1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TIN TRONG NGÀNH...

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi Wildcat, 04/04/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. On4U

    On4U Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/03/2002
    Bài viết:
    3.578
    Đã được thích:
    0
    Vĩnh Phúc và Hà Nội hợp tác phát triển du lịch
    Sở Thương mại và Du lịch tỉnh vĩnh Phúc và Sở Du lịch Hà Nội vừa thống nhất đưa ra kế hoạch cụ thể về phối hợp phát triển hoạt động du lịch của hai địa phương trong thời gian từ nay đến năm 2010.
    Theo đó, Sở Du lịch Hà Nội sẽ giới thiệu quan hệ hợp tác du lịch quốc tế với Vĩnh Phúc; kêu gọi đối tác đầu tư xây dựng khách sạn, mở các trung tâm thương mại và siêu thị trên địa bàn Vĩnh Phúc; thiết lập các cơ sở dịch vụ tại các điểm du lịch ở tỉnh này; các doanh nghiệp du lịch của Hà Nội quan tâm đến việc đưa khách du lịch về tham quan tại những vùng sinh thái tự nhiên, các khu di tích lịch sử, lễ hội, làng nghề truyền thống ở Vĩnh Phúc. Bên cạnh đó, Hà Nội sẽ giúp Vĩnh Phúc đào tạo ngoại ngữ, chuyên môn về du lịch lữ hành, khách sạn, xúc tiến thị trường cho nhân viên phục vụ tại các điểm du lịch.
    Sở Thương mại và Du lịch Vĩnh Phúc sẽ cung cấp thông tin về các điểm du lịch, bản đồ quy hoạch và các dự án đầu tư cho Hà Nội; đẩy mạnh sản xuất và cung ứng các mặt hàng thủ công mỹ nghệ, hàng lưu niệm phục vụ khách du lịch; xây dựng, mở rộng thêm các tuyến du lịch sông Hồng và sông Lô; tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư tại Vĩnh Phúc.
    (Theo Đầu Tư)
    All for you
  2. Wildcat

    Wildcat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    859
    Đã được thích:
    1
    Hấp dẫn tour hè "Hội ngộ trùng dương"

    8 ngày cho chuyến đi này, du khách sẽ bước vào thế giới vương giả trên đại du thuyền SuperStar Leo với 1.100 nhân viên phục vụ cùng nhiều chương trình văn nghệ, vui chơi, giải trí... Con tàu như một Las Vegas trên đại dương.
    Ngày 9/7, con tàu sẽ khởi hành từ vịnh Hạ Long. Cập bến Hong Kong, du khách lên bờ tiếp tục tham quan các di tích lịch sử, danh thắng nổi tiếng tại Ma Cao - Thẩm Quyến - Quảng Châu, sau đó đáp máy bay về lại TP HCM hoặc Hà Nội.
    Giá khuyến mãi cho chuyến du hành này chỉ áp dụng cho đợt đầu là 998 USD, bao gồm vé tàu, vé máy bay, visa vào HongKong, Ma Cao, Trung Quốc cùng chi phí ăn ở trong 8 ngày.
    Du khách có thể liên hệ với các đơn vị của Saigontourist để mua vé:
    - 49 Lê Thánh Tôn, quận 1, TP HCM. ĐT: (08)8.298914.
    - 55 Phan Chu Trinh, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. ĐT: (04)8.250923.
    - Khách sạn Công đoàn Quảng Ninh, Hạ Long. ĐT: (033)8.44449.
    - 55 Phan Đình Phùng, Cần Thơ. ĐT: (071)8.25831.
    - 537 Phan Chu Trinh, Đà Nẵng. ĐT: (0511)8.27211.
    - 3 Phan Chu Trinh, Buôn Mê Thuột. ĐT: (050)8.522108.
    Một số đại lý du lịch khác tại Hà Nội và TP HCM cũng có bán vé cho tour du lịch đặc biệt này.
    (Theo Lao Động)

