1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tin tức, hình ảnh, bình luận chiến sự Israen - Hamas

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi thanhlong0988, 04/01/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. conpas

    conpas Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    1.008
    Đã được thích:
    13
    ?oMỹ bật đèn xanh cho Israel tấn công Gaza?

    Hôm 05/01, Nghị sỹ đảng Cộng hòa, ông Ron Paul cho biết, Israel đã được Mỹ "bật đèn xanh" khi tiến hành chiến dịch phản công vào Gaza.

    Vị nghị sỹ bộc trực của tiểu bang Texas này nhận định, cuộc tấn công của Israel vào dải đất Gaza nghèo nàn này đang tạo nên một tương lai ảm đạm cho thế giới khi ?otoàn bộ ý tưởng chiến tranh phủ đầu hay ngăn chặn đang lan rộng?
    Ông bày tỏ hoài nghi về ý kiến cho rằng, Hamas đang đe dọa an ninh của Israel, đồng thời nhận định: ?oNhững quả tên lửa của Palestine là quá nhỏ bé so với sức mạnh của Israel, quốc gia hiện đang sở hữu vũ khí hạt nhân?.
    Đánh giá của Ron Paul được đưa ra trong bối cảnh Israel tiếp tục phớt lờ nỗ lực của cộng đồng quốc tế nhằm chấm dứt các cuộc tấn công Gaza, và khi binh lính và xe tăng Israel dưới sự yểm trợ của máy bay và tàu chiến hạng nặng đã chia cắt thành phố trung tâm Gaza với các thành phố lớn xung quanh.
    Các cuộc công kích của Israel trong 10 ngày đã khiến con số dân thường Palestine thiệt mạng lên tới 555 người và hơn 2.700 người khác bị thương.
    Ông Paul cũng nhấn mạnh, căng thẳng leo thang tại Gaza sẽ góp phần vào cuộc khủng hỏang kinh tế tòan cầu và tại Mỹ, khi dính líu quá nhiều đến các cuộc chiến sẽ ?olàm kiệt quệ chúng ta (Mỹ) cả về tinh thần đến tài chính?.
    ?oIsrael lệ thuộc vào chúng ta; họ phụ thuộc chúng ta về kinh tế, họ phụ thuộc chúng ta trong việc tăng cường sức mạnh quân sự và họ thực sự được chính phủ của ta bật đèn xanh?, ông giải thích.
    Trả lời phỏng vấn của Press TV, ông Paul khẳng định: ?oCho dù họ làm gì, thì đó vẫn là tiền của chúng tôi, vũ khí của chúng tôi và họ sẽ không làm gì nếu không có sự tán thành của chúng tôi?.
    Bình luận trên của ông Paul được đưa ra sau khi Phó Tổng thống Mỹ Dick Cheney tuyên bố, Israel đã không tìm kiếm sự tán thành của Mỹ trước khi tiến hành cuộc chiến trên bộ với Hamas.
    ?oIsrael đã không tìm kiếm sự cho phép hay đồng thuận của chúng tôi?, ông Cheney nói hôm 04/01.
    Trước đó hôm thứ Bảy, Debkafile, một trang web của Israel dẫn nguồn tin từ Washington rằng, Tổng thống Mỹ George W. Bush hậu thuẫn cho Thủ tướng Ehud Olmert tiến hành cuộc chiến tổng lực tại Gaza.

    Thanh Nga (Theo PressTv)
  2. conpas

    conpas Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    1.008
    Đã được thích:
    13
    TT Pháp thúc giục Syria gây sức ép với Hamas

    Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy ngày 6/1 đã thúc giục Syria gia tăng sức ép lên đồng minh của nước này, nhóm Hồi giáo vũ trang Hamas, nhằm giúp chấm dứt cuộc chiến kéo dài gần hai tuần lễ giữa quân đội Israel và nhóm này tại dải Gaza.

