1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TIN TRONG NGÀNH...

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi Wildcat, 04/04/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Wildcat

    Wildcat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    859
    Đã được thích:
    1
    TIN TRONG NGÀNH...

    Thân chào tất cả các bạn..Đây là Topic mà chúng ta có thể post lên đây các thông tin về Du Lịch..như giá vé máy bay, các luật mới của chính phủ về du lịch, các di tích nào vừa được công nhận..hoặc các lễ hội sắp diễn ra tại các địa điểm du lịch...Hy vọng các chiến hữu cố gắng cùng tôi..Vì Box Du Lịch, các bạn nhé..[​IMG] Ky so bat duc, vat thi u nhan..IN 1980 FAMILY

    Được sửa chữa bởi - jennie vào 12/06/2002 00:08
  2. Wildcat

    Wildcat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    859
    Đã được thích:
    1
    DU LỊCH SINGAPORE TÌM KIẾM CƠ HỘI ĐẦU TƯ TẠI DU LỊCH VIỆT NAM
    Nằm trong mối quan hệ hợp tác giữa hai nuớc, ngày 5/3/2002 đòan khảo sát và đầu tư Cục du lịch Singapore đã có buổi hội đàm với tổng cục Du lịch nhằm trao đổi thông tin và tìm kiếm cơ hội đầu tư trong lĩnh vực du lịch tại Việt Nam.
    Tại buổi hội đàm, hai bên đã trao đổi cho nhau về tình hình phát triển du lịch, lữ hành của mỗi nước. Cho tới nay du lịch Việt Nam đã nhận từ các đầu tư Singapore tổng số vốn
    3 tỷ USD trong các lĩng vực khách sạn, du lịch, sân golf, công viên giải trí...Theo đánh giá của các nhà đầu tư Singapore, Việt Nam được coi là đểm đầu tư an toàn với môi trường pháp lý thuận lợi. Với mục đích tìm kiếm cơ hội đầu tư trong nghành du lịch Việt Nam, các nhà đầu tư Singapore bày tỏ mối quan tâm đến những dự án xây dựng : khu vui vhơi giải trí, công viên chuyên đề, sân golf, thành lập liên doanh lữ hành Việt Nam _ Singapore...Mức độ đầu tư, vai trò của nghành du lịch trong việc xúc tiến quản lí công tác đầu tư.
    (theo tạp chí Du lịch Việt Nam số 3/2002_ PV)
    Ky so bat duc, vat thi u nhan..IN 1980 FAMILY
  3. fandem

    fandem Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/02/2002
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    0
    Giá vé du lịch lễ 30/04 tăng 30% đến 40%
    Theo các công ty du lich, giá các chương trình du lịch dịp lễ 30/04 tăng cao hơn cùng kỳ năm ngoái. Ước tính mức tăng so với giá chương trình bình thường là 30%-40%.
    Tuyến Nha Trang ( từ TPHCM ) giá từ 872000 đến 940000 Đ trong khi giá chào bán trước lễ chỉ 700000Đ.
    Tuyến Đà Lạt xấp xỉ 800000 trong khi bình thường chỉ khoảng 520000.
    Nguyên nhân là do giá xe tăng quá cao. Tương tự, do Vietnam Airlines áp dụng chế độ bán vé theo mùa đối với các hãng du lịch. Do vậy giá vé máy bay cho khách đoàn đi du lịch trong dip này cũng tăng. Tuyến Thái lan tăng 30 USD/vé, tuyến Singapour-Malaysia tăng 20-25USD/vé. Các chuyến bay đi Phú Quốc đã hết chỗ.

    Theo SGGP

    fandem in 1980 Family and box Du lịch
    Les grands bonheurs viennent du ciel, les petits bonheurs viennent de l'effort.

    Được sửa chữa bởi - wildcat vào 11/04/2002 10:33
  4. On4U

    On4U Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/03/2002
    Bài viết:
    3.578
    Đã được thích:
    0
    Wildcat, bạn có thông tin gì về Lễ hội du lịch đất Phương Nam sắp tới không???
    All for you
  5. ghost2k1

