1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tin tức cập nhật liên quan đến The Beatles - Các album trong sự nghiệp của The Beatles (trang 26)

Chủ đề trong 'The Beatles' bởi PaulLennon, 23/07/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Groupie

    Groupie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2003
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0
    George Harrison ?~giúp?T Paul McCartney sáng tác
    Sir Paul tuyên bố, đồng đội cũ của ông ở ban nhạc Beatles qua đời năm 2001 vì bệnh ung thư, đã ?otiếp sức? cho ông sáng tác bài ?oWaiting For Your Friends To Go?. Đây là bài hát nằm trong album sắp phát hành của ông.
    Paul McCartney nói: ?oTôi có cảm giác người sáng tác bài này chính là George. Lúc đó, tôi giống như đã biến thành George vậy. Tôi đã viết rất dễ dàng vì lúc đó, tôi không phải là tôi?.
    Ông cũng tuyên bố, chính bản thân ông cũng không hiểu rõ lắm ý nghĩa của những ca từ trong bài hát. McCartney nói: ?oNhững câu như ?~đợi ở bờ bên kia?T có nhiều nghĩa lắm. Đợi bên bờ sông cũng là đợi mà. Vì đa nghĩa nên ai thích hiểu thế nào cũng được?.
    Album Chaos and Creation In The Back Yard của Paul McCartney sẽ ra mắt vào tháng 9.
    Tin từ VnExpress.
  2. Groupie

    Groupie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2003
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0
    Đấu giá kỉ vật của John Lennon

    Hôm qua, 28-7, một bộ sưu tập những kỉ vật trên 25 năm của John Lennon - quãng đời từ hồi còn học trường mỹ thuật ở Liverpool cho đến khi ra album solo sau cùng - có trị giá 2 triệu USD sẽ mang ra bán đấu giá tại London.
    Trong số đó đáng chú ý có bộ quân phục mà Lennon đã chụp trong bìa album Sgt Pepper''s Lonely Hearts Club Band (ảnh), dự định bán được 30.000 bảng Anh.
    Trong khi đó, một bản viết tay ca khúc All You Need Is Love được tìm thấy từ gầm sân khấu sau lần trình diễn live trên truyền hình cuối cùng Beatles 1967, dự định bán tới 500.000 bảng.
    Các kỉ vật khác bao gồm cặp kính tròn xoe của Lennon vốn mang ý nghĩa cổ động cho hòa bình, chấm dứt chiến tranh tại VN, một bản vẽ khi học ở trường mỹ thuật và giải thưởng Ivor Novello mà Lennon đã giành được 1964 nhờ ca khúc She Loves You.
    Kỉ vật của các thành viên Beatles khác cũng được chào bán, như cây guitar 12 dây của George Harrison và một quyển sách của Paul McCartney.
    Tin từ Tuổi trẻ.
  3. Groupie

    Groupie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2003
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0
    Bộ sưu tập tem của John Lennon

    Bộ sưu tập tem của John Lennon
    Ít ai biết rằng khi còn là một cậu học trò, John Lennon rất thích sưu tập tem và từng có hẳn một bộ sưu tập tem. Bảo tàng tem Smithsonian (Mỹ) dự kiến sẽ triển lãm bộ sưu tập tem đặc biệt này vào tháng 10 tới.
    Bộ sưu tập này được bảo tàng tem Smithsonian mua lại từ một nhà bán tem người Anh nhưng không công bố giá mua. Có hơn 550 con tem xuất xứ từ nhiều quốc gia trên thế giới, trong đó có nhiều nước từng là thuộc địa của Anh như Ấn Độ, New Zealand?
    Bộ sưu này không phải chỉ toàn những con tem liên quan đến chủ đề âm nhạc mà còn có nhiều chủ đề khác, nhưng cũng đủ để tiết lộ phần nào sở thích nghệ thuật thời thơ ấu của Lennon.Trên bìa của album tem này có hình ảnh của các vị vua nước Anh, với phần râu quai nón và ria mép được Lennon vẽ thêm bằng mực xanh. Quyển album đựng tem này được sản xuất năm 1950.
    Các nhà tổ chức triển lãm hy vọng bộ sưu tập tem này của John Lennon sẽ cổ vũ giới trẻ gắn bó với sở thích sưu tập tem nhiều hơn.
    Tin từ Tuổi trẻ.
  4. Groupie

