1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tin tức cập nhật liên quan đến The Beatles - Các album trong sự nghiệp của The Beatles (trang 26)

Chủ đề trong 'The Beatles' bởi PaulLennon, 23/07/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Groupie

    Groupie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2003
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0
    Lâu rồi chẳng có tin gì mới.
    Paul McCartney viết truyện cho thiếu nhi
    Cuốn sách viết cho thiếu nhi của Paul McCartney, cựu thành viên ban nhạc The Beatles, mang tựa đề High in the Clouds: An Urban Furry Tale sẽ được NXB Penguin (New York) phát hành vào tháng 10 tới.
    Ý tưởng viết cuốn sách đến với McCartney khi ông hợp tác cùng họa sĩ phim hoạt hình Geoff Dunbar trong quá trình thực hiện bộ phim vui nhộn Âm thanh trên hòn đảo nhiệt đới (Tropic Island Hum). NXB Penguin tiết lộ về nội dung cuốn sách của nam ca sĩ tài danh: "Đây là cuộc phiêu lưu của một chú ếch và một chú sóc. Hai nhân vật chính sẽ xuất hiện trên trang bìa một cách sinh động trong chiếc khinh khí cầu".

    "Miệt mài với cuộc phiêu lưu của hai nhân vật ngộ nghĩnh suốt hàng năm nay, tôi thật sự hồi hộp khi cuốn sách được ra mắt. Tôi tin đây sẽ là một cuốn sách tốt cho các em", McCartney phát biểu.
    Cuốn sách là kết quả của sự cộng tác giữa McCartney với họa sĩ Dunbar và nhà viết truyện thiếu nhi kỳ cựu Philip Ardagh. Sách sẽ in lần đầu tiên với số lượng 500.000 bản và được phát hành tại 8 quốc gia.
    McCartney, 62 tuổi, một lần nữa được lên chức bố trong cuộc hôn nhân với Heather Mills McCartney. Ông đã có 4 đứa con với người vợ đầu - Linda McCartney (qua đời vì bệnh ung thư vú).
    Đây không phải sản phẩm đầu tiên McCartney sáng tạo cho thiếu nhi. Năm 1984, ông đã làm một bộ phim hoạt hình Rupert và bài ca chú ếch con minh họa cho bài hát We All Stand Together của ông.
    Nổi tiếng với những sáng tác kinh điển của ban nhạc Beatles như Yesterday, Hey Jude và Let It Be, McCartney còn được biết đến qua tập thơ Bài ca chim két (Blackbird Singing, 2001) và một tập tranh xuất bản năm 2000.
    Tin từ Vnexpress.
  2. Groupie

    Groupie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2003
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0
    Lâu rồi chẳng có tin gì mới.
    Paul McCartney viết truyện cho thiếu nhi
    Cuốn sách viết cho thiếu nhi của Paul McCartney, cựu thành viên ban nhạc The Beatles, mang tựa đề High in the Clouds: An Urban Furry Tale sẽ được NXB Penguin (New York) phát hành vào tháng 10 tới.
    Ý tưởng viết cuốn sách đến với McCartney khi ông hợp tác cùng họa sĩ phim hoạt hình Geoff Dunbar trong quá trình thực hiện bộ phim vui nhộn Âm thanh trên hòn đảo nhiệt đới (Tropic Island Hum). NXB Penguin tiết lộ về nội dung cuốn sách của nam ca sĩ tài danh: "Đây là cuộc phiêu lưu của một chú ếch và một chú sóc. Hai nhân vật chính sẽ xuất hiện trên trang bìa một cách sinh động trong chiếc khinh khí cầu".

    "Miệt mài với cuộc phiêu lưu của hai nhân vật ngộ nghĩnh suốt hàng năm nay, tôi thật sự hồi hộp khi cuốn sách được ra mắt. Tôi tin đây sẽ là một cuốn sách tốt cho các em", McCartney phát biểu.
    Cuốn sách là kết quả của sự cộng tác giữa McCartney với họa sĩ Dunbar và nhà viết truyện thiếu nhi kỳ cựu Philip Ardagh. Sách sẽ in lần đầu tiên với số lượng 500.000 bản và được phát hành tại 8 quốc gia.
    McCartney, 62 tuổi, một lần nữa được lên chức bố trong cuộc hôn nhân với Heather Mills McCartney. Ông đã có 4 đứa con với người vợ đầu - Linda McCartney (qua đời vì bệnh ung thư vú).
    Đây không phải sản phẩm đầu tiên McCartney sáng tạo cho thiếu nhi. Năm 1984, ông đã làm một bộ phim hoạt hình Rupert và bài ca chú ếch con minh họa cho bài hát We All Stand Together của ông.
    Nổi tiếng với những sáng tác kinh điển của ban nhạc Beatles như Yesterday, Hey Jude và Let It Be, McCartney còn được biết đến qua tập thơ Bài ca chim két (Blackbird Singing, 2001) và một tập tranh xuất bản năm 2000.
    Tin từ Vnexpress.
  3. real_than_chet

