1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tin Tình báo- Tin về tình hình quân sự ASEAN (P1)

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi RandomWalker, 25/06/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nimbus_2000

    nimbus_2000 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/04/2004
    Bài viết:
    393
    Đã được thích:
    0

    Đài Loan mới trang bị tên lửa đất đối đất tầm xa có thể vươn tới
    Thượng Hải. Đây là một bước đi táo bạo nhằm "nắn gân" TQ.
    Các bạn có thể tham khảo bài báo trên báo Tuổi Trẻ số ra cách đây mấy ngày. Nhớ là báo Tuổi Trẻ chứ báo TT Online không có bài này.
  2. huyphuc1981_nb

    huyphuc1981_nb Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/05/2002
    Bài viết:
    4.356
    Đã được thích:
    165
    Người Trung Quốc có câu: "đại thế trong thiên hạ, tan rồi lại hợp, hợp rồi lại tan". Điều đó nói lên một quy luật cơ bản của nhà nước TQ. Người Trung Quóc xây dựng nên một cơ cấu nhà nước phong kiến mạnh, rất mạnh, mạnh nhất thế giới nhưng không bền. Cứ chu kỳ 150-300 năm, nhà nước Trung Quốc phát triển từ lập nước, đấu tranh giữa các thế lực quân sự-đối ngoại và các thế lực kinh tế-đối nội-chính trị, rồi đến thời kỳ hưng thịnh của dân sự, rồi sự suy tàn của nhà nước, rồi các cuộc khởi nghĩa nổi loạn hay ngoại xâm làm suy yếu, rồi các thế lực quân sự bắt buộc phải mạnh lên, thống nhất lại Trung Quốc, và lại bắt đầu một chu kỳ mới. Tất cả các cơ cấu quân sự-chính trị-dận sự của Trung Quốc đều rất yếu ở chỗ, đều lấy lợi ích cá nhân là chính không dựa trên lợi ích dân tộc hay nhà nước, do đó, chu kỳ này không bao giờ chấm dứt. Lấy ví dụ như nhà Minh. Sau khi cùng các cuộc khởi nghĩa nổi loạn khác đuổi nhà nguyên về Bắc, Quân Minh và các quân nổi loạn khác chém giết nhau, quân Minh đã thắng trong cuộc đại chiến Hồ Vân Mộng do lừa được quân Trần Hữu Lượng đi sai nước ờ không tập trung đủ quân trên hồ, sau đó, quân Minh tập trung cuộc hành quân tấn công nước Việt lớn nhất trong lịch sử (80 vạn quân, đi hai hướng Lao Cai và Lạng Sơn) đánh quân Hồ (do, Trần Hữu Lượng là con cháu nhà Trần Việt Nam, đã từng cầu cứu nhà Trần). Đạt được cực thịnh, các thế lực quân sự ra sức khuyết trương, trong đó có việc đóng chiến thuyền và hạm đội lớn nhất thế giới của Trần Hà (em không nhỡ rõ tên), và gây sự với các nước xung quanh. Nhưng cùng các đạo quân gây chiến Biên Giới khác, hạm đội này bị gọi về nước và đốt sạch tài liệu, phá huỷ chiến thuyền, do các thế lực bên trong không muốn các thế lực bên ngoài mạnh lên. Một điều tiếc là, trong các tài liệu bị đốt có ghi