    Kỷ sở bất dục, vật thi ư nhân..IN 1980 FAMILY
  3. ghost2k1

    ghost2k1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/12/2001
    Bài viết:
    2.919
    Đã được thích:
    0
    ĐỀ NGHỊ UNESCO CÔNG NHẬN PHONG NHA - KẺ BÀNG LÀ DI SẢN THẾ GIỚI
    Tin từ Bộ VHTT ngày 16 ??" 5 cho hay: Bộ VHTT đã có văn bản gửi Uỷ ban UNESCO Việt Nam về việc bổ sung hồ sơ đã đăng ký về Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng (Quảng Bình) và đề nghị UNESCO tiếp tục xem xét đưa vào danh sách ??oDi sản thế giới 2002???. Bộ VHTT cũng đã đề nghị Trung tâm Di sản Thế giới báo cáo với Uỷ ban Di sản thế giới thảo luận về vấn đề này tại kỳ họp thường kỳ (tháng 6 ??" 2002) của Văn phòng thường trực Uỷ ban Di sản thế giới; đồng thời theo kế hoạch, UB này cử đại diện vào Việt Nam thẩm định hồ sơ khu Phong Nha - Kẻ Bàng vào quý III năm nay.
    (DLVN)

    To be or not to be. That 's a question!

    [​IMG]
    Được sửa chữa bởi - ghost2k1 vào 03/06/2002 16:00
  4. ghost2k1

    ghost2k1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/12/2001
    Bài viết:
    2.919
    Đã được thích:
    0
    DU THUYỀN TRÊN SÔNG MÊ KÔNG
    Tour tham quan bằng thuyền suốt miền sông nước Tiền Giang là tour mới của Công ty Tournet, được du khách rất cảm tình.
    Khởi hành du thuyền đi Mỹ Tho, du khách được ngắm khung cảnh thơ mộng hai bờ kênh chợ Gạo. Khách rời thuyền lên Cồn Thới Sơn, đi bộ xuyên qua các vườn cây ăn trái và tìm hiểu cuộc sống giản dị của người dân. Mùa nào thức ấy, trái cây Cồn Thới Sơn nổi tiếng qua bao đời: nhãn, sapôchê, mận... Khách sẽ được thưởng thức hương vị các loại trái ngay trong vườn. Rời cồn, đoàn tiếp tục đi qua những ngôi nhà như đứng trên mặt nước, hưởng gió sông ***g lộng và hương phù sa phả vào mặt thơm ngát. Thuyền cập cảng Mỹ Tho, đưa khách lên tham quan thành phố Mỹ Tho sôi dộng và ngôi chùa cổ Vĩnh Tràng.
    Du khách sẽ được ghé qua phiên chợ nổi Cái Bè-nơi hàng trăm ghe thuyền về tụ họp để tìm mua, trao đổi hàng hoá. Rất nhiều gia đình lấy thuyền làm nơi trú ngụ qua nhiều thế hệ. Cuộc sống khắc họa cho họ cái nhìn phóng khoáng, chỉ cần đủ ăn đủ mặc trong ngày.
    Tour du thuyền trên sông Mê Kông đem lại sảng khoái khi được tự do về giữa thiên nhiên sông nước mát mẻ. Phần nào giúp khách hiểu thêm một tính cách rộng mở của người dân phương Nam.
    Tour hai ngày một đêm do Công ty Tournet Việt Nam 383A Nguyễn Trọng Tuyển, Q. Tân Bình, TP.HCM. Tel: 844 1751 tổ chức Giá: 600.000đ/khách (đoàn 15-20 người). 550.000đ/khách (đoàn 21-25 người).


    To be or not to be. That 's a question!