    real_than_chet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/11/2001
    Bài viết:
    2.443
    Đã được thích:
    0
    Cái này cũng hơi hơi liên quan đến Beatles, là tài liệu làm khoá luận của iem
  4. real_than_chet

    real_than_chet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/11/2001
    Bài viết:
    2.443
    Đã được thích:
    0
    Cái này cũng hơi hơi liên quan đến Beatles, là tài liệu làm khoá luận của iem
  5. Groupie

    Groupie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2003
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0
    Oasis có ca khúc hay nhất thời đại
    Wonderwall - bài hát do ban nhạc Oasis trình diễn đã vượt qua mặt những nhạc phẩm bất hủ của Beatles hay Led Zeppelin để trở thành Ca khúc Anh hay nhất thời đại do người nghe Virgin Radio bình chọn.
    Ca khúc trình làng năm 1995 này đã dẫn đầu trong danh sách với hơn 8.300 người tham gia bình chọn. "Đây là một nhạc phẩm hoàn hảo, nó giống như bàn tay thiên thần xoè ra nâng đỡ lúc bạn khó khăn, lại giống như lời hát phóng khoáng, chếnh choáng hơi men sau khi bạn đã tợp chút bia'''', DJ Pete Mitchell nhận xét.
    Bohemian Rhapsody của Queen đứng vị trí tiếp theo, hạng ba thuộc về Stairway to Heaven của Led Zeppelin. Mặc dù không chiếm ngôi đầu bảng, nhưng sức hấp dẫn của Queen và Beatles vẫn không thể phủ nhận khi họ có nhiều ca khúc nhất lọt vào top 100 của Virgin Radio (tám bài hát).
    Rolling Stones và David Bowie mỗi bên có sáu ca khúc nằm trong tổng sắp 100. Đáng ngạc nhiên là ở chỗ, ban nhạc mới Coldplay, năm 2000 mới có single trong bảng xếp hạng lần này có tới 5 nhạc phẩm hiện diện top 100 ca khúc hay nhất mọi thời đại.
    Tại danh sách bình chọn của thính giả Virgin Radio, người ta thấy sự độc chiếm của phái mạnh, duy nhất một gương mặt nữ ca sĩ solo là Kate Bush lọt vào đây với thứ hạng 16 qua ca khúc Wuthering Heights. Alison Moyet - thành viên bộ đôi Yazoo, với hit Only You (1982) đứng thứ 73, còn Annie Lennox của The Eurythmics, với hit Sweet Dreams (Are Made of This) (năm 1983) đứng thứ 93.
    Wonderwall mặc dù dẫn đầu xếp hạng Virgin Radio nhưng lại lỡ mất ngôi quán quân trong bảng xếp hạng top single Anh, đứng thứ hai sau Earth Song của Michael Jackson. Tuy vậy, Oasis vẫn bảo toàn được hạng nhất lần thứ bảy của Anh với đĩa đơn mới nhất Lyla.
    10 ca khúc Anh hay nhất thời đại
    1. Oasis - Wonderwall
    2. Queen - Bohemian Rhapsody
    3. Led Zeppelin - Stairway to Heaven
    4. The Beatles - Let It Be
    5. John Lennon - Imagine
    6. Police - Every Breath You Take
    7. The Jam - Going Underground
    8. Verve - Bitter Sweet Symphony
    9. Robbie Williams - Angels
    10. The Stranglers - Golden Brown
    Oasis, một trong những ban nhạc thu hút nhất nước Anh
