1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tin tức, hình ảnh, bình luận chiến sự Israen - Hamas

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi thanhlong0988, 04/01/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. adamantan

    adamantan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/12/2006
    Bài viết:
    648
    Đã được thích:
    130
    Trung Đông hết dầu thì bọn Mỹ nó cũng chả thèm quan tâm đến bọn Itx này sống chết ra sao nữa, lúc bấy giờ xóm giềng quay lại tính sổ đòi nợ cả vốn lẫn lãi. Giỏi thì giỏi thật nhưng thoát tay thằng Mỹ ra là Ai Cập với Iran nó cho rơi răng
  2. amour16257

    amour16257 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2003
    Bài viết:
    532
    Đã được thích:
    0
    Israel là một đất nước xứng đáng với câu: cày sỏi đá lên thành gạo.
    "
    Diện tích nhỏ bé, với dân số 5 triệu người, Israel luôn sống giữa một bày sói lúc nào cũng giơ nanh nhe vuốt đòi ăn tươi nuốt sống đất nước bé nhỏ này. Libang, Syrie, Jordan, Ai Cập là những nước có đường biên giới chung với Israel và đều có mối thâm thù ko ít thì nhiều với người Do thái. Chưa kể tới các thế lực xa xa khác như Iran và phần lớn các nước đạo Hồi.
    Israel hoàn toàn ko sống nhờ dầu hỏa. Họ có1 nền nông nghiệp kĩ thuật cao (mà ngay cả VN chúng ta cũng hợp tác, học hỏi họ nhiều). Công nghệ cao trong rất nhiều lĩnh vực: y học, công nghiệp, giáo dục.
    Tỉ lệ kĩ sư và nhà khoa học cao hơn bất cứ nước nào khác.
    Tỉ lệ các bài báo khoa học uy tín cao nhất thế giới: tính trung bình 109 trang/10.000 người .
    Số sách mới xuất bản (bình quân đầu người) đứng thứ 2 trên thế giới.
    Số bảo tàng tính bình quân đầu người cũng nhiều nhất thế giới.
    Đến thời điểm 2007, Israel là 1 trong 8 nước trên thế giới có khả năng tự phóng vệ tinh.
    Israel cũng rất chú trọng phát triển trồng rừng, phát triển môi trường xanh trong các thành phố lớn. Israel phát triển hệ thống tưới tiêu vô cùng khoa học, giảm thiểu sự thất thoát nước, điều này là vô cùng quan trọng khi ở Trung Đông nước là tài nguyên quí.
    Là đất nước có mật độ các khu công nghiệp công nghệ cao cao nhất thế giới, có lẽ chỉ thua kém thung lũng Silicon ở Mỹ. Chương trình diệt virus được viết đầu tiên ở Israel năm 1979. Các kĩ sư Israel phát triển chiếc điện thoại di động đầu tiên ở phòng thí nghiệm của motorola tại Haifa. Hầu hết cái công nghệ sử dụng trong Windows NT được phát triển ở phòng thí nghiệm của Microsoft ở Israel. Centrino processor của Intel được phát triển hoàn toàn ở Israel. v.v.
    Tất nhiên là chúng ta chưa kể tới những đóng góp to lớn của người Do thái cho khoa khọc, cái này thì ai cũng biết rùi!
    "
    Ko hiểu bác này nghe tuyên truyền ở đâu mà nghĩ Israel chỉ sống nhờ dầu mỏ vậy ta?
  3. chipheovd

    chipheovd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2008
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    0
    Lươn lẹo chứ không phải lương lẹo ... đừng bức xúc quá như thế chứ!
    Bình tĩnh! Cho xem cái này lại nhé!
    http://vnexpress.net/GL/The-gioi/Anh/2009/01/3BA0A3D8/
    [/quote]
    tròm trèm chứ không phải chòm chèm...
    Mà thôi bỏ qua đi, cậu đừng có cái kiểu khinh khỉnh nữa là xong. Lấy việc đóng góp là trọng tùy theo sức mỗi người. Đừng xem thường newbie. Không phải họ không có kiến thức mà do ma cũ đàn áp quá họ mất cả hứng
  4. ov10

    ov10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/02/2006
    Bài viết:
    6.093
    Đã được thích:
    6
    [​IMG]
  5. giacaymamtep

    giacaymamtep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2008
    Bài viết:
    1.390
    Đã được thích:
    5
    Nói đúng thì chả ai đàn áp đâu, có người đứng ra bênh vực là khác.
    Có điều, muốn đá nhau phải có trình!
  6. P20

