1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tin tức, hình ảnh, bình luận chiến sự Israen - Hamas

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi thanhlong0988, 04/01/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. conpas

    conpas Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    1.008
    Đã được thích:
    13
    Libăng lại nã rocket vào Israel
    Các quan chức Israel cho biết, sáng 14/1, 3 quả rocket đã được nã xuống miền bắc Israel. Đây là đợt bắn rocket thứ hai từ Libăng trong vòng chưa đầy một tuần trong bối cảnh cuộc chiến giữa Israel và Hamas tại Gaza ngày càng khốc liệt.
    Trả lời phỏng vấn AFP, phát ngôn viên cảnh sát Israel, ông Micky Rosenfeld cho hay, 3 quả rocket này đã rơi xuống Kiryat Shmona ?" thị trấn biên giới giữa Israel và Libăng. Hiện, vẫn chưa có thông báo gì về con số thiệt hại và thương vong.
    Tại Libăng, một quan chức an ninh cho biết, có một hoặc hai quả rocket đã nã xuống nhà nước Do Thái này từ miền nam của Libăng, và quân đội Israel đã đáp trả.
    ?oKhoảng từ 1 đến 3 quả rocket đã được phóng từ một khu vực cách biên giới Shebaa 4 km về phía tây. Và ngay lập tức Israel đã trả đũa bằng 4 quả rocket vào Ghajar (ngôi làng nằm ở biên giới giữa Libăng và Israel)?, quan chức này cho biết.
    Cuộc tấn công trên xảy ra khi cuộc chiến giữa Israel và Hamas tại Gaza đã bước sang ngày thứ 19 ?" cuộc chiến đã dấy lên sự căm phẫn trong thế giới Hồi giáo ?" và chưa đầy một tuần sau khi có cuộc tấn công tương tự đầu tiên giữa Israel và Libăng.
    Hôm 08/1, 3 quả rocket từ lãnh thổ của Libăng đã rơi xuống miền bắc Israel, làm 2 dân thường Israel bị thương nhẹ. Hezbollah đã phủ nhận liên quan đến cuộc tấn công này.
    Giới phân tích Libăng nhận định, vụ tấn công 08/1 có thể do tổ chức cực đoan người Palestine tiến hành dưới sự hậu thuẫn của Hezbollah.
    ?oChẳng có gì xảy ra tại khu vực miền nam này mà Hezbollah lại không biết cả?, ông Osama Safa, Giám đốc trung tâm nghiên cứu chính sách của Libăng khẳng định.
    Tuần trước, Thủ lĩnh Hezbollah Hassan Nasrallah đã đưa ra cảnh báo rằng, nhóm này bỏ ngỏ ?omọi khả năng? tấn công Israel trong bối cảnh cuộc chiến tại Gaza vẫn đang tiếp tục và ngày càng khốc liệt, khiến người ta lo ngại rằng sẽ có một chiến trường thứ 2 với nhà nước Do Thái này. Cách đây 2,5 năm, Israel đã có cuộc chiến kéo dài 34 ngày với nhóm du kích tại Libăng này.
    Thanh Nga (Theo AFP)
  2. lamali

