1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tin tức kĩ thuật quân sự- Thông tin chung

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi fugaka, 02/07/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. fugaka

    fugaka Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2003
    Bài viết:
    435
    Đã được thích:
    3
    Mỹ "khai quật" MiG-25R Foxbat-B bị vùi lấp dưới cát tại Irắc ​
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Quân đội mỹ đã tìm thấy máy bay MiG-25R Foxbat-B bị vùi lấp dưới cát tại iraq. Công việc "khai quật" đang được triển khai và khám phá thêm được vài MiG-25s và Su-25 tại sân bay Al-Taqqadum phía tây Baghdad. Bây giờ thì mỹ có thêm cơ hội tiếp cận kỹ thuật hàng không của nga mà chẳng mất xu nào. Chỉ tiếc trình độ lính Husen kém quá không sử dụng được các vũ khí tiên tiến.
    [​IMG]
    Được fugaka sửa chữa / chuyển vào 13:20 ngày 27/08/2003
  2. fugaka

    fugaka Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2003
    Bài viết:
    435
    Đã được thích:
    3
    Tầu sân bay CVN-77 ​
    [​IMG]
    Hải quân Mỹ đang tìm kiếm quỹ cho chiếc tàu thứ mười và cũng là chiếc tàu sân bay lớp Nimitz cuối cùng (CVN-77) như là một chuyển tiếp với thế hệ lớp tầu mới (CVX), các chương trình đang được kiểm tra sát hạch cho thế hệ tàu sân bay lớn nhất thế giới
    [​IMG]
  3. cup79

    cup79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2003
    Bài viết:
    416
    Đã được thích:
    1
    Ngân sách quốc phòng Nga năm 2004 dự kiến 13,7 tỷ USD
    Theo nguồn tin ?oARMS-TASS?, Bộ trưởng quốc phòng Nga Sergey Ivanov đã công bố chi tiết cơ cấu ngân sách quốc phòng dự kiến trong năm 2004. Với 411,5 tỷ rúp (13,7 tỷ USD), ngân sách quốc phòng năm 2004 sẽ chiếm 15,5% ngân sách liên bang.
    Theo lời bộ trưởng 41,8% ngân sách quốc phòng Nga năm 2004 sẽ được chi cho các nhu cầu thiết yếu của lực lượng vũ trang.
    ?o 1,7% ngân sách sẽ được chi cho hoạt động duy trì khả năng chiến đấu của quân đội. Số tiền này sẽ được để riêng nhằm đảm bảo khả năng chiến đấu ở mức cao nhất? ?" S. Ivanov nói.
    Về các khoản khác, Bộ trưởng quốc phòng S. Ivanov cho biết, 14,2% ngân sách quốc phòng sẽ được chi cho các đơn đặt hàng mua vũ khí mới, 8% - sửa chữa và nâng cấp khí tài quân sự. Số ngân sách còn lại sẽ chi cho các chương trình chuyển đổi hình thức thực hiện nghĩa vụ quân sự, bảo hiểm, xây dựng và đào tạo.
    Theo lời đánh giá của Bộ trưởng quốc phòng S. Ivanov, ngân sách quốc phòng năm 2004 sẽ cho phép quân đội Nga nâng cao khả năng chiến đấu.
    Đêm nay ai đưa em về ...
  4. fugaka

    fugaka Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2003
    Bài viết:
    435
    Đã được thích:
    3
    Gây ?omù? bằng tro ​

