1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tin tức, hình ảnh, bình luận tình hình chiến sự Nga - Gruzia - Phần 4

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi honglian, 19/09/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. terahezt

    terahezt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2008
    Bài viết:
    2.237
    Đã được thích:
    3
    Em tò mò là tại sao tên lửa bắn từ trên không nhưng cái lỗ thì lại giống như bị ăn torpedo từ dưới nước vậy.
  2. P20

    P20 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/11/2006
    Bài viết:
    5.619
    Đã được thích:
    203
    Chuyện! Thế mà bác cũng hỏi, đánh bom cho nó lật ngửa lên mà bắn chứ sao nữa
  3. mig1000

    mig1000 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/06/2008
    Bài viết:
    1.770
    Đã được thích:
    2.587
    Bác buồn cười thật, thiếu gì cách dùng Javelin (vazơlin - một loại mỡ) để bắn, Bác cho người vào đốt ở bụng xe tăng, xe thiết giáp xong dùng vazơlin tầm nhiệt mà bắn thôi. Cháy hết ấy mà. Có điều hơi khó là không xúi được thằng zỉn nào cầm vazơlin để bắn cả, thế mới đau chứ. Vũ khí tốt thế mà không dùng được....
    Được mig1000 sửa chữa / chuyển vào 11:10 ngày 07/01/2009
  4. nobita1102

    nobita1102 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/09/2008
    Bài viết:
    5.394
    Đã được thích:
    655
    Em nghĩ là ăn bom từ máy bay ném, nó ném gần ngang mặt nước, đến lúc bom dưới mắt nước 1 chút thì ục trúng thân tàu
  5. conpas

    conpas Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    1.008
    Đã được thích:
    13
    Gruzia tiếp tục triển khai quân tới biên giới Nam Ossetia
    RIA Novosti dẫn lời Thứ trưởng Quốc phòng Nam Ossetia hôm 09/01 cho biết, Gruzia đang tiếp tục triển khai quân tới sát biên giới nước này.
    Ủy ban báo chí và thông tin Nam Ossetia trích lời Thứ trưởng Quốc phòng Ibragim Gasseyev, Gruzia đã cho triển khai xe bọc thép và 16 xe tải đến ngôi làng Mereti thuộc quận Gori.
    Thứ trưởng Gasseyev nói: ?oƯớc chừng trên mỗi xe có khoảng 20 binh lính, theo đó, Gruzia đã cho triển khai ít nhất khoảng 300 lính tới Mereti.?
    Trong khi đó, ông cũng lên tiếng bày tỏ quan ngại về hệ thống thanh sát viên EU đã không hoàn thành nhiệm vụ của mình khi không đảm bảo được an ninh cho hai vùng li khai Nam Ossetia và Abkhazia. Trước đó, cả hai nước Cộng hòa tự xưng này đều phản đối sự hiện diện của EU tại lãnh thổ nước mình.
    Ông Gasseyev nhấn mạnh: ?oTại sao họ (lực lượng thanh sát viên của EU) không đặt câu hỏi lí do vì sao Gruzia lại cho triển khai quân tới sát vùng biên giới nước chúng tôi? Rõ ràng họ đã không thực thi được nhiệm vụ bảo đảm an ninh cho hai vùng li khai như đã cam kết.?
    Sớm hôm 09/01, các cơ quan an ninh địa phương Nam Ossetia đã cảnh báo về nguy cơ Gruzia đang cho chuẩn bị một cuộc khiêu khích vũ trang chống lại lực lượng an ninh địa phương và quân đội Nga đóng tại khu vực này.
    Thứ trưởng cảnh báo: ?oNếu Gruzia có ý định tấn công chúng tôi, họ nên cân nhắc ký hậu quả trước khi thực hiện.?
    Hai tuần sau khi kết thúc cuộc xung đột chóng vánh với Gruzia về vấn đề vùng li khai Nam Ossetia, Tổng thống Nga Dmitry Medvedev đã chính thức ký sắc lệnh công nhận độc lập cho Nam Ossetia và Abkhazia.
    Trên thực tế, hai vùng này đã tách khỏi Tbilisi và trở thành các quốc gia độc lập sau cuộc chiến Xô Viết đẫm máu hồi đầu những năm 90.
    VTB (Theo RIA Novosti)
    Được conpas sửa chữa / chuyển vào 22:26 ngày 12/01/2009
  6. SSX

