1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tin tức, hình ảnh, bình luận chiến sự Israen - Hamas

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi thanhlong0988, 04/01/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. conpas

    conpas Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    1.008
    Đã được thích:
    13
    Đến gần được chúng để lia AK sao? Xem lại chúng đang cầm gì trên tay?
  2. conpas

    conpas Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    1.008
    Đã được thích:
    13
    Mỹ bỏ phiếu trắng về nghị quyết kêu gọi ngừng bắn tại Gaza

    Mỹ khẳng định họ ủng hộ nghị quyết của Hội đồng Bảo an kêu gọi thỏa thuận ngưng bắn tại Gaza nhưng lại bất ngờ bỏ phiếu trắng trong cuộc biểu quyết quan trọng này bởi vì Mỹ muốn chờ kết quả cuộc hội đàm do Ai Cập làm trung gian với Hamas và Israel.

    Cuộc biểu quyết hôm 08/01 diễn ra khi cuộc tấn công trên bộ và trên không của Israel chống lại phong trào Hồi giáo Hamas đã bước sang ngày thứ 13. Trước đó, ngoại trưởng các nước Ả Rập và phương Tây ?" bao gồm Mỹ, Anh, Pháp - đạt được thoả thuận về nghị quyết này sau 3 ngày tranh cãi.
    Nội dung của nghị quyết kêu gọi nhấn mạnh tình trạng khẩn cấp tại Gaza, kêu gọi các bên ngừng bắn ngay lập tức và tôn trọng lệnh ngừng bắn để tiến tới rút hoàn toàn lực lượng của Israel ra khỏi Gaza, nơi chiến sự đã làm gần 800 người thiệt mạng.
    Ngoại trưởng Mỹ Condoleezza Rice cho biết Mỹ ?oủng hộ hoàn toàn? nghị quyết này nhưng lại bỏ phiếu trắng vì họ muốn chứng kiến kết quả nỗ lực thương lượng của Ai Cập, ám chỉ tới sáng kiến hòa bình do Pháp và Ai Cập đưa ra nhằm đạt được thỏa thuận ngưng bắn.
    Ban đầu, Mỹ cũng được mong đợi là sẽ cùng với 14 nước uỷ viên còn lại trong Hội đồng Bảo tán thành nghị quyết này. Việc Mỹ bỏ phiếu trắng là một động thái gây nhiều bất ngờ. Một số quan chức Ả Rập lo ngại quyết định này của Mỹ có thể làm giảm áp lực buộc Israel phải tuân thủ nghị quyết của Liên Hợp Quốc.
    Ngoại trưởng Palestine Riad Malki phát biểu với các phóng viên rằng ông ?okhông vui?. Trước đó, ông mong muốn tất cả 15 thành viên của Hội đồng Bảo an tán thành nghị quyết. Ông cho biết người dân Palestine lo ngại Israel sẽ trì hoãn thỏa thuận ngưng bắn vài ngày và mở rộng cuộc tấn công của họ nhằm vào các mục tiêu mới tại dải Gaza.
    Ông Malki cho hay Israel ?ophải thực hiện ngay lập tức nghị quyết này. Ngay lúc này, họ phải thực hiện điều đó, và tôi tin rằng Hamas sẽ làm tương tự như thế.?
    Đại sứ Israel tại Liên hợp quốc, Gabriela Shalev, không bình luận gì về kêu gọi thỏa thuận ngừng bắn. Tuy nhiên, ông khẳng định cộng đồng quốc tế phải tập trung vào việc chấm dứt hoạt động khủng bố của Hamas và làm rõ rằng một tổ chức khủng bố có thể không bao giờ là một bộ máy lãnh đạo hợp pháp.
    Kể từ hôm Israel phát động cuộc tấn công nhằm vào các mục tiêu của Hamas tại dải Gaza hôm 27/12, cho tới nay khoảng 760 người Palestine - trong đó ít nhất ¼ là dân thường - đã thiệt mạng và hơn 3.000 người bị thương.

    Thu An (Theo AP)
  3. conpas

    conpas Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    1.008
    Đã được thích:
    13
    Bác bỏ yêu cầu của LHQ, Israel-Hamas đẩy mạnh cuộc chiến

    Israel tuyên bố sẽ tiếp tục đẩy mạnh cuộc không kích và phản công trên bộ vào các mục tiêu của Hamas tại Gaza. Đáp lại, Hamas không ngừng nã hàng loạt rocket vào các thị trấn miền nam của Israel phớt lờ nghị quyết kêu gọi ngừng bắn tại Gaza của Liên hợp quốc.