    Từ Manchester, Oasis nổi lên như một hiện tượng mới của làng giải trí vào năm 1994 sau khi có những single cực kỳ thu hút báo giới. Được công nhận là người kế vị hợp lý nhất của Happy Mondays, Oasis gồm anh em nhà Gallagher, Liam John (sinh ngày 21/9/1972, Longsight, Cheshire, Anh; vocals) và Noel Thomas (sinh ngày 29/5/1967, Longsight, Cheshire; guitar/vocals). Noel được cha tặng cho chiếc guitar năm lên 11 tuổi, và bắt đầu sung sướng khi khám phá ra sự thú vị tuyệt vời của thể loại punk. Liam chưa tới với âm nhạc cho đến năm 1989 khi anh trai là Noel đưa em mình tới Inspiral Carpets. Sau đó, Noel kết bạn với Clint Boon, rồi thành tay guitar và đi lưu diễn thế giới với ban nhạc của Clint. Năm 1991, anh gọi điện về nhà và hỏi mẹ cho phép Liam cùng mình thành lập một ban nhạc.
    Paul "Bonehead" Arthurs (sinh gnày 23/6/1965, Manchester; guitar), Tony McCarroll (trống) và Paul "Guigsy" McGuigan (9/5/1971, Manchester) đã từng biểu diễn với nhau trước lúc gặp Liam, người trở thành ca sĩ của họ, rồi ban nhạc đổi tên thành Oasis. Khi Noel trở về, thấy họ biểu diễn tại Boardwalk của Manchester năm 1992, anh tin vào những lời hứa của ban nhạc, nhưng yêu cầu Oasis phải cho mình ở vị trí lead guitar và chỉ biểu diễn những ca khúc của mình nếu muốn anh giúp họ. Noel tiếp tục biểu diễn tại Inspiral Carpets để giúp ban nhạc trang bị nhạc cụ, rồi họ dần xây dựng được danh tiếng tại địa phương. Oasis ký hợp đồng với Creation Records không lâu sau đó.
    Năm 1993, hãng phát hành sản phẩm đầu tay của nhóm "Columbia" nội dung chủ yếu lấy từ bản demo nguyên gốc. BBC Radio 1 lập tức phát sóng thu âm. Tuy nhiên, năm tiếp theo, Oasis trở thành tâm điểm của báo giới chủ yếu về những khiếm khuyết, đổ vỡ của nhóm. "Supersonic" ở tháng 5 lọt vào top 40 của Anh, "Shakermaker" xếp thứ 11 hai tháng sau đó.
    Tháng 9/1994, Definitely Maybe xếp thứ nhất của bảng tổng sắp album top nước Anh, bản phóng tác ca khúc "I Am The Walrus" của Beatles mang tên "Cigarettes And Alcohol" trở thành single thành công nhất của Oasis tính đến thời điểm này. Tháng 12, nhóm phát hành thu âm "Whatever".
    Oasis tấn công vào thị trường Mỹ tháng 1/1995 và cũng xuất hiện ở top 50 của Mỹ. Giữa năm 1995, tay trống McCarroll rời ban nhạc và Alan White (26/5/1972, London) thay thế.
    Thời gian này, nhóm nhạc trình làng nhiều ca khúc hit như "Roll With It" và "Some Might Say", "Roll With It" và "Wonderwall", "Don''t Look Back In Anger". What''s The Story mà Oasis phát hành sau đó, trở thành một trong những album rock hay nhất của kỷ nguyên pop, cũng là một trong những album bán chạy nhất thập niên 90 của nghệ sĩ Anh.
    Năm 2000, ban nhạc tung ra album thứ tư, Standing On The Shoulder Of Giants, thông qua hãng đĩa của mình Big Brother. Những mâu thuẫn trong ban nhạc tiếp tục gia tăng, trở thành tâm điểm của báo chí hơn cả việc quảng cáo album mới.
    Cuối cùng thì Noel cũng thành lập riêng hãng đĩa của mình, Sour Mash. Oasis trở lại hạng top bảng xếp hạng Anh tháng 4/2002 với single xuất sắc nhất trong vòng bảy năm "The Hindu Times". Thời gian tiếp theo, Oasis được coi là một trong những ban nhạc hấp dẫn nhất nước Anh.

