1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tin tức cờ Vua .

Chủ đề trong 'Cờ' bởi otdo, 26/10/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ucbu

    ucbu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/08/2002
    Bài viết:
    577
    Đã được thích:
    0
    Nữ:
    Hai vòng vừa rồi đội nữ chơi rất tốt, thắng đối thủ được đánh giá cao hơn Kazakhstan 2.5-0.5 và thắng tuyệt đối Latvia 3-0.
    Sau vòng 13 đội nữ đứng thứ 11 với 23 điểm. Vòng 14 đội nữ sẽ đánh với "hạt giống số 3" của giải là Mỹ.
    Trận này sẽ được live, bác nào rỗi thì vào ủng hộ đội nhà
    http://www.ajedrez21.com/calvia2004/
    Vòng 12
    Kazakhstan - Vietnam: ½ :2½
    1 WGM Sergeeva Maria 2308 - WIM Nguyen Thi Thanh An 2345 0 - 1
    2 WGM Khasanova Fliura 2314 - WIM Le Kieu Thien Kim 2329 ½ - ½
    3 WIM Zigangirova Sofya 2330 - Hoang Xuan Thanh Khiet 2144 0 - 1
    Vòng 13
    Vietnam - Latvia: 3-0
    1 WIM Nguyen Thi Thanh An 2345 - WGM Reizniece Dana 2278 1-0
    2 WIM Le Kieu Thien Kim 2329 - WIM Rogule Laura 2295 1-0
    3 Hoang Xuan Thanh Khiet 2144 - WIM Berzina Ilze 2240 1-0
    Vòng 14:
    Bo. 3 United States Rtg - 22 Vietnam Rtg 0 : 0
    1 GM Polgar Zsuzsa 2567 - WIM Nguyen Thi Thanh An 2345
    2 IM Krush Irina 2464 - WIM Le Kieu Thien Kim 2329
    3 WGM Zatonskih Anna 2440 - Hoang Xuan Thanh Khiet 2144
    Nam:
    Đội nam được 28 điểm, đang đứng thứ 44. Vòng tiếp theo sẽ gặp Canada
    Vòng 12
    Bo. 39 Vietnam Rtg - 47 Bangladesh Rtg 3 - 1
    1 GM Dao Thien Hai 2601 - GM Rahman Ziaur 2535 1-0
    2 GM Nguyen Anh Dung 2567 - IM Reefat Bin-Sattar 2462 1/2
    3 GM Tu Hoang Thong 2499 - IM Hossain Enamul 2413 1-0
    4 Nguyen Van Huy 2325 - FM Ahmed Sk Nasir 2359 1/2
    13
    Bo. 48 Kazakhstan Rtg - 39 Vietnam Rtg 2.5-1.5
    1 GM Sadvakasov Darmen 2631 - GM Dao Thien Hai 2601 1/2
    2 IM Ibraev Nurlan 2476 - GM Nguyen Anh Dung 2567 0-1
    3 Gnusarev Petr 2357 - FM Dinh Duc Trong 2392 1-0
    4 GM Temirbaev Serik 2468 - FM Bao Quang 2376 1-0
    Vòng 14
    Bo. 39 Vietnam Rtg - 43 Canada Rtg
    1 GM Dao Thien Hai 2601 - IM Charbonneau Pascal 2490
    2 GM Tu Hoang Thong 2499 - GM Tyomkin Dimitri 2505
    3 FM Bao Quang 2376 - IM Bluvshtein Mark 2502
    4 Nguyen Van Huy 2325 - IM Teplitsky Yan 2435
  2. myluyi

