1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tin tức cập nhật liên quan đến The Beatles - Các album trong sự nghiệp của The Beatles (trang 26)

Chủ đề trong 'The Beatles' bởi PaulLennon, 23/07/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Groupie

    Groupie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2003
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0
    ''Obladi, Oblada'' - ca khúc dở nhất


    Nhạc phẩm của nhóm tứ quái đã bị liệt vào vị trí "quán quân" trong số 10 ca khúc dở nhất mọi thời đại. Kết quả được mạng tạp chí Marc đưa ra sau khi khảo sát ý kiến của hàng nghìn độc giả.
    Điều bất ngờ là hầu hết ca khúc trong danh sách bị khán giả chỉ trích đều là những nhạc phẩm từng giành vị trí đầu bảng xếp hạng âm nhạc Anh. Ngay sau Beatles, ngôi vị á quân năm 1990 Fog On The Tyne góp mặt ở vị trí thứ 2 trong khi Meat Loaf có tên ở thứ hạng 3 với ca khúc top năm 1993 I?Tll Do Anything For Love.
    Niềm tự hào của nhóm Five năm 2000 We Will Rock You cũng phải nhận thứ hạng 5 trong danh sách các nhạc phẩm tồi. Vị trí trước đó dành cho bài Diamond Lights của Glenn Hoddle và Chris Waddle.
    Ông Ian Edwards, đại diện Nhạc viện Anh, cho biết: "Âm nhạc cũng như thời trang đều có thời. Tuy nhiên, đây là ý kiến của khán giả về những bài hát riêng biệt, không phải nhận xét về các ban nhạc".
    Danh sách 10 bài hát dở nhất:
    1. Obladi, Oblada ?" The Beatles (1968)
    2. Fog on the Tyne ?" Gazza và Lindisfarne (Á quân năm 1990)
    3. I?Tll Do Anything For Love (But I Won?Tt Do That) ?" Meat Loaf (Top năm 1993)
    4. Diamond Lights ?" Glenn Hoddle và Chris Waddle (Ngôi vị thứ 12 năm 1987)
    5. We Will Rock You ?" Five. Queen (Top năm 2000)
    6. Millennium Prayer ?" Cliff Richard (Top năm 1999)
    7. Ice Ice Baby ?" Vanilla Ice (Top năm 1990)
    8. Anfield Rap ?" John Barnes và Liverpool FC (Ngôi vị thứ 3 năm 1988)
    9. Let?Ts Get Ready to Rhumble ?" PJ và Duncan (Ngôi vị thứ 9 năm 1994)
    10. 5,6,7,8 ?" Steps (Ngôi vị thứ 14 năm 1997)

    Tin từ Tintucvietnam!
  2. Groupie

    Groupie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2003
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0
    ''Obladi, Oblada'' - ca khúc dở nhất


    Nhạc phẩm của nhóm tứ quái đã bị liệt vào vị trí "quán quân" trong số 10 ca khúc dở nhất mọi thời đại. Kết quả được mạng tạp chí Marc đưa ra sau khi khảo sát ý kiến của hàng nghìn độc giả.
    Điều bất ngờ là hầu hết ca khúc trong danh sách bị khán giả chỉ trích đều là những nhạc phẩm từng giành vị trí đầu bảng xếp hạng âm nhạc Anh. Ngay sau Beatles, ngôi vị á quân năm 1990 Fog On The Tyne góp mặt ở vị trí thứ 2 trong khi Meat Loaf có tên ở thứ hạng 3 với ca khúc top năm 1993 I?Tll Do Anything For Love.
    Niềm tự hào của nhóm Five năm 2000 We Will Rock You cũng phải nhận thứ hạng 5 trong danh sách các nhạc phẩm tồi. Vị trí trước đó dành cho bài Diamond Lights của Glenn Hoddle và Chris Waddle.
    Ông Ian Edwards, đại diện Nhạc viện Anh, cho biết: "Âm nhạc cũng như thời trang đều có thời. Tuy nhiên, đây là ý kiến của khán giả về những bài hát riêng biệt, không phải nhận xét về các ban nhạc".
    Danh sách 10 bài hát dở nhất:
    1. Obladi, Oblada ?" The Beatles (1968)
    2. Fog on the Tyne ?" Gazza và Lindisfarne (Á quân năm 1990)
    3. I?Tll Do Anything For Love (But I Won?Tt Do That) ?" Meat Loaf (Top năm 1993)
    4. Diamond Lights ?" Glenn Hoddle và Chris Waddle (Ngôi vị thứ 12 năm 1987)
    5. We Will Rock You ?" Five. Queen (Top năm 2000)
    6. Millennium Prayer ?" Cliff Richard (Top năm 1999)
    7. Ice Ice Baby ?" Vanilla Ice (Top năm 1990)
    8. Anfield Rap ?" John Barnes và Liverpool FC (Ngôi vị thứ 3 năm 1988)
    9. Let?Ts Get Ready to Rhumble ?" PJ và Duncan (Ngôi vị thứ 9 năm 1994)
    10. 5,6,7,8 ?" Steps (Ngôi vị thứ 14 năm 1997)

