1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tin tức cập nhật liên quan đến The Beatles - Các album trong sự nghiệp của The Beatles (trang 26)

Chủ đề trong 'The Beatles' bởi PaulLennon, 23/07/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Groupie

    Groupie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2003
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0
    Châu Âu ''''bấm giờ'''' ca khúc hit của Elvis
    Năm mươi năm sau khi được tung ra lần đầu tiên tại Mỹ, "That''s All Right" của Elvis Presley mới trở thành ca khúc đạt hit tại Vương quốc Anh.


    Đĩa đơn này vừa bước vào bảng xếp hạng tại Anh ở vị trí thứ 3 tuần trước. Nếu không có bất cứ thay đổi nào trong luật bản quyền của châu Âu, ca khúc này sẽ trở thành tài sản chung vào tháng 01/2005. Bất cứ cá nhân nào cũng có thể phát hành ca khúc này mà không cần trả tiền bản quyền cho người sở hữu hoặc người thừa kế. BMG sẽ mất đi một phần đáng kể trong danh mục thu nhập tại châu Âu.
    Sau "That''s All Right" hết thời hạn bảo hộ vào năm 2005, nhiều thu âm khác cũng sẽ trở thành tài sản chung. Tại Mỹ, BMG sẽ tiếp tục sở hữu bản quyền của thu âm này. Theo Sonny Bono Copyright Term Extension Act năm 1998, các thu âm đúng đắn được bảo hộ 95 năm kể từ ngày thu âm tại Mỹ - đối với thu âm từ sau năm 1976, việc bảo hộ sẽ được cộng thêm 70 năm.
    Tại hầu hết các quốc gia EU, khoảng thời gian được bảo hộ là 50 năm kể từ khi thu âm phát hành lần đầu tiên. Trường hợp của Elvis minh hoạ tầm quan trọng của việc phát hành đối với các công ty thu âm tại châu Âu. Nó cũng là sự khác biệt chính giữa châu Âu và Mỹ.
    Peter Jamieson, giám đốc sản xuất của British Phonograph Industry, phát biểu: ''''Sự kết thúc của bản quyền thu âm theo kiểu này trong sự bùng nổ của âm nhạc phổ biến của Anh ở cuối thập niên 50 và 60 không chỉ có The Beatles mà còn rất nhiều các nghệ sỹ Anh khác. Nếu không có điều gì được hoàn thiện, họ sẽ chịu đựng sự tổn thất về thu nhập không chỉ việc tiêu thụ tại Anh mà trên toàn cầu''''. Rất nhiều thu âm từ thập niên 50 và 60 sẽ bắt đầu trở thành tài sản chung trong vài năm tới.
    Bruce Welch là một nghệ sỹ guitar của Shadows, nhóm đầu tiên hỗ trợ cho Cliff Richard. Bản quyền của Richard và Shadows sẽ bắt đầu hết hiệu lực khi chúng tròn 50 năm vào năm 2009.
    ''''Đó thật là điều kinh khủng'''', Welch nói khi đang thực hiện một tour lưu diễn 37 ngày tại Anh. ''''Tôi chỉ nhận biết tình trạng này vào năm ngoái...Tác phẩm của chúng tôi vẫn tiêu thụ được và có khoảng 250 album sưu tập ở các thể loại khác nhau trên toàn thế giới. Tôi muốn quãng thời gian bảo vệ được mở rộng càng sớm càng tốt, và 95 năm nghe có vẻ thật tuyệt đối với tôi''''.
    EU hiện đang xem xét lại những hướng dẫn trước đây về tài sản trí tuệ, đáng chú ý là điều khoản hướng dẫn bảo hộ của EU. Năm ngoái, Hiệp hội Công nghiệp máy hát quốc tế (IFPI) đã yêu cầu Uỷ ban châu Âu mở rộng điều khoản bảo hộ cho người sản xuất và nghệ sỹ với mục tiêu cuối cùng là chấm dứt sự khác biệt giữa Mỹ và EU. IFPI đang bắt đầu một chiến dịch nhằm gia tăng sự nhận biết giữa những người tạo chính sách và những người lập pháp về vấn đề này.
    Tin từ Giai điệu xanh!
  2. Groupie

    Groupie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2003
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0
    Châu Âu ''''bấm giờ'''' ca khúc hit của Elvis
    Năm mươi năm sau khi được tung ra lần đầu tiên tại Mỹ, "That''s All Right" của Elvis Presley mới trở thành ca khúc đạt hit tại Vương quốc Anh.