    Các hệ thống vũ khí có điều khiển chủ yếu dựa vào các thiết bị dẫn đường và hệ thống đầu tự dẫn quang-điện. Để làm giảm xác suất tiêu diệt mục tiêu của vũ khí có điều khiển, nhất là các loại vũ khí dẫn đường dựa trên nguyên lý sóng ánh sáng, các nhà khoa học đã tìm ra biện pháp gây ?omù? chúng bằng tro bụi.
    Gây ?omù? bằng tro là sử dụng các tính chất hoá-lý tạo ra các đám mây tro bụi để nguỵ trang, tán xạ nhiệt, hấp thụ sóng, bao bọc làm giảm nhiệt độ và cách nhiệt cho vật liệu. Hải quân Mỹ đã phát triển thành công thiết bị cho phép tạo ra đám mây tro bụi nguỵ trang trong một khoảng thời gian vừa đủ để đánh lạc hướng vũ khí có đầu tự dẫn quang-điện. Lục quân Anh cũng đã nghiên cứu thành công loại vật liệu tạo tro để bao phủ cho các loại động cơ xe tăng, máy bay và các thiết bị phát nhiệt khác nhằm làm giảm nhiệt độ của khí thải, sức nóng động cơ với mục đích hạn chế sự tiến công của các loại vũ khí sử dụng đầu tìm hồng ngoại.
    Quân đội một số nước như Anh, Nga, I-xra-en?đã sử dụng thiết bị tạo tro khí động để chế áp các loại vũ khí có điều khiển bằng đầu tìm tự dẫn quang học, la-de, truyền hình và hồng ngoại. Các tro khí động này khi đưa vào mục đích nguỵ trang cho phép che phủ được một khoảng diện tích lớn, nhất là trên bề mặt của vũ khí, trang bị kỹ thuật. Theo kết quả nghiên cứu của các nhà khoa học Nga, sử dụng một đơn vị tro khí động có thể làm suy giảm phát xạ trong dải sóng ánh sáng đến 80 lần. Chẳng hạn, dùng 1 kg phốt-pho trắng, sẽ tạo ra được đám mây tro khí động rộng 1.350 m2 hay dùng 1 kg dầu chiết xuất từ dầu lửa sẽ tạo ra mây tro khí động rộng khoảng 630 m2. Các đám mây tro này sẽ ?ogây mù? các hệ thống dẫn đường, các thiết bị tự dẫn, khiến chúng mất phương hướng, đã làm giảm đáng kể xác suất đánh trúng đích của vũ khí chính xác, dẫn đến hiệu quả chiến đấu của chúng không cao./.

    [​IMG]
  5. fugaka

    fugaka Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2003
    Bài viết:
    435
    Đã được thích:
    3
    Hệ thống phát hiện và phân biệt mục tiêu trên biển ​

    Hải quân I-xra-en đã được trang bị hệ thống phát hiện và phân biệt mục tiêu trên biển MSIS lắp cho các tàu hải quân làm nhiệm vụ tuần tiễu, trinh sát và chiến đấu. Đây là hệ thống tích hợp các thiết bị quang-điện tử có tính năng cao, hoạt động liên tục ngày-đêm và làm việc tốt trong các điều kiện thời tiết phức tạp.
    Hệ thống MSIS bao gồm các thành phần: ca-mê-ra nhiệt, ca-mê-ra truyền hình, máy đo xa la-de, thiết bị đầu cuối hiển thị thông tin và các thiết bị bổ trợ. Ca-mê-ra nhiệt làm việc trong dải sóng có bước sóng công tác từ 8 đến 12 mi-crô mét, khả năng phát hiện mục tiêu ở cự ly 18 km và phân biệt mục tiêu ở cự ly 11 km. Ca-mê-ra truyền hình có cự ly phát hiện mục tiêu đến 17 km. Việc lắp đặt máy đo xa la-de để thay thế đài ra-đa kết hợp để phát hiện cự ly mục tiêu, nên hệ thống MSIS bảo đảm độ bí mật cho tàu và thiết bị tốt hơn. Độ chính xác đo cự ly mục tiêu của máy đo xa la-de trong tầm 20 km với sai số khoảng + 5 mét. Hệ thống MSIS có góc tầm hoạt động rộng từ ?"35 độ đến +85 độ và góc hướng từ 0 đến 360 độ. Toàn bộ hệ thống nặng 100 kg với kích thước tròn, đường kính 600 mm, cao 780 mm. Điện áp cấp cho hệ thống hoạt động ở hai chế độ 110V-60 Hz và 220V-50 Hz.
    Các hệ thống MSIS đầu tiên đã được hải quân I-xra-en trang bị trên tàu tên lửa Super Dvora, tàu tuần tiễu Dabur và nhiều loại tàu chiến đấu khác. Các tàu trang bị hệ thống MSIS đều có hiệu quả hoạt động cao, như nâng cao hơn về chất lượng tuần tiễu và trinh sát trên biển, hoạt động tốt trong điều kiện ban đêm, phân biệt chính xác các mục tiêu nhỏ, bảo đảm bí mật các loại vũ khí, khí tài hiện đại trên tàu.
    Hệ thống phát hiện và phân biệt mục tiêu MSIS hiện đang được quân đội I-xra-en cải tiến để trang bị cho các loại máy bay, các thiết bị bay không người lái, xe trinh sát bộ binh cùng các loại tàu, thuyền, máy bay dân dụng để thực hiện nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn./.
    [​IMG]
  6. fugaka