    Groupie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2003
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0
    Lời bài hát của John Lennon có giá 1 triệu USD

    Bản viết tay bài All You Need Is Love.
    Cuộc bán đấu giá những kỷ vật của huyền thoại âm nhạc như John Lennon, Jimi Hendrix vừa diễn ra đêm hôm kia tại London. Bản viết tay bài ?oAll You Need is Love? do John sử dụng năm 1967 được mua với giá 600.000 bảng (1,04 triệu USD).
    Tờ giấy ghi bài All You Need Is Love được John Lennon dùng trong buổi biểu diễn live cuối cùng của Beatles trên truyền hình. Đoạn băng ghi hình buổi diễn đó cho thấy anh đánh rơi tờ giấy sau khi biểu diễn. Một nhân viên của đài BBC đã nhặt lên và sở hữu cho đến nay. Con số 600.000 bảng thực sự gây bất ngờ và danh tính của người mua không được tiết lộ.
    Bộ đồng phục kiểu quân ngũ do thủ lĩnh của tứ quái Beatles mặc trong ảnh bìa của album Sgt. Pepper''s Lonely Hearts Club Band bán được 100.000 bảng, trong khi giá khởi điểm chỉ là 30.000 bảng. Cặp kính tròn mà Lennon thường đeo, đặt trong chiếc hộp ghi địa chỉ gửi cho Yoko Ono Lennon có giá 55.000 bảng.
    Ngoài ra còn có một cây đàn organ hiệu Vox Continental, do John Lennon chơi trong buổi hoà nhạc ở New York năm 1965; một tấm khăn trải giường của Lennon và Yoko Ono từ năm 1969, có thêu dòng chữ ?oTất cả những gì em cần là tình yêu?. Đây là buổi bán đấu giá lớn nhất những kỷ vật của John Lennon trong 20 năm qua.

    Cặp kính của John Lennon.
    John Collins, Giám đốc điều hành của nhà Cooper Owen, nơi chịu trách nhiệm đấu giá những kỷ vật này, nói: ?oMón đồ nào của John Lennon cũng rất hiếm, quan trọng và có ý nghĩa văn hoá?.
    Còn Pete Nash, chuyên gia về đồ kỷ vật, nói: ?oĐó là những món đồ xứng đáng được đặt trong bảo tàng. Bản in bài All You Need Is Love là một phần của lịch sử. Hiện nay, trong thư viện quốc gia của Anh, có ba bản ghi lời bài hát của Beatles được đặt cạnh Beethoven và Bach?.
    Tin từ VnExpress.
  5. Groupie

    Groupie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2003
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0
    Phát hành DVD hòa nhạc từ thiện của George Harrison
    The Concert for Bangladesh, giải Grammy album của năm 1973
    Show diễn của George Harrison và các bạn gây quĩ từ thiện cho nạn nhân lũ lụt, đói kém ở Bangladesh 1971 sẽ phát hành dưới dạng DVD lần đầu tiên vào 25-10 tới, kèm theo đó là CD thêm vào phần trình diễn lịch sử của Bob Dylan tại quảng trường Madison.
    The Concert for Bangladesh còn có tên khác là George Harrison & Friends do tập đoàn Apple của Beatles giữ bản quyền và Olivia, vợ góa của Harrison làm sản xuất điều hành.
    Ngoài 99 phút ghi lại buổi hòa nhạc còn có 72 phút ?okhuyến mãi?, gồm 45 phút phim tài liệu và những cảnh quay chưa từng công bố: Harrison và Dylan cùng nhau dợt lại bản If Not For You trước khi lên sân khấu; Harrison, Eric Clapton và Leon Russell trình diễn chung Come On In My Kitchen và bản Love Minus Zero/No Limit do Dylan hát.
    CD ba đĩa nguyên bản The Concert for Bangladesh với phần trình bày của Clapton, Russell, người anh em Beatles - Ringo Starr, Don Preston, Jim Horn và sư phụ Shankar từng đoạt giải Grammy album của năm vào 1973. Một cuốn phim về buổi diễn đã được phát hành cùng thời điểm đó.
    Tin từ Tuổi trẻ.
  6. Groupie

