1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tin tức cập nhật liên quan đến The Beatles - Các album trong sự nghiệp của The Beatles (trang 26)

Chủ đề trong 'The Beatles' bởi PaulLennon, 23/07/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Groupie

    Groupie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2003
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0
    Nghệ sĩ chia sẻ với nạn nhân sóng thần
    Gần bốn tuần trôi qua sau khi thảm hoạ động đất sóng thần xảy ra khu vực Ấn Độ Dương làm hơn 160.000 người thiệt mạng, các tổ chức, cá nhân trong thế giới giải trí tiếp tục cam kết nỗ lực thực hiện quyên góp, ủng hộ.

    - Elton John, Annie Lennox và Nelly tuyên bố tham gai chương trình của NBC Universal mang tên "Tsunami Aid: A Concert of Hope" tổ chức vào ngày 15/1. Show truyền hình đặc biệt kéo dài hai giờ đồng hồ này còn có sự góp mặt của Meg Ryan, Clint Eastwood, Renee Zellweger, Ray Romano, Ben Affleck, Morgan Freeman và Robert Downey Jr.
    Như thông tin đã đưa, chương trình do nam diễn viên George Clooney làm MC. Hiện có rất nhiều nghệ sĩ tên tuổi đăng ký biểu diễn từ thiện gồm Sheryl Crow, Tim McGraw, Christina Aguilera và Kenny Chesney. Đồng thời, người xem mọi kênh truyền hình thuộc sở hữu của NBC Universal (NBC, Bravo, USA, MSNBC, Sci Fi, CNBC, Trio, Telemundo và Pax) cũng có thể quyên góp tiền gửi đến Tổ chức Chữ thập đỏ Mỹ.
    - Các tay rock người Australia Midnight Oil và Silverchair đã tập hợp nhau lại cùng thực hiện chương trình vì nạn nhân sóng thần. Show ''''Wave Aid'''' sẽ diễn ra ngày 29/1 tại Sydney Cricket Ground. Đây là buổi diễn đầu tiên của Midnight Oil kể từ cuối năm 2002. Silverchair cũng chưa từng xuất hiện trong bất kể live show nào ở Australia trong hai năm qua.
    Những nghệ sĩ khác xác nhận sẽ tham gia sự kiện này gồm: Nick ****, Powderfinger, John Butler Trio, Kasey Chambers, the Waifs, Tim& Neil Finn, Missy Higgins, Pete Murray and the Wrights; một siêu nhóm với Jet, the Living End, Grinspoon, Powderfinger, Spiderbait, You Am I và Dallas Crane.
    Nhà tổ chức Wave Aid hy vọng sẽ ủng hộ được 1,3 triệu USD Mỹ cho tổ chức Chữ thập đỏ Australia, Oxfam Community Aid Abroad, UNICEF và quỹ từ thiện CARE Australia. Chương trình từ thiện quy mô lớn đầu tiên diễn ra ở quốc gia này là vào ngày 8/1 tại Nhà hát Opera Sydney, góp 15 triệu USD ủng hộ nạn nhân châu Á.

    - Cựu thành viên nhóm nhạc Beatles, Paul McCartney cùng vợ là Heather, đã quyên góp 1 triệu bảng Anh cho Ủy ban Cứu trợ quốc tế tại Anh. "Chúng tôi vô cùng cảm kích sự đóng góp to lớn của McCartneys'''', Chủ tịch Uỷ ban George Rupp phát biểu. "Điều đó có tác động lớn với đội cứu trợ của Uỷ ban tại Aceh, Indonesia trong nỗ lực giành giật với tử thần sinh mang của hàng nghìn người dân''''.
    - Nghệ sĩ Iceland, Bjork chuẩn bị phát hành hai đĩa nhạc hoà âm lại ca khúc "Army of Me", xuất hiện trong album năm 1995 của cô mang tên "Post''''. Số tiền thu được sẽ chuyển tới Quỹ Nhi đồng LHQ.
    - Ca sĩ nhạc pop Ricky Martin khẳng định, anh biết anh phải tới Thái Lan để chia sẻ với các nạn nhân sóng thần sau khi chứng kiến thảm hoạ này. "Nhìn thấy hình ảnh thương tâm phát trên truyền hình, tôi không thể ở nhà được nữa. Tôi có một công cụ đầy sức mạnh, và tôi nói đó là âm nhạc. Âm nhạc cho tôi cơ hội để đến với số đông mọi người'''', Martin, 33 tuổi, ca sĩ rất thành công với "She Bangs," "Shake Your Bon-Bon" và "Livin'' La Vida Loca'''' cho biết.
    Anh bày tỏ, cần phải chia sẻ với người dân sau thảm hoạ, đặc biệt là trẻ em, sát cánh với Chính phủ Thái Lan và các tổ chức quốc tế. "Họ đang thực hiện một công việc tuyệt vời và cao cả là cứu rỗi và an ủi mọi linh hồn, tôi muốn là một trong số đó. Tôi sẽ gặp gỡ các nạn nhân vào ngày mai''''.
    - Ca sĩ Celine Dion sẽ dùng tất cả số tiền thu được trong show đặc biệt Ngày của Mẹ tại Las Vegas cho các nạn nhân sóng thần. Dion hy vọng, có ít nhất khoảng 1 triệu USD được chuyển tới UNICEF. ''''Như tất cả mọi người trên thế giới, tôi cũng đau đớn trước mất mát. Là một người mẹ, tôi không thể hình dung nổi những gì họ đã trải qua. Họ sẽ phải mất rất nhiều thời gian để xây dựng lại cuộc sống, và chúng ta cần giúp đỡ để rút ngắn thời gian ấy''''.

