1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tin tức Hạ long

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hạ Long' bởi JQK_Halong, 01/03/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. JQK_Halong

    JQK_Halong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2005
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    Vịnh Hạ Long sẽ có một trung tâm văn hóa nổi đặc sắc
    Trung tâm văn hóa nổi trên Vịnh Hạ Long là "một bảo tàng sinh thái", không đơn thuần là một toà nhà hay một "bảo tàng sống" mà hơn thế nó là một bước tiếp cận chiến lược đến công tác quản lý di sản, vừa bảo tồn vừa phát triển bền vững các di sản vật thể và phi vật thể của Vịnh Hạ Long và các khu vực xung quanh.

    Vịnh Hạ Long là một vùng danh thắng đẹp ngoại hạng, đồng thời cũng là một kho báu về địa chất địa mạo, các hệ sinh thái và đa dạng sinh học khác thường, độc đáo. Vịnh Hạ Long còn lưu giữ rất nhiều huyền thoại và truyền thuyết của người dân Việt Nam. Tuy nhiên, các đặc điểm tự nhiên cũng như sự tương tác phức tạp giữa chúng với những ảnh hưởng của thời tiết, thủy văn và nhân văn mới chỉ được nghiên cứu rất ít và do vậy phần lớn chưa được khám phá. Trước thực tế đó, những năm qua ông Nguyễn Văn Tuấn - nguyên Trưởng ban Quản lý Vịnh Hạ Long (hiện là Chủ tịch UBND TP Hạ Long) đă đề nghị UNESCO hỗ trợ để xây dựng một bảo tàng cho khu di sản thế giớii Vịnh Hạ Long và được UNESCO, UNDP ủng hộ.

    "Trung tâm văn hóa nổi Cửa Vạn" là "điểm nhấn" của bảo tàng. Cộng đồng làng chài sống trên Vịnh Hạ Long rất độc đáo trên dọc chiều dài bờ biển Việt Nam. Họ là hậu duệ của những người đă biết sống hoà mình với vịnh bằng những phương pháp khai thác truyền thống. Họ cũng là những người trông coi các giá trị truyền thống vật thể và phi vật thể của nhiều thế hệ và là chủ nhân ngày nay của cộng đồng sinh thái biển vịnh Hạ Long. Họ sống trên những ngôi làng nổi rải rác trên vịnh. Người dân Cửa Vạn và người dân ở những làng chài khác chính là một kho di sản vật thể và phi vật thể mà sẽ được thuyết minh thông qua đối tác sinh thái. Một trung tâm thuyết minh văn hóa nổi sẽ được xây dựng trong làng chài Cửa Vạn nhằm mang đến một giao diện chung giữa di sản nghề cá vịnh Hạ Long và các du khách đến tham quan khu di sản.

    Các du khách tới bảo tàng sinh thái nổi được đi bằng thuyền thăm các gia đ́nh quanh năm lênh đênh với sông nước, xem dân chài nuôi ***g bè, thưởng thức các món ăn hải sản do chính tay họ bắt và chế biến, hoà mình với các tiết mục biểu diễn, đám cưới, bài hát chèo thuyền truyền thống của cộng đồng dân chài. Đặc biệt du khách còn được nghiên cứu các vật thể trưng bày về di sản văn hóa của vịnh.
    Không chỉ bó hẹp tại vịnh du khách còn được tận thấy những cảnh đẹp mê hồn ở gần đó với đảo sinh thái Ngọc Vừng, các rạn san hô Quan Lạn, Cống Đỏ và Vạn Gia, Vườn Quốc gia Ban Mùn, khu vui chơi giải trí đảo Soi Sim. Núi Bài Thơ - điểm lý tưởng để phát triển du lịch leo núi, rèn luyện sức khỏe và ngắm cảnh. Cụm di chỉ khảo cổ Mê Cung, băi cọc Bạch Đằng và các hang động khác.
    Ông Đỗ Hùng - Trưởng ban Quản lý vịnh Hạ Long cho hay: "Bảo tàng sinh thái góp phần tuyên truyền, giáo dục nền văn hóa Việt Nam truyền thống cho khách tham quan cũng như cho các thế hệ người Việt Nam; lưu giữ các di sản văn hóa truyền thống, đặc biệt là các di sản văn hóa phi vật thể của địa phương. Bảo tàng sinh thái sẽ đặt nền móng cho một lối sống mới tại khu di sản vịnh Hạ Long; góp phần xóa đói giảm nghèo, đưa phụ nữ nhất là phụ nữ dân tộc thiểu số và cộng đồng dân chài tham gia vào dự án phát triển, tạo công ăn việc làm cho người dân địa phương".

