1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tin tức cập nhật liên quan đến The Beatles - Các album trong sự nghiệp của The Beatles (trang 26)

Chủ đề trong 'The Beatles' bởi PaulLennon, 23/07/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Groupie

    Groupie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2003
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0
    The Beatles vào Đại sảnh vinh danh âm nhạc Anh

    Ban nhạc huyền thoại The Beatles là đại diện Anh quốc duy nhất có tên trong Đại sảnh Vinh danh âm nhạc Anh.


    Buổi lễ trọng thể sẽ được phát trên chương trình kênh 4 vào mùa thu tới, có sự góp mặt của cả Elvis Presley, Madonna, U2 và Bob Marley. Những nghệ sĩ được công chúng bình chọn vì ''''đóng góp quan trọng, đặc biệt'''' cho ''''văn hóa âm nhạc Anh''''.
    Danh sách đưa ra còn gồm Sir George Martin, Trevor Nelson, Paul Gambaccini, tay bass Blur - Alex James, cựu thành viên Eurythmic - Dave Stewart, huyền thoại Manchester - Tony Wilson và nhà tổ chức Lễ hội Glastonbury - Emily Eavis.
    Malcolm Gerrie, người đứng đầu công ty sản xuất Initial, cho hay: "Đây là một sự kiện âm nhạc trọng đại, bởi nó làm cho tên tuổi, ảnh hưởng và đóng góp của những nghệ sĩ bất diệt''''.
    Chương trình phát sóng thành 5 show, mỗi show kéo dài hai giờ để giúp người xem có cơ hội chọn lựa 10 người xứng đáng đưa vào Đại sảnh. Mỗi nghệ sĩ được xướng tên sẽ đại diện cho cả một thập niên âm nhạc.


    Beatles, nhóm nhạc có quá nhiều điều để nói và viết, những câu chuyện của họ luôn luôn là huyền thoại, và chưa thể có một tổng kết nào gọi là đầy đủ về chiều dài sự nghiệp, cùng vinh quang họ gặt hái được. Từ lúc bắt đầu, Beatles đã là một nhóm ảnh hưởng lớn nhất, vĩ đại nhất trong kỷ nguyên rock, một nhóm phổ biến hơn bất kể rock band nào thế kỷ 20. ''''Quyền uy tối thượng'''' như những biểu tượng rock họ khắc ghi trong lòng người hâm mộ chưa từng thay đổi tới ngày nay, cho dù nhiều thập niên đã trôi qua kể từ khi họ tan rã năm 1970.
    The Beatles ra đời tại Liverpool. Tay guitar và ''''gã thanh niên nổi loạn'''' John Lennon thành lập một nhóm nhạc gọi là "The Quarrymen". Đến giữa 1957, Paul McCartney gia nhập nhóm. Vài ngày sau đó là George Harrison. "The Quarrymen" đổi tên thành Silver Beatles năm 1960, rồi thành "Silver" và tên cuối cùng là "The Beatles".
    Đĩa đơn đầu tiên của họ "Love me do" phát hành năm 1962 không mấy thành công, nhưng năm 1963 và 1964, vị thần hạnh phúc đã mỉm cười với họ. Năm 1963, kể từ khi "Please Please Me," giành ngôi quán quân trong bảng xếp hạng Anh (30 tuần liên tiếp), hầu như ở bất cứ nơi nào của Anh quốc, người ta đều thấy cái tên The Beatles.
    Sự thành công ở Mỹ đến chậm hơn, vào năm 1964, khi ca khúc "I want to hold your hand" đứng đầu bảng xếp hạng các bài hát hay ở Mỹ. Năm ấy, The Beatles cũng chiếm hết 5 thứ hạng đầu trên bảng xếp hạng ở Mỹ cùng với 7 ca khúc khác trong Top 100, đây là một kỷ lục từ đó đến nay chưa ai sánh kịp.
    Trên thực tế, ban nhạc đã không thu âm ở tư cách nhóm khoảng tháng 8/1969, mỗi thành viên Beatles lại bắt đầu theo đuổi những hướng đi riêng. Harrison đi lưu diễn cùng Delaney & Bonnie, Starr đóng phim Magic Christian, McCartney ra album solo... Ngày 10/4/1970, McCartney thông báo rời nhóm, gây cú sốc lớn với cả thế giới âm nhạc (đặc biệt là giới trẻ).
    Suốt thập niên 70, có nhiều tin đồn ban nhạc sẽ đoàn tụ. Song mọi hy vọng lại thấy The Beatles huyền thoại xuất hiện trở lại trên sân khấu đã tiêu tan khi J.Lennon bị ám sát tại New York City tháng 12/1980.

