1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tin tức, hình ảnh, bình luận chiến sự Israen - Hamas

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi thanhlong0988, 04/01/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. conpas

    conpas Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    1.008
    Đã được thích:
    13
    Israel gửi thêm quân dự bị tới vùng xung đột
    Các nhà lãnh đạo của nhà nước Israel đã quyết định kiên quyết truy quét các tay súng Hamas bằng động thái gửi thêm quân dự bị tới Gaza sau khi cuộc chiến ở đây đã bước sang ngày thứ 17 và chưa có dấu hiệu chấm dứt, Reuters hôm 12/1 đưa tin.
    Nguồn tin trên cho hay, có thể Israel sẽ phát động một cuộc chiến tổng lực tấn công vào sào huyệt của lực lượng Hamas đóng tại biên giới Gaza giáp với Ai Cập; hoặc có khả năng Israel sẽ mở rộng cuộc chiến sâu hơn vào lãnh thổ Palestine. Hiện nay, con số người thiệt mạng đã lên tới gần 900 người, chủ yếu là cư dân Palestine.
    Hôm 11/1, báo chí Israel đưa tin, Thủ tướng Ehud Olmert, Bộ trưởng Quốc phòng Ehud Barak và Ngoại trưởng Tzipi Livni đã có cuộc hội thảo và đi đến quyết định sẽ thắt chặt hơn nữa áp lực với Hamas.
    Ngoại trưởng Livni phát biểu trên đài phát thanh quân đội Israel rằng, cuộc tấn công vào Gaza chứng minh một điều, Israel sẵn sàng đáp trả bằng quân sự bất cứ lực lượng hay quốc gia nào có ý đồ tấn công chúng tôi. Đồng thời, bà từ chối tiết lộ thời điểm Israel sẽ chấm dứt cuộc xung đột đẫm máu này.
    Trong khi đó, lãnh đạo Phiến quân Hồi giáo Hamas Khaled Meshaal cũng khẳng định không thực hiện bản thỏa ước ngừng bắn đến khi nào phía Israel chấm dứt các hành động quân sự của mình.
    Tại Washington, Tổng thống đắc cử Barack Obama nhấn mạnh sẽ sớm có biện pháp ngăn chặn căng thẳng leo thang tại Trung Đông sau khi chính thức làm lễ nhậm chức vào hôm 20/1 tới.
    VTB (Theo Reuters)
  2. conpas

    conpas Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    1.008
    Đã được thích:
    13
    TTg Israel từ chối đề nghị ngừng bắn tại Gaza
    Hôm nay (12/1), một tờ báo Israel đưa tin, Thủ tướng Israel Ehud Olmert đã từ chối đề nghị khẩn cấp từ Bộ trưởng Quốc phòng và Bộ trưởng Ngoại giao Israel về vấn đề ngừng bắn tại dải Gaza.
    Tờ báo cho hay, hôm Chủ nhật vừa qua, Bộ trưởng Ngoại giao Tzipi Livni, Bộ trưởng Quốc phòng Ehud Barak và Thủ tướng Ehud Olmert đã có cuộc gặp bàn về vấn đề tại dải Gaza. Thủ tướng đã bác bỏ đề nghị ngừng bắn của hai Bộ trưởng vì theo ông, ?ongừng bắn lúc này không khác gì từ bỏ những cơ hội đang mở ra trước mắt?.
    Ông Olmert và ông Barak mong đạt được một thỏa thuận hòa bình dài hạn với sự giúp đỡ của Liên hợp quốc và Ai Cập, còn bà Livni thì muốn một lệnh ngừng bắn ngay lập tức mà không cần đợi sự nhất trí của các bên.
    Theo bà Livni, tiếp tục cuộc chiến sẽ ảnh hưởng đến việc giữ chân lực lượng Hamas tại vùng vịnh. Ngoài ra, Israel cũng cần nghĩ đến sự ổn định quốc tế. Ông Barak cũng phản đối kế hoạch tiến quân vào các vùng đông dân hơn tại Gaza.
    Tuần trước, Thủ tướng Olmert đã từ chối đề nghị của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc về việc ngừng bắn tại dải Gaza.
    Không chỉ vậy, ông Olmert còn có ý định tăng cường sự hiện diện quân đội tại khu vực này.
    Bộ trưởng Y tế Palestine cho biết, kể từ khi Israel mở cuộc chiến đến nay, đã có ít nhất 890 dân thường Pslestine thiệt mạng - trong đó có 257 trẻ em và 68 phụ nữ - và còn hơn 4000 người khác bị thương.
    Phía Israel thiệt hại khoảng 13 người, trong đó có 10 binh sĩ.
    Tú Uyên (Theo RIA)
  3. brucelee1

    brucelee1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2008
    Bài viết:
    1.186
    Đã được thích:
    0

    Tìm đường hầm ở Gaza
    Hủy hầm
    Tính ra phải dùng đến 1 tấn thuốc nổ mới có thể phá hủy một đường hầm, làm nó hoàn toàn không thể phục hồi được. Một đường hầm có thể lên đến 15 mét sâu dưới lòng đất và dài 250 mét.
    Người quân nhân trong bức ảnh, Đại úy Hakani Aviv, đã bị giết ngày 12 tháng năm 2004 khi chiếc xe armoured của ông nổ tung
    [​IMG]
    Trong ảnh này bên cạnh Captain Hakani bạn có thể nhìn thấy thùng màu xanh bằng nhựa có thể được sử dụng để vận chuyển vũ khí và các thứ khác qua đường hầm. Cái thùng có thể được kéo dọc theo đường hầm bằng cách sử dụng một mô tơ đặt ở cuối đường hầm. Các dây ở phía trên cùng của đường hầm là một hệ thống intercom được sử dụng dọc theo đường hầm. ống màu đen là một ống dẫn không khí.
    [​IMG]
  4. brucelee1

    brucelee1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2008
    Bài viết:
    1.186
    Đã được thích:
    0

