1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tin từ vnexpress

Chủ đề trong 'Thiên văn học' bởi Hungln, 12/04/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. crazyboy2001vn

    crazyboy2001vn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/02/2002
    Bài viết:
    1.113
    Đã được thích:
    0
    Hoan hô yasu nari ! Bạn đã dứng ra nhận đảm nhận một mặt của CLB ta, mình rất cảm động .
    Mình tính add cho bạn "phóng viên của CLB Thiên Văn Học" nhưng nếu bạn thích danh hiệu khác thì bao cho mình!
    Bạn nào đứng ra đảm nhận một công việc nào đó mình xin hoan hô cả 2 tay
    Vào đây để lớn lên trong sự thông thái, ra đi để phục vụ tốt hơn cho đất nước và đồng loại.
    [​IMG]
  2. Yasunari

    Yasunari Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    Hi hi ! Bác crayzy làm em sướng phổng mũi .
    Bác thích post cho em cái gì cũng ổn . Sau đây là một bài .
    Milky Way ??ochật ních??? những hành tinh-trái đất


    Về lý thuyết, có thể có hàng triệu hành tinh giống như trái đất trong Hệ thiên hà của chúng ta - Milky Way, các nhà khoa học Anh vừa tuyên bố. Vấn đề còn lại chỉ là thời gian, trước khi các kính thiên văn đủ mạnh để nhận ra chúng.
    Trong vài năm gần đây, các nhà thiên văn đã xác định được gần 100 hành tinh quay trên quỹ đạo của những ngôi sao rất xa. Chúng được gọi là các ??oexoplanet???, nghĩa là hành tinh bên ngoài. Tuy nhiên, không một thiên thể nào trong số đó tương đồng với trái đất: Chúng đều là những hành tinh khí khổng lồ giống như Mộc tinh và Thổ tinh, cấu tạo chủ yếu từ heli và hydro.

    Thiên hà của chúng ta có thể chứa rất nhiều hành tinh giống trái đất.
    Nay, theo mô phỏng trên máy tính của Barrie Jones và Nick Sleep, Đại học Mở (Anh), hàng triệu ??ohành tinh xanh??? có thể đang rải rác khắp Milky Way, tuy nhỏ hơn trái đất một chút. ??oChúng ta đều biết có rất nhiều hệ hành tinh bên ngoài hệ mặt trời. Nhưng điều còn chưa rõ là liệu có hành tinh nào ở đó giống trái đất hay không???, Tiến sĩ Barrie Jones nói.
    Để đưa ra ước tính trên, nhóm nghiên cứu đã lập các mô hình máy tính, mô phỏng vùng ??oGoldilocks zone??? bao quanh các ngôi sao lân cận (nơi mà nhiệt độ vừa đủ để nước tồn tại ở dạng lỏng). Bất kỳ ??otrái đất??? nào tìm thấy trong vùng này đều có tiềm năng chứa đựng sự sống. Ngoài ra, nhóm nghiên cứu cũng tính toán khả năng những ??ohành tinh - trái đất??? này bị đẩy khỏi quỹ đạo do trường hấp dẫn của các thiên thể láng giềng lớn hơn (như Mộc tinh trong Hệ mặt trời của chúng ta). Kết quả của những mô hình này cho thấy, trái đất có hàng tỷ người anh em trong Hệ thiên hà, chỉ chờ chúng ta đến ??onhận họ hàng??? mà thôi.
    Cho đến nay, hệ hành tinh tương đồng với hệ mặt trời nhất là Ursae Majoris 47, già hơn mặt trời chút ít. Nó nằm cách trái đất 51 năm ánh sáng. Tại đó, người ta đã phát hiện ra hai hành tinh khổng lồ. Theo Giáo sư Jones, chúng ta nên khảo sát Ursae Majoris 47, vì có thể nó chứa đựng sự sống.
    B.H. (theo Cosmi)
    Thủy quang thiên diễm tình phương hảo .