    Người đồng nhiệm Syria của Tổng thống Nicolas, ông Bashar Assad, đã không phản ứng gì trước lời kêu gọi trên, thay vào đó, ông lên án kịch liệt cuộc tấn công của Israel vào dải Gaza và gọi đó là một ?otội ác chiến tranh?, một ?o cuộc xâm lược? mà nước này phải chấm dứt ngay lập tức.
    Chuyến thăm của Tổng thống Sarkozy tới thủ đô của Syria là một phần trong chuyến thăm vòng quanh Trung Đông của nhà lãnh đạo Pháp giữa lúc Châu Âu đang nỗ lực hết mình sử dụng các chính sách ngoại giao nhằm tiến tới một thoả ước ngừng bắn giữa Israel và Hamas. Theo đó, Tel Aviv sẽ chấm dứt các cuộc tấn công trên bộ đang có xu hướng gia tăng và các cuộc không kích vào khu vực do nhóm Hamas kiểm soát. Hơn 550 người đã thiệt mạng kể từ vụ không kích đầu tiên ngày 27/12.
    Các quan chức Ai Cập ngày 6/1 cũng cho hay, chuyến thăm của ông Sarkozy diễn ra cùng lúc với động thái gia tăng áp lực của nước này lên nhà lãnh đạo Hamas đang sống lưu vong tại Syria, Khaled Meshaal. Ai Cập đã yêu cầu Khaled chấp thuận một thoả ước ngừng bắn trong cuộc chiến đẫm máu này.
    Tuy nhiên cho đến thời điểm hiện tại những nỗ lực của Châu Âu dường như vẫn chưa đem lại kết quả đáng kể nào.
    Phát biểu với các phóng viên trong một cuộc họp báo chung với Tổng thống Syria, Bashar Assad, ông Sarkozy đã thúc giục các bên hành động nhằm chấm dứt cuộc chiến tại Gaza và nhấn mạnh rằng việc sử dụng vũ lực sẽ không phải là giải pháp hữu hiệu trong tình huống này khi cuộc xung đột giữa Israel và Hamas đã bước sang ngày thứ 11.
    ?oChúng ta cần gia tăng áp lực lên tất cả các bên có liên quan, bao gồm cả Hamas, để chấm dứt chiến tranh và lập lại hoà bình?, Tổng thống Nicolas nhấn mạnh. ?oTổng thống Bashar Assad có thể đóng một vai trò quan trọng trong vấn đề này. Syria phải giúp đỡ thế giới thuyết phục Hamas chọn giải pháp đúng đắn và hoà bình?.
    Tuy vậy, hiện vẫn chưa rõ ràng là liệu ông Assad có sẵn lòng gây sức ép lên Hamas hay không.
    Ông Assad bày tỏ rằng ông nhất trí với Tổng thống Pháp Sarkozy về sự cần thiết phải nhanh chóng đạt được một giải pháp cho ?otấn thảm kịch nhân đạo? tại Gaza và một thoả thuận ngừng bắn, theo đó Israel sẽ rút hết quân và chấm dứt phong toả khu vực này. Tổng thống Assad tuy vậy không đề cập gì đến việc Hamas phải ngừng bắn.
    ?oNhững gì đang diễn ra là một tội ác chiến tranh?, ông bày tỏ quan điểm và cho biết thêm Israel sẽ không thể tiêu diệt được Hamas.
    Trong khi đó, Tổng thống Sarkozy nhấn mạnh rằng rất có thể Hamas lại tiếp tục phóng rocket vào lãnh thổ Israel và kêu gọi gửi thêm viện trợ nhân đạo tới Gaza và nhấn mạnh sự cần thiết phải mở ra ?ocác cơ hội chắc chắn nhằm tái thiết lập các cuộc đàm phán hoà bình?.
    Trong chuyến thăm trên, ông Sarkozy cũng đã có các buổi hội đàm với Tổng thống Ai Cập, ông Hosni Mubarak, các nhà lãnh đạo Israel và Tổng thống Palestin Mahmoud Abbas.
    Một số quan chức Ai Cập ngày 6/1 cũng cho biết, quốc gia này mong muốn Hamas hợp tác với các nước trong khu vực và trên thế giới trong nỗ lực nhằm đạt tới hoà bình cho dải Gaza.
    Căng thẳng cũng gia tăng trong suốt các buổi hội đàm giữa Giám đốc Cơ quan tình báo Ai cập, ông Omar Suleiman và một phái viên của nhà lãnh đạo Hamas Khaled Mashaal tại Cairo.
    Ngoài Tổng thống Pháp, một phái đoàn của EU, bao gồm người phụ trách Chính sách đối ngoại, ông Javier Solana cũng tới thăm Ai Cập.
    Trong suốt thời gian ở Ai Cập hôm thứ hai vừa rồi, ông Solana đã phát biểu rằng các giám sát viên Châu Âu - những người đã từng tham gia giám sát khu vực biên giới giữa Gaza và Ai Cập sẽ sẵn sàng quay trở lại làm việc sau khi thoả ước ngừng bắn tại Gaza được ký kết.

