1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tin tức cập nhật liên quan đến The Beatles - Các album trong sự nghiệp của The Beatles (trang 26)

Chủ đề trong 'The Beatles' bởi PaulLennon, 23/07/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Groupie

    Groupie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2003
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0
    The Beatles - 100 năm ghi một tượng đài

    ?oA Gift of Love? là thông điệp mà First New và NXB Trẻ muốn gửi đến các bạn trẻ vào dịp năm mới qua tuyển tập The best Beatles collection. Đây là hợp tuyển mới nhất và đầy đủ nhất về sự nghiệp, cuộc sống và các tác phẩm của Beatles - ban nhạc vĩ đại nhất trong lịch sử âm nhạc. Hơn nửa thế kỷ qua, nhóm nhạc này đã khuynh đảo thị hiếu âm nhạc trên khắp hành tinh, với rất nhiều ca khúc sống mãi với thời gian.

    Những tuyệt phẩm số một của ban nhạc huyền thoại này như Let It Be, Love Me Do, I Want to Hold Your Hand, Yesterday, And I Love Her, Don?Tt Let Me Down, A Long and Winding Road? thật khó mà thay thế trong lòng người nghe bởi tính kinh điển của chúng. Những âm thanh mà nhóm sáng tạo vẫn không ngừng đặt ra những điểm chuẩn mới trong một hình thức nghệ thuật rộng mở như âm nhạc.

    Xuất thân từ tầng lớp lao động bình dân tại thành phố cảng Liverpool, bốn chàng trai tài năng John Lennon, Paul McCartney, George Harrison và Ringo Starr đã vươn lên để trở thành nhóm nhạc được yêu mến nhất trên thế giới ngay cả trong thời điểm hiện tại. Beatles tạo ra sức ảnh hưởng rộng khắp, giúp định hình cả mấy thập kỷ âm nhạc. Không còn nghi ngờ gì nữa, The Beatles chính là hiện tượng vĩ đại nhất của nhạc Pop - Rock thế giới.

    Sách gồm 2 phần chính: phần đầu là các bài viết tổng hợp về các giai đoạn phát triển sự nghiệp của ban nhạc. Đặc biệt có những bài viết về John Lennon, thành viên nổi bật nhất của The Beatles, với nhiều bài bình luận, phân tích cuộc đời, sự nghiệp, tài năng, những mối quan hệ cùng cái chết định mệnh của John. Khởi đầu năm 1963 từ xứ sở sương mù, phong trào cuồng si bốn chàng trai tuyệt vời (Fab Fuor) - tên gọi thân mật và các fan và giới báo chí Anh dành cho nhóm The Beatles - nhanh chóng lan sang Mỹ vào mùa đông năm 1964. Tháng giêng năm ấy, ca khúc I Wanna Hold Your Hand, một trong những bài rock?T n?T roll chủ chốt đánh dấu sự thành công ban đầu của The Beatles, đã nhảy vào Top ten ở Mỹ trước sự ngạc nhiên xen lẫn ganh tị của nhiều ban nhạc Mỹ khác. Chưa hết, đến tháng 4/1964 thì cả năm ca khúc đứng đầu Top ten Singles ở Mỹ đều là những ca khúc của các chàng trai nước Anh. Từ Mỹ trở về, Beatles thấy tiền của và danh vọng cứ ập đến với họ. Các chàng trai tuyệt vời hiểu ra sức cuốn hút của họ có thể đem lại cho họ những gì.
    Từ năm 1965 trở đi, cả thế giới hầu như đều biết đến The Beatles. Hoàng gia Anh vốn bảo thủ là thế mà còn phải mời Tứ Quái vào điện Buckingham để ban cho họ huân chương M B E (Thành viên của đế chế Anh). Nhưng Tứ quái cũng đã ngày một trưởng thành hơn. Album Rubber Soul của họ (phát hành 1965) đã không những là một album bán rất chạy mà còn chứng tỏ tài năng sáng tác của họ đã ở mức điêu luyện, vượt lên hẳn hình ảnh các chàng trai trẻ chỉ biết vui đùa và hưởng thụ. Giàu có, nổi danh toàn cầu nhưng Tứ Quái đã quá mệt với các sô diễn liên tục. Sau sô diễn cuối ở San Frasisco vào năm 1966, studio ghi âm là nơi duy nhất mà người ta gặp lại đầy đủ bốn chàng trai. Nhưng chính nhờ những ngày tháng ?obiệt giam? này mà The Beatles mới đạt đỉnh cao trong sáng tác. Hết album xuất sắc này đến album độc đáo khác cứ thế thay nhau được họ tung ra: Revolver (1966) mang âm hưởng psychedelic, Sgt. Pepper?Ts Lonely Heart Club Band (1967) với nội dung của một trường thiên tiểu thuyết, White Album giới thiệu tài sáng tác của từng thành viên, và rồi đến tuyệt tác Abbey Road (1969)?

    Sách còn cung cấp cho bạn đọc những tư liệu quý giá về Tứ Quái sau thời hoàng kim của họ, về cuộc sống riêng tư của mỗi thành viên, về quá trình khôi phục kiệt tác Imagine của John Lennon? Có thể khẳng định The Beatles chính là một tượng đài âm nhạc lãng tử của thế kỷ XX.

    Ngoài ra, phần quan trọng khác của sách là tuyển tập chọn lọc những tác phẩm của ban nhạc với hơn 160 ca khúc. Các bài hát được giới thiệu với đầy đủ khuông nhạc, hợp âm, thế bấm guitar và ca từ. Gần như toàn bộ các đĩa ghi âm mà The Beatles đã phát hành đều được trình bày trong phần này. Để bộ sưu tập Beatles càng thêm đầy đủ, kèm theo sách là một bộ gồm 4 đĩa CD - Audio mang đến hơn 80 ca khúc của nhóm và 20 ca khúc của nghệ sĩ - nhà sáng tác John Lennon thực hiện riêng sau khi ban nhạc tan rã. The Best Beatles Collection do First News thực hiện, được trình bày và thiết kế công phu, trong đó có những ca khúc lần đầu được công bố tại Việt Nam. Giá 128.000 đồng/hộp (gồm sách 48.000 đồng và 4 CD), phát hành tại nhà sách Lê Quý Đôn, 44 Nguyễn Thị Minh Khai, Q1 và các nhà sách trên toàn quốc.
    Bìa bộ đĩa CD.
    Tin từ Vietnamnet!!!
  2. Groupie

    Groupie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2003
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0
    The Beatles - 100 năm ghi một tượng đài

    ?oA Gift of Love? là thông điệp mà First New và NXB Trẻ muốn gửi đến các bạn trẻ vào dịp năm mới qua tuyển tập The best Beatles collection. Đây là hợp tuyển mới nhất và đầy đủ nhất về sự nghiệp, cuộc sống và các tác phẩm của Beatles - ban nhạc vĩ đại nhất trong lịch sử âm nhạc. Hơn nửa thế kỷ qua, nhóm nhạc này đã khuynh đảo thị hiếu âm nhạc trên khắp hành tinh, với rất nhiều ca khúc sống mãi với thời gian.

