1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tin tức, hình ảnh, bình luận tình hình chiến sự Nga - Gruzia - Phần 4

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi honglian, 19/09/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. serie_v

    serie_v Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2006
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    http://www.newsweek.com/id/157500
    Georgian Army, American Made
    Các sĩ quan Mỹ đã cố xây dựng một đội quân đã không thể đứng vững trước người Nga, nhưng nay họ có thể sẽ phải thay đổi điều này.
    Sau chiến thắng nhanh chóng của Nga trước quân đội Gru, Thủ tướng Putin cáo buộc Mỹ đã bí mật kích động chiến tranh bằng cách trang bị và huấn luyện cho đội quân Gru. Trung tướng Robert Hamilton, người chỉ huy các chương trình huấn luyện ở Gru cho tới thời điểm trước đây 6 tuần cay đắng công nhận rằng ?oNgười Mỹ đã, chưa bao giờ cố gắng huấn luyện hoặc trang bị cho quân đội Gru để chiến đấu với quân Nga?. Ông ta nói ?oTrong thực tế, Mỹ có ý định tránh huấn luyện cho Gru các kỹ năng được coi là kích động đối? với người Nga. Vì vậy, Mỹ đã chưa bao giờ huấn luyện cho lính Gru cách sử dụng xe tăng, pháo hoặc bắn trực thăng ?" chính xác là bởi vì đây là những kỹ năng trong chiến tranh thông thường. Giờ đây, Mỹ, có hoặc không có sự tham gia của các đồng minh Châu Âu đang chịu áp lực phải xây dựng quân đội Gru để, trong lần tới, có thể đối mặt với quân Nga.
    Sự dính líu quân sự của Mỹ ở Gru đang ngày một sâu hơn. Mỉa mai thay, sứ mạng này lại được bắt đầu với mục đích xoa dịu Nga. Người Nga, trong khi đang nỗ lực dập tắt sự phản loạn tại Chechnya, đã phàn nàn rằng phiến quân Chechen đã lập căn cứ tại biên giới với Gru, khu đèo Pankisi. Washington tin rằng phiến quân tại vùng này có liên hệ với Al Qaeda. Quân đội Gru quá yếu để đánh bật được phiến quân Chechens vì vậy năm 2002 Lầu Năm góc đã xúc tiến chương trình huấn luyện và trang bị cho 3 tiểu đoàn bộ binh Gru. ?oChúng tôi đã gửi cho họ mọi thứ, thậm chí quân phục và giầy,? một cựu chiến binh của chương trình này nhớ lại. Tuy nhiên, các nỗ lực ban đầu này chỉ đủ để giải tỏa khu vực Pankisi và giúp giảm, đấy là theo Washington hy vọng, căng thẳng giữa Nga và Gru.
    Chương trình này kết thúc mùa xuân năm 2004. Gru, sau đó với mong muốn phát triển hợp tác quân sự với Mỹ, đã đề nghị được gửi quân tới Iraq. Kể từ tháng 7.2005 Mỹ đã huấn luyện cho thêm 3 lữ đoàn Gru làm nhiệm vụ tại Baghdad, được trang bị hậu cần Mỹ gồm Humvee, thiết bị phát hiện mìn, rađio và nhiều loại khác. Theo tiêu chuẩn của Lầu năm góc, nó chỉ là những trang bị tối thiểu: nhiệm vụ huấn luyện cho khoảng 130 lính, với chi phí năm 2002 là hơn 200 triệu đô la. Một nhà ngoại giao Pháp tại Tbilisi nói chương trình huấn luyện lính Gru của Mỹ tương đương với một khóa đào tạo 1 tháng cơ bản tại Pháp ?" không gì giúp họ tiếp cận với trình độ đủ đương đầu với lính Nga.
    Gru cũng có những nỗ lực riêng. Kinh tế dưới thời Saak bùng nổ khiến ngân sách quốc phòng tăng từ 30 triệu đô năm 2003 lên hơn 750 triệu đô năm 2007. Ngoài sự giúp đỡ của người Mỹ đối với xây dựng các đơn vị cơ giới hạng nặng, Gru đã mua T-72 cũ nhưng vẫn dùng được từ Ukraine, lựu pháo từ Czech. Gru đã tiến hành tập trận với vũ khí hạng nặng trong 2 mùa hè vừa qua, tuy nhiên chúng vẫn chỉ là những cảnh cũ từ kịch bản thời Soviet. Khi quân Nga tới, hiệu quả chiến đấu của các đơn vị xe tăng và pháo Gru chỉ ở mức nguyên thủy, theo đánh giá của một nhà phân tích quân sự Mỹ.
