1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tin Tức Điện Ảnh - Một mùa hè buồn chán; Spider II (tin do Toonsonet đưa)

Chủ đề trong 'Điện ảnh (MFC)' bởi SaoThienLangxanh, 03/12/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. SaoThienLangxanh

    SaoThienLangxanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/10/2002
    Bài viết:
    220
    Đã được thích:
    0
    Khai mạc Liên hoan sân khấu chuyên nghiệp khu vực Nam Bộ 2002
    Hôm nay (14/12), LHSK chuyên nghiệp khu vực Nam Bộ sẽ khai mạc tại TP. Cần Thơ, với sự tham gia của 15 đoàn nghệ thuật đến từ các tỉnh, thành thuộc khu vực phía Nam.
    Trong bối cảnh sân khấu cải lương đang cần một sự chấn hưng, cải tổ mạnh mẽ, thì việc tổ chức một liên hoan sân khấu chuyên nghiệp đã được các tỉnh phía Nam hưởng ứng khá nhiệt tình. Ngoài 11 đoàn cải lương đến từ các tỉnh như: Đồng Nai, Tây Ninh, Long An, Tiền Giang, Cần Thơ, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau, Kiên Giang, Đồng Tháp, Bến Tre, còn có sự hiện diện của Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang, Trường Cao đẳng Sân khấu - Điện ảnh TP.HCM, Nhà hát Kịch TP.HCM và cả đoàn nghệ thuật Khemer của tỉnh Trà Vinh.
    Không chỉ dừng ở số lượng đơn vị dự thi, mà việc đầu tư, tìm tòi kịch bản mới cũng khá được chăm chút. Ông Nguyễn Văn Sử - Trưởng phòng Nghệ thuật, Cục Nghệ thuật biểu diễn (Bộ VH-TT) cho biết, đa số các kịch bản đều mới và được đầu tư công phu, các đề tài đều bám vào hơi thở cuộc sống địa phương, không có vở diễn nào có các tình huống gây cười rẻ tiền, dễ dãi.
    Có khoảng 1/3 số vở diễn với đề tài truyền thống lịch sử cách mạng như: Hồn Đàn (Đoàn Nghệ thuật cải lương Long An), Trăng soi dòng Bảo Định (Đoàn Nghệ thuật cải lương Tiền Giang), Tình riêng nghĩa cả (Đoàn Cải lương văn công Đồng Tháp)... Tuy nhiên, chiếm đa số vẫn là những vở diễn có đề tài đương đại đề cập đến những vấn đề khá nhạy cảm như: chống tiêu cực, tham nhũng trong một bộ phận cán bộ chức quyền... Theo đánh giá bước đầu của ông Nguyễn Văn Sử thì bút pháp các kịch bản đều nhẹ nhàng, mang âm hưởng trong sáng, phê phán mà không hề lên gân.
    Tuy nhiên, vẫn có những băn khoăn về liên hoan lần này. Băn khoăn thứ nhất xoay quanh quy định chỉ trao huy chương và bằng khen cho diễn viên có mặt trong vở diễn. Nỗi băn khoăn thứ hai, là việc làm sao kéo khán giả đến với vở diễn...Tất cả những băn khoăn sẽ được giải đáp ngay sau khi liên hoan kết thúc vào ngày 22/12.
    (Theo LĐ, Thanh Niên)


  2. SaoThienLangxanh

    SaoThienLangxanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/10/2002
    Bài viết:
    220
    Đã được thích:
    0

    Kim Seung Woo: 'Ngoài đời, tôi cũng là một chàng khờ'

