1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tin tức, hình ảnh, bình luận chiến sự Israen - Hamas

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi thanhlong0988, 04/01/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. BALOO1000

    BALOO1000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2008
    Bài viết:
    1.041
    Đã được thích:
    0
    Ảnh thì bác Lý có thiếu chó gì nhưng bác í bảo thôi bác không post nữa vì chúng nó lại bảo bác ấy spam
  2. selene0802

    selene0802 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2006
    Bài viết:
    688
    Đã được thích:
    0
    Chuyện tớ kể trên thực tế Khmer Đỏ đã làm năm 1978. Mà Hamas không dưới một chục lần bắn pháo, tên lửa vào Israel trong vài năm qua, chết cả dân lẫn quân
    Do đó dễ hiểu tại sao chúng nó đánh, đánh một cách tàn khốc
    [/quote]
    Bác cực đoan quá rồi, bác thừ 3 xem từ lúc lập quốc đến giờ, Israel lấy đi bao nhiên đất của người Palestine, gây ra bao nhiêu cuộc chiến tranh ? Nghị quyết của LHQ do Anh thảo ra, chia Israel 57%, Palestine 43%, Jerusalem là của chung, bây giờ thì Palestine còn lại bao nhiêu ?
  3. pvnhanrang

    pvnhanrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2008
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0
    Thằng nào lấy đất của thằng nào thì kệ nó mắc cái chi các bố trẻ lại cãi nhau, nó không lấy đất của bố trẻ là được òi.
    Thằng Hamas ngu như chó điên thì đánh cho nó chết
  4. CallingYou