    [​IMG]
  2. JQK_Halong

    JQK_Halong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2005
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    Công bố quy hoạch khu du lịch Hạ Long xanh
    Ngày 10-1, tại Bãi Cháy, Công ty TNHH Hạ Long Xanh đã chính thức công bố quy hoạch khu du lịch Hạ Long Xanh.

    Đây là đơn vị chủ quản đầu tư được thành lập bởi liên doanh giữa hai đơn vị là Công ty In thương mại và Dịch vụ Ngân hàng (Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam) và Công ty Cổ phần du lịch Hạ Long.
    Theo Quyết định 4310/QĐ-UBND ngày 25-11-2004 của UBND tỉnh Quảng Ninh, Công ty TNHH Hạ Long Xanh được bàn giao diện tích đất là 14.350,6m2 thuộc địa bàn khu 4a, phường Bãi Cháy, TP Hạ Long để đầu tư du lịch với hình thức cho thuê trong thời hạn 50 năm.
    Trước sự chứng kiến của đại diện UBND phường Bãi Cháy, các tổ dân và khu phố 4a, lãnh đạo Công ty TNHH Hạ Long Xanh đã trình bày các văn bản pháp lý có liên quan và quy hoạch xây dựng. Khu du lịch Hạ Long Xạnh có tổng vốn đầu tư khoảng 200 tỷ đồng, bao gồm 1 khách sạn có quy mô 17 tầng với hơn 300 phòng được thiết kế theo tiêu chuẩn 4 sao và một số hạng mục phụ trợ. Dự kiến, giữa năm 2006, công trình này sẽ khởi công
  3. wnb

    wnb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    492
    Đã được thích:
    0
    Ong JQK nay khong biet co phai thanh vien HDND tỉnh không mà nắm được nhiều tin hay thế? Hay là trên đài báo QN vẫn có nhỉ? Đến gần chục năm ko được xem TV QN rồi!....
    Àh? Bác có phải là cựu SV BK ko? Nhìn bác quen quen... Nhất là cái nền Avatar của bác, hi hi!
  4. JQK_Halong

    JQK_Halong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2005
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    Gửi mọi người một bài viết tổng hợp về Hạ long, hi vọng thông tin trong đó sẽ giúp chúng ta hiểu thêm về tình hình Hạ long.
    Hạ Long - diện mạo thành phố trẻ

    Thành phố Hạ Long đang đánh dấu một mốc son mới trên con đường phát triển, với tốc độ đô thị hoá nhanh và mang dáng vóc của một đô thị hiện đại, văn minh. Thành phố đang có những bước chuyển mình rõ nét trên các lĩnh vực phát triển công nghiệp, du lịch, dịch vụ, thương mại và cảng biển, đồng thời gắn phát triển kinh tế với giải quyết tốt những vấn đề xã hội, bảo vệ môi trường. Hạ Long đang có tốc độ tăng trưởng nhanh nhờ sự phấn đấu nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố trong việc khai thác có hiệu quả tiềm năng, thế mạnh của địa phương.

