1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tin tức, hình ảnh, bình luận tình hình chiến sự Nga - Gruzia - Phần 3

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi berkut, 25/08/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. brucelee1

    brucelee1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2008
    Bài viết:
    1.186
    Đã được thích:
    0
    Thủ tướng Putin: Nga đã hành động đúng
    Thủ tướng Putin, hôm 31/8, khẳng định nước Nga đã hành động ?ođúng đắn, có đạo đức và phù hợp luật pháp quốc tế? trong vấn đề Nam Ossetia. Cùng ngày, Tổng thống Medvedev tuyên bố, việc Nga công nhận quyền độc lập của Nam Ossetia và Abkhazia là "điều không thể thay đổi".
    Thực hiện đầy đủ thỏa thuận ngừng bắn
    Tổng thống Mỹ Bush, hôm 31/8, đã có cuộc điện đàm với Thủ tướng Italia Berlusconi về vấn đề xung đột giữa Nga và Grudia, người phát ngôn Hội đồng An ninh quốc gia Mỹ Gordon Johndroe cho biết.
    "Hai nhà lãnh đạo đã thảo luận về tầm quan trọng của việc ủng hộ sự toàn vẹn lãnh thổ của Grudia, và Nga cần thiết thực hiện đầy đủ các điều khoản trong thỏa thuận ngừng bắn cũng như việc rút quân ra khỏi Grudia theo thỏa thuận đó", Johndroe nói trong một tuyên bố.
    Tổng thống Bush sẽ tiếp tục các cuộc hội ý với các lãnh đạo châu Âu về tình hình Grudia, Johndroe cho biết.

    Các nhà lãnh đạo Liên minh châu Âu dự kiến sẽ tiến hành họp hôm 1/9 trong một nỗ lực tăng cường ủng hộ cho Grudia.

    Cắt quan hệ ngoại giao là điều bất khả kháng
    Trong một diễn biến khác, hãng thông tấn Caucasus của Grudia hôm 31/8 dẫn lời Tổng thống nước này Mikheil Saakashvili tuyên bố việc Grudia cắt đứt quan hệ ngoại giao với Nga là vì ?okhông còn sự chọn lựa nào khác?, sau khi Nga công nhận quyền độc lập của hai vùng li khai thuộc Grudia.
    "Đây là một quyết định khó khăn, nhưng Grudia không còn sự chọn lựa nào khác", Saakashvili nói.
    Thứ trưởng Ngoại giao nước này, Grigol Vashadze, hôm 29/8 tuyên bố Grudia cắt đứt quan hệ ngoại giao với Moscow để phản đối quyết định công nhận Nam Ossetia và Abkhazia độc lập của Tổng thống Nga Dmitry Medvedev.
    Tổng thống Saakashvili nói rằng việc Nga rút quân khỏi Grudia là điều kiện tiên quyết để hai bên xây dựng mối quan hệ hợp tác và mang tính xây dựng. Ngoài ra, sự hợp tác cần được dựa trên cơ sở ?otôn trọng độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Grudia".
    5 nguyên tắc đối ngoại của Nga
    Thủ tướng Putin, hôm 31/8, khẳng định nước Nga đã hành động ?ođúng đắn, có đạo đức và phù hợp luật pháp quốc tế? trong vấn đề Nam Ossetia.
    Trả lời phỏng vấn trên kênh truyền hình Vesti-24 của Nga, ông Putin nói: ?oLẽ phải nằm ở phía chúng tôi. Chúng tôi đã hành động hoàn toàn đúng đắn, có đạo đức và phù hợp với luật pháp quốc tế?.

    Tổng thống Medvedev (trái) và Thủ tướng Putin (Ảnh: Corbis)
    Cùng ngày, Tổng thống Dmitry Medvedev đã tuyên bố 5 nguyên tắc trong chính sách đối ngoại của nước Nga, gồm: Tôn trọng các nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế về xác định mối quan hệ trong xã hội văn minh;
    Nga thừa nhận thế giới cần đa cực hóa, thế giới đơn cực sẽ không được đón nhận; Nga không muốn đối đầu với bất kỳ quốc gia nào; Hướng ưu tiên trong chính sách đối ngoại là bảo vệ tính mạng và tôn nghiêm của công dân Nga; Bảo vệ lợi ích của Nga ở các khu vực hữu hảo.
    Ông Medvedev khẳng định tương lai mối quan hệ giữa Nga với các quốc gia không chỉ do Nga quyết định, mà còn tùy thuộc vào bạn bè, đối tác của Nga cũng như cộng đồng quốc tế. Ông nói thêm, mặc dù Nga không ủng hộ chính sách cấm vận, nhưng khi cần thiết, Nga không loại trừ khả năng thông qua luật đặc biệt về cấm vận kinh tế và ngoại giao với các quốc gia khác.
    Ngoài ra, Tổng thống Nga cũng cho biết việc Nga thừa nhận quyền độc lập của Nam Ossetia và Abkhazia là điều ?okhông thể thay đổi?. Mục đích của việc này là nhằm ?otránh xảy ra một vụ tàn sát chủng tộc tiếp theo?. Ông cho hay, hiện đang dự thảo một hiệp định quốc tế giữa Nga với Nam Ossetia, Abkhazia và Nga sẽ viện trợ kinh tế, xã hội, quân sự? cho hai khu vực này.

