1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TIN TỨC CHO KỸ SƯ (Tờ báo cho kỹ sư)

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ kỹ sư' bởi small_porcupine, 18/05/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ca_sau_

    ca_sau_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2003
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Ngoài việc giải quyết vấn đề năng lượng, và các giải pháp kinh tế mà nó có thể tạo ra, còn có vấn đề môi trường, chất thải của NM điện hạt nhân trong 1 năm hoạt động có thể chỉ bằng 1 nắm tay mà thôi, nếu chưa đủ trình độ xử lí có thể vác sang nước bạn xử lí hộ. So điểm này nó hơn các NM địên truyền thống về mặt chất thải rất nhiều đó là 1 vài đỉêm mà chúng ta hiện nay tại sao khao khát xây nhà máy điện hạt nhân.
    Ngoài ra đó không chỉ đơn thùân về mặt kinh tế năng lương mà nó còn nhiều ẩn ý về mặt quốc phòng và chính trị nữa, cần chuẩn bị để có thể ngang hàng với anh bạn phía trên của chúng ta, ko thì bị anh ấy bắt nạt mãi cũng mệt đấy. :D
  2. small_porcupine

    small_porcupine Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/06/2004
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    Có một thông tin mới mà không mới nè. Đó là việc sử dụng nguồn rác thải sinh khí gas tạo ra nguồn điện năng.
    http://www.vnexpress.net/Vietnam/Khoa-hoc/2005/06/3B9DF230/
    Nhà máy điện chạy bằng rác thải
    Mới đây, nhà máy chế biến rác thành điện năng đầu tiên ở Việt Nam đã được khởi công xây dựng tại khu Gò Cát, quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh.
    Nhà máy này có tổng vốn 260 tỷ đồng, trong đó vốn viện trợ của chính phủ Hà Lan là 65%. Công suất xử lý bãi rác khoảng 3,75 triệu tấn. Khối lượng đang được xử lý để phát điện là 2,5 triệu tấn.
    Khu Gò Cát rộng 25 ha, có năm ô chôn rác với diện tích khoảng 17,5 ha. Hai ô số 4 và 5 hiện đã được phủ đỉnh (đóng bãi). Sau khi thực hiện xử lý, lượng khí gas sản sinh khoảng 420?"450 m3/giờ (lượng gas cần để chạy một tổ máy chỉ khoảng 375 m3 gas/giờ).
    Nhà máy có ba tổ máy phát điện, sản lượng 2.400 kWh. Nhà máy đã bắt đầu chạy ổn định một tổ máy và phát lên lưới điện quốc gia 530 kWh. Cuối năm nay, hai tổ máy còn lại tiếp tục hoàn chỉnh và tất cả sẽ cung cấp điện ổn định trong suốt 15 năm.
    Ở TP HCM hiện có khu liên hợp chất thải rắn Tây Bắc Củ Chi, diện tích 822 ha. Thành phố đang triển khai khu quy hoạch xử lý rác như khu đốt rác, chôn lấp rác và chế biến rác thành phân hữu cơ. Tuy nhiên, theo các nhà khoa học thì việc biến rác thành điện sẽ khả thi hơn, vì nó không ô nhiễm môi trường và còn thu lại lợi nhuận từ việc bán điện.
    .........................................
    Việc sử dụng nguồn chất thải sinh khí gas dùng cho việc cung cấp nhiên liệu đã được những người dân VN sử dụng khá lâu. Nhưng cũng có nhiều nguy hiểm. Hôm bữa Nhím đọc bài báo nói về tai nạn xảy ra khi có 2 thanh niên xuống làm vệ sinh hầm chứa khí Gas và bị chết ngạt trong ấy. Một nhà máy bây giờ đã hình thành, Nhím rất thích bởi vì ít ra đã giúp cho môi trường bớt ô nhiễm từ rác và các khí thải.
  3. small_porcupine