    Những tuyệt phẩm số một của ban nhạc huyền thoại này như Let It Be, Love Me Do, I Want to Hold Your Hand, Yesterday, And I Love Her, Don?Tt Let Me Down, A Long and Winding Road? thật khó mà thay thế trong lòng người nghe bởi tính kinh điển của chúng. Những âm thanh mà nhóm sáng tạo vẫn không ngừng đặt ra những điểm chuẩn mới trong một hình thức nghệ thuật rộng mở như âm nhạc.

    Xuất thân từ tầng lớp lao động bình dân tại thành phố cảng Liverpool, bốn chàng trai tài năng John Lennon, Paul McCartney, George Harrison và Ringo Starr đã vươn lên để trở thành nhóm nhạc được yêu mến nhất trên thế giới ngay cả trong thời điểm hiện tại. Beatles tạo ra sức ảnh hưởng rộng khắp, giúp định hình cả mấy thập kỷ âm nhạc. Không còn nghi ngờ gì nữa, The Beatles chính là hiện tượng vĩ đại nhất của nhạc Pop - Rock thế giới.

    Sách gồm 2 phần chính: phần đầu là các bài viết tổng hợp về các giai đoạn phát triển sự nghiệp của ban nhạc. Đặc biệt có những bài viết về John Lennon, thành viên nổi bật nhất của The Beatles, với nhiều bài bình luận, phân tích cuộc đời, sự nghiệp, tài năng, những mối quan hệ cùng cái chết định mệnh của John. Khởi đầu năm 1963 từ xứ sở sương mù, phong trào cuồng si bốn chàng trai tuyệt vời (Fab Fuor) - tên gọi thân mật và các fan và giới báo chí Anh dành cho nhóm The Beatles - nhanh chóng lan sang Mỹ vào mùa đông năm 1964. Tháng giêng năm ấy, ca khúc I Wanna Hold Your Hand, một trong những bài rock?T n?T roll chủ chốt đánh dấu sự thành công ban đầu của The Beatles, đã nhảy vào Top ten ở Mỹ trước sự ngạc nhiên xen lẫn ganh tị của nhiều ban nhạc Mỹ khác. Chưa hết, đến tháng 4/1964 thì cả năm ca khúc đứng đầu Top ten Singles ở Mỹ đều là những ca khúc của các chàng trai nước Anh. Từ Mỹ trở về, Beatles thấy tiền của và danh vọng cứ ập đến với họ. Các chàng trai tuyệt vời hiểu ra sức cuốn hút của họ có thể đem lại cho họ những gì.
    Từ năm 1965 trở đi, cả thế giới hầu như đều biết đến The Beatles. Hoàng gia Anh vốn bảo thủ là thế mà còn phải mời Tứ Quái vào điện Buckingham để ban cho họ huân chương M B E (Thành viên của đế chế Anh). Nhưng Tứ quái cũng đã ngày một trưởng thành hơn. Album Rubber Soul của họ (phát hành 1965) đã không những là một album bán rất chạy mà còn chứng tỏ tài năng sáng tác của họ đã ở mức điêu luyện, vượt lên hẳn hình ảnh các chàng trai trẻ chỉ biết vui đùa và hưởng thụ. Giàu có, nổi danh toàn cầu nhưng Tứ Quái đã quá mệt với các sô diễn liên tục. Sau sô diễn cuối ở San Frasisco vào năm 1966, studio ghi âm là nơi duy nhất mà người ta gặp lại đầy đủ bốn chàng trai. Nhưng chính nhờ những ngày tháng ?obiệt giam? này mà The Beatles mới đạt đỉnh cao trong sáng tác. Hết album xuất sắc này đến album độc đáo khác cứ thế thay nhau được họ tung ra: Revolver (1966) mang âm hưởng psychedelic, Sgt. Pepper?Ts Lonely Heart Club Band (1967) với nội dung của một trường thiên tiểu thuyết, White Album giới thiệu tài sáng tác của từng thành viên, và rồi đến tuyệt tác Abbey Road (1969)?

    Sách còn cung cấp cho bạn đọc những tư liệu quý giá về Tứ Quái sau thời hoàng kim của họ, về cuộc sống riêng tư của mỗi thành viên, về quá trình khôi phục kiệt tác Imagine của John Lennon? Có thể khẳng định The Beatles chính là một tượng đài âm nhạc lãng tử của thế kỷ XX.

    Ngoài ra, phần quan trọng khác của sách là tuyển tập chọn lọc những tác phẩm của ban nhạc với hơn 160 ca khúc. Các bài hát được giới thiệu với đầy đủ khuông nhạc, hợp âm, thế bấm guitar và ca từ. Gần như toàn bộ các đĩa ghi âm mà The Beatles đã phát hành đều được trình bày trong phần này. Để bộ sưu tập Beatles càng thêm đầy đủ, kèm theo sách là một bộ gồm 4 đĩa CD - Audio mang đến hơn 80 ca khúc của nhóm và 20 ca khúc của nghệ sĩ - nhà sáng tác John Lennon thực hiện riêng sau khi ban nhạc tan rã. The Best Beatles Collection do First News thực hiện, được trình bày và thiết kế công phu, trong đó có những ca khúc lần đầu được công bố tại Việt Nam. Giá 128.000 đồng/hộp (gồm sách 48.000 đồng và 4 CD), phát hành tại nhà sách Lê Quý Đôn, 44 Nguyễn Thị Minh Khai, Q1 và các nhà sách trên toàn quốc.
    Bìa bộ đĩa CD.
    Tin từ Vietnamnet!!!
  3. Groupie

    Groupie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2003
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0
    quái Beatles đã quyến rũ người Mỹ ra sao?

