1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tin tức cờ Vua .

Chủ đề trong 'Cờ' bởi otdo, 26/10/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ucbu

    ucbu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/08/2002
    Bài viết:
    577
    Đã được thích:
    0
    Chú Nhẫn muốn xem trận Kasparov-Karmnik nào thế ? 2 bác này chắc đụng nhau trong tournament cũng nhiều lắm rồi.
    Theo rating FIDE công bố vào tháng 1 năm 2004 thì Kasparov vẫn dẫn đầu (2831), Kramnik thứ 2 (2777) và Anand thứ 3 (2766)
    Vietchess | Ván cờ hay | Chess puzzle
  2. myluyi

    myluyi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Có phải Larra muốn nói đến trận tranh chức VĐTG 2000 giữa Kasparov và Kramnik? Thế thì vào đây, có cả bình luận luôn: http://www.chesscenter.com/wcc2000/
    Nhân tiện nói về Kramnik, anh vừa vô địch giải cờ vua siêu hạng Linares 2004 với 7 điểm sau 14 ván, hơn Kasparov ½ điểm. Có một điều thú vị là từ lâu Kramnik được gán cho biệt danh ?oMr. Plus Two? (Mr.+2) vì anh rất hiếm khi thua và thường kết thúc các giải đấu lớn với tỉ lệ thắng/ thua là +2 (hầu hết là các ván hoà). Điều này có thể thấy qua các giải Linares 2000, 2003, 2004 và cả trong trận đấu tay đôi với Kasparov nữa!
    Còn về Kasparov, tôi nghĩ rằng Vua cờ sẽ còn thống trị trong vòng một vài năm nữa, và rất có thể sẽ bị lật đổ bởi một tay cờ còn rất trẻ (giống như Kasparov đã từng lật đổ Karpov chăng?)
    Success is a journey not destination.
  3. myluyi

    myluyi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    http://vnexpress.net/Vietnam/The-thao/2004/03/3B9D0F14/
    Thanh Khiết, Thiên Hải đoạt HC vàng cờ vua toàn quốc
    Sau 12 ngày thi đấu căng thẳng, giải vô địch hạng nhất cờ vua toàn quốc đã kết thúc hôm qua tại thành phố Đà Lạt. Đúng như dự đoán, Hoàng Xuân Thanh Khiết và Đào Thiên Hải đã vượt qua Lê Thị Phượng Liên và Nguyễn Anh Dũng để giành HC vàng của giải.
    Ở bảng nam, trong ván đấu tiêu chuẩn thứ hai của trận chung kết, có lợi thế cầm quân trắng nhưng đại kiện tướng quốc tế Đào Thiên Hải vẫn bất phân thắng bại với Nguyễn Anh Dũng. Nhưng ở ván đấu cờ nhanh, Thiên Hải đã xuất sắc đánh bại Anh Dũng để đăng quang ngôi quán quân. Kỳ thủ đoàn chủ nhà, Cao Sang, giành HC đồng sau khi đánh bại Đinh Đức Trọng (Bà Rịa Vũng Tàu).
    Cuộc tranh chấp chiếc HC vàng ở giải nữ cũng đã diễn ra rất quyết liệt đến ván đấu cái chết bất ngờ. Trong ván đấu cờ tiêu chuẩn thứ hai, dù cầm quân đen nhưng Phượng Liên đã xuất sắc đánh bại Thanh Khiết và cân bằng tỷ số 1-1. Cả hai kỳ thủ tiếp tục thủ hoà ở hai ván đấu cờ nhanh. Bước vào ván đấu cái chết bất ngờ Thanh Khiết đã kịp thời chấn chỉnh phong độ và vượt qua đàn chị Phượng Liên, để lần đầu tiên đoạt HC vàng ở tuổi 19. Thảo Nguyên (Cần Thơ) vượt qua đồng đội Hồng Phượng, giành HC đồng.
    Giải năm nay cho thấy sự khởi sắc của các kỳ thủ khu vực đồng bằng sông Cửu Long với ngôi quán quân nam của Thiên Hải (Đồng Tháp) và sự áp đảo của Cần Thơ ở bảng nữ. Trái lại, hai trung tâm cờ hàng đầu TP HCM và Hà Nội đều gây thất vọng, khi cả hai nhà vô địch giải trước là Bùi Vinh và Nguyễn Thị Thanh An đều thất bại thảm hại và không có kỳ thủ nào lọt vào top 3 của giải.
    Kết quả toàn giải
    Bảng nam
    1. Đào Thiên Hải (Đồng Tháp)
    2. Nguyễn Anh Dũng(Quảng Ninh)
    3. Cao Sang (Lâm Đồng)
    4. Đinh Đức Trọng (Bà Rịa Vũng Tàu)
    5. Bảo Quang (Đà Nẵng)
    Bảng nữ
    1. Hoàng Xuân Thanh Khiết (Thừa Thiên Huế)
    2. Lê Thị Phượng Liên (Cần Thơ)
    3. Phạm Lê Thảo Nguyên (Cần Thơ)
    4. Võ Hồng Phượng (Cần Thơ)
    5. Nguyễn Thị Thanh An (TP HCM)
    Thông tin chi tiết tại: http://vietnamchess.com/Tournament/Nat/2004/Chess1st.htm
    Success is a journey not destination.
  4. ucbu

