1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tin tức, hình ảnh, bình luận tình hình chiến sự Nga - Gruzia - Phần 3

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi berkut, 25/08/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Masan_1

    Masan_1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    2.330
    Đã được thích:
    14
    Dự án này là Tim mô cùng đồng đội ngả về Nga tuy chưa ra mặt hẳn. Cái vụ nữ hoàng buôn cam ngả về Nga dã được nhắc đến ở topic về Zỉn, khi có các bác cứ đòi Ukr vào Nato ...
  2. SSX

    SSX Guest

    Nói như thế không đầy đủ. Cái vụ phe đảng các vùng liên thủ với đảng CS đề xuất luật tước bỏ bớt quyền hạn TT U đã có cách đây lâu rồi. Nay thêm phe nữ hoàng thì chắc thành.
    Họ làm đúng luật chứ đảo chính cái gì. Lại sắp được thấy một con dog điên dại bại dioxin rồi.
    http://www.lenta.ru/news/2008/09/03/victor/
    Masan xem này, chẳng hiểu thế nào mà đặc nhiệm Zỉn thấy cứ bị người ta bắt như bắt nhợn vậy.
    Chắc quan thầy đào tạo cũng đếch ra gì nên học trò mới quá kém thế.
    Vậy mà trước đây có kẻ mừng quá RÚ lên: bõ công huấn luyện tập trận gần đây. XONG.
    Sau vụ Zỉn này chắc chẳng bao giờ dám rú lên vậy nữa nhỉ?
  3. Masan_1

    Masan_1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    2.330
    Đã được thích:
    14
    KP.RU ... hố hố hố, tờ báo mà với tư lệnh tập đoàn sự thật và sỹ quan tuỳ tùng không hơn tờ toilet giờ được sỹ quan SSX lôi lênà??? .
    Mà ai rú rít gì về vụ đặc nhiêm Zỉn thế??? ko phải TĐST à???
  4. bthungvn

    bthungvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2007
    Bài viết:
    744
    Đã được thích:
    2
    Chiến hạm thứ ba của Mỹ tiến về Gruzia
    Tàu USS Mount Whitney, chiến hạm thứ ba của Mỹ triển khai đến Gruzia kể từ khi chiến tranh bùng nổ, chở theo hàng cứu trợ đang tiến vào Biển Đen và hướng thẳng về Gruzia.
    > Ảnh khu trục hạm Mỹ tới Gruzia / Tàu chiến Mỹ né quân Nga / Nga có thể diệt tàu NATO

    [​IMG]
    Chiến hạm USS Mount Whitney. Ảnh: Navy.
    Tàu USS Mount Whitney đã đi qua eo Dardanelles sớm nay và dự kiến sẽ vượt qua eo Bosporus vào cuối ngày để tiến vào Biển Đen. Hai eo biển trên nối Địa Trung Hải với Biển Đen và đều do Thổ Nhĩ Kỳ kiểm soát.
    Chiến hạm thứ ba của Mỹ đến Gruzia kể từ khi chiến sự nổ ra này chở chăn, thức ăn trẻ em và các loại vật dụng vệ sinh viện trợ cho Tbilisi, sau cuộc chiến với Nga xung quanh khu vực ly khai Nam Ossetia.
    Trong khi đó, chiếc tàu chiến đầu tiên của Mỹ cập cảng Gruzia trong tháng 8 là USS McFaul đã quay trở lại khu vực Địa Trung Hải sau khi hoàn thành nhiệm vụ chuyển hàng cứu trợ. Khu trục hạm trang bị tên lửa này tới Batumi hôm 24/8. Sau đó tới ngày 27/8 đến lượt tàu US Coast Guard Cutter Dallas cũng chở hàng cứu trợ tới cảng này của Gruzia.
    Ban đầu, tàu US Coast Guard Cutter Dallas thuộc lực lượng bảo vệ bờ biển Mỹ có kế hoạch tiến vào cảng Poti trên Biển Đen, nơi có quân đội Nga dàn trận xung quanh. Nhưng tới phút chót Mỹ thay đổi lịch trình và cho tàu cập cảng Batumi, nằm cách xa khu vực từng xảy ra chiến sự ở Gruzia. Nga nghi ngờ hàng cứu trợ chỉ là vỏ bọc để các tàu này chở vũ khí cho Gruzia.
    Hôm qua, Thủ tướng Nga Vladimir Putin cảnh báo Matxcơva sẽ đáp trả sự hiện diện ngày càng nhiều tàu chiến của NATO ở Biển Đen. Đô đốc Nga Eduard Baltin còn tuyên bố, Hạm đội Biển Đen của họ đủ khả năng diệt tàu của NATO trong vòng 20 phút. Theo Matxcơva, tại Biển Đen hiện có khoảng 10 tàu chiến của các nước NATO và 8 tàu khác có kế hoạch sẽ đến đây trong thời gian tới.
    Trong khi đó, hôm 28/8 vừa qua NATO lên tiếng phủ nhận cáo buộc của Nga rằng họ đang tăng cường sự hiện diện trên Biển Đen, đồng thời khẳng định các tàu triển khai tại đây không liên quan đến khủng hoảng Gruzia. NATO cho biết cụ thể nhóm 4 tàu gồm SPS Admiral Juan de Bourbon (Tây Ban Nha), FGS Luebeck (Đức), ORP General K Pulaski (Ba Lan) và khu trục hạm USS Taylor (Mỹ) đang thực hiện "chuyến thăm các cảng và diễn tập theo lịch trình" với các đối tác bên bờ Biển Đen như Rumani và Bulgari, bắt đầu từ 21/8.
    Bình luận cá nhân:
    Theo tôi Mỹ và NATO đang tiếp tục hà hơi cổ suý cho sà cạc đanh chiếm hai vùng ly khai là SO và AF. Tại sao? vì những động thái gần đây của Mỹ và NATO là đưa tàu chiến vào GRU để tiếp tế, Lính GRU tiếp tục triển khai gần SO và AF.
  5. tqtltt

