1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tin tức, hình ảnh, bình luận chiến sự Israen - Hamas

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi thanhlong0988, 04/01/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. porthos

    porthos Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/10/2004
    Bài viết:
    964
    Đã được thích:
    0
    Nguồn đây:
    Jerusalem Post
    The Hamas government has placed dozens of Fatah members under house arrest out of fear that they might exploit the current IDF operation to regain control of the Gaza Strip.
    Fatah Hamas clashes. [illustrative]
    Photo: AP
    The move came amid reports that the Fatah leadership in the West Bank has instructed its followers to be ready to assume power over the Gaza Strip when and if Israel''s military operation results in the removal of Hamas rule.
    Fatah officials in Ramallah told The Jerusalem Post that Hamas militiamen had been assaulting many Fatah activists since the beginning of the operation last Saturday. They said at least 75 activists were shot in the legs while others had their hands broken
    Sao khi bốc phét như Hamas là sản phẩm của Mỹ và Israel không thấy chú HVB nào hỏi nguồn nhỉ?
  2. porthos

    porthos Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/10/2004
    Bài viết:
    964
    Đã được thích:
    0
    Israel dùng bom thông minh và pháo toạ độ nhé. Bom chùm và pháo bầy chỉ có Nga dùng ở Afghanistan và Chenya thôi vì trình độ vũ khí chính xác của Nga nó xxx quá.
    Còn mấy cái ảnh toé loe ra là phốt pho trắng tạo màn khói nhé. Bom chùm dek gì?
  3. SSX

    SSX Guest

    Đây ạ. Chẳng phải cãi cho cả bố của Mỹ nữa.
    Vũ khí không qui ước Unconvention Israel sử dụng để chống lại người dân Palestine.
    Đạn pháo phốt pho trắng Napan quân Israel bắn vào thành phố ở Gaza.
    Đây là đạn M285A1 do Mỹ sản xuất.
    [​IMG]
    Nó sẽ gây ra những vết thương tích kiểu như thế này
    [​IMG]
    Bom chùm, hoặc đạn chùm
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Israel cứ cãi Napan đâu bom chùm đâu blah blah trong khi link dưới này 1 của Anh 1 của Israel.
    http://www.timesonline.co.uk/tol/news/world/middle_east/article5470047.ece
    http://www.haaretz.com/hasen/spages/1052331.html
    http://firedoglake.com/2009/01/04/gaza-update-cluster-bombs/
  4. aivoges

    aivoges Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    413
    Đã được thích:
    0
    Bác ơi video này được post từ tháng 1 năm 2008, 11 tháng trước đây. Có nghĩa là nó chẳng liên quan gì đến xung đột Gaza hiện tại. Hơn nữa theo một số comments thì súng mà lính Israel dùng là bắn đạn cao su (có lắp thêm đầu bắn đạn cao su phía trước) chỉ để giải tán đám đông ném đá mà không hề gây sát thương. Bác nào biết rõ hơn về súng ống confirm cái này giùm.
  5. MinhTranOK

    MinhTranOK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2008
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Xem cái video làm tôi nhớ Thiên An Môn. Nếu gặp lính của bác Đặng thì cứ AK-47 copy dí vào ngực cô gái mà bóp cò. Tội chi mà chơi trò cút bắt như lính Do Thái. Còn nếu súng trong tay người Ả còn đám lau nhau là người Do Thái thì sao? chả dám bàn, tôi vốn sợ máu me be bét.
  6. conpas

    conpas Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    1.008
    Đã được thích:
    13
    Mỹ thuê tàu buôn vận chuyển vũ khí đến Israel

    Theo các hồ sơ đấu thầu, quân đội Mỹ đã thuê một tàu buôn vận chuyển đạn dược đến Israel trong tháng 01/2009. Tuy nhiên, Lầu Năm Góc khẳng định việc vận chuyển này không liên quan đến xung đột hiện tại ở khu vực dải Gaza.