    Sơn sắc không mông vũ diệc kỳ .
  3. Yasunari

    Yasunari Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    CÁC HỐ ĐEN " HÁT CÙNG ĐIỆU NHẠC " :

    Bản nhạc phát ra từ các hố đen có giai điệu giống nhau.
    Ở trung tâm các thiên hà hay ở những hệ sao đôi, thường có hố đen với kích cỡ to nhỏ khác nhau. Nhưng chúng lại giống nhau ở chỗ: "hát" cùng một khúc nhạc. Nói chính xác hơn là sóng tia X do chúng phát ra có cùng một điệp khúc, chỉ khác nhau là nhanh hay chậm hơn thôi.
    Các nhà nghiên cứu thiên văn ở Đại học Southampton (Anh) đã phân tích ảnh chụp tia X từ vệ tinh RXTE (của NASA) về các hố đen ở trung tâm thiên hà cũng như các hố đen ở hệ sao đôi.
    Hố đen ở trung tâm thiên hà thường có kích cỡ rất lớn (nặng gấp hàng triệu lần mặt trời). Để không bị hút vào trung tâm, các thiên thể xung quanh hố đen phải quay với tốc độ gần vận tốc ánh sáng. Xung quanh hố đen còn có những đám mây ion sôi sục. Chính các đám mây này bức xạ tia X. Tuy nhiên, tia X được phát ra không đều đặn, mà thường biến thiên theo quy luật nhất định như giai điệu của một bản nhạc.
    Hố đen trong hệ sao đôi có kích cỡ nhỏ (nặng cỡ vài lần mặt trời). Trong hệ thống này, chỉ có một ngôi sao quay quanh hố đen (đóng vai trò như sao mẹ). Ở đây cũng có những đám mây khí sôi sục, phát ra tia X với một giai điệu nhất định.
    Sau khi phân tích giai điệu tia X của những hố đen lớn nhỏ khác nhau, các nhà khoa học thấy rằng hố đen trong hệ sao đôi phát tia X với nhịp điệu nhanh gấp hàng nghìn lần so với các hố đen lớn. Nhưng, "nếu ta ghi giai điệu này vào một cuộc băng và phát chậm lại 1.000 lần, ta sẽ có một bản nhạc giống hệt của các hố đen lớn", Giáo sư Phil Uttley, Đại học Southamton, nói.
    Uttley giải thích rằng, sự giống nhau về giai điệu liên quan mật thiết đến tính chất của một hệ hố đen. Cho dù hố đen lớn hay nhỏ thì "môi trường" xung quanh nó vẫn có tính chất giống hệt nhau, đó là các ngôi sao chuyển động nhanh kèm theo các đám khí sôi sục.
    Minh Hy (theo CNN, dpa)
    Thủy quang thiên diễm tình phương hảo .

    Sơn sắc không mông vũ diệc kỳ .
  4. Yasunari

    Yasunari Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    BẰNG CHỨNG MỚI VỀ HỐ ĐEN Ở TRUNG TÂM THIÊN HÀ
    CỦA CHÚNG TA .
    Một quầng sáng bất chợt bùng lên từ một đám mây khí nóng gần trung tâm Milky Way - hệ thiên hà của chúng ta - dường như xác nhận lại giả thiết về sự tồn tại của một lỗ đen siêu trọng tại "trái tim" ngân hà.
    Từ lâu, phần lớn các nhà thiên văn học đã tin vào sự tồn tại của một vật thể như thế trong tâm Milky Way. Tuy nhiên cho tới nay, các bằng chứng căn cứ trên sự vận động của các ngôi sao xung quanh nó vẫn chưa có sức thuyết phục. Nay, một nhóm khoa học tại viện Công nghệ Massachusetts, Mỹ đã xác minh lại giả thuyết này với sự trợ giúp của kính thiên văn tia X Chandra.
    Họ phát hiện thấy có một chùm tia X bùng sáng từ rìa của lỗ đen giả định. Quầng sáng này mờ đi rồi lại loé lên trong 10 phút. Căn cứ vào sự thay đổi cường độ ánh sáng, kết hợp với những bằng chứng trước đây, các nhà thiên văn đã tính ra khối lượng và kích cỡ của hố đen. Nó nặng gấp khoảng 2,6 triệu lần mặt trời và nằm gọn trong một vùng không gian có đường kính 150 triệu km (không lớn hơn khoảng cách từ trái đất đến mặt trời). Theo các định luật vật lý, chỉ có các lỗ đen mới có tỷ trọng lớn đến thế!
    Lần theo dấu vết lỗ đen
    Chùm sáng tia X do Chandra ghi lại được.
    Một giả thuyết được thừa nhận rộng rãi bấy nay là tại tâm của hầu hết các thiên hà, đều có chứa lỗ đen. Chúng là các vật thể siêu nặng, đến mức tự teo nhỏ lại, hình thành một lực hấp dẫn cực mạnh có thể "nuốt chửng" vạn vật xung quanh, kể cả ánh sáng. Để nghiên cứu các lỗ đen, người ta cố gắng tìm kiếm các đám khí đang xoáy tròn quanh rìa của nó (giống như nước cuộn tròn quanh các xoáy nước), trước khi vật chất không may này bị cuốn vào vực đêm thăm thắm. Ở thời điểm này, chúng trở nên đậm đặc và cực nóng, giải phóng mãnh liệt tia X. Chính các tia X này "chỉ điểm" cho các nhà thiên văn đến với lỗ đen.
    Mặc dù vậy, phát hiện này cũng chưa phải là bằng chứng cuối cùng. Theo ông Fulvio Melia của Đại học Arizona, Mỹ, thứ mà Chandra nhìn thấy có thể chỉ là một vật thể sáng nằm cùng hướng với trung tâm thiên hà của chúng ta.
    B.H. (theo BBC
    Thủy quang thiên diễm tình phương hảo .