    lamali Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Bài viết:
    3.512
    Đã được thích:
    3.615
    Một gia đình ở Gaza phải đặt cậu con trai xấu số lên trên hòm áo quan của ông nội. Một gia đình khác nhồi ba thi thể vào chung một nấm mồ của một bà cô đã chết từ lâu.
    Kể từ khi Israel phát động cuộc chiến ở dải Gaza, người dân ở đây không chỉ sống khổ, mà chết cũng khổ.
    Anh Iyad Samouni, 26 tuổi đang nằm tại bệnh viện để điều trị vết thương do đạn pháo của Israel. Samouni cho biết tuần trước, gia đình anh vừa phải chôn cất 3 đứa cháu gồm Mohammed 5 tháng tuổi, Mutasim 1 tuổi và Ahmed 2 tuổi. Tất cả đều trúng đạn của Israel. Nhà Samouni phải đào mộ của một bà cô chết đã lâu và đưa cả 3 cháu nhỏ ?oxuống? cùng. ?oChúng tôi phải chôn các cháu nhanh chóng. Nếu không, chính chúng tôi cũng sẽ bị pháo kích?, Samouni nói. Anh chua xót kể rằng, họ hàng của anh đang phải lật các ngôi mộ cũ để chuẩn bị sẵn sàng cho những người... sắp chết.
    Tại nghĩa trang Sheik Radwan hôm 13.1, đám đông đưa tiễn người xấu số lật nắp bêtông của một ngôi mộ, dẹp xương sang một bên và đưa người mới chết vào. Omar, 24 tuổi cho biết, người ta phải tìm mộ của ông bà, cha mẹ, hay người thân, cả những người mới chết, để đưa những người chết sau vào nằm chung. Ngay cả những lối đi của các nghĩa trang cũng đầy những ngôi mộ mới. Những người chết trước đây thì có gắn biển tên bằng đá hoa cương. Còn những người mới chết, chỉ có dòng tên được viết nguệch ngoạc trên nền bêtông. Cũng có những nấm mộ không có tên họ.
    Với diện tích khoảng 150 dặm vuông - rộng 6 dặm, dài 25 dặm, Gaza luôn luôn thiếu chỗ chôn người. Nhưng kể từ khi Israel nã đạn pháo và tiến hành tấn công vào vùng lãnh thổ này, thì người dân không thể nào tới được nghĩa trang lớn Martyrs Cemetery, nơi duy nhất còn chỗ để đào mộ mới. Trong khi đó, số người chết ngày một gia tăng. Đến ngày 14.1 đã có gần 1.000 người Palestine thiệt mạng. ?oGaza đang trở thành một nghĩa địa? - Salman Omar, làm nghề đào huyệt, nói.
    Ngày 13.1, Hội đồng Bảo an LHQ cho biết Tổng Thư ký LHQ Ban Ki-moon sẽ tiến hành chuyến công du một tuần tới Trung Đông nhằm thúc đẩy thỏa thuận ngừng bắn giữa Israel và Hamas. Dự kiến, ông sẽ đến Ai Cập, Jordan, Israel, thành phố Ramalah ở khu Bờ Tây Palestine, Thổ Nhĩ Kỳ, Syria, Lebanon và Kuwait.
  3. PrimeStar

    PrimeStar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2009
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Thấy người chết toàn ông bà già, con nít, phụ nữ???
    Chiến tranh kiểu này là chiến tranh kiểu gì vậy các chiến binh Do Thái?
  4. conpas

    conpas Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    1.008
    Đã được thích:
    13

    Bộ binh Israel tiến sâu hơn vào Gaza
    VIT - Nhiều người dân Gaza cho biết, lực lượng bộ binh Israel đang tiến vào các khu vực dân cư đông đúc của thành phố Gaza khiến hàng ngàn người dân sợ hãi phải rời nhà đi lánh nạn.
    Các nhân chứng khẳng định, hôm15/1, binh lính Israel dưới sự yểm trợ của tàu chiến, trực thăng, xe tăng đã tiến sâu vào thành phố Gaza hơn bao giờ hết nhằm truy lùng các chiến binh Hamas.
    Hiện, chưa có thông tin rõ ràng nào cho thấy, động thái này sẽ là một giai đoạn mới trong chiến dịch đàn áp phong trào kháng chiến Hamas tại dải Gaza.
    Trước đó, hôm 14/1 tại Cairo các quan chức Ai Cập và Hamas đã có các cuộc hội đàm chuyên sâu. Ai Cập và Hamas đã tiến gần tới một thỏa thuận ngừng bắn 10 ngày giữa Tel Aviv và phong trào kháng chiến hồi giáo Hamas tại Gaza. Tuy nhiên, kết quả cuối cùng còn chờ vào Tel Aviv.
    Cũng trong ngày hôm nay trưởng đòan đàm phán Israel sẽ bay tới Ai Cập để trình bày lập trường của Tel Aviv.
    Israel từng tuyên bố, các cuộc thương thuyết tại Cairo sẽ là mấu chốt để nhà nước Do Thái này quyết định liệu có mở rộng các chiến dịch và triển khai hàng nghàn lính dự bị vào những khu vực thành thị đông đúc dân cư hay không, nơi mà chắc chắn khi tiến vào thương vong từ hai phía sẽ là không nhỏ.
    Hiện, cộng đồng quốc tế vẫn đang không ngừng nỗ lực nhằm chấm dứt cuộc chiến khốc liệt này.
    Hôm 14/1, Tổng thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon đã có chuyến công du tới Trung Đông, dự tính hôm nay ông sẽ có mặt tại Israel, sau đó sẽ tới Jordan, Bờ Tây, Thổ Nhĩ Kỳ, Syria và Kuwait để thảo luận về vấn đề này.
    Kể từ khi Israel phát động chiến dịch phản công tại Gaza hôm 27/12/2008, cho tới nay, đã có ít nhất 1.018 người Palestine thiệt mạng chủ yếu là dân thường, trong đó có 300 trẻ em và hơn 4.500 người bị thương. Trong khi đó, số người Israel thiệt mạng là 13 người.
    Thanh Nga (Theo AP
  5. conpas

