1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TIN TRONG NGÀNH...

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi Wildcat, 04/04/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Wildcat

    Wildcat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    859
    Đã được thích:
    1
    Đà Lạt sẽ sạch và đẹp hơn
    Dự án "Cải thiện điều kiện vệ sinh thành phố Đà Lạt" đang được triển khai với sự hợp tác giữa hai chính phủ Việt Nam và Đan Mạch. Tổng nguồn vốn đầu tư là 320 tỷ đồng, trong đó vốn viện trợ của Đan Mạch chiếm 80%. Các nhà quản lý mong mỏi, khi dự án hoàn thành (năm 2006), Đà Lạt (Lâm Đồng) sẽ sạch và hấp dẫn du khách hơn.
    Một nhà máy xử lý nước thải, công suất 7.000m3/ngày sẽ được xây dựng ở hạ lưu suối Cam Ly. Trước khi đến nhà máy này, toàn bộ nước thải sinh hoạt thuộc khu trung tâm được thu vào hệ thống cống và tập trung vào trạm bơm chính tại đường Lê Quý Đôn.
    Ngoài việc xử lý nước thải cho vùng trung tâm, dự án còn tiến hành xây dựng một hệ thống xử lý nước thải tại chỗ cho vùng ven bằng phương pháp hầm tự hoại. Đồng thời, các dòng suối vốn lâu nay bị ô nhiễm nặng cũng sẽ được chỉnh trang, nâng cấp để ngăn chặn sự xói mòn hoặc bồi lắng, ngăn việc vứt rác thải, tiến hành nạo vét lòng suối đảm bảo thoát lũ...
    Thời gian qua, Ban quản lý dự án đã tiến hành khảo sát, lập chi phí đền bù giải tỏa và chuẩn bị di dời các hộ dân nhằm phục vụ cho dự án. Sẽ có khoảng 120 hộ phải di dời với diện tích đất bị thu hồi là 20 ha. Tổng kinh phí cho việc giải tỏa lên đến 40 tỷ đồng.
    Ông Nguyễn Vĩnh Luyện, cán bộ của Ban Quản lý dự án thành phố Đà Lạt, cho biết, hiện tại lượng nước thải sinh hoạt của Đà Lạt đã là 20.000 m3/ngày. Đặc biệt, vì nước thải không được xử lý nên đã tác động xấu đến môi trường, gây ô nhiễm nguồn nước và làm giảm vẻ hấp dẫn của cảnh quan.
    (Theo Lao Động)
    Kỷ sở bất dục, vật thi ư nhân..IN 1980 FAMILY
  2. Wildcat

    Wildcat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    859
    Đã được thích:
    1
    30/4, khách du lịch nội địa giảm so với dự kiến
    Theo các công ty lữ hành, lượng khách du lịch nội địa trong dịp 30/4 và 1/5 giảm mạnh. Nguyên nhân chính là kỳ nghỉ không được dài. Hơn nữa, giá phòng khách sạn và phương tiện vận chuyển ở một số nơi cũng tăng khiến giá tour bị đẩy lên cao. Nhiều người bỏ ý định đi du lịch.
    Số lượng khách của Fi***ourist và Du lịch Thanh niên đều giảm. Tại Vũng Tàu, có khoảng 20.000 lượt người đến tắm biển, chỉ bằng 80% so với dịp này năm ngoái. Nhiều bãi tắm khá vắng vẻ, doanh thu của các điểm dịch vụ xuống thấp. Saigontourist là một trong số ít đơn vị đạt được con số như dự kiến với khoảng 1.900 người, chủ yếu là từ các cơ quan, xí nghiệp.
    Chỉ có Khánh Hòa là hấp dẫn du khách. Nơi đây đã đón tiếp khoảng 50.000 lượt người. Theo Sở Thương mại - Du lịch tỉnh, trung bình công suất phòng nghỉ tại Nha Trang đạt 68%. Bến tàu du lịch Cầu Đá mỗi ngày đón hơn 2.000 người tham quan tuyến đảo. Thác Giăng Bay, một điểm du lịch sinh thái mới thuộc huyện Khánh Vinh (cách Nha Trang khoảng 50 km về phía Tây) cũng bắt đầu nhộn nhịp.
    (Theo Thanh Niên)
    Kỷ sở bất dục, vật thi ư nhân..IN 1980 FAMILY
  3. On4U

