1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tin tức Hạ long

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hạ Long' bởi JQK_Halong, 01/03/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. JQK_Halong

    JQK_Halong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2005
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    Cầu Bãi Cháy nối nhịp sớm ba tháng so với tiến độ

    10giờ 30 phút sáng 30-4, thứ trưởng bộ GT-VT Phan Thế Minh cùng đại diện chính phủ Nhật Bản đã đặt thanh thép và đổ khối bê tông cuối cùng hợp long cầu Bãi Cháy nối eo biển Cửa Lục ( TP. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, sớm ba tháng so với dự kiến) dưới sự chứng kiến của các quan chức tỉnh Quảng Ninh, Bộ GT-VT, Bộ Công an...
    Đây là mốc quan trọng đánh dấu tiến độ xây dựng cầu Bãi Cháy trên quốc lộ 18 qua thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh. Là cầu treo dây văng một mặt phẳng dây, theo Liên danh Tư vấn Viện cầu và kết cấu Nhật Bản cầu Bãi Cháy có tổng chiều dài 903 m, trong đó nhịp chính dài 435 m, chiều rộng mặt cầu 25,3 m với sáu làn xe được thiết kế theo quy trình JSHB.96 của Nhật Bản tương đương với tải trọng H30-XB80 của Việt Nam...
    [​IMG]
    Thứ thưởng bộ GT-VT Phan Thế Minh cùng đại diện chính phủ Nhật Bản đặt thanh thép cuối cùng hợp long cầu Bãi Cháy
    Cầu Bãi Cháy được áp dụng công nghệ thiết kế và thi công tiên tiến của Nhật Bản lần đầu tiên áp dụng tại VN như: móng giếng chìm hơi ép kích thước lớn, móng cọc Shinco, công nghệ thi công đúc hẫng cân bằng trên hệ dây văng một mặt phẳng với kích thước đặc biệt lớn lần đầu tiên được thực hiện trên thế giới.
    Tổng dự toán được duyệt là 1.815 tỷ đồng, sử dụng vốn vay ODA của Chính phủ Nhật Bản và một phần vốn đối ứng của Việt Nam. Liên danh tư vấn Viện cầu và kết cấu Nhật Bản (JBSI), Công ty tư vấn quốc tế Thái Bình Dương (PCI), Tổng công ty tư vấn thiết kế (TEDI) và tư vấn Hyder thực hiện tư vấn, thiết kế và giám sát thi công. Liên danh nhà thầu Shimizu-Sumi Tomo Mitsui (Nhật Bản) thi công xây dựng.

    Khi đưa vào sử dụng, cầu Bãi Cháy sẽ kết thúc hoạt động của bến phà Bãi Cháy lịch sử.

    Việc thi công cầu Bãi Cháy đã được thực hiện từ ngày 1-8-2003, đợt đổ bê-tông đầu tiên được thực hiện ngày 10-10-2003. Để nối liền nhịp, các đơn vị thi công đã đổ 32 nghìn m3 bê-tông, 3.500 tấn cốt thép, 400 thanh thép và cáp dự ứng lực; 1.025 tấn cáp dây văng. Nhờ việc tổ chức giám sát thi công tốt, việc nối liền nhịp đã được thực hiện sớm hơn dự kiến ba tháng. Theo dự kiến, cầu Bãi Cháy sẽ thông xe kỹ thuật vào dịp Quốc khánh 2-9-2006.
    Phát biểu tại lễ hợp long, trưởng đại diện ngân hàng hợp tác quốc tế Nhật Bản (JBIC) tại Hà Nội - ông Masayuki Karasawa nói: ?oThời gian qua, báo chí đã đưa nhiều tin bài phản ánh tình hình thực hiện các dự án giao thông bao gồm các dự án có nguồn vốn ODA. Với tư cách là một trong những nhà tài trợ chính hỗ trợ ngành giao thông VN trong thời gian dài, chúng tôi theo dõi sát sao tiến trình và kết quả điều tra với niềm tin tưởng rằng chính phủ VN sẽ tiến hành kiểm tra một cách thoả đáng. Các cơ quan VN trong đó có Bộ GT-VT sẽ tiếp tục xúc tiến những cải cách cần thiết và nâng cao năng lực sao cho những tài sản hạ tầng cơ sở giá trị này phát huy hiệu quả hơn nữa khi trao lại thế hệ mai sau!?.