    conpas Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    1.008
    Đã được thích:
    13
    Israel nã pháo vào trụ sở Liên hợp quốc
    Liên hợp quốc và các nhân chứng cho biết, binh lính Israel đã nã pháo vào trụ sở Liên hợp quốc tại dải Gaza vào hôm nay (15/01), phá huỷ hàng tấn lương thực, đồ viện trợ nhân đạo và buộc hàng trăm người tị nạn phải bỏ chạy.
    Israel khẳng định, họ không nhằm vào các toà nhà hoặc nhân viên của Liên hợp quốc. Tuy nhiên, một quan chức quân sự cấp cao Israel cho biết binh lính nước này đã nã pháo vào trụ sở Liên hợp quốc, làm ít nhất 3 người bị thương. Trong suốt cuộc tấn công quân sự kéo dài 20 ngày tại dải Gaza, Israel đã cáo buộc các tay súng Hamas ẩn náu tại các khu vực dân cư sinh sống để tiến hành cuộc tấn công.
    Các nhân chứng tiết lộ tòa nhà của Tổ chức lưỡi liềm đỏ Palestine nằm tại khu vực Tal al-Hawwa gần đó cũng bị trúng đạn pháo. Bệnh viện Al-Quds, một trong các bệnh viện tại Tal al-Hawwa nằm gần tòa nhà của Tổ chức lưỡi liềm đỏ Palestine, cũng bị ảnh hưởng. Tại bệnh viện khi đó có khoảng 200 người.
    Tổng thư kí Liên hợp quốc Ban Ki-moon, hiện đã có mặt tại khu vực này để thúc đẩy một thoả thuận ngừng bắn, cho biết Bộ trưởng Quốc phòng Israel Ehud Barak đã nói với ông đó là ?osai lầm nghiêm trọng?. Trước việc Israel nã pháo trúng vào trụ sở của Liên hợp quốc tại thành phố Gaza trong hôm nay, ông Ban đã thể hiện sự ?ophản đối và bất bình mạnh mẽ?.
    Trong khi một phái viên cấp cao của Israel đã tới Ai Cập vào hôm nay để thảo luận về đề xuất ngưng bắn thì quân đội nước này đã tiến sâu hơn vào Gaza nhằm tăng cường sức ép với Hamas. Theo các nhân chứng, binh lính Israel dưới sự yểm trợ của tàu chiến, trực thăng, xe tăng đã tiến sâu vào thành phố Gaza hơn bao giờ hết nhằm truy lùng các chiến binh Hamas.
    Kể từ khi Israel phát động chiến dịch phản công tại Gaza hôm 27/12/2008, cho tới nay, đã có ít nhất 1.100 người Palestine thiệt mạng, trong đó gần một nửa là dân thường, và hơn 4.500 người bị thương. Trong khi đó, số người Israel thiệt mạng là 13 người.
    NM (Theo AP)
  6. conpas

    conpas Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    1.008
    Đã được thích:
    13