    Tin từ: http://www.giaidieuxanhcuoituan.vietnamnet.vn/sukiennoibat/2004/09/257802/
  2. Groupie

    Groupie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2003
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0
    The Beatles vào Đại sảnh vinh danh âm nhạc Anh

    Ban nhạc huyền thoại The Beatles là đại diện Anh quốc duy nhất có tên trong Đại sảnh Vinh danh âm nhạc Anh.


    Buổi lễ trọng thể sẽ được phát trên chương trình kênh 4 vào mùa thu tới, có sự góp mặt của cả Elvis Presley, Madonna, U2 và Bob Marley. Những nghệ sĩ được công chúng bình chọn vì ''''đóng góp quan trọng, đặc biệt'''' cho ''''văn hóa âm nhạc Anh''''.
    Danh sách đưa ra còn gồm Sir George Martin, Trevor Nelson, Paul Gambaccini, tay bass Blur - Alex James, cựu thành viên Eurythmic - Dave Stewart, huyền thoại Manchester - Tony Wilson và nhà tổ chức Lễ hội Glastonbury - Emily Eavis.
    Malcolm Gerrie, người đứng đầu công ty sản xuất Initial, cho hay: "Đây là một sự kiện âm nhạc trọng đại, bởi nó làm cho tên tuổi, ảnh hưởng và đóng góp của những nghệ sĩ bất diệt''''.
    Chương trình phát sóng thành 5 show, mỗi show kéo dài hai giờ để giúp người xem có cơ hội chọn lựa 10 người xứng đáng đưa vào Đại sảnh. Mỗi nghệ sĩ được xướng tên sẽ đại diện cho cả một thập niên âm nhạc.


    Beatles, nhóm nhạc có quá nhiều điều để nói và viết, những câu chuyện của họ luôn luôn là huyền thoại, và chưa thể có một tổng kết nào gọi là đầy đủ về chiều dài sự nghiệp, cùng vinh quang họ gặt hái được. Từ lúc bắt đầu, Beatles đã là một nhóm ảnh hưởng lớn nhất, vĩ đại nhất trong kỷ nguyên rock, một nhóm phổ biến hơn bất kể rock band nào thế kỷ 20. ''''Quyền uy tối thượng'''' như những biểu tượng rock họ khắc ghi trong lòng người hâm mộ chưa từng thay đổi tới ngày nay, cho dù nhiều thập niên đã trôi qua kể từ khi họ tan rã năm 1970.
    The Beatles ra đời tại Liverpool. Tay guitar và ''''gã thanh niên nổi loạn'''' John Lennon thành lập một nhóm nhạc gọi là "The Quarrymen". Đến giữa 1957, Paul McCartney gia nhập nhóm. Vài ngày sau đó là George Harrison. "The Quarrymen" đổi tên thành Silver Beatles năm 1960, rồi thành "Silver" và tên cuối cùng là "The Beatles".
    Đĩa đơn đầu tiên của họ "Love me do" phát hành năm 1962 không mấy thành công, nhưng năm 1963 và 1964, vị thần hạnh phúc đã mỉm cười với họ. Năm 1963, kể từ khi "Please Please Me," giành ngôi quán quân trong bảng xếp hạng Anh (30 tuần liên tiếp), hầu như ở bất cứ nơi nào của Anh quốc, người ta đều thấy cái tên The Beatles.
    Sự thành công ở Mỹ đến chậm hơn, vào năm 1964, khi ca khúc "I want to hold your hand" đứng đầu bảng xếp hạng các bài hát hay ở Mỹ. Năm ấy, The Beatles cũng chiếm hết 5 thứ hạng đầu trên bảng xếp hạng ở Mỹ cùng với 7 ca khúc khác trong Top 100, đây là một kỷ lục từ đó đến nay chưa ai sánh kịp.
    Trên thực tế, ban nhạc đã không thu âm ở tư cách nhóm khoảng tháng 8/1969, mỗi thành viên Beatles lại bắt đầu theo đuổi những hướng đi riêng. Harrison đi lưu diễn cùng Delaney & Bonnie, Starr đóng phim Magic Christian, McCartney ra album solo... Ngày 10/4/1970, McCartney thông báo rời nhóm, gây cú sốc lớn với cả thế giới âm nhạc (đặc biệt là giới trẻ).
    Suốt thập niên 70, có nhiều tin đồn ban nhạc sẽ đoàn tụ. Song mọi hy vọng lại thấy The Beatles huyền thoại xuất hiện trở lại trên sân khấu đã tiêu tan khi J.Lennon bị ám sát tại New York City tháng 12/1980.

