1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tin tức Hạ long

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hạ Long' bởi JQK_Halong, 01/03/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lewenhe

    lewenhe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
  2. JQK_Halong

    JQK_Halong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2005
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    Tình hình kinh tế -xã hội Quảng Ninh 6 tháng đầu năm 2006
    Thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2006, 6 tháng đầu năm nay trong điều kiện còn gặp nhiều khó khăn như; thời tiết xấu, dịch bệnh, sự biến động về giá... Song được sự quan tâm chỉ đạo, điều hành của Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh cùng với sự phấn đấu của các cấp, các huyện, các doanh nghiệp nên kinh tế - xã hội của tỉnh ta tiếp tục có những chuyển biến tích cực. Kinh tế tiếp tục duy trì ở mước độ tăng trưởng cao. Tổng sản phẩm GDP trong tỉnh tăng 12,8% so với cùng kỳ năm ngoái. Giá trị sản xuất công nghiệp 6 tháng ước đạt 7.685,8 tỷ đồng, đạt 49% kế hoạch và tăng 19,7 so với cùng kỳ; trong đó khu vực quốc doanh tăng 20,5%, khu vực có vốn đầu tư nước ngoài tăng 14,4%.

    Về trồng trọt: tổng diện tích gieo trồng toàn tỉnh đã thực hiện được 39.924,9ha đạt 98% và bằng 100,9% so với cùng kỳ năm ngoái. Nuôi trồng thuỷ sản cũng có bước khởi sắc, sản lượng khai thác trong 6 tháng đầu năm nay ước đạt 24.540 tấn, tăng 7,58% so với cùng kỳ

    Các ngành dịch vụ cũng có những bước phát triển khởi sắc đặc biệt là ngành du lịch. Trong 6 tháng đâu năm, số khách du lịch đến Quảng Ninh ước đạt 1,605 triệu khách, đạt 52% kế hoạch, bằng 93% so với cùng kỳ.

    Các hoạt động xuất nhập khẩu trên địa bàn tỉnh cũng phát triển mạnh mẽ. Tổng kim ngạch xuất khẩu ước đạt 549 triệu USD, tăng 58% so với cùng kỳ và đạt 57% so với kế hoạch. Về tài chính thì tổng thu ngân sách trên địa bàn tỉnh dự kiến đạt 2.898 tỷ đồng bằng 63% dự toán, tăng 24% so với cùng kỳ

    Các hoạt động văn hoá xã hội diễn ra sôi nổi và có nhiều hoạt động tích cực. An ninh quốc phòng và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn cũng được giữ vững.

  3. JQK_Halong

    JQK_Halong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2005
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    Chuyển vị trí xây dựng tòa tháp Hạ Long
    Ngày 3-7, ông Hoàng Anh Sơn - trưởng Ban quản lý các khu công nghiệp và đầu tư nước ngoài tỉnh Quảng Ninh - cho biết tỉnh Quảng Ninh đã quyết định dời địa điểm xây dựng dự án chung cư cao tầng Tower do liên doanh địa ốc Việt - Hàn làm chủ đầu tư đến một địa điểm khác.

    Phía đối tác đã yêu cầu ngoài việc cấp bù địa điểm khác, chính quyền còn phải cấp thêm một khu đất nữa để xây dựng hệ thống hạ tầng nhà ở do dự án phải thiết kế lại.
    Theo thiết kế, chung cư cao tầng Tower (hay gọi là tòa tháp Hạ Long) được xây dựng với qui mô 25 tầng, trong tòa nhà có các siêu thị, ngân hàng... và 140 căn hộ có diện tích từ 120-140m2 dành cho những người có thu nhập cao.
    Dự án được phê duyệt địa điểm tại rạp chiếu phim Bạch Đằng, phường Bạch Đằng với diện tích 1.200m2.
    Tòa tháp Hạ Long được khởi công từ tháng 10-2005 nhưng đã gặp phải sự phản đối của các hộ dân xung quanh nên không thi công được với lý do dự án được phê duyệt sai Luật xây dựng; tòa tháp này chỉ cách nhà dân chưa đến 10m, trong khi luật qui định phải cách nhà dân 25m.
  4. lewenhe

    lewenhe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0

    http://www.quangninhpt.com.vn/details.asp?id=4318
    http://www.quangninhpt.com.vn/details.asp?id=4318

  5. JQK_Halong

    JQK_Halong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2005
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    Lewenhe ơi, có phải em ở Cẩm phả không?cho anh hỏi một chút nhé: nhà em có gần SVĐ cọc sáu or trường PTTH lê hồng phong không?nếu gần thì anh em mình nên gặp nhau một chút, rất cần đấy.chờ tin em
  6. NeverLove_Again

    NeverLove_Again Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2006
    Bài viết:
    765
    Đã được thích:
    0
    He he, có thằng iem cũng CP đây.Có cái giề đại ca hỏi thử xem nào.Giá cả phải chăng,dịch vụ sau bán hàng chu đáo.
  7. lewenhe

    lewenhe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    QUẢNG NINH SẼ CÓ SÂN BAY

    Sân bay được xây dựng tại huyện đảo Vân Đồn, có đường cất cánh, hạ cánh dài 3,5 km, đủ sức đón tiếp các loại phi cơ hiện đại, phục vụ phát triển kinh tế, du lịch của tỉnh.
    Đây là một phần trong kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội Khu kinh tế Vân Đồn vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Công suất giai đoạn đầu của sân bay này đạt 500.000-800.000 khách/năm; giai đoạn 2016-2020 có công suất 3-3,5 triệu khách/năm.