    Sơn sắc không mông vũ diệc kỳ .
  5. Yasunari

    Yasunari Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    MỘT HỐ ĐEN KHỔNG LỒ TRONG MILKYWAY :
    Các nhà khoa học Đức tuyên bố mới xác định một hố đen khổng lồ trong thiên hà của chúng ta. Nó nặng gấp 14 lần mặt trời và cách trái đất 35.000 năm ánh sáng. Quay quanh nó là một ngôi sao duy nhất. Phát hiện này trái ngược với lý thuyết trước đó về hố đen.
    Đến nay người ta mới biết đến một trường hợp duy nhất mà hố đen đi với một ngôi sao: Hệ sao đôi GRO J1655-40. Trong hệ sao này, hố đen đóng vai trò sao mẹ, còn ngôi sao con là vệ tinh quay quanh nó. Theo thuyết tương đối rộng của Einstein, để không bị rơi vào hố đen, ngôi sao con phải quay với tốc độ lớn nhất có thể (khoảng 0,9 lần tốc độ ánh sáng).
    Ngôi sao con này là một chuẩn tinh, luôn phát ra những bức xạ rơnghen cực mạnh. Tất cả bức xạ đều bị hút vào hố đen. Quan sát cho thấy, dòng bức xạ bị hút vào tâm quỹ đạo không cố định, mà luôn biến động nhỏ theo chu kỳ. Lý thuyết trước nay cho rằng, khối lượng của hố đen có liên hệ trực tiếp tới chu kỳ này. Với trường hợp hệ sao đôi GRO J1655-40, lý thuyết này đã được kiểm chứng: Tính ra hố đen có khối lượng cỡ 5-7 lần của mặt trời - hoàn toàn phù hợp với quan sát thực tế.
    Tuy nhiên, ở hệ sao đôi GRS 1915+105 mới quan sát được, lý thuyết trên không còn đúng nữa, bởi hố đen nặng tới 14 lần mặt trời.
    Trưởng nhóm nghiên cứu - ông Jochen Greiner, thuộc Viện vật lý thiên văn ở Postdam (Đức) cho biết, ông không hiểu tại sao hố đen này lại quá lớn như vậy, và "lý thuyết trước đây để xác định khối lượng hố đen không còn áp dụng được nữa".
    Hệ sao đôi GRS1915+105 nằm ở gần tâm dải ngân hà của chúng ta, cách trái đất tới 35.000 năm ánh sáng (350 nghìn tỷ kilomét). Trước nay người ta không quan sát được nó vì ánh sáng của ngôi sao con quá yếu và các đám bụi ở thiên hà cũng ảnh hưởng đáng kể. Tuy vậy, lần này các nhà thiên văn Đức đã "bắt" được ánh sáng hồng ngoại của nó nhờ chiếc kính thiên văn mới của Đài quan sát bầu trời phương nam do châu Âu đặt ở Chile.
    Minh Hy ( theo dpa,Nature.DE )
    Thủy quang thiên diễm tình phương hảo .