    Đẩy mạnh phát triển công nghiệp
    Với vị trí là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hoá- xã hội của tỉnh, thành phố Hạ Long luôn được nhận sự quan tâm của Trung ương và của tỉnh. Đặc biệt Nghị quyết chuyên đề số 03/NQ-TU của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Quảng Ninh về ?oXây dựng phát triển thành phố Hạ Long đến năm 2010? đã tạo nhiều cơ chế chính sách xây dựng và phát triển thành phố Hạ Long. Năm 2003, sau 10 năm thành lập thành phố, Chính phủ ra Nghị định công nhận thành phố Hạ Long là đô thị loại II và 2 xã Hùng Thắng, Tuần Châu được chuyển thành phường, địa giới hành chính của thành phố mở rộng thêm 2 xã Việt Hưng, Đại Yên. Trên địa bàn thành phố nhiều dự án lớn, nhiều công trình trọng điểm đã hoàn thành, đưa vào khai thác phát huy hiệu quả tạo tiền đề quan trọng để thành phố phát triển với tốc độ nhanh và toàn diện. Trên lĩnh vực công nghiệp, năm 2005 giá trị sản xuất công nghiệp ước đạt 5.603 tỷ đồng, tăng bình quân hàng năm 17,8%, vượt 2,8% so với kế hoạch, trong đó kinh tế quốc doanh giữ vai trò chủ đạo chiếm 58%, kinh tế ngoài quốc doanh và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài chiếm 42%.Thành phố đã tích cực chủ động phối hợp với các ban, ngành của tỉnh và các nhà đầu tư khu công nghiệp Cái Lân, khu công nghiệp Việt Hưng, cụm công nghiệp Hà Khánh.

    Sản lượng than sạch trên địa bàn thành phố năm 2005 ước đạt 6,2 triệu tấn, tăng 146% so với năm 2000. Ngành công nghiệp đóng tàu trước đây chỉ đóng tàu trọng tải dưới 1 vạn tấn, đến nay đã đóng được tàu 5,3 vạn tấn, khẳng định năng lực và mở ra triển vọng phát triển của ngành công nghiệp đóng tàu hiện đại. Sản lượng điện thương phẩm năm 2005 ước đạt 830 triệu kw/h, tăng 112,7% so với năm 2000; tốc độ tăng bình quân đạt 16,3%/năm. Thành phố tích cực phối hợp với ngành điện triển khai thực hiện dự án nâng cấp cải tạo lưới điện với tổng kinh phí 17 triệu USD. Khi dự án hoàn thành sẽ đảm bảo cho 99,7% số hộ dân tành phố được sử dụng điện lưới, đáp ứng được yêu cầu về điện cho sinh hoạt và sản xuất kinh doanh.

    Các doanh nghiệp ngành xây dựng và sản xuất vật liệu xây dựng đã đầu tư dây chuyền công nghệ hiện đại, sản phẩm đảm bảo chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu thị trường. Sản phẩm gốm xây dựng Hạ Long đã có mặt trên thị trường nhiều tỉnh, thành trong cả nước và xuất khẩu sang một số thị trường quốc tế. Một số sản phẩm công nghiệp địa phương có mức tăng trưởng hàng năm cao như : Bia ?" nước giải khát tăng 21%, quần áo may sẵn tăng 19%... nhiều cơ sở sản xuất mới thuộc nhiều cơ sở sản xuất mới thuộc nhiều thành phần kinh tế được đầu tư và đưa vào sử dụng như chế biến lương thực, thực phẩm, thuỷ tinh dân dụng, gỗ công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, làm cho kinh tế thành phố đa dạng cả về quy mô, chủng loại và chất lượng sản phẩm, xuất hiện nhiều sản phẩm, thương hiệu mới có uy tín trên thị trường trong nước và quốc tế.
    Mũi nhọn du lịch, dịch vụ và thương mại phát huy hiệu quả
    Là thành phố ven biển có chiều dài bờ biển 50km nằm bên Vịnh Hạ Long xinh đẹp, so với các trung tâm du lịch biển khác trên phạm vi toàn quốc thì Hạ Long là nơi hội tụ được tài nguyên du lịch nổi trội. Ngoài thế mạnh độc tôn của Di sản thiên nhiên thế giới Vịnh Hạ Long với các giá trị thẩm mỹ và địa chất mang tính chất toàn cầu, Hạ Long còn là vùng đất vùng đất thiêng của dân tộc, nơi có nhiều truyền thuyết đặc sắc; có lịch sử phát triển lâu đời với dấu ấn rõ nét của nền văn hoá Hạ Long... Trong những năm qua, thành phố đã huy động được các nguồn lực từ nhiều thành phần kinh tế đầu tư khai thác phát triển tiềm năng về du lịch, bình quân mỗi năm đầu tư trực tiếp vào lĩnh vực du lịch trên địa bàn thành phố đạt gần 700 tỷ đồng, nhờ vậy cơ sở hạ tầng về du lịch, dịch vụ và lưu trú ngày càng hoàn thiện. Nếu như năm 2000, thành phố mới chỉ có 3.500 thì đến nay đã có 6.325 phòng nghỉ; gần 50 khách sạn đạt tiêu chuẩn từ 2 sao đến 4 sao trên 300 khách sạn mini, nhà nghỉ có chất lượng tốt; số tàu du lịch từ 230 chiếc tăng lên 372 chiếc cơ bản đáp ứng được nhu cầu lưu trú và tham quan Vịnh Hạ Long của khách du lịch. Nhiều sản phẩm du lịch mới được đưa vào khai thác đã làm tăng sức hấp dẫn và khả năng thu hút khách như: Biểu diễn cá heo, sư tử biển, công viên nhạc nước, tàu du lịch có cơ sở lưu trú đêm trên vịnh, công viên giải trí Hoàng Gia ... chất lượng dịch vụ du lịch được nâng lên một bước, công tác quản lý nhà nước được tăng cường, cảnh quan môi trường và đa dạng sinh thái Vịnh Hạ Long được bảo tồn phát huy. Tổng số khách du lịch đến tham quan thành phố hàng năm tăng bình quân 12,8% doanh thu tăng 19%. Năm 2005, số khách du lịch đến tham quan thành phố ước đạt 2,1 triệu lượt khách, trong đó có 800 ngàn lượt khách quốc tế, doanh thu trực tiếp từ du lịch đạt 670 tỷ đồng.