lại các phương pháp hàng hải, đóng tầu, những cuộc viễn chinh xa xôi ở đông Phi, Nam Á và Úc (đến nay, châu Âu vẫn tự hào tìm ra nước Úc). Ngày nay, khi phong kiến Mãn Thanh suy tàn, các thế lực quân sự nổi lên đánh nhau cát cứ, rồi chỉ còn hai nhà nước mạnh nhất của Quốc Dân đảng và Cộng Sản, năm 1949, hai nhà nước đó đánh nhau dẫn đến Cọng Sản thống nhất đại lục. Rồi, quân Cộng Sản quân sự đánh Liên Xô, Triều Tiên, Tây Tạng, Việt Nam.....Cuộc thanh trừng giữa các thế lực quân sự chỉ làm khối quân sự yếu đi, và các cuộc cải cách dân sự cứ dần diễn ra. các cuộc chiến tranh biên giới phần lớn chỉ đem lại thất bại và cái chết thảm hại cho người cầm đầu và "bộ sậu", nhưng họ cứ phải chiến, nếu không thất nghiệp và chết sớm hơn, đó là kết quả tất yếu của việt đặt lợi ích cá nhân lên lợi ích nhà nước-dân tộc, vì lợi ích các nhân, không ai để cho đối phương sống sót trong việc giành quyền lực.
    Ngày nay, các thế lực kinh tế-đối nội đã hoàn toàn thắng lợi về chính quyền, các thế lực quân sự còn chút thoi thóp và ra sức tìm việc làm-nếu không muốn chết tắp lự. Điều đó dẫn đến việc xa cách khối khoa học-kinh tên và khối quân sự, dẫn đến một nhà nước Trung Quốc giầu có mà quân đội nghèo nàn lạc hậu, phải dùng những máy bay do Liên Xô thiết kế những năm 1940 và sản xuất những năm 1950 (TU-16) làm máy bay ném bom chủ lực của ......thế kỷ 21..Xe tăng cũng vậy, một cải tiến nhỏ, với vỏ giáp mỏng và pháo lạc hậu, các hệ thống điện tử chủ yếu làm nên sức chiến cuả tank hiện đại không hề có, được các nhà quảng cáo tô mầu như một đồ chơi và lăng xê ầm í, đến mức sử dụng laọi súng mà Mỹ hai mươi năm nữa cũng chưa chế ra được, điều này vừa nói lên sự dốt nát vừa nói lên sự nghèo nàn và tham vọng cố quyền của khối quân sự. Và tóm lại, đây là điểm gở, báo trước sự suy yếu của Trung Quốc trong tương lai gần.
    Kinh tế Trung Quốc cũng có điều tương tự. Việc phát triển không vì lợi ích nâng cao mức sống, dấn đến đầu tư nặng nề vào các khối chóng thu lãi, tiêu tốn nhiều nhân công, năng lượng, nguyên liệu và đòi hỏi có thị trường bên ngoài lớn. Trong khi đó, khác với châu Âu và Mỹ thời hưng thịnh, muôn đời thị trường lớn nhất của Trung Quốc là bên trong. Việc thiếu đầu tư chiều sâu dẫn đến thái quá của khối kỹ thuật thấp và cuộc khủng hoảng, thừa những đồ rẻ tiền thiếu sản phẩm kỹ thuật cao, bắt đầu trong ngành may mặc và ô tô là không thể tránh khỏi trong 5 năm tới. Trong khi đó, bước phát triển chính: khoa học, kỹ thuật, nông nghiệp kỹ thuật cao thì thiếu vốn và đình đốn trong thời gian dài.
    Mọi thứ đều dẫn đến bế tắc.
  3. huyphuc1981_nb