    Một phát ngôn viên Lầu Năm Góc cho biết, số đạn dược được thuê vận chuyển đến một kho dự trữ của Mỹ trên đất Israel. Số đạn dược này hoàn toàn không phải để tiếp viện cho Israel trong cuộc chiến với quân Hamas. Mỹ vẫn đang duy trì nhiều kho dự trữ quân đội ở một số quốc gia phòng trường hợp cần kíp.
    Theo các hồ sơ thầu, con tàu được Bộ Tư lệnh Hải vận của Hải quân Mỹ thuê chở 325 công-ten-nơ đạn dược. Hành trình bao gồm 2 chặng từ cảng Astakos của Hi Lạp tới cảng Ashdod của Israel vào nửa cuối tháng Một.
    Patrick Ryder - Trung tá của Không lực Mỹ, đồng thời là một phát ngôn viên Lầu Năm Góc không đưa ra bình luận về những tuyến đường vận chuyển đường biển với lý do bảo mật. Tuy nhiên, ông xác nhận kế hoạch vận chuyển đạn dược tới Israel.
    Theo ông Ryder, việc vận chuyển đạn được đến kho dự trữ của Mỹ tại Israel là phù hợp với thỏa thuận đã được Quốc hội ủy quyền vào năm 1900 giữa hai nước. Việc vận chuyển này đã được lên kế hoạch từ trước và được thực thi theo thông lệ, không phải để hỗ trợ Israel trong cuộc chiến với Palestine.
    Yêu cầu thuê tàu được đưa ra vào ngày 31/12/2008. Giai đoạn đầu của hợp đồng thuê phải được thực hiện muộn nhất vào ngày 25/01 và giai đoạn còn lại vào cuối tháng.