    tqtltt Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    21/04/2004
    Bài viết:
    174
    Đã được thích:
    1
    . Bắn đì dùng vài phát súng qua lại thì không sao, nhưng trong vòng 1 năm tới nếu Sacạc tái đánh NO, AB nữa thì gọi là ngu lần chót và đi hẳn chứ Ngố nó không dừng lại như lần vừa rồi đâu. Lâu dài thì không dám khẳng định vì còn phụ thuộc nhiều chuyện, Câu trả lời quá đơn giản mà hầu như ai cũng có thể phân tích.
  6. brucelee1

    brucelee1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2008
    Bài viết:
    1.186
    Đã được thích:
    0
    Tình hình Tskhinvali
    3/9
    Tskhinvali từ từ hồi sinh
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  7. brucelee1

    brucelee1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2008
    Bài viết:
    1.186
    Đã được thích:
    0

    Tình hình Tskhinvali
    3/9
    Tskhinvali từ từ hồi sinh
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  8. brucelee1

    brucelee1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2008
    Bài viết:
    1.186
    Đã được thích:
    0

    Tình hình Tskhinvali
    3/9
    Tskhinvali từ từ hồi sinh
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  9. brucelee1

    brucelee1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2008
    Bài viết:
    1.186
    Đã được thích:
    0

    Tình hình Tskhinvali
    3/9
    Tskhinvali từ từ hồi sinh
    Bánh mì miễn phí
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  10. haanh88

    haanh88 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/08/2003
    Bài viết:
    248
    Đã được thích:
    0
    Mẽo sẽ chưa bỏ cuộc, nhưng sẽ không có gì đột biến trong hành động. Nước Mỹ đang vào giai đoạn cuối của cuộc bầu cử: cuộc chiến Iraq không lối thoát. Nước Mỹ cần một sự kiện ồn ào bên ngoài để che lấp đi những vấn đề của riêng mình. Trên cái nền ồn ào ấy ứng cử viên có kinh nghiệm đối ngoại có tư tưởng cứng rắn sẽ nổi lên như một nhân vật sáng giá trước một ứng cử viên hết sức thônng minh nhưng thiếu kin nghiệm đối ngoại. Chỉ cần to mồm, chỉ cần lên gân là đẹp. Không phải ngẫu nhiên Mẽo cổ suý cho Zin làm chuyện ngỗ ngược vào thời điểm này.
    Rủi một điều: Gấu phản ứng quá nhanh, quá dứt khoát và rất lớp lang bài bản. Không còn kịp cho ứng cử viên thể hiện hình ảnh của một lãnh đạo một siêu cường. Không có gì hết, cơ hội duy nhất còn lại là đối phó với cơn bão gustav ở quê nhà.
    Nên chuyện còn nhùng nhằng ít lâu nữa
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này