    CallingYou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2008
    Bài viết:
    136
    Đã được thích:
    0
    Hamas có khủng bố không?
    Có, họ khủng bố nhưng Israel mới là kẻ phát minh các hình thức khủng bố.
    Hầu hết dân các nước, kể cả nhiều chính phủ đều phản đối cuộc tấn công của Israel vào Gaza.
    Các prô không hỉu lèm seo không có được những phản ứng thông thường như dân chúng các
    nước sở tại là phản đối mọi cuộc chiến tranh.
    Xem ra đã lâu rìu hoà nhập mà chẳng hoà tan. Thảo nào dân sở tại bảo đấy là cặn là bã.
    Lima, Peru
    http://es.youtube.com/watch?v=76ELWU1Vcn0
    istanbul
    http://uk.youtube.com/watch?v=3Qfh1mHyI7I
    london
    http://uk.youtube.com/watch?v=FME8U6mduwA
    madrid
    http://uk.youtube.com/watch?v=nVwAe_ynOCc
    new york
    http://uk.youtube.com/watch?v=tvY_HQNX3wA
    afghanistan
    http://uk.youtube.com/watch?v=3bS-OZU4CQU
    kashmir
    http://uk.youtube.com/watch?v=yZVXrKFchow
    tehran
    http://uk.youtube.com/watch?v=-KRuHn3u4V0
    morocco
    http://uk.youtube.com/watch?v=Rs-Z4lqddGo
    sydney
    http://uk.youtube.com/watch?v=QO2dX91xwe0
    Miami
    http://uk.youtube.com/watch?v=Tcy-auSVQcs
    Beiurut
    http://uk.youtube.com/watch?v=Tcy-auSVQcs
    Berlin
    http://uk.youtube.com/watch?v=AQGyRnx_Mbs
    Montreal
    http://uk.youtube.com/watch?v=bSJ5UQQhtcE
    Manchester
    http://uk.youtube.com/watch?v=KPkEbHUzSA8
    San Fransico
    http://uk.youtube.com/watch?v=D-vEommUqMM
    Atlanta
    http://uk.youtube.com/watch?v=WDAqgvSeKYU
    Tokyo
    http://uk.youtube.com/watch?v=oQ8p13ITNtE
    Vienna
    http://uk.youtube.com/watch?v=7ljU5YdQu3U
    Geneva
    http://uk.youtube.com/watch?v=LuE5oe0tcGk
    Indonesia
    http://uk.youtube.com/watch?v=Al_0v4bvn7I
    cairo
    http://uk.youtube.com/watch?v=Dh1ImA_qLtA
    Kula Lumpa
    http://uk.youtube.com/watch?v=Gh_wOr-QB8g
    Hyderabad
    http://uk.youtube.com/watch?v=lZIVyg1pS6Q
    calcutta
    http://uk.youtube.com/watch?v=oAyxMWjS1hY
    dublin
    http://uk.youtube.com/watch?v=QSK_praifZw
    Rykevic iceland
    http://uk.youtube.com/watch?v=Ik3QxXcDSxQ
    Aukland, New zeeland
    http://uk.youtube.com/watch?v=6iGLWYNYVoY
    Philidelphia
    http://uk.youtube.com/watch?v=VcJfaTpDGTk
    __________________
    paris
    http://uk.youtube.com/watch?v=ioeTUjEYiRw
    jordan
    http://uk.youtube.com/watch?v=z2pGjYhc3y8
    baghdad
    http://uk.youtube.com/watch?v=AN-5T2hUnNo
    oslo
    http://uk.youtube.com/watch?v=GviIMQOpA0M
    Athens
    http://uk.youtube.com/watch?v=Bsw2cCo_RTQ
    Gaza Border, Egypt
    http://uk.youtube.com/watch?v=nesVRlSO_TI
    Brussels
    http://uk.youtube.com/watch?v=RlUa3Nmw5MM
    Michagon
    http://uk.youtube.com/watch?v=d109eIqMiTU
    Toronto
    http://uk.youtube.com/watch?v=EOyq0yeGrUI
    paris day 2
    http://uk.youtube.com/watch?v=TsmiTulQEI0
    london day 2
    http://uk.youtube.com/watch?v=VqK8JdWIhAk
    berlin day 2
    http://uk.youtube.com/watch?v=60Y0Wdu9Yf4
    Sheffield
    http://uk.youtube.com/watch?v=DvGrhNTPlt8
    Bradford
    http://uk.youtube.com/watch?v=GsmzgCZ7qzg
    Cork, Ireland
    http://uk.youtube.com/watch?v=wn94Lq_v_ws
    Hamburg
    http://uk.youtube.com/watch?v=XcerZ-tBuMc
    Miami
    http://uk.youtube.com/watch?v=nVNtdQhalFo
    Cleveland
    http://uk.youtube.com/watch?v=hx1kZhz7YnA
    Houston
    http://uk.youtube.com/watch?v=9LOleW__2iI
    Istanbul
    http://uk.youtube.com/watch?v=TKWM6diVsQo
    Brussels
    http://uk.youtube.com/watch?v=go-ujI4LDeE
    Indonesia
    http://uk.youtube.com/watch?v=uuyOSoKvzfM
    Swansea, Wales
    http://uk.youtube.com/watch?v=v3oI8Yc-3kU
    Tel Aviv
    http://uk.youtube.com/watch?v=lAuoh2l2bJI
    Karlsruhe gegen, germany
    http://uk.youtube.com/watch?v=BWoXSxfcc6w
    Frankfurt, Germany
    http://uk.youtube.com/watch?v=AdmHElDwPHo
    Salsburg, germany
    http://uk.youtube.com/watch?v=6zsDEACH4zs
    Gothenberg
    http://uk.youtube.com/watch?v=yrWWNChtd2A
    __________________
    Amsterdam
    http://uk.youtube.com/watch?v=78VcKje_dqQ
    Bulgaria
    http://uk.youtube.com/watch?v=58auEePGxWY
    Tangiers Morocco
    http://uk.youtube.com/watch?v=fRz1DTaN0R8
    Toulouse france
    http://uk.youtube.com/watch?v=xaArqu89oJ0
    Qatar
    http://uk.youtube.com/watch?v=y3MMO7970Io
    Malta
    http://uk.youtube.com/watch?v=99HVc90Jvrg
    Bremen, Germany
    http://es.youtube.com/watch?v=5MYtuR5yssQ
    Rome, italy - this one was big
    http://es.youtube.com/watch?v=AuDUQtMnmRM
    Leuven, Belgium
    http://es.youtube.com/watch?v=zVgVJDZcBv4
    Perth, Australia
    http://es.youtube.com/watch?v=szv9PIk6BLA
    Fort Laurdadel , Florida
    http://es.youtube.com/watch?v=oqOz_c6uWeA
    Zurich,
    http://es.youtube.com/watch?v=MsiXP8jaIcU
    Copenhagen
    http://uk.youtube.com/watch?v=lW073VXi97E
  5. conpas

    conpas Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    1.008
    Đã được thích:
    13
    Biểu tình là bình thường mà bác. Ở đâu không có dân Ả rập hay Hồi giáo?
  6. conpas

    conpas Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    1.008
    Đã được thích:
    13

