1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tin Tình báo- Tin về tình hình quân sự ASEAN (P1)

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi RandomWalker, 25/06/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lei_lord_demon

    lei_lord_demon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    1.579
    Đã được thích:
    8
    Không nhớ rõ lắm, nhưng theo kế hoạch quốc phòng của TQ thì quân đội TQ sẽ giảm xuống dưới 1 triệu người, và tập trung vào hải quân. Để làm gì thì ai cũng biết
    Mit Gott Für Koenig und Vaterland
  2. nguyenthien2003

    nguyenthien2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2003
    Bài viết:
    316
    Đã được thích:
    0
    Trung Quốc: Ngân sách quốc phòng 2004 tăng 11,6%
    15:04'''''''''''''''''''''''''''''''' 06/03/2004 (GMT+7)
    Trung Quốc năm nay sẽ tăng chi tiêu quốc phòng thêm 2,6 tỉ USD, tức là cao hơn năm ngoái 11,6%. Đó là tuyên bố của Bộ trưởng Tài chính Kim Nhân Thanh trong báo cáo ngân sách trình bày tại phiên họp quốc hội hôm nay (6/3).
    Mục đích của việc tăng chi phí này là nhằm nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu của các lực lượng vũ trang trong môi trường công nghệ cao và tăng lương cho các nhân viên quân sự cũng như tăng trợ cấp cho các cựu quân nhân.
    Các con số thống kê cho thấy năm 2003, ngân sách quốc phòng Trung Quốc là 22,3 tỉ USD, tuy nhiên, chi tiêu thực tế trong năm ngoái vẫn chưa được công bố.
    Theo nhận định của các nhà phân tích quốc phòng Trung Quốc, việc tăng chi tiêu quốc phòng năm nay, cùng với nỗ lực giải giáp vũ trang, giảm bớt 200.000 binh sĩ trong tổng quân số hiện nay là 2,5 triệu người vào năm 2005 là hoàn toàn phù hợp với nguyên tắc xây dựng quân đội của Trung Quốc - "ít hơn nhưng tinh nhuệ hơn".
    Trong bản báo cáo về tình hình hoạt động của chính phủ trước Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc hôm qua (5/3), Thủ tướng Ôn Gia Bảo đã cam kết sẽ "tiếp tục tiến hành những cải tổ trong quân đội" và tích cực "hiện đại hoá quốc phòng, các lực lượng vũ trang lên một mức cao hơn". Theo lời Thủ tướng Ôn, trong tương lai, Trung Quốc sẽ tập trung vào việc phát triển các loại vũ khí và thiết bị quân sự công nghệ cao, đào tạo một thế hệ nhân viên quân sự thiện chiến hơn, tăng cường hiện đại hoá các lực lượng vũ trang có sự ứng dụng công nghệ thông tin.
    (Huyền Trang - Theo Tân Hoa Xã)
    -----------------------------
    - Như vậy năm nay ngân sách quốc phòng của Trung Quốc sẽ là: 22,3 + 2,6 = 24,9 tỉ USD