    Đĩa đơn này vừa bước vào bảng xếp hạng tại Anh ở vị trí thứ 3 tuần trước. Nếu không có bất cứ thay đổi nào trong luật bản quyền của châu Âu, ca khúc này sẽ trở thành tài sản chung vào tháng 01/2005. Bất cứ cá nhân nào cũng có thể phát hành ca khúc này mà không cần trả tiền bản quyền cho người sở hữu hoặc người thừa kế. BMG sẽ mất đi một phần đáng kể trong danh mục thu nhập tại châu Âu.
    Sau "That''s All Right" hết thời hạn bảo hộ vào năm 2005, nhiều thu âm khác cũng sẽ trở thành tài sản chung. Tại Mỹ, BMG sẽ tiếp tục sở hữu bản quyền của thu âm này. Theo Sonny Bono Copyright Term Extension Act năm 1998, các thu âm đúng đắn được bảo hộ 95 năm kể từ ngày thu âm tại Mỹ - đối với thu âm từ sau năm 1976, việc bảo hộ sẽ được cộng thêm 70 năm.
    Tại hầu hết các quốc gia EU, khoảng thời gian được bảo hộ là 50 năm kể từ khi thu âm phát hành lần đầu tiên. Trường hợp của Elvis minh hoạ tầm quan trọng của việc phát hành đối với các công ty thu âm tại châu Âu. Nó cũng là sự khác biệt chính giữa châu Âu và Mỹ.
    Peter Jamieson, giám đốc sản xuất của British Phonograph Industry, phát biểu: ''''Sự kết thúc của bản quyền thu âm theo kiểu này trong sự bùng nổ của âm nhạc phổ biến của Anh ở cuối thập niên 50 và 60 không chỉ có The Beatles mà còn rất nhiều các nghệ sỹ Anh khác. Nếu không có điều gì được hoàn thiện, họ sẽ chịu đựng sự tổn thất về thu nhập không chỉ việc tiêu thụ tại Anh mà trên toàn cầu''''. Rất nhiều thu âm từ thập niên 50 và 60 sẽ bắt đầu trở thành tài sản chung trong vài năm tới.
    Bruce Welch là một nghệ sỹ guitar của Shadows, nhóm đầu tiên hỗ trợ cho Cliff Richard. Bản quyền của Richard và Shadows sẽ bắt đầu hết hiệu lực khi chúng tròn 50 năm vào năm 2009.
    ''''Đó thật là điều kinh khủng'''', Welch nói khi đang thực hiện một tour lưu diễn 37 ngày tại Anh. ''''Tôi chỉ nhận biết tình trạng này vào năm ngoái...Tác phẩm của chúng tôi vẫn tiêu thụ được và có khoảng 250 album sưu tập ở các thể loại khác nhau trên toàn thế giới. Tôi muốn quãng thời gian bảo vệ được mở rộng càng sớm càng tốt, và 95 năm nghe có vẻ thật tuyệt đối với tôi''''.
    EU hiện đang xem xét lại những hướng dẫn trước đây về tài sản trí tuệ, đáng chú ý là điều khoản hướng dẫn bảo hộ của EU. Năm ngoái, Hiệp hội Công nghiệp máy hát quốc tế (IFPI) đã yêu cầu Uỷ ban châu Âu mở rộng điều khoản bảo hộ cho người sản xuất và nghệ sỹ với mục tiêu cuối cùng là chấm dứt sự khác biệt giữa Mỹ và EU. IFPI đang bắt đầu một chiến dịch nhằm gia tăng sự nhận biết giữa những người tạo chính sách và những người lập pháp về vấn đề này.
    Tin từ Giai điệu xanh!
  3. Groupie

    Groupie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2003
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0
    McCartney trao bằng khen cho Bangles
    Đại diện ban nhạc huyền thoại Beatles, Paul McCartney đã tặng bằng khen cho bốn cô gái của Bangles đến từ California, từng dẫn đầu bảng xếp hạng vào những năm 80.