    Israel dọa tấn công Libăng
    Isarel dọa sẽ tiến hành hàng loạt các cuộc oanh tạc trên không vào Libăng trong khi Tel Aviv vẫn đang tiếp tục mở rộng cuộc chiến khốc liệt tại dải Gaza.
    Nhật báo al-Nahar của Libăng cho biết, Tel Aviv đã cảnh báo Libăng trước các cuộc tấn công bằng rocket gần đây từ nước này vào miền bắc Israel, đồng thời khẳng định sẽ tiến hành một cuộc chiến tại Libăng nếu các vụ tấn công bằng rocket tái diễn.
    Vài quả rocket được bắn từ biên giới Libăng xuống Israel hôm 14/1. Đây là đợt bắn rocket thứ hai từ Libăng trong vòng chưa đầy một tuần sau khi có cuộc tấn công tương tự ngày 8/1. Đáp lại, Tel Aviv cũng nã hàng loạt rocket trở lại.
    Trong khi Beirut lên án các cuộc tấn công bằng rocket trên, thì không một tổ chức nào đứng ra nhận trách nhiệm. Hezbollah phủ nhận có liên quan, đồng thời khẳng định nhóm này không muốn xảy ra thêm bất kỳ cuộc chiến nào với Israel nữa. Cách đây 2,5 năm, Israel đã có cuộc chiến kéo dài 34 ngày với nhóm du kích tại Libăng này.
    Hiện, Tel Aviv đang yêu cầu lực lượng quân đội cảnh giác cao độ tại vùng biên giới với Libăng, đồng thời cho triệu tập hàng ngàn quân dự bị.
    Nhật báo al-Nahar cho biết thêm, Israel đã chính thức thông báo với Lực lượng gìn giữ hòa bình của LHQ tại miền nam Libăng (UNIFIL) rằng, Tel Aviv sẽ tấn công Libăng ngay sau khi các cuộc tấn công bằng rocket xảy ra. Tuy nhiên, quyết định này đã thay đổi do sức ép của cộng đồng quốc tế.
    Kể từ khi Israel phát động chiến dịch phản công tại Gaza hôm 27/12/2008, cho tới nay, đã có ít nhất 1.100 người Palestine thiệt mạng, chủ yếu là dân thường, trong đó có 300 trẻ em và hơn 5.100 người bị thương. Trong khi đó, số người Israel thiệt mạng là 13 người.
    Thanh Nga (Theo PressTv)
  7. conpas

    conpas Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    1.008
    Đã được thích:
    13
    TT Iran: ?oĐồng minh của Israel phải đối mặt với tòa án quốc tế?
    Hôm 15/1, Tổng thống Iran Mahmoud Ahmadinejad tuyên bố, các đồng minh phương Tây của Israel ?otrong tương lai gần? sẽ phải đối mặt với tòa án quốc tế vì đã ủng hộ cuộc chiến vẫn đang tiếp diễn của Tel Aviv tại dải Gaza.
    ?oSẽ có một phiên tòa xét xử những kẻ đồng lõa của quốc gia Do Thái này, và cả Mỹ và đồng minh khác của họ nữa?, ông nói với báo giới.