    Anh cùng đạo diễn, biên kịch, nhà sản xuất và các diễn viên của bộ phim "Hãy bật quẹt lên" đã đến Hà Nội sáng nay để giao lưu cùng khán giả. Với phong thái hoạt bát, vui vẻ, trông anh điển trai, phong độ khác hẳn những vai diễn ngô ngố, hiền lành của mình.
    - Cảm giác của anh khi đến VN?
    - Tôi rất vui khi lần đầu tiên đến đất nước xinh đẹp của các bạn. Đây là một mảnh đất còn nhiều bí ẩn đối với tôi.
    - Trước khi đến đây, anh đã biết gì về điện ảnh VN?
    - Thú thật là tôi không biết nhiều về điện ảnh của các bạn, nhưng tôi rất biết nữ diễn viên Phạm Linh Đan.
    - Thường xuất hiện với những vai chàng khờ gặp may, anh có bao giờ nghĩ mình sẽ thay đổi phong cách không?
    - Quả thực, nhân vật Bong Gu trong Hãy bật quẹt lên cũng giống như tính cách của tôi ở ngoài đời. Tôi cũng luôn có những hành động buồn cười, hậu đậu như anh chàng đó vậy.
    - Đã thất bại 2 lần trong hôn nhân với phụ nữ Hàn Quốc, anh có ý định "để ý" một cô gái VN nào không?
    - Tình yêu quả là chuyện khó nói, nhưng có lẽ để thực hiện ý định này thì trước hết, tôi phải học tiếng Việt đã.
    - Anh có thể kể một kỷ niệm ấn tượng khi đóng phim "Hãy bật quẹt lên"?
    - Những cảnh trong phim xảy ra trên một chiếc tàu chạy rất nhanh, nhưng thực tế, chúng tôi quay trong một chiếc tàu cũ kỹ đã không được sử dụng 10 năm nay. Theo kịch bản, tôi phải trèo lên nóc tàu, nhưng vì tàu rất bẩn, đầy mùi dầu máy nên tôi đã bị ngất xỉu.
    - Là một diễn viên khá nổi tiếng ở Hàn Quốc, vậy thu nhập của anh như thế nào?
    - Tôi sống cũng thoải mái lắm... (cười)
    (VnExpress)

  3. SaoThienLangxanh

    SaoThienLangxanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/10/2002
    Bài viết:
    220
    Đã được thích:
    0

    Sean Penn đến thăm Baghdad
    Cựu phu quân nữ hoàng âm nhạc Madonna đã bỏ bê công việc của một diễn viên, đạo diễn, nhà sản xuất, để thực hiện chuyến thăm thủ đô Iraq. Anh muốn tìm hiểu sâu sắc hơn về mâu thuẫn giữa Mỹ và đất nước vùng Vịnh này, đồng thời muốn đóng góp cho tiến trình hòa bình Trung Đông.
    ?oBổn phận của một đạo diễn đâu chỉ có chỉ đạo diễn xuất, mà còn phải tìm hiểu về các sự kiện diễn ra trên thế giới, hướng con người đến những điều tốt đẹp?, Sean Penn giải thích. Mới đây, anh đã công khai chỉ trích thái độ thù địch của Mỹ với Iraq. Tháng trước, Penn đã móc hầu bao 56.000 bảng để công bố một bức thư gửi Tổng thống Bush trên tờ Washington Post: "Những trận bom được trả đũa bằng bom, nợ máu trả máu, vậy đến bao giờ, cái vòng lẩn quẩn này mới chấm dứt".
    Trong thời gian ở Baghdad, Penn lên kế hoạch thăm một bệnh viện nhi, tham gia chương trình về xử lý nước sạch và gặp gỡ các quan chức Iraq.
    Penn không phải là ngôi sao duy nhất gửi thông điệp đến Nhà Trắng. Hôm thứ ba, diễn viên Martin Sheen cũng đã yêu cầu Tổng thống Mỹ chấm dứt chiến tranh. Hàng trăm nghệ sĩ đã ký tên vào một lá thư, phân tích rằng cuộc chiến với Iraq sẽ làm ảnh hưởng đến lợi ích của nước Mỹ.
    (theo Reuters)

  4. SaoThienLangxanh

    SaoThienLangxanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/10/2002
    Bài viết:
    220
    Đã được thích:
    0