    small_porcupine Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/06/2004
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    Có một thông tin mới mà không mới nè. Đó là việc sử dụng nguồn rác thải sinh khí gas tạo ra nguồn điện năng.
    http://www.vnexpress.net/Vietnam/Khoa-hoc/2005/06/3B9DF230/
    Nhà máy điện chạy bằng rác thải
    Mới đây, nhà máy chế biến rác thành điện năng đầu tiên ở Việt Nam đã được khởi công xây dựng tại khu Gò Cát, quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh.
    Nhà máy này có tổng vốn 260 tỷ đồng, trong đó vốn viện trợ của chính phủ Hà Lan là 65%. Công suất xử lý bãi rác khoảng 3,75 triệu tấn. Khối lượng đang được xử lý để phát điện là 2,5 triệu tấn.
    Khu Gò Cát rộng 25 ha, có năm ô chôn rác với diện tích khoảng 17,5 ha. Hai ô số 4 và 5 hiện đã được phủ đỉnh (đóng bãi). Sau khi thực hiện xử lý, lượng khí gas sản sinh khoảng 420?"450 m3/giờ (lượng gas cần để chạy một tổ máy chỉ khoảng 375 m3 gas/giờ).
    Nhà máy có ba tổ máy phát điện, sản lượng 2.400 kWh. Nhà máy đã bắt đầu chạy ổn định một tổ máy và phát lên lưới điện quốc gia 530 kWh. Cuối năm nay, hai tổ máy còn lại tiếp tục hoàn chỉnh và tất cả sẽ cung cấp điện ổn định trong suốt 15 năm.
    Ở TP HCM hiện có khu liên hợp chất thải rắn Tây Bắc Củ Chi, diện tích 822 ha. Thành phố đang triển khai khu quy hoạch xử lý rác như khu đốt rác, chôn lấp rác và chế biến rác thành phân hữu cơ. Tuy nhiên, theo các nhà khoa học thì việc biến rác thành điện sẽ khả thi hơn, vì nó không ô nhiễm môi trường và còn thu lại lợi nhuận từ việc bán điện.
    .........................................
    Việc sử dụng nguồn chất thải sinh khí gas dùng cho việc cung cấp nhiên liệu đã được những người dân VN sử dụng khá lâu. Nhưng cũng có nhiều nguy hiểm. Hôm bữa Nhím đọc bài báo nói về tai nạn xảy ra khi có 2 thanh niên xuống làm vệ sinh hầm chứa khí Gas và bị chết ngạt trong ấy. Một nhà máy bây giờ đã hình thành, Nhím rất thích bởi vì ít ra đã giúp cho môi trường bớt ô nhiễm từ rác và các khí thải.
  4. small_porcupine

    small_porcupine Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/06/2004
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    Web server biết... bay
    Nguyên mẫu UltraSwarm.
    Các nhà khoa học Anh đã tạo ra một chiếc trực thăng tí hon, đóng vai trò máy chủ cho một trang web qua mạng không dây, bằng phần cứng tự tạo.
    Nguyên mẫu UltraSwar, nặng 70 gam này là chiếc đầu tiên trong một nhóm các máy tính biết bay, được thiết lập với mục đích tham gia công tác tình báo nhờ khả năng bay lượn giống như một đàn chim, xử lý thông tin theo cách mà các siêu máy tính (gồm một nhóm các máy tính kết nối lại) vẫn làm.
    "Điều đó có nghĩa là bạn có thể xử lý dữ liệu theo nhóm mà một chiếc máy bay đơn lẻ không thể làm được", giáo sư Owen Holland thuộc Đại học Es***, trưởng nhóm phát triển nguyên mẫu, cho biết,
    Hiện tại, các máy bay độc lập sử dụng những kỹ thuật như bay trinh sát, chụp ảnh cách nhau một khoảng thời gian nhất định. Những chiếc máy bay lớn mang theo đủ hệ thống máy tính trên khoang để có thể tích hợp các bức ảnh với nhau và tạo ra những không ảnh cần thiết, bên cạnh việc chụp những loại ảnh đặc biệt có liên quan tới sứ mệnh của mình. Tuy nhiên, vì chúng lớn nên nguy cơ bị phát hiện rất cao.
    Các máy bay nhỏ hơn sử dụng computer mặt đất để xử lý ảnh, song trở ngại là dữ liệu truyền về có thể bị đối phương gây nhiễu hoặc chặn đứng.
    Ý tưởng mới là sử dụng một nhóm các máy bay tí hon, có thể chụp ảnh trên một vùng rộng lớn từ nhiều góc độ, nhanh hơn nhiều so với một chiếc máy bay lớn đơn lẻ. Bằng việc phân bố nhiệm vụ tính toán cho mỗi "phi cơ" cụ thể, các máy bay tí hon có thể làm việc cùng nhau để xử lý trong chuyến bay mà không bị phát hiện.
    Ý tưởng này đã dẫn Holland tới việc thiết kế những chiếc trực thăng nhẹ, với các hợp phần chắp ghép từ những thứ đơn giản trên thị trường. Một chiếc trực thăng đồ chơi dài 30 cm, được điều khiển từ xa gắn, các motor, hai quả pin, một hệ thống máy tính mini, sử dụng công nghệ không dây và một chiếc camera màu nhỏ.
    Trong thử nghiệm gần đây, chiếc trực thăng này đã bay được 3 phút và có thể tải được trang chủ của dự án UltraSwarm thông qua kết nối không dây. Holland hy vọng sẽ có ít nhất 4 chiếc như thế và bắt đầu hoạt động vào năm tới. Một thế hệ lớn hơn và tinh xảo hơn là tầm nhìn cho 3-4 năm sau.
    http://www.vnexpress.net/Vietnam/Khoa-hoc/2005/06/3B9DF1BA/
  5. small_porcupine