    Cơ sở vật chất phục vụ ngành thương mại tiếp tục được tăng cường, chợ Hạ Long I, chợ Hồng Hà, trung tâm thương mại Quảng Ninh, Hồng Gai, Vườn Đào... được đầu tư và đưa vào hoạt động. Thành phố đã xây dựng quy hoạch phát triển mạng lưới chợ đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020, đồng thời đang huy động các nguồn lực từ các thành phần kinh tế đầu tư xây dựng, các chợ, các trung tâm thương mại với hình thức BOT và BT như: Dự án đầu tư xây dựng chợ Hạ Long II, chợ Hạ Long III, chợ Cột III, chợ Hà Lầm... đã và đang được triển khai, tạo điều kiện cho sự phát triển ngành thương mại cả về quy mô, hình thức và phương thức kinh doanh. Thành phố hiệu có 890 doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực thương mại, tăng 190% so với năm 2000; tổng số vốn đầu tư năm 2005 đạt 1.167,8 tỷ đồng, tăng 300% so với năm 2000; có 6.900 hộ kinh doanh cá thể, tăng 86% so với năm 2000.


    Đầu tư cơ sở hạ tầng đô thị, nâng cao chất lượng cuộc sống người dân


    Cùng với việc phát triển kinh tế, công tác đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng đô thị được quan tâm đầu tư, mạng lưới đường giao thông được phát triển đa dạng, đồng bộ như hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng quốc lộ 18A qua địa bàn thành phố, mở rộng đường Hạ Long, đường bao biển Hùng Thắng, đường ra đảo Tuần Châu, hoàn thành cầu Bang... đẩy nhanh tiến độ thi công cầu Bãi Cháy. Hệ thống đường nội thị được nâng cấp, đường giao thông trong dân cư được bê tông hoá 455 tuyến với tổng chiều dài 107km, tổng kinh phí trên 52 tỷ đồng. 98% các đường phố chính có điện chiếu sáng, dự án thoát nước vệ sinh môi trường với tổng vốn đầu tư 36,7 triệu USD đang được triển khai. Kết cấu hạ tầng trong các khu dân cư, khu đô thị mới, trụ sở các phường, xã, công trình kiến trúc, di tích lịch sử được đầu tư xây dựng và tôn tạo, diện mạo đô thị được đổi thay rõ nét theo hướng khang trang hiện đại.