    Người Gru đang nói về việc tái thiết một đội quân tốt hơn đông hơn nhằm bảo vệ mình trước người Nga. Họ cho rằng điều này cần có sự phối hợp của Phương Tây. Một quan chức quân sự cao cấp Mỹ khẳng định họ đang trao đổi với Gru phương thức tiến hành tái thiết. Tuy nhiên, trong chuyến thăm Tbilisi tuần trước, Phó TT Dick Cheney mặc dù cam kết rằng ?oMỹ sẽ giúp Gru tái thiết và trở thành một nền kinh tế phát triển nhanh nhất thế giới,? nhưng lại rất dè dặt khi đề cập tới viện trợ quân sự.
    Tái thiết quân đội Gru là một chủ đề khó. Về mặt kỹ thuật, sẽ hợp lý khi trang bị cho lính Gru tới trình độ đủ để phòng thủ. Hamilton đã phác thảo kế hoạch trong một đệ trình cho cơ quan Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế: ?oCác năng lực cần có bao gồm hệ thống chỉe huy và kiểm soát an toàn, hệ thống phòng không khép kín, khả năng phòng đường bờ biển mạnh, hệ thống phản pháo bằng radar và khả năng chống tăng.? Các vũ khí này, trên giấy tờ, bào gồm các loại xe tăng, tàu chiến, máy bay hoặc pháo sẽ được gửi cho Gru ?" nhưng không bao gồm những loại có thể cho phép Gru thực hiện các cuộc tấn công vào các nước láng giềng.
    Tuy nhiên, những phản ứng có thể có của Nga sẽ là thách thức chính trị đối với viện trợ quân sự ở mức độ này. Trở ngại tiếp theo là 10 quốc gia Trung Âu và Balkan, các thành viên mới của NATO sẽ phản ứng thế nào. Họ chắc chắn sẽ đòi hỏi các năng lực phòng thủ ít nhất phải mạnh như những gì Mỹ giúp Gru. Gần đây, NATO vẫn còn bị buộc phải đối phó với những thách thức về phương thức bảo vệ các thành viên mới. Một tướng về hưu hàng đầu Mỹ vốn là một quan chức cao cấp tại NATO cho biết cam kết theo Điều 5 của hiệp ước qui định việc tấn công vào một nước thành viên đồng nghĩa tấn công vào toàn bộ khối thực tế đã bị lờ đi khi khối chào đón các thành viên mới từ năm 1999 đến 2004. Tướng Gen. Charles Wald, tướng 4 sao về hưu Mỹ vốn là cựu phó chỉ huy lực lượng Mỹ tại Châu Âu gần 10 năm chính thức khẳng định rằng: ?oQuan điểm lúc đó là, càng đông càng vui. NATO thực tế không tính tới Điều 5 như là một phần của cam kết.?
    Cũng theo Tướng Wald, NATO thậm chí đã ngăn cản các thành viên mới trước tham vọng với các kế hoạch phòng thủ. Romania và Bulgaria đã muốn xây dựng một lực lượng không quân hiện đại ?" mua hàng trăm tiêm kích hàng đầu. ?oHọ đã được thông báo là không nên làm như vậy,? Wald nói. ?oHọ đã được khuyên nên chú trọng vào các đóng góp hợp lý. Điều này ám chỉ các lực lượng chống khủng bố và chống chiến tranh du kích hoạt động bên ngoài Châu Âu.?
    Chính vì vậy Gru đang đặt Mỹ và Châu Âu vào tình thế tiến thoái lưỡng nan. Nếu cần tái thiết Gru, vậy các thành viên mới của NATO sẽ thế nào? Vấn đề đã thực sự nảy sinh rồi. Ngay sau cuộc chiến ở Gru, Poland đã ký thỏa thuận đặt hệ thống tên lửa đánh chặn trên lãnh thổ của họ. Nhưng cái giá của Poland là Mỹ phải triển khai hệ thống phòng không do chính người Mỹ điều khiển trên đất Poland. Estonia dường như sẽ là người tiếp theo. Mặc dù có cộng đồng Nga lớn và hay nổi loạn ?" năm ngoái chính nước này đã bị tê liệt vì các hacker từ Nga ?" Estonia đã tiến hành các cuộc thảo luận về việc phòng thủ kể từ khi ra nhập NATO năm 2004, theo tiết lộ của một quan chức Estonia tại Washington. ?oGiờ đây chúng tôi phải nghĩ lại? ông ta nói. Đại sứ mới của Mỹ tại NATO cần một ?ochương trình và lộ trình thực hiện? để thực hiện cam kết bảo vệ các quốc gia Baltic, ?giờ không phải là câu chuyện chính trị mà là các hành động quân sự.?
    [​IMG]
  2. tombuys