    [​IMG]
  5. Wildcat

    Wildcat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    859
    Đã được thích:
    1
    Trao giải top ten lữ hành và top ten khách sạn 2001
    Tối 6/6, tại Hà Nội, Tổng cục Du lịch đã tổ chức trao tặng danh hiệu Top Ten lữ hành và Top Ten khách sạn 2001 cho 20 doanh nghiệp hàng đầu. Đây là những doanh nghiệp đi đầu tham gia các chương trình xúc tiến du lịch, góp phần quan trọng trong việc mở mang thị trường mới, khai thác các thị trường trọng điểm như Tây Âu, Nhật Bản và Bắc Mỹ.
    Top Ten lữ hành năm nay được trao cho 10 công ty theo thứ tự: Dịch vụ lữ hành Sàigòn Tourist, Du lịch dịch vụ Bến Thành, Liên doanh Du lịch Exotissimo-Cesais, Thương mại và Dịch vụ Du lịch Tân Định- Fi***ourist, Du lịch và Tiếp thị Giao thông vận tải-Vietravel, Du lịch Hòa Bình (Peace Tour), Du lịch Hà Nội, Du lịch Thanh niên xung phong -V.Y.C.
    Trong năm qua, 10 doanh nghiệp này đã thu hút gần 350.000 lượt khách quốc tế, chiếm khoảng 30% lượng khách đi tour vào Việt Nam. Nhờ vậy, doanh thu của các doanh nghiệp đạt gần 1.000 tỷ đồng (chưa tính phần thu hộ cho các đơn vị du lịch khác), chiếm khoảng 10% doanh thu trực tiếp; nộp ngân sách trên 52 tỷ đồng.
    Top Ten khách sạn được trao cho: Bến Thành (Rex Hotel), Furama Resort, Đệ Nhất(First Hotel), Cửu Long(Majestic Hotel), Sofitel Metropole, Nikko Hà Nội, Golf III, Hương Giang, Hội An và Yasaka-Sài Gòn-Nha Trang. Các khách sạn này đều đạt tiêu chuẩn từ 3 sao trở lên và hội đủ các tiêu chuẩn về hiệu quả kinh doanh, chất lượng phục vụ khách, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, giữ gìn tốt an ninh trật tự...
    Nhiều doanh nghiệp 3 năm liền(1999, 2000, 2001) được trao cúp lữ hành và cúp khách sạn như: Tổng công ty Du lịch Sàigòn (Sàigòn Tourist), Công ty du lịch dịch vụ Bến Thành, Du lịch Hòa Bình, Khách sạn Hương Giang, Khách sạn Sofitel Metropole, Furama Resort...
    (Theo TTXVN)
    Kỷ sở bất dục, vật thi ư nhân..IN 1980 FAMILY
  6. Wildcat

    Wildcat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    859
    Đã được thích:
    1

