1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tin tức cờ Vua .

Chủ đề trong 'Cờ' bởi otdo, 26/10/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Shinji_Ikari

    Shinji_Ikari Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2004
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Vâng năm 1995 TS thi đấu theo em nhớ đấu 9 ván thì nó thua hết cả 9 ạ
  2. mainoel83

    mainoel83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2004
    Bài viết:
    255
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi nếu đã spam bài....Nhưng nhớ giải cờ ĐHTDTT năm 95 thì ngoài chuyện Ku Sơn gây chú ý khi trở thành VĐV trẻ nhất thì Đặng Bích Ngọc năm này cũng tạo tiếng vang bằng việc hạ đo ván ĐKVĐ Mai Thanh Hương thì phải...Ngọc bây giờ hình như đang học năm 3 Khoa Anh trường tớ...
  3. myluyi

    myluyi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Trường Sơn có thể lọt vào tốp 100 siêu ĐKTQT
    (VietNamNet)
    Trong những ngày qua, trên đất Hungary, tân ĐKTQT Nguyễn Ngọc Trường Sơn tiếp tục nhận được sự chúc mừng của giới cờ Vua thế giới.
    Trang www.chessbase.com, một trang web có tiếng của cờ Vua thế giới đã dành hẳn một bài viết về kỳ thủ trẻ Việt Nam này vào ngày 19/12 với những dòng ca ngợi:
    "Nguyễn Ngọc Trường Sơn là cái tên bạn cần đưa vào bộ nhớ của mình. Cậu bé Việt Nam này với hệ số Elo 2527 đã có được chuẩn ĐKTQT thứ 3 tại giải ĐKTQT First Saturday ở Budapest khi cách ngày sinh nhật lần thứ 15 hơn 2 tháng. Sinh ngày 23-2-1990, Nguyễn Ngọc Trường Sơn đã trở thành ĐKTQT trẻ thứ 2 trong thế giới cờ vua. Trường Sơn cùng với Magnus Carlsen, người được ví là Mozart của cờ vua, và Sergey Karjakin được coi là hiện tượng của làng cờ thế giới. Kỳ thủ Magnus đã nhận chuẩn ĐKTQT thứ nhất khi 13 tuổi 3 tháng 27 ngày (sinh ngày 30-11-1990) còn Sergey Karjakin là 12 tuổi 7 tháng".
    Theo tiến sỹ Hoàng Minh Chương, người dẫn dắt Nguyễn Ngọc Trường Sơn đoạt đủ 3 chuẩn ĐKTQT, thì: "Sự kiện này là thành tích hiếm hoi trên thế giới và cũng là thành tích tốt nhất trong lịch sử học tập và đào tạo VĐV cờ vua Việt Nam. Trước đó, công ty Chesscom đã huấn luyện và đào tạo 2 kỳ thủ Đào Thiên Hải và Nguyễn Anh Dũng thành ĐKTQT nhưng đây là trường hợp tốt nhất".
    Nguyễn Ngọc Trường Sơn sau khi đạt danh hiệu KTQT (cũng do Chesscom huấn luyện, đào tạo), trong vòng chưa đầy một năm đã đạt 3 chuẩn ĐKTQT (tháng 3, 8 và 12/2004) và nâng hệ số Elo lên 2527 (tức là vượt khung quy định 2500 của Liên đoàn cờ vua thế giới cho mỗi ĐKTQT). "Có thể nói, thành công này là một trong những sự kiện để lại ấn tượng đặc biệt cho tôi trong suốt 22 năm tham gia công tác huấn luyện, đào tạo cờ vua".
    Cũng theo tiến sỹ Hoàng Minh Chương, sau khi đã đạt danh hiệu ĐKTQT, trong thời gian tập huấn và đào tạo còn lại tại Hungary, Nguyễn Ngọc Trường Sơn sẽ được bổ sung và đi sâu về lý thuyết, đồng thời sẽ tham gia một số giải cờ quốc tế. Trường Sơn có các tố chất để trở thành kỳ thủ xuất sắc trên thế giới. Trong giai đoạn tới, sau khi kết thúc khóa đào tạo tại đây, nếu Nguyễn Ngọc Trường Sơn có được phương pháp tốt và môi trường hợp lý thì có thể vươn tới hàng ngũ các kỳ thủ hàng đầu thế giới, trước mắt là tiến vào tốp 100 siêu ĐKTQT.
    Được myluyi sửa chữa / chuyển vào 01:01 ngày 24/12/2004
  4. hanman