    Groupie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2003
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0
    Bài hát xoay chuyển thế giới

    Bob Dylan cho ra mắt ca khúc Like a Rolling Stone vào năm 1965
    Bài hát Like a Rolling Stone của tượng đài Bob Dylan đã đứng đầu danh sách những bài hát, phim, show diễn và sách có thể thay đổi thế giới. Danh sách này đã được những ngôi sao ca nhạc và diễn viên điện ảnh bầu chọn.
    Theo cuộc bình chọn của tạp chí Uncut thì bài hát Heartbreak Hotel của Elvis Presley đứng thứ hai. Đứng thứ ba và thứ tư là 2 nhóm nhạc The Beatles và Rolling Stones.
    Tay rocker Patti Smith nói về bài Like a Rolling Stone: "Nó đã giúp tôi sống qua thời thiếu niên". Trong khi đó Paul McCartney bình luận về bài Heartbreak Hotel (bài hát ông xếp hạng nhất): "Presley ca như thể anh ấy đang ở địa ngục".
    Trong danh sách top 10 thì cả 4 vị trí đầu tiên đều thuộc về âm nhạc, tiếp theo là bộ phim A Clockwork Orange của đạo diễn Stanley Kubrick. Xếp vị trí cao nhất đối với thể loại show truyền hình là The Prisoner (vị trí thứ 10), và đối với tiểu thuyết là tác phẩm On the Road của tác giả Jack Kerouac (vị trí thứ 19).
    Ông Allan Jones, chủ bút tạp chí Uncut cho biết danh sách này cho chúng ta biết khá chính xác rằng những bài hát hay bộ phim nào có sức ảnh hưởng văn hóa mạnh mẽ, làm thay đổi các quyết định.
    Tin từ Tuổi trẻ.
  7. Groupie

    Groupie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2003
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0
    Nhạc kịch về John Lennon khai trương tại Mỹ
    Vở nhạc kịch về John Lennon đã mở màn tại sân khấu New York sau khi bị hoãn do nhận được những ý kiến phê phán.


    Dựa trên những ca khúc và bài phỏng vấn của Lennon, vở nhạc kịch mang tên Lennon được quảng cáo là "một tổng hợp của tiểu sử âm nhạc, nhạc kịch và kỷ niệm về John Lennon."
    Đạo diễn Don Scardino viết lại một phần kịch bản sau khi vở diễn ra mắt tại San Francisco hồi tháng Tư mà không nhận được nhiều khen ngợi.
    Lennon hiện đang được trình diễn tại Nhà hát Broadhurst của New York.
    Vở nhạc kịch mô tả về John Lennon ở những giai đoạn khác nhau trong cuộc đời và sử dụng một nghệ sĩ da đen vào vai Sir Paul McCartney.
    Vở sử dụng 28 ca khúc của Lennon, trong đó có 2 bản không được công bố là India, India và I Don''t Want To Lose You.
    Vở này ban đầu được xây dựng theo kiểu trình diễn một loạt các ca khúc và xen vào giữa là phần trò chuyện, với mỗi người trong số 9 diễn viên thay phiên nhau vào vai John Lennon.
    Nhưng theo bản mới nhất, chỉ một diễn viên vào vai chính là Lennon, người này kể câu chuyện cuộc đời mình, từ thời thơ ấu tại Liverpool đến khi bị ám sát tại New York.
    Phiên bản mới này cũng nhấn mạnh thêm vào ban nhạc Beatles và người vợ đầu của John Lennon là Cynthia, đồng thời giảm bớt phần nói về người vợ sau của ông là Yoko Ono.
    Ono, người giữ bản quyền các bài hát của Lennon, nói: "Toàn bộ vở nhạc kịch được viết bằng lời của John. Đó rõ ràng là câu chuyện của John - từ Liverpool năm 1940 đến New York 1980. Tôi cũng chỉ là đội B, và vở kịch đã làm toát lên điều đó."
    "Tất cả các ca khúc được trình bày rất tuyệt, và toàn bộ vở nhạc kịch rất vui, tôi cười suốt cho đến đoạn John qua đời. Tất nhiên đó là đoạn mọi người bắt đầu khóc. Và tôi cũng không thể không sụt sịt."