    Susanna Hoffs, hai chị em Vicki và Debbi Peterson, và Michael Steele là bạn của nhau khi còn là học viên của trường nghệ thuật biểu diễn Liverpool do McCartney thành lập vào năm 1996 trên quê hương của ông nằm ở phía bắc nước Anh.
    The Bangles bày tỏ: ''''Là một fan hâm mộ Beatles, chúng tôi rất vui sướng được đào tạo tại ngôi trường mà Sir Paul sáng lập và rất hạnh phúc được nhận bằng khen rock and roll từ tay của một ngôi sao nổi tiếng."
    Theo lời Mark Featherstone-Witty, hiệu trưởng trường thì: ''''Trường muốn giúp đỡ những người duy trì được sự nghiệp hoạt động nghệ thuật của mình một cách bền vững lâu dài để cùng chia sẻ với họ trên bước đường còn lại nhiều bài học quý giá''''.
    Những ca khúc hit của The Bangles gồm có "Manic Monday", "Walk Like An Egyptian" và "Eternal Flame"
    Năm 1989 họ chia tay nhưng đến năm 2000 họ đã tái hợp trở lại và phát hành album "Doll Revolution" vào năm ngoái.
    Tin từ Giai điệu xanh!

  4. Groupie

    Groupie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2003
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0
    McCartney trao bằng khen cho Bangles
    Đại diện ban nhạc huyền thoại Beatles, Paul McCartney đã tặng bằng khen cho bốn cô gái của Bangles đến từ California, từng dẫn đầu bảng xếp hạng vào những năm 80.

    Susanna Hoffs, hai chị em Vicki và Debbi Peterson, và Michael Steele là bạn của nhau khi còn là học viên của trường nghệ thuật biểu diễn Liverpool do McCartney thành lập vào năm 1996 trên quê hương của ông nằm ở phía bắc nước Anh.
    The Bangles bày tỏ: ''''Là một fan hâm mộ Beatles, chúng tôi rất vui sướng được đào tạo tại ngôi trường mà Sir Paul sáng lập và rất hạnh phúc được nhận bằng khen rock and roll từ tay của một ngôi sao nổi tiếng."
    Theo lời Mark Featherstone-Witty, hiệu trưởng trường thì: ''''Trường muốn giúp đỡ những người duy trì được sự nghiệp hoạt động nghệ thuật của mình một cách bền vững lâu dài để cùng chia sẻ với họ trên bước đường còn lại nhiều bài học quý giá''''.
    Những ca khúc hit của The Bangles gồm có "Manic Monday", "Walk Like An Egyptian" và "Eternal Flame"
    Năm 1989 họ chia tay nhưng đến năm 2000 họ đã tái hợp trở lại và phát hành album "Doll Revolution" vào năm ngoái.
    Tin từ Giai điệu xanh!

  5. Groupie

    Groupie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2003
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0
    Bảo vệ bản quyền với ca khúc ''quá tuổi''

    Một chiến dịch bảo vệ bản quyền âm nhạc với những ghi âm ''''quá tuổi 50'''' của Elvis Presley và những huyền thoại rock khác đang được thực hiện gắt gao.

    Đi đầu là ngành công nghiệp âm nhạc Anh với cuộc bảo vệ bản quyền trước ''''khe hở hợp pháp''''. Bắt đầu từ ngày 1/1/2005, nạn copy ca khúc có thể bùng nổ tại châu Âu khi người sử dụng không cần trả tiền bản quyền cho chủ sở hữu mọi đĩa nhạc phát hành vượt ngưỡng nửa thế kỷ.
    ''''Nạn nhân'''' trực tiếp sẽ là các ghi âm của Chuck Berry, James Brown và đến năm 2013 là nhóm nhạc The Beatles.
    Hiệp hội Công nghiệp máy hát Anh (BPI) là người tiên phong trong chiến dịch bảo vệ bản quyền trên. Ngay trong tháng 1 tới, những nhạc phẩm nổi tiếng của Elvis Presley như That''s All Right và Shake; Rattle & Roll của Bill Haley đều nằm ngoài phạm vi áp dụng bản quyền ở châu Âu.