    Tin từ Giai điệu xanh!
  2. Groupie

    Groupie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2003
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0
    Nghệ sĩ chia sẻ với nạn nhân sóng thần
    Gần bốn tuần trôi qua sau khi thảm hoạ động đất sóng thần xảy ra khu vực Ấn Độ Dương làm hơn 160.000 người thiệt mạng, các tổ chức, cá nhân trong thế giới giải trí tiếp tục cam kết nỗ lực thực hiện quyên góp, ủng hộ.

    - Elton John, Annie Lennox và Nelly tuyên bố tham gai chương trình của NBC Universal mang tên "Tsunami Aid: A Concert of Hope" tổ chức vào ngày 15/1. Show truyền hình đặc biệt kéo dài hai giờ đồng hồ này còn có sự góp mặt của Meg Ryan, Clint Eastwood, Renee Zellweger, Ray Romano, Ben Affleck, Morgan Freeman và Robert Downey Jr.
    Như thông tin đã đưa, chương trình do nam diễn viên George Clooney làm MC. Hiện có rất nhiều nghệ sĩ tên tuổi đăng ký biểu diễn từ thiện gồm Sheryl Crow, Tim McGraw, Christina Aguilera và Kenny Chesney. Đồng thời, người xem mọi kênh truyền hình thuộc sở hữu của NBC Universal (NBC, Bravo, USA, MSNBC, Sci Fi, CNBC, Trio, Telemundo và Pax) cũng có thể quyên góp tiền gửi đến Tổ chức Chữ thập đỏ Mỹ.
    - Các tay rock người Australia Midnight Oil và Silverchair đã tập hợp nhau lại cùng thực hiện chương trình vì nạn nhân sóng thần. Show ''''Wave Aid'''' sẽ diễn ra ngày 29/1 tại Sydney Cricket Ground. Đây là buổi diễn đầu tiên của Midnight Oil kể từ cuối năm 2002. Silverchair cũng chưa từng xuất hiện trong bất kể live show nào ở Australia trong hai năm qua.
    Những nghệ sĩ khác xác nhận sẽ tham gia sự kiện này gồm: Nick ****, Powderfinger, John Butler Trio, Kasey Chambers, the Waifs, Tim& Neil Finn, Missy Higgins, Pete Murray and the Wrights; một siêu nhóm với Jet, the Living End, Grinspoon, Powderfinger, Spiderbait, You Am I và Dallas Crane.
    Nhà tổ chức Wave Aid hy vọng sẽ ủng hộ được 1,3 triệu USD Mỹ cho tổ chức Chữ thập đỏ Australia, Oxfam Community Aid Abroad, UNICEF và quỹ từ thiện CARE Australia. Chương trình từ thiện quy mô lớn đầu tiên diễn ra ở quốc gia này là vào ngày 8/1 tại Nhà hát Opera Sydney, góp 15 triệu USD ủng hộ nạn nhân châu Á.