    Văn phòng Thủ tướng Israel Ehud Olmert khẳng định, hành động của LHQ là không thực tế, đồng thời tuyên bố nội các nước này vẫn quyết định đẩy mạnh cuộc phản công tại Gaza để bảo vệ công dân của họ và chỉ dừng lại khi Hamas chấm dứt các cuộc tấn công bằng rocket vào miền nam Israel.
    Hamas cũng phủ nhận nghị quyết này đồng thời cho rằng, họ đã không được tham vấn trong suốt các cuộc thảo luận của LHQ.
    ?oKhông ai tham vấn hay thảo luận với Hamas cả. Điều này không thể chấp nhận được?, Mohammed Nazzal, một quan chức cấp cao của Hamas nói.
    Ngoài ra, tổ chức này cũng nhấn mạnh, sẽ không chấp nhận bất kỳ thỏa thuận ngừng bắn nào mà không bao gồm việc mở tất cả các cửa khẩu biên giới với Gaza. Nghị quyết của LHQ phải nhấn mạnh tầm quan trọng trong việc mở tòan bộ các cửa khẩu biên giới ?" các cửa khẩu mà Israel và Ai Cập đã cho đóng kể từ khi tổ chức nắm quyền kiểm soát Gaza cách đây 1,5 năm.
    Đáp lại, giới lãnh đạo Israel tuyên bố sẽ không chấp nhận điều đó, bởi lẽ nó sẽ khiến cho Hamas tăng cường thêm sức mạnh kiểm soát tại Gaza. Các cửa khẩu đó có một hệ thống quy mô các đường hầm nối liền với Ai Cập, vẫn được các chiến binh Hamas và dân thường sử dụng để chuyển hàng lậu và đồ tiếp tế
    Hôm 09/01, Quân đội Israel cho biết, họ đã thực hiện hơn 70 cuộc không kích tại Gaza vào các chiến binh Hamas, vào những khu vực đặt bệ phóng rocket và các kho vũ khí đạn dược của Hamas. Đáp lai, tổ chức hồi giáo kháng chiến này tuyên bố đã nã ít nhất 30 quả rocket vào Israel.
    Các quan chức y tế tại dải Gaza thông báo, số người Palestine thiệt mạng đã lên tới 784 người, chủ yếu là dân thường, trong đó có hơn 1/3 là trẻ em.
    Các cuộc tấn công vẫn liên tiếp diễn ra, khiến hàng ngàn người dân Palestine tại Gaza phải sống trong cảnh thiếu lương thực, nước uống, nhiên liệu và trợ giúp của y tế, và tình hình càng trở nên tồi tệ hơn khi những nỗ lực cứu trợ nhân đạo không mấy được Israel quan tâm.
    Kể từ khi Israel phát động cuộc chiến nhằm vào Hamas tại Gaza hôm 27/12, cho tới nay đã có ít nhất 780 người Palestine thiệt mạng, trong đó có 257 trẻ em và 3.100 người bị thương, chủ yếu là dân thường Palestine.

    Thanh Nga (Theo AP, Reuters)
  4. conpas

    conpas Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    1.008
    Đã được thích:
    13
    Cuộc chiến Israel ?" Hamas sẽ kết thúc như thế nào?

    Điều mà các nhà phân tích bàn đến nhiều nhất hiện nay là kết cục của cuộc chiến này sẽ như thế nào? Liệu hòa bình có trở lại với mảnh đất đau thương này không? Tương lai của Hamas sẽ ra sao?...

