1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tin tức, hình ảnh, bình luận tình hình chiến sự Nga - Gruzia - Phần 3

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi berkut, 25/08/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ArchEnemy

    ArchEnemy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/08/2004
    Bài viết:
    580
    Đã được thích:
    0
    Đúng như lời nói của tướng Miller khi trả lời CNN ở Gru, mẽo đã dành 60 năm nay để tránh đối đầu với Nga... tàu chiến mẽo hôm nay đã ko vào cảng poti
  2. brucelee1

    brucelee1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2008
    Bài viết:
    1.186
    Đã được thích:
    0
    TT Med vin vào cớ tàu Mỹ chở vũ khí đến Poti làm bỉ mặt Nga
    Nay mà vẫn cập cảng Poti thì hàng lên bờ xong Nga tới kiểm tra ngay. Có tật giật mình nên phải chuyển hướng
  3. ArchEnemy

    ArchEnemy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/08/2004
    Bài viết:
    580
    Đã được thích:
    0
    Tình báo của Med đã biết trước kế hoạch này chăng? cách đây gần 1 tuần đã thấy Nga đào công sự và setup nhiều ụ súng quang cảng poti, kể cả việc đón lõng mấy con Humvee về chơi
  4. brucelee1

    brucelee1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2008
    Bài viết:
    1.186
    Đã được thích:
    0
    Tàu chiến Mỹ tránh giáp mặt quân Nga
    Mỹ hôm nay quyết định hủy vào phút chót kế hoạch cho tàu quân sự chở hàng cứu trợ cập cảng Poti của Gruzia, nơi các binh sĩ Nga đang dàn quân xung quanh.
    Con tàu mang tên US Coast Guard Cutter Dallas thuộc lực lượng bảo vệ bờ biển Mỹ có kế hoạch tiến vào cảng Poti trên Biển Đen sáng nay. Tuy nhiên, phát ngôn viên sứ quán Mỹ tại Tbilisi Stephen Guice cho biết, chiến hạm này thay đổi hành trình và sẽ cập cảng Batumi ở phía nam Gruzia, nơi không có sự hiện diện của quân Nga.
    Trước đó, khu trục hạm trang bị tên lửa USS McFaul cũng tới Batumi hôm 24/8 mang theo hàng cứu trợ như chăn màn, vật dụng vệ sinh và thức ăn trẻ em. Hiện con tàu này vẫn triển khai ngoài khơi Gruzia. Kế hoạch đưa tàu US Coast Guard Cutter Dallas tới cảng Poti với sự yểm trợ của USS McFaul từ xa, khiến người ta lo ngại bởi các binh sĩ Nga vẫn tuần tra tại đây và lập các trạm kiểm soát xung quanh thành phố.
    Cảng Poti vốn đóng vị trí chiến lược của Gruzia và là cửa ngõ quan trọng nhất nước này ra Biển Đen. Tuy nhiên, cơ sở hạ tầng cũng như các tàu Gruzia tại Poti đã bị phá hủy nặng nề sau chiến dịch quân sự của Nga. Các nước phương Tây cáo buộc sự hiện diện của quân Nga ở Poti là vi phạm hiệp ước ngừng bắn mà nước này ký với Gruzia.
    Tuy nhiên, Matxcơva cho rằng họ có quyền duy trì quân ở các "vùng đệm an ninh" theo như thỏa thuận do Pháp làm trung gian, trong đó có cả thành phố cảng Poti vốn nằm cách không xa khu vực ly khai Abkhazia. Nga cũng cáo buộc một số nước trong NATO đang lợi dụng việc chuyển hàng cứu trợ để tăng cường lực lượng hải quân trên Biển Đen.
    Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov tuyên bố: "Thông thường chiến hạm không chở hàng cứu trợ và đây là chính sách ngoại giao tàu chiến. Hành động này sẽ không ******** hình thêm ổn định".
    Trước đó, hai chiếc máy bay vận tải quân sự hạng nặng C -17 của Mỹ cũng hạ cánh xuống thủ đô Tbilisi hôm 13 và 14/8. Đây là một phần chiến dịch cứu trợ nhân đạo của Mỹ dành cho đồng minh Gruzia bằng cả không quân và hải quân. Nga nghi ngờ rằng những chuyến hàng đó không chỉ mang theo đồ viện trợ nhân đạo đơn thuần.
  5. brucelee1

    brucelee1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2008
    Bài viết:
    1.186
    Đã được thích:
    0
    Nga lập quan hệ ngoại giao với vùng ly khai Gruzia