    Nhiều năm tiếp theo đó, là hàng loạt hit của Little Richard, Johnny Cash, Bo Diddley và Fats Domino cũng bị ''''xung công quỹ''''. Beatles muộn hơn nhưng cũng không tránh khỏi với single đầu tiên mang tên Love Me Do hết hiệu lực được bảo vệ từ ngày 1/1/2013. Các ca khúc còn lại của họ - hầu hết đoạt giải thưởng của dòng nhạc rock - cũng trong số phận tương tự vào 8 năm tiếp theo.
    Các nghệ sĩ nổi tiếng của Anh cũng là trung tâm của chiến dịch trên là Cliff Richard, The Shadows, Tommy Steele và Lonnie Donegan. BPI e ngại rằng, những đĩa hát sẽ mang lại lợi nhuận lớn cho nhiều người kinh doanh trong khi nghệ sĩ hay chủ sở hữu bản quyền không được hưởng gì.
    Khác với châu Âu, luật bảo vệ bản quyền ở Mỹ tồn tại tới 95 năm cho một thu âm sau khi hoàn thành. Australia và Brazil là 70 năm, Ấn Độ 60 năm. Nhà soạn nhạc và nhạc sĩ được bảo vệ bản quyền trong 70 năm.
    Peter Jamieson, giám đốc điều hành BPI cho rằng, khe hở trên sẽ khiến ngành công nghiệp âm nhạc Anh bị tổn thất thương mại lớn so với Mỹ. Trong khi đó, các hãng kinh doanh băng đĩa cũng khẳng định, khả năng đầu tư của họ vào một tài năng mới phụ thuộc vào doanh thu từ những nghệ sĩ đi trước. BPI dẫn đầu 20 công ty âm nhạc bao gồm cả Hiệp hội Âm nhạc độc lập (Aim) đang vận động chính phủ ''''chia sẻ'''' mối lo lắng bản quyền.

    Tin từ Giai điệu xanh!
  6. Groupie

    Groupie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2003
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0
    Bảo vệ bản quyền với ca khúc ''quá tuổi''

    Một chiến dịch bảo vệ bản quyền âm nhạc với những ghi âm ''''quá tuổi 50'''' của Elvis Presley và những huyền thoại rock khác đang được thực hiện gắt gao.

    Đi đầu là ngành công nghiệp âm nhạc Anh với cuộc bảo vệ bản quyền trước ''''khe hở hợp pháp''''. Bắt đầu từ ngày 1/1/2005, nạn copy ca khúc có thể bùng nổ tại châu Âu khi người sử dụng không cần trả tiền bản quyền cho chủ sở hữu mọi đĩa nhạc phát hành vượt ngưỡng nửa thế kỷ.
    ''''Nạn nhân'''' trực tiếp sẽ là các ghi âm của Chuck Berry, James Brown và đến năm 2013 là nhóm nhạc The Beatles.
    Hiệp hội Công nghiệp máy hát Anh (BPI) là người tiên phong trong chiến dịch bảo vệ bản quyền trên. Ngay trong tháng 1 tới, những nhạc phẩm nổi tiếng của Elvis Presley như That''s All Right và Shake; Rattle & Roll của Bill Haley đều nằm ngoài phạm vi áp dụng bản quyền ở châu Âu.

    Nhiều năm tiếp theo đó, là hàng loạt hit của Little Richard, Johnny Cash, Bo Diddley và Fats Domino cũng bị ''''xung công quỹ''''. Beatles muộn hơn nhưng cũng không tránh khỏi với single đầu tiên mang tên Love Me Do hết hiệu lực được bảo vệ từ ngày 1/1/2013. Các ca khúc còn lại của họ - hầu hết đoạt giải thưởng của dòng nhạc rock - cũng trong số phận tương tự vào 8 năm tiếp theo.
    Các nghệ sĩ nổi tiếng của Anh cũng là trung tâm của chiến dịch trên là Cliff Richard, The Shadows, Tommy Steele và Lonnie Donegan. BPI e ngại rằng, những đĩa hát sẽ mang lại lợi nhuận lớn cho nhiều người kinh doanh trong khi nghệ sĩ hay chủ sở hữu bản quyền không được hưởng gì.
    Khác với châu Âu, luật bảo vệ bản quyền ở Mỹ tồn tại tới 95 năm cho một thu âm sau khi hoàn thành. Australia và Brazil là 70 năm, Ấn Độ 60 năm. Nhà soạn nhạc và nhạc sĩ được bảo vệ bản quyền trong 70 năm.
    Peter Jamieson, giám đốc điều hành BPI cho rằng, khe hở trên sẽ khiến ngành công nghiệp âm nhạc Anh bị tổn thất thương mại lớn so với Mỹ. Trong khi đó, các hãng kinh doanh băng đĩa cũng khẳng định, khả năng đầu tư của họ vào một tài năng mới phụ thuộc vào doanh thu từ những nghệ sĩ đi trước. BPI dẫn đầu 20 công ty âm nhạc bao gồm cả Hiệp hội Âm nhạc độc lập (Aim) đang vận động chính phủ ''''chia sẻ'''' mối lo lắng bản quyền.