    Mai Dương (Theo Reuters)
  7. conpas

    conpas Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    1.008
    Đã được thích:
    13
    TTOL có đăng tải một bài báo của HÀ VĂN THỊNH gây tranh cãi.
    Có một HÀ VĂN THỊNH là cán bộ giảng khoa Sử của ĐH Y Huế. Ông này mà viết bài dưới đây thì không nên đi dạy nữa
    Còn một ông HÀ VĂN THỊNH cũng hay viết báo nghe nói là một cốp to thì phải. Trong trường hợp này thì...chịu
    Trung Đông - cuộc chiến 3.000 năm
    TTCT - Khi người Do Thái (Jew) đến định cư ở Ai Cập cách nay gần 4.000 năm, họ được cư dân bản địa - những chủ nhân của nền văn minh cổ xưa nhất loài người - đón tiếp nồng hậu và cưu mang tận tình.
    Năm 1710 trước CN, người Hitchcott chinh phục Ai Cập. Do văn hay, chữ tốt nên rất nhiều người Do Thái được kẻ xâm lược mời ra làm quan, và tất nhiên những người Ai Cập không bao giờ dung thứ cho cái lẽ ?oăn cháo đá bát? đó! Đây tạm gọi là thù hận 1.
    150 năm sau, người Ai Cập đánh đuổi được những kẻ xâm lược (1560 trước CN). Việc đầu tiên sau khi giành lại độc lập là bắt cả dân tộc Do Thái làm nô lệ. Những đắng cay, tủi nhục trong những năm tiếp đó không thể nào diễn đạt nổi. Đây là thù hận 2.
    Năm 1225 trước CN, Moise đã đưa người Do Thái trốn chạy khỏi kiếp nô lệ. Họ băng qua Hồng Hải, ?ođi đến đâu nước biển rẽ ra đến đó?, như kinh Cựu ước đã mô tả. Quân Ai Cập đuổi đến, nước lại dâng tràn trở lại và họ bị chết vô số. Đến núi Sinai, Moise đã được gặp Đức Chúa Trời, được truyền giảng mười điều răn và được Chúa Trời khẳng định rằng Do Thái là một dân tộc được lựa chọn, do đó Chúa sẽ gieo nhiều tai ương, khổ đau để thử lòng trung thành và bản lĩnh của dân tộc này. Đương nhiên, một khi đã tự coi mình là dân tộc được lựa chọn thì phải chịu sự căm ghét (hay ít nhất là khó thông cảm, từ người Ả Rập). Đây là thù hận 3.
    Chúa Trời chỉ tay về phương Đông và nói rằng đó là miền đất hứa. Người Do Thái đã đến đó, đánh đuổi người Philistines (tổ tiên của Palestine bây giờ), chiếm lấy Bethléem (nghĩa là ?ongôi nhà của Chúa?), xây dựng Jérusalem (nghĩa là ?othành phố hòa bình?), lập ra quốc gia Israel (nghĩa là ?ovật lộn với Chúa Trời?) và vương quốc Judée (nghĩa là ?ođược lựa chọn?). Lịch sử nhân loại chưa bao giờ chứng kiến cách đặt tên ?ohay? và đau đớn nhiều như thế. Từ khi thành lập, ?othành phố hòa bình? không tuần lễ nào không có cảnh máu chảy! Đây là thù hận 4.
    Bất chấp mọi khó khăn, chiến tranh và thử thách, người Do Thái vẫn tiếp tục thông minh và giàu có. Dù sống ở đâu họ cũng giàu có so với người bản xứ. Không phải ngẫu nhiên trong tiếng Anh từ Jewel - ?oTiệm của người Do Thái?, có nghĩa là tiệm vàng hay tiệm kim hoàn. Đây là thù hận 5.
    Năm 586 trước CN, hoàng đế Nabuchodonosor của vương quốc Tân Babylon (Iraq ngày nay) vì muốn cướp của cải của người Do Thái, đồng thời trả những mối hận chồng chất bấy lâu nên đã tấn công và một lần nữa bắt cả dân tộc Do Thái làm nô lệ. Đây là thù hận 6. Mất nước, bị hành hạ khủng khiếp, người Do Thái lưu lạc khắp nơi và dù ở hang cùng ngõ hẻm nào của châu Âu họ cũng luôn bị phân biệt đối xử một cách tàn tệ.
    Adolf Hitler là kẻ thù khủng khiếp nhất của người Do Thái, cho dù chính ông ta cũng mang trong mình một nửa dòng máu Do Thái. Ông ta tin rằng nếu tiêu diệt hết người Do Thái thì địa vị độc tôn của dòng giống Aryan mới bền vững. 6 triệu người Do Thái chết dần mòn trong các trại tập trung, chết tức tưởi trong các lò hơi ngạt của ?ochủ nghĩa Phaxiô? là thù hận 7 (lâu nay quen gọi là chủ nghĩa phát xít, thật ra nó là Fascio - Fascism - ?obạo lực tuyệt đối trong tình trạng chiến tranh?).
    Tình cảnh thảm thương của người Do Thái trong Chiến tranh thế giới thứ hai đã làm xúc động hàng triệu trái tim nhân loại. Người Mỹ biết điều đó. Họ cũng biết thêm đó là cơ hội vàng để cắm ?omột mũi dao? (hình thể địa lý của Israel ngày nay không khác gì một mũi dao) vào vùng đất chiến lược có tên gọi là Trung Đông - nằm giữa ba châu lục Á - Phi - Âu. Nơi đó có hơn một nửa trữ lượng dầu lửa của thế giới. Kiểm soát được ?omáu? của văn minh hiện đại tức là có quyền quyết định đến lẽ sinh tồn, kiểm soát được vị trí địa - chiến lược cực kỳ quan trọng này - là kiểm soát được thế giới.
    Không phải ngẫu nhiên mà tất cả đế quốc từ xưa đến nay (trừ đế quốc Trung Hoa (không kể Nguyên - Mông) và đế quốc Nhật Bản trong Chiến tranh thế giới thứ hai) đều coi đây là vùng đất sống còn. Chính vì thế, lần đầu tiên trong lịch sử loài người, một đất nước đã từng biến mất suốt 2.534 năm đã hiển hiện lại trên bản đồ. Cộng hòa Israel tuyên bố thành lập vào... phút cuối cùng của ngày 13-5, rạng sáng 14-5-1948. 11 phút sau, Chính phủ Hoa Kỳ công nhận! Lịch sử ngoại giao của loài người chưa bao giờ chứng kiến một sự kiện vô tiền khoáng hậu như thế. 4g sáng, quân đội Israel tấn công liên minh sáu nước Ả Rập để chiếm 11.100km2 của người Palestine, gộp vào vùng đất 14.100km2 được Liên Hiệp Quốc chia cho họ trước đó. Đây là thù hận 8.
    Từ đó đến nay, những cuộc chiến tranh giữa Israel và người Ả Rập vẫn tiếp diễn không ngừng nghỉ cho dù đã có hàng trăm cuộc đàm phán, hàng chục hiệp ước, gần mười lần ngừng bắn có điều kiện. Có nghĩa là đã có thêm rất nhiều thù hận nữa mà ta không thể kể hết, mỗi ngày!
    HÀ VĂN THỊNH
  8. conpas