    Tin từ Tintucvietnam!
  3. Groupie

    Groupie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2003
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0
    B.Dylan đứng đầu danh sách ca khúc vĩ đại nhất
    "Like a Rolling Stone" của Bob Dylan đã có tên trong danh sách những ca khúc rock ''n'' roll vĩ đại nhất mọi thời đại của tạp chí Rolling Stone.


    Bài hát kéo dài 6 phút mở đầu cho album phát hành năm 1965 "Highway 61 Revisited" đã ''''phá vỡ kỷ lục'''' những single hit ba phút trước đây và đưa Dylan lên vị trí của những nghệ sĩ pop chủ đạo, đánh dấu sự biến chuyển của anh từ dòng nhạc folk sang rock đương thời.
    "Không một ca khúc pop nào khác lại mang tính thách thức và sự đổi thay tinh tế, xoá nhoà ranh giới những quy tắc thương mại và nghệ thuật như thế'''', chủ bút tờ Rolling Stone, David Fricke đã viết trong một bài bình luận về bài hát top trong danh sách 500 ca khúc rock của mọi thời đại.
    List trên được đưa ra trong số báo đặc biệt ngày cuối tuần, và do một ban thẩm định biên tập, bình chọn gồm các nghệ sĩ thu âm, nhà sản xuất, người điều hành hãng kinh doanh âm nhạc, nhà phê bình và giới nhạc sĩ... Trong số này phải kể tới ca sĩ Art Garfunkel, người sáng lập Motown Records - Berry Gordy, thần tượng heavy metal Ozzy Osbourne, ca sĩ Joni Mitchell và cả ngôi sao nhạc rock, con trai Dylan - Jakob.

    Đứng thứ hai trong danh sách ca khúc rock vĩ đại nhất thời đại là hit năm 1965 của Rolling Stones "(I Can''t Get No) Satisfaction". Vị trí tiếp theo thuộc về John Lennon với bản ballad theo thuyết không tưởng "Imagine", Marvin Gaye với khúc soul lãng mạn "What''s Going On" và Aretha Franklin với bản thánh ca quyền năng "Respect".
    Những gương mặt khác hiện diện trong top 10 là "Good Vibrations" của Beach Boys; Chuck Berry với "Johnny B. Goode"; Beatles với "Hey Jude" và Ray Charles với thu âm soul "What''d I Say."
    Một điều dễ nhận thấy là, trong danh sách top 500, có tới hơn 200 ca khúc đều thu âm vào hai thập niên 60, 70. Chỉ có ba ca khúc phát hành sau năm 1990 lọt vào list lần này. Đó là Nivana với hit năm 1991 "Smells Like Teen Spirit" (đứng thứ 9); "Hey Ya!" (2003) của bộ đôi hip-hop OutKast (thứ 180) và tay rap Eminem với "Lose Yourself" - 2002 (thứ 166).
    Người được mệnh danh là ông hoàng rock ''n'' roll, Elvis Presley, với hit năm 1956 ''''Hound Dog" xếp thứ 19 trong danh sách.
    Không gì đáng ngạc nhiên, khi The Beatles có tới 22 ca khúc đứng trong bảng xếp hạng. Con số này của ban nhạc Rolling Stones là 13 bài hát, Dylan có 12 ca khúc lọt vào danh sách.
    Ở danh sách tương tự xuất bản năm 1989, tạp chí đã xếp "Satisfaction" của Stones là single hay nhất trong vòng 25 năm, còn Dylan với "Like a Rolling Stone" thì đứng thứ hai.
    Năm trước, tạp chí Rolling Stone cũng đưa ra danh sách 500 album rock của mọi thời đại, The Beatles với "Sgt. Pepper''s Lonely Hearts Club Band" chiếm ngôi đầu bảng.