    ucbu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/08/2002
    Bài viết:
    577
    Đã được thích:
    0
    (Chesscenter)
    FIDE vừa công bố rating tháng 4 năm 2004:

    Thành công tại giải Wijk and Zee của Anand trong khi Kramnik thất bại giúp Anand chiếm vị trí thứ 2 của Kramnik. Kasparov cũng tụt 14 điểm do kết quả kém ở giải Linares.
    Dưới đây là top10. Danh sách đầy đủ có thể xem tại http://www.fide.com/
    No. Name t NAT oc02 ja03 ap03 ju03 oc03 ja04 ap04 Gms
    1 Kasparov, Garry................. g RUS 2838 2847 2830 2830 2830 2831 2817 12
    2 Anand, Viswanathan.............. g IND 2755 2753 2764 2774 2766 2766 2774 13
    3 Kramnik, Vladimir............... g RUS 2807 2807 2789 2785 2777 2777 2764 25
    4 Leko, Peter..................... g HUN 2743 2736 2746 2739 2722 2722 2741 25
    5 Topalov, Veselin................ g BUL 2743 2743 2735 2735 2735 2735 2737 25
    6 Svidler, Peter.................. g RUS 2690 2693 2713 2723 2723 2747 2733 13
    7 Morozevich, Alexander........... g RUS 2707 2678 2678 2679 2702 2732 2732 0
    8 Adams, Michael.................. g ENG 2745 2734 2723 2719 2725 2720 2731 13
    9 Polgar, Ju*** (GM) w ........... g HUN 2685 2700 2715 2718 2722 2728 2728 0
    10 Ponomariov, Ruslan.............. g UKR 2743 2734 2718 2718 2718 2722 2722 0
    Vietchess | Ván cờ hay | Chess puzzle
  5. ucbu

    ucbu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/08/2002
    Bài viết:
    577
    Đã được thích:
    0
    (vnexpress)
    Nguyễn Ngọc Trường Sơn được công nhận KTQT
    Đã đạt một chuẩn đại kiện tướng quốc tế, nhưng phải đến khi Liên đoàn Cờ vua thế giới công bố hệ số Elo tháng 4, kỳ thủ trẻ Nguyễn Ngọc Trường Sơn mới chính thức được công nhận danh hiệu Kiện tướng Quốc tế (KTQT). Hiện hệ số Elo của Sơn là 2.431.
    Sở dĩ có thành tích này là nhờ Nguyễn Ngọc Trường Sơn đã liên tiếp thành công ở hàng loạt giải đấu trước và sau SEA Games 22. Cho đến nay, Việt Nam đã có 4 đại KTQT, 9 KTQT và 13 kiện tướng FIDE.
    Đại KTQT Hoàng Thanh Trang vẫn giữ nguyên hệ số 2.447 và xếp hạng 23 trong bảng tổng sắp nữ thế giới. Về nam, đại KTQT Đào Thiện Hải xếp hạng 157 thế giới với hệ số Elo 2.583. Gary Kasparov (Nga, 2.817) và Ju*** Polgar (Hungary, 2.728) vẫn là những kỳ thủ đứng đầu thế giới. Về đồng đội, Việt Nam vẫn đang đứng ở vị trí thứ 43 (Elo trung bình là 2.461). Dẫn đầu bảng tổng sắp là Nga (2.721), Ukraina (2.625) và Anh (2.614).
    Vietchess | Ván cờ hay | Chess puzzle
  6. hanman