    Cuối năm 1963, chủ tịch hãng ghi âm Capital thời ấy là Alan Livingston mang về nhà một đĩa đơn mới và bật cho vợ là Nancy nghe. Ông rất tin tưởng vào khả năng thẩm âm của vợ và ngạc nhiên khi thấy vợ tròn mắt nhìn mình và nói ?oI want to hold your hand?"
    Cũng như trường hợp của bà Nancy, phần lớn khán giả Mỹ đã bị tiếng sét Beatles đánh trúng. Bản thân phóng viên truyền hình nổi tiếng nhất thập kỷ 60 Walter Cronkite cũng thắc mắc: ?oĐến giờ, tôi vẫn còn băn khoăn về sự mê hoặc của nhạc Beatles. Sao nó có thể thấm đẫm tâm hồn hết thảy mọi người trong một thoáng lướt của thời gian như vậy??.
    7/2 này, chương trình kỷ niệm 40 năm ngày Beatles xuất hiện ở New York sẽ được tổ chức. Một điều đặc biệt là người Mỹ biết đến các thành viên Tứ quái chỉ một vài tuần trước khi họ đặt chân đến đất nước của chú Sam. Bruce Spizer, tác giả cuốn sách The Beatles Are Coming! The Birth of Beatlemania in America nhớ lại: "Giáng sinh năm 1963, cái tên Beatles còn rất mơ hồ ở Mỹ, thế nhưng 6 tuần sau, 73 triệu người đã theo dõi họ trên chương trình The Ed Sullivan Show qua truyền hình. Không thể tưởng tượng nổi cơn sốt Beatles có thể lan nhanh đến thế".
    Tháng 11 năm 1963, ông bầu của Beatles là Brian Epstein thuyết phục Sullivan làm chương trình về Beatles, ngoài ra cũng chi khoảng 40.000 USD để quảng bá đĩa đơn I Want to Hold Your Hand, dự kiến sẽ phát hành vào 13/1/1964. Tuy nhiên, sau chương trình giới thiệu ban nhạc, mọi kế hoạch đã thay đổi. DJ Carroll James, làm việc cho đài phát thanh WWDC đã cho phát sóng ca khúc trên vào 17/12 và sau đó thì không ít khán giả cũng như nhà sản xuất nhảy vào cuộc, copy bài hát tứ tung. Không còn cách nào khác, không thể kiện hàng trăm trái tim yêu nhạc đang phát cuồng, Beatles đã thay đổi chiến thuật, đẩy nhanh ngày phát hành lên 26/12. Beatles có tên trong Billboard Hot 100 vào 18/1/1964 ở vị trí thứ 45 và sau đó 2 tuần thì nhảy vọt lên vị trí quán quân, vào 1/2/1964.
    Và đến 7/1, hàng nghìn thanh thiếu niên chen lấn ở sân bay quốc tế Kennedy khi Beatles bước xuống từ chuyến bay số 101. Hàng nghìn người khác tụ tập trước khách sạn Plaza, nơi 4 thành viên ở trọ. Đó thực là một cảnh tượng hỗn loạn chưa từng thấy và chủ khách sạn phải thốt lên: "Nếu muốn ngôi nhà của bạn trở nên lộn xộn, bung bét thì cứ việc mời những anh chàng Beatles về ở trọ".
    Tin từ Vnexpress
  4. Groupie

    Groupie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2003
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0
    quái Beatles đã quyến rũ người Mỹ ra sao?

    Cuối năm 1963, chủ tịch hãng ghi âm Capital thời ấy là Alan Livingston mang về nhà một đĩa đơn mới và bật cho vợ là Nancy nghe. Ông rất tin tưởng vào khả năng thẩm âm của vợ và ngạc nhiên khi thấy vợ tròn mắt nhìn mình và nói ?oI want to hold your hand?"
    Cũng như trường hợp của bà Nancy, phần lớn khán giả Mỹ đã bị tiếng sét Beatles đánh trúng. Bản thân phóng viên truyền hình nổi tiếng nhất thập kỷ 60 Walter Cronkite cũng thắc mắc: ?oĐến giờ, tôi vẫn còn băn khoăn về sự mê hoặc của nhạc Beatles. Sao nó có thể thấm đẫm tâm hồn hết thảy mọi người trong một thoáng lướt của thời gian như vậy??.
    7/2 này, chương trình kỷ niệm 40 năm ngày Beatles xuất hiện ở New York sẽ được tổ chức. Một điều đặc biệt là người Mỹ biết đến các thành viên Tứ quái chỉ một vài tuần trước khi họ đặt chân đến đất nước của chú Sam. Bruce Spizer, tác giả cuốn sách The Beatles Are Coming! The Birth of Beatlemania in America nhớ lại: "Giáng sinh năm 1963, cái tên Beatles còn rất mơ hồ ở Mỹ, thế nhưng 6 tuần sau, 73 triệu người đã theo dõi họ trên chương trình The Ed Sullivan Show qua truyền hình. Không thể tưởng tượng nổi cơn sốt Beatles có thể lan nhanh đến thế".
    Tháng 11 năm 1963, ông bầu của Beatles là Brian Epstein thuyết phục Sullivan làm chương trình về Beatles, ngoài ra cũng chi khoảng 40.000 USD để quảng bá đĩa đơn I Want to Hold Your Hand, dự kiến sẽ phát hành vào 13/1/1964. Tuy nhiên, sau chương trình giới thiệu ban nhạc, mọi kế hoạch đã thay đổi. DJ Carroll James, làm việc cho đài phát thanh WWDC đã cho phát sóng ca khúc trên vào 17/12 và sau đó thì không ít khán giả cũng như nhà sản xuất nhảy vào cuộc, copy bài hát tứ tung. Không còn cách nào khác, không thể kiện hàng trăm trái tim yêu nhạc đang phát cuồng, Beatles đã thay đổi chiến thuật, đẩy nhanh ngày phát hành lên 26/12. Beatles có tên trong Billboard Hot 100 vào 18/1/1964 ở vị trí thứ 45 và sau đó 2 tuần thì nhảy vọt lên vị trí quán quân, vào 1/2/1964.
    Và đến 7/1, hàng nghìn thanh thiếu niên chen lấn ở sân bay quốc tế Kennedy khi Beatles bước xuống từ chuyến bay số 101. Hàng nghìn người khác tụ tập trước khách sạn Plaza, nơi 4 thành viên ở trọ. Đó thực là một cảnh tượng hỗn loạn chưa từng thấy và chủ khách sạn phải thốt lên: "Nếu muốn ngôi nhà của bạn trở nên lộn xộn, bung bét thì cứ việc mời những anh chàng Beatles về ở trọ".
    Tin từ Vnexpress
  5. Groupie

    Groupie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2003
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0