    Hoàng Thu (Theo AP)
  3. conpas

    conpas Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    1.008
    Đã được thích:
    13
    Pháp và Ai Cập đề xuất kế hoạch chấm dứt xung đột Gaza

    Ngoại trưởng Pháp Bernard Kouchner hôm 06/1 cho biết, Tổng thống nước này và người đồng cấp phía Ai Cập vừa đưa ra một kế hoạch nhằm chấm dứt xung đột ở dải Gaza.

    Ngoại trưởng Kouchner phát biểu trong một cuộc họp cấp cao của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc rằng kế hoạch này sẽ yêu cầu cầu các bên làm mọi cách để chấm dứt xung đột đang ngày một leo thang đồng thời mở cửa trở lại đường biên giới ở đây.
    Ông Kouchner cho hay, Tổng thống Ai Cập Hosni Mubarak và người đồng cấp Pháp Nicolas Sarkozy sẽ tuyên bố kế hoạch này trong một cuộc họp báo gần đây.
    Ông nói: ?oChúng tôi đang đợi câu trả lời từ phía Israel, hy vọng rằng đó sẽ là một câu trả lời tích cực.?
    Khi được hỏi về bản dự thảo ngừng bắn, phát ngôn viên của Thủ tướng Israel Ehud Olmert nói: ?oTại thời điểm hiện tại, chúng tôi chưa bình luận gì về vấn đề đó.?
    Kế hoạch hòa bình của hai Tổng thống Mubarak-Sarkozy ngay lập tức nhận được sự ủng hộ của phía Palestine. Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas phát biểu: ?oTôi rất ủng hộ bản kế hoạch hòa bình mà Tổng thống Ai Cập và Pháp đề ra.?
    Ông Abbas hiện đã tới New York để dự hội nghị của Hội đồng Bảo an với hy vọng sẽ đạt được một nghị quyết ràng buộc về pháp luật cho một thỏa thuận ngưng bắn tức thời. Tham dự hội nghị còn có Ngoại trưởng Mỹ Condoleezza Rice và các nhà lãnh đạo đến từ châu Âu và thế giới Ảrập.

    VTB (Theo Reuters)
  4. conpas

    conpas Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    1.008
    Đã được thích:
    13
    Venezuela trục xuất đại sứ Israel

    Hôm 06/01, Venezuela đã ra lệnh trục xuất đại sứ Israel ra khỏi đất nước nhằm phản đối cuộc tấn công quân sự của Israel vào dải Gaza.