    Israel chia cắt Gaza làm hai phần

    - Hôm qua (04/01), hàng nghìn lính Israel với sự yểm trợ của máy bay chiến đấu và xe tăng đã bao vây thành phố lớn nhất của Dải Gaza, đồng thời đã có cuộc chiến giáp lá cà với các chiến binh Hamas, mở màn cho các cuộc chiến trên bộ khốc liệt tại vùng biên giới ven biển này.

    Israel tuyên bố, quân đội nước này sẽ giáng một đòn mạnh vào Hamas bằng các cuộc phản công dự báo sẽ kéo dài một tuần, nhằm ngăn chặn các cuộc tấn công bằng rocket của Hamas vào miền nam Israel. Số dân thường Palestine thương vong khiến cả thế giới lên tiếng, cho dù Mỹ một ngày trước đó đã cản trở việc thông qua một tuyên bố của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc kêu gọi lệnh ngừng bắn ngay lập tức ở khu vực này.
    Chập tối hôm 03/01, lực lượng bộ binh Israel đã tiến vào Gaza. Hamas cảnh báo, chiến binh của họ sẽ biến Gaza thành ?omồ? chôn người Israel.
    Sáng hôm nay (05/01), dân thường Palestine cho biết, đã có nhiều cuộc đụng độ tại phía đông của Gaza gần biên giới với Israel. Các chiến binh Hamas đã nã rocket và đạn cối vào xe tăng của Israel. Ngoài ra, người ta còn nghe thấy những tiếng nổ lớn tại thành phố Gaza khi các máy bay chiến đấu oanh tạc nhiều tòa nhà tại thành phố này.
    Các đơn vị pháo binh Israel nã pháo khắp nơi, khiến bầu trời Gaza chìm trong khói súng. Xe tăng tiến vào Nam Thành phố Gaza, đến tận khu định cư Netzarim mà Israel đã bỏ lại khi rút khỏi vùng đất này năm 2005
    Như vậy, Israel đã chia cắt thành phố Gaza, khu vực đông dân nhất với 400.000 dân cư, với phần còn lại của Gaza ở phía Nam.

    Chỉ huy quân đội Israel nhận định, các tay súng của Hamas đang cố rút quân vào sâu hơn bên trong Gaza, những khu vực thành phố đông đúc, nơi Israel cho rằng, Hamas định dùng dân thường làm lá chắn.
    Phát biểu trên kênh truyền hình Al Aqsa TV, phát ngôn viên Hamas, ông Ismail Radwan, tuyên bố: ?oCác người tiến vào đây như lũ chuột cống. Chúa phù hộ! Gaza sẽ là nghĩa địa cho các người?.
    Theo tướng Avi Benayahu, phát ngôn viên của quân đội Israel, hiện lực lượng Israel vẫn chưa tiến sâu vào khu dân cư. Tuy nhiên, ông cũng cảnh báo chiến dịch này ?okhông phải là một chuyến dã ngoại? và sẽ kéo dài.
    Kể từ khi phát động các cuộc tấn công trên bộ hôm 04/01, đã có 64 dân thường Palestine thiệt mạng, nâng tổng số thương vong tại dải Gaza bắt đầu từ hôm 27/12/2008 lên hơn 512 người thiệt mạng và hơn 2.000 người bị thương.

    Thanh Nga (Theo AP)
  7. conpas

    conpas Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    1.008
    Đã được thích:
    13
    Gaza trong vòng kìm kẹp của Israel

    Binh lính Israel đã siết chặt sự kìm kẹp quân sự đối với dải Gaza bằng các cuộc không kích mới và các cuộc tấn công trên bộ vào hôm nay (05/01) trong khi châu Âu tiến hành cuộc chiến ngoại giao nhằm đảm bảo thoả ước ngừng bắn.