    Ngoài sân bay, Quảng Ninh sẽ xây dựng cảng Vạn Hoa công suất 1 triệu tấn/năm phục vụ vận chuyển hoàng hóa và hành khách; xây dựng cầu Vân Tiên nối huyện Vân Đồn với huyện Tiên Yên; xây dựng đường tốc độ nhanh và cầu từ đường cao tốc Hạ Long - Móng Cái vào Khu kinh tế.

    Quảng Ninh hy vọng Vân Đồn và vịnh Bái Tử Long sẽ phát triển thành một khu du lịch sinh thái biển - đảo chất lượng cao, trung tâm hàng không quốc tế và trung tâm chất lượng dịch vụ.

    Được lewenhe sửa chữa / chuyển vào 15:47 ngày 08/07/2006
  8. wnb

    wnb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    492
    Đã được thích:
    0
    Trời đất! 2 Phóng viên gạo cuội của Tờ báo Những con hải âu Hạ Long tự nhiên chuyển nghề sang buôn dưa lê! he he!
    Sao bac JQK ko dùng tin nhắn để hẹn hò cho bí mật nhở?
  9. lewenhe

    lewenhe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    Lễ hội truyền thống và kỷ niệm 857 năm thành lập thương cảng Vân Đồn.
    Theo thông lệ, cứ vào dịp tháng 6 âm lịch hàng năm tại xã Quan Lạn, huyện Vân Đồn, Quảng Ninh lại diễn ra lễ hội truyền thống nhằm tôn vinh các giá trị truyền thống lịch sử, văn hoá tại khu vực này.
    Năm nay, ngoài lễ hội truyền thống nhân dịp kỷ niệm 857 năm thành lập thương cảng Vân Đồn sẽ có rất nhiều các hoạt động sôi nổi chào mừng sự kiện lớn này.
    Theo tin từ Uỷ ban Nhân dân huyện Vân Đồn, trong hai ngày 17 /6 và 18/6 âm lịch tại Quan Lạn sẽ diễn ra lễ khai mạc giải bơi chải truyền thống, chương trình giao lưu văn nghệ, lễ dâng hương tại đình Quan Lạn, khai mạc lễ hội truyền thống ...Ngoài các hoạt động theo nghi lễ truyền thống trên, cũng trong dịp này tại Quan Lạn sẽ diễn ra một số hoạt động thể dục thể thao như kéo co, bóng chuyền và các trò chơi dân gian khác nhằm thu hút đông đảo quần chúng cùng tham gia.
    Địa điểm: Diễn ra ở bến Đình thuộc xã Quan Lạn, huyện Vân Đồn.
    Thời gian: Được tổ chức vào ngày 18 tháng 6 (âm lịch) hàng năm nhưng lễ hội kéo dài từ ngày 10 đến hết ngày 20 tháng 6.
    Ý nghĩa:
    Lễ hội Quan Lạn vừa kỷ niệm chiến thắng giặc Nguyên Mông năm 1288 và chiến công của Trần Khánh Dư, một danh tướng của nhà Trần vừa là ngày hội cầu được mùa của cư dân vùng biển.
    Lễ hội Quan Lạn (còn gọi là hội đua bơi Quan Lạn), là hội làng của người dân xã đảo Quan Lạn, một hòn đảo nằm ở khu trung tâm thương cảng cổ Vân Đồn.
    Lễ hội được tổ chức trên bến Đình, nơi có đình Quan Lạn, một ngôi đình cổ trong số ít những ngôi đình còn giữ được cho đến ngày nay.
    Ngày 10 tháng 6: khoá làng (một tục làm trong lễ hội của người Việt), dân trong làng không được đi bất cứ đâu nhưng những người làm ăn ở xa và khách thập phương lại có thể về làng dự hội.
    Lễ hội Quan Lạn có tục đua thuyền khác với bơi trải. Dân làng chia làm hai phe Đông Nam Văn và Đoài Bắc Võ lập doanh trại riêng từ ngày 13 để luyện quân, chuẩn bị thuyền đua. Thuyền đua thường là thuyền đi biển trọng tải 5 đến 6 tấn, rộng và sâu lòng, được hạ buồm, trang trí đầu rồng ở mũi thuyền.
    Ngày 16 làm lễ nghinh thần. Dâng lễ rước bài vị của Trần Khánh Dư từ nghè (cách đình 1,5 km) về đình. Dưới bến, đôi thuyền đua tập luyện tạo một không khí tưng bừng náo nhiệt.
    Ngày 18 tháng 6 vào 3 giờ chiều (năm nào cũng vậy thường lúc này nước triều lên tới sát bến của đình) hai bên bắt đầu xuất phát. Lính bên văn áo trắng quần xanh, chân quấn xà cạp xanh, lính bên võ quần áo xám hoặc đen. Tiếng chiêng trống, tiếng hô vang, cờ bay phần phật đầy khí thế. Mỗi khi hai đàn giáp nhau ở sân đình, quân lính cùng dân chúng hét lớn vang dậy cả một vùng. Hai tướng múa những đường đao đẹp mắt, hai đoàn quân gặp nhau ba lần, tượng trưng cho ba lần đánh thắng quân Nguyên thời Trần. Tới lần thứ ba hai đoàn quân tập hợp trước miếu, hai vị tướng vào tế, khi quay trở ra thì cuộc đua thuyền mới chính thức bắt đầu.
    Lễ hội Quan Lạn mang dấu ấn của một hội làng truyền thống nhưng rất hoành tráng thể hiện tinh thần thượng võ của dân tộc chống giặc ngoại xâm bảo vệ chủ quyền đất nước của những người dân vùng biển.