    Cussler "đoạn tuyệt" với những con tàu đắm
    Sau hơn ba thập kỷ thả sức tưởng tượng về những con tàu mang theo nhiều điều bí mật nằm sâu dưới đại dương, tác giả của "Raise the Titanic" tuyên bố sẽ dừng bút sau khi hoàn thành cuốn tiểu thuyết cuối cùng vào tháng 4 năm sau. Nhà văn 71 tuổi này dự định sẽ làm đạo diễn, đưa các tác phẩm của mình lên màn ảnh.
    ?oTrí tưởng tượng chưa cạn, nhưng tôi không còn sức viết như thời trẻ. Có lẽ sau 35 năm say sưa lần mò dưới đáy đại dương tìm kiếm xác những con tàu cổ đã khiến tôi mệt mỏi. Hơn nữa, tôi không muốn cố viết để lừa dối bạn đọc với những câu truyện nhạt nhẽo. Trojan Odyssey sẽ là dấu chấm hết cho sự nghiệp văn chương của tôi?, nhà văn tâm sự.
    Đến nay, những tác phẩm của Cussler như Night probe, The sea hunters đã bán được 120 triệu bản. Phần lớn gia tài của ông đều dành cho những cuộc săn tìm thông tin về máy bay và tàu mất tích trong lịch sử loài người. Cussler dựa vào những gì thu được, hư cấu câu truyện của mình theo ý tưởng: lịch sử sẽ ra sao nếu những sự kiện đó xảy ra theo hướng trái ngược.
    Khi còn niên thiếu, Cussler thường cùng với mấy cậu bạn tham gia vào những cuộc phiêu lưu tưởng tượng của các chàng cao bồi miền Tây hay người da đỏ trên cánh đồng gần nhà. Sau khi tốt nghiệp đại học Pasadena, ông xin làm thợ bảo dưỡng máy bay cho lực lượng hàng không Mỹ trong suốt cuộc chiến với Triều Tiên. Chính sự trải nghiệm trong thời gian này đã cung cấp cho ông kiến thức để viết nên những tác phẩm lớn.
    (theo Reuters)

  5. SaoThienLangxanh

    SaoThienLangxanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/10/2002
    Bài viết:
    220
    Đã được thích:
    0

    Washington đoạt Nghệ sĩ xuất sắc nhất trong năm.

    Nam diễn viên từng đoạt Giải Oscar với vai chính trong bộ phim ''Training Day'', Denzel Washington, vừa được Tạp chí Entertainment Weekly của Mỹ bình chọn là nghệ sĩ xuất sắc nhất của năm.
    Washington là nam diễn viên da đen thứ hai trong lịch sử đã từng đoạt Giải thưởng của Viện Hàn lâm dành cho vai chính trong phim. Dave Karger, một cây bút kỳ cựu của Entertainment Weekly nói: ''Denzel đã đạt tới một đỉnh cao mới trong sự nghiệp, cả trên khía cạnh tiền bạc và chuyên môn''. Karger nói thêm: ''Washington đã được chọn không chỉ vì thành công với Giải thưởng Oscar, mà còn thành công với vai trò đạo diễn trong bộ phim đầu tay của mình''.
    Tobey Maguire, nam diễn viên chính trong bộ phim ''Spider-Man'' đứng thứ hai trong cuộc bình chọn, nhà văn và diễn viên trong phim Nia Vardalos đứng ở vị trí thứ tư.
    Bô phim ''Antwone Fisher'' của Washington kể về một thanh niên cố gắng tìm lại gia đình đã từ bỏ anh, đang được nhiều người đồn rằng sẽ giành Giải Oscar năm nay.
    Với vai diễn trong bộ phim kinh dị ''Out of Time'', Washington nhận được 20 triệu đôla, và trở thành một trong những siêu sao được trả cao nhất ở Hollywood. Nhưng Washington cho biết, sắp tới anh sẽ chuyển sang làm phim, anh nhắc tới những thành công lớn của Warren Beatty và Clint Eastwood, những diễn viên điện ảnh sau đó đã rất thành công chuyển sang làm đạo diễn.
    (Theo BBC)

  6. SaoThienLangxanh

    SaoThienLangxanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/10/2002
    Bài viết:
    220
    Đã được thích:
    0