    Tin từ Giai điệu xanh
  6. Groupie

    Groupie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2003
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0
    Oasis có ca khúc hay nhất thời đại
    Wonderwall - bài hát do ban nhạc Oasis trình diễn đã vượt qua mặt những nhạc phẩm bất hủ của Beatles hay Led Zeppelin để trở thành Ca khúc Anh hay nhất thời đại do người nghe Virgin Radio bình chọn.
    Ca khúc trình làng năm 1995 này đã dẫn đầu trong danh sách với hơn 8.300 người tham gia bình chọn. "Đây là một nhạc phẩm hoàn hảo, nó giống như bàn tay thiên thần xoè ra nâng đỡ lúc bạn khó khăn, lại giống như lời hát phóng khoáng, chếnh choáng hơi men sau khi bạn đã tợp chút bia'''', DJ Pete Mitchell nhận xét.
    Bohemian Rhapsody của Queen đứng vị trí tiếp theo, hạng ba thuộc về Stairway to Heaven của Led Zeppelin. Mặc dù không chiếm ngôi đầu bảng, nhưng sức hấp dẫn của Queen và Beatles vẫn không thể phủ nhận khi họ có nhiều ca khúc nhất lọt vào top 100 của Virgin Radio (tám bài hát).
    Rolling Stones và David Bowie mỗi bên có sáu ca khúc nằm trong tổng sắp 100. Đáng ngạc nhiên là ở chỗ, ban nhạc mới Coldplay, năm 2000 mới có single trong bảng xếp hạng lần này có tới 5 nhạc phẩm hiện diện top 100 ca khúc hay nhất mọi thời đại.
    Tại danh sách bình chọn của thính giả Virgin Radio, người ta thấy sự độc chiếm của phái mạnh, duy nhất một gương mặt nữ ca sĩ solo là Kate Bush lọt vào đây với thứ hạng 16 qua ca khúc Wuthering Heights. Alison Moyet - thành viên bộ đôi Yazoo, với hit Only You (1982) đứng thứ 73, còn Annie Lennox của The Eurythmics, với hit Sweet Dreams (Are Made of This) (năm 1983) đứng thứ 93.
    Wonderwall mặc dù dẫn đầu xếp hạng Virgin Radio nhưng lại lỡ mất ngôi quán quân trong bảng xếp hạng top single Anh, đứng thứ hai sau Earth Song của Michael Jackson. Tuy vậy, Oasis vẫn bảo toàn được hạng nhất lần thứ bảy của Anh với đĩa đơn mới nhất Lyla.
    10 ca khúc Anh hay nhất thời đại
    1. Oasis - Wonderwall
    2. Queen - Bohemian Rhapsody
    3. Led Zeppelin - Stairway to Heaven
    4. The Beatles - Let It Be
    5. John Lennon - Imagine
    6. Police - Every Breath You Take
    7. The Jam - Going Underground
    8. Verve - Bitter Sweet Symphony
    9. Robbie Williams - Angels
    10. The Stranglers - Golden Brown
    Oasis, một trong những ban nhạc thu hút nhất nước Anh
    Từ Manchester, Oasis nổi lên như một hiện tượng mới của làng giải trí vào năm 1994 sau khi có những single cực kỳ thu hút báo giới. Được công nhận là người kế vị hợp lý nhất của Happy Mondays, Oasis gồm anh em nhà Gallagher, Liam John (sinh ngày 21/9/1972, Longsight, Cheshire, Anh; vocals) và Noel Thomas (sinh ngày 29/5/1967, Longsight, Cheshire; guitar/vocals). Noel được cha tặng cho chiếc guitar năm lên 11 tuổi, và bắt đầu sung sướng khi khám phá ra sự thú vị tuyệt vời của thể loại punk. Liam chưa tới với âm nhạc cho đến năm 1989 khi anh trai là Noel đưa em mình tới Inspiral Carpets. Sau đó, Noel kết bạn với Clint Boon, rồi thành tay guitar và đi lưu diễn thế giới với ban nhạc của Clint. Năm 1991, anh gọi điện về nhà và hỏi mẹ cho phép Liam cùng mình thành lập một ban nhạc.
    Paul "Bonehead" Arthurs (sinh gnày 23/6/1965, Manchester; guitar), Tony McCarroll (trống) và Paul "Guigsy" McGuigan (9/5/1971, Manchester) đã từng biểu diễn với nhau trước lúc gặp Liam, người trở thành ca sĩ của họ, rồi ban nhạc đổi tên thành Oasis. Khi Noel trở về, thấy họ biểu diễn tại Boardwalk của Manchester năm 1992, anh tin vào những lời hứa của ban nhạc, nhưng yêu cầu Oasis phải cho mình ở vị trí lead guitar và chỉ biểu diễn những ca khúc của mình nếu muốn anh giúp họ. Noel tiếp tục biểu diễn tại Inspiral Carpets để giúp ban nhạc trang bị nhạc cụ, rồi họ dần xây dựng được danh tiếng tại địa phương. Oasis ký hợp đồng với Creation Records không lâu sau đó.
    Năm 1993, hãng phát hành sản phẩm đầu tay của nhóm "Columbia" nội dung chủ yếu lấy từ bản demo nguyên gốc. BBC Radio 1 lập tức phát sóng thu âm. Tuy nhiên, năm tiếp theo, Oasis trở thành tâm điểm của báo giới chủ yếu về những khiếm khuyết, đổ vỡ của nhóm. "Supersonic" ở tháng 5 lọt vào top 40 của Anh, "Shakermaker" xếp thứ 11 hai tháng sau đó.
    Tháng 9/1994, Definitely Maybe xếp thứ nhất của bảng tổng sắp album top nước Anh, bản phóng tác ca khúc "I Am The Walrus" của Beatles mang tên "Cigarettes And Alcohol" trở thành single thành công nhất của Oasis tính đến thời điểm này. Tháng 12, nhóm phát hành thu âm "Whatever".
    Oasis tấn công vào thị trường Mỹ tháng 1/1995 và cũng xuất hiện ở top 50 của Mỹ. Giữa năm 1995, tay trống McCarroll rời ban nhạc và Alan White (26/5/1972, London) thay thế.
    Thời gian này, nhóm nhạc trình làng nhiều ca khúc hit như "Roll With It" và "Some Might Say", "Roll With It" và "Wonderwall", "Don''t Look Back In Anger". What''s The Story mà Oasis phát hành sau đó, trở thành một trong những album rock hay nhất của kỷ nguyên pop, cũng là một trong những album bán chạy nhất thập niên 90 của nghệ sĩ Anh.
    Năm 2000, ban nhạc tung ra album thứ tư, Standing On The Shoulder Of Giants, thông qua hãng đĩa của mình Big Brother. Những mâu thuẫn trong ban nhạc tiếp tục gia tăng, trở thành tâm điểm của báo chí hơn cả việc quảng cáo album mới.
    Cuối cùng thì Noel cũng thành lập riêng hãng đĩa của mình, Sour Mash. Oasis trở lại hạng top bảng xếp hạng Anh tháng 4/2002 với single xuất sắc nhất trong vòng bảy năm "The Hindu Times". Thời gian tiếp theo, Oasis được coi là một trong những ban nhạc hấp dẫn nhất nước Anh.