    Tin từ Giai điệu xanh!
  7. Groupie

    Groupie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2003
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0
    McCartney trở lại với đội hợp xướng Frog
    Ca khúc dành cho trẻ em của Paul McCartney hát cùng đội hợp xướng Frog sẽ được tái bản nhân dịp kỷ niệm 20 năm bài hát trình làng.

    We All Stand Together, từng đứng thứ ba trong bảng xếp hạng năm 1984 dự kiến có mặt trong single sắp phát hành mang tên Tropic Island Hum trích từ bộ phim hoạt hình mới.
    Theo đó, trong tháng 9 tới, Sir Paul sẽ giới thiệu nhân vật hoạt hình mới Wirral The Squirrel - một phần trong tuyển tập DVD. Sir Paul cho hay: ''''Tác phẩm giúp tôi cảm hứng phát hiện tiềm năng của cuộc sống. Trong thế giới hoạt hoạ trẻ em, bạn sẽ tìm thấy những điều tốt đẹp ngây thơ nhất về bản thân mình, chính điều ấy hấp dẫn tôi. Tôi vẫn thích thú những điều làm tôi như đứa trẻ, mọi cảm giác từ mạo hiểm, đến hài hước hay lãng mạn''''.
    We All Stand Together, xuất hiện trên bảng xếp hạng tháng 11/1984 trích từ phim hoạt hình Rupert And The Frog Song - giành giải của Viện Hàn lâm nghệ thuật phim và truyền hình Anh quốc.
    Tuy nhiên, trong những năm gần đây, nó lại bị các fan bình chọn là một trong những ''''ca khúc dở nhất''''. Sir Paul đã không trình diễn bài hát này tại Lễ hội Glastonbury mặc dù người hâm mộ yêu cầu.
    Nhân vật trong phim hoạt hình mới nhất, Wirral, được mô tả là một chú sóc dũng cảm, chạy trốn khỏi rất nhiều cuộc săn lùng của các tay súng để tìm kiếm một hòn đảo nhiệt đới thiên đường. Ở đây, nó đã gặp tình yêu đích thực của mình là Wilhelmina duyên dáng. Chú sóc cũng là nhân vật trung tâm trong cuốn sách dành cho trẻ em của Sir Paul phát hành năm tới.
    Tin từ Giai điệu xanh!
  8. Groupie

    Groupie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2003
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0
    McCartney trở lại với đội hợp xướng Frog
    Ca khúc dành cho trẻ em của Paul McCartney hát cùng đội hợp xướng Frog sẽ được tái bản nhân dịp kỷ niệm 20 năm bài hát trình làng.

