1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tin tức, hình ảnh, bình luận chiến sự Israen - Hamas

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi thanhlong0988, 04/01/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thanhlong0988

    thanhlong0988 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2006
    Bài viết:
    420
    Đã được thích:
    0
    Tin tức, hình ảnh, bình luận chiến sự Israen - Hamas

    Như vậy là Israen đã đưa bộ binh vào tham chiến.
    Hamas từ chỗ oánh võ mồm, nay đựơc dịp để thế giới kiểm chứng, liệu có đuợc 1 phần mấy so với Hezbolla???
    Nếu em mà là chỉ huy Israen, cứ cho tank tiến vào, đứng ngoài tầm cỡ 500m, chỗ nào có súng bắn ra/ nghi ngờ, cho 1 phát pháo tank là xong.
    Cỡ 1 tuần là quét sạch hết Hamas.
    Mà cũng lạ, tụi Hamas này đánh lại bằng niềm tin à các bác???
  2. thanhle2004

    thanhle2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    4.262
    Đã được thích:
    2.295
    Họ đánh lại bằng AK, lựu đạn, súng cối. Mấy thứ đó bắn trúng cũng chết người đấy
  3. conpas

    conpas Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    1.008
    Đã được thích:
    13
    Xe tăng Israel đợi lệnh tiến vào biên giới Gaza

    Ngày 02/01, máy bay chiến đấu của Israel tiếp tục nhắm vào các mục tiêu bên trong lãnh thổ Gaza trong khi cả thế giới đều lo ngại việc nước này có thể tiến hành một cuộc tấn công trên bộ.

    Chính phủ Israel tuyến bố rằng các cuộc không kích, mà mục đích chính là ngăn chặn các vụ phóng rocket của Hamas vào các thành phố phía nam của nước này, chỉ là khúc dạo đầu cho một cuộc tấn công quân sự toàn diện với quy mô lớn hơn nhiều.
    Israel vừa mới điều động một số lượng xe tăng quân sự tới khu vực biên giới dải Gaza và gọi nhập ngũ ít nhất 2.000 binh lính dự bị.
    Phát ngôn viên của quân đội Israel, bà Avital Leibovitch cho biết, bộ binh nước này đã sẵn sàng tiến vào Gaza khi họ nhận được lệnh.
    Trong khi đó, lãnh đạo Hamas đang sống lưu vong, Khaled Meshaal, thề sẽ làm nên một biển máu nếu quân đội Israel tiến hành xâm lược Gaza.
    ?oVề phần các ngươi, những binh lính của kẻ thù đang được lệnh sẵn sàng tiến vào Gaza trong một cuộc công kích trên bộ, các ngươi phải biết rằng ngày tận thế đang chờ đợi ở phía trước và các ngươi sẽ bị giết, bị thương và bắt làm tù binh?, Meshaal phát biểu trên kênh truyền hình Al Jazeera tại Syria ngày hôm qua.
    ?oNếu kẻ thù tiến sâu vào lãnh thổ Gaza, chúng tôi sẽ chiến đấu từ con đường này tới con đường kế tiếp, từ ngôi nhà này tới ngôi nhà kia, và sẽ chiến đấu trên từng inch của mảnh đất Gaza?.
    Trong khi đó, bà Leibovitch cho hay bộ binh Israel đã sẵn sàng hơn bất cứ lúc nào.
    Năm 2006, Thủ tướng Israel Ehud Olmet đã thừa nhận những sai lầm của bản thân trong suốt cuộc chiến của nước này với quân đội Hezbollah tại Libăng. Hezbollah đã tuyên bố thắng lợi ngay sau khi binh lính Israel rút quân khỏi lãnh thổ Libăng. Tuy nhiên, phần đông người dân Israel bày tỏ rằng họ không nghĩ là có bên nào giành thắng lợi trong cuộc chiến đẫm máu này.
    Tổng thống Mỹ George Bush trong một bài diễn văn trên truyền hình ngày hôm nay, đã cáo buộc Hamas chính là nguyên nhân gây ra cuộc chiến tranh và thương vong tại dải Gaza. Ông Bush, trong những ngày cuối cùng nắm quyền tại Nhà Trắng, cũng đã nhấn mạnh rằng Hamas đã thực hiện một hành động khủng bố khi tháng trước tiếp tục bắn rocket vào lãnh thổ Israel.
    ?oĐáp trả những cuộc tấn công vào công dân nước này, Israel cũng đã tiến hành các cuộc công kích vào các địa điểm của Hamas trên dải Gaza. Một phần trong kế hoạch của nước này là để bọn khủng bố Hamas ẩn náu bên trong nhà của thường dân. Hành động này đã đẩy những người dân Palestine vô tội vào vòng nguy hiểm,? Nhà Trắng phát đi lời bình luận của ông Bush hôm 02/01.
    Ông Robert Serry, điều phối viên của Liên Hợp Quốc về tiến trình hoà bình tại Trung Đông cho biết, nhiều cơ sở hạ tầng tại dải Gaza đã bị phá huỷ.
    ?oVấn đề bảo vệ người dân, các công trình xây dựng tại dải Gaza, tương lai của tiến trình hoà bình và sự ổn định của khu vực - tất cả hiện đang bị bế tắc do sự thiếu trách nhiệm của Hamas trong các vụ tấn công bằng rocket và những động thái đáp trả quá mức của Israel?, ông Robert bày tỏ từ Jerusalem.
    ?oVà? với việc Israel điều động xe tăng quân sự tới biên giới Gaza, chúng ta cần phải tìm ra một giải pháp kịp thời và bền vững nhằm tránh một xung đột sâu rộng và nguy hiểm hơn. Đó là một yêu cầu cấp bách," ông Robert cho biết thêm.
    Các nguồn tin y tế của Palestine cho biết ít nhất 421 người đã thiệt mạng và 2.200 người khác bị thương kể từ vụ không kích đầu tiên của Israel hồi thứ bảy tuần trước.
    Về phía Israel, lực lượng cảnh sát và quân đội cho hay, con số thương vong trong cuộc chiến này là 4 người, 3 trong số đó là thường dân. 57 người khác cũng đã bị thương.