    small_porcupine Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/06/2004
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    Web server biết... bay
    Nguyên mẫu UltraSwarm.
    Các nhà khoa học Anh đã tạo ra một chiếc trực thăng tí hon, đóng vai trò máy chủ cho một trang web qua mạng không dây, bằng phần cứng tự tạo.
    Nguyên mẫu UltraSwar, nặng 70 gam này là chiếc đầu tiên trong một nhóm các máy tính biết bay, được thiết lập với mục đích tham gia công tác tình báo nhờ khả năng bay lượn giống như một đàn chim, xử lý thông tin theo cách mà các siêu máy tính (gồm một nhóm các máy tính kết nối lại) vẫn làm.
    "Điều đó có nghĩa là bạn có thể xử lý dữ liệu theo nhóm mà một chiếc máy bay đơn lẻ không thể làm được", giáo sư Owen Holland thuộc Đại học Es***, trưởng nhóm phát triển nguyên mẫu, cho biết,
    Hiện tại, các máy bay độc lập sử dụng những kỹ thuật như bay trinh sát, chụp ảnh cách nhau một khoảng thời gian nhất định. Những chiếc máy bay lớn mang theo đủ hệ thống máy tính trên khoang để có thể tích hợp các bức ảnh với nhau và tạo ra những không ảnh cần thiết, bên cạnh việc chụp những loại ảnh đặc biệt có liên quan tới sứ mệnh của mình. Tuy nhiên, vì chúng lớn nên nguy cơ bị phát hiện rất cao.
    Các máy bay nhỏ hơn sử dụng computer mặt đất để xử lý ảnh, song trở ngại là dữ liệu truyền về có thể bị đối phương gây nhiễu hoặc chặn đứng.
    Ý tưởng mới là sử dụng một nhóm các máy bay tí hon, có thể chụp ảnh trên một vùng rộng lớn từ nhiều góc độ, nhanh hơn nhiều so với một chiếc máy bay lớn đơn lẻ. Bằng việc phân bố nhiệm vụ tính toán cho mỗi "phi cơ" cụ thể, các máy bay tí hon có thể làm việc cùng nhau để xử lý trong chuyến bay mà không bị phát hiện.
    Ý tưởng này đã dẫn Holland tới việc thiết kế những chiếc trực thăng nhẹ, với các hợp phần chắp ghép từ những thứ đơn giản trên thị trường. Một chiếc trực thăng đồ chơi dài 30 cm, được điều khiển từ xa gắn, các motor, hai quả pin, một hệ thống máy tính mini, sử dụng công nghệ không dây và một chiếc camera màu nhỏ.
    Trong thử nghiệm gần đây, chiếc trực thăng này đã bay được 3 phút và có thể tải được trang chủ của dự án UltraSwarm thông qua kết nối không dây. Holland hy vọng sẽ có ít nhất 4 chiếc như thế và bắt đầu hoạt động vào năm tới. Một thế hệ lớn hơn và tinh xảo hơn là tầm nhìn cho 3-4 năm sau.
    http://www.vnexpress.net/Vietnam/Khoa-hoc/2005/06/3B9DF1BA/
  6. small_porcupine