    hanman Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/11/2001
    Bài viết:
    507
    Đã được thích:
    0
    Diễn biến giải vô địch cờ Vua U16, U18 châu Á
    Quang Liêm sẽ đoạt huy chương
    Ván đấu thứ 8 đã kết thúc ngày hôm qua với phần thắng thuộc về Lê Quang Liêm ở bảng U16 nam. Cầm quân trắng, Liêm giành được trọn vẹn 1 điểm khi gặp Omid Noroozi. Trước đó, tại ván 7, Liêm cũng vượt qua được kỳ thủ G.N. Gopal. Sau 8 ván đấu (thắng 5, hòa 3), Liêm được 6,5 điểm và cùng dẫn đầu bảng với Arun Prasad. Như vậy, tấm HCV hạng U16 sẽ phụ thuộc vào kết quả ván đấu cuối cùng. Theo đó, Liêm sẽ gặp Homayoon Tofighi (5) còn Arun Prasad sẽ gặp đối thủ « nhẹ » ký hơn là Abdollah Naderi (4½).
    Hạng U16 nữ, Lương Huyền Ngọc dù không còn hy vọng tranh chấp huy chương nhưng vẫn thi đấu kiên cường để thủ hòa ván 7, thắng ván 8, được 4 điểm. Ván 9, Ngọc sẽ gặp Gulmira Dauletova (4½). Đang dẫn đầu bảng là hai kỳ thủ Pourkashian Atousa ( 7 ) và Gomes Marian (7 ).
    Hạng U18 nữ, Hoàng Bảo Trâm thắng liền 2 ván, được 5½ điểm. Ván 9, Trâm sẽ gặp P. Priya (4). Hy vọng giành huy chương của Bảo Trâm là rất mong manh khi hơn điểm Trâm là Vinuthna ( 6½), Karavade Eesha ( 6½) và Harika Dronavalli ( 6 ).
    Được hanman sửa chữa / chuyển vào 09:51 ngày 10/04/2004
  7. hanman

    hanman Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/11/2001
    Bài viết:
    507
    Đã được thích:
    0

    Diễn biến giải vô địch cờ Vua U16, U18 châu Á
    Xuất sắc Lê Quang Liêm và Hoàng Thị Bảo Trâm

    Ngày hôm qua, mặc dù cầm quân đen, Lê Quang Liêm đã xuất sắc giành được chiến thắng trước Tofighi Homayoon và giữ vững ngôi đầu bảng BOY 16 giải Vô địch Châu Á với 7.5 điểm sau 9 vòng đấu. Với chiến thắng này rating của Liêm đã tăng vọt, từ 2297 lên 2540. Arun Prasad (Ấn độ) cũng giành được chiến thắng ở vòng đấu cuối cùng và cùng được 7.5 điểm, chia vị trí ngôi đầu với Liêm. Cả 2 bỏ cách xa người về thứ 3 là Gopal (Ấn độ), 6.0 điểm.
    Ở bảng BOY 18, ngôi vô địch thuộc về Fillipov Anton, Uzơbêkistan với 7.0 điểm.
    Ở bảng GRIL 16, Lương Huyền Ngọc sau ván thua trước Dauletova Gulmira được 4.0 điểm đứng thứ 11, hệ số rating vẫn giữ nguyên 1852. Ngôi vô địch là sự chia sẻ giữa Pourkashian Atousa (Irắc) và Gomes Marian (Ấn độ), cùng 8.0 điểm
    Ở bảng GRIL 18, Hoàng Thị Bảo Trâm đã xuất sắc giành được chiến thắng trong ván cuối cùng trước Priya (Ấn độ), được 6.5 điểm, kịp ghi tên mình vào danh sách những người đoạt huy chương kỳ này khi chia xẻ vị trí thứ 3 với Harika Dronavalli (Ấn độ), người chỉ giành được 0.5 điểm ở ván cuối cùng. Với thành tích này, rating của Bảo Trâm tăng từ 2177 lê n 2284. Đứng đầu GRIL 18 là 2 cô gái Ấn độ: Vinuthna 7.5 điểm và Karavade Eesha 7.0 điểm.
    Điều đặc biệt là không thấy đội Trung quốc tham gia thi đấu, không hiểu là vì lý do gì..
  8. ucbu

    ucbu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/08/2002
    Bài viết:
    577
    Đã được thích:
    0
    (vnexpress)
    Liên đoàn cờ VN ''từ chối'' siêu đại kiện tướng Kasparov