    - Cựu thành viên nhóm nhạc Beatles, Paul McCartney cùng vợ là Heather, đã quyên góp 1 triệu bảng Anh cho Ủy ban Cứu trợ quốc tế tại Anh. "Chúng tôi vô cùng cảm kích sự đóng góp to lớn của McCartneys'''', Chủ tịch Uỷ ban George Rupp phát biểu. "Điều đó có tác động lớn với đội cứu trợ của Uỷ ban tại Aceh, Indonesia trong nỗ lực giành giật với tử thần sinh mang của hàng nghìn người dân''''.
    - Nghệ sĩ Iceland, Bjork chuẩn bị phát hành hai đĩa nhạc hoà âm lại ca khúc "Army of Me", xuất hiện trong album năm 1995 của cô mang tên "Post''''. Số tiền thu được sẽ chuyển tới Quỹ Nhi đồng LHQ.
    - Ca sĩ nhạc pop Ricky Martin khẳng định, anh biết anh phải tới Thái Lan để chia sẻ với các nạn nhân sóng thần sau khi chứng kiến thảm hoạ này. "Nhìn thấy hình ảnh thương tâm phát trên truyền hình, tôi không thể ở nhà được nữa. Tôi có một công cụ đầy sức mạnh, và tôi nói đó là âm nhạc. Âm nhạc cho tôi cơ hội để đến với số đông mọi người'''', Martin, 33 tuổi, ca sĩ rất thành công với "She Bangs," "Shake Your Bon-Bon" và "Livin'' La Vida Loca'''' cho biết.
    Anh bày tỏ, cần phải chia sẻ với người dân sau thảm hoạ, đặc biệt là trẻ em, sát cánh với Chính phủ Thái Lan và các tổ chức quốc tế. "Họ đang thực hiện một công việc tuyệt vời và cao cả là cứu rỗi và an ủi mọi linh hồn, tôi muốn là một trong số đó. Tôi sẽ gặp gỡ các nạn nhân vào ngày mai''''.
    - Ca sĩ Celine Dion sẽ dùng tất cả số tiền thu được trong show đặc biệt Ngày của Mẹ tại Las Vegas cho các nạn nhân sóng thần. Dion hy vọng, có ít nhất khoảng 1 triệu USD được chuyển tới UNICEF. ''''Như tất cả mọi người trên thế giới, tôi cũng đau đớn trước mất mát. Là một người mẹ, tôi không thể hình dung nổi những gì họ đã trải qua. Họ sẽ phải mất rất nhiều thời gian để xây dựng lại cuộc sống, và chúng ta cần giúp đỡ để rút ngắn thời gian ấy''''.

    Tin từ Giai điệu xanh!
  3. Groupie

    Groupie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2003
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0
    John Lennon sợ học guitar

    Colin Hanton, đồng đội cũ của Lennon ở ban nhạc The Quarrymen, tiết lộ, huyền thoại này gần như bỏ dở lớp guitar chỉ sau hai buổi thử sức. Lennon thấy loại nhạc cụ này quá khó và anh không học nổi.
    Hanton nói: ?oThe Quarrymen chỉ là một ban nhạc học trò. Không ai tin tưởng vào tương lai của nó. John đã nghĩ rằng, anh phải mất cả đời mới chơi guitar thành thạo được?. John chỉ thay đổi ý kiến sau khi gặp Lonnie Donegan, một bậc thày âm nhạc. Ông khuyên anh giữ niềm tin rằng bất cứ ai cũng có thể chơi tốt một loại nhạc cụ.
    Sau này, Paul McCartney và George Harrison cũng tham gia The Quarrymen. Chính khả năng chơi guitar của McCartney đã giúp anh có chỗ đứng trong The Quarrymen và lấn án cả những người thành lập ban nhạc. Cuộc hội ngộ của John Lennon và McCartney là bước ngoặt để hình thành The Beatles lừng danh.
    Ca sĩ John Lennon.
    Tin từ Vnexpress!
  4. Groupie

    Groupie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2003
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0
    John Lennon sợ học guitar

    Colin Hanton, đồng đội cũ của Lennon ở ban nhạc The Quarrymen, tiết lộ, huyền thoại này gần như bỏ dở lớp guitar chỉ sau hai buổi thử sức. Lennon thấy loại nhạc cụ này quá khó và anh không học nổi.
    Hanton nói: ?oThe Quarrymen chỉ là một ban nhạc học trò. Không ai tin tưởng vào tương lai của nó. John đã nghĩ rằng, anh phải mất cả đời mới chơi guitar thành thạo được?. John chỉ thay đổi ý kiến sau khi gặp Lonnie Donegan, một bậc thày âm nhạc. Ông khuyên anh giữ niềm tin rằng bất cứ ai cũng có thể chơi tốt một loại nhạc cụ.
    Sau này, Paul McCartney và George Harrison cũng tham gia The Quarrymen. Chính khả năng chơi guitar của McCartney đã giúp anh có chỗ đứng trong The Quarrymen và lấn án cả những người thành lập ban nhạc. Cuộc hội ngộ của John Lennon và McCartney là bước ngoặt để hình thành The Beatles lừng danh.
    Ca sĩ John Lennon.
    Tin từ Vnexpress!
  5. Groupie

    Groupie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2003
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0
    Định đi ngủ nhưng phải post nốt bài này!
    Tổng hợp thông tin về giải Grammy nhạc pop
    Giải thưởng Grammy tôn vinh các bản thu âm theo 107 tiêu chí thuộc 31 lĩnh vực, từ rap tới cổ điển. Sau đây là một vài chi tiết về những gương mặt nổi bật nhất trong lĩnh vực pop music.