    - Cho rằng các khoản chi thêm không được công bố là 5% tức là thêm 1,245 tỉ USD. Như vậy ngân sách thực chi của Trung Quốc có thể dự đoán là: 24,9 + 1,245 = 26,145 tỉ USD. Lưu ý là giá nhân công, nguyên vật liệu và chi phí sản xuất vũ khí của Trung Quốc rẻ hơn rất nhiều so với Mỹ, Anh, Pháp.
    - Chi phí quốc phòng so với GDP: của Nga gần 3%, Mỹ 3,1%, Anh 2,5%, Trung Quốc 2,3%, CHLB Đức 1,5%, Nhật Bản 1%, Ucraina 2,7%... Trong số các nước thành viên NATO, chỉ Hy Lạp và Thổ Nhĩ Kỳ có chi phí cho quân đội chiếm tới hơn 4% GDP (http://tintuc.vdcmedia.com/chitiet.asp?PostID=5299).
    - Ngân sách chi phát triển sự nghiệp KT - XH, quốc phòng, an ninh của Nam Cực năm 2004 dự kiến là 92.510 tỷ đồng (http://www.dei.gov.vn/vi/contents/c_vietnam/bVK/a_Gp/200311114149), dự kiến bội chi 5% (4.625,5 tỷ đồng). Tổng sẽ là 92.510 + 4.625,5 = 97135,5 tỷ đồng --> 6,1575 tỷ USD (tỷ giá 1 USD = 15775 VND, ngày 06.03.2004 của Vietcombank TW (http://www.vietcombank.com.vn/Tygia.asp)). Giả sử Nam Cực chi 60% số trên cho Quốc Phòng thì con số sẽ là 3,6945 tỷ USD
    SO SÁNH:
    + Ngân sách quốc phòng của Mỹ năm 2004: 375 tỷ USD (http://vnexpress.net/Vietnam/Kinh-doanh/2003/02/3B9C4C10/)
    + Ngân sách quốc phòng của Nga năm 2004: 411 tỷ rúp --> 14,3166 tỷ USD (http://tintuc.vdcmedia.com/chitiet.asp?PostID=5299)
    + Ngân sách quốc phòng của Trung Quốc năm 2004: 24,9 tỉ USD
    + Ngân sách quốc phòng của Nam Cực năm 2004: 97135,5 tỷ đồng --> 6,1575 tỷ USD --> 3,6945 tỷ USD (60%)
    MỤC ĐÍCH: (hi hi, đoán 1 chút vui)
    + Mỹ chi chi phí quốc phòng cho chiến lược toàn cầu
    + Nga chi chi phí quốc phòng chủ yếu nhằm nâng cao vị thế của Nga, đảm bảo răn đe hạt nhân, hiện đại và cải tổ quân đội.
    + Trung Quốc chi chi phí quốc phòng chủ yếu nhằm hiện đại hoá, cải tổ quân đội. Về lâu dài làm đối trọng của Mỹ, răn đe và bóp các em xung quanh (Ấn, Nhật, Hàn, Taiwan, Nam Cực)
    + Nam Cực chi chi phí quốc phòng chủ yếu nhằm mua sắm thiết bị quốc phòng, nâng cao năng lực phòng thủ của quân đội, hiện đại hoá hải quân, nâng cấp không quân, xây dựng nền công nghiệp quốc phòng.
    Ghi chú: Qui đổi rúp Nga sang VND theo tỷ giá 1 Rúp = 549,50 VND theo Tỷ giá tính chéo giữa đồng Việt Nam với một số ngoại tệ (http://www.nhandan.org.vn/vietnamese/kinhte/060204/tt_tctt_tygia.htm). Sau đó qui đổi từ VND sang USD theo tỷ giá đã nói ở trên.
    Được nguyenthien2003 sửa chữa / chuyển vào 16:58 ngày 07/03/2004
  3. nguyenthien2003