    Bob Dylan
    Tin từ Giai Điệu Xanh.
  4. Groupie

    Groupie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2003
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0
    B.Dylan đứng đầu danh sách ca khúc vĩ đại nhất
    "Like a Rolling Stone" của Bob Dylan đã có tên trong danh sách những ca khúc rock ''n'' roll vĩ đại nhất mọi thời đại của tạp chí Rolling Stone.


    Bài hát kéo dài 6 phút mở đầu cho album phát hành năm 1965 "Highway 61 Revisited" đã ''''phá vỡ kỷ lục'''' những single hit ba phút trước đây và đưa Dylan lên vị trí của những nghệ sĩ pop chủ đạo, đánh dấu sự biến chuyển của anh từ dòng nhạc folk sang rock đương thời.
    "Không một ca khúc pop nào khác lại mang tính thách thức và sự đổi thay tinh tế, xoá nhoà ranh giới những quy tắc thương mại và nghệ thuật như thế'''', chủ bút tờ Rolling Stone, David Fricke đã viết trong một bài bình luận về bài hát top trong danh sách 500 ca khúc rock của mọi thời đại.
    List trên được đưa ra trong số báo đặc biệt ngày cuối tuần, và do một ban thẩm định biên tập, bình chọn gồm các nghệ sĩ thu âm, nhà sản xuất, người điều hành hãng kinh doanh âm nhạc, nhà phê bình và giới nhạc sĩ... Trong số này phải kể tới ca sĩ Art Garfunkel, người sáng lập Motown Records - Berry Gordy, thần tượng heavy metal Ozzy Osbourne, ca sĩ Joni Mitchell và cả ngôi sao nhạc rock, con trai Dylan - Jakob.

    Đứng thứ hai trong danh sách ca khúc rock vĩ đại nhất thời đại là hit năm 1965 của Rolling Stones "(I Can''t Get No) Satisfaction". Vị trí tiếp theo thuộc về John Lennon với bản ballad theo thuyết không tưởng "Imagine", Marvin Gaye với khúc soul lãng mạn "What''s Going On" và Aretha Franklin với bản thánh ca quyền năng "Respect".
    Những gương mặt khác hiện diện trong top 10 là "Good Vibrations" của Beach Boys; Chuck Berry với "Johnny B. Goode"; Beatles với "Hey Jude" và Ray Charles với thu âm soul "What''d I Say."
    Một điều dễ nhận thấy là, trong danh sách top 500, có tới hơn 200 ca khúc đều thu âm vào hai thập niên 60, 70. Chỉ có ba ca khúc phát hành sau năm 1990 lọt vào list lần này. Đó là Nivana với hit năm 1991 "Smells Like Teen Spirit" (đứng thứ 9); "Hey Ya!" (2003) của bộ đôi hip-hop OutKast (thứ 180) và tay rap Eminem với "Lose Yourself" - 2002 (thứ 166).
    Người được mệnh danh là ông hoàng rock ''n'' roll, Elvis Presley, với hit năm 1956 ''''Hound Dog" xếp thứ 19 trong danh sách.
    Không gì đáng ngạc nhiên, khi The Beatles có tới 22 ca khúc đứng trong bảng xếp hạng. Con số này của ban nhạc Rolling Stones là 13 bài hát, Dylan có 12 ca khúc lọt vào danh sách.
    Ở danh sách tương tự xuất bản năm 1989, tạp chí đã xếp "Satisfaction" của Stones là single hay nhất trong vòng 25 năm, còn Dylan với "Like a Rolling Stone" thì đứng thứ hai.
    Năm trước, tạp chí Rolling Stone cũng đưa ra danh sách 500 album rock của mọi thời đại, The Beatles với "Sgt. Pepper''s Lonely Hearts Club Band" chiếm ngôi đầu bảng.