    Hoàng Thu (Theo CNN)
  4. conpas

    conpas Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    1.008
    Đã được thích:
    13
    Bộ binh Israel tràn vào Dải Gaza

    Hàng nghìn lính Israel được xe tăng, trực thăng có súng máy hậu thuẫn đã mở cuộc tấn công trên bộ tại Gaza đêm 3/1. Giới chức Israel cho biết, sẽ có cuộc chiến dài tại khu vực đông dân cư này 8 ngày sau các cuộc không kích trừng phạt nhằm ngăn chặn các cuộc tấn công bằng rocket của Hamas vào đất Israel.

    Cuộc tấn công của Israel vào Dải Gaza đã gây ra giao tranh ác liệt với chiến binh Palestine và Hamas - cầm quyền ở Dải Gaza, thề rằng dải dất duyên hải này sẽ là mồ chôn quân Israel.
    "Cuộc chiến sẽ không dễ dàng và ngắn", Bộ trưởng Quốc phòng Ehud Barack phát biểu trên đài truyền hình quốc gia khoảng 2h sau khi quân bộ binh nước này tiến vào Gaza.
    Bầu trời đêm ở Gaza được thắp sáng bằng những tia sáng loé lên từ đạn và pháo được bắn từ xe tăng. Có những tiếng nổ lớn vang khắp Gaza City - thành phố lớn nhất ở Dải Gaza và các toà nhà cao tầng rung chuyển.
    Khi quân bộ binh tiến vào Gaza, Israel vẫn tiếp tục không kích khu vực này. Máy bay chiến đấu F-16 tấn công 3 địa điểm chỉ trong vòng vài phút, gồm cả trụ sở an ninh của Hamas.
    Các nhân chứng tại Gaza cho biết, trong giai đoạn đầu tiên, bộ binh Israel tiến vào sâu trong Gaza vài trăm mét. Theo quan chức an ninh Israel, giao tranh giữa lính Israel với quân Palestine ban đầu diễn ra ở những khu vực mở và binh sĩ chưa vội tiến sâu vào các thành phố đông dân ở Gaza - nơi chiến tranh xảy ra sẽ gây ra nhiều thương vong hơn.
    "Chúng tôi có rất, rất nhiều mục tiêu", phát ngôn viên lục quân Israel là Avital Leibovich nói với CNN. "Tôi dự đoán đó sẽ là một chiến dịch kéo dài".
    Lãnh đạo Israel nói chiến dịch nhằm ngăn chặn các vụ tấn công bằng tên lửa và đạn pháo vào nam Israel, sẽ không chấm dứt nhanh chóng nhưng mục tiêu của họ không phải là tái chiếm Gaza hay lật đổ Hamas. Chiều sâu và cường độ chiến dịch sẽ phụ thuộc một phần vào các nỗ lực ngoại giao hai chiều, mà cho tới nay, vẫn chưa đưa ra được một đề xuất ngừng bắn được Israel chấp thuận.
    Trong giai đoạn Israel tiến hành không kích, chiến binh Palestine không hề dừng các cuộc đánh bom nam Israel. Lực lượng này bắn 6 quả rocket vào Israel vài giờ sau khi bộ binh bắt đầu tiến vào Gaza, quân đội Israel cho hay.
    Israel đã triệu tập hàng chục nghìn lính dự bị để đề phòng chiến binh Palestine tại Bờ Tây hoặc du kích Hezbollah tại Lebanon quyết định lợi dụng cuộc chiến ở Gaza để tấn công Israel trên mặt trận khác.
    Quân đội Israel cho hay, khu vực phía bắc nước này đã được đặt trong tình trạng cảnh giác cao đề phòng Hezbollah quyết định dùng tên lửa tấn công Israel. Quân Israel và Hezbollah từng có cuộc chiến kéo dài 34 ngày hồi mùa hè năm 2006.
    Phát ngôn viên Nhà Trắng Gordon Johndroe nói, quan chức Mỹ vẫn thường xuyên liên lạc với Israel cũng như quan chức các nước trong khu vực và EU.