  2. JQK_Halong

    JQK_Halong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2005
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    Vinashin đóng tàu chở ôtô cho Ixraen
    Ngày 9/5, tại Hà Nội, Tổng Công ty Công nghiệp Tàu thủy Việt Nam (Vinashin) và Nhà máy đóng tàu Hạ long đã ký hợp đồng đóng mới 8 tàu chở ôtô sức chứa 4.500 xe cho Công ty TNHH vận tải xe ôtô Tay của Ixraen với tổng giá trị hợp đồng gần 1 tỷ USD.
    Tàu do Naval Progetti của Italia thiết kế và được đăng kiểm bởi DNV của Na Uy, có chiều dài 185,6m, chiều rộng 32,26m, chiều cao 36,56m và vận tốc là 20,5 hải lý/giờ. Dự kiến, chiếc tàu đầu tiên sẽ được hoàn thành và bàn giao vào tháng 9/2008.
    Theo Vinashin, đây là loại tàu hiện đại thoả mãn các công ước quốc tế mới nhất về hàng hải. Sau hàng loạt hợp đồng lớn đóng tàu cho các đối tác đến từ châu Âu, châu Mỹ, Hàn Quốc, Nhật Bản..., hợp đồng này sẽ mở ra nhiều cơ hội cho các nhà máy đóng tàu của Vinashin thâm nhập vào thị trường sản phẩm chất lượng cao./.
    Đây có lẽ là một tin rất vui cho ngành công nghiệp đóng tàu Quảng ninh mình!

  3. JQK_Halong

    JQK_Halong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2005
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    Khai trương Trung tâm Văn hoá nổi Cửa Vạn
    Ngày 19/5/2006, tại làng chài Cửa Vạn thuộc vùng bảo vệ tuyệt đối vịnh Hạ Long, Ban quản lý Vịnh Hạ Long đã tổ chức khánh thành và đưa Trung tâm văn hoá nổi Cửa Vạn (TTVHNCV) vào hoạt động.

    Đây là một nhà trưng bày các giá trị văn hoá của làng chài Cửa Vạn - cộng đồng thuỷ cư lâu đời và duy nhất của vùng biển Hạ Long do UNESCO và Đại sứ quán Nauy giúp đỡ, tài trợ xây dựng từ tháng 8/2003 với số vốn ban đầu 410.000 USD.
    [​IMG]


    Tổng diện tích 330 m2, TTVHNCV là một chỉnh thể tập hợp trên 100 hiện vật khảo cổ thuộc nền Văn hoá Hạ Long tồn tại cách ngày nay 10 nghìn năm bao gồm các chì, lưới, bôn đá, rìu đá; các mô hình thuyền, mảng, ngư cụ phản ánh phương thức kiếm sống của cộng đồng qua các kỳ lịch sử cùng nhiều ảnh tư liệu và các ấn phẩm về văn hoá phi vật thể khắc hoạ đậm nét cuộc sống đương đại và đời sống tinh thần của cộng đồng thuỷ cư ở đây. TTVHCV còn góp phần tuyên truyền, giáo dục cộng đồng ngư dân và du khách giữ gìn cảnh quan môi trường của vịnh Hạ Long - di sản thiên nhiên thế giới. Đây cũng sẽ là nơi sinh hoạt văn hoá cộng đồng; đón khách tham quan du lịch, các nhà nghiên cứu và là nơi tạo thêm việc làm mới cho 300 gia đình đang sinh sống tại đây./.

  4. JQK_Halong

    JQK_Halong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2005
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    Thi sáng tác biểu tượng ?oRồng thiêng? cho lễ hội du lịch Hạ Long
    Đây là cuộc thi do Sở Du lịch tổ chức nhằm mục đích xây dựng mẫu biểu tượng cho Lễ hội Du lịch Hạ Long 2006 được tổ chức 2/9, gắn với sự kiện khánh thành cầu Bãi Cháy. Biểu tượng này cũng sẽ được sử dụng lâu dài trong các lễ hội hoặc sự kiện du lịch những năm tiếp theo.

    Ban tổ chức sẽ chính thức nhận tác phẩm dự thi từ ngày 26/6 đến 3/7/2007. Đối tượng tham gia bao gồm các hoạ sĩ chuyên và không chuyên trên địa bàn tỉnh; cán bộ, sinh viên thuộc các trường có đào tạo về mỹ thuật trong toàn quốc như Đại học Mỹ thuật, Đại học Kiến trúc? Một trong những tiêu chí quan trọng mà Ban tổ chức đặt ra đối với cuộc thi là ý tưởng thiết kế phải gắn với truyền thuyết ?oRồng hạ? ở Hạ Long; có tính khái quát cao, thể hiện giá trị lịch sử, thẩm mỹ và nét văn hoá đặc trưng của vùng đất Quảng Ninh. Tác phẩm dự thi chưa từng sử dụng và tác giả phải chịu trách nhiệm về bản quyền. Cơ cấu giải thưởng gồm: 1 giải nhất (6 triệu đồng), 1 giải nhì (3 triệu đồng), 2 giải ba (mỗi giải 1 triệu đồng) và 2 giải khuyến khích (mỗi giải 500 nghìn đồng).
    Không biết HLC mình có mem nào đăng kí tham gia không nhỉ?làm một giải về góp quỹ cho HLC đi bà con ơi...
  5. JQK_Halong