    500 album hay nhất của mọi thời đại

    Tạp chí âm nhạc nổi tiếng thế giới vừa công bố những album đáng nghe nhất từ trước đến nay. Không như những "cuộc chạm trán" khác, ông vua nhạc rock & roll thường đánh bại Tứ quái Beatles, lần này, Elvis Presley đã chịu lép vế trước 4 người con ưu tú của đất cảng Liverpool.
    Beatles có tới 4 album nằm trong top 10, trong đó Sgt Pepper''s giữ vị trí quán quân, cách đó là Revolver và Rubber Soul. White Album vừa vặn trụ ở thứ hạng 10.
    Cũng nhờ Beatles thắng áp đảo trong danh sách nên ảnh hưởng của các ban nhạc xứ sở sương mù với âm nhạc thế giới cũng tăng theo. Ngoài Beatles, Những hòn đá lăn Rolling Stones cũng được tôn vinh với album Exile on Main Street (số 7) và The Clash (album London Calling - vị trí thứ 8).
    Nhìn vào danh sách các album đi qua năm tháng có thể thấy, dòng nhạc pop trẻ trung ngày nay hoàn toàn mang tính thời trang và không sống lâu trong lòng công chúng yêu nhạc. Những ban rock, với phong cách biểu diễn ấn tượng, khả năng sáng tạo lâu bền như Led Zeppelin, U2, The Eagles? vẫn luôn là sự lựa chọn của khán giả.
    Dưới đây là top 50 album:
    1. Sgt. Pepper''s Lonely Hearts Club Band, The Beatles
    2. Pet Sounds, The Beach Boys
    3. Revolver, The Beatles
    4. Highway 61 Revisited, Bob Dylan
    5. Rubber Soul, The Beatles
    6. What''s Going On, Marvin Gaye
    7. Exile on Main Street, The Rolling Stones
    8. London Calling, The Clash
    9. Blonde on Blonde, Bob Dylan
    10. The Beatles ("The White Album"), The Beatles
    11. The Sun Sessions, Elvis Presley
    12. Kind of Blue, Miles Davis
    13. Velvet Underground and Nico, The Velvet Underground
    14. Abbey Road, The Beatles
    15. Are You Experienced?, The Jimi Hendrix Experience
    16. Blood on the Tracks, Bob Dylan
    17. Nevermind, Nirvana
    18. Born to Run, Bruce Springsteen
    19. Astral Weeks, Van Morrison
    20. Thriller, Michael Jackson
    21. The Great Twenty-Eight, Chuck Berry
    22. Plastic Ono Band, John Lennon
    23. Innervisions, Stevie Wonder
    24. Live at the Apollo (1963), James Brown
    25. Rumours, Fleetwood Mac
    26. The Joshua Tree, U2
    27. King of the Delta Blues Singers, Vol. 1, Robert Johnson
    28. Who''s Next, The Who
    29. Led Zeppelin, Led Zeppelin
    30. Blue, Joni Mitchell
    31. Bringing It All Back Home, Bob Dylan
    32. Let It Bleed, The Rolling Stones
    33. Ramones, Ramones
    34. Music From Big Pink, The Band
    35. The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders From Mars, David Bowie
    36. Tapestry, Carole King
    37. Hotel California, The Eagles
    38. The Anthology, 1947 - 1972, Muddy Waters
    39. Please Please Me, The Beatles
    40. Forever Changes, Love
    41. Never Mind the Bollocks, Here''s the *** Pistols, The *** Pistols
    42. The Doors, The Doors
    43. The Dark Side of the Moon, Pink Floyd
    44. Horses, Patti Smith
    45. The Band, The Band
    46. Legend, Bob Marley and the Wailers
    47. A Love Supreme, John Coltrane
    48. It Takes a Nation of Millions to Hold Us Back, Public Enemy
    49. At Fillmore East, The Allman Brothers Band
    50. Here''s Little Richard, Little Richard.
  6. Groupie

    Groupie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2003
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0

    500 album hay nhất của mọi thời đại

    Tạp chí âm nhạc nổi tiếng thế giới vừa công bố những album đáng nghe nhất từ trước đến nay. Không như những "cuộc chạm trán" khác, ông vua nhạc rock & roll thường đánh bại Tứ quái Beatles, lần này, Elvis Presley đã chịu lép vế trước 4 người con ưu tú của đất cảng Liverpool.
    Beatles có tới 4 album nằm trong top 10, trong đó Sgt Pepper''s giữ vị trí quán quân, cách đó là Revolver và Rubber Soul. White Album vừa vặn trụ ở thứ hạng 10.
    Cũng nhờ Beatles thắng áp đảo trong danh sách nên ảnh hưởng của các ban nhạc xứ sở sương mù với âm nhạc thế giới cũng tăng theo. Ngoài Beatles, Những hòn đá lăn Rolling Stones cũng được tôn vinh với album Exile on Main Street (số 7) và The Clash (album London Calling - vị trí thứ 8).
    Nhìn vào danh sách các album đi qua năm tháng có thể thấy, dòng nhạc pop trẻ trung ngày nay hoàn toàn mang tính thời trang và không sống lâu trong lòng công chúng yêu nhạc. Những ban rock, với phong cách biểu diễn ấn tượng, khả năng sáng tạo lâu bền như Led Zeppelin, U2, The Eagles? vẫn luôn là sự lựa chọn của khán giả.
    Dưới đây là top 50 album:
    1. Sgt. Pepper''s Lonely Hearts Club Band, The Beatles
    2. Pet Sounds, The Beach Boys
    3. Revolver, The Beatles
    4. Highway 61 Revisited, Bob Dylan
    5. Rubber Soul, The Beatles
    6. What''s Going On, Marvin Gaye
    7. Exile on Main Street, The Rolling Stones
    8. London Calling, The Clash
    9. Blonde on Blonde, Bob Dylan
    10. The Beatles ("The White Album"), The Beatles
    11. The Sun Sessions, Elvis Presley
    12. Kind of Blue, Miles Davis
    13. Velvet Underground and Nico, The Velvet Underground
    14. Abbey Road, The Beatles
    15. Are You Experienced?, The Jimi Hendrix Experience
    16. Blood on the Tracks, Bob Dylan
    17. Nevermind, Nirvana
    18. Born to Run, Bruce Springsteen
    19. Astral Weeks, Van Morrison
    20. Thriller, Michael Jackson
    21. The Great Twenty-Eight, Chuck Berry
    22. Plastic Ono Band, John Lennon
    23. Innervisions, Stevie Wonder
    24. Live at the Apollo (1963), James Brown
    25. Rumours, Fleetwood Mac
    26. The Joshua Tree, U2
    27. King of the Delta Blues Singers, Vol. 1, Robert Johnson
    28. Who''s Next, The Who
    29. Led Zeppelin, Led Zeppelin
    30. Blue, Joni Mitchell
    31. Bringing It All Back Home, Bob Dylan
    32. Let It Bleed, The Rolling Stones
    33. Ramones, Ramones
    34. Music From Big Pink, The Band
    35. The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders From Mars, David Bowie
    36. Tapestry, Carole King
    37. Hotel California, The Eagles
    38. The Anthology, 1947 - 1972, Muddy Waters
    39. Please Please Me, The Beatles
    40. Forever Changes, Love
    41. Never Mind the Bollocks, Here''s the *** Pistols, The *** Pistols
    42. The Doors, The Doors
    43. The Dark Side of the Moon, Pink Floyd
    44. Horses, Patti Smith
    45. The Band, The Band
    46. Legend, Bob Marley and the Wailers
    47. A Love Supreme, John Coltrane
    48. It Takes a Nation of Millions to Hold Us Back, Public Enemy
    49. At Fillmore East, The Allman Brothers Band
    50. Here''s Little Richard, Little Richard.
  7. Groupie