    Tin từ 24h
  8. Groupie

    Groupie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2003
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0
    ?oTiếng nói của John. Âm nhạc John. Câu chuyện John!?

    [​IMG]
    Poster của nhạc kịch Lennon
    Sau nhiều lần trì hoãn, nhạc kịch Lennon đã chính thức công diễn trên sân khấu Broaway vào hôm qua 14-8, nhận được rất nhiều lời khen ngợi. Như ápphích quảng cáo, nhạc kịch Lennon đã lột tả được tiếng nói, âm nhạc và cuộc đời của John Lennon.
    Tất cả các cảnh trong vở xâu kết lại thành một hành trình đi khám phá chính bản thân của John Lennon. Chín nhân vật nam nữ ở nhiều độ tuổi và sắc tộc cùng thể hiện vai John từ hồi thơ ấu ở Liverpool, đến ?ohội chứng Beatles?, mối tình với Yoko Ono và cuộc sống của John tại Mỹ trước khi bị một gã tâm thần bắn chết tại căn hộ gần Central Park, 1980.
    Đánh động nhất ở cảnh kết: khi nghe tiếng súng nổ tại khu thượng vùng Manhattan, viên cảnh sát New York chạy đến và phát hiện John Lennon đã bị ám sát, anh liền hỏi John có biết mình là ai, và John đã nhận ra điều đó.
    Ngay lúc đó, bản nhạc Imagine nổi tiếng nhất của John cất lên, màn hạ xuống và hình ảnh John cùng Yoko đàn hát bên cây đàn piano trắng được chiếu trên sân khấu đọng lại trong tâm trí khán giả.
    Yoko Ono ?othật? cũng đã đến xem và chúc mừng buổi diễn trong ngày ra mắt. Ono nói bà như được sống lại giây phút hạnh phúc với John.
    Xin giới thiệu bài phỏng vấn với đạo diễn Don Scardino để hiểu thêm nhiều điều về John Lennon, về triết lí sống của anh, và cũng học được cách dàn dựng một vở nhạc kịch ở xứ người về một nhân vật đã trở nên huyền thoại.
    * Anh đã bắt đầu ý tưởng như thế nào?

    - Điều đầu tiên tôi tự hỏi chính mình là cuộc đời của John đã trải qua như thế nào. Vâng, đời anh là một chuỗi ngày đi tìm kiếm chính mình để xem mình là ai. Anh đã trải qua bao cảnh vật đổi sao dời, mà hầu như đều được phơi bày ra trước công chúng, hầu để chứng minh ?olà John? thì phải ra sao.
    Anh cũng có một tuổi thơ bất hạnh: cha mất, mẹ bỏ rơi, được dì mang về nuôi. Đến hồi niên thiếu, mẹ anh quay lại, để rồi khi tình mẹ con thắm thiết trở lại thì bà lại bị một gã say rượu tông xe. Những điều đó khiến John căm giận thế giới. Nhưng rồi anh cũng nguôi ngoai. John 40 tuổi đã rất yêu thế giới, nhìn cả thế giới như một ngôi nhà, nhìn mọi người đều là anh em. Anh là một người của hòa bình, và chắc hẳn đã ra đi trong an bình, dù anh bị ám sát.
    * Anh muốn người khác học được điều gì từ nhạc kịch Lennon?