    Sau một thời gian im ắng, ?othùng thuốc súng? Trung Đông rốt cục đã bùng nổ dữ dội với việc Phong trào Hồi giáo Palestine (Hamas) bắn tên lửa từ dải Gaza sang lãnh thổ Israel và quân đội Israel tiến hành oanh tạc dữ dội bằng không quân rồi cho bộ binh, xe tăng ồ ạt vượt biên giới tiến công sang dải Gaza.
    Mới sau 10 ngày kể từ khi chiến sự bùng nổ, tính đến ngày 6/1, đã có ít nhất 566 người Palestine trong đó có 130 thành viên Hamas và 9 người bên phía Israel bị chết, hơn 2.000 người của cả hai bên bị thương.
    Vấn đề nhân đạo đang ngày càng trở nên bức thiết ở Gaza, phụ nữ và trẻ em chiếm tới 25% số người chết và 45% số người bị thương, cuộc sống của người dân Gaza đang bị ảnh hưởng nặng nề. Lương thực, nước uống đang ngày càng cạn kiệt, nhưng mọi sự trung gian hòa giải quốc tế lúc này đều vô ích bởi lập trường và mục tiêu của hai bên tham chiến cách nhau quá xa.
    Khi những cuộc ném bom ác liệt của không quân Israel xuống thành phố Gaza bắt đầu, người Israel đã tuyên bố chiến dịch lần này nhằm ba mục tiêu: Thứ nhất, ngăn chặn các vụ tấn công bằng tên lửa của Hamas nhằm vào Israel; thứ hai, ngăn chặn tuyến đường buôn lậu vũ khí vào Gaza; thứ ba, chấm dứt các hoạt động khủng bố của Hamas chống Israel.
    Tuy nhiên, các nhà phân tích thời cuộc quốc tế lại nhận định hành động của Israel nhằm đạt tới ba mục đích:
    - Thứ nhất là ?obức hòa?, tức là tiêu diệt một số lượng nhất định thành viên Hamas, phá hủy một số lượng nhất định các cơ sở vật chất để buộc Hamas quay trở lại bàn đàm phán và ký hiệp định hòa bình mới có lợi cho người Israel.
    - Thứ hai là ?orửa nhục?, năm 2006, khi Hamas và lực lượng Hezbollah ở Libăng bắt cóc lính Israel gây nên cuộc xung đột mà phần thất bại thuộc về phía Israel khi họ phải ký thỏa thuận ngừng bắn mà không đạt được mục đích của mình.
    - Thứ ba là thăm dò vị tổng thống mới đắc cử Obama của Mỹ.
    Có nhà phân tích nhận định: ?oĐang diễn ra một cuộc săn ở bãi săn Gaza, vật bị săn là Hamas, người đi săn là Israel; Aicập là người đứng xem và cổ vũ; cơ quan quyền lực Palestine đợi khi cuộc săn kết thúc sẽ nhảy vào độc chiếm bãi săn?.
    Sở dĩ có tình hình này là vì chẳng có quốc gia Arập nào muốn thấy Hamas hùng mạnh, điều họ lo sợ nhất là các thế lực Hồi giáo cực đoan trong nước họ mạnh lên và nắm quyền lãnh đạo, chính vì vậy họ muốn mượn tay người Israel để loại bỏ một mối nguy cơ có thực.
    Cuộc xung đột Israel ?" Hamas lần này cũng làm bộc lộ những mâu thuẫn gay gắt giữa Hamas và Fatah. Ngay sau khi Israel ném bom Gaza, Hamas đã lên án Chủ tịch Cơ quan quyền lực (Tổng thống) Palestine Abbas đã hợp mưu với Israel, mượn tay người Israel để khôi phục lại địa vị chủ đạo trên chính trường Palestine.
    Về tình thế hiện nay của Hamas, ông Mã Hiểu Lâm, một chuyên gia về Trung Đông của Trung Quốc cho rằng: Hamas đã lâm vào tình thế buộc phải có sự lựa chọn mang tính lịch sử: hoặc là bị tiêu diệt, hoặc chấp nhận chung sống hòa bình (với người Israel).
    Ông cho rằng, rất có thể Hamas phải lựa chọn khả năng sau, tức là theo con đường mà Fatah đã chọn hồi năm 1982: công nhận Israel và đồng ý ngồi vào bàn đàm phán để giải quyết cuộc xung đột Palestine - Israel theo tinh thần Hiệp định hòa bình Oslo.
    Tuy nhiên, các nhà phân tích thời sự phương Tây lại cho rằng: Kết thúc cuộc chiến đẫm máu hiện nay ở Gaza theo kiểu Libăng với một lực lượng đa quốc gia có thể là một giải pháp tốt nhất.
    Cuộc chiến Libăng năm 2006 đã kết thúc khi chính phủ các nước châu Âu đồng ý tăng cường lực lượng Liên Hợp Quốc ở miền Nam Libăng (gọi tắt là UNIFIL) nhằm chấm dứt những vụ tấn công bằng tên lửa vào lãnh thổ Israel của Hezbollah.
    Theo báo Anh ?oThe Times?, mặc dù trong quá khứ, Israel luôn luôn chống lại sự hiện diện của lực lượng đa quốc gia ở Gaza, nhưng một số lãnh tụ Israel hiện nay quan tâm đến một giải pháp kết thúc cuộc xung đột với Hamas theo kiểu Libăng với sự hiện diện của lực lượng quốc tế.
    Tổng thống Mỹ mới đắc cử Barack Obama có thể là người sẽ đề xướng giải pháp này. Kể từ khi Hamas giành quyền kiểm soát Gaza từ tay chính quyền Fatah của ông Abbas hồi năm 2007, Israel từng nghĩ đến chuyện triển khai một lực lượng quốc tế dọc theo biên giới Ai Cập nhằm ngăn ngừa nguồn cung cấp tên lửa cho Hamas.
    Các nước Ả Rập từ lâu cũng ủng hộ sự hiện diện của lực lượng LHQ trên lãnh thổ Palestine, đặc biệt sau khi Hamas chiếm lấy Gaza.
    Tình hình cuộc chiến ở Gaza đang diễn ra phức tạp. Nó sẽ kết thúc ra sao? Chúng ta hãy cùng chờ xem!
    (Theo TPO)
  5. hatakekakashivn87

