1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tin Tức Điện Ảnh - Một mùa hè buồn chán; Spider II (tin do Toonsonet đưa)

Chủ đề trong 'Điện ảnh (MFC)' bởi SaoThienLangxanh, 03/12/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. SaoThienLangxanh

    SaoThienLangxanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/10/2002
    Bài viết:
    220
    Đã được thích:
    0

    Lý Hùng: 'Tôi muốn tạo hình tượng mới'

    "Tôi ít xuất hiện trên màn ảnh khi phim thị trường chựng lại. Bây giờ, tôi chỉ nhận vai diễn nào tâm đắc. Trước đây, tôi đóng quá nhiều một thể loại nhân vật, ngay bản thân còn có cảm giác nhàm chán, huống hồ là khán giả. Tôi muốn mình xuất hiện bằng một hình tượng mới, từ vóc dáng cho đến vai diễn", diễn viên này tâm sự.
    Vai diễn tâm đắc gần đây của Lý Hùng là anh bộ đội mới xuất ngũ, lên làm trưởng trạm đài phát thanh truyền hình trên núi trong Bằng lăng tím của đạo diễn Xuân Cường. Nhân vật này đã hy sinh tất cả niềm vui và tuổi xuân của mình để tìm và phát những chương trình hay phục vụ bà con miền núi. Theo anh, vai diễn tương đối khó và vất vả gấp nhiều lần so với hàng trăm vai anh đóng trước đây, nhưng đó là vai anh dồn nhiều tâm sức nhất.
    Hiện tại, Lý Hùng chuẩn bị khôi phục hãng phim của gia đình và dự kiến năm 2003 sẽ ra mắt trở lại. Đây là tâm huyết cả đời của ba anh, NSƯT Lý Huỳnh. Năm 1999, hãng phim buộc phải giải thể vì bị lỗ do mất bản quyền.
    Nhiều dự định và đam mê, nhưng anh vẫn là lính phòng không. Anh tâm sự: ?oCác anh chị của mình đều đã ở riêng. Trong nhà bây giờ chỉ có ba mẹ và mình. Mỗi khi đi xa, mình rất lo ba mẹ ở nhà buồn. Sự thành công của ba và các anh em mình đều có công rất lớn của mẹ. Anh em mình trưởng thành và có cuộc sống như ngày hôm nay là nhờ được bao bọc trong tình thương yêu và lòng nhân ái của ba mẹ".
    (Theo Điện Ảnh Kịch Trường)

  2. SaoThienLangxanh

    SaoThienLangxanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/10/2002
    Bài viết:
    220
    Đã được thích:
    0

    Fan Harry Potter hợp sức mua cốt truyện phần tiếp theo


    Khoảng 600 độc giả bị cậu bé phù thuỷ bỏ bùa trên toàn thế giới đã quyên tiền cho website www.the-leaky-cauldron.org với hy vọng người chủ trang web sẽ thắng thầu bản đề cương của Harry Potter phần 5. Họ mong sẽ góp được khoảng 5.000 bảng cho "dự án sống còn" này.
    Nội dung của tác phẩm sẽ được rao bán tại nhà đấu giá Sotheby ở London vào hôm nay. Giá khởi điểm là 5.000 bảng và các fan lo sợ rằng, sẽ có một nhà sưu tầm tư nhân nào đó nẫng tay trên, và chẳng bao giờ chịu chia sẻ những gì họ có với bạn đọc. Trang web này hứa hẹn, nếu thắng thầu, họ sẽ đưa hết bản đề cương lên mạng để toàn thể trẻ em yêu Harry Potter khắp thế giới được thưởng thức.
    Người phụ trách trang web tâm sự: ?oChúng tôi rất mong dự án này thành công. Những bức thư của các độc giả thật cảm động. Chúng kể chuyện đã phải tiết kiệm tiền như thế nào, xin xỏ cha mẹ chúng ra sao. Thật tiếc nếu để các em phải thất vọng?.
    Harry Potter thực sự đã tạo nên một cơn sốt không chỉ trong thế giới trẻ thơ mà ở cả những bậc phụ huynh. Tại Anh, bộ phim đã lập kỷ lục vé bán. Nó đồng thời cũng là tác phẩm duy nhất vượt qua cái ngưỡng doanh thu 10 triệu bảng sau 3 ngày đầu công chiếu.
    (theo BBC)