    Giữa lúc các cuộc tấn công dữ dội bao trùm khắp thành phố Gaza, lãnh đạo cấp cao của Hamas tại Gaza cam kết ?ochiến thắng đang đến.? Tuy nhiên, Bộ Quốc phòng Israel cho biết Hamas đã bị đòn đau và khẳng định sẽ không có sự chấm dứt trong sứ mệnh ngừng các cuộc tấn công rocket bất chấp số người Palestine thiệt mạng đã ở mức 520 người.
    Hàng ngàn lính bộ binh đã tiến sâu vào khu vực có 1,5 triệu người Palestine sinh sống, giao tranh với các tay súng Hamas ở phía Đông lãnh thổ này khi họ bao vây Thành phố Gaza trên bộ và trên biển.
    Hôm 05/01, các nhân viên y tế cho biết, máy bay chiến đấu Israel đã giết chết 14 người Palestine khác, trong đó có 5 trẻ em. Ít nhất 525 người Palestine ?" bao gồm ít nhất 90 trẻ em ?" thiệt mạng kể từ khi Israel tiến hành chiến dịch quân sự tại Gaza hôm 27/12. Khoảng 2.500 người khác bị thương.
    Israel cho biết, hàng chục tay súng Hamas đã thiệt mạng trong khi đó 1 binh lính Israel thiệt mạng và 55 người khác bị thương kể từ hôm thứ Bảy.
    Trong khi đó, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Ehud Barack phát biểu với quốc hội rằng cuộc chiến với Hamas sẽ tiếp tục. ?oThành phố Gaza bị bao vây một phần. Chúng ta đã đánh mạnh vào Hamas nhưng chúng ta chưa đạt được tất cả các mục tiêu và chiến dịch của chúng ta sẽ tiếp tục,? Bộ trưởng Barack nói.
    3 dân thường và 1 binh lính thiệt mạng do bị trúng rocket từ Dải Gaza kể từ khi chiến dịch quân sự của Israel bắt đầu. Hơn 20 cuộc tấn công rocket và tên lửa đã diễn ra hôm 05/01.
    Hiện Israel đang phải đối mặt với sức ép của cộng đồng quốc tế để nhất trí lệnh ngưng bắn và giảm bớt sự đau đớn cho người dân Dải Gaza. Israel nhất chí cho phép lương thực và nhiên liệu vào Gaza nhưng hàng chục xe tăng bị mắc kẹt tại biên giới khi quân đội cho biết không có ai ở đây để nhận hàng viện trợ.
    Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy có kế hoạch tổ chức đàm phán với các nhà lãnh đạo Israel và Palestine về biện pháp đạt thoả thuận ngưng bắn.
    Một phái đoàn bộ trưởng của EU và một phái viên Nga đã có mặt tại khu vực nóng này. Ngoại trưởng Mỹ Condoleezza Rice đã hoãn chuyến công du Trung Quốc do cuộc khủng hoảng nặng nề tại Gaza.
    Ngoại trưởng Cộng hoà Czech Karel Schwarzenberg đã dẫn đầu một phái đoàn khác tới Trung Đông, trong khi đó phái viên Trung Đông của Tổng thống Nga Dmitry Medvedev, Alexander Saltanov, đã tổ chức hội đàm với Tổng thống Abbas.
    Tổng thư kí Liên hợp quốc Ban Ki-moon hôm 04/01 khẳng định rằng ông sẽ làm việc với các nhà lãnh đạo then chốt để chấm dứt bạo lực tại vùng đất nóng bỏng này.

    Minh Hạ (Theo Reuters)
  8. conpas

    conpas Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    1.008
    Đã được thích:
    13

    "Israel không tìm kiếm sự ủng hộ của Mỹ trước khi đánh Hamas"

    Hôm 04/01, Phó Tổng thống Mỹ Dick Cheney cho biết, Israel đã không tìm kiếm sự tán thành của Mỹ trước khi tiến hành cuộc chiến trên bộ với Hamas trong cuộc xung đột đẫm máu nhất tại chảo lửa Trung Đông này.