    On4U Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/03/2002
    Bài viết:
    3.578
    Đã được thích:
    0
    Sẽ có đường xe điện trên cao Tp.HCM - Biên Hòa
    Tại cuộc họp ngày 15/5, lãnh đạo Sở Giao thông Công chính Tp.HCM đã thống nhất với một số đơn vị tư vấn và đầu tư về việc nghiên cứu xây dựng dự án làm đường xe điện trên cao từ trung tâm thành phố đi Biên Hòa. Đường xe điện này sử dụng công nghệ mới, đảm bảo không gây ô nhiễm môi trường.
    Theo đó, đường xe điện trên cao dự kiến sẽ xuất phát từ khu vực ngã tư Hàng Xanh (quận Bình Thạnh, Tp.HCM), đi qua các khu dân cư quận 2, Thủ Đức (Tp.HCM), các khu công nghiệp (thuộc Tp.HCM và tỉnh Đồng Nai) và kết thúc tại khu công nghiệp Amata (Biên Hòa, Đồng Nai).
    Trong tháng 6, Sở Giao thông Công chính sẽ cùng các bên tư vấn, đầu tư hoàn thành phương án sơ bộ để trình UBND thành phố thông qua.
    (Theo Thanh Niên)
    All for you
    <img src="/uploaded/On4U/icon_ttvnonline.gif" border=0>
  4. On4U

    On4U Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/03/2002
    Bài viết:
    3.578
    Đã được thích:
    0
    Tour mới: Hà Nội - Thiếu Lâm Tự
    Sau một thời gian khảo sát, mới đây Công ty Du lịch Festival Tours (thuộc Công ty Du lịch và Dịch vụ và Thương mại Thắng Lợi, 21 Nhà Chung, Hà Nội) đã xây dựng chương trình du lịch tới chùa Thiếu Lâm Tự, một điểm du lịch nổi tiếng nằm dưới chân núi Song ở quận Đăng Phong, tỉnh Hà Nam, Trung Quốc.
    Tour du lịch Hà Nội - Thiếu Lâm Tự kéo dài 6 ngày 5 đêm, với giá máy bay trọn gói 585USD (giảm 20% cho trẻ em từ 2-12 tuổi), sẽ đưa bạn tới ngôi làng Thiếu Lâm. Sau khi đăng ký khách sạn, hướng dẫn sẽ đưa bạn đi bằng xe ngựa thồ lên núi Tùng Sơn thăm chùa. Trên đường lên chùa bạn sẽ gặp một vòng thành bọc xung quanh sườn núi đá dài hơn 440 dặm, cao 6 trượng. Cách 30 trượng lại vươn lên một vọng lâu. Đây chính là cửa chính đưa khách lên chùa. Trong chùa là hai tượng Hộ pháp, tượng đồng Đạt Ma ***** đang ngồi thiền và 20 bức tượng kích thước bằng người thật mô tả tiến trình phát triển của môn võ thuật. Đến với Thiếu Lâm bạn còn được chứng kiến những màn trình diễn công phu đặc biệt của các nhà sư, được tham quan 36 La Hán đường dành cho võ tăng luyện tập và 108 mộc nhân mà võ sinh phải vượt qua trước khi được phép rời chùa hành đạo và truyền bá võ thuật. Du khách cũng được xem 72 tuyệt võ công phu Thiếu Lâm Tự, di tích hang đá Diện Bích Cửu Niên, nơi Bồ Đề Đạt Ma tĩnh toạ nhập thiền và đắc đạo.
    Du khách còn được thăm Phủ Khai Phong - huyền thoại về Bao Thanh Thiên, Bạch Mã tự - ngôi nhà cổ nhất Trung Hoa gắn liền với điển cố "Thổ Kinh" của Đường Tam Tạng, thăm Long Môn - hang đá với hơn 10 vạn tượng Phật cổ trải dài từ Tây An đến Lạc Dương.
    Trước khi đến vùng đất Thiếu Lâm, du khách còn được đi qua Bắc Kinh, thưởng thức đặc sản Bắc Kinh, thăm Quảng trường Thiên An Môn, lăng Mao Trạch Đông, Cố cung Tử Cấm Thành và Cung điện Mùa Hè - Di Hoà Viên. Khách sẽ được đến thăm Di chỉ Hoàng Gia đời Bắc Tống, thăm Long Đỉnh, tháp Lưu Li, Công viên Bắc Hải và thành phố Ngầm thời kỳ chiến tranh lạnh.
    (Theo TBDL)
    All for you
  5. On4U