    JQK_Halong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2005
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    Triển khai nhiều dự án lớn tại khu du lịch Tuần Châu - Hạ Long
    Bước vào mùa du lịch Hạ Long 2006, Khu du lịch giải trí quốc tế Tuần Châu lại đông náo nhiệt. Những ngày nghỉ cuối tuần, đảo Tuần Châu thường đón từ 3 đến gần 5 vạn khách đến.
    Nhiều ngày doanh thu dịch vụ, chưa kể doanh thu ăn, nghỉ khách sạn, biệt thự đã đến gần 1 tỷ đồng/ngày. Công ty Âu Lạc tiếp tục hoàn thiện đường ô tô đến tận từng biệt thự trên khu đồi cao, kè bãi tắm, nâng cấp nhiều khu dịch vụ?
    Với gần 100 km đường nội bộ uốn lượn quanh co, xe điện đưa du khách thỏa chí thám hiểm khắp hòn đảo xinh đẹp rộng tới hơn 710 ha, tham dự các dịch vụ và khu biểu diễn cá heo, nhạc nước, cá sấu, khu ẩm thực?
    Với ưu thế về tài chính, Cty Âu Lạc đẩy nhanh tiến độ xây dựng sông đào dài 1km, rộng 150 m. sâu 10m là bến nhân tạo đủ chỗ đỗ cho 700 du thuyền cao cấp với tổng vốn đầu tư 600 tỷ đồng tại khu đảo mở rộng, dự kiến đưa vào hoạt động cuối năm nay, sẵn sàng đón cơ hội phục vụ những sự kiện lớn quốc tế do Việt Nam đăng cai tổ chức.
    Công ty cũng đang triển khai dự án lấn biển xây dựng sân gôn 36 lỗ, lớn nhất Đông Nam Á đồng thời nâng cấp quy mô quản lý, chất lượng dịch vụ giữ vững đẳng cấp quốc tế của khu du lịch nghỉ mát bên bờ Vịnh Hạ Long di sản thiên nhiên thế giới.


  6. JQK_Halong

    JQK_Halong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2005
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    Khởi công khu đô thị lớn nhất Móng Cái
    Sáng 28/5, tại thị xã Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh đã diễn ra lễ khởi công khu đô thị thương mại, du lịch Phượng Hoàng. Đây là khu đô thị lớn nhất từ trước đến nay được xây dựng tại thị xã vùng biên sầm uất này.
    Với diện tích 393 ha, khu đô thị này sẽ đáp ứng nhu cầu cho khoảng gần 1,4 vạn lượt người đến đây ăn nghỉ, vui chơi giải trí với nhiều loại hình đa dạng như khu trung tâm, khu nhà ở, nghỉ dưỡng, thể dục thể thao và giải trí với nhiều hình thức mới lạ.
    Công trình được xây dựng bên hành lang phía Tây quốc lộ 18 nối trung tâm thị xã với khu nghỉ mát nổi tiếng Trà Cổ, đóng tại phường Hải Xuân - thị xã Móng Cái. Tổng mức vốn đầu tư 197 tỷ 700 triệu đồng chia làm bốn giai đoạn. Giai đoạn 1 (2005-2008) xây dựng trên diện tích 150 ha gồm khu tái định cư, khu xử lý nước thải, trường học, bệnh viện, cấp thoát nước.
    Theo dự kiến, công trình này sẽ được hoàn thành vào năm 2020.

  7. JQK_Halong

    JQK_Halong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2005
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    Quảng Ninh: Khánh thành trung tâm văn hoá nổi trên vịnh Hạ Long