    SSX Guest

    Thắc mắc thế là đúng rồi. Người trong ảnh đang nhìn cái lỗ là tướng Zỉn, Malkhaz Tskipurishvili.
    Nhà Zỉn cũng bảo là bị bom, lõm vào thế chỉ có bị lật nghiêng rồi tương tiếp phát nữa chứ không
    phải nổ phá từ trong ra. Torpedo nặng 2 tấn thì chắc đi cả.
    [​IMG]
  7. blusunflower

    blusunflower Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2008
    Bài viết:
    799
    Đã được thích:
    2
    Sao bác không nghĩ là nó còn nằm trên đốc thì ăn bom?!
  8. cuongcalo

    cuongcalo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/08/2005
    Bài viết:
    1.243
    Đã được thích:
    22
    Saakashvili hoan nghênh Mỹ xây căn cứ quân sự trên đất Gruzia
    VIT - Hãng thông tấn Russia Today dẫn lời đại diện Đảng Lao động Gruzia cho hay, Tổng thống Mikhail Saakashvili đang chuẩn bị cho các cuộc hội đàm cấp cao với chính quyền sắp mãn nhiệm của Tổng thống Bush về kế hoạch xây dựng căn cứ quân sự Mỹ trên lãnh thổ Gruzia.

    Nestan Kirtadze, thành viên của Đảng Lao động đối lập hôm 08/1 cho hay, Tổng thống Saakashvili dự định cho Mỹ thuê miễn phí hàng chục ngàn hecta đất Gruzia. Bà còn tiết lộ, Saakashvili đã chi khoảng 3 triệu đô la làm công tác vận động hành lang với chính quyền mới của Tổng thống đắc cử Barack Obama.
    Đại diện của Đảng đối lập này chỉ trích tập đoàn Glover Park Group và tân Ngoại trưởng Hillary Clinton đã hợp tác với ông Saakashvili thực hiện bản hợp đồng.
    Bà Kirtadze kêu gọi Mỹ không nên biến Gruzia và một vài quốc gia Kavkaz thành "tâm chấn" của cuộc chiến quyền lực. Đồng thời, bà nhấn mạnh, ?oMỹ không nên tin tưởng Saakashvili ?" một kẻ không đủ đạo đức và quyền lực chính trị để đại diện cho nhân dân Gruzia.?
    Hồi tháng 9 năm ngoái, phái viên Nga tại NATO Dmitry Rogozin cho biết, Mỹ dự kiến xây dựng căn cứ không quân tại Gruzia để tiến hành các vụ phóng tên lửa chống lại Iran. Ông cũng khẳng định rằng, Gruzia là bệ phóng lý tưởng giúp Mỹ hiện thực hóa các cuộc tấn công bằng tên lửa vào lãnh thổ quốc gia Hồi giáo Iran.

    VTB (Theo RT
  9. dqre

    dqre Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    28/09/2005
    Bài viết:
    302
    Đã được thích:
    2
    BÁc nào có thông tin về thiệt hại của đôi bên kô? Thấy cảnh xe tăng - máy bay - ra đa của Gỉn cháy hàng loạt. Kiểu này chắc Gỉn phải xây dụng lại quân đội.
  10. macay3