    Bob Dylan
    Tin từ Giai Điệu Xanh.
  5. Groupie

    Groupie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2003
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0
    Lennon - biểu tượng âm nhạc của mọi thời đại
    Trong cuộc bình chọn của Tạp chí Q, John Lennon đã vượt qua Elvis Presley để trở thành biểu tượng rock ''n'' roll vĩ đại nhất mọi thời đại.


    Paul McCartney, nhạc sĩ cộng sự cùng Lennon trong nhóm nhạc Beatles xếp thứ 12 trong danh sách đưa ra. Trong một dịp đặc biệt tưởng nhớ Lennon do tạp chí tổ chức, vợ goá của anh - Yoko Ono - nói: "Anh ấy là người đàn ông cực kỳ nỗ lực, hình ảnh Lennon sẽ còn mãi trong lòng người hâm mộ''''.
    Lennon bị một fan hâm mộ cuồng nhiệt bắn chết ở tuổi 40 tại New York năm 1980.
    Yoko nhấn mạnh: "Anh ấy thay đổi nhận thức của mọi người ở con đường không thể hình dung nổi, vừa cả ngôn từ lẫn âm nhạc. Anh ấy không ngại ngần nói lên sự thật và đưa ra cho chúng ta bức tranh phản ánh chân thực những gì thực sự đang diễn ra''''.


    Trong khi đó, với Like a Rolling Stone, Bob Dylan đã đứng tên đầu bảng trong danh sách 500 ca khúc vĩ đại nhất mọi thời đại của Tạp chí Rolling Stone.
    Không ai hồ nghi gì khi khẳng định, John Lennon đã giúp chúng ta hình dung được toàn bộ bức tranh âm nhạc trong thế kỷ trước, tất cả những gì anh viết đều có lẽ đã mang một tương lai vĩnh cửu. Anh qua đời để lại cho công chúng hâm mộ một gia tài âm nhạc giàu có, với những ca khúc trở thành chuẩn mực, thể hiện dấu ấn cá nhân sâu sắc mà lại rất tự nhiên.
    Nửa đầu những năm 1970, Lennon dường như cũng sôi sục, tức giận và trở thành một nghệ sĩ ''''biểu tình'''', lên án gay gắt cuộc chiến tranh tại Việt Nam. Nhiều ca khúc như "Give Peace a Chance," "Power to the People" và "Working Class Hero" - được xem như là một khẩu hiệu, một bản cáo trạng về hiện thực cuộc chiến, sự xung đột. Tác phẩm solo nổi tiếng nhất của Lennon là Imagine phát hành năm 1971.
    Cái chết của Lennon là một tổn thất lớn nhất trong lịch sử nhạc rock ''n'' roll.

    Tin từ Giai Điệu Xanh cuối tuần!
  6. Groupie

    Groupie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2003
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0
    Lennon - biểu tượng âm nhạc của mọi thời đại
    Trong cuộc bình chọn của Tạp chí Q, John Lennon đã vượt qua Elvis Presley để trở thành biểu tượng rock ''n'' roll vĩ đại nhất mọi thời đại.


    Paul McCartney, nhạc sĩ cộng sự cùng Lennon trong nhóm nhạc Beatles xếp thứ 12 trong danh sách đưa ra. Trong một dịp đặc biệt tưởng nhớ Lennon do tạp chí tổ chức, vợ goá của anh - Yoko Ono - nói: "Anh ấy là người đàn ông cực kỳ nỗ lực, hình ảnh Lennon sẽ còn mãi trong lòng người hâm mộ''''.
    Lennon bị một fan hâm mộ cuồng nhiệt bắn chết ở tuổi 40 tại New York năm 1980.
    Yoko nhấn mạnh: "Anh ấy thay đổi nhận thức của mọi người ở con đường không thể hình dung nổi, vừa cả ngôn từ lẫn âm nhạc. Anh ấy không ngại ngần nói lên sự thật và đưa ra cho chúng ta bức tranh phản ánh chân thực những gì thực sự đang diễn ra''''.