    myluyi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Thêm một VĐV Việt Nam bị Libăng nghi là tội phạm quốc tế
    (Theo Vnexpress)
    Tương tự trường hợp của trung vệ đội tuyển bóng đá Việt Nam Nguyễn Mạnh Dũng, kiện tướng quốc tế cờ vua Nguyễn Thị Thanh An (TP HCM) mới đây cũng không được phép nhập cảnh vào Libăng. Chị có tên trùng với một tội phạm quốc tế đang cần phải điều tra.
    Nguyễn Thị Thanh An được Uỷ ban TDTT Việt Nam cử tham dự giải cờ vua vô địch châu Á, tổ chức tại Libăng từ ngày 3 đến 15/12. Thế nhưng, chị đã không được cấp visa bởi phía Libăng cho rằng tên chị trùng với tên một tội phạm quốc tế. Dù vậy, Ủy ban TDTT và Liên đoàn cờ vua Việt Nam một mặt vẫn đồng ý cho Thanh An sang Malaysia (chặng di chuyển thứ nhất), một mặt nhờ Interpol quốc tế, Interpol Việt Nam can thiệp.
    Phía Việt Nam đã đấu tranh khá gay gắt, nhưng Libăng vẫn nhất quyết không cho phép An nhập cảnh. Sau 48 giờ bị ách ở Malaysia, Thanh An cùng HLV Tống Thái Hùng (chồng chị) đã phải quay trở lại Việt Nam.
    Được chọn làm hạt giống tại bảng A, An hoàn toàn có khả năng lọt vào top 3 của châu lục. Bị tước quyền thi đấu một cách oan ức, chị có thể còn mất cơ hội tham dự giải vô địch thế giới năm 2005.
    Nguyễn Thanh An năm nay 25 tuổi, đã có bằng do FIDE cấp, từng vô địch khu vực 3.2a và là một trong những kỳ thủ thành công nhất Việt Nam.
    (Theo Thanh Niên)
    Bọn Libăng củ chuối
  3. hanman

    hanman Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/11/2001
    Bài viết:
    507
    Đã được thích:
    0
    Bọn Libăng có quá nhiều khủng bố nên nhìn ai cũng ra là quân khủng bố mà, chúng đâu có biết là người Việt nam ta hiền nhất thế giới.
  4. hanman

    hanman Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/11/2001
    Bài viết:
    507
    Đã được thích:
    0

    Asian Youth Championships
    Singapore, 10th to 18th December 2004
    Việt nam tham gia giải này với lực lượng khá hùng hậu, dải đều trên tất cả các lứa tuổi.
    - Ở nhóm Asian Youth Open U-14 có:
    Le Quang Liem 2329 FM
    Ton That Nhu Tung 2266
    Nguyen Viet Chung 2045
    Bao Khoa
    Có rating cao nhất nên LQ Liêm xếp hạt giống số 1, còn TTN Tùng xếp hạt giống thứ 3.
    - Ở nhóm Asian Youth Open U-12 có:
    Tran Ngoc Lan
    - Ở nhóm Asian Youth Open U-10 có:
    Huynh Lam Binh Nguyen
    Le Trong De Toan
    - Ở nhóm Asian Youth Open U-10 có:
    Tran Tuan Minh
    Vo Hoai Thuong
    - Ở nhóm Asian Youth Girls U-14 có:
    Pham Bich Ngoc 2066 WFM
    Ho Thi Anh Tien
    Trong nhóm PB Ngọc có rating đứng thứ 3
    - Ở nhóm Asian Youth Girls U-12 có:
    Hoang Thi Nhu
    Ton Nu Hong An
    Vo Thi Kim Phung
    - Ở nhóm Asian Youth Girls U-10 có:
    Nguyen Thao Han
    Nguyen Thi Mai Hung
    Nguyen Tran Ngoc Thuy
    - Ở nhóm Asian Youth Girls U-10 có:
    Do Hoang Minh Tho
    Le Thanh Phuong Uyen
    Nguyen Ngoc Thanh Tra
    Phan Nguyen Thuy Dung
    Trong giải lần này Nguyễn Ngọc Trường Sơn không tham gia do đang bận thi đấu tại giải ĐKTQT Firt Saturday tháng 12 tại Hungary để giành thêm điểm chuẩn cho danh hiệu ĐKTQT.
    Chúc cho các kỳ thủ của chúng ta thi đấu thành công, mang lai nhiều vinh quang về cho Tổ quốc.
  5. hanman

    hanman Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/11/2001
    Bài viết:
    507
    Đã được thích:
    0