    Tin từ Giai điệu xanh
  7. Groupie

    Groupie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2003
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0
    Pink Floyd tái hợp sau 24 năm
    Ban tổ chức chương trình London Live 8 cho biết, các thành viên của ban nhạc rock huyền thoại Pink Floyd (gồm Roger Waters, David Gilmour, Nick Mason và Rick Wright) sẽ biểu diễn lần đầu tiên sau hơn 24 năm xa cách tại London trong chương trình Live 8 sắp tới.

    Sự kiện âm nhạc này được tổ chức với mục đích tăng cường sự hiểu biết cho thế giới về một số vấn đề đang gây nhức nhối ở châu Phi trong đó có vấn đề về đói nghèo và nợ nần, sẽ được diễn ra tại Hyde Park của thành phố vào ngày 2/7 tới.
    Lần cuối cùng tay bass Roger Waters trình diễn chung với Dave Gilmour(guitar), Nick Mason(chơi trống) và Richard Wright (nghệ sĩ chơi keyboard) là trên sân khấu Earls Court, London 1981. Ban nhạc này đã từng đạt được thành tựu đáng trân trọng, nổi bật nhất là album phát hành năm 1973 có tên là "Dark Side Of The Moon," trụ trên bảng xếp hạng album ở Mỹ hơn một thập niên, sẽ tham gia cùng với các anh tài của làng âm nhạc như Madonna, REM, U2, Paul McCartney, Sir Elton John, Coldplay và Robbie Williams trong buổi diễn chống đói nghèo tại công viên Hyde.
    Nhóm Pink Floyd được xem là một trong những ban nhạc rock vĩ đại nhất của mọi thời đại. Nhóm phát hành album đầu tay vào 1967, với thành viên sáng lập Syd Barrett (tay chơi guitar chính), bên cạnh Waters, Mason và Wright. Vào giữa thập niên 1980, do bất đồng giữa Waters (người sáng lập ra ban nhạc) và các thành viên còn lại, Pink Floyd đã thôi đứng trên sân khấu. Tuy nhiên Gilmour, Mason và Wright vẫn ghi âm và lưu diễn dưới cái tên Pink Floyd đến thập niên 1990 và kết thúc bằng album The Division Bell 1994.
    Các thông tin về cuộc hội ngộ của nhóm Pink Floyd đã làm xôn xao trong nhiều tháng gần đây, năm 2005 sẽ là năm kỷ niệm 30 năm ngày ra mắt album "Wish You Were Here" của nhóm.

    Tin từ Giai điệu xanh.
  8. Groupie

    Groupie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2003
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0
    Pink Floyd tái hợp sau 24 năm
    Ban tổ chức chương trình London Live 8 cho biết, các thành viên của ban nhạc rock huyền thoại Pink Floyd (gồm Roger Waters, David Gilmour, Nick Mason và Rick Wright) sẽ biểu diễn lần đầu tiên sau hơn 24 năm xa cách tại London trong chương trình Live 8 sắp tới.