    fugaka Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2003
    Bài viết:
    435
    Đã được thích:
    3
    Thiết bị cứu nạn tàu ngầm mới ​

    Hải quân Mỹ đã đưa vào sử dụng hệ thống thiết bị cứu nạn tàu ngầm thế hệ mới có ký hiệu D-2RS. Đây là hệ thống cứu nạn được xem là có hiệu quả nhất đối với các tàu ngầm bị nạn hoạt động trong vùng biển có độ sâu đến 600 mét. D-2RS thực hiện cứu nạn bằng những phương pháp kỹ thuật mới dựa trên sự phát triển của một số thiết bị cứu nạn tiên tiến ở nước ngoài.
    Chương trình phát triển hệ thống cứu nạn tàu ngầm D-2SR đặt ra từ cuối những năm 1990 nhằm thay thế cho các thiết bị cứu nạn dưới nước thế hệ cũ như Mistic và Evelon có trong trang bị của hải quân Mỹ. Các vụ tai nạn tàu ngầm trong huấn luyện, thử nghiệm của hải quân Mỹ, NATO, đặc biệt sau vụ tàu ngầm Cuốc-xcơ của Nga hồi tháng 8-2000 đã khiến chương trình D-2SR sớm hoàn thành.
    Bộ phận chính của D-2SR là thiết bị điều khiển từ xa dưới nước thiết kế dựa trên cơ sở thiết bị cứu nạn tàu ngầm SRV của hải quân Hoàng gia Ô-xtrây-li-a. Tàu cứu hộ sẽ mang thiết bị D-2SR đến khu vực tàu ngầm bị đắm rồi thả xuống nước. Sau đó hệ thống thiết bị điều khiển sẽ dẫn D-2SR tiếp cận với tàu bị nạn tại vị trí cửa cứu nạn khu vực mũi hoặc khu vực lái của tàu ngầm gặp nạn. Nếu tàu bị đắm nằm nghiêng ở góc từ 45 độ đến 60 độ, thiết bị điều khiển sẽ dẫn D-2SR tiếp cận bằng cửa đặc biệt ở phía dưới. Các lệnh điều khiển, nguồn điện cấp, không khí?mà D-2SR nhận được đều thông qua hệ thống cáp bọc kim đặc biệt. Buồng cứu nạn của D-2SR chứa được từ 12 đến 15 người. Khi hoạt động, D-2SR do hai kỹ thuật viên kiêm thuỷ thủ trực tiếp điều khiển. Các kỹ thuật viên này sẽ dựa vào các lệnh điều khiển từ tàu nổi trên mặt nước, phân tích và xử trí tình huống nhờ vào các dữ liệu cung cấp bởi các thiết bị xô-na và ca-mê-ra truyền hình lắp trên thiết bị.
    Tàu cứu hộ nổi trên mặt nước mang hệ thống D-2SR được trang bị các hệ thống điều khiển hiện đại, các thiết bị bổ trợ, các buồng giảm áp bảo đảm cấp cứu kịp thời cho các thuỷ thủ tàu ngầm gặp nạn. Các buồng giảm áp này có khả năng cấp cứu đồng thời tối đa cho 77 người. Hải quân Mỹ còn áp dụng kỹ thuật đặc biệt cho phép giảm áp nhanh để cứu các thuỷ thủ khi một khoang nào đó của tàu ngầm đã bị vỡ để nước tràn vào. Ngay trong hệ thống D-2SR cũng được lắp buồng giảm áp .Ở buồng này, kỹ thuật viên có thể điều chỉnh giảm áp suất xuống còn đến mức 1 át-mốt-phe.
    Việc vận chuyển D-2SR ngoài các loại tàu nổi còn có máy bay, ô-tô, tàu hoả?sau đó chuyển chúng sang mạn tàu cứu hộ. Theo thiết kế kỹ thuật, hệ thống cứu nạn tàu ngầm D-2SR chỉ làm việc được trong điều kiện sóng cấp 5. Đây cũng là nhược điểm chủ yếu của thiết bị mà hải quân Mỹ cần phải tìm cách khắc phục./.
    [​IMG]
  7. fugaka