    Asian Youth Championships
    Singapore, 10th to 18th December 2004
    Kết quả ngày thi đấu đầu tiên của giải:
    (Kỳ thủ đứng trước đi quân Trắng)
    - Asian Youth Open U-14:
    Bao Khoa VIE 0 - 1 FM Le Quang Liem VIE
    Chan Peng-Khoon Gerald SIN 1 - 0 Ton That Nhu Tung VIE
    Tan Kheng-Siong Clifford SIN 0 - 1 Nguyen Viet Chung VIE
    - Asian Youth Open U-12:
    Chua Adriel SIN 0 - 1 Tran Ngoc Lan VIE
    - Asian Youth Open U-10:
    Huynh Lam Binh Nguyen VIE 0 - 1 Rakesh Kumar IND
    Le Trong De Toan VIE 1 - 0 Song Raymond AUS
    - Asian Youth Open U-8:
    Lim Franklin SIN 0 - 1 Tran Tuan Minh VIE
    (Không thấy Vo Hoai Thuong)
    - Asian Youth Girls U-14:
    Chan Wei Qi MAS 0 - 1 WFM Pham Bich Ngoc VIE
    Ho Thi Anh Tien VIE 0 - 1 Tay Li-Jin Jeslin SIN
    - Asian Youth Girls U-12:
    Lakshmi Sahithi P. IND 1 - 0 Hoang Thi Nhuy VIE
    Ton Nu Hong An VIE 1 - 0 Chan Victoria SIN
    Vo Thi Kim Phung VIE 1 - 0 Enkhbayar Amarjargal MGL
    - Asian Youth Girls U-10:
    Bakri Alia Anin Azwa MAS 0 - 1 Nguyen Thao Han VIE 17
    Nguyen Thi Mai Hung VIE 1 - 0 Ballan Rim Hani QAT 7
    Battur Khaliun MGL 1 - 0 Nguyen Tran Ngoc Thuy VIE
    - Asian Youth Girls U-8:
    Ang Sara Ann SIN 0 - 1 Nguyen Ngoc Thanh Tra VIE
    Pasaribu Julisa INA 0 - 1 Do Hoang Minh Tho VIE
    Phan Nguyen Thuy Dung VIE 1 - 0 Hadisoebroto Nadia INA
    Saduakassova Dinara KAZ 1 - 0 Le Thanh Phuong Uyen VIE
    Một kết quả khá tốt, thuận lợi cho đoàn quân Việt nam. Tuy nhiên các kỳ thủ Việt nam có điểm yếu về thể lực, ở nhiều giải khởi đầu khá thành công nhưng càng về cuối giải thi đấu càng xuống tay. Hy vong rằng lần này các tài năng trẻ sẽ càng thi đấu càng hay.
    <Theo Official Site of the Tournaments http://www.asiayouth2004.com >
  6. hanman

    hanman Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/11/2001
    Bài viết:
    507
    Đã được thích:
    0

    Asian Youth Championships
    Singapore, 10th to 18th December 2004 [/br]
    Sự hiện diện của các kỳ thủ trẻ xuất sắc nhất của các cường quốc cờ Vua hàng đầu thế giới như ấn Độ, Trung Quốc, Uzbekistan ? đã khiến những ván đấu thêm phần quyết liệt và gay cấn.
    Bất ngờ đầu tiên là việc hạt giống số 1 của bảng U14 nam Lê Quang Liêm đã bị tụt xuống tốp thứ 2. Tại ván 2, Liêm dù ở lợi thế chủ động đi trước đã bị Lee Wei Cheng (Singapore) chia điểm. Tuy nhiên, Liêm đã nhanh chóng lấy lại phong độ bằng trận thắng Chan Peng Khoon Gerald (Singapore). Với 2,5điểm sau 3 ván, Liêm và Lee Wei Cheng đứng ở tốp 2.
    Trong khi đó, đồng đội của Liêm là Nguyễn Viết Chung lại thi đấu khá thành công và giành được trọn vẹn 3 điểm sau khi vượt qua 2 kỳ thủ Uzbekistan ở ván 2, 3. Hiện Viết Chung đang có mặt trong tốp dẫn đầu cùng Sai Srrinivas (ấn Độ) và Toufighi Homayoon (Iran).
    Ở bảng U14 nữ, Phạm Bích Ngọc thắng 2, hòa 1, được 2,5 điểm như Quang Liêm.
    Bảng U8 nữ, ĐKVĐ Đông Nam Á Đỗ Hoàng Minh Thơ toàn thắng cả 3 trận trước Pasaribu Jilia (Ấn Độ), Saduakasova Dinara (Kazaskhtan) và Yuan Wei Ting (Singapore). Đỗ Hoàng Minh Thơ cũng tạm dẫn đầu bảng cùng Sai Nipurima Kotepalli (Ấn Độ). Hai kỳ thủ Việt Nam khác trong bảng là Hoàng Ngọc Thanh Trà và Lê Thanh Phương Uyên được 2 điểm và có mặt trong tốp thứ 3.
    Tại bảng U8 nam, kỳ thủ Việt Nam duy nhất có mặt trong bảng là Đỗ Tuấn Minh được 2 điểm.
    Bảng U10 nữ, Nguyễn Thảo Hân và Nguyễn Thị Mai Hương được 2 điểm, cùng có mặt trong tốp 2. U10 nam, Lê Trọng Đề Toàn cũng trở thành niềm hy vọng vàng của Việt Nam khi có trong tay 3 điểm và dẫn đầu bảng với 2 kỳ thủ Ấn Độ.
    Bảng U12 nữ, Hoàng Thị Như Ý, Tôn Nữ Hồng Anh và Võ Thị Kim Phụng được 2 điểm.
    Bảng U12 nam, Trần Ngọc Lân cũng có số điểm tương tự.
    Vào 14h hôm nay (giờ Singapore), các kỳ thủ tiếp tục bước vào thi đấu ván 4.
    (Theo VietNamNet)
    Tuy nhiên cũng cần nhìn nhận rằng thắng 2 hoà 1 vẫn là sự khởi đầu rất tốt, Lê Quang Liêm và Phạm Bích Ngọc hoàn toàn có thể yên tâm với kết quả như vậy.
  7. hanman