    Ông Paul Store và bản đồ "Con đường di sản thế giới".
    "Con đường di sản thế giới" phát triển du lịch miền Trung
    Ông Paul Store, Tổng thư ký dự án Con đường di sản, cho biết cụ thể về mục tiêu hoạt động của dự án quảng bá về du lịch miền Trung cũng như những lợi ích mà chương trình sẽ mang lại cho các doanh nghiệp và xã hội.
    - Ông có thể giới thiệu về dự án "Con đường di sản thế giới " (World Heritage Road) ?
    - Trước hết đây là một dự án phát triển cộng đồng có nền tảng là du lịch bền vững. Dự án này sẽ hỗ trợ Chính phủ và chính quyền các địa phương trong công cuộc xây dựng miền Trung thành một điểm đến của du lịch quốc tế.
    Có thể xem "Con đường di sản thế giới" là một sản phẩm du lịch, trải dàn trên 1.500 km, qua 14 tỉnh, thành của miền Trung, tổng hợp sản phẩm của những cơ sở du lịch, những dịch vụ mà các doanh nghiệp cung cấp cho du khách nhưng với một tiêu chuẩn cao hơn.
    - Vậy, hoạt động chủ yếu của "Con đường di sản thế giới" là gì?
    - Đó là quảng bá. Phần lớn các doanh nghiệp du lịch Việt Nam đều yếu trong công tác quảng bá, một phần do thiếu kinh phí, một phần do thiếu kinh nghiệm hoạt động trên thị trường quốc tế. "Con đường di sản thế giới" liên kết các doanh nghiệp du lịch để cùng quảng bá về du lịch miền Trung - kinh phí do đó sẽ lớn hơn, kinh nghiệm cũng nhiều hơn. Ngoài các doanh nghiệp du lịch, chương trình này còn có mối liên kết với các đối tác trong các lĩnh vực hàng không, ngân hàng, bảo hiểm, cơ quan thông tin đại chúng... để gia tăng giá trị cho sản phẩm du lịch. Thí dụ, du khách sử dụng tiện ích và dịch vụ của các thành viên có thể thanh toán bằng thẻ tín dụng ACB, Visa..., được ưu đãi khi đi máy bay của Vietnam Airlines... Nói một cách ngắn gọn, "Con đường di sản thế giới" liên kết các doanh nghiệp du lịch để tạo ra sản phẩm chất lượng cao và quảng bá sản phẩm đó trên thị trường du lịch trong nước và quốc tế.
    - Doanh nghiệp sẽ được lợi ích gì khi tham gia chương trình?
    - Trước hết, các thành viên sẽ có chung một địa chỉ trên Internet để quảng bá sản phẩm của mình, được quảng bá bằng các phương tiện in ấn như poster, tờ rơi, trên các phương tiện thông tin đại chúng... Mỗi thành viên đều được sử dụng logo của "Con đường di sản thế giới" trên các ấn phẩm và đặt trước cơ sở kinh doanh của mình như một "dấu ấn chất lượng" được công nhận bởi một ủy ban đánh giá chất lượng dịch vụ của các thành viên "Con đường di sản thế giới". Các thành viên còn được hỗ trợ trong việc đào tạo cán bộ và nhân viên, được tư vấn về nghiệp vụ kinh doanh. Ngoài ra, với tư cách thành viên, doanh nghiệp sẽ được ngân hàng tin cậy hơn trong việc vay vốn phát triển kinh doanh, được các tổ chức quốc tế mà "Con đường di sản thế giới" có quan hệ hỗ trợ trong việc trùng tu, bảo tồn các di tích văn hóa - lịch sử, bảo vệ môi trường tự nhiên và xã hội...
    - Còn xã hội thì sẽ được lợi ích gì ?
    - Đầu tư nước ngoài vào miền Trung nói chung, vào du lịch miền trung nói riêng, còn hạn chế và rất khó thu hút. Một trong các lý do là thế giới ít biết tới miền trung Việt Nam và các nhà kinh doanh chưa có niềm tin mạnh mẽ khi đầu tư vào đây. "Con đường di sản thế giới" góp phần làm cho miền Trung trở thành một điểm đến an toàn và hấp dẫn của du khách, sẽ thu hút thêm nhiều du khách nước ngoài, kể cả các nhà đầu tư, các nhà kinh doanh.
    Bằng những nỗ lực quảng bá "Con đường di sản thế giới" còn có tham vọng đưa Việt Nam được xếp vào hàng đầu những điểm đến của du lịch thế giới và nếu điều đó diễn ra, lợi ích mà xã hội thu được sẽ hết sức lớn lao.
    - Triển vọng của dự án như thế nào?
    - Danh sách thành viên của "Con đường di sản thế giới" mỗi tháng tăng thêm khoảng 7-10 đơn vị; sau một năm dự án sẽ có khoảng 100 thành viên là các cơ quan, doanh nghiệp du lịch trên toàn miền trung. Cuối tháng 6, chúng tôi sẽ họp hội nghị toàn thể thành viên và bàn giải pháp mở rộng mối liên kết "Con đường di sản thế giới" ra khắp 14 tỉnh, thành. Cuối tháng 7, dự án sẽ được giới thiệu rộng rãi đến các cơ quan nhà nước, các tổ chức kinh doanh du lịch trong nước và ngoài nước qua một cuộc hội thảo tại TP HCM. Việc quảng bá chương trình ra các thị trường du lịch chính đã và đang được xúc tiến mạnh mẽ. Điều cần nhất hiện nay là sự ủng hộ của Tổng cục Du lịch và Chính phủ Việt Nam.
    (Thời báo Kinh tế Sài Gòn)
    Kỷ sở bất dục, vật thi ư nhân..IN 1980 FAMILY
  7. Wildcat

    Wildcat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    859
    Đã được thích:
    1
    Khai mạc lễ hội vía Bà chúa xứ núi Sam
    Chiều 2/6, lễ hội vía Bà chúa xứ núi Sam năm 2002 khai mạc tại khu di tích lịch sử - văn hóa núi Sam, thị xã Châu Đốc, tỉnh An Giang. Ban tổ chức đã tổ chức lễ rước tượng Bà từ nơi thờ tự trên núi Sam với sự tham gia của gần 4.000 du khách từ các nơi về tham dự lễ hội.
    Ngoài các nghi lễ truyền thống của lễ hội được tổ chức từ trước đến nay như: lễ rước tượng Bà, lễ tắm Bà, thỉnh sắc thần, cúng chánh tế... lễ hội năm nay còn có nhiều chương trình văn hóa văn nghệ được tổ chức cùng lúc tại nhiều sân khấu (từ trung tâm thị xã Châu Đốc đến khu di tích văn hóa lịch sử núi Sam) của các đoàn nghệ thuật trong và ngoài tỉnh An Giang.
    Lễ hội vía Bà chúa xứ núi Sam là một lễ hội lớn đối với đồng bào các tỉnh phía Nam và sẽ kéo dài đến ngày 7/6.
    (Theo Sài Gòn Giải Phóng)
    Kỷ sở bất dục, vật thi ư nhân..IN 1980 FAMILY

Chia sẻ trang này