    - À, Beatles thì mọi người đã biết rõ. Nhạc kịch này muốn giới thiệu cho mọi người về sự nghiệp solo của John, về cuộc đời thật của anh. Anh là một người viết ca khúc và nghệ sĩ trình diễn cừ khôi. Anh cũng là nhà hoạt động hòa bình lớn từng nằm trong ?osổ bìa đen? của chính quyền Nixon vì những hoạt động chống lại chiến tranh tại VN. Anh còn là người tình cuồng nhiệt. Chuyện tình của anh và Yoko chắc hẳn là chuyện tình tuyệt dịu nhất thời đại chúng ta. Anh cũng là người mở lối cho hàng triệu người nhìn rõ vào chính tâm can mình và khám phá xem mình là ai.
    * Anh có tin rằng những thông điệp và triết lí sống của John vẫn còn giá trị?
    - Cũng giống như câu chuyện trên chuyến tàu ra đi tìm đường cứu nước của Gandhi. Khi ấy, một phóng viên đã chạy tới hỏi ông: ?oÔng có muốn nhắn gửi điều gì đó cho dân tộc??. Sau một hồi lâu im lặng, ông đã viết vội vài chữ và gửi cho phóng viên như sau: ?oĐời tôi chính là thông điệp?.

    Tương tự, khi John có thẻ xanh (căn cước trở thành nước Mỹ - ND), một phóng viên hỏi anh liệu anh có ảnh hưởng tới giới trẻ, John đã trả lời: ?oTôi là một nghệ sĩ. Những gì tôi ảnh hưởng đến người khác chính là cách tôi sống?. Và cách sống của anh chính là niềm tin vào sức mạnh của Sự thật và Nghệ thuật.
    Anh tin rằng mọi người chúng ta đều là Một và Hòa bình là điều có thể. Anh tin mọi người ngày hôm nay có thể sống tốt hơn ngày mai. Anh cũng tin vào niềm hân hoan của Rock and Roll. Âm nhạc của anh vẫn còn giá trị với mọi người đấy thôi.
    * Ai đóng vai John Lennon trong nhạc kịch Lennon?
    - Tôi đã quyết định cách tốt nhất để diễn tả mọi thay đổi trong đời của John không phải để cho một người diễn, nhưng là cả một tập thể diễn viên đóng vai John. Đàn ông, đàn bà, già, trẻ, da đen, da trắng, áo nâu, áo hồng. Những vở thu hút đều có ý tưởng ?otáo bạo? khi dàn dựng, và đây là ý tưởng táo bạo của tôi.
    * Liệu với ngần ấy người thủ vai John có làm cho sân khấu lộn xộn?
    [​IMG]
    ?oTứ quái? Beatles trong nhạc kịch Lennon
    - Những gì tôi có được chính là nhận thức về những trải nghiệm thực sự của John. Tôi cảm được cả suy nghĩ và tinh thần, cũng như âm nhạc của anh. Chính vì điều đó, tôi càng không muốn các diễn viên đóng vai John sẽ là một người bắt chước anh. Như thế, người ta sẽ đặt câu hỏi: ?oAnh này có giống John không? Giọng hát giống John không? Giọng nói có phải là giọng xứ Liverpool không?? Chín diễn viên khi lên sân khấu đều có thể là một ?okênh? của John với đầy đủ tinh thần của anh, nhưng vẫn là chính họ. Họ là người kể chuyện hóa thân vào những quãng đời của John.
    * Sử dụng ngôn từ của John chứ?
    - Dĩ nhiên. 90% đối thoại lấy từ hàng trăm cuộc phỏng vấn mà anh và Yoko đã trải qua hàng nhiều năm. Tôi muốn Lennon là người dẫn chuyện, vì thế tôi đã lược các cuộc phỏng vấn và ráp nối chúng lại. Vài cảnh là bản sao những sự kiện đã diễn ra thật sự ngoài đời, nhưng phần lớn đều là lược thoại của John.