    hanman Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/11/2001
    Bài viết:
    507
    Đã được thích:
    0
    Trường Sơn được bầu là VĐV tiêu biểu nhất Việt Nam 2004
    (VietNamExpress)
    Chiều nay, ban tổ chức cuộc bầu chọn VĐV, HLV tiêu biểu toàn quốc đã xác định xong danh sách những người chiến thắng. Ở tuổi 14, kỳ thủ Nguyễn Ngọc Trường Sơn giành danh hiệu VĐV tiêu biểu nhất năm, với 1.288 điểm.
    Nguyễn Ngọc Trường Sơn vừa trở thành kỳ thủ trẻ thứ nhì thế giới đạt danh hiệu Đại kiện tướng quốc tế. VĐV quê Kiên Giang này sinh ngày 23/2/1990, và hội đủ điều kiện để được phong cấp lúc 14 tuổi 10 tháng, chỉ đứng sau kỳ thủ người Pháp Etienne Bacrot (nhận danh hiệu cao quý khi mới 14 tuổi 2 tháng).
    Xin chúc mừng kỳ thủ trẻ Nguyễn Ngọc Trường Sơn. Hy vọng rằng trong tương lai Trường Sơn sẽ đem lại nhiều vinh quang về cho Tổ quốc.
    Tuy nhiên, theo tôi, cũng phải nói rằng danh hiệu này là hơi quá đối với Trường Sơn bởi vì tuy đạt được 2 điểm chuẩn ĐKT nhưng thực chất đó chỉ là các trận đấu tầm cỡ CLB, mang danh nghĩa cá nhân nhiều và không có tính căng thẳng quyết liệt như các giải thi đấu chính thức khác, không phải là các giải thi đấu châu lục hay thế giới. Thực tế trong năm nay Trường Sơn không đem lại bất kỳ huy chương nào cho VN.
    Anyways, xin chúc mừng Trường Sơn 1 lần nữa.
    Được hanman sửa chữa / chuyển vào 19:25 ngày 28/12/2004
  5. myluyi