    Hai huyền thoại nhạc pop - đoạt giải Grammy cho Thành tựu suốt đời - được đề cử cho giải Album giọng ca pop hay nhất. Ray Charles được đề cử cho album song ca của mình, Genius Loves Company, còn Brian Wilson cho Brian Wilson Presents Smile, album bị trì hoãn kể từ năm 1967. Norah Jones, người đoạt giải này cách đây hai năm với album đầu tay Come Away With Me, là một đối thủ nặng ký với album Feels Like Home. Sarah McLachlan, đã từng được đề cử theo tiêu chí này với hai album gần đây của mình - Surfacing của năm 1997 và Mirrorball của năm 1999 - được đề cử với album Afterglow. Joss Stone, người cuối cùng cho danh hiệu Nghệ sỹ xuất sắc nhất trong năm, được đề cử với album thứ hai, Mind, Body & Soul.
    Hai người đoạt giải Grammy Biểu diễn giọng ca pop nữ xuất sắc nhất trước đây sẽ trở lại trong cuộc đua năm nay. Sheryl Crow, đoạt giải năm 1994 với thành công đột phá "All I Wanna Do", được đề cử nhờ bản cover "The First Cut Is The Deepest" của Cat Stevens. Norah Jones, đoạt giải năm 2002 với thành công đột phá "Don''t Know Why," được đề cử với "Sunrise", một bản từ album Feels Like Home. Gwen Stefani, đoạt 2 giải Grammy với No Doubt, được đề cử với album solo đầu tiên, "What You Waiting For?" Joss Stone được đề cử với "You Had Me," một bài hát từ album Mind, Body & Soul, còn Björk được đề cử với "Oceania," một bài hát từ album Medulla, cũng được đề cử cho Album nhạc alternative hay nhất.
    Các ứng cử viên cho danh hiệu Biểu diễn giọng ca pop nam xuất sắc nhất bao gồm một phiên bản mới của bài hát của giọng ca 76 tuổi Cole Porter, "Let''s Misbehave." Elvis Costello, chỉ mới lên 10 khi Porter mất vào năm 1964, được đề cử cho bản thu âm bài hát trong bộ phim nói về cuộc đời của Porter De-lovely . Hai người từng đoạt giải trong hạng mục này lại một lần nữa cạnh tranh với nhau. Seal, từng đoạt giải năm 1995 nhờ "Kiss From A Rose," được đề cử nhờ "Love''s Divine." John Mayer, đoạt giải năm 2002 nhờ "Your Body Is A Wonderland," lại trở lại với "Daughters," cũng có tên trong danh sách Bài hát của năm. Prince cũng được chú ý với "Cinnamon Girl," một bài hát từ Musicology, album được đề cử cho Album R&B hay nhất. Ứng cử viên cuối cùng là Josh Groban với bài hát "You Raise Me Up" từ album Closer.
    No Doubt, từng đoạt giải Grammy với danh hiệu Biểu diễn nhạc pop song ca hoặc theo nhóm với giọng ca trong hai năm qua, năm nay lại được đề cử với bản "It''s My Life" làm lại từ album năm 1984 Talk Talk. Các chiến thắng trước đấy của ban nhạc California trong hạng mục này có được là nhờ "Hey Baby" và "Underneath It All." Evanescence, giành danh hiệu Nghệ sỹ mới xuất sắc nhất của năm ngoái, được đề cử với "My Immortal." Hai người cuối cùng trong giải thưởng Nghệ sỹ mới xuất sắc nhất của năm nay cũng cạnh tranh ở đây - Los Lonely Boys với "Heaven" (ứng cử viên Bản thu âm của Năm) và Maroon5 với "She Will Be Loved." Ứng cử viên cuối cùng là Hoobastank với "The Reason," bài hát có tên trong danh sách Bài hát của năm.

    Hai bài hát trong album Genius Loves Company của Ray Charles cạnh tranh nhau cho danh hiệu Cộng tác hay nhất trong nhạc pop với giọng ca. Charles và bản làm lại từ thành công năm 1967 "Here We Go Again" của Norah Jones (ứng cử viên Đĩa nhạc của năm) cạnh tranh với bản làm lại của Charles và Elton John từ thành công năm 1976 của John "Sorry Seems To Be The Hardest Word." Hai trong số các ứng cử viên khác là bảnlàm lại từ những bản cổ điển của thập niên 1960 trong những album dành cho các tác giả của chúng.
    Stevie Wonder & Take 6 được đề cử nhờ phiên bản chuẩn năm 1961 của Henry Mancini "Moon River," trích từ album của Monica Mancini, Ultimate Mancini. Paul McCartney & Eric Clapton được công nhận với phiên bản "Something," bản tình ca năm 1969 của George Harrison viết cho The Beatles, trích từ album Concert For George. Ứng cử viên cuối cùng là "Redemption Song" của Johnny Cash & Joe Strummer, sự kết hợp của cố huyền thoại country và cố ca sỹ nhạc punk tiên phong Clash. Bài hát được viết và ghi âm lần đầu tiên bởi cố huyền thoại nhạc reggae Bob Marley.
    Bốn người từng đoạt giải Biểu diễn nhạc cụ pop xuất sắc nhất sẽ cạnh tranh giải Grammy năm nay. Herb Alpert, từng 3 lần đoạt giải trong tiêu chí này, được đề cử cùng với Russ Freeman, James Genus, Gene Lake và Jason Miles với "Chasing Shadows." George Benson, từng hai lần đoạt giải trong tiêu chí này, được đề cử với "Take You Out." Brian Setzer, cũng đã từng hai lần đoạt giải, được đề cử với "Rat Pack Boogie." Bruce Hornsby, năm 1993 đã từng đoạt giải khi hợp tác với Branford Marsalis, được đề cử với "Song F." Ứng cử viên cuối cùng là Ben Harper, được đề cử với "11th Commandment."
    Hai album dâng tặng sẽ cạnh tranh cho danh hiệu Album nhạc cụ pop hay nhất. Henry Mancini: Pink Guitar, dâng lên cố nhạc sỹ kiêm người viết nhạc phim mất năm 1994, cạnh tranh với Forever, For Always, For Luther, album dành tặng huyền thoại nhạc R&B Luther Vandross, hiện đang hồi phục từ một cơn đột quỵ năm 2003. Mason Williams, từng đoạt hai giải Grammy năm 1968 nhờ tác phẩm "Classical Gas," được đề cử với album EP 2003: Music For The Epicurean Harkener. Hai người còn lại trong tiêu chí này là Boney James với Pure và Dave Koz với Saxophonic.