    Theo kế hoạch Hội đồng Bảo an có cuộc họp khẩn vào tối thứ bảy để bàn về tình hình leo thang ở Gaza. Tổng thư ký LHQ Ban Ki-moon đã kêu gọi các lãnh đạo chủ chốt tăng cường nỗ lực nhằm đạt được thoả thuận ngừng bắn ngay lập tức, gồm cả việc các triển khai giám sát viên quốc tế và bảo vệ dân thường Palestine.

    (Theo VNN)
  5. conpas

    conpas Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    1.008
    Đã được thích:
    13
    Chủ nhật, 4/1/2009, 17:36''

    Israel, Hamas giao tranh ác liệt tại Gaza

    Binh lính Israel đã giao tranh ác liệt với các tay súng Palestine tại khu vực ngoại ô Dải Gaza hôm 04/01 sau khi xe tăng Israel tiến sâu vào bờ biển này, đánh dấu cuộc giao tranh tồi tệ nhất giữa Hamas và Israel trong nhiều thập kỉ qua.

    Phong trào kháng chiến Hồi giáo Hamas cho biết, họ đã bắt giữ được 2 binh lính Israel. Tuy nhiên, quân đội Israel không xác nhận thông tin này.
    Cuộc tấn công bằng đường bộ, được dự đoán từ lâu, diễn ra sau đúng 1 tuần Israel tiến hành các cuộc oanh tạc từ trên bộ, trên biển và trên không vào Gaza khiến hơn 450 người Palestine thiệt mạng và hơn 2.000 người bị thương.
    Những chiếc xe tăng tiên phong của Israel đã tham chiến xung quanh thành phố Gaza và các trị trấn miền bắc dải đất này như Beit Lahiya và Jabaliya. Máy bay chiến đấu Israel đã tấn công vào trên 45 mục tiêu, bao gồm các đường hầm buôn lậu vũ khí, các kho vũ khí và các đội súng cối. Trong khi đó, chiến binh Hamas đáp trả dữ dội bằng rocket và pháo cối. Thống kê ban đầu có 30 binh sĩ Israel bị thương, trong khi các bác sĩ Palestine khẳng định quân Do Thái đã bắt chết 8 người tại Gaza.
    Israel khẳng định, họ đã huy động 10.000 lính dự bị và phát ngôn viên quân đội Israel dự đoán chiến dịch quân sự của họ có thể ?okéo dài nhiều ngày?.
    Bộ trưởng Quốc phòng Israel Ehud Barack cho biết, mục đích của cuộc tấn công trên bộ này là để bảo vệ phía Nam Israel khỏi các cuộc tấn công rocket từ phía Hamas. Phát biểu trên đài truyền hình quốc gia khoảng 2h sau khi quân bộ binh nước này tiến vào Gaza, ông cho biết: ?oCuộc chiến sẽ không dễ dàng và ngắn?.
    Trong khi đó, phát ngôn viên Abu Ubaida của phong trào Hamas khẳng định, binh lính Israel phải đối mặt với với cái chết hoặc bắt giữ. ?oKẻ thù nhà nước Do thái này phải biết cuộc chiến của họ tại dải Gaza là một trận thua.?
    Theo thống kê của Liên hợp quốc, ít nhất ¼ trong số 453 người Palestine thiệt mạng trong cuộc xung đột gần đây là dân thường. 2.050 người khác bị thương. 4 người Israel thiệt mạng do bị trúng rocket tại miền Nam Israel. Hội đồng Bảo an cũng nhóm họp khẩn cấp sáng nay nhưng đã không thể ra tuyên bố chính thức yêu cầu chấm dứt xung đột tại Gaza do bất đồng giữa các bên.
    Mỹ - người ủng hộ chính của Israel ?" cho biết lệnh ngưng bắn nên diễn ra càng sớm càng tốt nhưng phải đảm bảo sự chấm dứt các cuộc tấn công rocket từ phía Hamas.