    Sơn sắc không mông vũ diệc kỳ .
  6. Yasunari

    Yasunari Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    Hai tin mới nhất : " Đường sắt vũ trụ được gắn vào trạm Quốc tế " và " Jules Verner - tàu vũ trụ tiên tiến nhất châu Âu .
    ĐƯỜNG SẮT VŨ TRỤ ĐƯỢC GẮN VÀO TRẠM QUỐC TẾ :
    Sau hai chuyến ra ngoài không gian, sáng nay (giờ Hà Nội), hai nhà du hành trên tàu Atlantis đã hoàn tất việc bắt bulong những thanh giằng cuối cùng, giữ cho đoạn đường ray khổng lồ bám cố định vào trạm Alpha.
    Đoạn ray trị giá 600 triệu USD, nặng 13,5 tấn này sẽ trở thành ??oxương sống??? cho những dự án xây dựng và nghiên cứu trong tương lai, được thực hiện bên ngoài ISS.
    Sau khi gắn các thanh giằng vào mô đun khoa học Destiny, hai phi hành gia Jerry Ross, 54 tuổi, và Lee Morin, 49 tuổi, tiếp tục móc một hệ thống cáp, cho phép cánh tay robot Canadarm2 di chuyển dọc theo đường ray. Trong lúc đó, các thành viên khác của phi đoàn điều khiển cánh tay robot từ bên trong Atlantis và sử dụng các camera để chụp ảnh và quay video.
    Chuyến đi bộ thứ ba ra ngoài khoảng không sẽ được thực hiện hôm nay, nhằm lắp đặt chiếc xe goòng trị giá 190 triệu USD lên đường ray. Với sự có mặt của nhiều thành phần mới trong những năm tới, đường sắt vũ trụ sẽ dài 109 m, bằng chiều dài cả một sân bóng, cho phép cánh tay robot lướt từ đầu này tới đầu kia của trạm.
    Tàu con thoi Atlantis dự kiến tách khỏi Alpha vào ngày 17/4 và hạ cánh tại Căn cứ vũ trụ Kennedy hai ngày sau đó.
    TÀU VŨ TRỤ TỐI TÂN MANG TÊN JULES VERNER : Phương tiện này sẽ là hạng mục bổ sung quan trọng vào danh sách các loại tàu hàng đang phục vụ trên Trạm Quốc tế, như tàu con thoi của Mỹ, hay Progress của Nga. Hiện dự án đã bước vào giai đoạn xây dựng đầu tiên, và dự kiến sẽ được phóng lên ISS vào tháng 9/2004.
    Đây là thế hệ tàu không gian chuyên chở tự động (ATV) hiện đại nhất từng được Cơ quan vũ trụ châu Âu xây dựng, với chiếc đầu tiên có tên Jules Verne (đặt theo tên nhà văn viết chuyện khoa học viễn tưởng nổi tiếng người Pháp). Chi phí phát triển loại tàu này lên tới 600 triệu Euro.
    Jules Verne sẽ cung cấp thực phẩm, nước uống, ôxy, nhiên liệu và trang thiết bị cho ISS. Một chiếc tàu loại này có thể mang theo 9 tấn hàng hóa, lớn gấp 3 lần so với tải trọng của tàu Progress, nhưng vẫn nhỏ hơn nhiều so với các tàu con thoi của Mỹ, có thể chở tới 20 tấn hàng.
    Tuy nhiên, theo Alan Thirkettle, Giám đốc bộ phận Vi trọng lực và Các chuyến bay có người lái thuộc Cơ quan vũ trụ châu Âu, việc phóng các tàu ATV sẽ rẻ hơn nhiều. Ước tính chi phí mỗi lần phóng là 160 triệu USD, so với 500 triệu USD cho mỗi chuyến bay của tàu con thoi.
    Nguyên mẫu đầu tiên của thế hệ tàu không gian mới đã được thử nghiệm tại các phòng thí nghiệm châu Âu. Con tàu lớn đến nỗi để phóng nó, người ta buộc phải sử dụng tên lửa khổng lồ Ariane 5. Nó dài 10,1 mét, đường kính 4,5 mét và nặng hơn 20 tấn khi chất đầy hàng.
    Tàu Jules Verne sẽ được đưa lên quỹ đạo cách bề mặt trái đất 300 km. Từ đó, nó sẽ tìm đường tới Trạm Quốc tế nằm cao hơn 100 km.
    Thủy quang thiên diễm tình phương hảo .