    Groupie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2003
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0
    Grammy và giải thưởng Hall of fame 2004
    Phải nói ngay rằng, giải thưởng này không giống với ?oRock?Tn?Troll Hall of fame? được trao hàng năm cho những nghệ sĩ, nhóm nhạc có đóng góp tổi thiểu là 25 năm cho sự nghiệp Rock?Tn?Troll và sau đó được lưu danh tại bảo tàng Rock?Tn?Troll Hall of fame (Cleveland - Mỹ).
    Grammy Hall of Fame là giải thưởng ?omở?, các nghệ sĩ, nhóm nhạc đủ mọi loại hình đều được tham gia vào cuộc bình chọn này (cũng theo tiêu chí là 25 năm). Và vì thế, hàng năm người ta lại chào đón những tên tuổi cũ của đủ mọi loại ?odòng?: Jazz, Rock, Country, Blues, Classic? dập dìu rủ nhau đứng dưới mái vòm Grammy.

    Bên cạnh đó, nếu như ?oRock?Tn?Troll Hall of fame? (thành lập từ năm 1983) được bầu chọn từ hơn 700 nhà phê bình âm nhạc của nhiều nước thì Grammy Hall of Fame (hoạt động từ 1973) được cả Ủy ban Grammy bầu chọn, xét tuyển. Hầu hết là những nhà sản xuất, nhà phê bình tên tuổi, nhà hoạt động nổi tiếng trong lĩnh vực âm nhạc tham gia bầu xét. Sau khi nhân vật được chọn vượt qua khoảng 2/3 số phiếu bầu thì Ủy ban giám sát sẽ thông qua. Năm nay sẽ có thêm 33 nhân vật lọt vào danh sách nâng tổng số những nghệ sĩ và nhóm nhạc được vinh danh lên con số 639.
    Nếu lấy cột mốc 2003 lùi về 25 năm thì năm 1978 có 2 đại diện, đầu tiên là Vladimir Horowitz cùng dàn nhạc giao hưởng New York với album ghi lại buổi biểu diễn 50 năm tưởng nhớ nhạc sĩ Rachmaninoff ?oConcerto No.3? (8/1/1978). Ca sĩ Billy Joel cùng ?oJust the way you are? cũng được vinh danh cùng năm này. ?oJust the way you are? là một tình khúc nổi tiếng một thời, từng được Selena Jones, Barry White, Greg Vail? phối lại nhưng được đánh giá cao nhất vẫn là qua giọng hát của ?ogã thị thành? Billy Joel.

    Tuy thế, 25 năm chỉ là tiêu chí tối thiểu để bầu chọn còn sợi dây giải thưởng năm nay lại kéo dài đến 60 năm (1918 - 1978) với những gương mặt tiêu biểu của từng thập niên. Đứng đầu Top là Al Jolson với ?oRock-a-bye your baby with a dixie melody? (1918), bài hát trong vở nhạc kịch ?oSinbad? nổi tiếng của sân khấu Broadway và bản thân ông cũng là một ngôi sao sáng của nhà hát này trong suốt khoảng thời gian từ 1911 - 1941. ?oRock-a-bye your baby with a dixie melody? được ghi âm lần đầu vào 13/3/1918 và cho đến nay nó vẫn hiện diện ở khắp nơi thậm chí còn có mặt trong tiếng chuông điện thoại di động.
    Thập niên 20, 30 và 40 cũng ghi nhận tài năng của những nghệ sĩ một thời như Ma Rainey (See rider blues - 1925), Leo Reisman (Night and day - 1932), Bing Croby (Pennies from heaven - 1936), David Rose (Holiday for strings - 1943), Dizzy Gillespie (A night in Tunisia - 1946). Cho đến nay tên tuổi của họ vẫn sáng bừng và những ca khúc của họ vẫn được những tên tuổi hậu thế trang trọng trình bày lại.

    Thập niên 50, 60 là những thập niên quan trọng nhất của âm nhạc phổ thông thế giới thế kỉ XX. Từ Jazz, Country, Pop, Rock đều phát triển rực rỡ ở thời kỳ này. Trong danh sách năm nay của Grammy hầu như những tên tuổi nổi tiếng đều có mặt, từ Frank Sinatra (Crooner), B.B King (Blues), Duke Ellington (Jazz) cho đến The Everly Brothers (Pop), Mickey & Sylvia (Rock?Tn?Troll), Simon & Garfunkel, Glen Campbell (Country), Led Zeppelin (Classic Rock)? Mỗi người mỗi vẻ và tất cả đều xứng đáng với vị trí của mình. Đáng kể nhất trong số này phải nói đến Led Zeppelin, ngay ở album đầu tay của họ đã mang đến cho Rock một nét nhìn mới, chất Rock của họ lúc này đã đi vào chiều sâu chứ không mang tính đơn điệu như Rock?Tn?Troll, nét blues hòa quyện với những đoạn solo guitar kết hợp với trống tạo thành những chuỗi âm thanh khiến người nghe không khỏi ?orùng mình?. Ra đời từ năm 1969 nhưng bây giờ album này mới được công nhận ở cấp độ Grammy (quá 25 năm so với tiêu chí của Ban tổ chức) quả là hơi thiên vị cho ban nhạc Rock vĩ đại này.

    Queen và "Bohemian Rhapsody" 1976.