    Lân Bích: 'Tôi đã dấn thân vào cuộc chơi đầy nước mắt'
    Ông vẫn thường nói với các học viên của lớp diễn xuất mà ông tham gia giảng dạy: "Đừng bao giờ nghĩ rằng điện ảnh là một cuộc chơi. Nếu có như thế, thì đó là cuộc chơi đầy mồ hôi, nước mắt mà để được như ngày hôm nay tôi phải dấn thân vào, chứ không chỉ thập thò dạo qua hay thử sức".
    - Hơn 40 năm trong nghề, đã đóng hàng chục bộ phim, vậy vai diễn nào ông ưng ý nhất?
    - Không hiểu sao đến tận tuổi này rồi mà tôi vẫn chờ đợi, vẫn nghĩ rằng cái vai ưng ý nhất ấy vẫn đang ở phía trước.
    - Có bao giờ ông nhận tham gia một bộ phim mà khi đọc kịch bản ông nghĩ là nó sẽ dở?
    - Thường thì tôi từ chối, nhưng thú thật cũng có những lúc phải nhận lời vì cả nể học trò, bạn bè và đã nhận thì cố gắng góp ý cho đạo diễn. Có những phim đi đóng về tôi cứ quay quắt mãi vì biết chắc rằng, với cách làm việc như thế của đạo diễn, của đoàn làm phim, phim sẽ rất tệ. Có lẽ do đã lâu năm trong nghề, nên những dự cảm của tôi về chất lượng phim ít khi sai.
    - Ông thích làm phim với đạo diễn như thế nào?
    - Một người luôn đòi hỏi cao với chính mình và các cộng sự, tuy sẽ vất vả hơn nhưng yên tâm hơn. Tôi rất sợ sự qua loa.
    - Nhưng đòi hỏi cao, làm việc kỹ lưỡng lại gắn liền với các yếu tố thời gian và tiền bạc?
    - Không thể chạy theo thời gian một cách quá đáng mà làm ẩu được. Khi phim chiếu ra bị phê phán thì cũng coi như tiền bạc đổ sông đổ biển. Tiếc là hiện nay có một vài đạo diễn không, hoặc vờ như không nhận ra điều đó, họ cứ đổ lỗi cho người xem không hiểu mình khi bị phê phán.
    - Ông đã tuyên bố rằng "Nếu muốn kiếm nhiều tiền thì đừng chọn nghề diễn viên". Nói vậy ông không sợ các học trò sẽ nản lòng?
    - Đó là một thực tế hiện nay, và tôi không muốn các em vỡ mộng. Đã có một diễn viên có tuổi và nổi tiếng nói ngay trong hội thảo về diễn viên: "Diễn viên VN bây giờ nhục lắm". Tôi chưa phải thấy nhục bao giờ, nhưng tủi thân thì có, nhiều lắm. Nhiều khi người ta phung phí tiền bạc cho những cái vô bổ, nhưng với diễn viên thì mặc cả từng đồng. Diễn viên không được tôn trọng có lẽ vì họ nghèo.
    - Ông và vợ (NSƯT Minh Đức) đều là những diễn viên nổi tiếng, vậy ông bà có sống được bằng nghề không?
    - Sống nghèo khổ thì vẫn sống được. Tôi và vợ vào TP HCM đã hơn 10 năm, phần lớn thời gian toàn phải ăn nhờ ở đậu, đến giờ gần cuối đời mới an cư. Căn nhà tôi đang ở đây mới xây được 2 năm nay. Khó khăn nhất là những khi không được đóng phim, nhưng ngay cả lúc ấy tôi vẫn không hề có ý định bỏ nghề.
    - Ông vừa tham gia phim "Người đàn bà yếu đuối", trong đó ông đã vào vai con rể của vợ mình, đồng thời là chồng, bồ hoặc đi gạ gẫm toàn những cô gái trẻ xinh đẹp. Ông làm thế nào để thể hiện được những vai đáng ghét đó?
    - Với vợ thì lúc đầu cũng hơi lúng túng, về nhà phải tập với nhau. Còn với các nữ diễn viên trẻ thì có lúc mình phải hướng dẫn cho các em, vì các em gọi tôi là thầy mà. Quan trọng nhất là phải làm cho các em cảm thấy thoải mái và tin tưởng rằng mình không bị lợi dụng, thật vô tư khi đóng phim. Phim chiếu ra, bạn bè của vợ tức tốc gọi điện đến: "Sao mà bây giờ em thấy ghét anh Bích nhà chị thế".
    (Theo Thanh Niên)