  3. Viet_Hoa_new

    Viet_Hoa_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/09/2001
    Bài viết:
    742
    Đã được thích:
    0

    Triệu Vy: 'Tôi muốn dành cơ hội cho bạn trẻ'
    Chỉ còn ít ngày nữa, ngôi sao này sẽ nói lời tạm biệt với công ty giải trí Di Nhân do con trai nữ văn sĩ Quỳnh Dao làm giám đốc. Quyết định rời xa nơi đã tạo nên một Triệu Vy sáng giá như hiện nay là một bước ngoặt lớn trong sự nghiệp của công chúa Hoàn Châu tinh nghịch này.
    Dấu chấm hết của bản hợp đồng kéo dài 5 năm là việc Triệu Vy từ chối tham gia phần ba của Hoàn Châu cách cách mà Quỳnh Dao đang thực hiện. Cô tâm sự: ?oNgay khi biết tin làm tiếp phần ba có tên Thiên Thượng nhân gian, tôi đã nói với dì Quỳnh Dao là sẽ rút lui và cũng nhận được sự thông cảm của dì. Tôi nghĩ mình nên dành cơ hội cho các bạn trẻ. Tuy nhiên, báo giới đã gán cho tôi hai chữ làm giá sau chuyện này. Thực ra, điện ảnh mới là mục tiêu chính của tôi?.
    Còn Quỳnh Dao, tác giả của những câu chuyện tình vượt thời gian, cho biết: ?oTriệu Vy có tiếp tục cộng tác với Di Nhân hay không, đó là quyền của cô ấy. Chúng tôi sẽ có kế hoạch tạo điều kiện cho Triệu Vy phát triển nếu ở lại. Dù sao, tôi cũng mong cô ấy sẽ gặp may mắn trên con đường sự nghiệp?.
    Vụ scandal vì vận thời trang quân kỳ năm ngoái đã không làm giảm sự yêu thích của khán giả Đại Lục với Triệu Vy. Người quản lý của cô cũng tiết lộ, hiện ngôi sao này đang được giới điện ảnh mời chào với hơn 20 kịch bản. Gần đây, tại LHP Đài Loan, vai diễn của cô trong phim Thiên hạ vô song của đạo diễn Vương Gia Vệ đã lọt vào danh sách đề cử Nữ diễn viên phụ xuất sắc. Nếu ký hợp đồng với công ty của đạo diễn mát tay này, cô sẽ trở thành người người nhà với Trương Mạn Ngọc và Lương Triều Vỹ.
    (Theo Điện Ảnh Kịch Trường)


    Viet Hoa

  4. Viet_Hoa_new

    Viet_Hoa_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/09/2001
    Bài viết:
    742
    Đã được thích:
    0


    "Người Mỹ trầm lặng" sẽ ra mắt tại Hà Nội vào 17/12

    Đạo diễn Philippe Noyce và diễn viên chính Brendan Fraser cùng các thành viên trong đoàn làm phim sẽ cùng tham dự buổi chiếu ra mắt bộ phim này tại Trung tâm Chiếu phim quốc gia Hà Nội. Ngày 19/12, đoàn sẽ vào TP HCM để khởi chiếu bộ phim tại đây.
    Bộ phim với kinh phí gần 30 triệu USD đã thực hiện hơn 50% cảnh quay tại VN (Hội An, Ninh Bình, Hà Nội, TP HCM...). Phim tái hiện một phần bối cảnh VN những năm đầu thập niên 50 của thế kỷ 20, cho thấy sự can thiệp của Mỹ vào cuộc chiến tranh của Pháp tại VN.
    Phim được báo chí nước ngoài khen ngợi khi chiếu ra mắt tại LHP Toronto và Mỹ.

    (VnExpress)

    Viet Hoa

  5. SaoThienLangxanh

    SaoThienLangxanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/10/2002
    Bài viết:
    220
    Đã được thích:
    0