    Trong khi đó, với Like a Rolling Stone, Bob Dylan đã đứng tên đầu bảng trong danh sách 500 ca khúc vĩ đại nhất mọi thời đại của Tạp chí Rolling Stone.
    Không ai hồ nghi gì khi khẳng định, John Lennon đã giúp chúng ta hình dung được toàn bộ bức tranh âm nhạc trong thế kỷ trước, tất cả những gì anh viết đều có lẽ đã mang một tương lai vĩnh cửu. Anh qua đời để lại cho công chúng hâm mộ một gia tài âm nhạc giàu có, với những ca khúc trở thành chuẩn mực, thể hiện dấu ấn cá nhân sâu sắc mà lại rất tự nhiên.
    Nửa đầu những năm 1970, Lennon dường như cũng sôi sục, tức giận và trở thành một nghệ sĩ ''''biểu tình'''', lên án gay gắt cuộc chiến tranh tại Việt Nam. Nhiều ca khúc như "Give Peace a Chance," "Power to the People" và "Working Class Hero" - được xem như là một khẩu hiệu, một bản cáo trạng về hiện thực cuộc chiến, sự xung đột. Tác phẩm solo nổi tiếng nhất của Lennon là Imagine phát hành năm 1971.
    Cái chết của Lennon là một tổn thất lớn nhất trong lịch sử nhạc rock ''n'' roll.

    Tin từ Giai Điệu Xanh cuối tuần!
  7. Groupie

    Groupie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2003
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0
    Đấu giá kỷ vật các "sao"


    Ngày 17/12, nhà Christie (New York) sẽ tổ chức một buổi bán đấu giá 400 kỷ vật của các thần tượng showbiz, trong đó có cây đàn guitar của nhóm Beatles, phiếu kết quả học tập của Britney Spears, lá thư viết tay của Kurt Cobain gửi cho Courtney Love...
    Cây guitar điện Gibson SG do George Harrison sử dụng khoảng năm 1966-1969, khi The Beatles thu thanh album Revolver và xuất hiện trong hai bộ phim Paperback Writer và Rain có thể được bán với giá 500.000 USD. John Lennon cũng đã sử dụng cây đàn này trong The White Album. Harrison đã cho Pete Ham của ban nhạc Badfinger mượn và cây đàn "biến mất" sau khi Ham qua đời. Đến năm 2002, cây đàn mới xuất hiện trở lại trong cuộc triển lãm đồ vật của Badfinger.
    Cây guitar của Keith Richards (Rollings Stones) và thủ lĩnh Mick Jagger được định giá khoảng 400.000 USD.
    Để sở hữu tấm mạng Madonna dùng khi quay bài Like a virgin, các fan của cô có thể phải bỏ ra 2.500 USD.
    Tin từ VnExpress!
  8. Groupie

    Groupie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2003
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0
    Đấu giá kỷ vật các "sao"


    Ngày 17/12, nhà Christie (New York) sẽ tổ chức một buổi bán đấu giá 400 kỷ vật của các thần tượng showbiz, trong đó có cây đàn guitar của nhóm Beatles, phiếu kết quả học tập của Britney Spears, lá thư viết tay của Kurt Cobain gửi cho Courtney Love...
    Cây guitar điện Gibson SG do George Harrison sử dụng khoảng năm 1966-1969, khi The Beatles thu thanh album Revolver và xuất hiện trong hai bộ phim Paperback Writer và Rain có thể được bán với giá 500.000 USD. John Lennon cũng đã sử dụng cây đàn này trong The White Album. Harrison đã cho Pete Ham của ban nhạc Badfinger mượn và cây đàn "biến mất" sau khi Ham qua đời. Đến năm 2002, cây đàn mới xuất hiện trở lại trong cuộc triển lãm đồ vật của Badfinger.
    Cây guitar của Keith Richards (Rollings Stones) và thủ lĩnh Mick Jagger được định giá khoảng 400.000 USD.
    Để sở hữu tấm mạng Madonna dùng khi quay bài Like a virgin, các fan của cô có thể phải bỏ ra 2.500 USD.
    Tin từ VnExpress!
  9. Groupie

    Groupie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2003
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0
    Nhạc "nhái" trên thế giới!


