như thế này không góp phần xây dựng lòng tin và sự hợp tác như đã được thể hiện trong các cuộc tập trận hải quân quốc tế trước đây".
    Mỹ xem xét khả năng triển khai 2000 lính và tàu chiến tới Haiti
    Lầu Năm Góc đang xem xét khả năng cử 2 tàu chiến và hơn 2000 lính thuỷ đánh bộ cùng tàu khu trục USS Saipan tới đảo quốc Haiti để bảo vệ lợi ích của nước Mỹ hoặc đóng vai trò như là lực lượng gìn giữ hoà bình.
    Theo tướng Hải quân Jim Hoeft, khoảng 2200 lính thuỷ đánh bộ thuộc lực lượng thuỷ quân số 24 đóng tại trại Lejeune, miền bắc Carolina đã sẵn sàng để chờ lệnh xuất quân. Ngoài ra tàu khu trục Saipan cũng có khả năng được sử dụng tới. Đây là một trong những loại tàu chiến hiện đại nhất của Mỹ. Nó có thể chở theo máy bay trực thăng, máy bay tiêm kích AV-8B. 2 tàu chiến khác là USS Oak Hill và USS Trenton cũng nhận được lệnh túc trực 24/24 để chờ lệnh xuất quân.
    Dự kiến nếu Tổng thống Bush thông qua kế hoạch cử quân, lực lượng này sẽ mất khoảng 2 ngày để tới được quốc đảo Haiti.
    Hiện phía Mỹ đang tính tới 2 khả năng. Một là sẽ cho đổ bộ lực lượng lính thuỷ lên quốc đảo Haiti để bảo vệ công dân Mỹ, cơ sở vật chất của Mỹ ở nước này hoặc đóng vai trò như là lực lượng gìn giữ hoà bình.
    Hai là chỉ cử hạm đội tàu chiến tới trợ giúp lực lượng an ninh bờ biển để ngăn chặn làn sóng di cư của người Haiti tới Mỹ.
    Được biết, Nhà Trắng hiện đang chịu sức ép từ một số thượng nghị sỹ đảng Dân chủ. Những người này yêu cầu chính quyền Tổng thống Bush cần nhanh chóng cho triển khai quân tại Haiti để bảo vệ lợi ích của Mỹ ở nước này cũng như ngăn chặn tình trạng nhập cư trái phép từ Haiti.
    Tuần trước, lực lượng quân sự Mỹ đóng tại căn cứ quân sự Mỹ Miami đã cử một nhóm tiền trạm tới Haiti để đánh giá mức độ an toàn tại đại sứ quán Mỹ ở Haiti. Đầu tuần qua, Mỹ cũng đã cử 50 lính thuỷ đánh bộ tới thủ đô Port-au-Prince trước nguy cơ lực lượng nổi dậy đang đe doạ tiến công vào thủ đô.
    Nguyễn Hồng Chuyên , Reuters ,01/03/2004
      2B OR NOT 2B
  9. trung_si