    Diễn viên - vấn đề báo động của phim truyền hình
    Bộ phim ?oĐất và người? dài 24 tập là 24 mảnh ghép khá đầy đủ về một xã hội nông thôn lề thói, phức tạp. Song, dường như phim mới chỉ dừng lại ở một xã hội nông thôn "giả", diễn viên đóng gượng ép, chưa có được cái thần của người thôn quê. Dưới đây là cuộc trò chuyện với đạo diễn Nguyễn Hữu Phần về mặt hạn chế này.
    - Bộ phim đang rất được chú ý nhưng dường như khâu diễn viên vẫn chưa làm hài lòng khán giả?
    - Diễn viên đang là vấn đề báo động của phim truyền hình. Phim nào cũng bấy nhiêu khuôn mặt, bấy nhiêu diễn viên. Cho nên có người sáng đóng lương thiện, chiều biến thành thằng ăn cắp. Quen mặt quá thì rất chán. Thứ hai nữa là vấn đề ***g tiếng. Vừa ít giọng, vừa giả. Có một người Australia hỏi tôi: ?oTại sao các ông phải làm phim ***g tiếng. Ở nước tôi, xem phim có Tom Hanks đóng mà giọng không phải của anh ta thì chẳng ai thèm xem nữa?.
    - Chúng ta không có biện pháp gì khắc phục sao?
    - Biện pháp thì tất nhiên là có, nhưng không phải trong ngày một ngày hai. Vì hãng phim còn gặp nhiều khó khăn. Hãng đã có chủ trương mở lớp đào tạo các diễn viên cho truyền hình. Họ có thể là những học sinh, sinh viên, công nhân viên chức yêu thích phim ảnh. Sáng đi học, đi làm, chiếu tối về học diễn. Đề án đó đã được duyệt nhưng chưa có tiền thực hiện. Khi lớp học này được thông báo mấy tháng trước, ngay hôm sau, hàng trăm người đã đến nộp đơn.
    - Lớp học đó sẽ được giảng dạy ra sao?
    - Tôi, anh Khải Hưng, Phạm Thanh Phong và một số đạo diễn kinh nghiệm khác sẵn sàng tham gia giảng dạy. Ưu điểm của lớp này là sẽ tạo ra một đội ngũ chuyên đứng trước máy quay mà không chịu ảnh hưởng của sân khấu. Chỉ tiếc là không có tiền, giá như có nhà tài trợ...
    - Hình thức này có vẻ giống như xu hướng phim tư nhân?
    - Dần dần người ta sẽ làm phim theo hướng đó. Bằng nhiều cách, chúng ta sẽ xã hội hoá việc làm phim. Chúng tôi luôn phấn đấu cho công việc, dù rằng ở nước ta, trách nhiệm phụ thuộc vào tâm huyết của mỗi đạo diễn chứ chẳng có chế độ khen thưởng nào cả.
    (Theo Nông Nghiệp)

  6. SaoThienLangxanh

    SaoThienLangxanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/10/2002
    Bài viết:
    220
    Đã được thích:
    0

    Park Sol Mi - ngôi sao nhỏ của điện ảnh Hàn Quốc

    Nét đẹp mong manh và lối diễn ********* tế của cô gái 25 tuổi này đã thuyết phục khán giả yêu điện ảnh xứ Hàn trong bộ phim "Những cô gái hiện đại?. Thành tích cao trong các kỳ thi sát hạch của đài MBC cùng với lòng đam mê sẽ gạt bớt chông gai trên con đường nghệ thuật của Sol Mi.
    Park Sol Mi sống nội tâm, thích đọc sách và viết lên cảm nghĩ của mình. Lớn lên trong một gia đình êm ấm, lại là con út, nên từ nhỏ Sol Mi đã được cả nhà chiều chuộng. Tuy nhiên, chính sự nuông chiều này đã không ít lần làm cho cô thấy hụt hẫng khi theo đuổi giấc mơ nghệ thuật.
    Trong kỳ thi tuyển diễn viên khóa 27 của đài MBC, ban giám khảo đã không ngại ngần dành cho Sol Mi số điểm 89/100 - cao nhất kỳ thi. Lúc đó, cô gái chưa từng qua lớp học diễn xuất nào đã khiến những người có mặt phải mủi lòng trước một phụ nữ tàn tật, phải cam chịu sự khinh rẻ của gia đình nhà chồng.
    Nhưng do bản tính nhút nhát, Sol Mi bị đóng băng trên ghế nhà trường trong suốt thời gian đi học. Phải đến 2 năm sau khi ra trường, cái tên Park Sol Mi mới được nhắc đến sau sự thành công của vai Hana trong vở kịch truyền hình Nhà tôi. Nhạy cảm với sự yêu thích của công chúng điện ảnh, MBC ngay lập tức đưa Nhà tôi lên màn ảnh, đồng thời tên tuổi của cô nhanh chóng tỏa sáng. Sau Bản tình ca mùa đông, Sol Mi được trao tặng danh hiệu Diễn xuất ấn tượng nhất năm 2001.
    Năm 2002, Park Sol Mi được mời tham gia một vai diễn ồn ào, phô trương trong Những cô gái hiện đại, trái ngược hẳn với con người thật của cô. Thế nhưng, Sol Mi đã không để khán giả phải thất vọng. Ngay khi phát sóng trên SBS, bộ phim đã gây được tiếng vang trong giới điện ảnh và lọt vào top 10 phim ăn khách nhất của đài SBS.
    (Theo Đất Mũi)

