1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tin tức Bình Định *** Liên tục cập nhật ***

Chủ đề trong 'Bình Định' bởi Kasanova, 22/09/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Kasanova

    Kasanova Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/08/2004
    Bài viết:
    1.623
    Đã được thích:
    1
    Đồi Ghềnh Ráng mai này ra sao?
    Được Bộ Văn hóa Thông tin xếp hạng di tích danh thắng cấp quốc gia vào năm 1991, với các nhóm di tích gồm có: mộ Hàn Mặc Tử, nhà Bảo Đại và bãi tắm Hoàng Hậu (bãi trứng)?, đồi Ghềnh Ráng không chỉ là điểm ngắm cảnh thành phố Qui Nhơn của người dân sở tại mà đã đón rất nhiều đoàn khách trong và ngoài nước đến tham quan, tưởng niệm nhà thơ bạc phận Hàn Mặc Tử.

    [​IMG]
    Trong tương lai, đồi Ghềnh Ráng ở Quy Nhơn sẽ thành đồi resort.

    Tại đây, người ta còn biết đến anh Dzũ Kha đã 24 năm qua che túp lều sống bên mộ Hàn Mặc Tử để tu bổ mộ phần, nhang khói ngày giỗ của nhà thơ và viết bằng bút lửa những vần thơ Hàn cho du khách mến mộ. Tuy nhiên, trước cơn lốc phát triển du lịch, di tích thắng cảnh cấp quốc gia này đang đứng trước nguy cơ bị ?ochia năm, xẻ bảy?.
    Nhằm phát huy lợi thế của đồi Ghềnh Ráng, vào tháng 12-2004, UBND tỉnh Bình Định đã có văn bản chính thức cho Công ty cổ phần Du lịch Bình Định thuê đất để xây dựng khu du lịch đồi Ghềnh Ráng (giai đoạn 1) trong vòng 30 năm với tổng diện tích đất cho thuê là 146.506m2.
    Sau khi có quyết định giao đất, chủ đầu tư bắt đầu tiến hành thiết kế đồ án xây dựng nhà phố liên kế, resort và nhà hàng trung tâm. Hiện tại đồ án này đã được trương lên thành tấm áp phích ngay trước cổng vào khu du lịch. Chỉ cần nhìn thoáng qua có thể thấy resort ken dày nằm trên đồi, lưng chừng đồi và kể cả mép nước biển!
    Một lãnh đạo của Công ty Cổ phần Du lịch Sài Gòn- Quy Nhơn cho biết dự kiến công ty sẽ đầu tư 60 tỷ đồng để xây dựng 80 khu resort, nhà phố liên kế. Sau khi hoàn thành giai đoạn 1, giai đoạn 2 của dự án sẽ khoanh toàn bộ quả đồi 160ha để nuôi thú, phục vụ du lịch. Rõ ràng, khi dự án hoàn thành, cả khu đồi Ghềnh Ráng là của du lịch, ngăn cách người dân bản địa. Từ một di tích của cộng đồng, giờ đây nó đã và đang trở thành điểm đến chỉ của những khách du lịch có tiền?
    Ông Vũ Hoàng Hà, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định cho rằng: ?oNếu không có nhà đầu tư nào vào thì đây cũng chỉ là ngọn đồi hoang dã, còn khách đến Bình Định chẳng có điểm nào để nghỉ ngơi. Nhà đầu tư chọn đồi Ghềnh Ráng, do đó chúng tôi xin Bộ Văn hóa Thông tin xây dựng trên ngọn đồi này. Việc xây dựng như thế nào sau này sẽ kiểm tra thông qua phê duyệt quy hoạch, thực tế xây dựng?.
    Vẫn biết khai thác tốt tiềm năng nhằm phát triển kinh tế là chủ trương đúng và thời gian qua, tỉnh Bình Định nỗ lực quy hoạch xây dựng cụm du lịch phía Bắc, tuyến Nhơn Lý- Trung Lương, Vĩnh Hội, đặc biệt tại Khu kinh tế Nhơn Hội vừa được Thủ tướng Chính phủ ký quyết định thành lập đã tạo ra những chuyển biến tích cực trong chiến lược phát triển kinh tế của tỉnh?
    Tuy nhiên với những người ?oyêu? Qui Nhơn thì việc khoanh, xây dựng resort phát triển du lịch trên đồi Ghềnh Ráng là điều cần cân nhắc kỹ. Chúng ta phát triển kinh tế cũng nhằm hướng con người đến một cuộc sống bền vững và nhân văn, vậy liệu mục tiêu ấy có đạt được không khi chúng ta đang vì cái trước mắt mà đang phá bỏ đi môi trường sinh thái tự nhiên, những thứ mà trong tương lai chúng ta phải có?!
    Báo SGGP
  2. taysonphuchung