    Tin từ: http://www.giaidieuxanhcuoituan.vietnamnet.vn/sukiennoibat/2004/09/257802/
  3. vespa1980

    vespa1980 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2004
    Bài viết:
    366
    Đã được thích:
    0
    Lính mới gia nhập box nhưng đã hơn 10 năm mê Beat...Là một beatlemania...có một số tư liệu ảnh rất quý của Beat ai thích thì cho...xem thôi
    Thông tin hot là hôm nọ lên SHERATON nhảy Salsa, gặp anh Tùng John hát ở Bar...anh ấy vẫn rất phong độ và trẻ....nhưng hôm đó hát đúng một bài Beat....Twist & s
    10 năm không gặp bác ấy mà bác ấy vẫn nhận ra (kể lại nghe bác ấy hát Obladi lada trong chương trình liên hoan văn nghệ ĐHTH hồi xưa...lần đầu tiên nghe bài đó...phê nổ con mắt...thàng bé con 12,13 tuổi) Chẳng là tôi ở trong tập thể DHTH hồi xưa, gần chỗ KTX, Tung John ở.....
    Lại sắp đến 8/12 rồi. Anh em trong box nếu máu thì có thể liên hệ với Tùng và DESIRE chơi Beat....
  4. vespa1980

    vespa1980 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2004
    Bài viết:
    366
    Đã được thích:
    0
    Lính mới gia nhập box nhưng đã hơn 10 năm mê Beat...Là một beatlemania...có một số tư liệu ảnh rất quý của Beat ai thích thì cho...xem thôi
    Thông tin hot là hôm nọ lên SHERATON nhảy Salsa, gặp anh Tùng John hát ở Bar...anh ấy vẫn rất phong độ và trẻ....nhưng hôm đó hát đúng một bài Beat....Twist & s
    10 năm không gặp bác ấy mà bác ấy vẫn nhận ra (kể lại nghe bác ấy hát Obladi lada trong chương trình liên hoan văn nghệ ĐHTH hồi xưa...lần đầu tiên nghe bài đó...phê nổ con mắt...thàng bé con 12,13 tuổi) Chẳng là tôi ở trong tập thể DHTH hồi xưa, gần chỗ KTX, Tung John ở.....
    Lại sắp đến 8/12 rồi. Anh em trong box nếu máu thì có thể liên hệ với Tùng và DESIRE chơi Beat....
  5. Groupie

    Groupie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2003
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0
    Giảm án cho kẻ đã giết John Lenon



    Chapman, 49 tuổi, đã nổ phát súng kết liễu cuộc đời thành viên nhóm nhạc Beatles tại New York ngày 4/12/1980 bị kết án 20 năm tù giam. Đây là lần thứ ba, người ta xét ân xá cho hắn. Trong các lần trước, đề nghị phóng thích đều bị bác bỏ.
    Vợ goá của Lennon, Yoko Ono, là một trong số người phản đối việc trả tự do với Chapman.
    Bà Ono khẳng định, kẻ sát nhân vẫn là mối nguy hại lớn cho an toàn của bà cũng như các con trai Lennon là Sean và Julian. Trong bức thư gửi tới Uỷ ban ân xá, bà viết, Chapman được tự do đồng nghĩa với việc ''''những cơn ác mộng, sự hỗn loạn và khiếp đảm một lần nữa quay trở lại''''.
    Trên mạng trực tuyến, hơn 2.000 người hâm mộ đã cùng ký tên vào tờ đơn yêu cầu Chapman phải tiếp tục chịu án. Thậm chí có người còn tuyên bố ''''không để yên'''' cho hắn nếu Chapman được phóng thích.
    Suốt thời kỳ chịu án, Chapman bị giam ở một nơi riêng biệt ở nhà tù an ninh nghiêm ngặt nhất tại Attica, bang New York. Một phát ngôn viên của Uỷ ban ân xá New York đã xác nhân thông tin, Chapman là một trong số tù nhân nằm trong danh sách xem xét ân xá sắp tới.