    fugaka Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2003
    Bài viết:
    435
    Đã được thích:
    3
    Khí tài nhìn đêm khuếch đại ảnh thế hệ mới ​

    Khí tài nhìn đêm khuếch đại ảnh làm việc theo nguyên lý phát hiện và khuếch đại ánh sáng yếu ban đêm hay còn gọi là ánh sáng mờ. ánh sáng được hội tụ bởi kính vật tốc độ cao lên ca-tốt quang của ống khuếch đại là thành phần quang-điện tử nằm ở trung tâm của thiết bị và được khuếch đại lên nhiều lần để sau đó chuyển thành ánh sáng nhìn thấy trên màn phốt-pho phía sau của ống. ảnh mục tiêu và địa hình quan sát được xem qua hệ thống một hoặc hai kính mắt.
    Trong những năm gần đây, nhờ những thành tựu của khoa học-công nghệ, đặc biệt là công nghệ vật liệu mới, công nghệ điện tử-tin học, nhiều loại vũ khí trang bị mới đã ra đời, trong đó có kính nhìn đêm khuếch đại ảnh thế hệ mới. Điểm nổi bật của khí tài nhìn đêm khuếch đại ảnh thế hệ 3 ra đời từ những năm cuối thập kỷ 80 đầu thập kỷ 90 là ca-tốt quang được làm bằng vật liệu bán dẫn ga-li a-se-nua (GaAs) có độ nhạy cao trong miền nhìn thấy và hồng ngoại gần của phổ sóng điện từ. Cũng nhờ ca-tốt quang làm từ vật liệu GaAs kết hợp màng mỏng chặn i-ông ở mặt vào của tấm vi kênh để ngăn các i-ông quay trở lại phá hỏng ca-tốt đã làm tăng đáng kể thời gian sử dụng của khí tài. Nhờ có độ nhạy cao, khí tài nhìn đêm khuếch đại ảnh thế hệ 3 có thể làm việc hiệu quả trong các môi trường gần như tối hoàn toàn, trong khi các khí tài nhìn đêm thế hệ cũ không thể cho ảnh.
    Nhận thức được tầm quan trọng của khí tài nhìn đêm trong tác chiến, quân đội các nước trên thế giới rất quan tâm đầu tư cho các chương trình nghiên cứu phát triển khí tài nhìn đêm thế hệ mới. công ty hàng đầu thế giới nhu ITT In-dỏt-xtơ-ri, Lit-tơn và Nụ-thrốp Gram-mân (Mỹ) được coi là đối tác chủ yếu cung cấp khí tài nhìn đêm cho quân đội Mỹ. ITT vừa cho ra đời một số kính nhìn đêm thế hệ mới cỡ 18 mm như: MX-10160 (F-9800), MX-10130 (F-9840) và MY-11769 (F-9815) và kính nhìn đêm cỡ 16 mm có kích