    tombuys Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/08/2007
    Bài viết:
    4.447
    Đã được thích:
    3.371
    Tàu lao thì có chứ chiến gì mấy cái ông mẽo này: nào là rada Aegis quái gì mà đi đâu cũng rêu rao, nào là tên lửa Hapoon chống hạm, Mịa tầm 150km, đi 1 phần 3 đường là rớt mất tiêu.
    Ông Soái Biển đen Moskva (Slava class) sài loại 500km, có mà ổng thịt cho banh xác. Bọn Nga phản đối là do sợ bọn Nato mượn cớ để chở vũ khí chi viện cho Gru thôi, chứ đám chục chiếc của Nato (holao project) này chỉ cần Soái Biển đen Moskva ho là đủ thịt cả lũ, chưa kể 1 bầy em cỏng Moskit đi kèm, 1 mớ Yakhont trên bờ. Đô đốc gì đó của hải quân Nga tuyên bố, chỉ cần 20 fút là thịt nguyên cả đám của Nato, tui nghĩ ông này nói còn trừ hao giờ đấy, chứ chỉ cần 10 fút là đủ làm gỏi máy chiếc holao project của Nato đang ở Biển đen.
    Bọn Nato hầu như sài đa số (chiếm 90%) là Hapoon, chỉ gần bằng 2/3 tầm của Moskit, chưa chắc đã hiệu quả bằng Ural. Dạo này còn đem Hapoon qua chào cho cha đẻ của Brahmos nữa, mà ai chứ dám cái thằng "Trưởng giả học làm sang Cà ri" này mua 1 mớ lắm đấy!
  3. takerevenge

    takerevenge Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2008
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    dạo này tình hình Nga-gru không thấy được chú ý nữa rồi các bác ạ, các nước cũng phản đối Ru lấy lệ, rốt cuộc cũng chẳng có gì, US thì đang lo đối mặt với cơn bão suy thoái kinh tế, như vậy Topic này sắp hết nhiệm vụ rùi nhỉ
  4. lamali