    The Beatles (Nhóm nhạc cũng vừa có mặt ở Việt Nam qua một bộ sách) mở đầu cho thập niên 70 bằng ?oLet it be? bất hủ. Nó được bình chọn từ bộ phim cùng tên của nhóm phát hành năm 1970 và đó cũng là một trong những khúc ca để đời của họ. Vua nhạc Soul Marvin Gaye và nữ ca sĩ Carly Simon xuất hiện tiếp theo với ?oLet?Ts get it on? và ?oYou?Tre so vain? (cùng năm 1973). Cũng có thể kể thêm ?oBohemian Rhapsody? của Queen, ca khúc một thời từng bị lưu giữ trong kho vì sợ không ai hưởng ứng nhưng cuối cùng lại trở thành ca khúc hay nhất tô điểm cho sự nghiệp rực rỡ của nhóm nhạc huyền thoại Anh quốc The Queen?
    Có thể thấy qua việc công bố Grammy Hall of fame lần này cũng là một cách hâm nóng cuộc chạy đua nước rút giành ?omáy quay đĩa vàng? trong đêm Grammy 8/2 tới. Ai sẽ được chọn và ai cũng sẽ lại được ?otái chọn? sau 25 năm nữa? Câu trả lời vẫn bỏ ngỏ ở thì tương lai. Nói như ông Neil Portnow (Chủ tịch giải Grammy) thì ?oGrammy Hall of fame là giải thưởng tôn vinh những giá trị ảnh hưởng sâu rộng đến văn hóa, nó không những ảnh hưởng đến thời đại mà nó tồn tại mà nó còn ảnh hưởng đến những giá trị đương thời và mãi về sau này.?. Quả cũng đáng để suy ngẫm, nếu lấy những giá trị hiện nay để suy xét thì cũng chỉ có thể bỏ lửng một câu ?oThời gian sẽ trả lời?.
    Dưới đây là danh sách chi tiết xếp theo thứ tự thời gian (chữ hoa là tên album được đánh giá, trong ngoặc là tên ca sĩ/nhóm nhạc và năm phát hành):

    Thập niên 10:
    ROCK-A-BYE YOUR BABY WITH A DIXIE MELODY (Al Jolson-1918)

    Thập niên 20:
    SEE SEE RIDER BLUES (Ma Rainey -1925)

    Thập niên 30:
    - NIGHT AND DAY (Leo Reisman - 1932)
    - PENNIES FROM HEAVEN (Bing Crosby - 1936)

    Thập niên 40:
    - HOLIDAY FOR STRINGS (David Rose - 1943)
    - A NIGHT IN TUNISIA (Dizzy Gillespie - 1946)

    Thập niên 50:
    - I''VE GOT THE WORLD ON A STRING (Frank Sinatra - 1953)
    - EVERYDAY I HAVE THE BLUES (B.B. King -1955)
    - WALT DISNEY''S FANTASIA (Nhạc phim-Leopold Stokowski cùng dàn nhạc giao hưởng Philadelphia - 1956)

    The Everly Brothers và bản tình ca All I have to do is dream.
    - ELLINGTON AT NEWPORT (Duke Ellington - 1957)
    - LOVE IS STRANGE (Mickey&Sylvia - 1957)
    - ALL I HAVE TO DO IS DREAM (The Everly Brothers - 1958)
    - COME FLY WITH ME (Frank Sinatra - 1958)
    - MILESTONES (Miles Davis - 1958)

    Thập niên 60:
    - LAST DATE (Floyd Cramer - 1960)
    - WEST SIDE STORY (Nhạc phim - 1961)
    - HE''S A REBEL (The Crystals - 1962)
    - FUNNY GIRL (Barbra Streisand - 1964)
    - CHOPIN: THE COMPLETE NOCTURNES (Artur Rubinstein - 1965)

    Led Zeppelin - 1969.
    - THE SOUNDS OF SILENCE (Simon & Garfunkel - 1965)
    - BY THE TIME I GET TO PHOENIX (Glen Campbell - 1967)
    - AQUARIUS/LET THE SUNSHINE IN (5th Dimension - 1969)
    - JOHNNY CASH AT SAN QUENTIN (Johnny Cash - 1969)
    - LED ZEPPELIN (Led Zeppelin -1969).

    Thập niên 70:
    - LET IT BE (The Beatles - 1970)
    - LET''S GET IT ON (Marvin Gaye - 1973)
    - YOU''RE SO VAIN (Carly Simon - 1973)
    - COURT AND SPARK (Joni Mitchell - 1974)
    - THAT''S THE WAY OF THE WORLD (Earth, Wind & Fire - 1975)
    - BOHEMIAN RHAPSODY (Queen - 1976)
    - SATURDAY NIGHT FEVER (Nhạc phim - 1977)
    - GOLDEN JUBILEE CONCERT: RACHMANINOFF CONCERTO NO. 3 (Vladimir Horowitz - 1978)
    - JUST THE WAY YOU ARE (Billy Joel - 1978).


  8. Groupie

    Groupie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2003
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0
    Grammy và giải thưởng Hall of fame 2004
    Phải nói ngay rằng, giải thưởng này không giống với ?oRock?Tn?Troll Hall of fame? được trao hàng năm cho những nghệ sĩ, nhóm nhạc có đóng góp tổi thiểu là 25 năm cho sự nghiệp Rock?Tn?Troll và sau đó được lưu danh tại bảo tàng Rock?Tn?Troll Hall of fame (Cleveland - Mỹ).
    Grammy Hall of Fame là giải thưởng ?omở?, các nghệ sĩ, nhóm nhạc đủ mọi loại hình đều được tham gia vào cuộc bình chọn này (cũng theo tiêu chí là 25 năm). Và vì thế, hàng năm người ta lại chào đón những tên tuổi cũ của đủ mọi loại ?odòng?: Jazz, Rock, Country, Blues, Classic? dập dìu rủ nhau đứng dưới mái vòm Grammy.

    Bên cạnh đó, nếu như ?oRock?Tn?Troll Hall of fame? (thành lập từ năm 1983) được bầu chọn từ hơn 700 nhà phê bình âm nhạc của nhiều nước thì Grammy Hall of Fame (hoạt động từ 1973) được cả Ủy ban Grammy bầu chọn, xét tuyển. Hầu hết là những nhà sản xuất, nhà phê bình tên tuổi, nhà hoạt động nổi tiếng trong lĩnh vực âm nhạc tham gia bầu xét. Sau khi nhân vật được chọn vượt qua khoảng 2/3 số phiếu bầu thì Ủy ban giám sát sẽ thông qua. Năm nay sẽ có thêm 33 nhân vật lọt vào danh sách nâng tổng số những nghệ sĩ và nhóm nhạc được vinh danh lên con số 639.
    Nếu lấy cột mốc 2003 lùi về 25 năm thì năm 1978 có 2 đại diện, đầu tiên là Vladimir Horowitz cùng dàn nhạc giao hưởng New York với album ghi lại buổi biểu diễn 50 năm tưởng nhớ nhạc sĩ Rachmaninoff ?oConcerto No.3? (8/1/1978). Ca sĩ Billy Joel cùng ?oJust the way you are? cũng được vinh danh cùng năm này. ?oJust the way you are? là một tình khúc nổi tiếng một thời, từng được Selena Jones, Barry White, Greg Vail? phối lại nhưng được đánh giá cao nhất vẫn là qua giọng hát của ?ogã thị thành? Billy Joel.