    Sơn sắc không mông vũ diệc kỳ .
  7. Yasunari

    Yasunari Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    Thưa các bác , đây là tin mới nhất chiều nay :
    BÍ MẬT VỀ CUỘC SỐNG CỦA HỐ ĐEN :Bằng chứng đáng tin cậy nhất về sự tồn tại của hố đen là bức xạ tia X phát ra từ đĩa bụi sôi sục quanh nó. Phân tích các bức ảnh chụp tia X này, các nhà khoa học Mỹ mới đưa ra một mô hình miêu tả đời sống của hố đen - một trong những dạng tồn tại kỳ dị nhất trong vũ trụ.
    Nhóm nghiên cứu của Tiến sĩ Robert Hynes, Đại học Southampton (Anh), đã tổng kết những quan sát rất chi tiết về các vạt bụi lửa xung quanh hố đen. Đặc biệt, họ tập trung vào các hố đen của hệ sao đôi (tức là một hệ sao mà sao mẹ là hố đen, còn sao kia quay cực nhanh quanh nó). Những hố đen loại này có vành bụi cực nóng, và có thể cung cấp các bức ảnh tia X rất sinh động.
    Trong một hệ sao đôi như trên, các nhà khoa học thấy rằng tia X phát ra mạnh gấp hàng triệu lần so với bình thường. Tuy nhiên, tần số bức xạ biến thiên rất mạnh, khiến người ta phải giả định rằng, chính ngôi sao "vệ tinh" quay quanh hố đen cũng là vật thể bức xạ và hấp thụ tia X từ đám đĩa bụi. Quan sát cũng cho thấy, ngôi sao vệ tinh thường là sao neutron, có khối lượng cực lớn và tốc độ quay sát gần vận tốc ánh sáng.
    Đúng như tính chất của hố đen, nhóm khoa học đã xác nhận hàng loạt các tín hiệu tia X xuất hiện rồi biến mất nhanh chóng. Đấy chính là hiện tượng vật chất bị hút mất vào đường chân trời sự cố của hố đen .
    Những quan sát ở hệ sao đôi V.404 Cygni cho thấy, trung bình cứ một phút lại có một vạt lửa khối lượng cỡ trái đất bị hút mất vào hố đen.
    Thủy quang thiên diễm tình phương hảo .

    Sơn sắc không mông vũ diệc kỳ .
  8. crazyboy2001vn

    crazyboy2001vn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/02/2002
    Bài viết:
    1.113
    Đã được thích:
    0
    Bạn cố gắng mỗi cung cấp tin tức cho anh em nhé !
    Thông tẫn xã của CLB THiên Văn Học.
    BIết ơn bạn rất nhiều ! TIn tức của bạn rất bỏ ích và caạp nhật
    Vào đây để lớn lên trong sự thông thái, ra đi để phục vụ tốt hơn cho đất nước và đồng loại.
    [​IMG]
  9. legalone

    legalone Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/03/2002
    Bài viết:
    251
    Đã được thích:
    0
    Xin cho tôi phát biểu một tẹo nhé.
    Nếu các bác đã có ý định post bài từ các site khác tôi xin hoan nghênh điều này sẽ làm cho những thành viên khác vì những lý do nào đó mà không update được sẽ có điều kiện mở rộng hiểu biết.
    Tuy nhiên, không nên post với số lượng quá lớn các bác phải để cho anh em có thời gian suy nghĩ và đưa ra ý kiến của mình chứ.
    If you do they, they did you will die.
  10. Hungln

    Hungln Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    1.199
    Đã được thích:
    0
    Em đồng ý với Legalone
    Hùng

Chia sẻ trang này