    lamali Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Bài viết:
    3.474
    Đã được thích:
    3.565
    Putin hôm qua cam kết sẽ đưa mối quan hệ với châu Mỹ Latin trở thành ưu tiên hàng đầu trong chính sách đối ngoại của Nga. Cam kết trở nên có sức nặng khi Nga lần đầu tiên kể từ Chiến tranh Lạnh triển khai tàu chiến tới Caribe để tập trận cùng Venezuela.
    Ngày hôm qua Thủ tướng Putin đã tiếp đón Tổng thống Venezuela Chavez trong chuyến công du Nga lần thứ hai của nhà lãnh đạo châu Mỹ Latinh trong hơn hai tháng qua. Chuyến công du của ông Chavez diễn ra khi đội tàu chiến hải quân Nga đang trên đường tới Venezuela để tập trận chung cùng Venezuela trên vùng biển Caribe.

    ?oMỹ Latinh đang trở thành một mắt xích quan trọng trong chuỗi mắt xích thế giới đa cực đang được hình thành?, ông Putin cho biết khi bắt đầu cuộc họp với Tổng thống Chavez. ?oChúng tôi sẽ dành nhiều sự quan tâm hơn tới khu vực này trong chính sách kinh tế và đối ngoại của chúng tôi.?

    Tuy ông Putin không đề cập cụ thể đến khả năng hợp tác quân sự Nga ?" Venezuela trong tương lai, nhưng nhiều tờ báo Nga cho biết Venezuela có thể sẽ mua của Nga tên lửa đối không và thêm nhiều chiến đấu cơ Sukhoi nữa.

    Trước đó, một quan chức Kremlin giấu tên cho biết Nga sẽ phê chuẩn hợp đồng mua bán vũ khí trị giá 1 tỷ USD, để giúp Venezuela củng cố lực lượng quân sự.

    Nga đã ký các hợp đồng trị giá hơn 4,4 tỷ USD với Venezuela từ năm 2005, cung cấp cho nước này những vũ khí như phi cơ chiến đấu, trực thăng và 100.000 khẩu súng trường Kalashnikov .

    Tổng thống Chavez, người đã gọi Thủ tướng Putin bằng cái tên ?ongười bạn thân thiết Vladimir của tôi?, cho rằng mối quan hệ ngày càng mật thiết với Nga sẽ giúp xây dựng một thế giới đa cực, nhằm đối chọi với sự thống trị toàn cầu của Mỹ.

    Nga là một trong những chặng dừng chân của ông Chavez trong chuyến công du một số nước trong dịp này. Ông đã ghé qua Cuba khi trên đường tới Trung Quốc.

    Phát biểu với báo chí tại Nga, ông Chavez cho biết ông và Tổng thống Nga Medvedev sẽ giám sát cuộc tập trận chung giữa hai nước trên vùng Orenburg trong ngày hôm nay. Khu vực gần biên giới Kazakhastan này là đại bản doanh của nhiều nhà máy dầu lửa
  5. lamali

    lamali Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Bài viết:
    3.474
    Đã được thích:
    3.565
    Thủ tướng Ukraine, bà Yulia Tymoshenko, đã bác bỏ khả năng Hạm đội Biển Đen của Nga sẽ đồn trú trong nước mình lâu hơn kỳ hạn hợp đồng là năm 2017.

    Trả lời phỏng vấn liệu Ukraine có xem xét gia hạn hợp đồng hay không, bà Tymoshenko chi biết: ?oChúng tôi cần tôn trọng và duy trì bản hợp đồng tới năm 2017, và sau đó, chúng tôi cần thiết lập một vùng phi quân sự tại đó.?
    Thỏa thuận Nga-Ukraine, được kí kết hôm 28/5/1997, cho phép Hạm đội Biển Đen của Nga lưu lại cảng Sevastopol trên bán đảo Crimea của Ukraine, cho đến năm 2017.
    Cảng Sevastopol hiện vẫn được coi là căn cứ chính của Hạm đội Biển Đen của Nga. Sau cuộc xung đột Nga-Gruzia, Ukraine đã tỏ thái độ ?olạnh nhạt? với Nga trong hợp tác quân sự, cụ thể là trường hợp cảng Sevastopol.
  6. OldBuff