    Vở kịch chính là tiếng nói, giọng điệu và quan điểm của anh. Bởi vì khi tôi trả lời câu hỏi ?oAnh ao ước điều gì??, chắc hẳn đó sẽ là một buổi chiều với John. John ngồi trên sân khấu với chiếc guitar thùng, kể cho chúng ta nghe những giai thoại và hát.
    * Có diễn viên nào khác trong vở Lennon hay chỉ có John mà thôi?
    - Tất nhiên là có, từ dì Mimi cho tới Strom Thurmond, từ Paul, George và Ringo cho tới J.Edgar Hoover và Jerry Rubin... Tất cả là những người đã từng sống thời đại của anh. Bởi thế vở như là một lát cắt lịch sử thông qua cuộc đời John.
    * Ai đóng các vai đó?
    - Mọi người. Mọi người đóng vai mọi người! Và chẳng có ai rời sân khấu. Khi diễn xong cảnh của mình, họ sẽ ngồi xuống và theo dõi, họ là chứng nhân của các sự kiện. Cả ban nhạc sẽ không rời sân khấu.
    * Xin anh cho biết về âm nhạc vủa vở. Đây sẽ là một màn phô diễn rock and roll hay các nhân vật tự hát với nhau?
    - Cả hai. Bài hát thốt ra tự nhiên từ những cuộc đàm thoại và được các diễn viên hát trên sân khấu. Số khác được trình diễn như một bửa tiệc rock and roll. Chúng tôi thực hiện một hòa nhạc mini từ các ca khúc trong album Double Fantasy bởi vì đây là những bản mang tính cá nhân. Chúng tôi cố tái tạo âm thanh đó. Mỗi ca khúc phải thích hợp với tổng thể vở diễn, nhưng không phải lúc nào cũng ngập tràn âm thanh rock and roll.
    * Yoko Ono có hỗ trợ gì về phần nhạc?
    - Bà ta sở hữu tất cả sáng tác cá nhân của anh. Vì thế tôi cần sự cho phép của bà. Điều may mắn là bà rất ủng hộ vở diễn khi lần đầu tiếp xúc với tôi. Chúng tôi có được lời cầu chúc thành công từ một nhân vật còn sống được thể hiện trên sân khấu. Vai Yoko Ono đã xuất hiện trong những cảnh cuối rất vui và xúc động.
    Yoko cũng đã xem qua kịch bản và rất hài lòng. Bởi thế vở diễn còn mang giá trị chân thật. Nhưng bà cũng hào hiệp cho phép tôi kể chuyện theo lối riêng của mình, từ quan điểm của mình. Bà còn cung cấp cho chúng tôi hai bản nhạc chưa từng ghi âm và công bố của John và một bản thứ ba đã được Ringo Starr ghi âm. Cả ba đều là món quà vô giá và tôi đã sử dụng tất cả trong vở diễn. Bà ta quả là người tuyệt vời, một ngôi sao thật sự trong thế giới nghệ thuật, một nhà tư tưởng độc đáo. John từng nhận định Yoko là thầy của anh, và tôi tin cũng tin như vậy.
    * Những bản nhạc đó tên gì?
    - Bản Cooking In The Kitchen of Love rất sống động. India, India là một giai điệu đẹp kể về tâm trạng của John khi ở Ấn Độ, đang lúc người tình yêu dấu lại ngóng chờ anh ở quê nhà Anh. Còn bản I Don''t Want to Lose You lại là một bản tình ca bi thương và buồn thảm nhất mà John từng viết.
    * Anh cảm thấy thế nào khi Yoko Ono tặng anh những ca khúc đó?
    - Lúc đó đầu tôi muốn nổ tung. Chúng tôi rất tự hào vì được trình diễn chúng đầu tiên trong vở Lennon. Tôi cảm nhận được rằng sự ủng hộ của Ono là tấm vé có giá trị nhất cho sự vững tin vào thành công của vở diễn.
    Tin từ tuổi trẻ.
  9. Groupie