    Sự kiện âm nhạc này được tổ chức với mục đích tăng cường sự hiểu biết cho thế giới về một số vấn đề đang gây nhức nhối ở châu Phi trong đó có vấn đề về đói nghèo và nợ nần, sẽ được diễn ra tại Hyde Park của thành phố vào ngày 2/7 tới.
    Lần cuối cùng tay bass Roger Waters trình diễn chung với Dave Gilmour(guitar), Nick Mason(chơi trống) và Richard Wright (nghệ sĩ chơi keyboard) là trên sân khấu Earls Court, London 1981. Ban nhạc này đã từng đạt được thành tựu đáng trân trọng, nổi bật nhất là album phát hành năm 1973 có tên là "Dark Side Of The Moon," trụ trên bảng xếp hạng album ở Mỹ hơn một thập niên, sẽ tham gia cùng với các anh tài của làng âm nhạc như Madonna, REM, U2, Paul McCartney, Sir Elton John, Coldplay và Robbie Williams trong buổi diễn chống đói nghèo tại công viên Hyde.
    Nhóm Pink Floyd được xem là một trong những ban nhạc rock vĩ đại nhất của mọi thời đại. Nhóm phát hành album đầu tay vào 1967, với thành viên sáng lập Syd Barrett (tay chơi guitar chính), bên cạnh Waters, Mason và Wright. Vào giữa thập niên 1980, do bất đồng giữa Waters (người sáng lập ra ban nhạc) và các thành viên còn lại, Pink Floyd đã thôi đứng trên sân khấu. Tuy nhiên Gilmour, Mason và Wright vẫn ghi âm và lưu diễn dưới cái tên Pink Floyd đến thập niên 1990 và kết thúc bằng album The Division Bell 1994.
    Các thông tin về cuộc hội ngộ của nhóm Pink Floyd đã làm xôn xao trong nhiều tháng gần đây, năm 2005 sẽ là năm kỷ niệm 30 năm ngày ra mắt album "Wish You Were Here" của nhóm.

    Tin từ Giai điệu xanh.
  9. Groupie

    Groupie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2003
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0
    ''Hòa nhạc Live 8 tuyệt diệu nhất thế giới''
    Hai mươi năm sau buổi biểu diễn Live Aid đầu tiên, hôm 2/7, người hâm mộ trên toàn thế giới lại được chứng kiến màn trình diễn hoành tráng với hơn 100 ca sĩ hàng đầu tại 10 thành phố, với khẩu hiệu ?oĐẩy đói nghèo thành quá khứ? và giúp đỡ người dân châu Phi.


    Bob Geldof, người đứng ra tổ chức chương trình, khẳng định, show diễn hôm thứ bảy là ?obuổi hoà nhạc tuyệt diệu nhất thế giới?. Tuyên ngôn này của ông không có gì phải phàn nàn, sau nỗ lực mời hầu hết các ?osao? danh giá nhất thế giới, từ Snoop Dogg tới Bill Gates, từ Nelson Mandela tới Madonna đến tham dự. Tuy nhiên, Live 8 chỉ thực sự thành công nếu các nhà lãnh đạo G8 đồng ý xoá nợ và viện trợ 25 triệu USD cho châu Phi trong cuộc họp thượng đỉnh diễn ra vài ngày tới.
    Phát biểu tại sân khấu Johannesburg (Nam Phi), ông Nelson Mandela nói: ?oLịch sử và các thế hệ sẽ đánh giá các nhà lãnh đạo qua quyết định trong cuộc họp sắp tới của họ. Tôi xin được khuyên các nhà lãnh đạo: Đừng lảng tránh, đừng lưỡng lự. Khả năng ngăn chặn nạn diệt chủng đang nằm trong tầm tay của các vị?.
    Thủ lĩnh của ban nhạc U2, Bono, phát biểu với 200.000 người hâm mộ tập trung tại công viên Hyde ở London (Anh): ?oĐây là thời gian của chúng ta. Đây là cơ hội cho chúng ta đứng lên, đấu tranh vì lẽ phải. Chúng ta không tìm sự bố thí mà tìm công lý. Không ai có thể giải quyết được mọi vấn đề, nhưng những gì có thể, chúng ta nhất định phải làm được?.
    Tại Philadelphia, diễn viên Will Smith tổ chức một màn trình diễn ấn tượng khi ?olãnh đạo? khán giả búng ngón tay 3 giây một lần, tượng trưng cho tỷ lệ trẻ em tử vong ở châu Phi.
    Neil Young biểu diễn những bài hát sôi nổi, làm khán giả phấn chấn là Keep on Rockin'' In The Free world và O Canada trên sân khấu Barrie (bang Ontario, Canada).