    Sự nghiệp giáo dục, đào tạo, giải quyết việc làm nâng cao đời sống người dân được Đảng bộ, chính quyền thành phố Hạ Long luôn chăm lo. Chương trình phổ cập THCS đạt chuẩn giai đoạn 1; chất lượng giáo dục và số lượng học sinh giỏi cấp thành phố tăng 4,3 lần. Công tác y tế, chăm sóc sức khoẻ mạng lưới y tế từ cơ sở đến thành phố được đầu tư cả về vật chất lẫn đội ngũ cán bộ, đến nay 100% trạm y tế xã phường đều có bác sĩ. Số lao động được tạo việc làm, có thu nhập ổn định. Mỗi năm thành phố huy động từ 14-20 tỷ đồng vốn từ các nguồn cho khoảng 6.000 lượt hộ vay để giải quyết việc làm. Đời sống nhân dân không ngừng được cải thiện và nâng cao. Năm 2005 GDP bình quân đầu người đạt 1.342 USD cao nhất tỉnh Quảng Ninh; hầu hết các hộ thành phố dân đều sắm được phương tiện xe máy, nhiều hộ dân có ô tô; 100% hộ dân có tivi; mật độ máy điện thoại gần 24máy/100dân; gần 30% hộ dân có nhà 2 tầng trở lên; số hộ nghèo trong 5 năm qua giảm từ 4,42 % năm 2000 xuống còn 0,73% năm 2005
    To wnb: chắc đồng chí cũng học BK ra? tôi học K42, giờ đang là một công dân bình thường trên đất QN, mọi thông tin tôi lấy được qua sách báo là chính thôi.
  5. JQK_Halong

    JQK_Halong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2005
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    Mong có nhiều hơn những '''' Hạ Long ... ngỡ ngàng''''
    Tại cuộc hội thảo ?o Xây dựng chiến lược phát triển sản phẩm du lịch cho thành phố Hạ Long? do UBND thành phố phối hợp với Viện nghiên cứu phát triển du lịch ?" Tổng cục Du lịch tổ chức, các đại biểu ?oxem trước? đề án của nhóm sinh viên khoa kiến trúc, trường đại học xây dựng mang tên ?oHạ Long ngỡ ngàng?.

    Đề án này đă được thể hiện bằng các bản vẽ và lời bình minh hoạ, tŕnh bày những ư tưởng về việc xây dựng các sản phẩm du lịch cho Hạ Long.

    Sở dĩ nói là xem trước bởi đây là một trong những đề án tham gia cuộc thi mang tên " Tư tưởng sáng tác mẫu sản phẩm du lịch Hạ long" do Viện nghiên cứu phát triển Du lịch - thuộc Tổng cục du lịch Việt Nam phát động. Cuộc thi chưa chấm điểm, công bố kết quả. Tuy nhiên như lời vị đại diện của viện thì đây là một trong những đề án mà chị cho là khá thú vị và vì vậy chị muốn đưa nó tới cuộc hội thảo này với mục đích là ?o để các đại biểu, những người làm du lịch, và quản lý du lịch của Hạ Long tham khảo những tư tưởng làm du lịch không giống ai của nhóm sinh viên này?.
    Đúng như tên gọi, đề án này khi được đưa ra tŕnh bày đă thật sự tạo nên ấn tượng ?ongỡ ngàng?o với không ít đại biểu tham dự cuộc họp hôm đó. Rất nhiều những ư tưởng bất ngờ, ví như những chiếc thuyền cho du khách thăm vịnh không mang dáng nặng nề thô mộc như bây giờ mà có hình chóp nón tựa như những chiếc nón bài thơ ai thả nhẹ nhàng trên mặt vịnh, những chiếc chiếu quan sát cho phép du khách có thể phóng tầm mắt nhìn bao quát mặt vịnh được đặt lưng chừng núi có dáng hình con sò; những chiếc ghế gồi nghỉ mát nơi bờ vịnh có thiết kế cong cong hình con tôm; chiếc bốt điện thoại hình những chú cá heo ngộ nghĩnh; những nhà nghỉ lưu động trên mặt vịnh bằng vật liệu siêu nhẹ mà mọi hướng đều mở ra thiên nhiên mặt vịnh lộng gió để du khách có thể thưởng thức Hạ Long ở cả bốn phương tám hướng; hay những sản phẩm điêu khắc về các đảo đá ở Hạ Long mang tên ?ohồn đá?.
    Bộ sưu tập tranh mang tên ?oNhững khoảnh khắc Hạ Long?o vẽ về một Hạ Long diễm lệ, mộng mơ biến ảo qua những thời khắc thiên nhiên trong một ngày. Tất cả đều được làm bằng chất liệu bột than kíp lê, một loại nguyên liệu ?o đặc sản ?o chỉ có ở vùng than. Rồi món quà lưu niệm khi khách rời Hạ Long có hình quả trứng mà khi mở ra nó tựa chiếc đèn ***g, mỗi phía là một bức tranh phong cảnh non nước Hạ Long để du khách có thể mang về tặng người thân hay trang trí trong nhà, kỷ niệm một lần tới Hạ Long.
    [​IMG]