    OldBuff Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    25/11/2007
    Bài viết:
    846
    Đã được thích:
    20
    Người ta bảo chính trị nó như con đ... ấy mà! Hôm nay nói vậy nhưng không phải vậy.
    Tới một ngày nữ tổng thống Yulia Tymoshenko và tân thủ tướng Viktor Yanukovych lên thay anh mặc rô Viktor Yushchenko coi chừng Tiểu Nga lại quay về liên minh Nga-Bạch Nga để thành một liên bang mới.
  7. vinh2k5

    vinh2k5 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2005
    Bài viết:
    765
    Đã được thích:
    3
    Bà timo thì cũng là loại cơ hội thôi, vì quyền lực bà ta sẵn sàng quay 180 độ: Lần trước liên mình với Ýuhenco bị tan vỡ khi Yu thành tổng thống vậy mà sau vẫn liên minh, bây giờ lại tan nữa
  8. tomsatthu

    tomsatthu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2006
    Bài viết:
    194
    Đã được thích:
    0
    @Excoxet: Theo nhà em, Rắc và răng trước kia là lưỡng hà và Ba Tư. Babylon là tên quốc gia cổ Irắc ở lưu vực 2 con sông, thủ đô là bát đa. Về sau suy yếu bị bộ tộc khác xâm chiếm, cũng lấy thủ đô là Bát đa và lấy tên Ba Tư. Thời cực trị Ba Tư bao gồm phần lớn Tây Á, cáp ca, 1phần Ai cập, Thổ. Trải qua biến động, nó lớn mạnh rồi suy yếu và Irắc tách ra. Nhà em nhớ rất rõ ngày xưa ông Sadam kì thị "bọn Ba Tư, và bọn diều hâu" như thế nào. Chính nhà nước Ba Tư đã phá huỷ rất nhiều công trình, đền miếu của người Lưỡng hà. Cho tới nay, có lẽ sự phân biệt giữa người Lưỡng hà và người Ba Tư đã thiên nhiều về vấn đề tôn giáo( điển hình là ông Sadam người Sunni rất không ưa dân ****te, mà đa phần dân Ba Tư theo dòng này- đó cũng là lý do thằng Răng cũng có tiếng nói ở Irắc.)
  9. AndrewTran

    AndrewTran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2006
    Bài viết:
    3.135
    Đã được thích:
    80
    OldBuff viết lúc 13:40 ngày 26/09/2008
    Tới một ngày nữ tổng thống Yulia Tymoshenko và tân thủ tướng Viktor Yanukovych lên thay anh mặc rô Viktor Yushchenko coi chừng Tiểu Nga lại quay về liên minh Nga-Bạch Nga để thành một liên bang mới.
    ...............................................................
    Ước mơ của Bác là nhờ xâm lược, kinh tế, chính trị, tuyên truyền.....hay một phương thức nào đó để nước Nga có thể thiết lập quyền cai trị trên những nước khác hay nhập luôn vào lảnh thổ Nga? Em hiểu đó là lý tưởng cháy bỏng trong tim của nhiều thành viên chúng ta mà Bác là một thí dụ điển hình. Em muốn hỏi thế thì nên hay không vận động Vịt luôn vào LB Nga vậy là biến thành cường quốc đồng thời thoả mản ước mơ của nhiều người ở đây. Một việc làm rất là tốt đẹp cho lý tưởng kính yêu của chúng ta nhỉ? Vạn tuế trái tim nước Nga vạn vạn tuế.
  10. chimcanhcut1212

    chimcanhcut1212 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    3.244
    Đã được thích:
    449
    Tụi nó chỉ mong Ukraina vào với GẤu thôi. Còn Vịt nhà mình áh.
    chắc sát nhập vào với Mẽo mới làm thoả mãn ước mơ của
    nhiều người ở đây thôi.

Chia sẻ trang này