  7. SaoThienLangxanh

    SaoThienLangxanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/10/2002
    Bài viết:
    220
    Đã được thích:
    0
    Hecnani được dựng trên sân khấu cải lương

    Thêm một kịch bản cổ điển được dàn dựng trên sân khấu Hà Nội, đó là Hecnani của đại văn hào Pháp Victor Hugo. Vở được dàn dựng khá lặng lẽ so với những vở cổ điển khác như Hamlet, Macbeth, Othello... và dự định sẽ ra mắt trong tháng 12 này. Phóng viên đã có cuộc trao đổi với NSND Ngọc Phương - đạo diễn của vở.
    - Thưa NSND Ngọc Phương, nên giải thích thế nào về sự xuất hiện có phần ''kín tiếng'' của Hecnani?
    - Hơn 10 năm trước đây, kịch bản này đã được cố soạn giả Nhật Tân chuyển thể cho cải lương. Từ lâu, tôi vẫn giữ ý định dàn dựng một Hecnani của cải lương cho CLB sân khấu thử nghiệm (Hội Nghệ sĩ sân khấu Việt Nam), với sự tuyển chọn những diễn viên phù hợp từ một số đoàn trong toàn quốc. Nhưng sau việc Hội ''trút'' kinh phí cho Liên hoan sân khấu thử nghiệm vừa qua, vở diễn này được chuyển sang Nhà hát Cải lương Trung ương. Kín tiếng ư - xin hãy coi đây là vở diễn nhằm nâng cao kinh nghiệm cho một dàn diễn viên đa phần còn trẻ. Dù sao Hecnani vẫn giữ vai trò như một cái mốc của chủ nghĩa lãng mạn trong lịch sử sân khấu phương Tây.
    - Thực ra, một đặc trưng của kịch lãng mạn là sự thiếu logic trong việc phát triển tâm lý nhân vật. Dàn dựng lại Hecnani sau gần 200 năm, ông có tính tới việc khắc phục nhược điểm này?
    - Trong một chừng mực, quả thực ''cụ'' Hugo có dựng nên những tính cách đa chiều mà chưa lý giải hết các diễn biến tâm lý. Vì vậy, Hecnani của Nhà hát Cải lương Trung ương chỉ tập trung khai thác một số vấn đề chính từ nội tâm nhân vật. Đó là xung đột giữa tình yêu và quyền lực, giữa danh dự và hạnh phúc cá nhân...Song song với việc biên tập và lược bỏ những chi tiết quá rườm rà, một số lớp kịch được phát triển thêm nhằm khai thác hết chiều sâu của tính cách nhân vật - điển hình là lớp ''đám cưới giả'' ở hồi 3. Thêm vào đó, đoạn kết cũng được sửa lại cho nhẹ bớt và phù hợp với ý tưởng chung của vở. Nhưng xin nhớ, hướng dàn dựng của chúng tôi không nghiêng hẳn về một vở bi kịch cổ điển. Việc giữ nguyên những gam màu đa dạng, đan xen giữa chất hài và bi - giữa cái cao cả và cái thấp hèn...cũng là một ý định nhằm giữ cho vở diễn thoát khỏi sự đơn điệu mà cải lương dễ sa vào.
    - Dựng Hecnani cho cải lương, khán giả cho vở diễn đã được xác định chưa, thưa ông?
    - Từ trước, vẫn có những cách đánh giá khe khắt về việc tập trung khai thác chất lãng mạn trong cải lương. Nhưng thực sự, sân khấu và cuộc sống hôm nay luôn có chỗ cho lãng mạn. Hy vọng, Hecnani có thể được một bộ phận lớn khán giả đồng cảm và chấp nhận. Tôi cũng đã bàn bạc khá cẩn thận với NSƯT Lê Chức - Giám đốc Nhà hát - về việc giới thiệu một vở diễn cổ điển trong điều kiện của sân khấu hôm nay. Tờ giới thiệu của chương trình sẽ được chuẩn bị chu đáo để mỗi khán giả bình thường đều có một khái niệm về Victor Hugo và Hecnani trước khi xem vở diễn...
    (Theo TT & VH)