  7. SaoThienLangxanh

    SaoThienLangxanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/10/2002
    Bài viết:
    220
    Đã được thích:
    0

    Chí Trung - Ngọc Huyền biết cãi nhau và biết làm lành
    "Ai cũng nói vợ chồng tôi rất hạnh phúc. Đúng là vậy nhưng chắc ít người biết, chúng tôi rất hay cãi nhau, rất hay tranh luận về mọi vấn đề trong cuộc sống. Điều này chẳng ảnh hưởng gì nhiều đến cuộc sống gia đình, bởi vợ chồng tôi có chung quan niệm: biết cãi nhau và biết làm lành", Ngọc Huyền tâm sự.
    Cùng hoạt động nghệ thuật, cùng cơ quan lại cùng một đội, hai vợ chồng suốt ngày ở bên cạnh nhau, điều đó đã tạo ra một chất dính kết khiến tình yêu của họ bền chặt hơn, nhưng cũng dễ làm người ta thấy chán và nảy sinh mâu thuẫn. Ngọc Huyền thì được trời phú cho tính dễ tha thứ và chóng quên, cãi nhau với chồng hôm trước, qua một giấc ngủ là hôm sau quên hết. Anh Trung thì lại có khiếu trong việc mang tính hài hước của mình ra để làm lành, mỗi lần có tội, anh bao giờ cũng xin lỗi, mặc dù lỗi rất to nhưng cứ nhìn chằm chằm vào mặt vợ, thế là chị không nhịn được, bật cười... bao nhiêu tội lỗi được xí xóa hết. Anh Trung còn rất lắm mẹo, không dám cãi nhau ở nhà vì sợ mẹ lo, hai vợ chồng kéo nhau ra vườn hoa, khi về, anh lôi ngay ra hai... cái tăm, phát cho vợ một cái ngậm vào mồm để chứng tỏ chẳng có chuyện gì xảy ra, vừa đi ăn về đấy thôi.
    Trên sân khấu, cả hai đều là những diễn viên chủ chốt của đoàn nên thường được giao vai chính, và họ khi là tình nhân, lúc lại là vợ chồng, chị em, thậm chí cả bà già và anh hàng xóm nữa... Họ luôn hóa thân vào những nhân vật đa dạng, những tình huống khác nhau trong cuộc sống. Chính việc đó cũng nảy sinh mâu thuẫn bởi cùng một chi tiết diễn, anh thích thế này nhưng chị lại muốn thế kia, thế là... cãi nhau, chẳng có vở nào họ đóng chung mà không cãi nhau cả. Lúc đầu thì ai cũng khăng khăng bảo vệ ý kiến của mình, nhưng cuối cùng thì cũng có được tiếng nói chung. Làm được điều đó thật chẳng dễ dàng gì, nhất là với Ngọc Huyền, khi sống với người chồng cũng là người bạn nghề được đông đảo công chúng yêu mến, chị luôn phải tự phấn đấu, hoàn thiện. Chí Trung cũng luôn lắng nghe, tôn trọng ý kiến của vợ, với anh, chị lúc nào cũng là bạn diễn ăn ý nhất.

    Chí Trung giúp vợ làm bếp.
    Ai cũng tưởng một người hài hước như anh Trung chắc hẳn phải dễ tính lắm nhưng ngược lại, anh khá nguyên tắc, khó tính, thậm chí còn hơi ghê gớm và gia trưởng nữa. Chị Huyền xuề xòa hơn nên hay bị mắng, nhất là trong việc giờ giấc. Anh tuyệt đối đúng giờ, nên mỗi khi đi đâu, chị Huyền vừa thay đồ, vừa trang điểm chỉ trong... 3 phút mà vẫn bị lườm. Nhưng điều làm Ngọc Huyền hay phàn nàn nhất là anh Trung chẳng ga-lăng chút nào, trong năm, anh sợ nhất những ngày như 8/3, sinh nhật vợ... Sau bao lần bị vợ dỗi vì chẳng được nhận quà, anh quyết định làm chị phải ngạc nhiên bằng cách lấy trộm trong tủ mỹ phẩm lọ nước hoa để lấy mẫu mua tặng, thế nhưng lại lấy nhầm lọ kem bôi bụng làm chị Huyền được một trận cười và đành tự nhủ: Thôi, anh ấy vụng thì mình tự mua lấy vậy...
    Ngày yêu nhau, anh Trung đã có lần tâm sự, bản thân anh ở trong một gia đình bố mẹ chia tay nhau nên anh không bao giờ muốn lặp lại điều đó. Bởi thế, trong suốt gần 20 năm chung sống, tuy có những lúc sóng gió, thăng trầm, chưa một lần họ nhắc đến từ ly dị. Với họ, cứ có tình yêu và niềm tin, tất cả mọi chuyện sẽ đều vượt qua.
    (Theo Màn Ảnh Sân Khấu)