    Secondhand songs là một website thú vị trên mạng internet. Website này chủ yếu nói đến (có cả một forum) những ca khúc tiếng Anh của một hoặc nhiều tác giả bị "nhái" hoặc "sao chép lại" bởi một hay nhiều tác giả khác.
    Những chủ nhân của trang web (www.secondhandsongs.com) này "quảng cáo" là họ hiện có 27308 bài hát ( trong số có 7968 ca khúc gốc và 18264 ca khúc nhái),10712 album và 14762 tác giả. Website có thể kết nối với hai website khác chuyên về nhạc nhái bằng tiếng Đức và tiếng Anh. Tất nhiên đây là chuyện trên mạng nên không biết có chính xác 100% hay không vì website không đưa ra bằng chứng cụ thể.
    Theo website này thì tác giả bị sao chép nhiều nhất là John Lenon với 167 tác giả sao chép lại các tác phẩm của ông 1576 lần. Kế đến là Paul McCartney 1510 lần bởi 178 tác giả. Xếp thứ ba là Robert Allen Zimmerman 473 lần bởi 147 tác giả....
    Ví dụ ca khúc nổi tiếng thế giới của Beatles là Let it be do John Lenon và Paul McCartney sáng tác và hòa âm trong album cùng tên vào năm 1970 đã bị 32 tác giả và nhóm nhạc khác nhái với cùng tên Let it be.
    Và một phần ca khúc này cũng bị Francois Glorieux "xào" lại trong ca khúc Medley (với hai phần Help và Let it be) và nhóm JBO xào trong tác phẩm Kuschelmetal.
    Nhóm Abba cũng có nhiều tác phẩm được nhái nhất với 22 tác giả xào 21 tác phẩm 42 lần của nhóm này. Đơn cử trường hợp ca khúc Chiquitita do Benny Goeran Andersson và Bjorn K.Ulvaeus sáng tác và hòa âm đã bị Stephen Gately và Stanley Black cover lại nguyên con trong cả hai tác phẩm cùng tên Chiquitita.
    Hoặc ca khúc Voulez-vous của Abba trong album cùng tên ra đời năm 1979 đã bị A*teens, Culture Club Nils Langren nhái lại. Đáng lưu ý, tác giả (hay nhóm?) A*tenn rất khóai Abba, riêng trong năm 2000 tác gỉa này đã "chơi" luôn 10 ca khúc của Abba gồm Gimme! Gimme! Gimme!, Layall your love on me, Mamma mia, One of us, Our last summer, SOS, Super trouper, take a chance on me, The name of the game, Voulez-vous.
    Theo bảng cập nhật mới nhất vào ngày 24-11-2004 của Second hand songs có 100 ca khúc nhái vừa phát hiện được trong đó có It''s now or never (Elvis Presley), There''s no tomorrow (Tony Martin ), The brother and sister of Los Angeles (cover 10 ca khúc của Bod Dylan)...
    Như vậy nhái nhạc không phải là món độc quyền của một số người viết nhạc của ta mà nước ngoài cũng làm từ lâu và dĩ nhiên ca khúc bị chép đều là những ca khúc vang bóng một thời.
    Một bảng danh sách cho thấy White album (The Beatles) phát hành năm 1968 bị chép đến 209 lần, Revolver (The Beatles 1966) bị chép 177 lần, A hard day''s night (The Beatles 1964) bị chép 176 lần, Julie is her name của Julie London 1955 bị 105 lần, Out of our của nhóm Rollingstones năm 1965 bị chép 79 lần...
    Tuy vậy các "nhái sĩ" chớ vội mừng bởi những nhóm, tác giả xịn còn bị đưa lên web thì các "nhái sĩ" của ta sớm muộn cũng bị hài tên như thế.
    Tin từ Tuổi Trẻ!
  10. Groupie

    Groupie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2003
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0
    Nhạc "nhái" trên thế giới!