    Groupie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2003
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0
    Tiến sĩ Robert Moog - ?omột Einstein của âm nhạc? đã ra đi

    Ông chưa bao giờ là một ngôi sao nhạc rock, thế nhưng ảnh hưởng của ông có thể bắt gặp trong âm nhạc của The Beatles, The Doors, The Rolling Stones... Tiến sĩ Robert A. Moog, người phát minh ra thứ nhạc cụ điện tử có thể mô phỏng nhiều âm thanh khác nhau, vừa ra đi ở tuổi 71 vì bệnh ung thu não.
    Nhạc cụ đó được người đời gọi là electronic synthesizer, nhưng thông dụng hơn là Moog synthesizer và ngắn gọn nhất là Moog, để tri ân cha đẻ của nó. Chính nhạc cụ này đã làm cuộc ?ocách mạng? trong âm nhạc những năm 1960 về sau. Ngày nay, những âm thanh điện tử được tích hợp vẫn còn thịnh hành trong nhạc phổ thông.
    Sinh tại ngoại ô New York City vào 1934, Robert Moog bị ảnh hưởng bởi cái họ ?oMoog? (nghe như ?ovogue? - thịnh hành) đã sớm bị những âm thanh điện tử mê hoặc từ khi còn là trẻ nhỏ. Chỉ mới 14 tuổi đầu và được sự động viên của người bố, Moog đã sáng chế ra nhạc cụ điện tử đầu tiên có tên gọi theremin. Từ đó mà gia đình đã mở công ty và kinh doanh nhạc cụ này khi Moog 19 tuổi.
    Bên cạnh sở thích khác biệt, Moog học rất chăm. Ông lấy bằng kĩ sư điện tử tại Đại học Columbia và sau là bằng tiến sĩ vật lý tại Đại học Cornell.
    Mặc dù RCA (Đại học nghệ thuật Hoàng gia) đã sáng chế ra một synthesizer cho âm nhạc, tuy nhiên nó rất cồng kềnh và chưa có ý định kinh doanh. Những gì Moog thực hiện 1964 là sản xuất ra thị trường một nhạc cụ dùng bàn phím có khả năng tổng hợp âm thanh.


    Một cây ?ominimoog? cho phép các nhạc sĩ ?ochế? ra nhiều loại âm thanh có thể bắt chước tiếng thiên nhiên, các loại nhạc đàn dây, kèn, bộ gõ với nhiều âm vực khác nhau chỉ với một cú gạt cần, quay số hay trượt nút bấm.
    Wendy Carlos là nhạc sĩ đã nâng cao tên tuổi của người đã sáng chế ra cây moog nhờ album đoạt giải Grammy 1968 Switched-On Bach. Các sáng tác cổ điển của J.S.Bach đã mang một sắc thái mới nhờ sử dụng nhạc cụ điện tử này.
    The Beatles từng dùng cây moog trong album Abbey Road 1969. Cây moog cũng tạo ra âm thanh sợ hãi, hồi hộp cho bộ phim kinh điển 1971 A Clockwork Orange.
    Khi solo keyboard ngày càng bành trướng trong nhạc rock và funk - sau này có cả hip-hop và techno - nhạc cụ của Moog còn được sử dụng trong các ca khúc của Manfred Mann, Yes và Pink Floyd. ?oÂm thanh ấy đã chứng thực sự tiến bộ của âm nhạc? - Keith Emerson - tay keyboard của nhóm rock Emerson, Lake and Palmer - xác nhận.
    Năm 2004, song song với một số nhạc sĩ trong Hội Opera Brooklyn thề nguyền rằng sẽ không bao giờ sử dụng bất kì nhạc cụ synthesizer - vì bị xem là ?ocỗ máy giao hưởng ảo?, một số khác như Brian Eno, Frank Zappa, The Cure, Fatboy Slim và Stereolab vẫn trân trọng sáng chế của tiến sĩ Moog, dù rằng nó chỉ là một synthesizer tín hiệu analog, ngày càng bị các nhạc cụ kỹ thuật số cạnh tranh.
    Nếu như Les Paul gắn liền với cây guitar điện thì tên tuổi của Robert Moog sẽ mãi nối kết với nhạc cụ synthesiser. Không thể nhắc đến sự bành trướng của âm nhạc điện tử mà không có tên tiến sĩ Moog. Không ngoa khi gọi ông là ?oEinstein của âm nhạc?!
    Tin từ Tuổi trẻ.
  10. Groupie