    Quyết định trên được Tổng thống Hugo Chavez đưa ra, được xem là phản ứng mạnh mẽ nhất trong số các quốc gia có quan hệ bang giao với Israel.
    Thông báo của Ngoại trưởng Venezuela có đoạn viết: ?oVenezuela quyết định trục xuất đại sứ Israel cùng nhiều thành viên của đại sứ quán?.
    Quyết đinh trên được các quan chức cấp cao của Venezuela ủng hộ mạnh mẽ. Bộ trưởng Tư pháp, Tarek El Aissami, tuyên bố: ?ocuộc cách mạng của chúng ta cũng là cuộc cách mạng giải phóng Palestine?.
    Cuộc phản công của Israel vào dải Gaza đã làm hơn 660 người Palestine thiệt mạng, trong đó chủ yếu là dân thường vô tội. Israel bắt đầu các cuộc tấn công vào Gaza hôm 27/12/2008 nhằm ngăn chặn chiến binh Palestine vào miền nam Israel.
    Phát biểu trên đài truyền hình quốc gia trước khi công bố quyết định trên, Tổng thống Chavez nói: ?oLiệu cuộc chiến tàn khốc này sẽ đi tới đâu? Tổng thống Israel và Tổng thống Mỹ phải bị tòa án quốc tế xét xử, nếu thế giới này còn có lương tri?.
    Hiện, chính phủ và các nhà ngoại giao Israel vẫn chưa đưa ra bất kỳ bình luận gì. Đại sứ quán Israel tại Caracas đã đóng cửa.
    Lãnh đạo cộng đồng người Do Thái tại Venezuela, ông Abraham Levy, đã gọi quyết định của ông Chavez là ?ođứng về phía những kẻ khủng bố? khi ủng hộ Hamas mà phớt lờ Israel.
    ?oTôi thật sự thấy hối tiếc trước quyết định của chính phủ, quyết định sẽ phá tan mối quan hệ hữu nghị lâu dài giữa người dân Israel và người dân Venezuela?, ông Levy trả lời phỏng vấn AP.
    Ông này cũng nhấn mạnh, quyết định trên đã khiến những người Do Thái ?" gần 15.000 người ?" đang sinh sống tại Venezuela ?okhông những cảm thấy lo lắng mà còn bức xúc?.
    Trước đó, cả Jordan và Ai Cập cùng nhiều quốc gia Ả rập khác có quan hệ bang giao với Israel cũng đã triệu tập các đại sứ Israel bày tỏ sự phản đối trước các cuộc tấn công tại Gaza, tuy nhiên các quốc gia này không trục xuất họ.
    Tổng thống Chavez từng kịch liệt phê phán các chính sách của Tel Aviv tại Trung Đông, đồng thời lên tiếng ủng hộ lập trường của Palestine trong cuộc chiến này.
    Ông cũng gọi Israel là ?ochính phủ diệt chủng?, đồng thời kêu gọi những người Do Thái tại Venezuela phản đối chính phủ Israel.
    Tổng thống Chavez cũng đã lên tiếng cáo buộc Israel hành động dưới sự ?ogiật dây?của Mỹ tại Trung Đông và khẳng định, Venezuela sẽ thắt chặt quan hệ với kẻ thù của Israel là Iran và Syria.
    Trong suốt cuộc chiến giữa Libăng và Israel năm 2006, vị Tổng thống có lập trường cứng rắn này đã rút hết các quan chức ngoại giao của mình ra khỏi Israel, và gọi các cuộc ném bom ở đó là ?omột sự hủy diệt hàng loạt?. Kể từ đó, quan hệ giữa 2 quốc gia này trở nên ảm đạm.

    Thanh Nga (Theo AP
  5. nguyend_uyanh

    nguyend_uyanh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    22/09/2006
    Bài viết:
    2.038
    Đã được thích:
    109
    Gaza quá nhỏ bé ko thể tiến hành chiến tranh du kích được, địa hình Việt Nam trải dài, sông rạch, núi non chằng chịt tạo điều kiện tối ưu cho chiến tranh du kích.
  6. Dungma71

