1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tin tức Bình Định *** Liên tục cập nhật ***

Chủ đề trong 'Bình Định' bởi Kasanova, 22/09/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Kasanova

    Kasanova Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/08/2004
    Bài viết:
    1.623
    Đã được thích:
    1
    Ngoài lề chút xíu:
    Thay tượng Quang Trung mới tại Bảo tàng Quang Trung
    (NLĐ) - Ngày 17-1, Sở VHTT tỉnh Bình Định cho biết, do chất lượng về mỹ thuật và kỹ thuật của tượng Quang Trung (đặt tại trước Bảo tàng Quang Trung, Tây Sơn - Bình Định) có phần hạn chế, lãnh đạo tỉnh Bình Định đã quyết định thay vào vị trí đó một bức tượng Quang Trung mới.
    Tổng kinh phí xây dựng tượng đài Quang Trung là khoảng 4,7 tỉ đồng. Bức tượng sẽ được lắp ráp hoàn chỉnh trước lễ kỷ niệm 217 năm chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa (vào mùng 5 tháng giêng Bính Tuất).
    H.Tuyến
  2. Kasanova

    Kasanova Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/08/2004
    Bài viết:
    1.623
    Đã được thích:
    1
    Các "nhân tài" nào hay kêu gào quê hương sao chẳng làm gì cho mình, sao đối đãi với mình như con ghẻ .v.v... đọc cái này chơi cho biết nhé:
    Một sinh viên VN được hai trường đại học hàng đầu ở Mỹ trao học bổng đào tạo tiến sĩ

    Đó là Lâm Duy Việt (ảnh), sinh năm 1984, ở 760 Trần Hưng Đạo, TP Quy Nhơn (Bình Định), nguyên học sinh chuyên của Trường quốc học Quy Nhơn và Trường phổ thông Năng khiếu thuộc ĐH Quốc gia TP.HCM. Hiện Việt đang học ngành kỹ sư hóa tại Trường ĐH California - Berkeley (bang California, Mỹ), một trong số những trường đại học nổi tiếng nhất thế giới.
    [​IMG]
    Tuy đến tháng 5.2006 Việt mới tốt nghiệp đại học nhưng do thành tích xuất sắc trong học tập, Việt đã vinh dự được Trường ĐH Carnegie Mellon (bang Pennsylvania, Mỹ) mời học thẳng chương trình đào tạo tiến sĩ, bắt đầu từ tháng 8.2006, không qua chương trình đào tạo thạc sĩ, với học bổng trọn gói khoảng 300.000 USD. Đây là sinh viên người Bình Định đầu tiên được tuyển thẳng đào tạo tiến sĩ ở Mỹ.
    Ngoài Trường ĐH Carnegie Mellon, Việt còn được Trường ĐH Columbia (bang New York, Mỹ) mời học và cấp học bổng cho chương trình đào tạo tiến sĩ nhưng Việt đã quyết định học ở Trường ĐH Carnegie Mellon.
    THÚC GIÁP (báo Thanhnien)

  3. S_holland

    S_holland Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/04/2003
    Bài viết:
    2.510
    Đã được thích:
    0
    Oài, vừa mới qua Tư vấn xây dựng cầu đường của TEDDI. Cái bản vẽ này nó in thành 1 bản lớn treo ngay trên đầu trưởng phòng thiết kế cầu của nó đấy... lung linh phết nhỉ...
  4. luv_2_luv_4_u