    Hồi đầu tháng trước, Grudia đã tấn công quân sự đối với Nam Ossetia nhằm giành lại quyền kiểm soát khu vực li khai này, dẫn đến xung đột với Nga. Cuộc xung đột đã chấm dứt theo một thỏa thuận ngừng bắn giữa Tbilisi và Moscow do Pháp làm trung gian.
    Tuy nhiên, căng thẳng giữa hai bên leo thang trở lại khi Nga hôm 26/8 chính thức công nhận Nam Ossetia và Abkhazia, hai vùng li khai thuộc Grudia là các quốc gia độc lập.
    Đan Tâm (theo THX, Sina, AFP)
  2. tekute1976

    tekute1976 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/02/2007
    Bài viết:
    1.022
    Đã được thích:
    250
    Thế mà trước đây có ai đó nói tàu Nga dùng pháo. Làm các bác anti Nga sướng rơn vì tên lửa chống hạm của Nga không dùng được.
  3. P20

    P20 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/11/2006
    Bài viết:
    5.619
    Đã được thích:
    203
    Sao kô gọi về Sevastopol xin Moskva táng cho mấy phát xem thế nào?
  4. aikolai

    aikolai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2007
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0

    link đây http://www.vesti.ru/videos?vid=147844
    xem chi tiết trận hải chiến đê
  5. TimeBreak

    TimeBreak Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2004
    Bài viết:
    1.386
    Đã được thích:
    9
    Bác cứ xui cháu nó nghịch dại!
    Bảo Moskva khai hoả từ Sevastopol .. ngộ nhỡ lâu không bắn, nó trục trặc gì gì đó, tàu nhà với tàu Zỉn lại đang sát mé nhau, tên lửa không trúng tàu Zỉn, lại fang thẳng cánh tàu mình thì hoạ à
  6. quyensg

    quyensg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2005
    Bài viết:
    737
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay gấu Nga bảo Nato là "Nato à máy không nên gây sự với tao, lạng quạng tao cấm tịt đường quân tiếp tế của mày đến Afghanistan đấy"
    http://vietnamnet.vn/thegioi/2008/09/801584/
    Cấm bay qua Nga thì mấy chú Nato có thể phải bay vòng nhưng sẽ tốn thêm xăng và thơi gian. Có lẽ phải bay vong xuống vùng vịnh rồi vào Pakistan
  7. mi28havooc

    mi28havooc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2004
    Bài viết:
    172
    Đã được thích:
    0
    Ở Mỹ, có một số bài báo nói Nga cung cấp vũ khí cho tàn quân Taliiban ở AF thông qua IRAN, chú Putin định đỡ đầu cho Bin Laden, Mỹ đang đề phòng BL được Nga cung cấp vũ khí hạt nhân mini để khủng bố, nếu xảy ra có thể làm hàng chục triệu dân thường Mỹ thiệt mạng. Báo chí Mỹ cũng nói Putin đã lập một kế hoạch để xâm lược Châu Âu mà trong đó khởi đầu cuộc chiến Ge vừa qua đã được Mos tính toán và dàn dựng sẵn từ rất lâu. Không biết sự việc rồi đây sẽ ra sao.
  8. brucelee1

    brucelee1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2008
    Bài viết:
    1.186
    Đã được thích:
    0
    EU họp khẩn bàn về quan hệ với Nga
    12:28'' 01/09/2008 (GMT+7)
    Trong cuộc họp khẩn hôm nay (1/9) tại Brussels, các lãnh đạo Liên minh châu Âu (EU) sẽ tập trung bàn về mối quan hệ với Nga nhưng khả năng cấm vận nhằm vào nước này không có trong chương trình nghị sự.
    [​IMG]

    Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy triệu tập EU họp khẩn để bàn về các quan hệ EU-Nga. (Ảnh: AP)
    "Sự gắn bó của Nga trong một mối quan hệ hiểu biết và hợp tác với phần còn lại của châu Âu là vấn đề được bàn đến", lãnh đạo Pháp Nicolas Sarkozy nhấn mạnh trong lời mời chính thức gửi tới các lãnh đạo EU.
    Với việc Pháp đang nắm giữ chức Chủ tịch EU, Tổng thống Sarkozy đã triệu tập cuộc họp khẩn tại Brussels để liên minh 27 thành viên này có thể đưa ra một "thông điệp thống nhất và rõ ràng" về cuộc khủng hoảng giữa Nga và Grudia.
    Tuy nhiên, để có được một tiếng nói chung, các lãnh đạo EU sẽ phải vượt qua những khác biệt liên quan tới cách thức đối xử với Nga, bởi nhiều thành viên EU kiên quyết theo đuổi một lập trường cứng rắn.
    Trong một bài viết đăng trên báo Người Quan sát số ra hôm 31/8, Thủ tướng Anh Gordon Brown kêu gọi xem xét một cách "toàn diện" các mối quan hệ EU - Nga.
    Trong khi đó, một số nước thuộc "EU cũ" do Pháp và Đức dẫn đầu lại muốn theo đuổi quan điểm tránh làm tổn hại quan hệ với Nga.
    [​IMG]
    Tổng thống Dmitry Medvedev khẳng định Nga không thay đổi lập trường. (Ảnh: AFP)
    Trước thềm hội nghị, Tổng thống Nga Dmitry Medvedev vẫn kiên định lập trường, cảnh báo rằng Moscow sẵn sàng đáp trả các lệnh cấm vận và không thay đổi quyết định công nhận Nam Ossetia, Abkhazia là các quốc gia độc lập.
    Trong một động thái mới, Tbilisi hôm qua khẳng định nước này không trông chờ các lệnh cấm vận của EU nhằm vào Nga. "Đối với chúng tôi, việc EU cấm vận Nga không phải là một ưu tiên", Ngoại trưởng Grudia Eka Tkeshelashvili nói ở Istanbul.
    Hội nghị Thượng đỉnh 3 giờ ở Brussels cũng sẽ chứng kiến một cam kết viện trợ hơn nữa cho Grudia. Các đại biểu sẽ nghiên cứu các biện pháp giúp đỡ nền kinh tế của Grudia, khởi dựng một khu vực tự do thương mại, đề xuất nới lỏng các hạn chế visa cho công dân Grudia.
    Một nguồn tin trong văn phòng của Tổng thống Pháp Sarkozy cho biết, các lãnh đạo EU sẽ tuyên bố rằng "một thỏa thuận sáu điểm phải được thực thi một cách trọn vẹn", ngụ ý kế hoạch ngừng bắn mà ông Sarkozy làm trung gian nhằm chấm dứt xung đột giữa Grudia và Nga.
    Thanh Hảo (Theo AFP)
  9. hungsheva2004

    hungsheva2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2004
    Bài viết:
    2.415
    Đã được thích:
    0
    1. Nơi xuất phát của cái nguồn + quan hệ hiện nay giữa Nga và Mỹ = độ tin cậy của bài báo được nhắc đến.
    2. Có nhưng là Liên minh phương Bắc ngày trước.
    3. Xem lại cái 1.
    Từ (1); (2); (3) => Độ tin cậy của thông tin?
  10. khongquen25

    khongquen25 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Bài viết:
    2.543
    Đã được thích:
    127
    Mỗi thằng Anh ít chịu ảnh hưởng từ nguồn nguyên, nhiên liệu của Nga nên to còi chứ các thằng khác sợ vãi ái. Đã chơi kiểu này thì mưu hèn, kế bẩn dùng hết nên không loại trừ Nga cấm xuất nguyên, nhiên liệu chiến lược cho đối tác phương Tây . Thằng Pháp, Đức, Tây Ban Nha, Bỉ, Séc ... cũng thừa hiểu trò mèo của Anh, Mỹ nên cũng chơi bài 2 mặt. Cuối cùng cũng chỉ là 1 tuyên bố chung chung hoặc chơi bài đi đêm riêng lẻ thôi. Nga tuy ngố nhưng lần này thì chẳng ngố chút nào vì quá rõ lợi ích của các nước phương Tây không đồng nhất trong lúc kinh tế TG khủng hoảng như hiện nay. Tóm lại Nga đang ở thế thượng phong và ngồi chờ hành động của phương Tây mới ra quyết định cụ thể.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này