    John Lennon sáng lập nên Beatles và cùng với Paul, Ringo, George, anh làm cho rock ''n'' roll thêm hấp dẫn hơn, vĩ đại hơn. Anh không phải là người nối tiếp, mà là người lãnh đạo ban nhạc và chiến sĩ đấu tranh vì quyền con người.
    John Lennon luôn sống vì người khác, anh không chỉ là một nhạc sĩ mẫu mực, mà còn tạo dựng và làm vững chắc nền móng rock ''n'' roll. Các ca khúc của anh bất tử trong trái tim và trí óc chúng ta. Chỉ riêng với ''''Give Peace a Chance'''', thế giới đã có thể trở nên tốt đẹp hơn những gì vốn có.
    Ngày J.Lennon qua đời, cả thế giới như chìm trong nỗi luyến tiếc, buồn thương. Ngày 14/12, hàng triệu người trên khắp thế giới đã cùng tham dự 10 phút yên lặng nguyện cầu cho linh hồn anh. Double Fantasy - album vừa phát hành cùng single "(Just Like) Starting Over" tạo thành làn sóng ''''top hit'''' sau khi anh mất.

    Chapman - kẻ đã giết John Lenon.
    Tin từ Tin tức Việt Nam!
  6. Groupie

    Groupie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2003
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0
    Giảm án cho kẻ đã giết John Lenon



    Chapman, 49 tuổi, đã nổ phát súng kết liễu cuộc đời thành viên nhóm nhạc Beatles tại New York ngày 4/12/1980 bị kết án 20 năm tù giam. Đây là lần thứ ba, người ta xét ân xá cho hắn. Trong các lần trước, đề nghị phóng thích đều bị bác bỏ.
    Vợ goá của Lennon, Yoko Ono, là một trong số người phản đối việc trả tự do với Chapman.
    Bà Ono khẳng định, kẻ sát nhân vẫn là mối nguy hại lớn cho an toàn của bà cũng như các con trai Lennon là Sean và Julian. Trong bức thư gửi tới Uỷ ban ân xá, bà viết, Chapman được tự do đồng nghĩa với việc ''''những cơn ác mộng, sự hỗn loạn và khiếp đảm một lần nữa quay trở lại''''.
    Trên mạng trực tuyến, hơn 2.000 người hâm mộ đã cùng ký tên vào tờ đơn yêu cầu Chapman phải tiếp tục chịu án. Thậm chí có người còn tuyên bố ''''không để yên'''' cho hắn nếu Chapman được phóng thích.
    Suốt thời kỳ chịu án, Chapman bị giam ở một nơi riêng biệt ở nhà tù an ninh nghiêm ngặt nhất tại Attica, bang New York. Một phát ngôn viên của Uỷ ban ân xá New York đã xác nhân thông tin, Chapman là một trong số tù nhân nằm trong danh sách xem xét ân xá sắp tới.



    John Lennon sáng lập nên Beatles và cùng với Paul, Ringo, George, anh làm cho rock ''n'' roll thêm hấp dẫn hơn, vĩ đại hơn. Anh không phải là người nối tiếp, mà là người lãnh đạo ban nhạc và chiến sĩ đấu tranh vì quyền con người.
    John Lennon luôn sống vì người khác, anh không chỉ là một nhạc sĩ mẫu mực, mà còn tạo dựng và làm vững chắc nền móng rock ''n'' roll. Các ca khúc của anh bất tử trong trái tim và trí óc chúng ta. Chỉ riêng với ''''Give Peace a Chance'''', thế giới đã có thể trở nên tốt đẹp hơn những gì vốn có.
    Ngày J.Lennon qua đời, cả thế giới như chìm trong nỗi luyến tiếc, buồn thương. Ngày 14/12, hàng triệu người trên khắp thế giới đã cùng tham dự 10 phút yên lặng nguyện cầu cho linh hồn anh. Double Fantasy - album vừa phát hành cùng single "(Just Like) Starting Over" tạo thành làn sóng ''''top hit'''' sau khi anh mất.