    luv_2_luv_4_u Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2005
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    1
    [​IMG]
    23:55:28, 23/06/2005
    Ông Nguyễn Ngọc Toàn - Phó trưởng ban chuẩn bị dự án Khu kinh tế Nhơn Hội cho biết các tuyến giao thông dẫn vào Khu kinh tế Nhơn Hội đang được gấp rút hoàn thành. Riêng tuyến cầu đường Quy Nhơn - Nhơn Hội vượt đầm Thị Nại dài hơn 7 km với kinh phí đầu tư gần 530 tỉ đồng sẽ được hoàn thành vào quý 1/2006.
    Hiện đã có 5 dự án đăng ký đầu tư vào Khu kinh tế Nhơn Hội với tổng vốn hơn 1.500 tỉ đồng. Một số đơn vị như: Tổng công ty Gốm sứ Việt Nam, Tổng công ty Vinaconex, Công ty cổ phần Sữa Hà Nội... cũng đang tiến hành thăm dò, đặt vấn đề đầu tư. Trong chuyến thăm và tìm kiếm cơ hội đầu tư vào Bình Định mới đây, ông Từ Nguyên Bội - thành viên Hiệp hội Đầu tư quốc tế và thương mại Hồng Kông cũng cho biết các thành viên của hiệp hội sẽ đầu tư vào đây trong thời gian tới. Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy Việt Nam (Vinashin) cũng đã trình UBND tỉnh Bình Định tổ hợp dự án đầu tư vào Nhơn Hội với tổng vốn đầu tư khoảng 4.000 tỉ đồng. Tổ hợp dự án đầu tư của Vinashin gồm: nhà máy đóng, sửa chữa tàu; cảng tổng hợp có năng lực thông qua 6 triệu tấn hàng hóa/năm (năm 2010) và 12 triệu tấn/năm (năm 2015); cảng tiếp nhận, trung chuyển xăng dầu; khu đô thị mới đủ sức tiếp nhận khoảng 5.000 công nhân và 350 căn hộ biệt thự cho chuyên gia.
    Trao đổi với Thanh Niên, ông Vũ Hoàng Hà - Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định cho biết: "Bình Định cam kết tạo mọi điều kiện tốt nhất cho các nhà đầu tư khi đầu tư vào Khu kinh tế Nhơn Hội, với cơ chế "một cửa, tại chỗ". Đồng thời, các nhà đầu tư sẽ được hưởng các chính sách ưu đãi về hàng hóa xuất nhập khẩu, thực hiện chính sách một giá; các ưu đãi về thuế, tín dụng, nhà ở cho các nhà đầu tư
  5. luv_2_luv_4_u

    luv_2_luv_4_u Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2005
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    1
    Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Hoàng Hà cho biết Bộ Kế hoạch - Đầu tư đã có văn bản chính thức ủy quyền cho Khu kinh tế Nhơn Hội được cấp phép các dự án đầu tư có tổng vốn đầu tư đến 40 triệu USD. Hôm nay 9.2, lãnh đạo tỉnh sẽ báo cáo Thủ tướng về những dự án đầu tư mà tỉnh vừa ký kết hợp đồng nguyên tắc với các nhà đầu tư Hồng Kông và Singapore vừa qua.
    Đó là các dự án lớn đầu tư vào Khu kinh tế Nhơn Hội với tổng vốn đầu tư lên đến vài tỉ USD. Chỉ riêng dự án lọc dầu, cảng dầu khí đã có tổng số vốn đầu tư lên đến trên 1 tỉ USD, ngoài ra vài trăm triệu USD khác sẽ được các khu du lịch, giải trí, sân golf, khu nghỉ mát... Hai tập đoàn của Singapore cũng dự định đầu tư 3 dự án cung cấp nước ngọt, xử lý nước thải và nhà máy nhiệt điện với số vốn gần 400 triệu USD. Đây là những dự án có tính khả thi cao, nhà đầu tư có ý định triển khai đầu tư ngay sau khi được Chính phủ Việt Nam cho phép.
  6. Kasanova