    We All Stand Together, từng đứng thứ ba trong bảng xếp hạng năm 1984 dự kiến có mặt trong single sắp phát hành mang tên Tropic Island Hum trích từ bộ phim hoạt hình mới.
    Theo đó, trong tháng 9 tới, Sir Paul sẽ giới thiệu nhân vật hoạt hình mới Wirral The Squirrel - một phần trong tuyển tập DVD. Sir Paul cho hay: ''''Tác phẩm giúp tôi cảm hứng phát hiện tiềm năng của cuộc sống. Trong thế giới hoạt hoạ trẻ em, bạn sẽ tìm thấy những điều tốt đẹp ngây thơ nhất về bản thân mình, chính điều ấy hấp dẫn tôi. Tôi vẫn thích thú những điều làm tôi như đứa trẻ, mọi cảm giác từ mạo hiểm, đến hài hước hay lãng mạn''''.
    We All Stand Together, xuất hiện trên bảng xếp hạng tháng 11/1984 trích từ phim hoạt hình Rupert And The Frog Song - giành giải của Viện Hàn lâm nghệ thuật phim và truyền hình Anh quốc.
    Tuy nhiên, trong những năm gần đây, nó lại bị các fan bình chọn là một trong những ''''ca khúc dở nhất''''. Sir Paul đã không trình diễn bài hát này tại Lễ hội Glastonbury mặc dù người hâm mộ yêu cầu.
    Nhân vật trong phim hoạt hình mới nhất, Wirral, được mô tả là một chú sóc dũng cảm, chạy trốn khỏi rất nhiều cuộc săn lùng của các tay súng để tìm kiếm một hòn đảo nhiệt đới thiên đường. Ở đây, nó đã gặp tình yêu đích thực của mình là Wilhelmina duyên dáng. Chú sóc cũng là nhân vật trung tâm trong cuốn sách dành cho trẻ em của Sir Paul phát hành năm tới.
    Tin từ Giai điệu xanh!
  9. Groupie

    Groupie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2003
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0
    Tấm thiệp của Kurt Cobain trị giá 23.000 USD


    Một tấm thiếp chúc mừng Giáng sinh mà thủ lĩnh Nirvana tự chế hồi lên 6 tuổi đã trở thành trung tâm cuộc đấu giá và đạt kỷ lục như trên. Ngoài ra, bức tranh ca sĩ tô vẽ hồi học trung học cũng được trao tay với giá 14.000 USD.
    Đó là một phần trong bộ sưu tập 300 kỷ vật của những nghệ sĩ nổi tiếng. Dường như những gì từng thuộc sở hữu của các sao quá cố đắt giá hơn hẳn. Minh chứng là vé mời đến dự buổi công chiếu bộ phim A Hard Day''s Night của ban nhạc Beatles với chữ ký của huyền thoại John Lennon, Paul McCartney, George Harrison và Ringo Star đạt đến mức giá 24.000 USD. Đáng tiếc là giải Grammy cho danh hiệu ghi âm A Hard Day''s Night, lại bị rút khỏi danh sách đấu giá vào phút cuối. Người chủ cuộc mua bán tiếc rẻ: ?oNếu hãng Apple quyết đoán hơn thì chúng tôi phải thu về cho họ ít nhất là 120.000 USD từ món đồ đó?.
    Ngoài ra, giải Quả cầu vàng dành cho phim Ben Hur từ năm 1959 được bán với giá gần 17.000 USD, gần như gấp đôi mức giá dự kiến ban đầu.
    Tin từ Vnexpress!
  10. Groupie

    Groupie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2003
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0
    Tấm thiệp của Kurt Cobain trị giá 23.000 USD


    Một tấm thiếp chúc mừng Giáng sinh mà thủ lĩnh Nirvana tự chế hồi lên 6 tuổi đã trở thành trung tâm cuộc đấu giá và đạt kỷ lục như trên. Ngoài ra, bức tranh ca sĩ tô vẽ hồi học trung học cũng được trao tay với giá 14.000 USD.
    Đó là một phần trong bộ sưu tập 300 kỷ vật của những nghệ sĩ nổi tiếng. Dường như những gì từng thuộc sở hữu của các sao quá cố đắt giá hơn hẳn. Minh chứng là vé mời đến dự buổi công chiếu bộ phim A Hard Day''s Night của ban nhạc Beatles với chữ ký của huyền thoại John Lennon, Paul McCartney, George Harrison và Ringo Star đạt đến mức giá 24.000 USD. Đáng tiếc là giải Grammy cho danh hiệu ghi âm A Hard Day''s Night, lại bị rút khỏi danh sách đấu giá vào phút cuối. Người chủ cuộc mua bán tiếc rẻ: ?oNếu hãng Apple quyết đoán hơn thì chúng tôi phải thu về cho họ ít nhất là 120.000 USD từ món đồ đó?.
    Ngoài ra, giải Quả cầu vàng dành cho phim Ben Hur từ năm 1959 được bán với giá gần 17.000 USD, gần như gấp đôi mức giá dự kiến ban đầu.
    Tin từ Vnexpress!

Chia sẻ trang này