  8. SaoThienLangxanh

    SaoThienLangxanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/10/2002
    Bài viết:
    220
    Đã được thích:
    0
    Phim hoạt hình bắt đầu cuộc đua tranh Oscar


    Ice Age, Lilo & Stitch và Stuartl Little 2 là ba trong số 17 bộ phim hoạt hình năm nay sẽ cùng cạnh tranh để có mặt trong danh sách cuối đề cử cho giải Oscar. Đây là năm thứ hai Viện Hàn lâm Nghệ thuật và Khoa học Mỹ có một giải Oscar riêng dành cho thể loại phim hoạt hình.
    Năm ngoái đã có 9 bộ phim nằm trong danh sách này, và 3 trong số đó đã được đề cử, bộ phim hoạt hình với doanh thu khổng lồ Shrek đã đánh bại Monsters Inc và Jimmy Neutron: Boy Genius giành giải thưởng cao quý Oscar. Cũng như các danh hiệu khác, có tối đa 5 đề cử cho giải phim hoạt hình xuất sắc nhất.
    Danh sách các bộ phim hoạt hình cho năm nay rất đa dạng: từ Treasure Planet của Disney cho tới một bộ phim của Tây Ban Nha là El Bosque Animado. ''Phim hoạt hình là một loại hình nghệ thuật độc đáo'', Glenn Ross nói. Ông này là Giám đốc Hãng FHE Inc với bộ phim Jonah-A Veggie Tales Movie, bộ phim có mặt trong danh sách.

    Một trong những ''ứng cử viên'' sáng giá cho giải Oscar năm nay là Ice Age, bộ phim có mức doanh thu khổng lồ 370 triệu USD trên toàn thế giới. Một ''ứng cử viên'' xuất sắc khác là Stuartl Little 2, bộ phim hoạt hình có xen lẫn những cảnh diễn thật. Cũng giống Shrek, bản DVD của Stuartl Little 2 rất ăn khách.
    Spirited Away, câu chuyện về một đứa trẻ 10 tuổi cố gắng cứu bố mẹ mình trở lại thành người, cũng có nhiều khả năng thành công năm nay. Bộ phim hoạt hình của Đạo diễn người Nhật Bản Hayao Miyazaki đã giành giải thưởng phim xuất sắc nhất trong LHP Berlin 2002 vừa qua.
    Danh sách các bộ phim đề cử cho giải Oscar sẽ được thông báo vào ngày 11/2/2003, và lễ trao giải sẽ diễn ra vào 23/3.
    (Theo BBC)

  9. SaoThienLangxanh

    SaoThienLangxanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/10/2002
    Bài viết:
    220
    Đã được thích:
    0