    nguyenthien2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2003
    Bài viết:
    316
    Đã được thích:
    0
    Trung Quốc: Ngân sách quốc phòng 2004 tăng 11,6%
    15:04'''''''''''''''''''''''''''''''' 06/03/2004 (GMT+7)
    Trung Quốc năm nay sẽ tăng chi tiêu quốc phòng thêm 2,6 tỉ USD, tức là cao hơn năm ngoái 11,6%. Đó là tuyên bố của Bộ trưởng Tài chính Kim Nhân Thanh trong báo cáo ngân sách trình bày tại phiên họp quốc hội hôm nay (6/3).
    Mục đích của việc tăng chi phí này là nhằm nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu của các lực lượng vũ trang trong môi trường công nghệ cao và tăng lương cho các nhân viên quân sự cũng như tăng trợ cấp cho các cựu quân nhân.
    Các con số thống kê cho thấy năm 2003, ngân sách quốc phòng Trung Quốc là 22,3 tỉ USD, tuy nhiên, chi tiêu thực tế trong năm ngoái vẫn chưa được công bố.
    Theo nhận định của các nhà phân tích quốc phòng Trung Quốc, việc tăng chi tiêu quốc phòng năm nay, cùng với nỗ lực giải giáp vũ trang, giảm bớt 200.000 binh sĩ trong tổng quân số hiện nay là 2,5 triệu người vào năm 2005 là hoàn toàn phù hợp với nguyên tắc xây dựng quân đội của Trung Quốc - "ít hơn nhưng tinh nhuệ hơn".
    Trong bản báo cáo về tình hình hoạt động của chính phủ trước Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc hôm qua (5/3), Thủ tướng Ôn Gia Bảo đã cam kết sẽ "tiếp tục tiến hành những cải tổ trong quân đội" và tích cực "hiện đại hoá quốc phòng, các lực lượng vũ trang lên một mức cao hơn". Theo lời Thủ tướng Ôn, trong tương lai, Trung Quốc sẽ tập trung vào việc phát triển các loại vũ khí và thiết bị quân sự công nghệ cao, đào tạo một thế hệ nhân viên quân sự thiện chiến hơn, tăng cường hiện đại hoá các lực lượng vũ trang có sự ứng dụng công nghệ thông tin.
    (Huyền Trang - Theo Tân Hoa Xã)
    -----------------------------
    - Như vậy năm nay ngân sách quốc phòng của Trung Quốc sẽ là: 22,3 + 2,6 = 24,9 tỉ USD
    - Cho rằng các khoản chi thêm không được công bố là 5% tức là thêm 1,245 tỉ USD. Như vậy ngân sách thực chi của Trung Quốc có thể dự đoán là: 24,9 + 1,245 = 26,145 tỉ USD. Lưu ý là giá nhân công, nguyên vật liệu và chi phí sản xuất vũ khí của Trung Quốc rẻ hơn rất nhiều so với Mỹ, Anh, Pháp.
    - Chi phí quốc phòng so với GDP: của Nga gần 3%, Mỹ 3,1%, Anh 2,5%, Trung Quốc 2,3%, CHLB Đức 1,5%, Nhật Bản 1%, Ucraina 2,7%... Trong số các nước thành viên NATO, chỉ Hy Lạp và Thổ Nhĩ Kỳ có chi phí cho quân đội chiếm tới hơn 4% GDP (http://tintuc.vdcmedia.com/chitiet.asp?PostID=5299).
    - Ngân sách chi phát triển sự nghiệp KT - XH, quốc phòng, an ninh của Nam Cực năm 2004 dự kiến là 92.510 tỷ đồng (http://www.dei.gov.vn/vi/contents/c_vietnam/bVK/a_Gp/200311114149), dự kiến bội chi 5% (4.625,5 tỷ đồng). Tổng sẽ là 92.510 + 4.625,5 = 97135,5 tỷ đồng --> 6,1575 tỷ USD (tỷ giá 1 USD = 15775 VND, ngày 06.03.2004 của Vietcombank TW (http://www.vietcombank.com.vn/Tygia.asp)). Giả sử Nam Cực chi 60% số trên cho Quốc Phòng thì con số sẽ là 3,6945 tỷ USD
    SO SÁNH:
    + Ngân sách quốc phòng của Mỹ năm 2004: 375 tỷ USD (http://vnexpress.net/Vietnam/Kinh-doanh/2003/02/3B9C4C10/)
    + Ngân sách quốc phòng của Nga năm 2004: 411 tỷ rúp --> 14,3166 tỷ USD (http://tintuc.vdcmedia.com/chitiet.asp?PostID=5299)
    + Ngân sách quốc phòng của Trung Quốc năm 2004: 24,9 tỉ USD
    + Ngân sách quốc phòng của Nam Cực năm 2004: 97135,5 tỷ đồng --> 6,1575 tỷ USD --> 3,6945 tỷ USD (60%)
    MỤC ĐÍCH: (hi hi, đoán 1 chút vui)
    + Mỹ chi chi phí quốc phòng cho chiến lược toàn cầu
    + Nga chi chi phí quốc phòng chủ yếu nhằm nâng cao vị thế của Nga, đảm bảo răn đe hạt nhân, hiện đại và cải tổ quân đội.
    + Trung Quốc chi chi phí quốc phòng chủ yếu nhằm hiện đại hoá, cải tổ quân đội. Về lâu dài làm đối trọng của Mỹ, răn đe và bóp các em xung quanh (Ấn, Nhật, Hàn, Taiwan, Nam Cực)
    + Nam Cực chi chi phí quốc phòng chủ yếu nhằm mua sắm thiết bị quốc phòng, nâng cao năng lực phòng thủ của quân đội, hiện đại hoá hải quân, nâng cấp không quân, xây dựng nền công nghiệp quốc phòng.
    Ghi chú: Qui đổi rúp Nga sang VND theo tỷ giá 1 Rúp = 549,50 VND theo Tỷ giá tính chéo giữa đồng Việt Nam với một số ngoại tệ (http://www.nhandan.org.vn/vietnamese/kinhte/060204/tt_tctt_tygia.htm). Sau đó qui đổi từ VND sang USD theo tỷ giá đã nói ở trên.
    Được nguyenthien2003 sửa chữa / chuyển vào 16:58 ngày 07/03/2004
  4. songvedem