    macay3 LSVH - KTQSNN Moderator

    Tham gia ngày:
    26/10/2007
    Bài viết:
    2.961
    Đã được thích:
    1.593
    Yếu tố Israel trong CUỘC CHIẾN Ở GEORGIA
    [​IMG]
    Đầu tiên là tuần báo Mỹ Time, trong số báo ngày 21-8-2008, nêu ra những tổn thất của Israel trong cuộc chiến ở Georgia. Kế đó là bài bình luận của cây bút lão làng Arnaud de Borgrave của hãng tin UPI cung cấp cho độc giả những câu chuyện hậu trường chính trị trong mối quan hệ đặc biệt Georgia-Israel.
    Dùng sân bay Georgia để tấn công Iran
    Israel bán vũ khí cho Georgia từ 7 năm nay. Dĩ nhiên cuộc mua bán này được tiến hành một cách khéo léo. Chính phủ Israel không bao giờ trực tiếp hành động mà bật đèn xanh cho các nhà thầu quân sự tư nhân làm. Washington cũng ủng hộ ngầm chuyện này bằng cách hào phóng viện trợ tiền bạc cho Georgia để nước này mua vũ khí nước ngoài, đặc biệt của Israel.
    Một trong những nhà thầu Israel bán vũ khí cho Georgia là Công ty Elbit Systems. Đại diện cho công ty này trong các giao dịch thương mại với Georgia là Aviv Roni Milo, nguyên bộ trưởng và thị trưởng Tel Aviv và em trai của ông ta là Shlomo, nguyên tổng giám đốc Công ty Military Industries.
    Elbit Systems bán cho Georgia các loại máy bay do thám không người lái (UAV) dùng để thám thính miền Nam nước Nga và các vùng phụ cận. Các nhà thầu Israel khác bán các thiết bị phòng không, nhìn thấu màn đêm, tên lửa và các thiết bị điện tử quân dụng.
    Ngoài ra, theo phó tham mưu trưởng lực lượng vũ trang Nga - tướng Nga Anatoly Novoitsyn- Israel đã cung cấp cho Georgia ?o8 loại xe quân sự, thuốc nổ, mìn chống cá nhân?. Và quan trọng hơn là sự hiện diện của khoảng 100-1.000 huấn luyện viên quân sự Israel ở Georgia bên cạnh 110 cố vấn quân sự Mỹ. Việc huấn luyện quân sự quân đội Georgia do các nhà thầu tư nhân Israel đảm trách mà đứng đầu là Yisrael Ziv và Gal Hirsch, toàn là những ông tướng Israel dày dạn kinh nghiệm chiến trường từng chỉ huy lực lượng bộ binh Israel trong cuộc chiến tấn công Lebanon năm 2006.
    Một trong những tiết lộ mới nhất là Georgia đã ký với Israel một hiệp ước bí mật, theo đó, Georgia cho phép máy bay ném bom của Israel sử dụng hai sân bay quân sự ở miền Nam Georgia để tấn công phủ đầu Iran, khi cần thiết. Hiệp ước này giúp Israel rút ngắn khoảng cách bay và tạo bất ngờ về hướng tấn công khiến Iran trở tay không kịp.
    Người Israel trong nội các Georgia
    Temur Yakobashvili, Bộ trưởng Văn phòng Chính phủ Georgia, người được giao nhiệm vụ đàm phán với Nga về Nam Ossetia là một công dân Israel (theo UPI). Davit Kezerashvili, Bộ trưởng Quốc phòng Georgia, cũng là một người Israel từng sống lâu năm ở Israel trước khi trở về Georgia sau khi Liên Xô tan rã.
    Sự hiện diện của hai người gốc Israel này trong Chính phủ Georgia sẽ không có gì mà ầm ĩ nếu ông Yakobashvili biết giữ mồm giữ miệng. Theo nhật báo Israel Haaretz, ông Yakobashvili đã làm Israel sượng trân khi ông này tuyên bố ?" hai ngày sau khi Georgia tấn công Nam Ossetia ?" trên đài phát thanh quân đội Israel rằng nhờ được Israel huấn luyện, quân đội Georgia đã ?ođánh làm lính Nga thất điên bát đảo?.
    Tại sao Israel lùi bước ở Georgia?
    Theo tuần báo Time, thấy trước hậu quả cuộc đụng độ giữa Georgia và Nga về vấn đề Nam Ossetia, Israel đã ra lệnh cho các nhà thầu quân sự tư nhân Israel cắt giảm nguồn cung cấp thiết bị quân sự cho Georgia từ cuối năm 2007. Việc này khiến ông Yakobashvili, trong tuần qua, trách móc rằng Israel đã hạ thấp quan hệ quân sự với Georgia ?otheo lệnh của Nga?, một việc mà ông ta gọi là ?onhục nhã?.
    Việc Israel bán vũ khí cho Georgia hoàn toàn vì lợi nhuận thương mại của ngành công nghiệp quân sự nước nhà. Nó không hề là một sự lựa chọn mang tính chiến lược: ủng hộ Georgia chống lại Nga. Thật vậy, cứ xem phản ứng của Israel sau khi Georgia bị Nga tấn công tơi tả thì đủ biết việc kết thân với Nga, đối với Israel, quan trọng hơn liên minh với nước Georgia bé tí xíu.
    Trọng Nghĩa
    (báo Người Lao Động)

Chia sẻ trang này