    small_porcupine Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/06/2004
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    Có một thông tin về viễn thông có lẽ với nhiều người không mới nhưng với Nhím là điều mới và rất hay mà Nhím nghĩ sẽ không chỉ với Nhím. Sorry anh Thuyền trước nha vì anh không nói nên Nhím nói vậy, Nhím nghĩ là không ảnh hưởng gì đến policy cả đúng hông ạ? :D (hìhì học cái kiểu sợ bị la nên cười trừ của anh Thuyền đó) . Now, bây giờ quay về vấn đề chính. Đó là hệ thống track cell phone dùng cho bên điều tra. Hệ thống phone này có thể trace (tìm vết, truy vết, truy tìm) bất cứ ai trên thế giới nếu người đó dùng cell phone. Tổng đài sẽ nhìn thấy cái cell phone của họ và xác định được họ đang ở đâu. Hehehe, kiểu này thì bọn tội phạm xem ra khó thoát nhỉ. Nhím có hỏi tại sao mà hệ thống có thể trace được thì mới được biết là vì hệ thống luật quy định các nhà sản xuất tổng đài phải cung cấp khả năng tracing cho cảnh sát. Mỗi cell phone có một tần số riêng (nói vậy đúng hông anh Thuyền) nhưng làm sao để bắt được từng cái và liên kết với GIS là một điều thật hay. Mod Thuyền sẽ giải thích thêm còn bây giờ Nhím chạy đã không thì bị wính đòn mất hihi
  7. small_porcupine

    small_porcupine Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/06/2004
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    Có một thông tin về viễn thông có lẽ với nhiều người không mới nhưng với Nhím là điều mới và rất hay mà Nhím nghĩ sẽ không chỉ với Nhím. Sorry anh Thuyền trước nha vì anh không nói nên Nhím nói vậy, Nhím nghĩ là không ảnh hưởng gì đến policy cả đúng hông ạ? :D (hìhì học cái kiểu sợ bị la nên cười trừ của anh Thuyền đó) . Now, bây giờ quay về vấn đề chính. Đó là hệ thống track cell phone dùng cho bên điều tra. Hệ thống phone này có thể trace (tìm vết, truy vết, truy tìm) bất cứ ai trên thế giới nếu người đó dùng cell phone. Tổng đài sẽ nhìn thấy cái cell phone của họ và xác định được họ đang ở đâu. Hehehe, kiểu này thì bọn tội phạm xem ra khó thoát nhỉ. Nhím có hỏi tại sao mà hệ thống có thể trace được thì mới được biết là vì hệ thống luật quy định các nhà sản xuất tổng đài phải cung cấp khả năng tracing cho cảnh sát. Mỗi cell phone có một tần số riêng (nói vậy đúng hông anh Thuyền) nhưng làm sao để bắt được từng cái và liên kết với GIS là một điều thật hay. Mod Thuyền sẽ giải thích thêm còn bây giờ Nhím chạy đã không thì bị wính đòn mất hihi
  8. halai1998