    Được lewenhe sửa chữa / chuyển vào 10:58 ngày 12/07/2006
  10. wnb

    wnb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    492
    Đã được thích:
    0
    Vịnh Hạ Long hầu như chết hết san hô
    "Sau cuộc khảo sát san hô ở Vịnh Hạ Long, buồn lắm. Không còn gì để nói. San hô chết hết bao gồm cả mới lẫn cũ. Mới chết xương còn trắng. Cũ bị rong phủ gần hết", tiến sĩ Đàm Đức Tiến, Trưởng phòng Thực vật biển, Đội trưởng Đội Cảnh sát ngầm (Viện Tài nguyên Môi trường biển), cho biết.
    Từ cuộc khảo cứu cách đây một tuần, các nhà khoa học sửng sốt trước sự suy thoái nghiêm trọng của các rạn san hô ở vùng Vịnh Hạ Long, di sản thiên nhiên thế giới.
    Theo tiến sĩ Nguyễn Huy Yết, Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam, ở đâu rong phủ, ở đó san hô không còn đất sống. Trên nền đá cứng dưới đáy biển, san hô và rong cạnh tranh quyết liệt để lấy chỗ bám sinh sống và phát triển. San hô suy thoái và bị tiêu diệt đồng nghĩa với các nguồn lợi thủy sinh ở Vịnh Hạ Long và xung quanh bị suy giảm nghiêm trọng. Đến là chưa kể việc mất đi con đê chắn sóng tự nhiên mỗi khi gió bão hay sóng thần đánh vào bờ.
    Điều tra các nguồn đánh bắt hải sản thời gian gần đây ở vùng vịnh Hạ Long và xung quanh, các nhà khoa học cũng thấy vắng bóng các loại hải sản quý như cá ****, mú, kiếm, ốc nón, ốc tù và con tranh học, v.v... Bộ Thủy sản cho biết, sản lượng khai thác của các tàu giảm từ 1,1 tấn/sức ngựa vào năm 1985 xuống còn 0,45 tấn/sức ngựa vào năm 2000.
    Năm 2000, tiến sĩ Yết cùng cộng sự từng đi khảo sát san hô ở quần đảo Cô Tô, cách bờ biển Vân Đồn của tỉnh Quảng Ninh 30 km, gồm khoảng 15 đảo nhỏ và ba đảo lớn. ?oHồi đó, tôi còn thấy san hô vẫn tốt, độ phủ nhiều rạn san hô sống đạt trên 50%", ông nói.
    Năm 1985, hầu như chỗ nào ven đảo Hạ Long cũng đều có san hô . Đến năm 1998, mất 1/3 rạn san hô so với năm 1985. Khảo sát hồi giữa tháng 6 năm nay cho thấy vịnh Hạ Long và Bái Tử Long hầu như không còn san hô nữa.
    Nhiều người đi nghỉ mát ở Bãi Cháy mấy năm gần đây phàn nàn nước biển nơi đây đục hơn xưa và sau khi bơi da thấy ngứa hơn trước.
    Trớ trêu là vịnh Hạ Long nằm trong số ba địa điểm được xếp loại có hiệu quả quản lý khá theo liêu chuẩn đánh giá của mô hình quốc tế: Cát Bà, Côn Đảo và vịnh Hạ Long.
    So sánh với tình trạng của các rạn san hô trong khu vực, mô hình tính toán mới nhất của các nhà khoa học cho thấy Việt Nam nằm trong nhóm các nước và vùng lãnh thổ có tỷ lệ các rạn bị đe dọa nhiều nhất (cùng với Philippines, Trung Quốc, Đài Loan và Indonesia).
    200 điểm rạn san hô được khảo sát ở vùng biển ven bờ Việt Nam cho thấy, trong vòng 10 năm, qua độ phủ của san hô bị suy giảm đáng kể.
    Theo ước tính, có tới chín phần mười trong số hơn 1.000 km2 rạn san hô ở Việt Nam đang hồi nguy cấp, trong khi tình trạng ô nhiễm môi trường biển ngày càng tồi tệ và các nguồn lợi thủy sinh ngày càng cạn kiện.
    (Theo Tiền phong)

Chia sẻ trang này