    Chapman - kẻ đã giết John Lenon.
    Tin từ Tin tức Việt Nam!
  7. Groupie

    Groupie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2003
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0
    Các fan hâm mộ gặp mặt tưởng nhớ J.Lennon
    Hàng trăm người yêu nhạc tập trung tại Strawberry Fields của Central Park để kỷ niệm ngày sinh nhật lần thứ 64 của cố nghệ sĩ John Lennon - thành viên nhóm nhạc The Beatles.

    Cùng tiếng guitar, và các nhạc cụ gõ, đám đông đã hát vang những ca khúc kinh điển của The Beatles trong đó có "When I''m Sixty-Four," do Paul McCartney sáng tác. Một số người cho rằng, ca khúc này ẩn chứa những xúc cảm sâu xa.
    Jim Brown, 43 tuổi, đến từ Chicago nói: "Những gì chúng tôi có thể làm chỉ là tưởng nhớ đến ngày sinh của J.Lennon''''.
    Còn những người khác tự hỏi, liệu hiện tại, J.Lennon - một nhà hoạt động chống chiến tranh, sẽ nghĩ gì về tình hình Iraq. Laurel Von Ragan, 32 tuổi đến từ Brooklyn bày tỏ: "Tất cả mọi điều vẫn tiếp tục diễn ra, những gì bạn nghĩ cùng là những gì John Lennon đã nói''''.
    Không khí tại Central Park trở nên sôi động và hứng khởi khi những người hâm mộ giơ cao đoá hồng và tấm thiệp chúc sinh nhật từ bức khảm khắc chữ ''''Tưởng nhớ'''', món quà của thành phố Naples, Italia. "Tôi đến đây để chúc mừng, chứ không phải than khóc, ưu phiền'''', Louis Yanez, 46 tuổi, nhân viên bưu điện đến từ Maspeth, Queens - người luôn làm ra các con rối hình thành viên The Beatles thời gian rảnh rỗi - nói như vậy.
    Còn Suzanne O''Brien, 43 tuổi cùng với hai cô con gái từ Connecticut có mặt trong buổi lễ xúc động cho hay: "Chúng tôi đau buồn khi J.Lennon qua đời, giống như đối với người thân trong gia đình vậy. Anh ấy là Shakespeare, là Michelangelo đương thời''''.
    Thậm chí, người hâm mộ còn tỏ ý hài lòng khi kẻ bắn J.Lennon - Mark David Chapman, đã bị từ chối hưởng ân xá lần thứ ba. ''''Chapman có lẽ an toàn hơn ở trong tù'''', O''Brien khẳng định. "Nếu hắn ra ngoài, ai đó sẽ giết hắn''''.
    Tin từ Giai điệu xanh!
  8. Groupie

    Groupie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2003
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0
    Các fan hâm mộ gặp mặt tưởng nhớ J.Lennon
    Hàng trăm người yêu nhạc tập trung tại Strawberry Fields của Central Park để kỷ niệm ngày sinh nhật lần thứ 64 của cố nghệ sĩ John Lennon - thành viên nhóm nhạc The Beatles.