    Hải Yến trước giờ khởi chiếu "Người Mỹ trầm lặng"
    "Tôi chỉ là người góp phần nhỏ trong phim. Tôi rất bình tĩnh về số phận của tác phẩm vì hiểu rằng, hơn ai hết, đạo diễn và nhà sản xuất biết rõ con đường đi của nó", Hải Yến đã tâm sự như vậy khi đề cập đến những vướng mắc của phim trên con đường phát hành ở Mỹ.
    Trong thời gian chờ đợi phim ra mắt, đoàn làm phim của đạo diễn Phillip Noyce có liên hệ với Yến không?
    - Chúng tôi vẫn thường xuyên hỏi thăm sức khỏe và công việc của nhau. Tất nhiên không phải tất cả vì đoàn quá đông.
    - Nếu "Người Mỹ trầm lặng" lọt vào danh sách đề cử Oscar 2003, Yến sẽ cùng đoàn làm phim đến dự lễ trao giải?
    - Mọi chuyện tùy thuộc vào đạo diễn, nhà sản xuất và nhà phát hành. Nếu được mời tham dự lễ trao giải Oscar, người đầu tiên tôi muốn gặp là Michael Caine, còn Brendan Fraser thì chúng tôi vẫn thường xuyên liên lạc. Tôi có nhiều câu hỏi cho Michael và tôi cũng rất thích cách ông ấy trả lời. Nhưng hy vọng vẫn là hy vọng...
    - Có ý kiến cho rằng, Yến được mời một vai trong "Của rơi" của Vương Đức, nhưng phải từ chối vì phu quân Quang Hải không đồng ý. Yến có thấy tiếc vì điều đó?
    - Đó không phải là sự thật. Anh Hải chưa bao giờ không muốn cho tôi đóng phim. Lần đầu bước lên màn ảnh (hồi 15 tuổi), tôi hoàn toàn không nghĩ mình sẽ làm diễn viên, cho đến khi gặp anh Hải trong phim của Trần Anh Hùng. Anh Hải luôn bên cạnh và giúp tôi rất nhiều trong công việc, tôi tin anh ấy vì anh hiểu tôi và hiểu công việc làm phim. Về Của rơi, tôi chưa bao giờ nhận được lời mời chính thức từ đạo diễn, nhưng anh Vương Đức có mời anh Hải đóng một vai. Anh Hải đưa tôi đọc kịch bản và hỏi tôi có thích không. Tôi không bao giờ tiếc những gì tôi không thích.
    - Có vẻ như sau khi đóng phim Mỹ, Yến không những nhận cát-xê Mỹ mà còn bị ảnh hưởng tính "ngôi sao" kiểu Mỹ?
    - Thế nào là tính ngôi sao kiểu Mỹ? Nước Mỹ quá xa, còn tôi là người Việt Nam đang sống tại nước mình. Để làm được việc gì cũng phải lao động. Những người thân của tôi đang có cuộc sống bình thường. Và tôi cũng như họ, rất vất vả trong mưu sinh.
    (Theo Tiền Phong)

  10. SaoThienLangxanh

    SaoThienLangxanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/10/2002
    Bài viết:
    220
    Đã được thích:
    0

    Kiều Thanh: ?~Làm nghệ thuật phải có lửa?T
    Gương mặt này đã gây ấn tượng cho người xem qua bộ phim ?oPhía trước là bầu trời?, ?oTrường hợp của Hạnh? (Gái nhảy) và mới nhất là ?oThuyền nan giữa dòng?. Dưới đây là tâm sự của cô về các vai diễn.
    - Bạn có tự tin với các vai diễn của mình không?
    - Hồi đầu, tôi bị các thày cô chê là xấu, nhát và không biết diễn. Lúc đó, tôi cũng hoảng và phải mất một thời gian khá lâu để hòa mình vào môn nghệ thuật này. Một người thày đã nói: "Làm nghệ thuật phải nuôi dưỡng lửa trong mình". Chính sự nhắc nhở ấy của thày cô đã giúp tôi có thêm động lực để tiếp tục theo nghề.
    - Tại sao còn trẻ nhưng bạn hay vào các vai già dặn cả về tuổi đời và kinh nghiệm cuộc sống?
    - Có lẽ là do ngoại hình của tôi trông đanh đá. Mẹ tôi thường bảo đóng phim thì nên vào những hiền dịu một chút, như thế mới được khán giả yêu thích. Đó cũng là điều tôi mong muốn.
    - Bạn vừa quay xong bộ phim "Trường hợp của Hạnh" của đạo diễn Lê Hoàng ở TP HCM. Làm việc với một êkíp diễn viên hoàn toàn mới có khó khăn không?
    - Thực sự lúc đầu tôi cũng rất run vì đây là lần đầu tiên đi xa để diễn, nhưng vì rất thích vai diễn đó nên tôi đã nhận. Phải công nhận thái độ của diễn viên và đạo diễn trong đó rất nghiêm túc. Tôi đã học tập được nhiều kinh nghiệm quý cũng như cách làm việc của các anh chị diễn viên đi trước, đặc biệt là chị Mỹ Duyên.
    - Kỷ niệm đáng nhớ nhất của cô trong đợt đóng phim đó là gì?
    - Đấy là một cảnh quay tôi phải đánh chị Mỹ Duyên. Đạo diễn Lê Hoàng nói phải đánh thực sự. Tôi vốn rất nhát, lại chưa bao giờ gặp phải cảnh quay như thế nên bị lúng túng, cảnh này đã phải quay đến ba lần. Cuối cùng, được sự giúp đỡ và động viên của các anh chị trong đoàn, tôi cũng hoàn thành.
    (Theo Văn Hóa)

Chia sẻ trang này