    Tuy thế, 25 năm chỉ là tiêu chí tối thiểu để bầu chọn còn sợi dây giải thưởng năm nay lại kéo dài đến 60 năm (1918 - 1978) với những gương mặt tiêu biểu của từng thập niên. Đứng đầu Top là Al Jolson với ?oRock-a-bye your baby with a dixie melody? (1918), bài hát trong vở nhạc kịch ?oSinbad? nổi tiếng của sân khấu Broadway và bản thân ông cũng là một ngôi sao sáng của nhà hát này trong suốt khoảng thời gian từ 1911 - 1941. ?oRock-a-bye your baby with a dixie melody? được ghi âm lần đầu vào 13/3/1918 và cho đến nay nó vẫn hiện diện ở khắp nơi thậm chí còn có mặt trong tiếng chuông điện thoại di động.
    Thập niên 20, 30 và 40 cũng ghi nhận tài năng của những nghệ sĩ một thời như Ma Rainey (See rider blues - 1925), Leo Reisman (Night and day - 1932), Bing Croby (Pennies from heaven - 1936), David Rose (Holiday for strings - 1943), Dizzy Gillespie (A night in Tunisia - 1946). Cho đến nay tên tuổi của họ vẫn sáng bừng và những ca khúc của họ vẫn được những tên tuổi hậu thế trang trọng trình bày lại.

    Thập niên 50, 60 là những thập niên quan trọng nhất của âm nhạc phổ thông thế giới thế kỉ XX. Từ Jazz, Country, Pop, Rock đều phát triển rực rỡ ở thời kỳ này. Trong danh sách năm nay của Grammy hầu như những tên tuổi nổi tiếng đều có mặt, từ Frank Sinatra (Crooner), B.B King (Blues), Duke Ellington (Jazz) cho đến The Everly Brothers (Pop), Mickey & Sylvia (Rock?Tn?Troll), Simon & Garfunkel, Glen Campbell (Country), Led Zeppelin (Classic Rock)? Mỗi người mỗi vẻ và tất cả đều xứng đáng với vị trí của mình. Đáng kể nhất trong số này phải nói đến Led Zeppelin, ngay ở album đầu tay của họ đã mang đến cho Rock một nét nhìn mới, chất Rock của họ lúc này đã đi vào chiều sâu chứ không mang tính đơn điệu như Rock?Tn?Troll, nét blues hòa quyện với những đoạn solo guitar kết hợp với trống tạo thành những chuỗi âm thanh khiến người nghe không khỏi ?orùng mình?. Ra đời từ năm 1969 nhưng bây giờ album này mới được công nhận ở cấp độ Grammy (quá 25 năm so với tiêu chí của Ban tổ chức) quả là hơi thiên vị cho ban nhạc Rock vĩ đại này.

    Queen và "Bohemian Rhapsody" 1976.


    The Beatles (Nhóm nhạc cũng vừa có mặt ở Việt Nam qua một bộ sách) mở đầu cho thập niên 70 bằng ?oLet it be? bất hủ. Nó được bình chọn từ bộ phim cùng tên của nhóm phát hành năm 1970 và đó cũng là một trong những khúc ca để đời của họ. Vua nhạc Soul Marvin Gaye và nữ ca sĩ Carly Simon xuất hiện tiếp theo với ?oLet?Ts get it on? và ?oYou?Tre so vain? (cùng năm 1973). Cũng có thể kể thêm ?oBohemian Rhapsody? của Queen, ca khúc một thời từng bị lưu giữ trong kho vì sợ không ai hưởng ứng nhưng cuối cùng lại trở thành ca khúc hay nhất tô điểm cho sự nghiệp rực rỡ của nhóm nhạc huyền thoại Anh quốc The Queen?
    Có thể thấy qua việc công bố Grammy Hall of fame lần này cũng là một cách hâm nóng cuộc chạy đua nước rút giành ?omáy quay đĩa vàng? trong đêm Grammy 8/2 tới. Ai sẽ được chọn và ai cũng sẽ lại được ?otái chọn? sau 25 năm nữa? Câu trả lời vẫn bỏ ngỏ ở thì tương lai. Nói như ông Neil Portnow (Chủ tịch giải Grammy) thì ?oGrammy Hall of fame là giải thưởng tôn vinh những giá trị ảnh hưởng sâu rộng đến văn hóa, nó không những ảnh hưởng đến thời đại mà nó tồn tại mà nó còn ảnh hưởng đến những giá trị đương thời và mãi về sau này.?. Quả cũng đáng để suy ngẫm, nếu lấy những giá trị hiện nay để suy xét thì cũng chỉ có thể bỏ lửng một câu ?oThời gian sẽ trả lời?.
    Dưới đây là danh sách chi tiết xếp theo thứ tự thời gian (chữ hoa là tên album được đánh giá, trong ngoặc là tên ca sĩ/nhóm nhạc và năm phát hành):

    Thập niên 10:
    ROCK-A-BYE YOUR BABY WITH A DIXIE MELODY (Al Jolson-1918)

    Thập niên 20:
    SEE SEE RIDER BLUES (Ma Rainey -1925)

    Thập niên 30:
    - NIGHT AND DAY (Leo Reisman - 1932)
    - PENNIES FROM HEAVEN (Bing Crosby - 1936)

    Thập niên 40:
    - HOLIDAY FOR STRINGS (David Rose - 1943)
    - A NIGHT IN TUNISIA (Dizzy Gillespie - 1946)

    Thập niên 50:
    - I''VE GOT THE WORLD ON A STRING (Frank Sinatra - 1953)
    - EVERYDAY I HAVE THE BLUES (B.B. King -1955)
    - WALT DISNEY''S FANTASIA (Nhạc phim-Leopold Stokowski cùng dàn nhạc giao hưởng Philadelphia - 1956)