    Từ Nhà Trắng cho tới điện Capitol Hill, các quan chức Mỹ vẫn còn kiên quyết hậu thuẫn Israel. Một mặt, họ hối thúc một thỏa thuận ngừng bắn, mặt khác họ lại đặt trách nhiệm một phía lên Hamas, khi binh lính Israel và xe tăng chia cắt dải Gaza. Nhiều nghị sỹ Mỹ ủng hộ cuộc tấn công trên bộ của Tel Aviv, theo họ, đó là phản ứng chính đáng của Israel sau khi Hamas nã rocket về phía Israel.
    Ông Cheney khẳng định, Israel chắc chắn đã ?okhông tìm kiếm sự cho phép hay đồng thuận của chúng tôi? trước khi hàng nghìn lính tiến vào Gaza đêm 03/01.
    Tuy nhiên, vị phó Tổng thống này né tránh trả lời trực tiếp câu hỏi rằng, liệu Israel có thông báo cho liên minh lớn ?" Mỹ - các kế hoạch của Tel Aviv trước khi tiến hành tấn công hay không. Tuy nhiên, cuộc tấn công trên bộ này đã được dự tính trước bởi lẽ trước đó, bộ binh Israel đã ở sát biên giới với Gaza.
    ?oHọ nói, họ đã ra khỏi khu vực này 3 năm rồi. Nhưng, nếu các cuộc tấn công rocket không dừng lại, họ không còn sự lựa chọn nào khác là phải hành động. Và nếu họ buộc phải hành động, họ sẽ làm tới cùng để lật đổ kẻ thù. Đó là điều chắc chắn sẽ xảy ra?, ông Cheney nói.
    Lãnh đạo Mỹ cẩn trọng lưu ý, hậu quả của cuộc chiến tranh mới, trong đó chắc chắn sẽ là một cuộc khủng hoảng nhân đạo trầm trọng và con số dân thường thương vong tại đây. Tuy nhiên, quan điểm trên nhằm hướng về Hamas - tổ chức đã từng tuyên bố tiêu diệt Israel và bị chính phủ Mỹ liệt vào danh sách tổ chức khủng bố.
    Hai Thượng nghị sỹ đảng Dân chủ Harry Reid và Dick Durbin và Thượng nghị sỹ Mitch McConnell, lãnh đạo đảng Cộng hòa đã cùng miêu tả động thái của Israel là có thể hiểu được.
    ?oTôi nghĩ những gì người Israel làm là rất cần thiết. Tôi nghĩ, tổ chức khủng bố này phải bị hất cẳng?, ông Reid nói.
    ?oHamas là một tổ chức khủng bố. Chúng ta hãy tưởng tượng, nếu ai đó từ một quốc gia láng giềng tấn công người dân của chúng ta, chắc chắn chúng ta sẽ hành động như thế. Tôi nghĩ Israel đang làm cái việc duy nhất họ có thể làm để bảo vệ dân chúng của họ?, ông McConnell nhận định.
    Cuộc khủng hoảng tại Gaza đã buộc Ngoại trưởng Mỹ Condoleezza Rice phải trì hoãn chuyến công du Trung Quốc đã được lên kế hoạch vào tuần này. Bà Rice đã có rất nhiều cuộc điện đàm với liên minh của mình tại Trung Đông và châu Âu với hy vọng đạt được một thỏa thuận ngừng bắn tại Gaza, tuy nhiên bà Rice vẫn chưa lên kế hoạch thăm Trung Đông.
    Tuy nhiên, hôm 05/01, Hamas vẫn tiếp tục các cuộc tấn công bằng rocket vào miền nam Israel bất chấp chiến dịch không kích 10 ngày và 2 đêm công kích trên bộ vào miền bắc Gaza của Israel.
    Theo quân đội Israel, đêm 04/01 nước này đã tấn công vào hơn 30 mục tiêu tại Gaza, trong đó có một nhà thờ Hồi giáo mà theo họ là kho chứa vũ khí. Nhiều chiến binh Hamas cũng đã thiệt mạng khi một bệ phóng rocket bị phá hủy.
    Kể từ khi phát động các cuộc tấn công trên bộ hôm 04/01, đã có 64 dân thường Palestine thiệt mạng, nâng tổng số thương vong tại dải Gaza bắt đầu từ hôm 27/12/2008 lên hơn 512 người thiệt mạng và hơn 2.000 người bị thương.