    hanman Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/11/2001
    Bài viết:
    507
    Đã được thích:
    0
    Asian Youth Championships
    Singapore, 10th to 18th December 2004
    Các kỳ thủ VN đến gần ngôi vị cao
    Kết quả của ván 7 ngày hôm qua, 15/12 đã tạo thêm thuận lợi cho các kỳ thủ Việt Nam như Lê Quang Liêm(U14), Lê Trọng Đề Toàn, Nguyễn Thảo Hân (U10).
    Tại bảng U14 nam, KT FIDE Lê Quang Liêm đã có thêm 1 điểm trong tay sau trận thắng Tajdeep Adabala(Ấn Độ) ở ván 7. Tại bàn bên, Tôn Thất Như Tùng thủ hòa Anas Nazreen Bakri (Malaysia) và Nguyễn Viết Chung vượt qua Leo Daylo Jr (Philippines). Như vậy, sau 7 ván, Liêm đang có trong tay 6,5 điểm (6 ván thắng, 1 ván hòa) và vẫn vững ở ngôi đầu bảng. Với tình thế này, Liêm nhiều khả năng vô địch sớm một vòng đấu bởi tại vòng 9, Liêm sẽ không gặp khó khăn khi gặp Anas Nazreen Bakri, người vừa bị Như Tùng thủ hòa. Trong khi đó, Viết Chung sẽ đối đầu với Lee Wei-Cheng (Singapore).
    Bảng U10 nam, Lê Trọng Đề Toàn cũng ở vào thế tương tự như Quang Liêm. Thắng kỳ thủ chủ nhà Chan Daniel (Singapore), Toàn được 6 điểm. Hiện có 2 kỳ thủ Ấn Độ cùng kém Toàn 0,5 điểm là N. Srinath và Prasanna Rao. Tại ván 8 chiều ngay, Toàn sẽ gặp N. Srinath. Nếu giành thắng lợi ở ván này, Toàn có thể chỉ cần thủ hòa ván cuối cũng giành ngôi vô địch.
    Mặc dù không được đánh giá cao như Liêm và Toàn nhưng Nguyễn Thảo Hân ở bảng U10 nữ cũng gây bất ngờ khi lọt vào tốp dẫn đầu sau 7 vòng đấu. Hiện tốp này có 3 kỳ thủ cùng được 5,5 điểm là Thảo Hân, Pujari Rucha Sanjeev (Ấn Độ) và Battur Khaliun (Mông Cổ). Tại ván 8, Hân sẽ gặp nhiều khó khăn khi cầm quân đen gặp Pujari Rucha Sanjeev.
    Nhiều kỳ thủ khác tuy không có thuận lợi lớn như 3 VĐV trên nhưng cũng có cửa tranh HCV là Lê Thanh Phương Uyên (5 điểm - U8 nữ), Hoàng Thị Như Ý (5,5 điểm - U10 nữ), Phạm Bích Ngọc (5 điểm - U14 nữ), Trần Ngọc Lân (5 điểm - U12 nam).
    Giải sẽ kết thúc vào chiều mai 17-12 với ván đấu thứ 9.