    taysonphuchung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2005
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    0
    Đã có 2,9 tỉ USD đăng ký đầu tư vào KKT Nhơn Hội
    Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Vũ Hoàng Hà vừa thông báo cho biết: đến nay đã có trên 60 nhà đầu tư trong nước và nước ngoài đăng ký đầu tư với giá trị 2,9 tỉ USD vào Khu Kinh tế (KKT) Nhơn Hội.
    Kết quả này có được là nhờ những nỗ lực quảng bá mời gọi của nhiều cơ quan của tỉnh cùng với sự ủng hộ, hỗ trợ của Chính phủ, các bộ ngành Trung ương, Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam và các cơ quan thông tấn báo chí.
    Trong số các nhà đầu tư đã đăng ký trong thời gian gần đây, đáng chú ý là Hiệp hội Đầu tư Quốc tế Hong Kong với 4 nhóm dự án, tối thiểu 1 tỉ USD; Tập đoàn Salcon (Singapore) với 3 dự án, tổng vốn 380 triệu USD (chưa kể 2 dự án khác ngoài KKT Nhơn Hội).
    Ngoài ra, KKT Nhơn Hội cũng đang thu hút được sự quan tâm của các nhà đầu tư tiềm năng của Hoa Kỳ, Singapore, Đài Loan, Nhật Bản và các tập đoàn, nhóm công ty trong nước.
    . Theo Trung tâm Xúc tiến Đầu tư

  3. S_holland

    S_holland Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/04/2003
    Bài viết:
    2.510
    Đã được thích:
    0
    Chủ yếu là vốn sẽ đổ vào trong bao lâu!!! Nhiều cam kết vẫn nằm trên giấy tờ đấy thôi...
  4. mien_gio_chuong

    mien_gio_chuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    bác hà lan này có vẻ khó chịu với tỉnh nhà được tiền đầu tư rót dzô hay sao đó, Bác phải hiểu là vốn nhà đầu tư cam kết đầu tư vào Bình Định với các dự án họ muốn đầu tư là có tiến trình, nhưng nhìn chung đó cũng chỉ là cam kết. Phải mừng cho tỉnh nhà, llà có nhà đầu tư cam kết đổ vốn dzô, nói chung cũng có nhiều nhà đầu tư lưu manh giữ đất, điều này không thể tránh khỏi, nhưng nhìn chung với kết quả này là tốt, bác nên mừng cho quê hương BĐịnh ta. và bác cũng nên hiểu, các dự án dù là đầu tư ở Mỹ hay nhật, gần hơn là SGòn, Bình Dương, đều luôn có tiến trình đầu tư cho từng giai đoạn. nên hiểu nếu tiến triển tốt, thì cũng gần 2tỷ9 USD đem về Bình ĐỊnh. bác Hà Lan đang làm việc ở đâu dzậy??? dân Bình Định hày là dân ở đâu đến Bình ĐỊnh ở ???
  5. Kasanova

    Kasanova Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/08/2004
    Bài viết:
    1.623
    Đã được thích:
    1

    Hồi còn bé gia đình ở Quy Nhơn tôi hay được má dắt về quê ngoại ở Gò Găng, xe lam chạy ngang qua Bình Định - Đập Đá rồi mới đến Gò Găng. Tui còn nhớ Bình Định có vẻ đông đúc hơn Đập Đá thì phải, nhưng cả hai nơi cũng chỉ là những thị trấn vùng quê buồn tẻ bụi mù. Rồi năm 1985, muời năm giải phóng, bác Phạm Văn Đồng khi đó là Chủ Tịch Hội Đồng Bộ Trưởng về tận Quy Nhơn dự lễ mừng chiến thắng đồng thời công bố Quy Nhơn được nâng cấp lên Thành Phố, ... Đó là chuyện 20 năm trước. Sáng nay coi báo Bình Định điện tử thấy thị trấn Bình Định quyết tâm lột xác, làm mọi thứ để năm 2010, tức chỉ còn 5 năm nữa, sẽ chính thức là một thị xã !
    Chợt nhớ đến hình ảnh cái thị trấn xơ xác ngày xưa, vài con đường đất đỏ bụi mù, mấy cỗ xe ngựa uể oải gõ móng lọc cọc ... Chúc mừng nhé, An Nhơn !!!