    Ban quản lý vịnh Hạ Long vừa tổ chức khánh thành trung tâm văn hoá nổi Cửa Vạn tại làng chài Cửa Vạn (vịnh Hạ Long). Dự án xây dựng trung tâm văn hoá Cửa Vạn do đại sứ quán Na Uy tài trợ với tổng số vốn 410.000USD.
    [​IMG]
    Thôn nữ làng chài Cửa Vạn giới thiệu mô hình sinh hoạt cộng đồng của làng chài với du khách tại trung tâm văn hoá nổi Cửa Vạn.
    Theo ông Ngô Hùng, trưởng ban quản lý vịnh Hạ Long sau khi khánh thành nơi đây sẽ là điểm tham quan đầy ấn tượng trên vịnh Hạ Long.
    Hiện tại, trung tâm văn hoá nổi đã sưu tầm và giới thiệu với du khách những dụng cụ, phương tiện đánh bắt hải sản và trong sinh hoạt của những người Việt cổ sống trên vịnh Hạ Long cùng với hàng ngàn tấm ảnh, phim tư liệu nói về đời sống của những cư dân làng chài trên vịnh xưa và nay. Đặc biệt, hướng dẫn viên của trung tâm là những cư dân của làng chài Cửa Vạn.
  8. JQK_Halong

    JQK_Halong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2005
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    Ngày 25/5, Ban quản lý các khu công nghiệp và đầu tư nước ngoài tỉnh Quảng Ninh đã ký biên bản ghi nhớ với Công ty Felix Technology (Hàn Quốc) đến đầu tư sản xuất tại địa phương.
    Thêm một dự án FDI vào tỉnh Quảng Ninh
    Công ty Felix sẽ đầu tư vốn vào huyện Yên Hưng để sản xuất sản phẩm phục vụ cho công nghiệp đóng tàu, ô tô, hoá dầu, nhà máy điện, xây dựng với tổn vốn đầu tư dự kiến 17 triệu USD.
    Theo biên bản ghi nhớ, công ty Felix được miễn thuế đất trong vòng 11 năm và được miễn thuế nhập khẩu nguyên liệu sản xuất hàng xuất khẩu cho toàn bộ quá trình kinh doanh.
    Đến nay, Quảng Ninh đã có 73 dự án có vốn đầu tư nước ngoài, với tổng vốn đầu tư đăng ký trên 517 triệu USD./.
  9. JQK_Halong

    JQK_Halong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2005
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    Đúc chùa Đồng nặng 70 tấn


    Sáng 3-6, tại khu di tích Yên Tử, Trung ương hội Phật giáo VN, Tỉnh hội Phật giáo Quảng Ninh cùng ban quản lý khu di tích Yên Tử đã tổ chức khởi công đúc chùa Đồng (khu danh thắng Yên Tử).
    [​IMG]
    Đổ mẻ đồng đầu tiên vào khuôn đúc xây dựng chùa Đồng
    Theo thiết kế, chùa Đồng có bốn cột trụ và các thượng lương được đúc bằng đồng, chiều cao từ cột đến mái là 3,35m được bố trí theo dạng một gian, hai chái.
    Tổng khối lượng đồng là 70 tấn, nằm ở độ cao 1.068m so với mặt nước biển. Kinh phí xây dựng chùa Đồng khoảng 21,5 tỉ đồng, dự kiến công trình sẽ hoàn thành trước mùa lễ hội xuân Yên Tử năm 2007.

  10. JQK_Halong

    JQK_Halong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2005
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    mở rộng khu di tích, danh thắng Yên Tử

    Không gian khu di tích, danh thắng Yên Tử sẽ được mở rộng về cả hai phía bao gồm vùng đệm thuộc phía Đông, phía Nam thị xã Uông Bí, quy hoạch bổ sung một số di tích liên quan đến Vua Trần Nhân Tông trên địa phận huyện Đồng Triều.
    Bộ VH-TT và UBND tỉnh Quảng Ninh vừa có buổi làm việc và thống nhất về công tác bảo tồn, tôn tạo và định hướng phát triển khu di tích - danh thắng Yên Tử sau 8 năm triển khai dự án, trong đó có chủ trương sẽ mở rộng diện tích khu danh thắng Yên Tử cho tương xứng với quy mô, giá trị lịch sử, văn hóa vốn có của di tích.
    Theo đó, sẽ mở rộng không gian khu di tích, danh thắng Yên Tử về cả hai phía bao gồm vùng đệm thuộc phía Đông, phía Nam thị xã Uông Bí, quy hoạch bổ sung một số di tích liên quan đến Vua Trần Nhân Tông trên địa phận huyện Đồng Triều.
    Đồng thời, kế hoạch phát triển tại địa điểm này cũng sẽ bổ sung phần quy hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật giao thông, điện, nước, thông tin liên lạc... gắn liền với việc nghiên cứu, bảo vệ môi trường, phát triển hệ sinh thái rừng vốn rất đặc trưng ở đây. Trong tương lai, khu di tích, danh thắng Yên Tử sẽ được bảo tồn, xây dựng và phát triển thành khu du lịch văn hóa sinh thái trọng điểm quốc gia.

Chia sẻ trang này