    Tại công viên Hyde (London) - sân khấu chính mang tính ?ocờ hiệu? của lễ hội âm nhạc hoành tráng này, Paul McCartney và U2 mở đầu buổi biểu diễn với bài Sgt. Pepper''s Lonely Hearts Club Band. Với bộ đồ đen và cặp kính mát ?othương hiệu?, Bono lôi cuốn hàng chục nghìn người cùng hát các bài One và Beautiful Day với ông. Đám đông vỗ tay hoan hô khi một đàn bồ câu trắng được thả lên trời sau màn trình diễn.
    Madonna biểu diễn bài Like a Prayer cùng Birham Woldu, một phụ nữ Ethiopia sống sót trong nạn đói 1984-1985. Ca sĩ Sting gửi thông điệp tới các nhà lãnh đạo G8 bằng bài hát Every Breath You Take. Ban nhạc The Who trình diễn bài hát nổi tiếng của họ, Who Are You? khi hình ảnh các nhà lãnh đạo những quốc gia giàu nhất thế giới được chiếu trên màn hình lớn. Đám đông hoan hô như sấm dậy khi được chứng kiến ban nhạc Pink Floyd lừng danh của thập kỷ 1970 tái hợp. Đây là lần đầu tiên kể từ năm 1981, David Gilmour, Nick Mason, Richard Wright và Roger Waters cùng biểu diễn trên sân khấu.
    Nhà tỷ phú Microsoft, Bill Gates, bước ra sân khấu và tuyên bố: ?oChúng ta có thể cùng nhau làm điều này, và khi thành công, đó sẽ là điều tốt đẹp nhất mà loài người từng làm?. Sau bài Man on the Moon của R.E.M, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Kofi Annan phát biểu: ?oĐây thực sự là Liên Hợp Quốc. Cả thế giới đang đoàn kết chống lại đói nghèo?.

    Tokyo là nơi tổ chức Live 8 sớm nhất. Ca sĩ Bjork ?otái xuất giang hồ? lần đầu tiên sau 2 năm ?ogác kiếm?. Tuy nhiên, chỉ với 10.000 khán giả, sân khấu Makuhari được coi là khá tiêu điều vì các nhà tổ chức dự đoán lượng người đến xem phải gấp đôi số đó.
    Tại Paris, giọng nam cao người Italy, Andrea Bocelli và nhóm rock The Cure biểu diễn trước 100.000 khán giả trước cung điện Versailles.
    Faith Hill và Duran Duran cùng các nghệ sĩ Italy biểu diễn tại đấu trường La Mã cổ Circus Maximus, với hơn 200.000 người tham gia.
    Mariah Carey, Bob Geldof và Paul McCartney biểu diễn tại London.
    Tin từ Vnexpress
  10. Groupie

    Groupie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2003
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0
    Live 8: Ngày ấy, bây giờ
    Một số nghệ sĩ biểu diễn trong chương trình Live 8 đã từng đóng góp cho Live Aid năm 1985. Thật sự phong cách âm nhạc, cách nhìn và xu hướng thời trang của họ đã phát triển thế nào trong 20 năm qua? Sự nghiệp của họ đã thay đổi ra sao?