    Cùng tiếng guitar, và các nhạc cụ gõ, đám đông đã hát vang những ca khúc kinh điển của The Beatles trong đó có "When I''m Sixty-Four," do Paul McCartney sáng tác. Một số người cho rằng, ca khúc này ẩn chứa những xúc cảm sâu xa.
    Jim Brown, 43 tuổi, đến từ Chicago nói: "Những gì chúng tôi có thể làm chỉ là tưởng nhớ đến ngày sinh của J.Lennon''''.
    Còn những người khác tự hỏi, liệu hiện tại, J.Lennon - một nhà hoạt động chống chiến tranh, sẽ nghĩ gì về tình hình Iraq. Laurel Von Ragan, 32 tuổi đến từ Brooklyn bày tỏ: "Tất cả mọi điều vẫn tiếp tục diễn ra, những gì bạn nghĩ cùng là những gì John Lennon đã nói''''.
    Không khí tại Central Park trở nên sôi động và hứng khởi khi những người hâm mộ giơ cao đoá hồng và tấm thiệp chúc sinh nhật từ bức khảm khắc chữ ''''Tưởng nhớ'''', món quà của thành phố Naples, Italia. "Tôi đến đây để chúc mừng, chứ không phải than khóc, ưu phiền'''', Louis Yanez, 46 tuổi, nhân viên bưu điện đến từ Maspeth, Queens - người luôn làm ra các con rối hình thành viên The Beatles thời gian rảnh rỗi - nói như vậy.
    Còn Suzanne O''Brien, 43 tuổi cùng với hai cô con gái từ Connecticut có mặt trong buổi lễ xúc động cho hay: "Chúng tôi đau buồn khi J.Lennon qua đời, giống như đối với người thân trong gia đình vậy. Anh ấy là Shakespeare, là Michelangelo đương thời''''.
    Thậm chí, người hâm mộ còn tỏ ý hài lòng khi kẻ bắn J.Lennon - Mark David Chapman, đã bị từ chối hưởng ân xá lần thứ ba. ''''Chapman có lẽ an toàn hơn ở trong tù'''', O''Brien khẳng định. "Nếu hắn ra ngoài, ai đó sẽ giết hắn''''.
    Tin từ Giai điệu xanh!
  9. Groupie

    Groupie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2003
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0
    Guitar solo, riff dở nhất thời đại
    Anh có thể là một nghệ sĩ hàng đầu, nhưng mới gần đây nhất, Tạp chí Guitar World đã liệt kê C.C. DeVille (Poison) vào danh sách những tay guitara có khúc solo dở nhất mọi thời đại.

    Trong danh sách "100 riffs, licks & solos dở nhất mọi thời đại'''', Guitar World gọi khúc solo guitar của C.C DeVille là ''''uể oải, giản đơn, kỹ thuật đơn thuần''''.
    Điều đáng ngạc nhiên là tạp chí liệt kê hàng loạt ca khúc do nhiều tên tuổi nổi tiếng khác thể hiện như của David Bowie, Def Leppard, Metallica, Green Day, B.B. King, The Grateful Dead, Jimi Hendrix, Aerosmith, The Strokes... Rất nhiều người được coi là huyền thoại guitar nhận được lời bình luận rằng ''''tấu nên giai điệu, nốt nhạc rối loạn, vô nghĩa''''.
    Guitar World mô tả khúc solo dài chín phút của DeVille: "Cảm xúc hoàn toàn trống rỗng, nhịp độ và cấu trúc đều đều tẻ nhạt'''', thậm chí còn khẳng định, mọi gương mặt trong danh sách dở nhất trên là ''''chắc chắn họ không thể làm điều gì tồi hơn thế nữa''''.
    Bản solo "Cherry Pie" của DeVille khi anh chơi với Warrant và "Every Rose Has Its Thorn" của Poison cũng bị chỉ trích chẳng hay ho gì.
    10 đoạn riff, solo dở nhất mà Guitar World đưa ra còn là: "Summertime Blues," Blue Cheer; "The Game of Love," Carlos Santana; "All You Need is Love," The Beatles; "Thirsty and Miserable," Black Flag; "Wango Tango," Ted Nugent; "Ain''t Too Proud to Beg," Rolling Stones; "Sting of the Bumblebee," Manowar; và "American Woman," Lenny Kravitz.
    C.C. DeVille sinh ra và lớn lên tại Brooklyn, New York. Lần đầu tiên, cảm hứng âm nhạc trỗi dậy trong anh là khi Ville theo dõi show Ed Sullivan của The Beatles. Anh bắt đầu học guitar khi còn trẻ tuổi. Và C.C. DeVille không chỉ được xem là nghệ sĩ guitar giàu sức sáng tạo, công chúng hâm mộ còn biết tới anh, một tay guitar đầy năng lực, dễ dàng tạo sức hấp dẫn, lôi cuốn đám đông.
    Trước khi gia nhập Poison, anh từng là thành viên của nhiều ban nhạc khác. Đầu quân cho Poison, DeVille sớm trở thành linh hồn guitar của cả nhóm. Album đầu tay do ban nhạc thực hiện Look What the Cat Dragged In, đã bán được hàng triệu bản và giành đĩa bạch kim. Năm 1988, Poison phát hành Open Up and Say Ahh!, và thu âm cũng gặt hái thành công chẳng kém gì album trước.
    Khi quyết định chia tay Poison, DeVille đã hoàn thành thu âm solo cho nhạc phim Son-In-Law và ra nhập ban nhạc Needle Park. Năm 1996, Poison quyết định đoàn tụ, ra một album mới cùng tour lưu diễn. Trong tất cả ban nhạc phát triển thập niên 80, Poison vẫn luôn là cái tên phổ biến.