    Thuyền trên Vịnh Hạ Long
    Đó chỉ là một số trong rất nhiều tư tưởng của đề án này. còn rất sớm để có thể nói rằng những tư tưởng nào trong đó mang tính khả thi, những tư tưởng nào sẽ được thực hiện. Chỉ có một điều rõ ràng rằng khi xem đề án này nhiều người có cảm nhận nhóm sinh viên này đă tìm hiểu, đă yêu quý Hạ Long và đă muốn truyền tình yêu ấy cho mọi người bằng những nghĩ suy, tìm tòi, những đề xuất , tư tưởng mang đầy chất sinh viên mộng mơ mà cũng không kém phần độc đáo. Nhóm sinh viên này có những người không sinh ra và lớn lên ở Hạ Long, ấy vậy mà họ lại đang muốn làm một cái gì thật thiết thực cho Hạ Long.
    Lại nghĩ giá như có thật nhiều người Hạ Long, những con người của một vùng danh thắng, những người đang ngày ngày được đắm trong sự ưu ái của thiên nhiên cũng yêu di sản của mình như vậy , cùng suy nghĩ, tìm tòi những ư tưởng mới cho du lịch Hạ Long thì biết đâu , từ cái nhiệt tâm ấy mà du lịch Hạ Long có thể đa dạng hơn, độc đáo hơn, thật sự làm?T?T ngỡ ngàng?T?T du khách để rồi vì thế mà cất cánh cao hơn, trong một thương trường du lịch đấy ắp sự cạnh tranh như hiện nay.

    [​IMG]
    Huyền ảo Hạ long
  6. ChenWenQiang

    ChenWenQiang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2005
    Bài viết:
    382
    Đã được thích:
    0
    Nhà mình ai có thông tin gì cụ thể hơn về dự án này không ạ????
    Thực sự là tui rất quan tâm đấy ạ!!Nếu có thì làm ơn chia sẻ thông tin nhé!!
  7. phuongngocmai

    phuongngocmai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2005
    Bài viết:
    1.251
    Đã được thích:
    0
  8. doccocautom

    doccocautom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2006
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Các bạn có biết là tôi ấn tượng nhất ở Hạ Long là gì không?
    là Ẩm thực đấy ! không phải là ngon đâu mà là thuốc đau mắt . Tôi 6 năm liền đi theo giải Xe đạp Nữ xuống Hạ Long và lần nào cũng ấn tượng bởi sự đắt đỏ như dao chém của các hàng ăn uống ở đây, bảo là đắt mà ngon thì còn không cú đằng này lại không ngon mới lộn ruột. Mấy vị HLV, Trọng tài người Nam bộ kêu quá trời ...có đi nhiều nơi mới thấy không đâu ăn ngon mà rẻ là Hà nội, Hải Phòng và TP Hồ chí Minh.
    Tôi thí dụ ở HL ăn cơm bình dân như sau:
    - Cơm 5000/bát tô
    - Canh Hà, Ngao ngán gì đó (ngang phè): 20 - 25.000đ/bát
    - Cá Chim xốt cà chua : 30.000đ/con
    - Mực, Tôm hấp: 70.000đ/đĩa loại 30cm
    ngoài ra các thứ khác như các đồ bình dân ở Hà Nội đều đắt gấp 5 lần.
    Đúng là Ấn tượng khó quên!
  9. Global