    Vị Tổng thống người Hồi giáo này cũng nhấn mạnh, Israel đã thất bại trong tuần đầu tiên của cuộc xâm lược tại Gaza, ?ovà nếu cuộc chiến còn đi xa hơn nữa thì Israel càng bôi nhọ thanh danh của mình?.
    Ông Ahmadinejad đồng thời nhận định, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc không thể giải quyết thỏa đáng những thách thức và đe dọa mới. ?oHội đồng Bảo an Liên hợp quốc chỉ là công cụ trong tay Mỹ và Anh, những kẻ chỉ nhằm lợi dụng cuộc chiến đó để đạt được mục đích của mình. Liên hợp quốc không thể bảo đảm an ninh cho hành tinh này?, ông nói.
    Tổng thống Ahmadinejad cho rằng, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đã đưa ra những quyết định ?ođơn phương? thiên vị Israel trong tất cả các cuộc chiến của Tel Aviv với Libăng và với phong trào kháng chiến của người Palestine.
    Ngoài ra, vị Tổng thống có lập trường cứng rắn này cũng bỏ ngỏ khả năng ngừng cung cấp dầu cho những nước đồng minh của Tel Aviv.
    Cuộc chiến của Israel tại Gaza đã gây bất bình tại Iran cũng như trên khắp thế giới Hồi giáo. Cho đến nay, Iran vẫn không công nhận Israel và Iran không có quan hệ thương mại với nhà nước Do Thái này.
    Kể từ khi Israel phát động chiến dịch phản công tại Gaza hôm 27/12/2008, cho tới nay, đã có ít nhất 1.100 người Palestine thiệt mạng chủ yếu là dân thường, trong đó có 300 trẻ em và hơn 4.500 người bị thương. Trong khi đó, số người Israel thiệt mạng là 13 người.
    Thanh Nga (Theo RIA)
  8. conpas

    conpas Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    1.008
    Đã được thích:
    13
    Bất chấp lệnh ngừng bắn, Hamas mở đợt tấn công mới
    Phòng báo chí quân đội Israel hôm 16/1 cho biết, binh lính Palestine đã triển khai đợt tấn công bằng rocket và súng cối vào miền nam Israel, làm ít nhất 5 dân thường bị thương.
    Phòng này cho hay, Palestine đã nã 15 quả rocket và súng cối từ phía Dải Gaza nhắm vào mục tiêu là các thành phố Ashdod và Kiryat Gat của Israel. Ashdod là cổng cảng lớn nhất của Israel với dân số khoảng 200.000 người, trong khi Kiryat Gat có khoảng 50.000 cư dân.
    Theo báo cáo mới nhất từ phía Israel cho biết, có 5 người bị thương sau vụ tấn công, trong đó 1 người bị thương nặng.
    Trong phiên khai mạc Hội nghị thượng đỉnh các quốc gia Ả rập và Hồi giáo tổ chức tại thủ đô Doha, Qatar, Lãnh đạo Lực lượng Hamas tại Syria Khaled Mashaal tuyên bố họ không chấp nhận các điều kiện phía Israel đưa ra trong dự thảo thỏa thuận ngừng bắn.
    Thủ tướng Israel Ehud Olmert cũng khẳng định, Israel chỉ chấp nhận chấm dứt xung đột ở Gaza với điều kiện các tay súng Palestine ngay lập tức ngừng các cuộc tấn công bằng rocket vào lãnh thổ nước này đồng thời chấm dứt ngay các hoạt động buôn lậu vũ khí của Hamas qua các cửa khẩu của Ai Cập.
    Tuy nhiên, lãnh đạo Hamas Mashaal nói: ?oChúng tôi không chấp nhận điều kiện phía Israel đưa ra. Chúng tôi yêu cầu Israel ngay lập tức rút quân khỏi khu vực Dải Gaza và mở cửa trở lại các đường biên giới ở đây?.
    Cộng đồng các quốc gia Ả Rập và Hồi giáo đã ngay lập tức triệu tập cuộc họp khẩn thảo luận về các biện pháp yêu cầu Israel ngừng ngay chiến dịch quân sự của mình tại Dải Gaza. Tham gia cuộc họp có lãnh đạo các nước Algeria, Comoros, Iran, Libăng, Mauritania, Sudan và Syria; trong khi Djibouti, Iraq, Libya và Thổ Nhĩ Kỳ chỉ cử đại diện cấp cao đến dự. Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas không có mặt.
    Kể từ khi Israel phát động chiến dịch phản công tại Gaza hôm 27/12/2008, cho tới nay, đã có ít nhất 1.100 người Palestine thiệt mạng chủ yếu là dân thường, trong đó có 300 trẻ em và hơn 5.100 người bị thương. Trong khi đó, số người Israel thiệt mạng là 13 người.
    Hôm 16/1, Cơ quan quyền lực quốc gia Palestine tuyên bố, thiệt hại kinh tế do các cuộc tấn công của Israel gây ra đã lên tới con số khoảng 1,4 tỷ USD, khiến 26.000 người mất nhà cửa.
    Cùng ngày, Nga đã lên tiếng kêu gọi cộng đồng thế giới can thiệp mạnh tay để bản hiệp ước ngừng bắn do phía Ai Cập đề xuất đi vào hiện thực.
    Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov nói: ?oĐây là ý tưởng của Ai Cập. Chúng tôi tin rằng mọi thứ nên sớm được tiến hành?. Đồng thời, ông cũng lặp lại đề xuất về hội nghị Trung Đông được tổ chức tại Moscow.
    VTB (Theo RIA Novosti)
  9. conpas