    trung_si Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/06/2003
    Bài viết:
    665
    Đã được thích:
    0
    Quân đội Trung Quốc ở Phúc Kiến báo động
    Bắc Kinh đã đặt quân đội ở tỉnh miền nam đối diện với Đài Loan trong tình trạng báo động cao. Điều này nhằm đối phó bất kỳ tình huống khẩn cấp nào có thể xảy ra trong khi cuộc tuần hành của khoảng 1 triệu người dự kiến diễn ra ở hòn đảo vào ngày mai.
    Chính quyền Trung Quốc e rằng cuộc đại tuần hành có thể diễn biến xấu đi, dẫn đến bất ổn lớn trong xã hội, thậm chí bạo động. Quân đội ở Phúc Kiến đang báo động cấp 2 (có 3 cấp báo động), sẵn sàng chiến đấu. Không quân nhân nào được nghỉ phép, đạn dược dự trữ cũng được chuẩn bị cho cả hải, lục, không quân.
    Cuộc tuần hành được vận động và tổ chức bởi Lý Đăng Huy, từng đứng đầu chính quyền Đài Loan, nhằm kỷ niệm 57 năm cuộc nổi dậy của những người bản xứ ở hòn đảo này chống chính quyền Quốc dân đảng. Tuy nhiên hoạt động này được đánh giá là nhằm khuếch trương quan điểm ly khai của ông Lý.
    Tờ Taipei Times trước đó cho hay những người tổ chức sẽ huy động tổng cộng 1 triệu người nắm tay nhau tại các địa phương trải dài khoảng 500 km, tạo thành biểu tượng bảo vệ Đài Loan.
    Giới chức Bắc Kinh và cả Đài Bắc lo ngại cuộc tuần hành sẽ gây căng thẳng và đẩy Đài Loan vào cảnh nồi da xáo thịt, bởi những người bản xứ có cơ hội tỏ thái độ thù ghét người xuất thân đại lục và con cháu đang sống ở hòn đảo này. Tờ China Times và United Daily News cho hay Cơ quan An ninh Đài Loan thậm chí khuyến cáo ông Trần Thuỷ Biển ban bố tình trạng khẩn cấp để đối phó với tình trạng bất ổn. Trưởng cơ quan này thừa nhận kế hoạch trưng cầu dân ý của người đứng đầu chính quyền có thể là một trong những nguồn gây lộn xộn xã hội.
    Trong một diễn biến khác, Bắc Kinh tuyên bố ông Trần Thuỷ Biển chỉ muốn lừa gạt công chúng Đài Loan và thế giới khi nói muốn đi những bước vì hoà bình sau khi tái đắc cử. "Nếu chân thành, Trần đã phải tạo điều kiện và cơ hội để đối thoại và tham khảo lẫn nhau giữa đại lục và Đài Loan", ông Li Weiyi thuộc Văn phòng các vấn đề Đài Loan, nhận xét.
    Nga cáo buộc NATO do thám cơ sở quân sự
    Ngày 26/2, Nga đã cáo buộc NATO do thám các cơ sở quân sự của nước này bằng cách triển khai các máy bay trinh sát AWACS ở khu vực Baltics trong thời gian Nga tiến hành tập trận quân sự.
    Phát biểu với hãng ITAR-TASS, Trợ lý Tư lệnh hạm đội Baltics Anatoly Lobsky nói NATO đang do thám hạm đội trên đóng tại Kaliningrad cũng như các lực lượng Nga đóng trên biên giới với Látvia, Lítva và Belarus.
    Hãng tin AFP dẫn lời ông Lobsky cho rằng "Những hành động kiểu như thế này không góp phần xây dựng lòng tin và sự hợp tác như đã được thể hiện trong các cuộc tập trận hải quân quốc tế trước đây".
    Mỹ xem xét khả năng triển khai 2000 lính và tàu chiến tới Haiti
    Lầu Năm Góc đang xem xét khả năng cử 2 tàu chiến và hơn 2000 lính thuỷ đánh bộ cùng tàu khu trục USS Saipan tới đảo quốc Haiti để bảo vệ lợi ích của nước Mỹ hoặc đóng vai trò như là lực lượng gìn giữ hoà bình.
    Theo tướng Hải quân Jim Hoeft, khoảng 2200 lính thuỷ đánh bộ thuộc lực lượng thuỷ quân số 24 đóng tại trại Lejeune, miền bắc Carolina đã sẵn sàng để chờ lệnh xuất quân. Ngoài ra tàu khu trục Saipan cũng có khả năng được sử dụng tới. Đây là một trong những loại tàu chiến hiện đại nhất của Mỹ. Nó có thể chở theo máy bay trực thăng, máy bay tiêm kích AV-8B. 2 tàu chiến khác là USS Oak Hill và USS Trenton cũng nhận được lệnh túc trực 24/24 để chờ lệnh xuất quân.
    Dự kiến nếu Tổng thống Bush thông qua kế hoạch cử quân, lực lượng này sẽ mất khoảng 2 ngày để tới được quốc đảo Haiti.
    Hiện phía Mỹ đang tính tới 2 khả năng. Một là sẽ cho đổ bộ lực lượng lính thuỷ lên quốc đảo Haiti để bảo vệ công dân Mỹ, cơ sở vật chất của Mỹ ở nước này hoặc đóng vai trò như là lực lượng gìn giữ hoà bình.
    Hai là chỉ cử hạm đội tàu chiến tới trợ giúp lực lượng an ninh bờ biển để ngăn chặn làn sóng di cư của người Haiti tới Mỹ.
    Được biết, Nhà Trắng hiện đang chịu sức ép từ một số thượng nghị sỹ đảng Dân chủ. Những người này yêu cầu chính quyền Tổng thống Bush cần nhanh chóng cho triển khai quân tại Haiti để bảo vệ lợi ích của Mỹ ở nước này cũng như ngăn chặn tình trạng nhập cư trái phép từ Haiti.
    Tuần trước, lực lượng quân sự Mỹ đóng tại căn cứ quân sự Mỹ Miami đã cử một nhóm tiền trạm tới Haiti để đánh giá mức độ an toàn tại đại sứ quán Mỹ ở Haiti. Đầu tuần qua, Mỹ cũng đã cử 50 lính thuỷ đánh bộ tới thủ đô Port-au-Prince trước nguy cơ lực lượng nổi dậy đang đe doạ tiến công vào thủ đô.
    Nguyễn Hồng Chuyên , Reuters ,01/03/2004
      2B OR NOT 2B
  10. corbetti

    corbetti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2003
    Bài viết:
    941
    Đã được thích:
    1
    Mỹ tài trợ cho Campuchia hủy 233 tên lửa
    Hôm nay (2/3), ông Tea Banh và Hoàng thân Sisowath Sirithan, đồng Bộ trưởng Quốc phòng Campuchia đã có buổi hội đàm với Đại sứ Mỹ tại Campuchia Charles A.Ray để bàn về các bước huỷ Hệ thống phòng không di động MAN (MANPADS).

    Phát biểu trong buổi họp báo, Bộ trưởng Tea Banh nói: ''''Campuchia quyết tâm hủy toàn bộ số tên lửa đất đối không loại vác vai Strela - 2 trong tương lai gần. Cho dù đây là loại tên lửa đã cũ và lỗi thời nhưng nếu rơi vào tay quân khủng bố nó vẫn rất nguy hiểm.
    Ngày 16/12/2003, chính phủ Campuchia thông báo sẽ tiến hành huỷ tên lửa phòng không nhằm tránh cho số vũ khí này bị sử dụng vào mục đích xấu. Quyết định này được Thủ tướng Hun Sen đưa ra sau khi ông có buổi gặp với Đại sứ Mỹ tại Campuchia Charles A.Ray.
    Số quân khí sắp được huỷ gồm 233 quả tên lửa A-72 loại đất đối không hiện đang được cất giữ trong kho. Những tên lửa này được Campuchia nhập từ Liên bang Xô Viết vào những năm 1980.
    Đánh giá cao quyết định của chính quyền Phnom Penh, đại sứ Mỹ C.Ray nói, điều này sẽ tạo tiền lệ quan trọng tại khu vực. Campuchia là quốc gia châu Á đầu tiên cho tới thời điểm này cam kết phá huỷ số vũ khí lưu kho. Theo ông Ray, Thượng viện Mỹ đã phê chuẩn một khoản tiền hơn 230.000 USD để giúp Campuchia thực hiện sáng kiến này.
    (Hoài Linh - VNN)

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này