    songvedem Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    34
    The hóa ra la TQ giầu hơn NGa và chi hơn Nga những 10 tỷ USD cơ à. Nguy hiểm quá, bao giờ South Pole chi nhiều hơn bọn Khựa ghẻ nhỉ.
  5. songvedem

    songvedem Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    34
    The hóa ra la TQ giầu hơn NGa và chi hơn Nga những 10 tỷ USD cơ à. Nguy hiểm quá, bao giờ South Pole chi nhiều hơn bọn Khựa ghẻ nhỉ.
  6. hungsheva2004

    hungsheva2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2004
    Bài viết:
    2.415
    Đã được thích:
    0
    Chuyên gia Nga từng giúp Iraq phát triển tên lửa
    15:11'' 06/03/2004 (GMT+7)
    Đoàn tìm kiếm vũ khí tại Iraq vừa thu được những bằng chứng cho thấy các chuyên gia Nga và một số nước khác từng giúp Iraq phát triển chương trình tên lửa. Hiện chưa rõ liệu chính phủ những nước này có đóng vai trò nào không.

    Một số quan chức Mỹ yêu cầu giấu tên cho hay, chính quyền Bush sẽ tập hợp các thông tin thu được và sẽ trao cho những nước có liên quan. Ngoài chuyên gia Nga, người ta còn phát hiện ra dấu hiệu cho thấy chuyên gia từ Ukraine, Serbia và Belarus có thể cũng dính líu. Theo phán đoán của các quan chức Mỹ, những trợ giúp này xuất phát từ một số công ty và cá nhân đến Iraq mà chính phủ của họ không được biết hoặc không ngăn cấm. Song bất kì sự trợ giúp nào cũng đều vi phạm lệnh cấm mà LHQ áp đặt trước chiến tranh trong đó không cho phép các nước viện trợ vũ khí cho nhà lãnh đạo Iraq Saddam Hussein.
    Những quan chức này từ chối cung cấp thêm chi tiết về điều họ đã phát hiện được cũng như thực chất sự trợ giúp về kỹ thuật của Nga.
    Cho tới nay, trong số những thông tin tình báo thu được trước chiến tranh liên quan tới chương trình vũ khí bí mật của Iraq, chỉ có những dự đoán về chương trình tên lửa tầm xa là có vẻ hợp lý nhất. Trước đó, các quan chức Mỹ cho biết việc mua bán tên lửa của Iraq có liên quan tới CHDCND Triều Tiên. Năm ngoái, Trưởng đoàn tìm kiếm vũ khí lúc đó là David Kay tiết lộ Bình Nhưỡng và Baghdad đã thương lưọng về việc bán công nghệ sản xuất tên lửa. Dường như CHDCND Triều Tiên đã yêu cầu Iraq trả 1 khoản tiền mặt trị giá 10 triệu USD nhưng chưa chuyển bất kì bộ phận nào thuộc loại tên lửa đạn đạo lớp No Dong cho Iraq.
    (Huyền Trang - Theo AP)

  7. hungsheva2004

    hungsheva2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2004
    Bài viết:
    2.415
    Đã được thích:
    0
    Chuyên gia Nga từng giúp Iraq phát triển tên lửa
    15:11'' 06/03/2004 (GMT+7)
    Đoàn tìm kiếm vũ khí tại Iraq vừa thu được những bằng chứng cho thấy các chuyên gia Nga và một số nước khác từng giúp Iraq phát triển chương trình tên lửa. Hiện chưa rõ liệu chính phủ những nước này có đóng vai trò nào không.