    Dungma71 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2008
    Bài viết:
    1.465
    Đã được thích:
    1
    Thằng cha này đúng là loại bị nhồi sọ pó tay hết thuốc chữa!.
    Vàng 1: thực ra, nôm na có thể hiểu là hai cuộc chiến đó cùng một bản chất và một nguyên nhân sự việc đó là: can thiệp bằng vũ lực,bảo vệ thường dân vô tộ (manh quốc tịch nước mình) khi bị bên kia tấn công,sát hại...nhưng do cách tuyên truyền và mức độ bị nhồi sọ khác nhau ở mỗi người nên cách hiểu cũng khác nhau, ví dụ : vàng 1 là cách hiểu điển hình của dạng @! Dù có tách riêng hay gộp chung lại thì nguyên nhân cũng là một mà thôi.
    Vàng 2: Ừ, Hamas là một tổ chức thật - dù thiên hướng có cực đoan - nhưng nó là đại diện cho một dân tộc (Palestine), được dân tộc này công nhận thông qua bỏ phiếu mà theo cách gọi của phương Tây và Mỹ là "dân chủ" hẳn hoi có sự giám sát của LHQ (thì phải). Còn "gà cùng một mẹ" như thằng Gruzia, đóng mác dân chủ noi theo phương Tây nhưng lại nửa đêm mang pháo nã vào nhà người ta khi họ đang say giấc, không một tấc sắt trong tay, thử hỏi thằng nào là khủng bố?
    Vàng 3: Trước WW2 người Israel có tổ quốc không? Và trước WW2, người Palestine tổ tiên họ sống ở trên sao Hoả chắc? Bảo "Israel ko phạm tội xâm lược" nghe buồn cười wá!. Ừ, nhờ ông nhớn LHQ và mấy thằng to đầu bảo kê nó lập lên nhà nước Do Thái ăn cướp đớp hết đất nhà người khác (chưa kể chiếm thêm đất ở mấy cuộc chiến sau này) rồi bố thí cho khổ chủ tẹo đất chó ỉa góc vườn nhưng lại gây khó dễ không cho đứng tên quyền sở hữu. Khổ thế, đã nghèo lại đông con, mất đoàn kết. Bị nó đánh, nó đuổi lúc nào nên lúc ấy mà vẫn mang tiếng là khủng bố. Đúng thật là mạnh vì gạo bạo vì tiền.
    Vàng 4: Quả vậy, đúng là thế, nhưng Nga nó vẫn biện hộ cho việc của nó làm trước bàn dân thiên hạ rất thuyết phục và rất chính đáng đó thôi: bảo vệ kiều dân Nga tại Gu.... Gu bị chiếu tướng nước cờ này nếu mổ xẻ ra thì nguyên nhân cũng bởi tại rất nhiều vấn đề (thông tin,báo chí và cả trong này đã bàn nát ra rồi) ,trong đó có nguyên nhân: nước cờ của cu Sà Cạp đi quá thấp.
    Vàng 5: Ku này không biết hay cố tình không hiểu nhỉ? Việc công dân LX muốn nhập quốc tịch Nga sau khi Liên ban Xô Viết tan rã là tự nguyện và tự do cho nên không thể nói đó là một trong những "thủ đoạn xâm lược" được. Đánh để bảo vệ công dân mình ở nước thì đâu chỉ có thằng Nga (đừng có bảo là nó đua đòi học lại của thằng Mẽo nhé!)
    Hỏi thật ku, ku ở cái lỗ nẻ nào chui lên hay là ở bển chốn trại "thân tầm" vế nước vậy mà sao không hiểu được cái tâm lý người Việt mình nhỉ. Thử đi từ Bắc chí Nam hỏi từ già đếm trẻ xem có ai thích cái mác Tung Của không mà đòi dùng chiêu bài mua chuộc, Nhắc này: hỏi không khéo có khi chả còn cái răng nào để húp cháo ấy chứ lỵ. Pó tay bởi cách ví von của ku này!
    Các bác đừng mắng em ngu (mà mình ngu thật) vì phí nhời với cha này!
  7. nobita1102

    nobita1102 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/09/2008
    Bài viết:
    5.394
    Đã được thích:
    655
    Đánh nhau ở Gaza quân Hamas ko đường mà rút, bị bao vây 3 mặt, ngoài biển thì cũng có tàu chiến Israel, nó đi càn từng khu vực 1, ép dần lại thì cũng chết, y hệt ngày xưa ở Indo. Chắc phải dùng mấy cái đường hầm vận chuyển vũ khí để lủi thôi.
  8. conpas

    conpas Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    1.008
    Đã được thích:
    13
    Giả dạng thường dân bác ạ
  9. sillydonkey

    sillydonkey Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/09/2008
    Bài viết:
    910
    Đã được thích:
    0
    Thật ra thì em đợi xem họ đánh thế nào, làm gì lẫn nhau mà thôi. Chứ các thủ đoạn, ai mà chẳng từng xài qua ....xem tình hình là Hamas ko kham đc nữa thì phải, chẳng biết dự trự của họ thế nào nhỉ, có đủ đánh mấy tháng ko......họ sẽ tiêu nếu cứ thế này vài ngày nữa. Ko khả quan lắm thì phải
  10. Vo_Quoc_Tuan

    Vo_Quoc_Tuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.374
    Đã được thích:
    11
    Israel họ chỉ đánh đến khi lập lại cân bằng tại Gaza thôi.

Chia sẻ trang này