thước gọn nhẹ hơn. Kính nhìn đêm cỡ 16 mm có cả kiểu không màng thế hệ 4 hoặc có màng thế hệ 3. Kính nhìn đêm mi-ni một mắt kính (Mi-ni N/Sea) của ITT có kích thước rất nhỏ, có thể cầm tay, đội trên đầu, gắn vào mũ hay vũ khí như súng M16, M144. Tuy có thiết kế như kính một mắt, nhưng Mi-ni N/Sea có thể dễ dàng chuyển thành kính hai mắt bằng cách gắn hai kính một mắt lên đầu hoặc mũ. Ngoài ra, ITT vừa nghiên cứu phát triển thành công kính nhìn đêm đa năng Lucie, có trường nhìn 50% rộng hơn 20% trường nhìn của hầu hết kính nhìn đêm thế hệ cũ hiện có trong trang bị.
    Trong khuôn khổ chương trình Omnibus V nghiên cứu phát triển kính nhìn đêm cho quân đội Mỹ, công ty Lit-tơn đã cung cấp kính nhìn đêm AN/PVS-7D dùng cho bộ binh, kính nhìn đêm một mắt AN/PVS-14 và AN/AVS-6 cho không quân. Hải quân đánh bộ Mỹ đã mua 7000 bộ kính nhìn đêm cỡ nhỏ AN/PVS-17. Kính nhìn đêm AN/PVS-17 hiện đang được sử dụng cho súng các-bin M4A1 của lực lượng đặc biệt Mỹ, M4 của hải quân đánh bộ và súng trường M16A2, M16A4, súng tự động M240 và M249. AN/PVS-17 có khả năng phát hiện mục tiêu từ cự ly 300m, kiểu mới nhất của AN/PVS-17 có thể phát hiện mục tiêu từ cự ly 500m. So với kính nhìn đêm AN/PVS-4 hiện có trong trang bị, AN/PVS-17 nòng khả năng quan sát cao hơn 30%.
    Công ty Nụ-thrốp Gram-mân đã nghiên cứu phát triển thành công ống khuếch đại ảnh thế hệ 4 còn được gọi là ống khuếch đại không màng thế hệ 4 MX-10130 E/UV. Ống khuếch đại này được sử dụng cho kính nhìn đêm hai mắt, có khả năng phát hiện mục tiêu từ cự ly xa, độ phân giải cao, đặc biệt là trong điều kiện ánh sáng cực yếu. Có tin, ống khuếch đại ảnh MX-10130 E/UV đã được đưa vào trang bị của lực lượng tác chiến đặc biệt Mỹ?
    Trong chiến tranh tương lai, vũ khí trang bị của người lính phải bảo đảm đáp ứng yêu cầu hiện đại, gọn nhỏ, tích hợp hoá. Để nâng cao hiệu quả chiến đấu ban đêm, một trong các thành phần không thể thiếu trong trang bị của người lính là khí tài nhìn đêm nói chung và khí tài nhìn đêm khuếch đại ảnh nói riêng.