    myluyi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Mặc dù không muốn nhưng vẫn phải vào tranh luận với hanman một tí.
    Thứ nhất, bạn nói là TS đạt 2 chuẩn ĐKT, điều này không đúng vì muốn đạt được danh hiệu ĐKT thì phải đạt 3 chuẩn và trên thực tế là TS đã có 3 chuẩn rồi (lỗi này chắc là lỗi chính tả)
    Thứ hai, bạn cho rằng ?othực chất đó chỉ là các trận đấu tầm cỡ CLB, mang danh nghĩa cá nhân nhiều và không có tính căng thẳng quyết liệt như các giải thi đấu chính thức khác, không phải là các giải thi đấu châu lục hay thế giới?, vậy tôi xin có ý kiến như sau:
    Trước hết mời bạn xem danh sách những người tham gia giải First Saturday tháng 12, giải mà TS đã đạt chuẩn ĐKT thứ 3 (nguồn: http://www.firstsaturday.hu/
    First Saturday Chess Tournament Series
    4-15th December 2004
    GM Tournament
    Average: 2420 GM: 8.5 IM: 6.0
    No Name Feder Rtg Title
    1 Gonda, Laszlo HUN 2400 fm
    2 Farago, Ivan HUN 2455 gm
    3 Boros, Denes HUN 2414 im
    4 Paschall, William M USA 2394 im
    5 Karatorossian, David ARM 2384 im
    6 Berczes, David HUN 2321 fm
    7 Fogarasi, Tibor HUN 2425 gm
    8 Horvath, Andras HUN 2339
    9 Nguyen Ngoc Truongson VIE 2527 im
    10 Szabo, Krisztian HUN 2394 fm
    11 Ilincic, Zlatko SCG 2522 gm
    12 Starostits, Ilmars LAT 2460 im
    Theo danh sách này thì những người tham gia GM tournamnent đến từ 6 nước, gồm có 3 GM (ĐKT), 5 IM (kiện tướng quốc tế), 3 FM (kiện tướng FIDE), hệ số elo trung bình là 2420. Một giải như thế này sao có thể nói là tầm cỡ CLB được? Ngoài ra, muốn đạt được chuẩn ĐKT thì TS phải đạt ít nhất 8.5 điểm/12 ván, tức >70% số điểm tối đa, vậy sao lại không mang tính chất căng thẳng quyết liệt? Giải First Saturday là một giải cờ quốc tế rất có uy tín, không phải ai muốn tham gia là được. Để được đánh trong GM tournament thì TS phải tham gia không dưới 10 giải khác (có thể là IM tournament trong First Saturday series) để từng bước có các chuẩn IM rồi mới đến GM. Như vậy, để đi đến đích là danh hiệu ĐKT (GM), trong vòng 2 năm TS phải tham gia hàng chục các giải đấu quốc tế, mỗi giải kéo dài gần 2 tuần. Như vậy mà không được coi là căng thẳng quyết liệt ư? Vì tên những giải đó không có chữ World hay Asian - những giải mang tầm cỡ châu lục, thể giới?
    Hơn nữa, TS được sang Hung học là bằng tiền của tỉnh Kiên Giang, hay nói cách khác đó là tiền của Nhà nước đầu tư vào TS, như vậy không thể nói các trận đấu của TS chỉ là mang danh nghĩa cá nhân. Danh hiệu ĐKT là một danh hiệu cao quí mà hầu hết các kì thủ đều mong muốn có được, vì nó thể hiện tài năng và đẳng cấp của họ. Đạt được danh hiệu này không phải là điều dễ dàng, nhất là với các kì thủ trẻ. Ở VN trước đó chỉ có 3 người đạt được, trong khi Trung Quốc, một cường quốc cờ vua châu Á với hơn 1 tỉ dân cũng chỉ có 17 người đạt được danh hiệu này (nguồn: http://www.fide.com/ratings/topfed.phtml?ina=1&country=CHN
    Chẵng nhẽ thành tích này không bằng 1 HCV giải trẻ cấp châu lục và thế giới hay sao? (mà thực tế, ngoài giải thế giới ra thì ở những giải trẻ châu Á hiện nay chỉ có VN và Ấn Độ tranh chấp huy chương, còn Trung Quốc mạnh nhất thì không tham gia). Rõ ràng TS năm 2004 với danh hiệu ĐKT ở đẳng cấp cao hơn hẳn với TS năm 2000 với HCV U10 thế giới. Tôi thấy danh hiệu VĐV xuất sắc nhất dành cho TS là rất xứng đáng cho dù trong năm nay TS không đem lại huy chương nào cho VN.
    Không thể chỉ đếm số huy chương mà đánh giá thành tích của 1 VĐV, mà phải xem thành tích đó đạt được trong hoàn cảnh và mức độ như thế nào, hanman có đồng ý như vậy không? Nếu chẳng may có lời nào động chạm mong bạn bỏ qua.
    Được myluyi sửa chữa / chuyển vào 18:40 ngày 29/12/2004
  6. myluyi

    myluyi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Hoàng Thị Bảo Trâm vô địch cờ vua U20 châu Á
    (VietNamNet) - Tấm huy chương cuối cùng của thể thao Việt Nam năm 2004 đã thuộc về kỳ thủ Hoàng Thị Bảo Trâm - vừa giành ngôi vô địch nữ trẻ châu Á. Bảo Trâm đã vượt qua ĐKTQT D. Harika (Ấn Độ) sau 11 ván bằng chỉ số phụ.
    Trước khi diễn ra giải, Hoàng Thị Bảo Trâm (Elo 2217) không được đánh giá cao bằng D. Harika (Ấn Độ), kỳ thủ xếp ở vị trí hạt giống số 1. Đây là kỳ thủ rất mạnh với danh hiệu ĐKTQT nữ, hệ số Elo 2391, từng 3 lần đoạt chức vô địch thế giới các nhóm tuổi, á quân châu lục năm 2003.
    Tuy nhiên, bước vào giải, Bảo Trâm đã làm đảo lộn mọi suy đoán của giới chuyên môn khi luôn ở thế dẫn điểm với Harika. Trong cuộc đối đầu trực tiếp tại ván 7, Bảo Trâm đã bất ngờ đánh bại Harika để tiếp tục chiếm thế thượng phong. Nhưng với sức cờ của một kỳ thủ dày dạn kinh nghiệm, Harika bám đuổi Bảo Trâm hết sức quyết liệt đến tận ván đấu cuối cùng. Tại ván đấu này, Bảo Trâm và Harika đều giành chiến thắng (Trâm thắng N. Sandhya còn Harika thắng H. Sowmya) và cùng được 9,5 điểm.
    Ngôi vô địch vậy là phải xét theo hệ số phụ. Ở cuộc đua nhỏ này, Bảo Trâm tiếp tục vượt qua Harika thuyết phục để giành tấm HCV.
    Bảo Trâm cũng chính là đương kim vô địch SEA Games ở nội dung cờ nhanh, đã giành HC vàng U14 châu Á năm 2001, HC vàng U16 châu Á 2003.
    Ở giải năm nay, ngoài chức vô địch của Bảo Trâm, những tấm huy chương còn lại đều nằm gọn trong tay các kỳ thủ Ấn Độ. Việt Nam đã trắng tay tại giải U20 châu Á diễn ra tại Sri Lanka năm ngoái.
    Kỳ thủ nam của Việt Nam cũng thi đấu tại giải này là Nguyễn Văn Huy chỉ đứng ở vị trí thứ 9 với 6,5 điểm 11 ván đấu. Cả 8 VĐV xếp trên Huy đều là người Ấn Độ. Chức vô địch thuộc về VĐV Prasad Arun với 7,5 điểm, sau 11 ván đấu.
    Ngay trong lễ trao huy chương, Liên đoàn cờ Vua Ấn Độ đã thông báo về việc tạm hoãn giải vô địch cá nhân nam lần thứ 5 châu Á (dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 12 đến 25/1/2005) vì những ảnh hưởng của nạn sóng thần đã gây nên tổn hại rất lớn về người và của.
    Được myluyi sửa chữa / chuyển vào 16:12 ngày 31/12/2004
  7. myluyi