    (Theo VietNamNet - Thể thao)
  8. hanman

    hanman Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/11/2001
    Bài viết:
    507
    Đã được thích:
    0

    Trường Sơn trở thành ĐKTQT ở tuổi 14
    Ngày 14-12, trang web www.firstsaturday.hu đã thông báo việc KTQT Nguyễn Ngọc Trường Sơn của Việt Nam đoạt chuẩn ĐKTQT thứ 3 sau khi giành được 7,5 điểm sau 8 ván. Chính thức trở thành ĐKTQT ở tuổi 14 (sinh ngày 23-2-1990), Nguyễn Ngọc Trường Sơn là kỳ thủ trẻ nhất trong lịch sử cờ Vua Việt Nam vinh dự được công nhận đẳng cấp sao của Liên đoàn cờ Vua thế giới (FIDE).
    Nói Nguyễn Ngọc Trường Sơn là con người của những kỷ lục quả không sai. Biết chơi cờ từ nhỏ, chú Tôm (tên gọi thân mật ở nhà của Sơn) không hề nghĩ tới một ngày nào đó, mình lại nhận được danh hiệu này. Chỉ tới khi được thầy Trịnh Hoàng Cường, cán bộ sở TDTT Kiên Giang, phát hiện qua giải cấp phong trào, Trường Sơn mới ý thức được phần nào về chiến lược, chiến thuật và lối chơi của môn thể thao trí tuệ này.
    Tại Đại hội TDTT toàn quốc lần thứ 3 năm 1998, Trường Sơn đã nêu kỷ lục đầu tiên: VĐV trẻ nhất Đại hội. Năm ấy, Trường Sơn mới 8 tuổi. Tới năm 2000, sau khi giành được một loạt giải thưởng tại các giải trẻ trong nước, Sơn chính thức có mặt trong đội hình đội tuyển quốc gia thi đấu tại giải vô địch các nhóm tuổi thế giới tại Hy Lạp. Thi đấu ở lứa tuổi U10, Sơn đã gây bất ngờ bằng việc hạ gục hàng loạt kỳ thủ mạnh để đăng quang ngôi vô địch thế giới. Cậu bé Kiên Giang này cũng trở thành VĐV Việt Nam thứ hai sau cô gái vàng wushu Nguyễn Thúy Hiền đoạt HCV thế giới. Với thành tích này, Trường Sơn vinh dự đứng ở vị trí thứ nhì trong danh sách VĐV tiêu biểu toàn quốc (người đứng nhất bảng là á quân Olympic Trần Hiếu Ngân - Taekwondo).
    Sau thành tích giành HCV thế giới, Trường Sơn trở thành kỳ thủ số một tại các giải trẻ của châu Á và Đông Nam Á. Không có một kỳ thủ nào ở cùng lứa tuổi lại có thể "qua mặt" được Sơn về độ "quái" trong lối chơi, khả năng đọc thế trận và sự ứng biến nhanh nhạy ngay cả khi rơi vào tình thế bất lợi. Đây cũng là lý do đưa Trường Sơn trở thành kỳ thủ Việt Nam trẻ nhất trong lịch sử cờ Vua Việt Nam được phong danh hiệu ĐKTQT.
    Trước Trường Sơn, chỉ có kỳ thủ Etienne Bacrot (Pháp) và G.Rohit (ấn Độ) nhận danh hiệu ĐKTQT ở lứa tuổi này. Ngay cả 2 ĐKTQT đàn anh Đào Thiên Hải và Nguyễn Anh Dũng cũng chỉ được phong danh hiệu này khi đã qua tuổi 18. Trong bảng xếp hạng các kỳ thủ Việt Nam của FIDE, Nguyễn Ngọc Trường Sơn (Elo 2527) là VĐV có hệ số Elo thứ 3. Xếp trên Sơn là Đào Thiên Hải (Elo 2601, sinh ngày 10-5-1978) và Nguyễn Anh Dũng (Elo 2567, sinh ngày 17-3-1976).
    Thành công của khổ luyện
    Năm 2000, sau khi trở về từ giải vô địch các nhóm tuổi thế giới, Nguyễn Ngọc Trường Sơn đã trả lời phỏng vấn của một tờ báo về mục tiêu trong tương lai. Cậu nói chắc nịch: "Em mong muốn trở thành ĐKTQT". Vậy ra, từ năm 10 tuổi, Sơn đã khao khát đến ngày vinh quang này. Ước mơ là vậy nhưng trên thực tế, con đường đến với vinh quang của Sơn không hề đơn giản. Khi đã trở thành nhà vô địch thế giới, nhiều áp lực đã đến với cậu bé Kiên Giang này. Mỗi lần lên đường dự giải quốc tế, người ta lại đặt kỳ vọng vào cậu. Thế nhưng, sau ngôi vô địch thế giới này, Sơn chưa một lần lặp lại thành công trên bàn cờ trẻ thế giới.
    Tại giải năm 2001, Sơn cũng có mặt nhưng thi đấu ở tuổi U12. Năm đó, Sơn trắng tay còn một kỳ thủ nhí khác là Lê Quang Liêm lại giành ngôi á quân thế giới U10. Thế rồi, Sơn liên tục trắng tay tại các giải trẻ thế giới những năm sau.
    Đầu năm 2004, Sơn được tỉnh Kiên Giang đầu tư cho đi học tại công ty Chesscom, (Hungary) của tiến sỹ Hoàng Minh Chương, cha ruột của nữ kỳ thủ số 1 Việt Nam Hoàng Thanh Trang, với nhiệm vụ phải giành được danh hiệu ĐKTQT. Nhớ nhà nhưng quyết tâm ngày nào đã khiến Sơn lao vào tập luyện, thi đấu.
    Thế rồi, tại cuộc thi ĐKTQT Fistsaturday tháng 4, Sơn giành chuẩn ĐKTQT đầu tiên. Chuẩn thứ 2 đến với Sơn vào cuộc thi tháng 6. Tháng 8, Sơn thiếu đúng 1 điểm nữa để hoàn tất ước mơ. Và đến tháng 12 này, Sơn đã dũng cảm từ chối dự giải vô địch trẻ châu Á tại Singapore để tiếp tục tìm kiếm chuẩn ĐKTQT thứ 3. Cùng thi với Sơn tại tháng 11 là KTQT nam Hoàng Thanh Trang nhưng cả nữ kỳ thủ số 1 Việt Nam cũng không thành công (Trang đã có 2 chuẩn ĐKTQT nam).
    Giờ đây, với kỳ tích này, tân ĐKTQT Nguyễn Ngọc Trường Sơn có nhiều hy vọng gặt hái được nhiều giải thưởng lớn, nhất là tại ASIAD 15, khi lần đầu cờ Vua có mặt tại Á vận hội.