    Thanh Nga (Theo AP)
  9. conpas

    conpas Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    1.008
    Đã được thích:
    13
    Hamas thề đánh bại Israel

    Lãnh đạo cấp cao của phong trào Hồi giáo Hamas Mahmoud al-Zahar hôm 05/1 cho hay, ông cam kết sẽ lãnh đạo lực lượng của mình giành chiến thắng trong cuộc chiến với Israel .

    Đây được coi là phát ngôn đầu tiên của Al-Zahar kể từ khi Israel phát động cuộc không kích hôm 27/12 và sau đó là cuộc tấn công trên bộ ở dải Gaza nhằm truy quét tận gốc lực lượng Hamas.
    Phát biểu trên kênh truyền hình al-Aqsa, ông nói: ?oChiến thắng đang đến rất gần với người Hamas. Rocket của chúng ta sẽ hạ gục Israel.?
    Al-Zahar khẳng định, cuộc chiến sẽ không kết thúc cho đến khi phân định thắng thua. Israel sẽ phải mở cửa trở lại biên giới dải Gaza trong đó có đường biên giới Rafah giáp với Ấn Độ.
    Ông này cũng lên tiếng chỉ trích châu Âu đã không có những động thái cứng rắn để đáp trả cuộc không kích đẫm máu của Israel vừa qua. Ông cũng đồng thời đả kích kịch liệt Mỹ đã hậu thuẫn cho quân đội Israel gây ra thảm họa nhân đạo tàn sát dân thường.
    Lãnh đạo cấp cao của Hamas lên tiếng kêu gọi cộng đồng Ả Rập và Hồi giáo trên toàn thế giới đoàn kết lại để phản đối cuộc tấn công trên dải Gaza của Israel. Al-Zahar nhấn mạnh: ?oĐể chiến thắng, ngoài chương trình hành động, tinh thần đoàn kết là yếu tố quan trọng.?

    VTB (Theo THX)
  10. conpas

    conpas Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    1.008
    Đã được thích:
    13
    Israel bất chấp yêu cầu ngừng bắn

    Cuộc chiến của Israel với Hamas tại dải Gaza càng khốc liệt hơn vào sáng hôm nay, 06/01, khi chính phủ Israel né tránh yêu cầu giảm tối đa số dân thường Palestine thiệt mạng không ngừng gia tăng.