    Một số quan chức Mỹ yêu cầu giấu tên cho hay, chính quyền Bush sẽ tập hợp các thông tin thu được và sẽ trao cho những nước có liên quan. Ngoài chuyên gia Nga, người ta còn phát hiện ra dấu hiệu cho thấy chuyên gia từ Ukraine, Serbia và Belarus có thể cũng dính líu. Theo phán đoán của các quan chức Mỹ, những trợ giúp này xuất phát từ một số công ty và cá nhân đến Iraq mà chính phủ của họ không được biết hoặc không ngăn cấm. Song bất kì sự trợ giúp nào cũng đều vi phạm lệnh cấm mà LHQ áp đặt trước chiến tranh trong đó không cho phép các nước viện trợ vũ khí cho nhà lãnh đạo Iraq Saddam Hussein.
    Những quan chức này từ chối cung cấp thêm chi tiết về điều họ đã phát hiện được cũng như thực chất sự trợ giúp về kỹ thuật của Nga.
    Cho tới nay, trong số những thông tin tình báo thu được trước chiến tranh liên quan tới chương trình vũ khí bí mật của Iraq, chỉ có những dự đoán về chương trình tên lửa tầm xa là có vẻ hợp lý nhất. Trước đó, các quan chức Mỹ cho biết việc mua bán tên lửa của Iraq có liên quan tới CHDCND Triều Tiên. Năm ngoái, Trưởng đoàn tìm kiếm vũ khí lúc đó là David Kay tiết lộ Bình Nhưỡng và Baghdad đã thương lưọng về việc bán công nghệ sản xuất tên lửa. Dường như CHDCND Triều Tiên đã yêu cầu Iraq trả 1 khoản tiền mặt trị giá 10 triệu USD nhưng chưa chuyển bất kì bộ phận nào thuộc loại tên lửa đạn đạo lớp No Dong cho Iraq.
    (Huyền Trang - Theo AP)

  8. Quake3Arena

    Quake3Arena Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2004
    Bài viết:
    926
    Đã được thích:
    0
    Theo tớ nghĩ thì sẽ ko chi đến 3,6 Tỉ cho quốc phòng đâu, với 3,6 tỉ là chiếm đến 9,5 % GDP rồi. Chi tiêu cho quốc phòng của năm 1985 là 3,6 tỉ , chiếm 21 % GDP. Năm 2001, 2002 chi 2,2 -2,3 tỉ chiếm 7 % GDP . Năm 2004 thì lại ko có sự kiện gì đột xuất về mặt quốc phòng thì con số chi tiêu khó mà tăng chóng mặt đến hơn 50% như vậy được.
     
  9. Quake3Arena

    Quake3Arena Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2004
    Bài viết:
    926
    Đã được thích:
    0
    Theo tớ nghĩ thì sẽ ko chi đến 3,6 Tỉ cho quốc phòng đâu, với 3,6 tỉ là chiếm đến 9,5 % GDP rồi. Chi tiêu cho quốc phòng của năm 1985 là 3,6 tỉ , chiếm 21 % GDP. Năm 2001, 2002 chi 2,2 -2,3 tỉ chiếm 7 % GDP . Năm 2004 thì lại ko có sự kiện gì đột xuất về mặt quốc phòng thì con số chi tiêu khó mà tăng chóng mặt đến hơn 50% như vậy được.
     
  10. nguyenthien2003

    nguyenthien2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2003
    Bài viết:
    316
    Đã được thích:
    0
    Vâng, đây chỉ là giả sử thôi bác Quake3Arena à. Nhưng lại rất có khả năng chi đến con số ấy vì Nam Cực quyết định xây dựng nền công nghiệp quốc phòng mạnh nên phải đổ tiền để mua thiết bị và công nghệ. Còn chi thực bao nhiêu thì vẵn theo truyền thống xưa nay thì Nam Cực không công bố.
    Có thêm 1 ít thông tin từ BBC về TQ post lên để các bác dễ theo dõi:
    Ngân sách da?nh cho quốc pho?ng sef được tăng gâ?n 12%, cao hơn ty? lệ tăng trong năm 2003.
    Như vậy trong năm ta?i chính 2004, Trung Quốc sef đô? thêm 2,6 ty? đôla va?o ma?ng quốc pho?ng. Tô?ng ngân sách quốc pho?ng nay sef la? hơn 25 ty? đôla.
    Phóng viên BBC tại Bắc Kinh Rupert Wingfield-Hayes cho biết các nha? phân tích tin ră?ng con số thực pha?i gấp đôi thế.
    Tuyên bố cu?a Trung Quốc được đưa ra trong thơ?i điê?m Đa?i Loan đang chuâ?n bị trưng câ?u ý dân va? kêu gọi Trung Quốc dư?ng ngay các hoạt động quân sự chống lại đa?o quốc na?y.
    Các nước khác trong khu vực, nhất la? Nhật Ba?n, đang có dấu hiệu to? ra lo lắng.
    Thế nhưng phóng viên BBC bi?nh luận ră?ng ngay ca? khi tăng một lượng tiê?n khô?ng lô? như vậy, quân đội Trung Quốc cufng câ?n nhiê?u năm nưfa mới có thê? ca?i tô? đê? trơ? tha?nh một đội quân hiện đại va? hu?ng mạnh.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này