    ghost2k1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/12/2001
    Bài viết:
    2.919
    Đã được thích:
    0
    TOUR CÔN SƠN - ĐẢO NGỌC
    Là tour du lịch mới trong hè năm nay mà Công ty Lữ hành thuộc Saigontourist (1 Nguyễn Chí Thanh, Q5, TP.HCM - ĐT :8303029) vừa giới thiệu. Chương trình này sẽ đi bằng tàu thuỷ, dài 4 ngày 3 đêm. Tàu khởi hành từ cảng Nhà Rồng hoặc Cảng Cát Lở (Vũng Tàu) đến tham quan nhà bảo tàng Côn Đảo, trại Phú Hải, cầu tàu 914, lăng Cỏ Ống, tắm biển Đầm Trâu, viếng nghĩa trang Hàng Dương, tham quan cầu Ma Thiên Lãnh, thắp hương miếu Bà Phi Yến và cuối cùng là tham quan nhà tù Côn Đảo với chuồng Cọp, Chuồng Bò. Giá vé đi từ thành phố Hồ Chí Minh: 928.000đ/người.
    DU LỊCH ĐẢO PHÚ QUỐC
    Khu du lịch hải đảo Sài Gòn - Phú Quốc đạt tiêu chuẩn 3 sao hiện rất hấp dẫn khách du lịch thích loại hình vừa vui chơi trên bờ vừa bơi lặn dưới nước.
    Đây là khu du lịch nằm ở thị trấn Đông Dương, thuộc huyện đảo Phú Quốc, Kiên Giang. Theo tour này bạn vừa được tham quan vườn tiêu, cơ sở nuôi cấy ngọc trai, cơ sở sản xuất nước mắm Phú Quốc ngon nổi tiếng, leo núi thám hiểm và tham quan các di tích lịch sử. Theo tour này bạn còn được đi câu cá lặn biển ngậm san hô. Giá tour trọn gói của các công ty du lịch tại TP. Hồ Chí Minh khoảng từ 500.000-2.100.000đ/khách tuỳ theo thời gian và chương trình tham quan.

    To be or not to be. That 's a question!
    [​IMG]

    Được sửa chữa bởi - wildcat vào 14/04/2002 12:09
  6. On4U

    On4U Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/03/2002
    Bài viết:
    3.578
    Đã được thích:
    0
    Hoạt động phục vụ giỗ tổ Hùng Vương
    Sở Văn hoá - Thông tin Phú Thọ vừa ban hành văn bản về tổ chức các hoạt động văn hoá - thông tin - thể thao phục vụ Giỗ Tổ Hùng Vương (15/4/2002 - mùng 10/3 năm Nhâm Ngọ). Theo đó, 100 cờ đuôi nheo có biểu tượng chim hạc sẽ được treo tại đền Thượng và Bảo tàng Hùng Vương. Tại lễ hội cũng sẽ diễn ra các cuộc thi nấu cơm, giã bánh dày, rước chúa gái. Đêm 9/3 âm lịch Việt Trì và đền Hùng sẽ có bắn pháo hoa.
    Đà Nẵng : Ưu đãi đầu tư vào khu du lịch Bà Nà - Suối Mơ
    Nhằm thu hút các doanh nghiệp tham gia đầu tư vào Khu du lịch Bà Nà - Suối Mơ, UBNDTp.Đà Nẵng đã ban hành một số chính sách ưu đãi như : miễn toàn bộ tiền thuê đất và thuế sử dụng đất, thuế thu nhập áp dụng mức 15% và được miễng 4 năm đầu, sau đó giảm 50% trong 7 năm tiếp theo, riêng DN có lao động ít nhất 20 người sẽ dược giảm 50% thuế thu nhập DN trong 9 năm.
    Khánh Hoà : 407 tỷ đồng đầu tư cho du lịch
    Sở Du lịch - Thương mại Khánh Hoà cho biết, trong 2 năm 2002-2003, Khánh Hoà đã lên một số danh mục đầu tư ở lĩnh vực du lịch gồm các công trình như xây dựng các khu du học sinh thái, khu nghỉ dưỡng, xây mới và nâng cấp một số khách sạn... với tông kinh phí khoảng 407 tỷ đồng.
    (Theo TBDL)
    All for you
  7. On4U