    conpas Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    1.008
    Đã được thích:
    13

    Israel có thể ngừng chiến sự tại Gaza
    Reuters dẫn một số nguồn tin chính trị cho hay, giới lãnh đạo Israel đang chuẩn bị thông qua một thỏa thuận ngừng bắn tại dải Gaza, có khả năng sẽ được đưa ra vào thứ Bảy, 17/1. Tuy nhiên, cho tới thời điểm này vẫn chưa chắc chắn liệu Tel Aviv có chấp thuận các điều kiện của Hamas hay không?
    Trong bối cảnh các cuộc đàm phán ngoại giao nhằm đạt được một thỏa thuận ngừng bắn vẫn đang sôi nổi ở Cairo, thì tại Gaza quân đội Israel lại có thêm cuộc tấn công khốc liệt vào sâu bên trong Gaza. Trong suốt 3 tuần qua, cuộc chiến đã cướp đi sinh mạng 1.150 người Palestine, chủ yếu là dân thường vô tội và 5.000 người bị thương. Tuy nhiên, chính phủ của ông Olmert khẳng định, đó là cuộc tấn công cuối cùng trước khi thông qua một thỏa thuận ngừng bắn.
    Giới chức Israel cho hay, tối nay 17/1, Thủ tướng Ehud Olmert sẽ triệu tập nội các nhằm thảo luận về khả năng chấp thuận một thỏa thuận ngừng bắn ?ođơn phương?.
    Động thái này cho thấy Israel có thể sẽ chấp nhận điều kiện của Hamas kết thúc phong tỏa Gaza.
    Tuy nhiên, điều đó chỉ đơn giản cho thấy sự miễn cưỡng của Israel khi đàm phán với kẻ thù Hồi giáo của họ, đặc biệt là đối với nhiều nghị sỹ Israel, những người sẽ chạy đua trong cuộc bầu cử ngày 10/2 tới đây.
    Nhiều nhà ngoại giao đã miêu tả những đề nghị của Ai Cập như hàng loạt các giải pháp theo từng giai đoạn, bắt đầu là việc yêu cầu ngừng bắn, sau đó là những động thái nhằm đáp ứng yêu cầu của mỗi bên, trong đó điều kiện chính mà Tel Aviv đưa ra cho bất kỳ thỏa thuận ngừng bắn nào là Hamas không được tái vũ trang, còn phía Hamas đề nghị một thỏa thuận ngừng bắn mới kéo dài 1 năm, yêu cầu Israel rút hết toàn bộ lực lượng bộ binh ra khỏi Gaza trong vòng từ 5 đến 7 ngày, và ngay lập tức mở tất cả các cửa khẩu biên giới.
    Dự tính, đại diện Hamas sẽ gặp gỡ các nhà đàm phán phía Ai Cập nhằm thảo luận về phản ứng của Israel.
    Thanh Nga (Theo Reuters)
  10. CallingYou

    CallingYou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2008
    Bài viết:
    136
    Đã được thích:
    0
    Israel nã pháo thẳng vào trụ sở Liên Hiệp Quốc. Một nhân viên nói 1000 tấn lương thực cháy ra tro.
    ảnh AP
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]

Chia sẻ trang này