    On4U Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/03/2002
    Bài viết:
    3.578
    Đã được thích:
    0
    Cho phép Khu du lịch Furama mở Casino
    Nguồn tin từ Khu du lịch Furama Đà Nẵng cho biết, Chính phủ đã cho phép khu du lịch này mở Casino. Ông Paul Stoll, Tổng giám đốc Khu du lịch Furama cho biết, có thể Casino này sẽ được mở vào cuối năm nay. Ông nhấn mạnh rằng, thông qua việc mở Casino tạo ra một lực hấp dẫn mới đối với khách du lịch, tạo điều kiện để thu hút hơn nữa nguồn khách du lịch quốc tế đến với Việt Nam.
    (Theo Đầu Tư)
    All for you
  6. On4U

    On4U Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/03/2002
    Bài viết:
    3.578
    Đã được thích:
    0
    Khu phố đêm Đông y ở TP Hồ Chí Minh bắt đầu hoạt động
    Sau một thời gian chuẩn bị, khu phố Đông y quận 5 bắt đầu hoạt động ban đêm từ tối 18-5. Trên các đoạn đường Hải Thượng Lãn ông, Triệu Quang Phục, Lương Nhữ Học (phường 10) và một đoạn đường Phùng Hưng (từ trụ đèn 5 ngọn, phường 14), hàng trăm chiếc đèn ***g mầu đỏ được treo dọc 2 bên đường, tạo nét đẹp riêng cho khu phố Đông y và thu hút sự chú ý của khách đi đường.
    Chợ đêm tại khu phố Đông y hiện có 105 hộ buôn bán đông dược, các loại dư ợc thảo, cơ sở chẩn trị bệnh theo y học cổ truyền tham gia. Trước mắt, các cơ sở trong khu phố Đông y quận 5 vừa sắp xếp, chỉnh trang các điểm mua bán sẵn có, vừa nâng cấp, mở rộng trên trục đường Hải Thượng Lãn ông. Đây mới là bước thử nghiệm của quận 5 trong kế hoạch mở các khu chợ đêm, phố đi bộ, giới thiệu với khách du lịch trong nước và nước ngoài khu phố cổ, khu ẩm thực của người Hoa, khu vẽ tranh thủy mặc, thư pháp, hàng mỹ nghệ...
    (Theo SGGP)
    All for you
    Được sửa chữa bởi - On4U vào 22/05/2002 19:57
  7. Wildcat