    On4U Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/03/2002
    Bài viết:
    3.578
    Đã được thích:
    0
    Du lịch lữ hành "tự chọn"
    Bạn có thể gọi nó là du lịch như ý hoặc du lịch "may đo tự chọn". Nếu ở lĩnh vực may mặc thời trang thì nó là may cắt theo ni tấc khách hàng. Vì ở một góc độ nào đó, du lịch cũng không khác gì may mặc. Bởi vì nếu vẫn có các cửa hàng may đo theo ni tấc và kiểu chọn riêng của từng khách hàng thì nay ở lĩnh vực "du lịch-lữ hành theo ni tấc" của từng du khách.
    Giới trong nghề ở Mỹ gọi nó là custom travel và theo Gillian Arthur, người cách đây năm năm lập ra địa chỉ www.piccolotours.com.Customtravel ngày càng phát triển vì càng có nhiều khách đòi hỏi nhiều thứ riêng biệt hơn". Piccolotours cung cấp tour "theo ni tấc" đến Tây Ban Nha, Pháp, Italia, Scotland và New Zealand cho nhiều loại khách đã trải qua và chán loại hình tour trọn gói quá quen thuộc rồi. "Họ muốn ra khỏi lối mòn để tự họ được cảm nhận mọi hương vị thật nhất của một miền đất nước", Gillian Arthur giải thích . Custom travel cũng rất hợp cho loại khách thương nhân quá bận riộn để có thể tự mình sắp xếp kế họach du lịch. Customtravel không chỉ tiếp đón đoàn khách đông người mà hân hoan phục vụ cả những tốp chỉ có bố người.
    Phục vụ khách du lịch -lữ hành theo ni tấc riêng cũng là ý đồ kinh doanh của anh Bishnu Subedi ở Nepal. từng theo học kinh tế và tiếp thị và làm hướng dẫn viên du lịch leo núi ở Nepal suốt năm năm, bishnu đã lập ra công ty Nature Trail Trekking (địa chỉ www.allnepal.com) từ cách đây 9 năm với tiêu cung ứng tour du lịch theo ý riêng của dân ghiền leo núi ở Nepal, Ấn Độ, Bhutan, Tây Tạng.
    Khách chuộng tự mình khám phá thế giới hoang dã ở châu Phi và các hoang đảo trong Ấn Độ Dương có thể tìm đến địa chỉ www.africansafari.co.za thuộc công ty Pulse Africansafari.co.za thuộc công ty Pulse Africa thành lập 10 năm về trước bỏi hai anh em người KEnya Stuart và Sandy Inglis.
    Có thể nói rằng hang cùng ngõ hẻm nào củ thế giới cũng liện là những địa danh du lịch "ni tấc" khai thác khéo léo bởi những customtravel agencies.
    (Theo SGTT)
    All for you
    Được sửa chữa bởi - On4U vào 18/04/2002 22:03
  8. Wildcat

    Wildcat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    859
    Đã được thích:
    1
    Ngày 20/4, mở cửa Công viên Nước Hồ Tây
    Trò chơi sông lười ở Công viên nước Hồ Tây.
    Trong tuần lễ mở cửa, tại tổ hợp vui chơi giải trí và thương mại Hồ Tây sẽ diễn ra một số chương trình ca nhạc tạp kỹ đặc biệt (ca múa nhạc, xiếc và trò chơi tập thể) và nhiều chương trình khuyến mại dành cho khách tham quan.
    Bà Bùi Lan Hương, Trưởng phòng Marketing Công ty cổ phần dịch vụ giải trí Hà Nội (Haseco), cho VnExpress biết, giá vé vào cửa Công viên Nước không thay đổi (tương ứng là 40.000 và 20.000 đồng/vé cho người lớn và trẻ em vào các ngày trong tuần, 50.000 và 30.000 đồng vào/vé vào cuối tuần và ngày lễ).
    Tại Công viên Vầng Trăng (công viên cạn), có một số trò chơi mới được triển khai. Đó là trò Rồng thép Thăng Long - loại hình giải trí cảm giác mạnh đang thịnh hành trên thế giới. Rồng thép Thăng Long do tập đoàn Okamoto (Nhật Bản) đầu tư xây dựng, với hệ thống đường ray xoắn 360 độ, chiều cao ở điểm tối đa là 21 m, chiều dài 500 m chia thành 6 khúc uốn lượn. Ngoài ra, còn có trò Đu quay hào hoa dành cho trẻ em. Haseco cũng vừa mở thêm sân khấu Luna để làm nơi tổ chức các hoạt động văn hóa nghệ thuật.
    X.H
    Ky so bat duc, vat thi u nhan..IN 1980 FAMILY
  9. Wildcat