    The Everly Brothers và bản tình ca All I have to do is dream.
    - ELLINGTON AT NEWPORT (Duke Ellington - 1957)
    - LOVE IS STRANGE (Mickey&Sylvia - 1957)
    - ALL I HAVE TO DO IS DREAM (The Everly Brothers - 1958)
    - COME FLY WITH ME (Frank Sinatra - 1958)
    - MILESTONES (Miles Davis - 1958)

    Thập niên 60:
    - LAST DATE (Floyd Cramer - 1960)
    - WEST SIDE STORY (Nhạc phim - 1961)
    - HE''S A REBEL (The Crystals - 1962)
    - FUNNY GIRL (Barbra Streisand - 1964)
    - CHOPIN: THE COMPLETE NOCTURNES (Artur Rubinstein - 1965)

    Led Zeppelin - 1969.
    - THE SOUNDS OF SILENCE (Simon & Garfunkel - 1965)
    - BY THE TIME I GET TO PHOENIX (Glen Campbell - 1967)
    - AQUARIUS/LET THE SUNSHINE IN (5th Dimension - 1969)
    - JOHNNY CASH AT SAN QUENTIN (Johnny Cash - 1969)
    - LED ZEPPELIN (Led Zeppelin -1969).

    Thập niên 70:
    - LET IT BE (The Beatles - 1970)
    - LET''S GET IT ON (Marvin Gaye - 1973)
    - YOU''RE SO VAIN (Carly Simon - 1973)
    - COURT AND SPARK (Joni Mitchell - 1974)
    - THAT''S THE WAY OF THE WORLD (Earth, Wind & Fire - 1975)
    - BOHEMIAN RHAPSODY (Queen - 1976)
    - SATURDAY NIGHT FEVER (Nhạc phim - 1977)
    - GOLDEN JUBILEE CONCERT: RACHMANINOFF CONCERTO NO. 3 (Vladimir Horowitz - 1978)
    - JUST THE WAY YOU ARE (Billy Joel - 1978).


  9. tinyquynh

    tinyquynh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/01/2002
    Bài viết:
    171
    Đã được thích:
    0
    Beatles: top 3 các chương trình truyền hình ăn khách nhất ở Mỹ
    Sự xuất hiện lần đầu tiên của ban nhạc huyền thoại Beatles trong show Ed Sullivan trên kênh truyền hình Mỹ cách đây 40 năm vẫn là một trong các chương trình được xem nhiều nhất trong lịch sử Mỹ, theo kết quả một cuộc nghiên cứu vừa công bố.
    Hai lần xuất hiện đầu tiên của ban nhạc vào tháng 2-1964 có tỉ lệ người xem đứng thứ hai và thứ ba từ trước đến nay.
    40% dân số Mỹ (khoảng 70 triệu) đã xem Beatles khuấy động show diễn lịch sử này ở Mỹ. Show diễn chỉ bị đánh bại bởi hài kịch chiến tranh M*A*S*H (đã lôi cuốn gần 106 triệu người xem).
    Top 5 các show truyền hình

    1. M*A*S*H 1983 - 105.9 triệu người xem
    2. Beatles on Sullivan, 9 -2, 1964 - 73 triệu người xem
    3. Beatles on Sullivan, 16 - 2, 1964, 70.7 triệu người xem
    4. Super Bowl XVI, 1982 - 85.2 triệu người xem
    5. Dallas (Who Shot JR?) - 83 triệu người xem


    Xếp thứ tư là chương trình truyền hình thể thao Super Bowl năm 1982 với hơn 85 triệu khán giả mán ảnh nhỏ và thứ 5 là phim nổi tiếng năm 1980 Dallas với 83 triệu người xem.
    Phần cuối của hài kịch Cheers năm 1993 và các chương trình Super Bowls khác chiếm những vị trí còn lại trong top 10.
    Tuần tới sẽ là kỷ niệm 40 năm ngày Beatles lần đầu tiên xuất hiện (ngày 9 - 2). Năm đầu tiên đó, ban nhạc đã trình diễn các ca khúc All My Loving, Till There Was You, She Loves You, I Saw Her Standing There và I Want To Hold Your Hand.
    Cuộc nghiên cứu này dựa trên số phần trăm gười xem/dân số , được tiến hành từ dữ liệu của Cục thống kê Mỹ.
    L.TH.- Tuoitreonline.com (Theo BBC NEWS)
    Quynh
  10. tinyquynh

    tinyquynh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/01/2002
    Bài viết:
    171
    Đã được thích:
    0
    Beatles: top 3 các chương trình truyền hình ăn khách nhất ở Mỹ
    Sự xuất hiện lần đầu tiên của ban nhạc huyền thoại Beatles trong show Ed Sullivan trên kênh truyền hình Mỹ cách đây 40 năm vẫn là một trong các chương trình được xem nhiều nhất trong lịch sử Mỹ, theo kết quả một cuộc nghiên cứu vừa công bố.
    Hai lần xuất hiện đầu tiên của ban nhạc vào tháng 2-1964 có tỉ lệ người xem đứng thứ hai và thứ ba từ trước đến nay.
    40% dân số Mỹ (khoảng 70 triệu) đã xem Beatles khuấy động show diễn lịch sử này ở Mỹ. Show diễn chỉ bị đánh bại bởi hài kịch chiến tranh M*A*S*H (đã lôi cuốn gần 106 triệu người xem).
    Top 5 các show truyền hình

    1. M*A*S*H 1983 - 105.9 triệu người xem
    2. Beatles on Sullivan, 9 -2, 1964 - 73 triệu người xem
    3. Beatles on Sullivan, 16 - 2, 1964, 70.7 triệu người xem
    4. Super Bowl XVI, 1982 - 85.2 triệu người xem
    5. Dallas (Who Shot JR?) - 83 triệu người xem


    Xếp thứ tư là chương trình truyền hình thể thao Super Bowl năm 1982 với hơn 85 triệu khán giả mán ảnh nhỏ và thứ 5 là phim nổi tiếng năm 1980 Dallas với 83 triệu người xem.
    Phần cuối của hài kịch Cheers năm 1993 và các chương trình Super Bowls khác chiếm những vị trí còn lại trong top 10.
    Tuần tới sẽ là kỷ niệm 40 năm ngày Beatles lần đầu tiên xuất hiện (ngày 9 - 2). Năm đầu tiên đó, ban nhạc đã trình diễn các ca khúc All My Loving, Till There Was You, She Loves You, I Saw Her Standing There và I Want To Hold Your Hand.
    Cuộc nghiên cứu này dựa trên số phần trăm gười xem/dân số , được tiến hành từ dữ liệu của Cục thống kê Mỹ.
    L.TH.- Tuoitreonline.com (Theo BBC NEWS)
    Quynh

Chia sẻ trang này