    Tổng thống Nga Dmitry Medvedev yêu cầu Bộ Ngoại giao nước này chuẩn bị thiết lập quan hệ ngoại giao với Abkhazia và Nam Ossetia, hai vùng ly khai ở Gruzia mới được họ công nhận độc lập.
    Hôm qua ông đã lệnh cho Bộ ngoại giao bắt đầu các cuộc đàm phán với Nam Ossetia và Abkhazia, để soạn thảo bản hiệp ước về hợp tác, hữu nghị và tương trợ lẫn nhau. Tổng thống Medvedev cũng yêu cầu Bộ Quốc phòng đảm bảo việc gìn giữ hòa bình tại đây như đề nghị của lãnh đạo hai khu vực.
    Tổng thống tự xưng của Abkhazia Sergei Bagapsh cho biết ông sẵn sàng ký thỏa thuận hợp tác quân sự với Nga. "Những văn bản này sẽ sớm được ký kết. Chúng tôi thậm chí còn đề nghị ký hợp tác quân sự trước khi được công nhận độc lập", Bagahsh nói.
    Medvedev tuyên bố công nhận độc lập của Nam Ossetia và Abkhazia hôm qua sau khi cả thượng viện và hạ viện nước này bỏ phiếu thông qua quyết định hậu thuẫn. Động thái này của Matxcơva được dự đoán sẽ làm cho quan hệ giữa Nga với phương Tây thêm căng thẳng.
    Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov khẳng định quyết định công nhận hai vùng đất kể trên không liên quan gì đến việc Kosovo tuyên bố độc lập, hồi đầu năm. "Cả hai trường hợp đều bắt đầu bởi chiến tranh nhưng các cuộc xung đột đó kết thúc khác nhau. Tại Kosovo là các đợt ném bom tàn bạo đổ xuống Belgrade còn Tbilisi không hề bị trừng phạt dù trước đây từng tấn công Sukhumi, thủ phủ Abkhazia", ông Lavrov lập luận.
    Tổng thống Mỹ George Bush và Thủ tướng Đức Angela Merkel đều lên tiếng đề nghị ông Medvedev tôn trọng quyền toàn vẹn lãnh thổ của Gruzia. Nhưng Matxcơva cho rằng Tbilisi đã mất quyền lấy lại hai khu vực ly khai nói trên, sau khi mở cuộc tấn công bất ngờ đêm 7/8 vào Nam Ossetia, khiến hàng nghìn người thiệt mạng, gồm cả lính gìn giữ hòa bình Nga.
    Tổng thống Nga cũng khẳng định sẽ ủng hộ Abkhazia và Nam Ossetia ở mức tối đa nếu hai vùng đất này bị tấn công. "Theo sắc lệnh công nhận độc lập của hai nước cộng hòa mà tôi đã ký, Nga sẽ giúp họ đảm bảo an ninh và sẽ trợ giúp thích đáng nếu họ bị tấn công".
    Người đứng đầu điện Kremlin tuyên bố Nga không có ý định gây ra một cuộc Chiến tranh Lạnh mới nhưng cũng không hề lo sợ nếu nó xảy ra. ?oChúng tôi không sợ gì cả, kể cả viễn cảnh về một cuộc Chiến tranh Lạnh mới. Nhưng chúng tôi không muốn cuộc chiến đó xảy ra. Mọi thứ sẽ phụ thuộc vào các đối tác của chúng tôi mà thôi. Nếu họ muốn duy trì quan hệ tốt đẹp giữa Nga và phương Tây, họ sẽ hiểu lý do đằng sau quyết định của chúng tôi?, ông nói thêm.
  6. brucelee1