    [​IMG]
  8. fugaka

    fugaka Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2003
    Bài viết:
    435
    Đã được thích:
    3
    TQ: cải tổ quân đội ​
    Trung Quốc đang chuẩn bị giảm nửa triệu quân, tăng cường không quân, bộ đội tên lửa và lực lượng triển khai nhanh, thay đổi cơ cấu chỉ huy.
    Nhiều nguồn tin từ Bắc Kinh cho biết các nhà lãnh đạo Trung Quốc quan niệm lực lượng vũ trang cần gọn nhẹ, hiệu quả hơn để phù hợp với chiến lược mới.
    Người ta cho rằng những thay đổi của Quân đội Nhân dân giải phóng Trung Quốc (PLA) có thể bắt nguồn từ cuộc chiến tại Iraq. PLA hiện có 2,4 triệu quân, nhưng kém xa Mỹ về tính cơ động, hiệu quả và kỹ thuật.
    Năm ngoái, Quân ủy Trung uơng Trung Quốc (CMC) khởi sự nghiên cứu về "cuộc cách mạng trong quân đội với những đặc điểm của Trung Quốc", mà nguyên Chủ tịch Giang Trạch Dân đề cập trong bài diễn văn trước khi rời khỏi chức vụ Tổng Bí thư Đảng.
    Việc cải tổ quân đội gồm một số điểm chính sau:
    Trước hết, giảm quân số xuống dưới 2 triệu trong vòng một năm. Nhưng không quân và bộ đội tên lửa không bị cắt giảm. Trên thực tế những binh chủng này đang phát triển và được cung cấp nhiều ngân sách.
    Thứ hai, hình thành những lực lượng được huấn luyện đặc biệt và trang bị hiện đại sẵn sàng sử dụng vào những mục tiêu riêng như đổ bộ hoặc phòng thủ bờ biển.
    Thứ ba, thành lập một số lực lượng phản ứng nhanh gồm cả hải, lục, không quân để đối phó kịp thời với những xung đột trong khu vực hoặc trên thế giới.
    Nhưng cải tổ quan trọng nhất - và mang ý nghĩa chính trị nhất - là quyết định thay đổi cơ cấu chỉ huy PLA hiện nay với tập trung quyền về Trung uơng và giảm quyền hạn của các quân khu.
    Hiện nay TQ chia thành 7 quân khu (GMR) lớn, mỗi quân khu có nhiệm vụ bảo vệ một vùng lãnh thổ riêng. Mỗi GMR được chỉ huy các binh chủng và trang bị phù hợp với đe dọa trong vùng.
    Với cải tổ này, TQ được chia thành một số vùng Chỉ huy Thống nhất (UC), chịu trách nhiệm kiểm tra và chỉ huy lực lượng chiến đấu, hao hao giống với Bộ Chỉ huy Chiến đấu thống nhất của Mỹ.
    Hệ thống GMR hiện nay được coi là kém hữu hiệu và không phù hợp với tình hình chiến sự mới, trong đó nhấn mạnh đến tốc độ và linh hoạt. GMR với cấu trúc chỉ huy riêng, cán bộ chính trị riêng sẽ trở thành hệ thống hành chính gây rắc rối.
    Thêm nữa, mỗi GMR "làm chủ" một số nhóm quân đội (GA) mà chỉ huy và cán bộ đều do Chỉ huy trưởng (CINC) bổ nhiệm. Do đó CINC dễ trở thành "lãnh chúa" trong vùng, cản ngang giao tiếp giữa Quân ủy Trung uơng với GA. Ngoài ra mỗi GA đều gắn với một vùng đặc biệt khiến lực lượng chung trở nên kém linh hoạt.
    Tuy nhiên, chưa quyết định sẽ có bao nhiêu UC, nhưng hy vọng sẽ hoàn tất mọi việc vào tháng Bảy này để bước vào thực hiện nội trong năm nay.
    **************************************​
    Vớ được bài này thấy cách cải tổ quân đội của Trung Quốc có một số những bước đi và đường lối mang tính chất đúng đắn mà quân đội [ * ] hiện đang học tập theo...
    Theo các bạn thì hướng đi sẽ như thế nào?
    Cùng TQ, Bắc Hàn và Nga cùng một số nước trung á và các nước thuộc LX cũ tạo thành một lực lượng cân bằng với phe Mỹ và các phe thuộc NATO
    Cùng Mỹ ( ngả theo Mỹ ) tự tạo thành một cái gai vùng ĐNA trước mắt TQ, nhằm đối đầu trực tiếp với TQ
    Lửng lơ con cá vàng nhằm đứng trung lập trong tất cả các cuộc xung đột thế giới lẫn khu vực bảo vệ vững chắc thành trì chủ nghĩa XH gìn giữ trong bao nhiêu năm nay, "táng" tất cả những thằng nào lăn tăn xâm phạm chủ quyền.
    Tự tạo cho mình một vị thế riêng trong vùng ĐNA cố gắng phát triển kinh tế ( trước hết là chen vào được WTO và điều này là thử thách lớn nhất với [ * ] ) rồi khi dân giàu nước mạnh thì phát triển quân đội với các đồ chơi mới nhất, hiện đại nhất không mua riêng của phe nào... khi tiếng nói có trọng lượng đòi lại mấy thứ đã mất.
    Và theo các bạn [ * ] nên cải tổ quân đội theo hướng như thế nào là toàn vẹn nhất? ( "less money" mà "more powerful" nhất )
    [​IMG]
  9. fugaka