    Global Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2003
    Bài viết:
    1.677
    Đã được thích:
    0
    Gừng cay muối mặn xin đừng quên nhau bác à.
  10. JQK_Halong

    JQK_Halong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2005
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    Hạ Long và Nam Ninh tăng cường hợp tác phát triển
    Nhằm tăng cường và thúc đẩy quan hệ hợp tác, phát triển bền vững giữa hai thành phố: Hạ Long (Quảng Ninh - Việt Nam) và Nam Ninh (Quảng Tây - Trung Quốc), hôm qua, 24/3/2006, tại TP Hạ Long, đoàn đại biểu của TP Hạ Long do đ/c Nguyễn Văn Tuấn - Chủ tịch UBND TP Hạ Long làm trưởng đoàn đã hội đàm với đoàn đại biểu TP Nam Ninh do đ/c Lâm Quốc Cường - Thị trưởng TP Nam Ninh làm trưởng đoàn.

    [​IMG]
    Toàn cảnh hội đàm
    Trong không khí thân mật, hữu nghị của buổi hội đàm, đ/c Nguyễn Văn Tuấn nhiệt liệt chào mừng đoàn đại biểu TP Nam Ninh đã sang thăm và làm việc tại TP Hạ Long. Thay mặt đoàn đại biểu TP Nam Ninh, đ/c Lâm Quốc Cường cũng bày tỏ lời cảm ơn chân thành trước sự đón tiếp trọng thị và nồng nhiệt của chính quyền, nhân dân TP Hạ Long đối với đoàn.
    Thông qua trao đổi và thảo luận, cả hai bên đều nhận thấy những điểm tương đồng về vị thế và tiềm năng hợp tác phát triển to lớn, lâu dài giữa hai thành phố Hạ Long và Nam Ninh. Vì vậy, hai bên đều hi vọng, quan hệ hợp tác giữa hai thành phố sẽ ngày càng được tăng cường, mở rộng vì sự phát triển của Hạ Long, Nam Ninh nói riêng và vì tình hữu nghị giữa hai tỉnh, hai nước nói chung.
    Tại hội đàm, cả hai bên đều đạt được thoả thuận hợp tác trong một số lĩnh vực như: du lịch, thương mại, đầu tư, phát triển đô thị và giao lưu văn hoá. Đặc biệt trong lĩnh vực du lịch, hai bên nhất trí trong thời gian tới sẽ xây dựng một cơ chế hợp tác để khai thác tiềm năng du lịch giữa hai thành phố; tăng cường công tác quản lý du lịch; khai thác và phát triển tuyến du lịch đường bộ Nam Ninh - Hạ Long; tăng cường quảng bá, tiếp thị hình ảnh, tiềm năng, thế mạnh, sản phẩm du lịch của nhau... Riêng về mong muốn hợp tác trên lĩnh vực năng lượng (than) của Nam Ninh, chính quyền TP Hạ Long sẵn sàng tạo điều kiện, giới thiệu để Nam Ninh có thể trao đổi trực tiếp với tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam về vấn đề này.
    Hai bên ký biên bản ghi nhớ về hợp tác giữa 2 TP
    Kết thúc hội đàm, trước sự chứng kiến của đ/c Nhữ Thị Hồng Liên - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh, đ/c Đỗ Ngọc Phương - Bí thư Thành uỷ Hạ Long; đ/c Nguyễn Văn Tuấn - Chủ tịch UBND TP Hạ Long và đ/c Lâm Quốc Cường - Thị trưởng TP Nam Ninh đã cùng ký biên bản ghi nhớ về hợp tác giữa hai thành phố, đánh dấu bước phát triển mới trong quan hệ hợp tác hữu nghị, lâu dài giữa Hạ Long và Nam Ninh.

Chia sẻ trang này