    myluyi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Việt Nam đăng cai Cúp vô địch cờ vua thế giới năm 2005
    Theo đó, Ủy ban TDTT và UBND TPHCM có trách nhiệm chỉ đạo các cơ quan có liên quan chuẩn bị và tổ chức thành công hoạt động này; đồng thời đơn vị đăng cai phải chuẩn bị kinh phí khoảng 2,5 triệu USD.
    Hiện nay, vòng loại của Cúp vô địch cờ vua thế giới năm 2005 đang được tiến hành ở các khu vực trên thế giới. Theo Điều lệ: bên cạnh số vận động viên vượt qua vòng loại, nước chủ nhà Việt Nam sẽ được đặc cách thêm 1 vận động viên nam và 1 vận động viên nữ.
    Ngoài ra, nước chủ nhà có thể còn được Chủ tịch Liên đoàn cờ thế giới (FIDE) Kirsan Ilyam Zhinov chỉ định thêm 1 hoặc 2 vận động viên tham dự (Chủ tịch FIDE có 3 suất chỉ định).
    Với những thành tích đạt được và là một trong những môn thế mạnh của thể thao Việt Nam trong những năm qua, dự kiến cờ Việt Nam có thể có 10 vận động viên được tham dự Cúp cờ vua thế giới năm 2005 ở hai giải nam và nữ.
    Theo Báo SGGP
  8. myluyi