    Kylie Minogue, năm ngoái đoạt giải Grammy với danh hiệu Bàn thu âm khiêu vũ xuất sắc nhất với "Come Into My World", trở lại để bảo vệ danh hiệu của mình với "Slow." Ca sỹ người Áo này phải cạnh tranh với diva dance pop Britney Spears, được đề cử với ca khúc thành công của mình, "Toxic." Basement Jaxx, cũng được đề cử trong tiêu chí mới là Album Khiêu vũ/Điện tử Hay nhất, được đại diện bằng "Good Luck," nói về Lisa Kekaula. Các ứng cử viên khác là "Get Yourself High" của The Chemical Brothers nói về K-OS và bản làm lại "Comfortably Numb" của Pink Floyd của Scissor Sisters.
    Các ứng cử viên cho danh hiệu Album khiêu vũ/điện tử hay nhất, một tiêu chí mới trong năm nay, mang đậm màu sắc đặc trưng châu Âu. Ba người cuối cùng có tên trong danh sách?"Prodigy, Paul Oakenfold và Basement Jaxx?"đều là người Anh, và người thứ tư, Paul Van Dyk, là người Đức. Prodigy, từng được đề cử cho danh hiệu Biểu diễn Âm nhạc Alternative Hay nhất năm 1997 với album đột phá The Fat Of The Land, năm nay được đề cử với Always Outnumbered, Never Outgunned. Oakenfold, một nhà sản xuất kiêm DJ, được đề cử với Creamfields. Basement Jaxx, cặp song ca sản xuất, sẽ cạnh tranh bằng Kish Kash, và nhà sản xuất kiêm DJ Van Dyk sẽ thể hiện mình với Reflections. Ứng cử viên thứ năm là Glendale, Calif., với album Legion Of Boom của bộ đôi khiêu vũ-điện tử the Crystal Method.
    Các ứng cử viên cho danh hiệu Album giọng ca pop truyền thống hay nhất đến từ nhiều thành phần. Huyền thoại nhạc rock Rod Stewart được đề cử cho năm thứ ba với Stardust?The Great American Songbook Volume III. Ca sỹ jazz/pop Harry Connick Jr., năm 2001 từng đoạt giải Grammy này với Songs I Heard lại trở lại trong danh sach cuối cùng với Only You. Ronnie Milsap, từng đoạt 6 giải Grammy trong lĩnh vực nhạc country, được đề cử với Just For A Thrill. Ngôi sao Broadway Barbara Cook được đề cử với Count Your Blessings, và ứng viên cuối cùng là nghệ sỹ quán rượu Monica Mancini, được đề cử với Ultimate Mancini, album dâng tặng cho cha cô là cố nghệ sỹ Henry Mancini.

    Tin từ Giai điệu xanh!
  6. Groupie

    Groupie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2003
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0
    Định đi ngủ nhưng phải post nốt bài này!
    Tổng hợp thông tin về giải Grammy nhạc pop
    Giải thưởng Grammy tôn vinh các bản thu âm theo 107 tiêu chí thuộc 31 lĩnh vực, từ rap tới cổ điển. Sau đây là một vài chi tiết về những gương mặt nổi bật nhất trong lĩnh vực pop music.