    Wildcat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    859
    Đã được thích:
    1
    Tháng 4 có nhiều lễ hội
    Lễ hội văn hóa du lịch và thể thao quốc tế Pháp Raid Gauloises (R.G) sẽ được tổ chức từ ngày 26/4 đến 2/5, tại thị trấn Bắc Hà, tỉnh Lào Cai. Có 520 vận động viên và nhiều nhà khoa học, kinh tế, văn hóa của 17 quốc gia tham dự.Đây là lần đầu tiên R.G được tổ chức tại Việt Nam với hành trình qua 8 tỉnh, thành phố bắt đầu từ Bắc Hà, Lào Cai - Hà Giang - Tuyên Quang - Thái Nguyên - Lạng Sơn - Bắc Giang - Quảng Ninh và kết thúc tại đảo Cát Bà, Hải Phòng. Nhân dịp này, sẽ có trên 20 gian hàng giới thiệu về ẩm thực, trang phục thổ cẩm của một số dân tộc ở Lào Cai, phòng triển lãm tranh ảnh về văn hóa - du lịch. Lễ hội văn hóa các dân tộc vùng Đông Bắc lần thứ 3 sẽ được tổ chức tại thành phố Hạ Long, Quảng Ninh từ ngày 26 đến 29/4. Ngoài chương trình biểu diễn ca múa nhạc của 10 đoàn nghệ thuật quần chúng, còn có trình diễn trang phục dân tộc, giới thiệu văn hóa ẩm thực vùng Đông Bắc.
    Ky so bat duc, vat thi u nhan..IN 1980 FAMILY
  10. Wildcat

    Wildcat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    859
    Đã được thích:
    1
    Khách du lịch tăng nhanh những tháng đầu năm
    Ngành du lịch cho biết, Tết Nhâm Ngọ vừa qua là một dịp "đại thắng". Riêng tháng 2, Việt Nam đã đón gần 224.000 du khách quốc tế, xấp xỉ 9% kế hoạch năm.
    Điều này không ngoài dự đoán của ngành, bởi trước Tết, các đơn vị, công ty du lịch đã chuẩn bị, lên kế hoạch phục vụ khách và nhân dân khá công phu.
    Các tour đưa khách tham dự lễ hội dân tộc, từ hội Đống Đa, chùa Hương, Yên Tử, chợ Viềng, Hội Lim đến các lễ hội cổ truyền của vùng Tây Bắc, Việt Bắc, Tây Nguyên..., được tổ chức rôm rả, thu hút được rất đông khách trong và ngoài nước. Theo đánh giá của ngành, mảng này vừa góp phần phát triển du lịch, vừa giới thiệu và tôn vinh văn hóa Việt Nam.
    Với các tỉnh ĐBSCL, điểm nổi bật chính là việc mở ra những tuyến, điểm tham quan mới, kéo chân khách nước ngoài khá đông như: du lịch xanh trên sông Tiền, du lịch sinh thái đất Mũi, thắng cảnh biển Hà Tiên, đi chợ nổi, bơi thuyền trên sông Hậu... Các khách sạn, nhà nghỉ ở Tiền Giang, Cần Thơ, An Giang, Kiên Giang, Cà Mau đều hoạt động với công suất cao.
    Tại các thành phố lớn như Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh, TP HCM, Huế, Đà Nẵng, Nha Trang, Vũng Tàu, Cần Thơ, Đà Lạt... lượng khách đều tăng 15-23%, có nơi 30%. Mức tăng kỷ lục thuộc về Tổng công ty Du lịch Sài Gòn. Trong dịp Tết, đơn vị này đã đón 855 lượt khách nước ngoài, tăng 55% so với cùng kỳ năm ngoái.
    Tại các điểm vui chơi của TP HCM, khách ra vào nườm nượp. Công viên Đầm Sen đón 58.000 lượt khách, Suối Tiên đón 55.000 lượt. Khu Bến Dược - Củ Chi đón 101.000 lượt... Các tuyến du lịch từ TP HCM đi Huế, Đà Nẵng, Hà Nội, Phú Quốc đều trong tình trạng quá tải.
    Một lãnh đạo ngành vui vẻ cho biết, du lịch Việt Nam đã lên ngựa khá thuận lợi từ đầu năm, vấn đề là sẽ phi như thế nào trong cả năm 2002, để con số 2,5 triệu khách du lịch quốc tế trong năm không phải là tưởng tượng.
    (Theo TTXVN)
    Bãi biển Vũng Tàu, một trong những nơi thu hút rất đông khách nước ngoài.
    Ky so bat duc, vat thi u nhan..IN 1980 FAMILY

Chia sẻ trang này