    Liên đoàn cờ vua thế giới (FIDE) đã đề nghị Việt Nam tổ chức trận tranh ngôi vô địch tuyệt đối làng cờ thế giới giữa Kasparov và nhà vô địch FIDE. Nhưng Việt Nam đành ngậm ngùi bỏ lỡ cơ hội đón tiếp siêu đại kiện tướng do kinh phí tổ chức quá lớn (2 triệu USD), còn Kasparov muốn thi đấu ngay trong năm nay.
    Theo dự định ban đầu, trận đấu sẽ là dịp tranh tài thống nhất ngôi vua cờ thế giới giữa nhà vô địch FIDE Ruslan Ponomariov và Garry Kasparov - quán quân PCA (Hiệp hội cờ vua nhà nghề, tổ chức đã giải tán năm 1998). Tuy nhiên, sau đó, FIDE đã quyết định nhà vô địch của giải cờ vua thế giới năm nay (diễn ra vào tháng 5 tới) sẽ thay cho Ponomariov đọ sức với Kasparov.
    FIDE cũng đề xuất Việt Nam đăng cai Cup thế giới 2005. Liên đoàn cờ vua VN đã có văn bản trình lên Chính phủ để xem xét vấn đề kinh phí, nhưng kinh phí tổ chức giải này cũng lên tới hàng triệu USD. Vì vậy, thay vào đó, FIDE đã đề xuất Việt Nam tổ chức giải vô địch châu Á 2005.
  9. ucbu

    ucbu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/08/2002
    Bài viết:
    577
    Đã được thích:
    0
    (tin vnexpress, ảnh http://www.kosteniuk.com)
    Người mẫu Kosteniuk vô địch cờ vua châu Âu 2004
    Vượt qua 107 nữ kỳ thủ, cô gái 20 tuổi người Nga vừa giành chức vô địch cờ vua châu Âu năm nay. Người mẫu xinh đẹp này - được mệnh danh là Anna Kournikova của cờ vua - cũng từng giành ngôi á quân thế giới 2003. Alexandra Kosteniuk đã trở thành đại kiện tướng quốc tế trẻ nhất, ở tuổi 14.
    Em này sắp được GM nữa ặc ặc
    03.04.2004 16:21:55 - ALEXANDRA RECEIVED A CERTIFICATE OF TITLE RESULT - GRANDMASTER (MEN)!!! For her exceptional performance while winning the European Championship with 9.5 out of 12, against 12 titled opponents, which corresponds to a stunning performance of 2625 (!), Alexandra was awarded the highest title, GrandMaster (GM), a men''s title. This is in ad***ion to the IM (International Master, men) title she already has, as well as the WGM (Woman GrandMaster) title Alexandra received at the age of 14. This title still has to be approved by the FIDE, in due time. You can see the original certificate here. This is a wonderful birthday present for Alexandra who is going to celebrate her 20th birthday in less than 3 weeks.
  10. myluyi

    myluyi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Anand lần thứ 3 đoạt giải Oscar cờ vua
    Sau năm 1997 và 1998, siêu Đại kiện tướng Ấn Độ Vishy Anand đã giành được giải thưởng Oscar cờ vua lần thứ 3. Đây là một cuộc bình chọn do các nhà báo thể thao uy tín từ hơn 50 nước tham gia.
    [​IMG]
    Kết quả chính thức của Chess Oscar 2003, được công bố trên website: http://oscar.fide.com/ đã tôn vinh Anand ở vị trí đầu tiên với 4150 điểm, bỏ xa người thứ 2 là Peter Svidler với 2575 điểm. Vua cờ Kasparov, người đoạt Chess Oscar 2001, 2002, chỉ về ở vị trí thứ 4, sau cả Kramnik.
    Anand là người thứ 2 không phải quốc tịch Nga, sau Bobby Fisher (1970, 1971, 1972), giành được giải thưởng này.
    Giải thưởng Chess Oscar được sáng lập vào năm 1967 bởi Mr. Jorge Puig và người đầu tiên nhận giải là ĐKT Hà Lan Bent Larssen, người được mệnh danh là "sát thủ máu lạnh trên bàn cờ". Giải liên tục được tổ chức hàng năm cho tới năm 1988 thì bị ngắt quãng bởi cái chết bất ngờ của người sáng lập. Sau đó tới năm 1995, tạp chí cờ uy tín của Nga "64" đã khôi phục lại giải thưởng này và trong suốt 9 năm qua, Anand 3 lần đoạt giải, Kasparov 5 lần và Kramnik 1 lần.
    Thông tin chi tiết tại: http://chessbase.com/newsdetail.asp?newsid=1635
    Được myluyi sửa chữa / chuyển vào 18:44 ngày 11/05/2004

Chia sẻ trang này