    Wildcat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    859
    Đã được thích:
    1
    Du khách VN sang Hàn Quốc xem World Cup
    Các fan chỉ có thể chọn Hàn Quốc làm điểm đến, do Nhật Bản chưa có chính sách cấp visa du lịch cho công dân một số nước châu Á. Ngoài ra, đa số du khách đăng ký xem thi đấu ở vòng 2 (15-18/6).
    Ông Huỳnh Nam Chiến, phụ trách tổ quốc tế của Công ty Du lịch Dịch vụ Hà Nội (Hanoi Toserco), cho VnExpress biết, đã có trên dưới 10 người đăng ký tham gia chương trình tham quan Hàn Quốc và xem World Cup của hãng. 100% đối tượng khách là người có thu nhập cao. Chỉ có một số là khách mời của tập đoàn nào đó bên Hàn Quốc. Giá trọn gói (bao gồm phí xin visa vào Hàn Quốc, vé máy bay khứ hồi, thuê phòng khách sạn, phí tham quan thắng cảnh, vé xem một trận bóng...) là 1.567 USD/người.
    Đến nay, đa phần du khách chỉ chọn xem vòng 2 World Cup. Lý do là vì các trận ở vòng 1 kém hấp dẫn, còn tứ kết và chung kết thì giá vé quá đắt. Ông Chiến cho biết: "Rất khó mua vé. Giá vé dao động tùy trận, ở vòng 2 đã xấp xỉ 400 USD/người, và càng gần đến ngày thi đấu sẽ càng đắt hơn. Chúng tôi phải nhờ đối tác phía bên kia mua, kiêm luôn việc tổ chức dịch vụ mặt đất (chỗ ăn nghỉ...) cho du khách".
    Khó khăn lớn nhất của việc đưa fan bóng đá VN sang Hàn Quốc là vấn đề xin cấp visa và mua vé xem thi đấu. Để được cấp visa, ngoài các thủ tục thông thường, du khách còn phải chứng minh tài chính, trình sổ tiết kiệm trị giá 3.000 USD. Hãng du lịch phải chịu trách nhiệm mua vé xem thi đấu, đặt phòng khách sạn... nên chỉ có những công ty lớn mới đủ khả năng tổ chức đưa du khách VN sang Hàn Quốc dự World Cup.
    Nhiều hãng du lịch không tổ chức đưa khách sang Hàn Quốc. Chị Thanh, Công ty Du lịch Việt Nam (VinaTourism), cho biết: "Xin visa vào Hàn Quốc quá khó. Chúng tôi mới chỉ triển khai dịch vụ du lịch cùng World Cup ở phía Nam, mà cũng phải qua một trung gian nữa chứ không trực tiếp làm được". Trung tâm Lữ hành - Hợp tác Quốc tế Hanoi Festival không đưa được khách đi nên chỉ làm dịch vụ đặt phòng cho khoảng 20 du khách đã xin được visa vào Hàn Quốc. Một hãng tên tuổi khác là HanoiTourism thì hoàn toàn không mở tour nào sang Hàn Quốc.
    Đoan Trang
    Kỷ sở bất dục, vật thi ư nhân..IN 1980 FAMILY
  8. Wildcat

    Wildcat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    859
    Đã được thích:
    1
    Huế tăng giá vé tham quan các di tích lên 3 lần
    UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế vừa có quyết định quy định giá vé cho du khách vào tham quan, quay phim và thuê dịch vụ tại các khu di tích lịch sử văn hóa thuộc Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế.
    Theo đó, vé vào tham quan Đại Nội là 15.000 đồng/người lớn, tăng gấp 3 lần so với trước. Vé vào các lăng vua Tự Đức, Khải Định, Minh Mạng mỗi nơi 10.000 đồng. Giá cho một lần quay phim nhựa tại Đại Nội 4.000.000 đồng, giá quay phim băng 2.000.000 đồng. Với các lăng là 2.000.000 đồng và 1.000.000 đồng/lăng (được tính cho một lần quay phim tại một điểm di tích trong ngày). Giá thuê hiện vật để quay phim, chụp ảnh ở mức từ 100.000 đồng đến 200.000 đồng/lần. Giá vé trên được áp dụng từ tháng 5.
    Người Lao Động
    Kỷ sở bất dục, vật thi ư nhân..IN 1980 FAMILY
  9. On4U

    On4U Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/03/2002
    Bài viết:
    3.578
    Đã được thích:
    0
    Thành phố Hồ Chí Minh: Sắp có khu phố dành cho người đi bộ.
    Thành phố Hồ Chí Minh dự kiến sắp tới sẽ có 3 khu phố dành cho người đi bộ: trục đường khu vực nhà thờ Đức Bà, khu vực nhà hát thành phố và khu vực trước UBND thành phố. Chương trình sẽ thí điểm vào một ngày cuối tuần, từ 18h đến nửa đêm, với mục đích tạo nét sinh hoạt văn hoá cho người dân thành phố cùng du khách trong và ngoài nước.
    (Theo TBDL)
    All for you
  10. On4U

    On4U Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/03/2002
    Bài viết:
    3.578
    Đã được thích:
    0
    Sáp nhập Công ty Du lịch Chợ Lớn vào Saigon Tourist
    UBND TP.HCM vừa có Quyết định chính thức chuyển Công ty Dịch vụ Du lịch Chợ Lớn thuộc UBND quận 5 làm doah nghiệp thành viên hạch toán độc lập thuộc Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn (Saigon Tourist). Công ty Dịch vụ Du lịch Chợ Lớn là một trong những doanh nghiệp lữ hành quốc tế lớn ở TP.HCM. Việc sáp nhập này nằm trong chương trình tổ chức, sắp xếp lại bộ máy ngành du lịch TP.HCM.
    (Theo Đầu Tư)
    All for you

Chia sẻ trang này