    Thu An (Theo Reuters)
  6. conpas

    conpas Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    1.008
    Đã được thích:
    13
    Giao tranh Israel-Hamas:
    Mỹ ngăn cản thoả thuận ngưng bắn

    Hãng tin AP dẫn lời các nhà ngoại giao cho hay, Mỹ đã ngăn cản việc chấp thuận tuyên bố của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc kêu gọi lệnh ngưng bắn ngay lập tức giữa Israel và phong trào Hamas.

    Đại sứ Pháp tại Liên Hiệp Quốc Jean-Maurice Ripert cho biết, 15 thành viên Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc không thể nhất trí với bản tuyên bố trong các cuộc thảo luận kín được tổ chức sau khi Israel tiến hành cuộc tấn công trên bộ vào Dải Gaza đêm 03/01. Tuy nhiên, ông cho biết một số quốc gia thành viên bày tỏ lo ngại về căng thẳng leo thang tại Gaza và cần thiết phải có lệnh ngưng bắn ngay lập tức, lâu dài và được tôn trọng đầy đủ.?
    Đại sứ Libya Giadalla Ettalhi khẳng định rằng, trong suốt các cuộc thảo luận chiều tối hôm qua, Mỹ đã phản đối ?obất cứ kết quả nào? về bản tuyên bố đề xuất. Một số quốc gia thành viên khác cũng khẳng định Mỹ phải chịu trách nhiệm về thất bại của Liên hợp quốc trong việc đưa ra tuyên bố nhằm tháo gỡ căng thẳng tại mảnh đất nóng bỏng này.
    Mỹ, đồng minh thân cận nhất của Israel, đã coi Hamas là tổ chức khủng bố. Phó đại sứ Mỹ tại Liên hợp quốc Alejandro Wolff cho hay, bản tuyên bố mới ?osẽ không được tôn trọng triệt để và sẽ không có cơ sở vững chắc để thành công.?
    Nười phát ngôn an ninh quốc gia của Tổng thống Mỹ sắp nhậm chức B. Obama, bà B. Anderson, đã từ chối bình luận về việc bộ binh và xe tăng Israel tiến vào Dải Gada. Bà Anderson chỉ nói: ?oÔng Obama đang theo dõi sát sao các sự kiện toàn cầu, trong đó có tình hình ở Dải Gada hiện nay?.
    Libya kêu gọi nhóm họp cuộc gặp khẩn cấp sau khi Israel điều xe tăng và lính bộ binh tràn vào biên giới Gaza vào ngày thứ tám của cuộc xung đột của Israel chống lại các tay súng Hamas. Cuộc tấn công trên bộ diễn ra sau đúng 1 tuần Israel tiến hành các cuộc oanh tạc từ trên bộ, trên biển và trên không vào Gaza khiến hơn 450 người Palestine thiệt mạng và hơn 2.000 người bị thương.
    Các quốc gia Ả Rập yêu cầu Hội đồng Bảo an thông qua tuyên bố kêu gọi lệnh ngưng bắn ngay lập tức và bày tỏ ?olo ngại sâu sắc về leo thang bạo lực và tình hình ngày càng xấu đi tại dải Gaza và phía Nam Israel.?
    Đại sứ Ai Cập tại Liên hợp quốc Maged Abdelaziz cho biết, thật là tiếc khi một thành viên hội đồng thường trực ?" ám chỉ rõ ràng đến Mỹ - lại từ chối thông qua bất cứ tuyên bố nào vào thời điểm khi ?ohành động gây hấn đang leo thang và ngày càng có nhiều người thiệt mạng và cuộc tấn công quân sự trên bộ đã ở quy mô lớn.?
    Riyad Mansour, giám sát viên Palestine tại Liên hợp quốc, nói: ?oChúng tôi phải đối mặt với chiến tranh. Chúng tôi phải đối mặt với cuộc xâm lược chống lại người dân Palestine, thật là buồn và là thảm kịch khi Hội đồng Bảo an không thể yêu cầu Israel chấm dứt hành động gây hấn này ngay lập tức.?
    Dự kiến, Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas sẽ tới New York vào 06/01, và các bộ trưởng Ả Rập sẽ tới Liên hợp quốc vào 05/01, để thúc giục các nhà lãnh đạo thông qua thoả thuận ngưng bắn. Ông Mansour hi vọng Tổng thống Abbas và các bộ trưởng sẽ thành công trong việc thúc giục thông qua giải pháp để ?ocó lệnh ngừng bắn lâu dài với Israel.