    Trước đó, Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy đã đưa ra nhiều lời kêu gọi mới yêu cầu ngừng ngay cuộc chiến này. Tính đến nay, ít nhất 555 dân thường Palestine thiệt mạng và hơn 2.700 người khác bị thương. Tuy nhiên, giới chức Israel vẫn quả quyết rằng, cuộc phản công của họ chỉ nhằm ngăn chặn các cuộc tấn công bằng rocket mà Hamas nã xuống miền nam nước này.
    Người dân cho biết, với sự yểm trợ của các máy bay chiến đấu kèm theo súng máy hạng nặng ở trên, xe tăng Israel không ngừng bắn pháo vào Shejaiya, thị trấn đông dân cư phía đông thành phố Gaza. Những tia sáng lóe lên trong bóng đêm khi pháo nổ làm rung chuyển cả khu vực.
    Ngoài ra, các chiến đấu cơ của Israel cũng dội bom vào khu an ninh của Hamas tại trung tâm thành phố.
    Hamas cho hay, nhóm này đã bắn tên lửa vào 7 xe tăng tại Shejaiya khiến 10 lính Israel thiệt mạng. Hai kênh truyền hình Ả Rập, - Al-Arabiya và Al-Jazeera - thông báo, 4 lính Israel thiệt mạng và hơn 30 lính khác bị thương.
    Quân đội Israel xác nhận, đã có một cuộc tấn công khốc liệt, tuy nhiên lại không đưa ra bình luận gì về con số thương vong.
    Theo các nhân viên y tế, hôm 05/01, có ít nhất 13 trẻ em trong số 60 thi thể được đưa tới các bệnh viện ở Gaza. Cho tới nay, có khoảng 100 trẻ em trong số hơn 555 người thiệt mạng kể từ khi các cuộc không kích của Israel bắt đầu hôm 27/12/2008.
    Ngoài ra, Hội chữ thập đỏ quốc tế còn cho biết thêm, nhiều bệnh nhân đang chết dần bởi số bệnh nhân quá tải, các nhân viên y tế không thể kịp thời điều trị cho họ.
    Khi Israel tăng cường chiến dịch tiến sâu vào Gaza, Ngoại trưởng nước này, bà Tzipi Livni, đã bác bỏ yêu cầu ngừng bắn của châu Âu.
    ?oChúng tôi đang chiến đấu với những kẻ khủng bố và chúng tôi không được phép thỏa thuận với khủng bố?, bà nói sau cuộc gặp gỡ với phái đoàn thuyết khách của EU đứng đầu là Ngọai trưởng Czech, Karel Schwarzenberg.
    ?oKhi Israel trở thành mục tiêu, chắc chắn Israel sẽ đáp trả lại?, bà kiên quyết.
    Sau khi gặp Tổng thống Palestine Mahmud Abbas tại Ramallah, người đồng cấp phía Pháp, ông Sarkozy tuyên bố, ông sẽ nói chuyện với lãnh đạo Israel rằng, ?ophải dừng ngay cuộc chiến bạo lực?.
    Tại Jerusalem, ông Sarkozy nhấn mạnh: ?oChúng tôi, châu Âu, mong muốn một lệnh ngừng bắn càng sớm càng tốt. Chúng ta đang chống lại hòa bình. Bom đạn phải ngừng ngay lại, phải ngừng lại cho các hoạt động nhân đạo?.
    Sau khi ông Sarkozy gặp Thủ tướng Israel, Ehud Olmert, một quan chức trong văn phòng thủ tướng tiết lộ, ông Olmert đã bác bỏ bất kỳ một thỏa thuận ngừng bắn nào.
    ?oKết quả của chiến dịch này phải là?.Hamas không chỉ dừng ngay các cuộc tấn công bằng rocket và còn không đủ khả năng tấn công được nữa?, vị quan chức dẫn lời Thủ tướng Olmert trong cuộc trò truyện với Tổng thống Sarkozy.
    Trước đó, Tổng thống Mỹ George W. Bush cũng nhận định, bất kỳ thỏa thuận ngừng bắn nào cũng phải bảo đảm sự chấm dứt các cuộc tấn công bằng rocket.
    ?oTôi hiểu, mục đích của Israel chỉ là tự vệ và tình hình đang diễn ra tại Gaza là do Hamas?, ông Bush nói.
    Bộ trưởng quốc phòng Israel, ông Ehud Barak tuyên bố, cuộc chiến sẽ vẫn tiếp tục. ?oChúng ta đang trừng trị Hamas, nhưng chúng ta chưa đạt được mục địch của mình vì vậy, cuộc chiến vẫn phải tiếp tục?, ông nói trước quốc hội.

    Đáp lại, phát biểu trên truyền hình, thủ lĩnh cấp cao của Hamas tại Gaza, ông Mahmud Zahar, quả quyết: ?ochiến thắng đang tới?.
    ?oHọ đang hợp pháp hóa thành kẻ giết người cho chính trẻ em của họ bằng việc giết hại trẻ em vô tội Palestine, khi phá hoại giáo đường của họ và trường học của con em họ khi tấn công vào nhà thờ vào trường học của chúng ta?, ông Zahar nói.
    Hiện, Tel Aviv phải đối mặt với sức ép của cộng đồng quốc tế yêu cầu ngừng ngay các cuộc công kích khiến hơn 1.5 triệu dân Gaza lâm vào khốn cùng, khi mà những dân thường vô tôi này không còn đủ thức ăn và nước uống để dùng.
    Hôm nay (06/01), Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc sẽ tổ chức một buổi họp nhằm thảo luận về yêu cầu thỏa thuận ngừng bắn và bảo vệ dân thường Palestine của thế giới Ả Rập.

    Thanh Nga (Theo AFP)

Chia sẻ trang này