    Madonna
    Kể từ khi Madonna biểu diễn tại chương trình Live Aid Philadelphia năm 1985, sự nghiệp âm nhạc của cô bắt đầu cất cánh ở cả hai bờ Đại Tây Dương. Tại Anh, ca sĩ này đạt được thành công với vị trí đứng đầu bảng xếp hạng lần đầu tiên với Into The Groove.
    20 năm đã trôi qua kể từ Live Aid, Madonna vẫ duy trì một sức mạnh âm nhạc đáng kể, tự tạo nhiều cơ hội để làm mới mình và vẫn thu hút sự chú ý của công chúng cũng như giới truyền thông.
    Sau khi đến với sân khấu chương trình Live 8 tổ chức tại London - công viên Hyde, cô sẽ ra một album mới và thực hiện một tour lưu diễn.
    Paul McCartney
    Sự đóng góp của Sir Paul McCartney cho Live Aid tại Wembley Aren là sự tái hiện lại ca khúc kinh điển Let It Be của nhóm Beatles vào cuối chương trình cùng bản hợp xướng Do They Know It''s Christmas?
    McCartney đã hát đầy phấn chấn cùng Wham, Bono and Freddie Mercury trong phần kết thúc buổi hoà nhạc năm 1985.
    Vài tháng mới đây, ca sĩ đồng thời là nhạc sĩ này đã có một thành công không ngờ tới với ca khúc We All Stand Together, trình diễn cùng dàn hợp xướng Frog. Phong cách âm nhạc được tái hiện lại trong hit Tropic Island Hum của nghệ sĩ 63 tuổi này.
    Nhưng những năm gần đây, thu âm của ca sĩ này không xuất hiện nhiều trong top 40 tại Anh.
    U2
    Bono, Edge, Larry Mullen và Adam Clayton đã có được 5 hit trên bảng xếp hạng khi họ biểu diễn bài hát vui Sunday Bloody Sunday tại Live Aid. Bộ tứ Ireland này cũng đã trình diễn một bản nhạc hỗn hợp của Lou Reed và Rolling Stones vào ngày 13/7/1985.
    20 năm kể từ mốc sự kiện đó, U2 trở thành một ban nhạc đầy sức mạnh, khẳng định từ vô số thành công trên bảng xếp hạng, kể cả hai trong số 3 single gần đây nhất của họ.
    Bono, lãnh đạo ban nhạc trở thành người hăng hái đi đầu tham gia nhiều chiến dịch chống lại nợ nần và đói nghèo tại châu Phi, nổi tiếng với bài diễn văn trong hội nghị công Đảng mùa thu năm trước.


    Sting
    Sting - tên thật là Gordon Sumner - đã bắt đầu sự nghiệp solo của mình vào tháng 7/1985 với hai single thành công, Spread A Little Happiness và If You Love Somebody Set Them Free.
    Năm 1985, anh được biết đến như một người đứng đầu xuất sắc của nhóm bộ ba The Police, đồng thời là người đã 5 lần đạt hạng top trên bảng xếp hạng vào cuối thập niên 70 đầu thập niên 80.
    Nghệ sĩ 53 tuổi này còn tham gia sân khấu Live 8 với cương vị nhạc sĩ sử dụng nghệ thuật để quảng cáo cho nhiều mục đích khác nhau. Sting đã tham gia vào tổ chức bảo vệ rừng nhiệt đới Amazon và Tổ chức Ân xá Quốc tế.
    Duran Duran
    Ban nhạc Duran Duran là một trong số nhiều nhóm nhạc Anh biểu diễn xuyên bờ Đại Tây Dương tại sân vận động JFK thuộc Philadelphia
    Các thành viên của ban nhạc: Simon Le Bon, John Taylor, Roger Taylor, Nick Rhodes và Andy Taylor đã sẵn sàng trở lại đỉnh cao tài năng của họ với các ca khúc thành công như Planet Earth và Save A Prayer, gây tiếng vang ở cả hai bờ Đại Tây Dương.
    Vận may đã không mỉm cười với họ mãi tới năm 1993, khi hit Ordinary World bắt đầu trở lại hàng top xếp hạng. Họ đã biểu diễn hàng loạt chương trình xuyên suốt nước Anh cuối năm 2003, thực hiện nhiều show hơn cả thời kỳ hoàng kim vào thập niên 80 của nhóm.
    Giành giải Brit cho những đóng góp nổi bật trong âm nhạc năm 2004 là sự tiếp nối mới sau khi ban nhạc trình làng một album mới và hai single thành công khác của họ.
    Elton John
    Sir Elton John là một nhân vật nổi tiếng từ khi anh trình diễn một ca khúc dài trên sân khấu Live Aid tại Wembley năm 1985. Anh được biết đến với các hit solo như I''m Still Standing và Rocket Man, Sir Elton đã song tấu cùng Wham! và Kiki Dee.
    Ca khúc của anh được dùng trong bộ phim Vua sư tử của Disney đã chứng tỏ sự lâu bền và nổi tiếng mà ngôi sao này giữ được. Năm 1997, Candle In The Wind, khúc nhạc tưởng niệm Diana - công nương xứ Wales - mà Elton trình bày đã trở thành single tiêu thụ chạy nhất mọi thời đại.
    Mới đây ca sĩ này lại đứng đầu các bảng xếp hạng với nhạc phẩm Are You Ready For Love, trong khi ca khúc anh viết dựa theo bài hát cố nghệ sĩ rap Tupac Shakur đã đánh bật Crazy Frog và giành vị trí số một.
    Tin từ Giai điệu xanh

Chia sẻ trang này