    huyphuc1981_nb Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/05/2002
    Bài viết:
    4.356
    Đã được thích:
    165
    Người Trung Quốc có câu: "đại thế trong thiên hạ, tan rồi lại hợp, hợp rồi lại tan". Điều đó nói lên một quy luật cơ bản của nhà nước TQ. Người Trung Quóc xây dựng nên một cơ cấu nhà nước phong kiến mạnh, rất mạnh, mạnh nhất thế giới nhưng không bền. Cứ chu kỳ 150-300 năm, nhà nước Trung Quốc phát triển từ lập nước, đấu tranh giữa các thế lực quân sự-đối ngoại và các thế lực kinh tế-đối nội-chính trị, rồi đến thời kỳ hưng thịnh của dân sự, rồi sự suy tàn của nhà nước, rồi các cuộc khởi nghĩa nổi loạn hay ngoại xâm làm suy yếu, rồi các thế lực quân sự bắt buộc phải mạnh lên, thống nhất lại Trung Quốc, và lại bắt đầu một chu kỳ mới. Tất cả các cơ cấu quân sự-chính trị-dận sự của Trung Quốc đều rất yếu ở chỗ, đều lấy lợi ích cá nhân là chính không dựa trên lợi ích dân tộc hay nhà nước, do đó, chu kỳ này không bao giờ chấm dứt. Lấy ví dụ như nhà Minh. Sau khi cùng các cuộc khởi nghĩa nổi loạn khác đuổi nhà nguyên về Bắc, Quân Minh và các quân nổi loạn khác chém giết nhau, quân Minh đã thắng trong cuộc đại chiến Hồ Vân Mộng do lừa được quân Trần Hữu Lượng đi sai nước ờ không tập trung đủ quân trên hồ, sau đó, quân Minh tập trung cuộc hành quân tấn công nước Việt lớn nhất trong lịch sử (80 vạn quân, đi hai hướng Lao Cai và Lạng Sơn) đánh quân Hồ (do, Trần Hữu Lượng là con cháu nhà Trần Việt Nam, đã từng cầu cứu nhà Trần). Đạt được cực thịnh, các thế lực quân sự ra sức khuyết trương, trong đó có việc đóng chiến thuyền và hạm đội lớn nhất thế giới của Trần Hà (em không nhỡ rõ tên), và gây sự với các nước xung quanh. Nhưng cùng các đạo quân gây chiến Biên Giới khác, hạm đội này bị gọi về nước và đốt sạch tài liệu, phá huỷ chiến thuyền, do các thế lực bên trong không muốn các thế lực bên ngoài mạnh lên. Một điều tiếc là, trong các tài liệu bị đốt có ghi lại các phương pháp hàng hải, đóng tầu, những cuộc viễn chinh xa xôi ở đông Phi, Nam Á và Úc (đến nay, châu Âu vẫn tự hào tìm ra nước Úc). Ngày nay, khi phong kiến Mãn Thanh suy tàn, các thế lực quân sự nổi lên đánh nhau cát cứ, rồi chỉ còn hai nhà nước mạnh nhất của Quốc Dân đảng và Cộng Sản, năm 1949, hai nhà nước đó đánh nhau dẫn đến Cọng Sản thống nhất đại lục. Rồi, quân Cộng Sản quân sự đánh Liên Xô, Triều Tiên, Tây Tạng, Việt Nam.....Cuộc thanh trừng giữa các thế lực quân sự chỉ làm khối quân sự yếu đi, và các cuộc cải cách dân sự cứ dần diễn ra. các cuộc chiến tranh biên giới phần lớn chỉ đem lại thất bại và cái chết thảm hại cho người cầm đầu và "bộ sậu", nhưng họ cứ phải chiến, nếu không thất nghiệp và chết sớm hơn, đó là kết quả tất yếu của việt đặt lợi ích cá nhân lên lợi ích nhà nước-dân tộc, vì lợi ích các nhân, không ai để cho đối phương sống sót trong việc giành quyền lực.
    Ngày nay, các thế lực kinh tế-đối nội đã hoàn toàn thắng lợi về chính quyền, các thế lực quân sự còn chút thoi thóp và ra sức tìm việc làm-nếu không muốn chết tắp lự. Điều đó dẫn đến việc xa cách khối khoa học-kinh tên và khối quân sự, dẫn đến một nhà nước Trung Quốc giầu có mà quân đội nghèo nàn lạc hậu, phải dùng những máy bay do Liên Xô thiết kế những năm 1940 và sản xuất những năm 1950 (TU-16) làm máy bay ném bom chủ lực của ......thế kỷ 21..Xe tăng cũng vậy, một cải tiến nhỏ, với vỏ giáp mỏng và pháo lạc hậu, các hệ thống điện tử chủ yếu làm nên sức chiến cuả tank hiện đại không hề có, được các nhà quảng cáo tô mầu như một đồ chơi và lăng xê ầm í, đến mức sử dụng laọi súng mà Mỹ hai mươi năm nữa cũng chưa chế ra được, điều này vừa nói lên sự dốt nát vừa nói lên sự nghèo nàn và tham vọng cố quyền của khối quân sự. Và tóm lại, đây là điểm gở, báo trước sự suy yếu của Trung Quốc trong tương lai gần.
    Kinh tế Trung Quốc cũng có điều tương tự. Việc phát triển không vì lợi ích nâng cao mức sống, dấn đến đầu tư nặng nề vào các khối chóng thu lãi, tiêu tốn nhiều nhân công, năng lượng, nguyên liệu và đòi hỏi có thị trường bên ngoài lớn. Trong khi đó, khác với châu Âu và Mỹ thời hưng thịnh, muôn đời thị trường lớn nhất của Trung Quốc là bên trong. Việc thiếu đầu tư chiều sâu dẫn đến thái quá của khối kỹ thuật thấp và cuộc khủng hoảng, thừa những đồ rẻ tiền thiếu sản phẩm kỹ thuật cao, bắt đầu trong ngành may mặc và ô tô là không thể tránh khỏi trong 5 năm tới. Trong khi đó, bước phát triển chính: khoa học, kỹ thuật, nông nghiệp kỹ thuật cao thì thiếu vốn và đình đốn trong thời gian dài.
    Mọi thứ đều dẫn đến bế tắc.
  4. xuxin