    Hai huyền thoại nhạc pop - đoạt giải Grammy cho Thành tựu suốt đời - được đề cử cho giải Album giọng ca pop hay nhất. Ray Charles được đề cử cho album song ca của mình, Genius Loves Company, còn Brian Wilson cho Brian Wilson Presents Smile, album bị trì hoãn kể từ năm 1967. Norah Jones, người đoạt giải này cách đây hai năm với album đầu tay Come Away With Me, là một đối thủ nặng ký với album Feels Like Home. Sarah McLachlan, đã từng được đề cử theo tiêu chí này với hai album gần đây của mình - Surfacing của năm 1997 và Mirrorball của năm 1999 - được đề cử với album Afterglow. Joss Stone, người cuối cùng cho danh hiệu Nghệ sỹ xuất sắc nhất trong năm, được đề cử với album thứ hai, Mind, Body & Soul.
    Hai người đoạt giải Grammy Biểu diễn giọng ca pop nữ xuất sắc nhất trước đây sẽ trở lại trong cuộc đua năm nay. Sheryl Crow, đoạt giải năm 1994 với thành công đột phá "All I Wanna Do", được đề cử nhờ bản cover "The First Cut Is The Deepest" của Cat Stevens. Norah Jones, đoạt giải năm 2002 với thành công đột phá "Don''t Know Why," được đề cử với "Sunrise", một bản từ album Feels Like Home. Gwen Stefani, đoạt 2 giải Grammy với No Doubt, được đề cử với album solo đầu tiên, "What You Waiting For?" Joss Stone được đề cử với "You Had Me," một bài hát từ album Mind, Body & Soul, còn Björk được đề cử với "Oceania," một bài hát từ album Medulla, cũng được đề cử cho Album nhạc alternative hay nhất.
    Các ứng cử viên cho danh hiệu Biểu diễn giọng ca pop nam xuất sắc nhất bao gồm một phiên bản mới của bài hát của giọng ca 76 tuổi Cole Porter, "Let''s Misbehave." Elvis Costello, chỉ mới lên 10 khi Porter mất vào năm 1964, được đề cử cho bản thu âm bài hát trong bộ phim nói về cuộc đời của Porter De-lovely . Hai người từng đoạt giải trong hạng mục này lại một lần nữa cạnh tranh với nhau. Seal, từng đoạt giải năm 1995 nhờ "Kiss From A Rose," được đề cử nhờ "Love''s Divine." John Mayer, đoạt giải năm 2002 nhờ "Your Body Is A Wonderland," lại trở lại với "Daughters," cũng có tên trong danh sách Bài hát của năm. Prince cũng được chú ý với "Cinnamon Girl," một bài hát từ Musicology, album được đề cử cho Album R&B hay nhất. Ứng cử viên cuối cùng là Josh Groban với bài hát "You Raise Me Up" từ album Closer.
    No Doubt, từng đoạt giải Grammy với danh hiệu Biểu diễn nhạc pop song ca hoặc theo nhóm với giọng ca trong hai năm qua, năm nay lại được đề cử với bản "It''s My Life" làm lại từ album năm 1984 Talk Talk. Các chiến thắng trước đấy của ban nhạc California trong hạng mục này có được là nhờ "Hey Baby" và "Underneath It All." Evanescence, giành danh hiệu Nghệ sỹ mới xuất sắc nhất của năm ngoái, được đề cử với "My Immortal." Hai người cuối cùng trong giải thưởng Nghệ sỹ mới xuất sắc nhất của năm nay cũng cạnh tranh ở đây - Los Lonely Boys với "Heaven" (ứng cử viên Bản thu âm của Năm) và Maroon5 với "She Will Be Loved." Ứng cử viên cuối cùng là Hoobastank với "The Reason," bài hát có tên trong danh sách Bài hát của năm.

    Hai bài hát trong album Genius Loves Company của Ray Charles cạnh tranh nhau cho danh hiệu Cộng tác hay nhất trong nhạc pop với giọng ca. Charles và bản làm lại từ thành công năm 1967 "Here We Go Again" của Norah Jones (ứng cử viên Đĩa nhạc của năm) cạnh tranh với bản làm lại của Charles và Elton John từ thành công năm 1976 của John "Sorry Seems To Be The Hardest Word." Hai trong số các ứng cử viên khác là bảnlàm lại từ những bản cổ điển của thập niên 1960 trong những album dành cho các tác giả của chúng.
    Stevie Wonder & Take 6 được đề cử nhờ phiên bản chuẩn năm 1961 của Henry Mancini "Moon River," trích từ album của Monica Mancini, Ultimate Mancini. Paul McCartney & Eric Clapton được công nhận với phiên bản "Something," bản tình ca năm 1969 của George Harrison viết cho The Beatles, trích từ album Concert For George. Ứng cử viên cuối cùng là "Redemption Song" của Johnny Cash & Joe Strummer, sự kết hợp của cố huyền thoại country và cố ca sỹ nhạc punk tiên phong Clash. Bài hát được viết và ghi âm lần đầu tiên bởi cố huyền thoại nhạc reggae Bob Marley.
    Bốn người từng đoạt giải Biểu diễn nhạc cụ pop xuất sắc nhất sẽ cạnh tranh giải Grammy năm nay. Herb Alpert, từng 3 lần đoạt giải trong tiêu chí này, được đề cử cùng với Russ Freeman, James Genus, Gene Lake và Jason Miles với "Chasing Shadows." George Benson, từng hai lần đoạt giải trong tiêu chí này, được đề cử với "Take You Out." Brian Setzer, cũng đã từng hai lần đoạt giải, được đề cử với "Rat Pack Boogie." Bruce Hornsby, năm 1993 đã từng đoạt giải khi hợp tác với Branford Marsalis, được đề cử với "Song F." Ứng cử viên cuối cùng là Ben Harper, được đề cử với "11th Commandment."
    Hai album dâng tặng sẽ cạnh tranh cho danh hiệu Album nhạc cụ pop hay nhất. Henry Mancini: Pink Guitar, dâng lên cố nhạc sỹ kiêm người viết nhạc phim mất năm 1994, cạnh tranh với Forever, For Always, For Luther, album dành tặng huyền thoại nhạc R&B Luther Vandross, hiện đang hồi phục từ một cơn đột quỵ năm 2003. Mason Williams, từng đoạt hai giải Grammy năm 1968 nhờ tác phẩm "Classical Gas," được đề cử với album EP 2003: Music For The Epicurean Harkener. Hai người còn lại trong tiêu chí này là Boney James với Pure và Dave Koz với Saxophonic.