    hatakekakashivn87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    Ngoài dân Arab còn có dân da đen, dân châu Á cũng đông lắm.
    Mà bác nói thế thì bác nên biết thêm tại sao dân nước ngoài tại Pháp lại đông chứ nhỉ?.
    Chính vì chế độ thuộc địa nên con dân các nước nghèo khó mới có cơ hội đến " mẫu quốc " để học ( cực it lúc đầu) và sau này để bán máu ( thế chiến 1,2).
    Sau đó, vì sự " nổi dậy " của bọn thuộc địa mà các " tinh hoa" , " trung thành " mới được mẫu quốc đưa về ( nước Vịt nào đó là nước đầu tiên đấy ạ).
    Theo sau Vịt, là hàng loạt dân các nước khác như Algeri, Bờ biển Ngà....
    Tổng thống Pháp còn là con trai của dân nhập cư nhé- dù thằng cha này thuộc cánh hữu.
    Còn việc đem quân vào Gaza theo em mang tính chất khoe khoang và trấn áp. Vì trước đây Isarel có chiến thuật ám sát các lãnh đạo đối lập khá hiệu quả bằng không quân - giêt khủng bố bằng khủng bố kỹ thuật cao, thương vong it hơn và tỉ lệ thành công cao.
    Libăng thì là nước khác, Isarel thông tin có thể sai sót về sức mạnh của Hezbola, nhưng lần này tại Gaza mà còn thất bại như thế, chắc còn thảm hoạ hơn.
  6. porthos

    porthos Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/10/2004
    Bài viết:
    964
    Đã được thích:
    0
    Bình thường thấy Hamas diễu hành hoành tráng lắm, khoe là có 20.000 quân sẵn sàng đánh chết bỏ với Israel. Thế mà bây giờ rúc như chuột. Hèn hạ đến mức lủi vào trong dân, lấy dân làm lá chắn. Trước các cuộc oanh kích, QĐ Israel rải truyền đơn kêu gọi thường dân di tản. Bọn Hamas này không cho dân đi. Khi thương vong xảy ra thì kết tội Israel.
    Cùng lúc sợ phe Fatah nhân cơ hội chiếm lại quyền lực, quân Hamas đến từng nhà xử tử các thành viên tích cực Fatah. Số khác bị bắn vào chân để " đề phòng hợp tác với Israel"
    Thấy Hamas can trường dũng cảm chưa?
  7. saruman

    saruman Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    1.684
    Đã được thích:
    140
    Chạy đi đâu? Ai Cập đóng cửa biên giới rồi.
    Mà theo logic thì phải trách bọn đáp bom chứ sao lại trách "đồng nạn nhân". Nếu Ixrael coi trọng sinh mạng dân Palextin hơn mục tiêu hạ Hamas thì sao còn xài pháo bầy và bom chùm (ảnh đã đưa)? Cứ từ từ mà tỉa từng lãnh đạo Hamas có phải đỡ hơn không.
  8. nobita1102

    nobita1102 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/09/2008
    Bài viết:
    5.394
    Đã được thích:
    655
    Có nguồn ko bác ? Cái giọng ko cho dân đi với lấy dân làm bia đỡ đạn nghe quen quen, em đọc trong 1 bài nào đấy của bác PVND post thì phải
  9. bunny121

    bunny121 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/08/2008
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    1.014
    thế là hết cho cuộc chiến của người Palestine!Hãy nói lợi tạm biệt với những gì đã từng thuộc về mình
    Đừng cố tìm sự công bằng vì cuộc sống vốn dĩ không công bằng (Bill Gate)
  10. claymore

    claymore Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2004
    Bài viết:
    973
    Đã được thích:
    1
    ống nước thời pháp bằng gang ( nhà em vẫn còn lưu giữ 4-5 ống ) ---- > nặng bà cố , làm sao bay

Chia sẻ trang này