    Tìm đường hầm ở Gaza

    Nghỉ ngơi
    để tiêu diệt một đường hầm có thể mất 24 giờ hoặc nhiều hơn.
    Lính sẽ nghỉ ngơi trong một ngôi nhà mà các cư dân Palestine đã bỏ đi
    [​IMG]

    Các đường hầm và các ngôi nhà có chứa các đường hầm sẽ bị phá huỷ.
    Người lính thả các con chim ra khỏi chuồng trước khi phá hủy toàn bộ ngôi nhà
    [​IMG]
  5. brucelee1

    brucelee1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2008
    Bài viết:
    1.186
    Đã được thích:
    0

    Tìm đường hầm ở Gaza
    Xe ủi đất,
    Các xe ủi đất, đã được gọi đến để phá hủy những gì tồn tại trên mặt đất.
    Lời cảnh báo rằng đường hầm sẽ phải tiêu huỷ là đưa ra bằng loa phóng thanh
    [​IMG]
    Ảnh này đã được chụp từ bên trong xe bọc thép Israel Vụ nổ mìn phá các đường hầm khá mạnh làm rung lắc xe .
    Immediately after the explosion, Palestinians from nearby houses who had not heard the loud hailer warning flee the area. Ngay sau vụ nổ, những người không nghe thông báo trên loa hoảng hốt chạy ra khỏi khu vực
    [​IMG]
  6. SSX

    SSX Guest

    Cái ảnh brucelee1 sai rồi, hầm của bác macay3 mới là hầm xịn xuyên biên giới.
    Đào hầm bán vé thu tiền là nghề phát đạt nhất dải Gaza. Cũng không thể có đến 400 cái hầm xuyên biên giới bởi nó rất dài,
    không rõ bao nhiêu nhưng phải dẫn vào tận khu dân cư của Ai cập. Có thể chỉ là 400 lối vào hầm. Bao nhiêu năm sống trong
    bom đạn, nhà nào ở Gaza cũng có hầm trú ẩn cả, lâu ngày người ta đào thông các hầm trú ẩn nối các nhà với nhau. Các chiến
    binh Hamas lợi dụng kiểu hầm Củ Chi này thoắt ẩn thoắt hiện, bắn rồi trốn. Xem ra khó cho Israel đây.
    Chiến dịch quân sự này của Israel có thể nói ngay là dù có chiếm được hết các thành phố thì cũng không thể tiêu diệt toàn bộ
    Hamas mà chỉ có thể làm suy yếu đến mức độ nào đó rồi sau đó mượn tay Fatah để đấu với Hamas bởi 2 lẽ: Một là các thủ
    lĩnh Hamas thì lại không nằm ở Gaza mà ở Mỹ và Anh, các chỉ huy thì ở đâu đó mấy nước Arab xung quanh. Hai là nguồn sống
    của Hamas không phải là thu tiền thuế của người Palestine ở Gaza và là đóng góp của người Hồi giáo từ khắp nơi trên thế giới.
    Rất khó cho Israel khi bài bom đạn này chỉ gây chết dân thường không mấy tác dụng mà còn gây thêm thù hận.
  7. khucxuongto

    khucxuongto Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2008
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    không biết khi trung đông hết dầu thì số phận người do thái sẽ như thế nào nhỉ??
    vẫn ở đó lấy cát sa mạc để ăn hay nhờ mỹ và châu âu rủ lòng thương viện trợ hào phóng nhỉ??
  8. tvm303

    tvm303 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    1.973
    Đã được thích:
    6
    Bọn Israel ko có dầu, chỉ có bọn Arab mới có. Israel phát triển công nghiệp công nghệ cao. Hai bọn này đếu có chỗ sai và đúng, kó nói lắm. Nhưng anh Israel đang hợp tác quốc phòng với VN có vẻ khăng khít. Đồ tây nhưng ko cần đk chính trị,$$$ là deal and done.
  9. sunmagic

    sunmagic Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/10/2002
    Bài viết:
    245
    Đã được thích:
    0
    Do thái mà chi biết múc dầu lên để bán như tụi arab thì đã kô có ngaỳ hôm nay. Israel hoàn toàn kô có dầu, nhữn vùng đất tranh giành hiện nay cũng kô có dầu
  10. congchi1

    congchi1 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/12/2006
    Bài viết:
    902
    Đã được thích:
    0
    Góp ý cho israel cách chống hầm ngầm xuyên qua biên giới :
    - Cho xây dựng một hệ thống cừ barret dày 60cm, chiều sâu 1 là đụng đá gốc, hai là tới tầng cát có chứa nước sâu ít nhất là 20m dọc theo biên giới dải Gaza với Ai Cập.
    - Tổng chiều dài biên giới khoảng 13km.
    - Để kiểm tra tính nguyên vẹn của cọc (tránh bị khoan thủng), đặt hệ thống cảm biến siêu âm trong thân cọc, rồi cho nguồn siêu âm chạy trên đỉnh cọc là biết.
    - Khi cọc bị khoan thủng, có thể đặt trước các ống thép D60 trong ống, sau đó bơm beton vào ống khi cọc bị thủng và lấp đầy hầm đã khoan. Hoặc từ vị trí thủng đã biết, xuyên ống đổ beton vào đất để bơm beton lấp hầm.
    - Kinh phí : Giả sử cọc dài 50m, chi phí cho 1m ngang cọc khoảng 120tr, tổng chi phí khoảng 1 tỷ USD, rẻ chán.
    - Thời gian thi công : Tùy nhu cầu, khoảng 1~3 tháng.

Chia sẻ trang này