    Kylie Minogue, năm ngoái đoạt giải Grammy với danh hiệu Bàn thu âm khiêu vũ xuất sắc nhất với "Come Into My World", trở lại để bảo vệ danh hiệu của mình với "Slow." Ca sỹ người Áo này phải cạnh tranh với diva dance pop Britney Spears, được đề cử với ca khúc thành công của mình, "Toxic." Basement Jaxx, cũng được đề cử trong tiêu chí mới là Album Khiêu vũ/Điện tử Hay nhất, được đại diện bằng "Good Luck," nói về Lisa Kekaula. Các ứng cử viên khác là "Get Yourself High" của The Chemical Brothers nói về K-OS và bản làm lại "Comfortably Numb" của Pink Floyd của Scissor Sisters.
    Các ứng cử viên cho danh hiệu Album khiêu vũ/điện tử hay nhất, một tiêu chí mới trong năm nay, mang đậm màu sắc đặc trưng châu Âu. Ba người cuối cùng có tên trong danh sách?"Prodigy, Paul Oakenfold và Basement Jaxx?"đều là người Anh, và người thứ tư, Paul Van Dyk, là người Đức. Prodigy, từng được đề cử cho danh hiệu Biểu diễn Âm nhạc Alternative Hay nhất năm 1997 với album đột phá The Fat Of The Land, năm nay được đề cử với Always Outnumbered, Never Outgunned. Oakenfold, một nhà sản xuất kiêm DJ, được đề cử với Creamfields. Basement Jaxx, cặp song ca sản xuất, sẽ cạnh tranh bằng Kish Kash, và nhà sản xuất kiêm DJ Van Dyk sẽ thể hiện mình với Reflections. Ứng cử viên thứ năm là Glendale, Calif., với album Legion Of Boom của bộ đôi khiêu vũ-điện tử the Crystal Method.
    Các ứng cử viên cho danh hiệu Album giọng ca pop truyền thống hay nhất đến từ nhiều thành phần. Huyền thoại nhạc rock Rod Stewart được đề cử cho năm thứ ba với Stardust?The Great American Songbook Volume III. Ca sỹ jazz/pop Harry Connick Jr., năm 2001 từng đoạt giải Grammy này với Songs I Heard lại trở lại trong danh sach cuối cùng với Only You. Ronnie Milsap, từng đoạt 6 giải Grammy trong lĩnh vực nhạc country, được đề cử với Just For A Thrill. Ngôi sao Broadway Barbara Cook được đề cử với Count Your Blessings, và ứng viên cuối cùng là nghệ sỹ quán rượu Monica Mancini, được đề cử với Ultimate Mancini, album dâng tặng cho cha cô là cố nghệ sỹ Henry Mancini.

    Tin từ Giai điệu xanh!
  7. workingclasshero

    workingclasshero Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2005
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Đầu tháng 9 năm nay bộ phim "All you need is love" có feature 18 bài hát của Beat sẽ được chính thức phát hành. Đầu tháng 2 vừa rồi, Julie Taymor đã nhận làm đạo diễn. Fim là một câu chuyện tình, lấy bối cảnh thập kỉ 60, giữa 2 nhân vật chính là một chàng trai Anh và một cô gái Mỹ, và đặc biệt nhất là những bài hát của Beat không chỉ ***g vào phim để tăng khả năng diễn cảm như những phim trước, mà sẽ kiêm cả vai trò dẫn chuyện.
    (hik, chắc là anh em mình còn chờ dài cổ nhỉ)
    _Tin từ www.beatles-discography.com_
  8. workingclasshero

    workingclasshero Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2005
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Đầu tháng 9 năm nay bộ phim "All you need is love" có feature 18 bài hát của Beat sẽ được chính thức phát hành. Đầu tháng 2 vừa rồi, Julie Taymor đã nhận làm đạo diễn. Fim là một câu chuyện tình, lấy bối cảnh thập kỉ 60, giữa 2 nhân vật chính là một chàng trai Anh và một cô gái Mỹ, và đặc biệt nhất là những bài hát của Beat không chỉ ***g vào phim để tăng khả năng diễn cảm như những phim trước, mà sẽ kiêm cả vai trò dẫn chuyện.
    (hik, chắc là anh em mình còn chờ dài cổ nhỉ)
    _Tin từ www.beatles-discography.com_
  9. Groupie