    brucelee1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2008
    Bài viết:
    1.186
    Đã được thích:
    0
    Hôm 26/8, một tướng cấp cao của Nga tuyên bố việc Mỹ và các nước thành viên khác thuộc NATO sử dụng tàu chiến để phân phát hàng cứu trợ tới Grudia là có "dã tâm".
    Tại Moscow, Tướng Anatoly Nogovitsyn, Phó Tổng tham mưu trưởng quân đội Nga, khẳng định hiện có 10 tàu chiến của NATO đang hiện diện ở Biển Đen và thêm 8 tàu nữa của khối quân sự này sẽ sớm triển khai tới đây.
    Phát biểu trước báo giới, ông Nogovitsyn nói: "Việc tăng cường hoạt động của các tàu chiến NATO trên Biển Đen rất khó hiểu. Chúng tôi vô cùng lo lắng. Đây là hành động hiểm độc. Số hàng cứu trợ đó có thể mua được ở bất kỳ thị trường nào".
    Ông Nogovitsyn cho biết thêm, một đơn vị tàu hải quân Nga đang cắm chốt ở ngoài khơi Sukhumi - thủ phủ của vùng ly khai Abkhazia thuộc Grudia, trên vùng biển phía bắc đảo Poti. Theo ông, các tàu này đang giám sát việc rút binh lính Nga rút khỏi Grudia.
    Trước đó, Mỹ đã có một hành động khiến Nga tức giận khi cử tàu khu trục có tên lửa dẫn đường USS McFaul chở 34 tấn hàng viện trợ tới Batumi hôm chủ nhật (24/8). Tư lệnh Scott Miller, phát ngôn viên cho Hạm đội số 6 của Hải quân Mỹ ở Naples, Italy, tiết lộ tàu McFaul đã rời cảng Batumi hôm 26/8 nhưng vẫn còn neo đậu trên khu vực Biển Đen.
  7. gulfoil

    gulfoil Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2003
    Bài viết:
    3.090
    Đã được thích:
    4
    Một nhóm tầu do tuần dương hạm Matskva dẫn đầu đã vào cảng Sukhumi của Abkhazia cùng với các tầu đổ bộ khác để đóng ở đây và thực hiện sứ mệnh gìn giữ hoà bình ở Gru-trong khi Nga lo ngại về việc NATO và Mĩ đưa nhiều tầu chiến của các nước vào biển đen
    Russia says number of NATO ships in Black Sea increasing
    27/08/2008 12:55 SUKHUMI, August 27 (RIA Novosti) - A Russian naval official reported an increase in NATO warships near the Georgian coast on Wednesday.
    "According to our information, NATO ships are in the Black Sea and their numbers are increasing," said Vice Adm. Sergei Menyailo, commander of the Novorossiisk naval base.
    He said some of the ships were at the port of Batumi in southwest Georgia. "We are monitoring the situation," he added.
    Russia is concerned that NATO is continuing to build up its forces in the Black Sea. The military alliance announced its decision to deliver humanitarian aid to Georgia after the conclusion of hostilities between Tbilisi and Moscow over breakaway South Ossetia on August 12. Moscow recognized both South Ossetia and Abkhazia, another breakaway Georgia republic, on Tuesday, despite warnings by Western leaders not to do so.
    Moscow has questioned why the U.S. military is needed to deliver aid to Georgia. According to a Russian military intelligence source, the NATO warships that have entered the Black Sea are carrying over 100 Tomahawk cruise missiles and Harpoon anti-ship missiles between them.
    A U.S. Embassy spokesman said on Wednesday that a warship that was due to deliver aid to the Georgian port of Poti, where Russian troops have been carrying out patrols, would dock at Batumi. He did not explain the reason for the decision.
    Menyailo said that the Moskva missile cruiser, the flagship of Russia''s Black Sea Fleet, was approaching the port of Sukhumi, Abkhazia''s capital.
    According to Anatoly Nogovitsyn, the deputy chief of the Russian General Staff, the cruiser should have returned to its base in Sevastopol on Tuesday night.
    Menyailo also said that the Russian naval group patrolling the waters off Abkhazia was sufficient to maintain peace and stability in the region. "We are not planning to increase the number of our ships there, but everything depends on regional stability,'' Menyailo said.
    He said the ships differed in kind, ranging from landing vessels to missile ships and submarine chasers.
    "We are controlling territorial waters and the adjacent area, ensuring shipping safety, and preventing the smuggling of arms and military vehicles," the official said.
    Russia''s General Staff said on Tuesday there were ten NATO ships in the Black Sea - three U.S. warships, the Polish frigate General Pulaski, the German frigate FGS Lubeck, and the Spanish navy ship Admiral Juan de Borbon, as well as four Turkish vessels.
    ------------------------------------------
    Russian military concerned by larger NATO presence in Black Sea
    25/08/2008 16:33 MOSCOW, August 25 (RIA Novosti) - Russia has to be concerned that NATO is continuing to get a stronger foothold in the Black Sea, the deputy chief of General Staff said Monday.
    "NATO''s naval deployments in the Black Sea, where nine foreign vessels have already been sent, cannot but provoke concern," Col. Gen. Anatoly Nogovitsyn said.
    According to a Russian military intelligence source, the NATO warships that have entered the Black Sea carry over 100 Tomahawk cruise missiles and Harpoon anti-ship missiles between them.
    NATO has so far deployed the USS McFaul and the U.S. Coast Guard Cutter Dallas, the Polish frigate General Pulaski, the German frigate FGS Lubeck, and the Spanish navy ship Admiral Juan de Borbon.
    "NATO is actually deploying a surface strike group in the Black Sea," the unidentified source said Monday.
    The McFaul unloaded 55 tons of humanitarian aid in the Georgian port of Batumi on Sunday, with two more U.S. Navy ships due in port later this week. The Polish, Spanish and German ships also entered the Black Sea on Friday.
    Nogovitsyn said Russian peacekeepers, who continue to be deployed in Georgia after the country''s war with breakaway South Ossetia, would not carry out checks of foreign ships entering Georgian Black Sea ports.
    But he said peacekeepers at a checkpoint near the Poti port would conduct patrols in the area. "Patrols are a civilized form of control," he said.
    The senior military official put it more colorfully on Saturday: "Poti is outside of the security zone, but that does not mean we will sit behind a fence watching them riding around in Hummers."
    Nogovitsyn promised that Russia would not exceed the numbers defined by international agreements, including a 1992 pact, when sending peacekeepers to South Ossetia.
    But he warned that Georgia was planning to deploy troops in the towns of Gori and Senaki.
    "The Georgian Armed Forces command is continuing to conduct acts aimed at restoring the combat readiness of its army directed at South Ossetia," he said. "Communication systems are being restored, units are planned for deployment in the military towns of Gori and Senaki."
    Georgia is also planning acts of sabotage on infrastructure and transportation facilities, Nogovitsyn said.
    "Georgian reconnaissance and sabotage groups are reinvigorating their efforts... and are preparing military actions along the routes of Russian armored columns, as well as acts of sabotage on transportation infrastructure," he said.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  8. brucelee1