    Tin từ Giai điệu xanh!
  10. Groupie

    Groupie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2003
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0
    Guitar solo, riff dở nhất thời đại
    Anh có thể là một nghệ sĩ hàng đầu, nhưng mới gần đây nhất, Tạp chí Guitar World đã liệt kê C.C. DeVille (Poison) vào danh sách những tay guitara có khúc solo dở nhất mọi thời đại.

    Trong danh sách "100 riffs, licks & solos dở nhất mọi thời đại'''', Guitar World gọi khúc solo guitar của C.C DeVille là ''''uể oải, giản đơn, kỹ thuật đơn thuần''''.
    Điều đáng ngạc nhiên là tạp chí liệt kê hàng loạt ca khúc do nhiều tên tuổi nổi tiếng khác thể hiện như của David Bowie, Def Leppard, Metallica, Green Day, B.B. King, The Grateful Dead, Jimi Hendrix, Aerosmith, The Strokes... Rất nhiều người được coi là huyền thoại guitar nhận được lời bình luận rằng ''''tấu nên giai điệu, nốt nhạc rối loạn, vô nghĩa''''.
    Guitar World mô tả khúc solo dài chín phút của DeVille: "Cảm xúc hoàn toàn trống rỗng, nhịp độ và cấu trúc đều đều tẻ nhạt'''', thậm chí còn khẳng định, mọi gương mặt trong danh sách dở nhất trên là ''''chắc chắn họ không thể làm điều gì tồi hơn thế nữa''''.
    Bản solo "Cherry Pie" của DeVille khi anh chơi với Warrant và "Every Rose Has Its Thorn" của Poison cũng bị chỉ trích chẳng hay ho gì.
    10 đoạn riff, solo dở nhất mà Guitar World đưa ra còn là: "Summertime Blues," Blue Cheer; "The Game of Love," Carlos Santana; "All You Need is Love," The Beatles; "Thirsty and Miserable," Black Flag; "Wango Tango," Ted Nugent; "Ain''t Too Proud to Beg," Rolling Stones; "Sting of the Bumblebee," Manowar; và "American Woman," Lenny Kravitz.
    C.C. DeVille sinh ra và lớn lên tại Brooklyn, New York. Lần đầu tiên, cảm hứng âm nhạc trỗi dậy trong anh là khi Ville theo dõi show Ed Sullivan của The Beatles. Anh bắt đầu học guitar khi còn trẻ tuổi. Và C.C. DeVille không chỉ được xem là nghệ sĩ guitar giàu sức sáng tạo, công chúng hâm mộ còn biết tới anh, một tay guitar đầy năng lực, dễ dàng tạo sức hấp dẫn, lôi cuốn đám đông.
    Trước khi gia nhập Poison, anh từng là thành viên của nhiều ban nhạc khác. Đầu quân cho Poison, DeVille sớm trở thành linh hồn guitar của cả nhóm. Album đầu tay do ban nhạc thực hiện Look What the Cat Dragged In, đã bán được hàng triệu bản và giành đĩa bạch kim. Năm 1988, Poison phát hành Open Up and Say Ahh!, và thu âm cũng gặt hái thành công chẳng kém gì album trước.
    Khi quyết định chia tay Poison, DeVille đã hoàn thành thu âm solo cho nhạc phim Son-In-Law và ra nhập ban nhạc Needle Park. Năm 1996, Poison quyết định đoàn tụ, ra một album mới cùng tour lưu diễn. Trong tất cả ban nhạc phát triển thập niên 80, Poison vẫn luôn là cái tên phổ biến.

    Tin từ Giai điệu xanh!

Chia sẻ trang này