  8. SaoThienLangxanh

    SaoThienLangxanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/10/2002
    Bài viết:
    220
    Đã được thích:
    0


    Malaysia không muốn Brad Pitt xuất hiện trên quảng cáo
    Chính phủ Malaysia vừa quyết định ngừng quảng cáo xe hơi Toyota Altis với hình ảnh nam tài tử gợi cảm nhất hành tinh. Chiến dịch quảng cáo được triển khai suốt mấy tuần lễ trên cả truyền hình lẫn báo chí Malaysia và các nước châu Á.
    Ông Zainuddin, Thứ trưởng Văn hoá thông tin Malaysia, cho biết, quảng cáo này bị huỷ bỏ bởi nó mang tính hạ thấp con người châu Á: ?oTại sao phải thuê các ngôi sao ở kinh đô điện ảnh Hollywood? Việc này làm nảy sinh tư tưởng tự ti trong suy nghĩ của chúng ta. Brad Pitt có thể bị theo đuổi khắp nơi để xuất hiện trên bìa tạp chí và áp phích lớn trên toàn thế giới, nhưng không nhất thiết phải áp đảo hình ảnh con người châu Á. Chẳng lẽ thanh niên ở nước này không đủ đẹp trai hay sao??.
    Brad Pitt hiện được coi là diễn viên thuộc hàng đắt giá nhất Hollywood. Anh hiếm khi chịu xuất hiện ở một bộ phim nào đó trong vai phụ. Cứ thấy có tên Brad Pitt trên áp phích quảng cáo phim là khán giả đổ xô đi xem.
    (theo AP)

  9. SaoThienLangxanh

    SaoThienLangxanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/10/2002
    Bài viết:
    220
    Đã được thích:
    0

    "Người Mỹ trầm lặng" thuộc top 10 của Viện Điện ảnh Mỹ


    Trước khi bước vào mùa Giáng sinh, Viện Điện ảnh Mỹ đã làm một bản tổng kết về sự thành công của các bộ phim ra mắt năm nay. Kết quả 10 tác phẩm đứng đầu có thể được coi là bản tham khảo đầy sức thuyết phục cho đấu trường đề cử Oscar 2003.
    Dưới đây là 10 bộ phim đứng đầu, xếp theo thứ tự bảng chữ cái.
    About a Boy;
    About Schmidt;
    Adaptation;
    Antwone Fisher;
    Chicago;
    Frida;
    Gangs of New York;
    The Hours;
    The Lord of the Rings: The Two Tower;
    The Quiet American.
    Trong số các bộ phim trên, có 3 tác phẩm gây được sự chú ý lớn ngay từ khi chưa ra mắt là Người Mỹ trầm lặng, Băng đảng ở New York và phần tiếp theo trong loạt phim Chúa tể của chiếc nhẫn. Người Mỹ trầm lặng với toàn bộ bối cảnh được quay tại Việt Nam, cùng sự xuất hiện của một số ngôi sao nổi tiếng trong nước như Hải Yến, Mai Hoa, Hồng Nhung đã tái hiện được không khí những năm 50 trong tiểu thuyết cùng tên của Graham Greene. Nếu không có sự đấu tranh của diễn viên chính Michael Caine cùng đạo diễn Phillip Noyce thì có lẽ, bộ phim này vẫn chưa được công chiếu ở Mỹ bởi nó bị cho là nhạy cảm trong bối cảnh nước Mỹ vừa trải qua cuộc khủng bố thảm khốc.