    Secondhand songs là một website thú vị trên mạng internet. Website này chủ yếu nói đến (có cả một forum) những ca khúc tiếng Anh của một hoặc nhiều tác giả bị "nhái" hoặc "sao chép lại" bởi một hay nhiều tác giả khác.
    Những chủ nhân của trang web (www.secondhandsongs.com) này "quảng cáo" là họ hiện có 27308 bài hát ( trong số có 7968 ca khúc gốc và 18264 ca khúc nhái),10712 album và 14762 tác giả. Website có thể kết nối với hai website khác chuyên về nhạc nhái bằng tiếng Đức và tiếng Anh. Tất nhiên đây là chuyện trên mạng nên không biết có chính xác 100% hay không vì website không đưa ra bằng chứng cụ thể.
    Theo website này thì tác giả bị sao chép nhiều nhất là John Lenon với 167 tác giả sao chép lại các tác phẩm của ông 1576 lần. Kế đến là Paul McCartney 1510 lần bởi 178 tác giả. Xếp thứ ba là Robert Allen Zimmerman 473 lần bởi 147 tác giả....
    Ví dụ ca khúc nổi tiếng thế giới của Beatles là Let it be do John Lenon và Paul McCartney sáng tác và hòa âm trong album cùng tên vào năm 1970 đã bị 32 tác giả và nhóm nhạc khác nhái với cùng tên Let it be.
    Và một phần ca khúc này cũng bị Francois Glorieux "xào" lại trong ca khúc Medley (với hai phần Help và Let it be) và nhóm JBO xào trong tác phẩm Kuschelmetal.
    Nhóm Abba cũng có nhiều tác phẩm được nhái nhất với 22 tác giả xào 21 tác phẩm 42 lần của nhóm này. Đơn cử trường hợp ca khúc Chiquitita do Benny Goeran Andersson và Bjorn K.Ulvaeus sáng tác và hòa âm đã bị Stephen Gately và Stanley Black cover lại nguyên con trong cả hai tác phẩm cùng tên Chiquitita.
    Hoặc ca khúc Voulez-vous của Abba trong album cùng tên ra đời năm 1979 đã bị A*teens, Culture Club Nils Langren nhái lại. Đáng lưu ý, tác giả (hay nhóm?) A*tenn rất khóai Abba, riêng trong năm 2000 tác gỉa này đã "chơi" luôn 10 ca khúc của Abba gồm Gimme! Gimme! Gimme!, Layall your love on me, Mamma mia, One of us, Our last summer, SOS, Super trouper, take a chance on me, The name of the game, Voulez-vous.
    Theo bảng cập nhật mới nhất vào ngày 24-11-2004 của Second hand songs có 100 ca khúc nhái vừa phát hiện được trong đó có It''s now or never (Elvis Presley), There''s no tomorrow (Tony Martin ), The brother and sister of Los Angeles (cover 10 ca khúc của Bod Dylan)...
    Như vậy nhái nhạc không phải là món độc quyền của một số người viết nhạc của ta mà nước ngoài cũng làm từ lâu và dĩ nhiên ca khúc bị chép đều là những ca khúc vang bóng một thời.
    Một bảng danh sách cho thấy White album (The Beatles) phát hành năm 1968 bị chép đến 209 lần, Revolver (The Beatles 1966) bị chép 177 lần, A hard day''s night (The Beatles 1964) bị chép 176 lần, Julie is her name của Julie London 1955 bị 105 lần, Out of our của nhóm Rollingstones năm 1965 bị chép 79 lần...
    Tuy vậy các "nhái sĩ" chớ vội mừng bởi những nhóm, tác giả xịn còn bị đưa lên web thì các "nhái sĩ" của ta sớm muộn cũng bị hài tên như thế.
    Tin từ Tuổi Trẻ!

Chia sẻ trang này