    Minh Hạ (Theo AP)
  7. Excocet

    Excocet Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/01/2005
    Bài viết:
    4.450
    Đã được thích:
    79
    Khai hoả
    [​IMG]
    ---------------------------------------------------------------------------
    Chiến tranh
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    -----------------------------------------------------------------------------
    Anh lính, liệu chiến tranh có thể đổi lấy hoà bình?
    [​IMG]
    --------------------------------------------------------------------------
    ...hay chỉ đổi lấy được những thứ này?
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  8. lionking_arc

    lionking_arc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/02/2005
    Bài viết:
    4.722
    Đã được thích:
    1.621
    xét cho cùng thì người do thái họ có lý do để tấn công Hamas vì phe này cứ thỉnh thoảng nện vài quả rocket vào khu dân cư Do thái làm chết vài người, xét cho cùng mấy đội quân như của Syria hay phe Hecbola của Lybăng Do thái họ còn nện cho te tua nữa là một phe Hamas chỉ có vài quả rocket rồi bị bao vây cấm vận tứ phía mà cứ suốt ngày chọc tức kẻ thù, cương lĩnh đấu tranh là điều quan trọng, trong thời điểm hiện tại thì ko thể dùng vũ lực để chọi lại Do Thái được, càng chọc tức nó, nó càng nện cho tơi tả, người Mỹ thì có chính sách bất di bất dịch là luôn ủng hộ người Do thái và có thể nói việc đưa người Do thái vào khu vực này những năm sau chiến tranh TG lần 2 là các nước phương Tây trong đó có Mỹ muốn có một chế độ và thế lực để khu vực này bị kiềm chế, người Do thái họ làm tốt quá, đất nước thì nhỏ nhưng bao năm nay họ làm cho người Arập tại khu vực này bẽ mặt, về lâu dài thì kể cả Hamas có tiến hành chiến tranh theo kiểu du kích nhưng kết cục thì cũng thua thôi, có lẽ đợtt này người Do Thái họ quyết loại trừ Hamas ra khỏi khu bờ Tây rồi
  9. nobita1102

    nobita1102 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/09/2008
    Bài viết:
    5.394
    Đã được thích:
    655
    Chiến thắng Hezbollah là thắng như thế nào hở bác, mục tiêu ban đầu là gì và kết quả đạt dc ra sao, thiệt hại thế nào ạ
  10. lionking_arc

    lionking_arc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/02/2005
    Bài viết:
    4.722
    Đã được thích:
    1.621
    cậu thử xem tớ có nói một từ nào người Do thái chiến thắng trong cuộc chiến với phe Hezbollah ở Lybăng chưa, theo tớ thì về mặt ý đồ của Do Thái là tiêu diệt phe Hezbollah là thất bại, nhưng về mặt lâu dài thì cũng làm cho phe Hezbollah suy yếu và bằng chứng là từ đó đến nay phe Hezbollah ko còn quấy nhiễu Do thái nữa, hehe, lần này đối với Hamas cũng thế thôi

Chia sẻ trang này