    Groupie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2003
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0
    Ban nhạc Guitar Trek đến Việt Nam
    Nhóm tứ tấu guitar hàng đầu của Australia vốn nổi tiếng với thứ âm nhạc tươi mới, đại chúng, phá vỡ những rào cản giữa các trường phái và phong cách khác nhau. Họ sẽ biểu diễn trước các khán giả ở Hà Nội và TP HCM từ ngày 13 đến 19/3.
    Guitar Trek được thành lập từ năm 1987. Nhóm có 4 thành viên, trong đó có một người đến từ Việt Nam là anh Lê Hoàng Minh. ?oGia đình guitar? này bao gồm một cây guitar cổ điển, ngoài ra còn có một cây giọng cao (treble), một trung (baritone) và một trầm (bass). Nhờ đó, ban nhạc 4 bè có thể thể hiện được trên 5 quãng tám, tạo ra những âm thanh sống động đến kinh ngạc.
    Sau khi ra đời, họ đã chọn hướng đi là phối lại những sáng tác của Bach, âm nhạc thời kỳ Phục Hưng. Guitar Trek cũng không ?otha? nhạc của dân digan, Led Zeppelin, nhóm Beatles và những bản nhạc khiêu vũ sôi động của người Brazil.
    Khán giả cùng giới phê bình nhanh chóng công nhận và đánh giá cao những cách tân của Guitar Trek. Họ dự đoán nhóm nhạc này sẽ có nhiều bước tiến hơn nữa trên con đường âm nhạc của mình. ?oGuitar Trek chơi nhạc với cảm xúc thăng hoa. Mỗi nghệ sĩ có ?~giọng?T riêng của mình, nhưng vẫn phối hợp nhịp nhàng với đồng đội?, một nhà phê bình nhận xét.
    Guitar Trek có 3 đĩa CD bán chạy nhất tại ABC Classics và đĩa thứ tư có tiêu đề Guitar Trek Goes Latin dự kiến sẽ ra cuối năm nay. Họ cũng đã lưu diễn thành công tại Mỹ, châu Âu, Singapore, Thái Lan, Hàn Quốc?
    Tin từ VnExpress.
  10. Groupie

    Groupie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2003
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0
    Ban nhạc Guitar Trek đến Việt Nam
    Nhóm tứ tấu guitar hàng đầu của Australia vốn nổi tiếng với thứ âm nhạc tươi mới, đại chúng, phá vỡ những rào cản giữa các trường phái và phong cách khác nhau. Họ sẽ biểu diễn trước các khán giả ở Hà Nội và TP HCM từ ngày 13 đến 19/3.
    Guitar Trek được thành lập từ năm 1987. Nhóm có 4 thành viên, trong đó có một người đến từ Việt Nam là anh Lê Hoàng Minh. ?oGia đình guitar? này bao gồm một cây guitar cổ điển, ngoài ra còn có một cây giọng cao (treble), một trung (baritone) và một trầm (bass). Nhờ đó, ban nhạc 4 bè có thể thể hiện được trên 5 quãng tám, tạo ra những âm thanh sống động đến kinh ngạc.
    Sau khi ra đời, họ đã chọn hướng đi là phối lại những sáng tác của Bach, âm nhạc thời kỳ Phục Hưng. Guitar Trek cũng không ?otha? nhạc của dân digan, Led Zeppelin, nhóm Beatles và những bản nhạc khiêu vũ sôi động của người Brazil.
    Khán giả cùng giới phê bình nhanh chóng công nhận và đánh giá cao những cách tân của Guitar Trek. Họ dự đoán nhóm nhạc này sẽ có nhiều bước tiến hơn nữa trên con đường âm nhạc của mình. ?oGuitar Trek chơi nhạc với cảm xúc thăng hoa. Mỗi nghệ sĩ có ?~giọng?T riêng của mình, nhưng vẫn phối hợp nhịp nhàng với đồng đội?, một nhà phê bình nhận xét.
    Guitar Trek có 3 đĩa CD bán chạy nhất tại ABC Classics và đĩa thứ tư có tiêu đề Guitar Trek Goes Latin dự kiến sẽ ra cuối năm nay. Họ cũng đã lưu diễn thành công tại Mỹ, châu Âu, Singapore, Thái Lan, Hàn Quốc?
    Tin từ VnExpress.

Chia sẻ trang này