    P20 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/11/2006
    Bài viết:
    5.619
    Đã được thích:
    203
    Bác này chắc mới vào!
    bác phải đọc bài của mấy bác huyphuc1982nb và pdinhpc, mới biết là Mĩ với Israel thằng nào đang điều khiển thằng nào!
  7. hungsheva2004

    hungsheva2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2004
    Bài viết:
    2.415
    Đã được thích:
    0
    Chiến tranh Ixrael - Hamas lần này rồi cũng sẽ chẳng đi đến đâu cả. Hamas thì ngay từ đầu cuộc chiến đã chứng tỏ không đủ khả năng có thể cầm cự được với Ixrael ngoài các biện pháp chiến tranh du kích và hoàn toàn không có khả năng thực hiện các cuộc tập kích tiêu hao sinh lực đối phương với số lượng lớn, gây tâm lý bất an cho binh lính cũng như dư luận Ixrael. Con số thiệt hại về phía Ixrael nói lên tất cả, chưa kể những hành động trả đũa của Hamas vào dân thường Ixrael, về tính nhân đạo là không thể chấp nhận được.
    Ixrael chiếm ưu thế tuyệt đối so với Hamas, nhưng có vẻ sẽ rất khó khăn hay nói chính xác là không thể tiêu diệt hoàn toàn lực lượng Hamas, do phải đối phó với chiến tranh kiểu du kích của Hamas và do sự bất ủng hộ của người dân Palestin - đương nhiên không ai ủng hộ kẻ xâm lược đất nước mình (đề nghị không đá sang vấn đề Vn), và những cuộc không kích phủ đầu của Ixrael trước khi đưa quân vào, so với hành động bắn rốc két của Hamas vào dân thường nhìn dưới góc độ thiệt hại còn có phần hơn, và đương nhiên không thể chấp nhận ở góc độ nhân đạo.
    Chưa kể đến là lần này, không như lần tấn công vào Leobanon, ngoài lực lượng Hamas là lực lượng đối đầu trực tiếp, Ixrael còn phải hứng chịu các đợt rocket từ Leobanon bắn sang, mới đây lính tuần tra của Ixrael cũng bị bắn từ Jocdan, có nghĩa là mặt trận của Ixrael không chỉ gói gọn ở Gazza mà ít hay nhiều cũng đã được mở rộng. Đương nhiên, với khả năng quân sự vượt trội, quân đội Ixrael vẫn có thể làm chủ tình hình như những tiền lệ đã có trong lịch sử chiến tranh Do Thái - Ả Rập - nơi mà người Do Thái phần lớn dành chiến thắng trước những lực lượng về quân số, trang bị vượt trội. Có điều, người hứng chịu đau khổ vẫn sẽ là những người dân thường của cả Ixrael lẫn thường dân Palextin.
    Để giải quyết tận gốc cuộc xung đột có lẽ là không thể, biện pháp tạm thời, khả dĩ nhất có thể duy trì hòa bình ở hai bờ dải Gazza là một lệnh ngừng bắn tạm thời, một giới tuyến tạm thời được dựng lên, hoặc một vùng đệm có lực lượng gìn giữ hòa bình - cụ thể là Mũ nồi xanh kiểm soát, ở Ixrael, phe ôn hòa nắm quyền, tương tự ở Palestin, phái Fatah ôn hòa hơn trong chính quyền có ưu thế nhất định hoặc hoàn toàn so với Hamas cầm quyền.
    Tất cả những điều kiện đó, nếu xảy ra đồng thời mới có thể hy vọng một sự hòa bình lâu dài. Có điều, bản thân Ixrael đã từ chối những đề nghị của LHQ, chừng nào Ixrael chưa chấm dứt những hành động quân sự thì phe cực đoan Hamas vẫn còn chỗ đứng trong chính quyền Palestin - khi mà yếu tố dân tộc được đẩy lên cao. Và tổ chức cao nhất là LHQ sẽ không thể thực thi bất kỳ hành động nào nếu một trong năm thành viên thường trực - cụ thể trường hợp này là Mỹ không thông qua (cũng như không thể đưa ra hành động trừng phạt Nga hay Gruzia trong cuộc chiến tranh 5 ngày).
  8. macay3

    macay3 LSVH - KTQSNN Moderator

    Tham gia ngày:
    26/10/2007
    Bài viết:
    2.961
    Đã được thích:
    1.593
    tôn chỉ của phe Hamaz là xóa bỏ nhà nước Isarel mà, làm sao thỏa hiệp dc !
    hòa bình chỉ tới khi các bên thừa nhận lẫn nhau, kiểu như đổi đất lấy hòa bình ấy , nhưng hai phe đều có thế lực cực đoan : Hamas thì bắn cả Fata , Rabin thì bị ám sát !
    Đúng là cái họa của bọn thực dân gây ra ko bao giờ dứt : ngoài Trung Đông chảo lửa ra còn phải kể đến Châu Phi nồi da xáo thịt vì mấy cái đường biên giới bậy bạ , Ấn vs Pak vì vùng Kasmia
  9. brucelee1

    brucelee1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2008
    Bài viết:
    1.186
    Đã được thích:
    0
    Ờ em chỉ dịch theo đúng trang chủ thôi còn hình ảnh thì không biết thể nào. Chỉ muốn giới thiệu cho các bro trên này xem cho biết Do Thái diệt đường hầm ra sao thôi
  10. brucelee1

    brucelee1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2008
    Bài viết:
    1.186
    Đã được thích:
    0
    Hàng rào có sẵn của DT cũng quy mô lắm ạ. Tiếc là không có nhiều time chứ không em up ảnh vụ phá rào đầu năm 2008 cho các bác xem

Chia sẻ trang này