    Kasanova Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/08/2004
    Bài viết:
    1.623
    Đã được thích:
    1
    Bình Định: thông qua quy hoạch chi tiết khu phi thuế và cảng Nhơn Hội
    Để đẩy nhanh tiến độ xúc tiến đầu tư và tiến đến triển khai xây dựng khu kinh tế Nhơn Hội, ngày 8.3.2006, tại thành phố Qui Nhơn, Viện Qui hoạch phát triển nông thôn (Bộ Xây dựng), lãnh đạo UBND tỉnh, các sở, ban, ngành chức năng tỉnh Bình Định và Ban quản lý khu kinh tế Nhơn Hội đã xem xét và thông qua qui hoạch chi tiết xây dựng khu phi thuế quan và cảng biển Nhơn Hội, thuộc khu kinh tế Nhơn Hội.
    Theo qui hoạch chi tiết, khu xây dựng cảng nhơn Hội có tổng diện tích được bố trí là 490 ha (không kể diện tích cảng tự do). Toàn bộ cảng Nhơn Hội được qui hoạch thành 4 phân khu chức năng: khu đóng và sửa chữa tàu biển, khu cảng tự do, khu cảng tổng hợp thuế quan và khu dự kiến phát triển sau cảng thuế quan. Trong đó, khu dành cho hoạt động sản xuất và thương mại chiếm 328,2 ha, bao gồm: qui hoạch khu đóng và sửa tàu biển có trọng tải lên 10 vạn tấn, với tổng diện tích 90 ha, một ụ tàu 100 nghìn tấn và 1 triền bán ụ tàu 40 vạn tấn và khu sau cảng tổng hợp thuế quan có tổng diện tích 32,6 ha và tổng chiều dài của tuyến bến là 2330 mét. Khu đất xây dựng cảng phi thuế quan với diện tích 55 ha và tổng chiều dài cầu cảng bốc xếp hàng hoá là 1100 mét và khu xây dựng cảng tổng hợp thuế quan với diện tích 110 ha và với tổng chiều dài tuyến cầu cảng là 1040 mét. Hệ thống giao thông trong cảng đi các bãi có chiều rộng 30 mét và đường nối khu vực khu kinh tế với hệ thống giao thông bên ngoài là 24 mét. Việc qui hoạch xây dựng cảng Nhơn Hội theo dự kiến công suất bốc xếp hàng hoá vào năm 2010 là 2 triệu tấn/năm và đến năm 2020 sẽ lên 12 triệu tấn/năm.
    Qui hoạch chi tiết khu phi thuế quan với tổng diện tích là 227,7 ha. Trong đó gồm các phân khu chức năng chính: khu công nghiệp chế biến thuỷ sản 35,7 ha; khu công nghiệp chế biến nông lâm sản 29 ha; khu công nghiệp lắp ráp điện, điện tử, may mặc, giày da 47,9 ha; khu sản xuất vật liệu xây dựng cao cấp 47,2 ha; khu lắp ráp ô tô 30,5 ha và khu công nghệ kỹ thuật cao 37,4 ha. Ngoài ra, đất qui hoạch xây dựng công trình xúc tiến thương mại: 26,5 ha, đất phục vụ xây dựng dịch vụ thương mại 60 ha và đất xây dựng công trình hành chính 11,2 ha... Dự kiến sau khi hoàn thành và đưa khu kinh tế phi thuế quan vào hoạt động sẽ thu hút 19.420 lao động vào làm việc.