    Tin từ báo Bình Định:
    Đại hội Đảng bộ huyện An Nhơn lần thứ XXI:
    Coi trọng liên kết, hợp tác, tạo bước tăng trưởng kinh tế nhanh và bền vững
    * Phấn đấu trở thành thị xã trước năm 2010
    (BĐ) - Hôm qua (6-10), Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện An Nhơn lần thứ XXI đã khai mạc. Các ông: Vũ Hoàng Hà, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Tấn Hiểu, Phó Bí thư Tỉnh ủy, cùng đại diện các ban Đảng của tỉnh đã về dự. Tham dự Đại hội có 225 đại biểu được bầu chọn từ 64 tổ chức cơ sở đảng trong huyện.
    Báo cáo chính trị trình bày tại Đại hội đã nêu bật những thành tựu mà Đảng bộ và nhân dân An Nhơn đã đạt được trong nhiệm kỳ qua, huyện đã đạt và vượt hầu hết các chỉ tiêu chủ yếu mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XX đề ra.
    Kinh tế có mức tăng trưởng khá; tốc độ tăng giá trị tổng sản phẩm địa phương bình quân hàng năm đạt 9,81%; cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, nhanh và hiệu quả; tỉ trọng công nghiệp chiếm 33,45%, thương mại dịch vụ chiếm 13,6%; là huyện đi đầu trong việc đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng các cụm, điểm CN-TTCN.
    Trên lĩnh vực sản xuất nông nghiệp, An Nhơn đã tập trung chuyển đổi cơ cấu mùa vụ, cây trồng theo hướng sản xuất hàng hóa; nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả; đạt giá trị sản xuất cao trên một đơn vị diện tích. Kinh tế trang trại, gia trại phát triển khá.
    Sự nghiệp văn hóa, y tế, giáo dục đào tạo được quan tâm đầu tư và có nhiều chuyển biến tích cực; là huyện đi đầu trong việc đưa bác sĩ về xã, thực hiện phổ cập giáo dục bậc tiểu học, THCS và xây dựng làng, khối phố văn hóa.
    Thực hiện các chương trình giải quyết việc làm, xóa đói giảm nghèo và giải quyết các vấn đề xã hội bức xúc đạt kết quả khá. Hệ thống chính trị được củng cố, kiện toàn, hoạt động ngày càng hiệu quả hơn.
    Công tác xây dựng Đảng được quan tâm trên cả ba mặt: chính trị, tư tưởng và tổ chức; năng lực và sức chiến đấu của hầu hết các tổ chức Đảng tiếp tục được nâng cao...
    Báo cáo chính trị cũng đã đề ra 5 mục tiêu của nhiệm kỳ 2005-2010, trong đó mục tiêu số một là đẩy mạnh phát triển toàn diện nền kinh tế của huyện, bảo đảm điều kiện trở thành thị xã vào trước năm 2010 và để đạt được những mục tiêu này huyện phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng giá trị tổng sản phẩm địa phương bình quân hàng năm đạt 13,5-14%; trong đó CN-TTCN tăng 24-25%; thương mại dịch vụ tăng 20-21%; nông - lâm - thủy sản tăng 4-5%; cơ cấu kinh tế đến năm 2010 đạt CN-TTCN: 53,2%; TMDV:16,4%; nông - lâm - thủy sản: 30,4%; thu ngân sách tăng bình quân 13% trở lên và đến năm 2010 đạt 130 tỉ đồng...
    . Quang Khanh
  6. S_holland

    S_holland Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/04/2003
    Bài viết:
    2.510
    Đã được thích:
    0
    Oài, chưa gì đã tưởng mình phá đám kìa... Đầu tư thì tốt, tớ về nhà càng vui chứ sao,,, Tớ thì chịu, cũng chẳng biết gọi mình là dân ở đâu... Tớ là con dân nước CHXHCN Việt Nam
    Cậu thấy chưa, vấn đề đúng như tớ nói đấy... bao lâu và bao lâu mới được,,, cũng mong cho Bình Định phát triển mạnh hơn

  7. Kasanova

    Kasanova Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/08/2004
    Bài viết:
    1.623
    Đã được thích:
    1