    (Theo VietNamNet - Thể thao)
  9. myluyi

    myluyi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Việc Trường Sơn trở thành ĐKT ở tuổi 14 quả là một tin vui và tự hào cho cờ vua VN. Tuy nhiên, tôi thấy rằng bài viết trên VNNet có những thông tin sai lệch mà vô hình chung đã làm giảm giá trị của thành tích này.
    Câu này thì sai 100%. Trước hết, G.Rohit là 1 VĐV không có tên tuổi, chẳng phải là GM mà cũng chẳng phải là IM hay FM gì hết. Thứ hai, kỉ lục của Etienne Bacrot đã lập cách đây 7 năm và đến bây giờ đã có 5 kì thủ phá được nó. Có thể đơn cử ra đây:
    Etienne Bacrot: 14 tuổi, 2 tháng, 0 ngày
    Ruslan Ponomariov: 14 tuổi, 0 tháng, 17 ngày
    Teimour Radjabov: 14 tuổi, 0 tháng, 14 ngày
    Bu Xiangzhi: 13 tuổi, 10 tháng, 13 ngày
    Magnus Carlsen: 13 tuổi, 3 tháng, 27 ngày
    Sergey Karjakin: 12 tuổi, 7 tháng, 0 ngày
    (nguồn: http://www.chessbase.com/newsdetail.asp?newsid=1614
    Đúng ra thành tích của Trường Sơn phải là: ĐKT trẻ thứ 2 thế giới tính theo độ tuổi hiện nay ( sau Magnus Carlsen, sinh ngày 30/11/1990). Điều này rõ ràng ý nghĩa hơn nhiều so với "kỉ lục giả" mà Vietnamnet đã đưa tin.
    Được myluyi sửa chữa / chuyển vào 01:41 ngày 19/12/2004
  10. hanman

    hanman Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/11/2001
    Bài viết:
    507
    Đã được thích:
    0
    Rất tuyệt vời, Myluyi.
    Đã vote rồi nên không thể vote lần nữa, vậy tặng bạn bông hoa
    và cụng ly cùng bạn .
    Xin cho hỏi 1 chút nữa: khi thi đấu năm 1995 với tư cách là vận động viên trẻ nhất, Trường Sơn có đạt giải gì không?
    Merry Christmas

Chia sẻ trang này