    Diễn viên Elijah Wood trong phim Chúa tể của chiếc nhẫn.
    Chúa tể của chiếc nhẫn với phần 2 Tháp đôi bị chê là không hấp dẫn và gay cấn như cuộc phiêu lưu đầu tiên. Đạo diễn Peter Jackson sau thành công của phần 1 đã phóng tay hơn trong việc xây dựng Tháp đôi, và nhiều người phật ý vì nó hơi khác so với nguyên bản. Dù vậy, vượt lên trên tất cả, bộ phim vẫn làm người xem thích thú vì những thước phim đẹp với hình ảnh thiên nhiên hùng vĩ. Đoàn làm phim hy vọng họ sẽ đạt được thành công với 13 đề cử Oscar như phần đầu.
    Băng đảng ở New York không có cốt truyện cực kỳ hấp dẫn như các tác phẩm khác nhưng bù lại, đạo diễn phim đã thành công khi mời được ngôi sao của Titanic vào vai chính. Tuy nhiên, 3 tác phẩm này phải chịu sức ép cạnh tranh rất lớn từ các bộ phim khác, mỗi một phim đều có điểm mạnh riêng. The Hours thu hút sự chú ý của người xem với sự tham gia diễn xuất của Nicole Kidman, trong vai Virginia Woolf. Adaptation trở thành điểm nóng của các rạp chiếu nhờ sự có mặt của nam tài tử Nicolas Cage và diễn viên nữ nổi tiếng Meryl Streep. Denzel Washington năm ngoái đăng quang với danh hiệu Nam diễn viên chính xuất sắc và anh đang hy vọng sưu tập thêm một tượng vàng Oscar với vai trò đạo diễn tác phẩm đầu tay Antwone Fisher. Hugh Grant, với vẻ đẹp trai và ánh mắt hút hồn người đối diện, một lần nữa làm khán giả cười chảy nước mắt với vở hài kịch About A Boy.
    (theo BBC)

  10. SaoThienLangxanh

    SaoThienLangxanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/10/2002
    Bài viết:
    220
    Đã được thích:
    0
    ''About Schmidt'' đoạt phim hay nhất trong năm của LA
    Hội đồng Phê bình điện ảnh Los Angeles vừa quyết định lựa chọn ''About Schmidt'' là bộ phim hay nhất trong năm. Vai diễn chính trong phim do Jack Nicholson đảm nhiệm.
    ''Far From Heaven'' cùng với ''The Hours'' cùng đứng ở vị trí thứ hai. Diễn viên Julianne Moore trong ''The Hours'' cũng dành luôn danh hiệu Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất. Nicholson và Daniel Day-Lewis trong bộ phim được mong đợi ''Gangs of New York'' của Đạo diễn Martin Scorcese, cùng đoạt giải Nam diễn viên chính xuất sắc nhất.
    Hiệp hội Phê bình điện ảnh Los Angeles là một trong số những tổ chức phê bình đầu tiên trong năm nay công bố các giải thưởng hàng năm của mình. Cũng trong tuần này, các bộ phim được đề cử cho Giải thưởng Quả cầu vàng của Hollywood Foreign Press Association cũng sẽ được công bố. Hiệp hội Phê bình điện ảnh quốc gia trước đó đã chọn ''The Hours'' là bộ phim xuất sắc nhất trong năm.
    Các cuộc bình chọn này thường là đợt sơ loại ban đầu cho các bộ phim sẽ được đề cử cho Giải thưởng Oscar cao quý của Viện Hàn lâm Mỹ.
    ''About Schimidt'' cũng đoạt thêm giải thưởng Kịch bản xuất sắc nhất, dành cho Alexander Payne và Jim Taylor. Giải Phim nước ngoài xuất sắc nhất thuộc về bộ phim Mexico ''Y Tu Mama Tambien''.
    Các giải thưởng khác cho năm nay là: Chris Cooper trong ''Adaptation''- Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất và Edie Falco trong ''Sunshine State'' - Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất.
    (Theo Reuters)

Chia sẻ trang này