    xuxin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2003
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0
    Ghẻ đang đàn áp dân theo đạo Hồi này
    http://www.islamic-awakening.com/views/21.htm
  5. xuxin

    xuxin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2003
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0
    Ghẻ đang đàn áp dân theo đạo Hồi này
    http://www.islamic-awakening.com/views/21.htm
  6. xuxin

    xuxin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2003
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0
    China Willing to Step Up Military Ties with India


    (Source: Press Trust of India; issued Sept. 14, 2004)


    BEIJING --- China today said it was willing to step up military cooperation with India as part of efforts of the leadership of the two countries to establish a long-term comprehensive partnership.

    â?oWe are willing to contribute to the development of friendship between the two militaries,â? the Deputy Political Commissar of the People Liberation Armyâ?Ts National Defence University (NDU), Lt Gen Li Dianren, said here.

    Speaking at a function where India launched the first philately exhibition to mark the 50th anniversary of the Panchsheel principles at the prestigious NDU, Li said that the five principles of peaceful co-existence, first proposed by Chinese premier Zhou Enlai and first Indian Prime Minister Jawaharlal Nehru in 1954 have been widely accepted.

    He noted that in the past five decades, Panchsheel has exerted great influence not only as one of the guiding principles of Chinese diplomacy but has been accepted by more and more countries.

    â?oIt is a great honor for us to host the philately exhibition as part of the 50th anniversary celebrations of the Panchsheel,â? Li said.

    He said by hosting the exhibition at the NDU, the cradle of general officers of the People Liberation Army (PLA), the event will inspire Chinese military officers to learn more about the five principles of peaceful co-existence.

    â?oIt will be an effective way to learn more about India,â? Li said.
  7. xuxin

    xuxin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2003
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0
    China Willing to Step Up Military Ties with India


    (Source: Press Trust of India; issued Sept. 14, 2004)


    BEIJING --- China today said it was willing to step up military cooperation with India as part of efforts of the leadership of the two countries to establish a long-term comprehensive partnership.

    â?oWe are willing to contribute to the development of friendship between the two militaries,â? the Deputy Political Commissar of the People Liberation Armyâ?Ts National Defence University (NDU), Lt Gen Li Dianren, said here.

    Speaking at a function where India launched the first philately exhibition to mark the 50th anniversary of the Panchsheel principles at the prestigious NDU, Li said that the five principles of peaceful co-existence, first proposed by Chinese premier Zhou Enlai and first Indian Prime Minister Jawaharlal Nehru in 1954 have been widely accepted.

    He noted that in the past five decades, Panchsheel has exerted great influence not only as one of the guiding principles of Chinese diplomacy but has been accepted by more and more countries.

    â?oIt is a great honor for us to host the philately exhibition as part of the 50th anniversary celebrations of the Panchsheel,â? Li said.

    He said by hosting the exhibition at the NDU, the cradle of general officers of the People Liberation Army (PLA), the event will inspire Chinese military officers to learn more about the five principles of peaceful co-existence.

    â?oIt will be an effective way to learn more about India,â? Li said.
  8. xuxin

    xuxin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2003
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0
    A third U.S. attack submarine will arrive in Guam in December to join two other submarines that are part of a U.S. naval buildup in the western Pacific.
    The submarine USS Houston will depart from its current home port of Bremerton, Washington, near Seattle. It will join the USS San Francisco and USS City of Corpus Christi.
    All three vessels are Los Angeles-class fast-attack submarines that hunt and kill enemy ships and submarines.
    The shift in forces is part of the Pentagon''s new force realignment designed to give the U.S. Pacific Command more firepower to respond to any conflicts in the Taiwan Strait or North Korea.
    "Strategically, Guam''s Central Pacific location offers significant savings in both time and distance for submarines," Lt. Arwen Consaul, Guam Naval Base spokeswoman, told Pacific Star and Stripes. "Pacific Fleet submarine assets can be on station much quicker once stationed in Guam."
  9. xuxin

    xuxin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2003
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0
    A third U.S. attack submarine will arrive in Guam in December to join two other submarines that are part of a U.S. naval buildup in the western Pacific.
    The submarine USS Houston will depart from its current home port of Bremerton, Washington, near Seattle. It will join the USS San Francisco and USS City of Corpus Christi.
    All three vessels are Los Angeles-class fast-attack submarines that hunt and kill enemy ships and submarines.
    The shift in forces is part of the Pentagon''s new force realignment designed to give the U.S. Pacific Command more firepower to respond to any conflicts in the Taiwan Strait or North Korea.
    "Strategically, Guam''s Central Pacific location offers significant savings in both time and distance for submarines," Lt. Arwen Consaul, Guam Naval Base spokeswoman, told Pacific Star and Stripes. "Pacific Fleet submarine assets can be on station much quicker once stationed in Guam."
  10. Bradley

    Bradley Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2004
    Bài viết:
    659
    Đã được thích:
    0
    Tàu chiến Ấn Độ sẽ ghé thăm VN trong khỏang thời gian từ 15/10 đến 9/11.Hiện Ấn Độ có 50 chiến hạm và 19 chiếc khác đang được chế tạo.(theo TTXVN)
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này