    myluyi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    ''Vua cờ'' Gary Kasparov giải nghệ(Theo Vnexpress)
    Kỳ thủ xếp hạng số một thế giới kể từ năm 1984, người được coi là hay nhất trong lịch sử làng cờ vua, Gary Kasparov, đã tuyên bố giã từ sự nghiệp thi đấu chuyên nghiệp.
    Kasparov thông báo quyết định giải nghệ vào hôm qua, ngay sau khi anh chơi xong lượt đấu cuối cùng của giải cờ vua danh tiếng Linares, tổ chức tại Tây Ban Nha. Dù thua kỳ thủ số ba thế giới Topalov trong ván này, nhưng anh vẫn chia sẻ vị trí quán quân của giải với chính Topalov (cùng được 8 điểm).
    "Trước giải này, tôi đã đi đến quyết định rằng Linares 2005 sẽ là giải đấu chuyên nghiệp cuối cùng của tôi, và hôm nay tôi đã chơi ván đấu chuyên nghiệp cuối cùng", Kasparov nói.
    Anh đã mô tả những ván đấu cuối cùng của mình là "vô cùng khó khăn, bởi phải chơi dưới một áp lực rất lớn, vì đã hình dung trước rằng đây sẽ là kỷ niệm cuối cùng trong sự nghiệp"
    Kasparov, năm nay 41 tuổi, từng trở thành nhà vô địch trẻ nhất trong lịch sử cờ vua thế giới khi mới 22 tuổi (năm 2002, Ruslan Ponomariov mới phá kỷ lục này khi đăng quang ở tuổi 18). Anh nói rằng một phần của nguyên nhân khiến anh đưa ra quyết định giải nghệ là thấy không còn mục tiêu phấn đấu trong cờ vua chuyên nghiệp.
    Tay cờ sinh tại Azerbaijan được coi là kỳ thủ hay nhất trong lịch sử môn thể thao trí tuệ này. Nhưng anh trở nên nổi tiếng hơn trên toàn thế giới một phần là nhờ thất bại của anh trước siêu máy tính Deep Blue của IBM vào năm 1997.
    Năm 2003, Kasparov tránh được một thất bại tương tự khi đồng ý hòa ván đấu cuối cùng trong cuộc đối đầu với một siêu máy tính khác, có tên Deep Junior (có khả năng tính 3 triệu nước đi trong một giây). Sau 6 ván đấu giữa người và máy này, tỷ số cuối cùng là 3-3.
    Kasparov bộc lộ tài năng thiên phú của mình từ khi còn rất nhỏ. Năm 1973, anh gia nhập trường đào tạo cờ của cựu vô địch thế giới Botvinnik. Năm 1975, khi mới 12 tuổi, anh trở thành kỳ thủ trẻ nhất đoạt chức vô địch giải trẻ toàn liên bang Xô Viết (cũ). Năm 16 tuổi, anh đoạt chức vô địch giải trẻ thế giới. Và đúng sinh nhật lần thứ 17, Kasparov đạt danh hiệu đại kiện tướng quốc tế.
    Trận đấu tranh ngôi vô địch thế giới của anh, diễn ra từ tháng 9/1984 đến 2/1985 với ĐKVĐ Anatoly Karpov, được coi là trận đấu dài nhất trong lịch sử cờ vua. Sau 48 ván căng thẳng và mệt mỏi, trận đấu buộc phải kết thúc trong tỷ số hòa. Và trong trận tái đấu 6 tháng sau đó, Kasparov đã thắng và trở thành nhà vô địch trẻ nhất lúc bấy giờ. Sau đó, anh còn bảo vệ thành công chức vô địch trước Karpov vào các năm 1986, 1987 và 1990.
    Trong khoảng thời gian sau này, vì có một số bất đồng với Liên đoàn cờ vua thế giới (FIDE), Kasparov trả lại chức vô địch và đứng ra thành lập tổ chức cờ vua chuyên nghiệp riêng PCA. Dù không tham gia giải đấu vô địch thế giới của FIDE nữa, nhưng hệ số Elo của anh vẫn cao nhất thế giới, hiện đạt 2.804.
    Một số thông tin về Gary Kasparov
    * Ngày sinh: 13/4/1963 tại Baku, Azerbaijan
    * Sớm mất cha từ năm lên 7 tuổi
    * Hiện đang sống tại Matxcơva
    * Kết hôn 2 lần, và có 2 con.
    Kết quả của giải cờ vua Linares 2005
    Quán quân: Kasparov (Nga), Topalov (Bulgaria), 8 điểm.
    3. Anand (Ấn Độ), 6,5 điểm.
    4. Leko (Hungary), 6 điểm.
    5. Adams (Anh), 5,5 điểm.
    6. Vallejo (Tây Ban Nha), Kasimdzhanov (Uzbekistán), 4 điểm.
    Hệ số Elo và xếp hạng thế giới của các kỳ thủ tham dự Linares
    Kasparov, số 1 thế giới, Elo 2804
    Anand, số 2, Elo 2786
    Topalov, số 3, Elo 2757
    Leko, số 5, Elo 2749
    Adams, số 7, Elo 2741
    Vallejo, số 18, Elo 2686
    Kasimdzhanov, số 25, Elo 2678
    (* Kỳ thủ hay nhất Việt Nam, Đào Thiên Hải, có Elo 2.604, xếp hạng 115)
  9. myluyi