    fugaka Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2003
    Bài viết:
    435
    Đã được thích:
    3
    Chiếc Su-30MKI đầu tiên sẽ được sản xuất tại Ấn Độ vào tháng 12/2004 ​
    [​IMG]
    Tổng tham mưu Không quân Nga S. Krishnavsvo biết, bắt đầu từ tháng 12 năm 2004, Ấn Độ sẽ tiến hành sản xuất chiếc tiêm kích Su-30MKI đầu tiên.
    Dẫn lời S. Krishnavsvo, Hãng tin PTI cho hay việc lắp ráp các linh kiện sẽ được tiến hành bởi Công ty Hindustan Aeronautics Limited (HAL) của Ấn Độ. Công ty sẽ cho nâng cấp 5 nhà máy của mình để bắt đầu có thể lắp ráp máy bay chiến đấu do Nga cấp phép.
    Theo hợp đồng bán giấy phép ký ngày 28/12/năm 2000 với Nga, Ấn Độ sẽ được phép sản xuất 140 máy bay chiến đấu Su-30 MKI. Phía Nga đảm bảo cung cấp tài liệu chi tiết kỹ thuật.
    Đây được coi là hợp đồng lớn nhất từ trước tới nay trong quan hệ hợp tác quân sự giữa Nga và Ấn Đệ với trị giá 3 tỷ USD. Trong giai đoạn đầu việc lắp ráp máy bay sẽ được tiến hành với phần lớn các linh kiện của Nga. Phía Ấn Độ sẽ đảm nhận giai đoạn bay thử vào cuối năm 2007.
    Hợp đồng chính cũng xem xét ký kết 6 hợp đồng phu cung cấp phương tiện trạng thiết bị kỹ thuật, tổ hợp công nghê cho việc sản xuất các linh kiện được cấp phép. Các chuyên gia của Nga cũng sẽ sang Ấn Độ trực tiếp hướng dẫn và đào tạo cho chuyên gia Ấn Độ.
    Su-30 MKI là loại máy bay chiến đấu đa năng có khả năng tiêu diệt các mục tiêu trên mọi địa hình và trong mọi điều kiện thời tiết. Trong lượng tối đa ?" 34,5 tấn; tầm bay xa 3000 km. Máy bay được trang bị súng máy 30 mm với 150 viên đạn, tên lửa không đối không P-27EP1, tên lửa P-27ET1, tên lửa P-73E và tên lửa đất đối đất Х-31А, Х-59oE.
    Kỉ niệm được 1000 gold TTVNOL​
    [​IMG]
  10. fugaka

    fugaka Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2003
    Bài viết:
    435
    Đã được thích:
    3
    Lần đầu tiên Ấn Độ và Mỹ sẽ tiến hành tập trận chung không quân ​
    Lực lượng Không quân Mỹ và Ấn Độ sẽ tiến hành tập trận chung lần đầu tiên vào tháng Hai năm sau tại căn cứ không quân Ấn Độ ở Gvalior, Bang Mát-khia- Pradesh.
    Dẫn nguồn tin quan chức quân sự cấp cao Ấn Độ, Tờ báo ?oTimes of India? cho biết, tham gia cuộc tập trận chung Không quân Ấn Độ sẽ sử dụng máy bay MiG-21 và Mirage. Con phía Mỹ sẽ đóng góp loại tiêm kích F-15C.
    Nhiệm vụ của cuộc tập trận chung là phố hợp giữa máy bay chiến đấu hai nước trong trường hợp tham gia tấn công chung mục tiêu dưới đất và đánh chặn máy bay đối phương.
    *****************************************​
    Ấn Độ xài đồ Nga tập trận với Mỹ đời còn gì tươi bằng
    Kỉ niệm được 1000 gold TTVNOL​
    [​IMG]

Chia sẻ trang này