    Theo TTXVN



  7. Kasanova

    Kasanova Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/08/2004
    Bài viết:
    1.623
    Đã được thích:
    1
    Năm 2020 tỉnh Bình Định sẽ có thêm 4 thị xã 9:48'',
    Viện Quy hoạch xây dựng đô thị (Bộ Xây dựng) vừa báo cáo cho UBND tỉnh và Ban Thường vụ Tỉnh ủy thông qua Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống đô thị và khu dân cư nông thôn đến năm 2020.
    Theo đó, tỷ lệ đô thị hóa trên địa bàn tỉnh đến năm 2010 đạt 35% và đến 2020 đạt 52%; định hình 25 đô thị, trong đó thành phố Quy Nhơn từ đô thị loại II lên đô thị loại I vào trước năm 2015.
    Cụ thể, TP Quy Nhơn sẽ được mở rộng về phía Bắc, Đông Bắc và Diêu Trì, sẽ trở thành đầu mối giao thông có ý nghĩa đối với cả vùng kinh tế trọng điểm miền Trung. Hình thành 4 thị xã Bình Định, Bồng Sơn, Phú Phong và Cát Tiến với ý nghĩa là đô thị vệ tinh của thành phố Quy Nhơn; Thị xã Bồng Sơn sẽ là trung tâm kinh tế phía Bắc tỉnh), trung tâm kinh tế phía Tây là Phú Phong và trung tâm kinh tế phía Đông của tỉnh là Thị xã Cát Tiến.
    Quy hoạch 10 đô thị loại V, bao gồm các thị trấn huyện lỵ hiện có (các thị trấn Tuy Phước, Vân Canh, Vĩnh Thạnh, Ngô Mây, Phù Mỹ, Tăng Bạt Hổ), các thị trấn huyện lỵ mới (các thị trấn An Lão, Tây Bình (Mỹ Yên), Nhơn Tân, Tam Quan); 10 đô thị loại V khác, gồm thị trấn hiện có (Bình Dương) và thành lập các thị trấn mới (các thị trấn Cát Khánh (Đề Gi), Mỹ Chánh (An Lương), Chợ Gồm, Gò Bồi, Đồng Phó , ÂnTường Tây (Gò Loi), Nhơn Phúc (An Thái), An Hòa (Xuân Phong), cầu Bà Gi). Đồng thời ổn định các khu dân cư hiện có, hình thành một số khu dân cư tập trung. Đến năm 2020 hình thành thêm các thị tứ và trung tâm cụm xã nhằm từng bước đô thị hóa nông thôn.
    Do khu vực đô thị có diện tích hạn chế nên bố trí đất cho nghĩa địa khó khăn, đồng thời để đảm bảo vệ sinh môi trường, sẽ không bố trí đất cho các nghĩa địa ở các đô thị lớn. Ở phía Nam tỉnh từ nay đến năn 2010 hình thành khu hỏa táng ở suối Trầu (thành phố Quy Nhơn); ở phía Bắc đến năm 2020 hình thành khu hỏa táng ở Bồng Sơn.
    Kết quả điều tra khảo sát cho biết biết tỷ lệ đô thị hóa hiện trạng của tỉnh Bình Định đến thời điểm năm 2005 là 25%.
    Từ những ý kiến đóng góp của lãnh đạo tỉnh Bình Định, Viện Quy hoạch xây dựng đô thị sẽ điều chỉnh Quy hoạch kể trên để có thể thông qua ngay trong năm nay.

    Đ.A - báo Bình Định

  8. weakstone

    weakstone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2006
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Ông ăn nói lung tung quá đấy, người ta vì tỉnh nhà nên mới quảng bá hình ảnh du lịch tỉnh nhà. Ông không thích thì out đi nhé.
  9. Kasanova

    Kasanova Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/08/2004
    Bài viết:
    1.623
    Đã được thích:
    1
    Thành lập Trường Đại học Quang Trung

    Theo Website Chính phủ, ngày 17-3, Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm đã ký quyết định thành lập Trường Đại học Quang Trung theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Minh Hiển.
    Trường Đại học Quang Trung là cơ sở giáo dục đại học có trụ sở tại tỉnh Bình Định, có tư cách pháp nhân, có con dấu, tài khoản riêng.
    Trường Đại học Quang Trung hoạt động theo Quy chế tổ chức và hoạt động của trường đại học tư thục ban hành kèm theo Quyết định số 14/2005/QĐ-TTg ngày 17 tháng 1 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ.
  10. S_holland

    S_holland Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/04/2003
    Bài viết:
    2.510
    Đã được thích:
    0
    Oái, thiệt hả ta. Quy Nhơn đã có ĐH dân lập rồi... 2 trường ĐH.. ghê phết

Chia sẻ trang này