    conpas Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    1.008
    Đã được thích:
    13
    Israel và Hamas bác bỏ nghị quyết kêu gọi ngừng bắn của LHQ
    Ngày 9-1, cả Israel lẫn Phong trào Hồi giáo Hamas của Palestine đều bày tỏ lập trường phản đối Nghị quyết 1860 kêu gọi ngừng bắn tại dải Gaza vừa được Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc thông qua một ngày trước đó.
    Thủ tướng tạm quyền Israel Ehud Olmert đã lập tức triệu tập cuộc họp với Ngoại trưởng Tzipi Livni và Bộ trưởng Quốc phòng Ehud Barak để thảo luận về bản nghị quyết và bàn các bước tiếp theo trong cuộc chiến tại Gaza. Tuyên bố sau cuộc họp, Ngoại trưởng Livni nêu rõ "chính quyền Israel đã, đang và sẽ chỉ hành động theo các mục tiêu của mình, vì an ninh của người dân cũng như đảm bảo quyền tự vệ của quốc gia".
    Cùng ngày, nội các an ninh Israel cũng đã họp ở Tel Aviv. Phát biểu tại cuộc họp, ông Dan Gillerman, cựu đại sứ Israel tại LHQ hiện phụ trách thông tin tình hình chiến sự tại Gaza, khẳng định Nhà nước Do Thái sẽ không tuân thủ nghị quyết 1860 vì văn kiện này không đảm bảo cho một thỏa thuận ngừng bắn lâu dài và chấm dứt mọi cuộc tấn công khủng bố.
    Trong khi đó, Phong trào Hamas đã công khai phê phán nghị quyết này, cho rằng nó không mang lại lợi ích tốt nhất cho nhân dân Palestine. Đại diện của Hamas chi nhánh Lebanon, ông Ossam Hamdan, tuyên bố với báo chí: "HĐBA LHQ không có quyền thông qua bất cứ nghị quyết nào liên quan tới Hamas mà không có sự tham khảo ý kiến của lực lượng này, vì thế Hamas không quan tâm tới những gì cơ quan quyền lực tối cao của LHQ vừa thông qua".
    Ông Hamdan cũng cực lực bác bỏ ý tưởng triển khai lực lượng gìn giữ hòa bình quốc tế tại Gaza vì cho rằng việc làm này chỉ để "bảo vệ kẻ cướp và quân xâm lược" (ám chỉ Israel).
    Về phần mình, Tổng thống Palestine Mahmud Abbas cũng bày tỏ ít lạc quan rằng Nghị quyết 1860 của LHQ sẽ được các bên tuân thủ. Ông cho rằng ban hành nghị quyết là bước cần thiết, nhưng quan trọng hơn là nó phải được thực thi để chấm dứt bạo lực.
    Theo kế hoạch, ông Abbas sẽ đến Cairo, Ai Cập ngày 10-1 để thảo luận với Tổng thống chủ nhà Hosni Mubarak về đề xuất ngừng bắn Cairo vừa đưa ra.
    Tình hình trên thực địa tại dải Gaza cũng cho thấy các bên đã phớt lờ những nỗ lực ngoại giao quốc tế cũng như nghị quyết mới của LHQ.
    Trong ngày 9-1, quân đội Israel tiếp tục đẩy mạnh các đợt không kích dữ dội vào Gaza, trong khi Hamas đáp trả bằng các vụ bắn rocket sang lãnh thổ phía nam Israel. Theo các nguồn tin tại chỗ, riêng trong ngày 9-1, Israel đã mở hơn 50 cuộc không kích vào Gaza làm 12 dân thường Palestine thiệt mạng, nâng tổng số dân Palestine tử vong trong 14 ngày qua lên gần 800 người.
    Hamas cũng tỏ ra không chịu khuất phục khi bắn 15 quả rocket sang miền nam Israel, trong đó có quả vào sâu tới 40 km trong lãnh thổ Nhà nước Do Thái.
    Bên cạnh việc đẩy mạnh hoạt động quân sự ở Gaza, cùng ngày, chính quyền Israel cũng đã tăng cường an ninh tại vùng lãnh thổ chiếm đóng trái phép ở đông Jerusalem. Hàng nghìn cảnh sát Israel đã được điều động đến đây sau khi Phong trào Hamas phát động "ngày nổi dậy" chống chính quyền Tel Aviv. Quân đội Israel cũng "đóng cửa" khu Bờ Tây trong vòng 48 giờ, cấm mọi hoạt động xuất nhập cảnh tại vùng lãnh thổ này, trừ các trường hợp khẩn cấp.
    Trước tình hình chiến sự ở Gaza không có dấu hiệu lắng dịu, Thủ tướng Anh Gordon Brown khẳng định thế giới cần hành động khẩn cấp để thực thi các biện pháp nêu trong nghị quyết. Ông Brown cho rằng có hai việc cần làm ngay là chấm dứt các hành động quân sự cũng như các vụ bắn rocket từ Gaza, đồng thời sớm đạt được thỏa thuận về biên giới để mở các cửa khẩu. Theo ông, nhiệm vụ thứ hai này đòi hỏi sự giám sát quốc tế nhằm đảm bảo an ninh cho người dân trong khu vực.
    Tại Kuala Lumpur, cộng đồng người Hồi giáo ở Malaysia đã kêu gọi người dân nước này tẩy chay hàng hóa Mỹ nhằm phản đối việc Washington ủng hộ Israel trong cuộc chiến ở Gaza, đồng thời kêu gọi các quốc gia Arab cắt nguồn cung dầu lửa cho Mỹ.
    TTXVN
  9. sillydonkey