    halai1998 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Bài viết:
    796
    Đã được thích:
    0
    Gas tự nhiên đã hôi nhưng gas lấy từ rác chắc có lẽ còn hôi hơn nên không phân phối trực tiếp cho dân được rồi , có đúng không nhỉ ? Gần một nửa lượng gas sx ra từ các hố rác dùng để làm chạy nhà máy , phần còn lại có lẽ đưa vào làm chạy turbine gas để sinh ra điện , turbine gas hiệu xuất khoảng 35% nên chỉ sx ra có ngần ấy điện, là 2400 kwh thì hơi ít vì một bóng đèn vàng đã có thể ngốn 100w, 10 bóng kiểu này ngốn 1 Kwh, nghĩa là nhà máy thắp được 24.000 cái đèn ....
    Cái chính cõ lẽ là làm sạch môi trường ...
    Gas có lẽ nặng hơn không khí nên không bay lên mà nằm tụ lại trong hầm rác cho dù hầm đã mở nắp
    1 lần thở ra khoảng 50% dung tích phổi , hít vào trở lại 50% gas, , nghĩa là chỉ cần thở 1 lần trong hầm là trong phổi đã chứa 50% gas, 50% còn lại là không khí . Rồi lần thở thứ hai lại 50% dung tích hỗn hợp gas/không khí lại được tống ra ngoài để lại hít vào toàn là gas, nghĩa là sau lần hit thứ hai, phổi chứa 75% gas, 25% không khí .......bởi vậy sau hai lần thở là có thể chết ngạt được rồi vì thiếu không khí trong phổi ( gas coi như khí trơ, 0 cung cấp oxy cho phổi). Tay ks chịu trách nhiệm an toàn lao động trong nhà máy có lẽ phải đi tù vì để cho chết người ....
    Các bác ơi, chúng ta nên bàn luận sôi nổi để ủng hộ bé nhím bỏ công tìm kiếm và đăng bài hay lên đây nhé ...
  9. halai1998

    halai1998 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Bài viết:
    796
    Đã được thích:
    0
    Gas tự nhiên đã hôi nhưng gas lấy từ rác chắc có lẽ còn hôi hơn nên không phân phối trực tiếp cho dân được rồi , có đúng không nhỉ ? Gần một nửa lượng gas sx ra từ các hố rác dùng để làm chạy nhà máy , phần còn lại có lẽ đưa vào làm chạy turbine gas để sinh ra điện , turbine gas hiệu xuất khoảng 35% nên chỉ sx ra có ngần ấy điện, là 2400 kwh thì hơi ít vì một bóng đèn vàng đã có thể ngốn 100w, 10 bóng kiểu này ngốn 1 Kwh, nghĩa là nhà máy thắp được 24.000 cái đèn ....
    Cái chính cõ lẽ là làm sạch môi trường ...
    Gas có lẽ nặng hơn không khí nên không bay lên mà nằm tụ lại trong hầm rác cho dù hầm đã mở nắp
    1 lần thở ra khoảng 50% dung tích phổi , hít vào trở lại 50% gas, , nghĩa là chỉ cần thở 1 lần trong hầm là trong phổi đã chứa 50% gas, 50% còn lại là không khí . Rồi lần thở thứ hai lại 50% dung tích hỗn hợp gas/không khí lại được tống ra ngoài để lại hít vào toàn là gas, nghĩa là sau lần hit thứ hai, phổi chứa 75% gas, 25% không khí .......bởi vậy sau hai lần thở là có thể chết ngạt được rồi vì thiếu không khí trong phổi ( gas coi như khí trơ, 0 cung cấp oxy cho phổi). Tay ks chịu trách nhiệm an toàn lao động trong nhà máy có lẽ phải đi tù vì để cho chết người ....
    Các bác ơi, chúng ta nên bàn luận sôi nổi để ủng hộ bé nhím bỏ công tìm kiếm và đăng bài hay lên đây nhé ...
  10. small_porcupine

    small_porcupine Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/06/2004
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    hihi, anh Halai khéo nói đùa ghê. Em xin đính chính 2 chỗ:
    là 2 anh thanh niên bị tai nạn đấy không phải là làm trong nhà máy đâu, hai anh có hố Gas gia đình và làm vệ sinh nó. Người ta lấy khí Gas từ các chất thải thì ở nông thôn như phân gia súc rồi trữ vào trong một hầm riêng, cho ống dẫn vào ngay sử dụng như khí Gas thường nên không hôi đâu. Tuy nhiên ở quê em người ta bảo là nó thu được ít Gas lắm không đủ dùng, không như trên báo nói phóng đại lên đâu. Còn công súất chắc ko đến nỗi thấp vậy đâu, khoản này em không biết nhưng mà nếu vậy thì người ta lỗ mất, ở VN chẳng ai đi làm cái chuyện lỗ đó vì môi trường đâu.

Chia sẻ trang này