    Cuối năm 2006 sẽ đưa vào khai thác tàu Mặt trời Bình Định
    (BĐ) - Ngày 19-10, ông Lê Đình Minh - Giám đốc Công ty Cổ phần vận tải - Công nghiệp tàu thủy Bình Định (BIMARSHIN) cho biết: Thực hiện dự án xây dựng đội tàu đa phương thức theo chương trình hợp tác đầu tư giữa Tổng Công ty công nghiệp tàu thủy Việt Nam (VINASHIN) với tỉnh Bình Định, VINASHIN đã đầu tư, triển khai đóng mới thêm một tàu viễn dương trọng tải 15.000 tấn.
    Theo kế hoạch, chiếc tàu này mang tên Mặt trời Bình Định (Binh Dinh Sun), sẽ được bàn giao cho BIMARSHIN (doanh nghiệp thành viên của VINASHIN) đưa vào khai thác vào cuối năm 2006.
    Được biết, tháng 7 vừa qua, BIMARSHIN cũng đã tiếp nhận và đưa vào khai thác tàu Ngôi sao Bình Định (Binh Dinh Star) trọng tải 4.000 tấn.
    . B.P

  8. Kasanova

    Kasanova Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/08/2004
    Bài viết:
    1.623
    Đã được thích:
    1
    Triển khai 2 dự án đầu tư phát triển du lịch tại KKT Nhơn Hội 16:51'', 21/10/ 2005 (GMT+7)
    Theo Chương trình công tác của UBND tỉnh Bình Định, ngày 24-10-2005, Công ty TNHH Phát triển văn minh đô thị Hà Nội và nhà tư vấn - Kiến trúc sư Andersen (bang Minnesota - Hoa Kỳ) sẽ báo cáo thuyết trình với Chủ tịch UBND tỉnh và các sở, ngành liên quan về Đồ án Quy hoạch chi tiết hai Khu du lịch tại Khu kinh tế Nhơn Hội.
    Đó là Khu Đô thị - Du lịch sinh thái biển Quốc tế Phương Mai (Hải Giang) và Khu biệt thự, nghỉ dưỡng Cánh Tiên (Trung Lương).
    Được biết, tổng kinh phí đầu tư của hai dự án trên là 110 triệu USD. Trong đó, riêng Khu Du lịch Hải Giang là 95 triệu USD, được các nhà tư vấn nước ngoài đặc biệt quan tâm và được thiết kế với ý tưởng độc đáo, tạo ra một loại hình đô thị sinh thái kiểu mới gắn với những trung tâm giáo dục, nghiên cứu khoa học và sáng tác nghệ thuật cao cấp tại Việt Nam.
    Thanh Nguyên

  9. Kasanova

    Kasanova Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/08/2004
    Bài viết:
    1.623
    Đã được thích:
    1
    Đầu tư 110 triệu USD phát triển du lịch tại khu kinh tế Nhơn Hội

    Ngày 24.10 tại TP Quy Nhơn, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Vũ Hoàng Hà đã có buổi làm việc với Công ty Phát triển văn minh đô thị Hà Nội và nhà tư vấn - kiến trúc sư Andersen (Hoa Kỳ) về đồ án quy hoạch chi tiết hai khu du lịch tại khu kinh tế Nhơn Hội.
    Đó là khu đô thị - du lịch sinh thái biển quốc tế Phương Mai và khu biệt thự, nghỉ dưỡng Cánh Tiên. Tổng kinh phí đầu tư của hai dự án trên là 110 triệu USD, trong đó, riêng khu Phương Mai là 95 triệu USD, được các nhà tư vấn nước ngoài đặc biệt quan tâm, dưới dạng loại hình đô thị sinh thái kiểu mới gắn với những trung tâm giáo dục, nghiên cứu khoa học và sáng tác nghệ thuật.
    Thanh Nguyên Tuổi Trẻ
  10. Kasanova

    Kasanova Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/08/2004
    Bài viết:
    1.623
    Đã được thích:
    1
    ITC - Condor Development (Mỹ) đầu tư vào Khu Kinh tế Nhơn Hội
    30-10-2005 21:33:00 GMT +7
    (NLĐ) - Ông Jerry Dommer, Chủ tịch Liên doanh Tập đoàn ITC - Condor Development (Mỹ), vừa làm việc với lãnh đạo tỉnh Bình Định về dự án đầu tư khu khách sạn resort, sân golf Vĩnh Hội, thuộc Khu Kinh tế Nhơn Hội.
    Đây là dự án khu khách sạn resort được đầu tư với quy mô khá lớn. Tổng vốn đầu tư cho dự án khoảng 250 triệu USD, trong đó, giai đoạn 1 là 110 triệu USD, tập trung xây dựng một khu khách sạn resort với các hạng mục: khách sạn 5 sao 300 phòng, khách sạn 3 sao 450 phòng, 400 biệt thự, một sân golf thi đấu 18 lỗ, các hồ bơi và một số loại hình dịch vụ khác.

Chia sẻ trang này