    sillydonkey Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/09/2008
    Bài viết:
    910
    Đã được thích:
    0
    Cứ để hộ thi triển thủ đoạn xem nào. Gớm, đánh nhau còn lôi luật quốc tế, mà bố thằng nào bây h chui vào xem nó có bắn đúng luật ko. Bia đỡ đạn ah, họ chạy đi đc đâu mà ko ở lại, mà súng của Israen bắn xuyên 2 người ấy chứ, đỡ cái gì, còn bảo là lấy người đỡ bom thì chết vẫn như thường , mà lại bảo để nổi tiếng với truyền hình thì chỉ là cách naói ....của Mỹ. Nói chung là cứ để xem Israen đánh thế nào thôi. Hamas làm gì có thủ đoạn gì.
  10. nguyend_uyanh

    nguyend_uyanh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    22/09/2006
    Bài viết:
    2.038
    Đã được thích:
    109
    Gaza mà đồi núi tí ko cần như ở Việt Nam,chỉ cần như nho nhỏ be bé vừa tầm như Libăng thôi là Israel cũng đủ khóc nhè rồi. Gaza lọt thỏm trong Israel,bị nó phong toả hết thì chạy với tiếp tế đằng trời à. Cách tốt nhất của Hamas hiện nay nên làm là kích động công cồng quốc tế, nhân dân các nước arab có hành động phán đối mạnh mẽ hơn, muốn làm vậy thì phải truyền tải càng nhiều hình ảnh chết chóc đến cộng đồng thế giới đặc biệt là cộng đồnghồi giáo thì càng tốt.

Chia sẻ trang này