    Groupie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2003
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0
    Khám phá Beatles game
    Bạn là fan cuồng nhiệt của Beatles? Hãy khám phá xem mình là ai trong Tứ quái John, Paul, George, Ringo trong một số game online miễn phí tại đây: http://www.liverpoolmuseums.org.uk/online/games/beatles/
    Đây là một hoạt động thu hút người hâm mộ không biên giới trong Tuần lễ Beatles quốc tế ở Liverpool.
    Có tới ba trò chơi online do Bảo tàng quốc quốc gia ở Liverpool thực hiện. Trò đầu tiên ?oWhich Beatle You Are? gồm những câu trắc nghiệm như ?oBạn khỏe không??, cùng với một số câu trả lời ?oI feel fine? (tôi khỏe) và ?... with a little help from my friends" (nhờ bạn giúp đỡ) chính là những tựa bài hát do các thành viên Tứ quái sáng tác.
    Đến trò "Mop-top of the Pops", các fan phải đánh bại chiếc đồng hồ đếm giờ ngược để liệt kê tựa ca khúc nào nằm trong album nào của Beatles. Trong khi trò "Baby you can name my song", bạn phải nhìn hình minh họa để đoán tựa bài hát. Với trò này, bạn cũng có thể trổ tài họa sĩ bằng cách vẽ minh họa bài hát của Beatles thách đố.
    Tuần lễ Beatles sẽ kết thúc vào hôm nay 30-8. Trong suốt tuần qua là các hoạt động trưng bày tại bảo tàng Liverpool Life với những tin tức xa xưa về Beatles, những bức ảnh có chữ kí nguyên bản, một poster hòa nhạc có đề ngày diễn tại New Brighton và một áo lính của John Lennon.
    * Beatles sẽ được in trên tiền giấy 20 bảng Anh?
    Một số quan chức văn hóa đang vận động để Bealtes được xuất hiện trên mặt sau của tiền giấy 20 bảng Anh. Đây là hoạt động nằm trong cuộc vận động để Liverpool được trở thành Thủ đô văn hóa châu Âu vào 2008.
    Trong khi đó, người phát ngôn của Ngân hàng Anh nói chưa từng có tiền lệ những người còn sống được xuất hiện trên tiền giấy. Tuy nhiên cô cho biết một ủy ban do chính phủ dẫn đầu sẽ xem xét đề nghị này, bởi lẽ những đóng góp trọn đời của Beatles đã ?ođứng vững qua kiểm nghiệm của thời gian?.
    Nếu được chấp thuận, Beatles sẽ là người sinh ra trong thế kỉ 20 đầu tiên xuất hiện trên tiền giấy nước Anh. Người trẻ nhất đã xuất hiện trên tiền giấy là Sir Edward Elgar sinh 1857. Những gương mặt từng nằm trên tiền giấy là Elizabeth Fry (tờ 5 bảng), Charles Darwin (10 bảng), và Sir John Houblon (50 bảng).
    Tin từ Tuổi trẻ.

Chia sẻ trang này