    brucelee1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2008
    Bài viết:
    1.186
    Đã được thích:
    0
    McFaul chở gì đến Batumi?
    Mỹ đã có một hành động khiến Nga tức giận khi cử tàu khu trục có tên lửa dẫn đường USS McFaul chở 34 tấn hàng viện trợ tới Batumi hôm chủ nhật (24/8). Tư lệnh Scott Miller, phát ngôn viên cho Hạm đội số 6 của Hải quân Mỹ ở Naples, Italy, tiết lộ tàu McFaul đã rời cảng Batumi hôm 26/8 nhưng vẫn còn neo đậu trên khu vực Biển Đen.
    Hôm 26/8, một tướng cấp cao của Nga tuyên bố việc Mỹ và các nước thành viên khác thuộc NATO sử dụng tàu chiến để phân phát hàng cứu trợ tới Grudia là có "dã tâm".
    Phát biểu trước báo giới, ông Nogovitsyn nói: "Việc tăng cường hoạt động của các tàu chiến NATO trên Biển Đen rất khó hiểu. Chúng tôi vô cùng lo lắng. Đây là hành động hiểm độc. Số hàng cứu trợ đó có thể mua được ở bất kỳ thị trường nào".
    Xem ảnh McFaul trong cuộc tập trận "Sea Breeze-2008" Odessa 15-7- 2008. ở đây
    http://www10.ttvnol.com/forum/quansu/1086307/trang-3.ttvn
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    McFaul trong cuộc tập trận "Sea Breeze-2008" Odessa 15-7- 2008.
  9. brucelee1

    brucelee1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2008
    Bài viết:
    1.186
    Đã được thích:
    0

    McFaul chở gì đến Batumi?
    Phát biểu trước báo giới, ông Nogovitsyn nói: "Việc tăng cường hoạt động của các tàu chiến NATO trên Biển Đen rất khó hiểu. Chúng tôi vô cùng lo lắng. Đây là hành động hiểm độc. Số hàng cứu trợ đó có thể mua được ở bất kỳ thị trường nào".
    Xem ảnh McFaul trong cuộc tập trận "Sea Breeze-2008" Odessa 15-7- 2008. ở đây
    http://www10.ttvnol.com/forum/quansu/1086307/trang-3.ttvn
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  10. brucelee1

    brucelee1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2008
    Bài viết:
    1.186
    Đã được thích:
    0

    McFaul chở gì đến Batumi?
    Phát biểu trước báo giới, ông Nogovitsyn nói: "Việc tăng cường hoạt động của các tàu chiến NATO trên Biển Đen rất khó hiểu. Chúng tôi vô cùng lo lắng. Đây là hành động hiểm độc. Số hàng cứu trợ đó có thể mua được ở bất kỳ thị trường nào".
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này