    myluyi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    TP HCM cần 40 tỷ đồng cho giải cờ vua thế giới 2005
    (Vnexpress)
    Những kỳ thủ nổi tiếng thế giới như Karpov, Anand, Topalov, Polgar, Xie Jun, Kosteniuk... sẽ có mặt tại Việt Nam vào cuối năm nay, để dự Giải vô địch cờ vua thế giới. Tuy nhiên, TP HCM đang gặp khó khăn khi giải đấu sẽ "ngốn" chừng 40 tỷ đồng (2,5 triệu USD).
    Năm 2004, Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân TP HCM Lê Thanh Hải đã gặp gỡ và làm việc với Tổng thống nước Cộng hòa Kalmykia, ngài Kirsan Ilyumzhinov, đồng thời cũng là Chủ tịch FIDE (Liên đoàn Cờ vua thế giới). Trong cuộc gặp gỡ này, vị Chủ tịch FIDE đã đề nghị TP HCM nhận đăng cai tổ chức vòng chung kết Giải vô địch cờ vua thế giới, diễn ra vào cuối năm 2005.
    Theo ông Đặng Tất Thắng - Tổng thư ký Liên đoàn Cờ Việt Nam, vị Chủ tịch FIDE đã phân tích rất thuyết phục khi cho rằng với chỉ 2,5 triệu USD tổ chức giải, Việt Nam sẽ nhận được sự quan tâm từ 173 quốc gia thành viên của FIDE. Đặc biệt, sự có mặt của 192 kỳ thủ hàng đầu thế giới (64 nữ) sẽ khiến Việt Nam nói chung và TP HCM nói riêng trở thành tâm điểm chú ý của hàng triệu người trên thế giới, theo dõi hàng ngày qua Internet (đặc biệt là người dân ở các nước châu Âu).
    Sau cuộc gặp, TP HCM đã trình gửi Thủ tướng Chính phủ xin phép tổ chức Giải vô địch cờ vua thế giới 2005, và đã được đồng ý. Vào ngày 28/3 tới đây, một phái đoàn của FIDE gồm ông Berik - Phó chủ tịch thứ nhất, cùng ông I.Leong - Tổng thư ký, sẽ có mặt tại TP HCM để bàn bạc về chuyện tổ chức giải.
    Xung quanh việc TP HCM xin đăng cai tổ chức, làng cờ Việt Nam đã bàn tán hết sức xôn xao. Bởi ai cũng thừa nhận đây là một giải cực lớn, nếu Việt Nam tổ chức được thì sẽ nâng cao uy tín. Nhưng điều đáng lo là làm sao TP HCM tìm kiếm được nguồn kinh phí lên đến 2,5 triệu USD, để tổ chức giải (trong đó khoảng 2 triệu USD dành cho giải thưởng).
    Ông Đặng Tất Thắng, người thừa nhận là mình rất "mơ" chuyện Giải vô địch cờ vua thế giới diễn ra tại TP HCM sẽ trở thành hiện thực, cũng tỏ ra đắn đo: "Nếu Việt Nam tổ chức được giải này, tôi cho rằng trong thời gian diễn ra giải chúng ta sẽ trở thành tâm điểm của hàng trăm trang web cờ vua uy tín, được nhiều người truy cập; sẽ thu hút sự chú ý của các hãng thông tấn, báo chí, truyền hình quốc tế. Tuy nhiên, nói như thế không có nghĩa là tôi ủng hộ tổ chức giải bằng mọi giá, kể cả lấy tiền ngân sách. Theo tôi, nếu TP HCM vận động được tài trợ, có thể bù lỗ vài ba tỉ đồng thì mới nên làm".
    Chiều 17/3, Chủ tịch UBND TP HCM Lê Thanh Hải cho biết, ông vừa ký văn bản gửi Liên đoàn Cờ vua quốc tế (FIDE) nhằm thông báo quyết định của Thủ tướng Chính phủ Việt Nam đồng ý cho phép tổ chức giải. Đồng thời, TP HCM cũng mời đại diện FIDE sang Việt Nam để trao đổi kỹ về kinh phí tổ chức giải.
    Theo lãnh đạo UBND Thành phố, nguồn kinh phí tổ chức giải sẽ được vận động tài trợ vì Việt Nam không có điều kiện chi toàn bộ. Ông Hải cho biết thêm: ?oMục đích chúng ta đăng cai tổ chức giải cờ vua quốc tế lần này là nhằm tăng cường hợp tác hữu nghị, sự hiểu biết lẫn nhau giữa các nước. Qua việc đăng cai tổ chức, chúng ta cũng sẽ có cơ hội và điều kiện giới thiệu về Việt Nam, về TP HCM nhiều hơn, nhằm quảng bá ngành du lịch của Việt Nam và của Thành phố?.

Chia sẻ trang này