1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tin tức kĩ thuật quân sự- Thông tin chung

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi fugaka, 02/07/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. RandomWalker

    RandomWalker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    5.360
    Đã được thích:
    1
    Thực tế là dòng AK đã ngày càng phức tạp hơn khẩu AK47 ban đầu, thậm chí phiên bản AK cuối cùng còn phức tạp hơn cả M16 , và Mỹ cũng có tự sản xuất được AK47. Tôi đã nhìn thấy một khẩu AK47 mà trên đó ghi "property of USA" hay cái gì đó tương tự. Theo tôi đoán thì ban đầu Mỹ sẽ trang bị một phiên bản AK- made in - USA cho lính đang tác chiến tại các khu vực có khí hậu không thuận lợi. Khẩu AK-made in USA này chắc sẽ có những điểm khác so với AK-47 chuẩn. Còn ai sản xuất AK thì chắc chỉ là một công ty nào đó của Mỹ thôi, và mỗi công ty vũ khí sẽ phải chế tạo một khẩu súng riêng, rồi đem đấu thầu. Thằng nào thắng thì thằng đấy sẽ được sản xuất hàng loạt. Chắc hợp đồng ban đầu chỉ 300.000 đến 1 triệu khẩu chứ không nhiều hơn.
    TQ, Nga hay các nước chuyên sản xuất AK đừng hòng xuất khẩu được khẩu AK nào vào Mỹ.
  2. RandomWalker

    RandomWalker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    5.360
    Đã được thích:
    1
    Phiên bản đầu tiên của dòng M-16 là M1-carbin, M1-Garand dùng từ chiến tranh thế giới lần thứ hai, tính ra cũng là nhiều hơn 50 năm rồi.
    Tuy nhiên, tôi sẽ thẩm tra lại nguồn tin 1 lần nữa.
    Một trong các nguồn tin đây:

    After nearly 40 years of battlefield service around the globe, the M-16 may be on its way out as the standard Army assault rifle because of flaws highlighted during the invasion and occupation of Iraq.
    U.S. officers in Iraq say the M-16A2 -- the latest incarnation of the 5.56 millimeter firearm -- is quietly being phased out of front-line service because it has proven too bulky for use inside the Humvees and armored vehicles that have emerged as the principal mode of military transportation since the end of major combat on May 1.
    The M-16, at nearly 40 inches, is widely considered too long to aim quickly within the confines of a vehicle during firefights, when reaction time is a matter of life and death.
    "It''s a little too big for getting in and out of vehicles," said Brig. Gen. Martin Dempsey, commander of the 1st Armored Division, which controls Baghdad. "I can tell you that as a result of this experience, the Army will look very carefully at how it performed."
    Instead of the M-16, which also is prone to jamming in Iraq''s dusty environment, M-4 carbines are now widely issued to the troops.
    The M-4 is essentially a shortened M-16A2, with a clipped barrel, partially retractable stock and a trigger mechanism modified to fire full-auto instead of three-shots bursts. It was first introduced as a personal defense weapon for clerks, drivers and other non-combat troops.
    "Then it was adopted by the Special Forces and Rangers, mainly because of its shorter length," said Col. Kurt Fuller, a battalion commander in Iraq and an authority on firearms.
    Fuller said studies showed that most of the combat in Iraq has been in urban environments and that 95 percent of all engagements have occurred at ranges shorter than 100 yards, where the M-4, at just over 30 inches long, works best.
    Still, carbines also have deficiencies. The cut-down barrel results in lower bullet velocities, decreasing its range. It also tends to rapidly overheat, and the firing system, which works under greater pressures created by the gases of detonating ammunition, puts more stress on moving parts, decreasing its reliability.
    Consequently, the M-4 is an unlikely candidate for rearming the Army. It is now viewed as an interim solution until the introduction of a more advanced design known as the Objective Individual Combat Weapon, or OICW.
    "Iraq is the final nail in the coffin for the M-16," said a commander who asked not to be identified.
    The current version of the M-16 is a far cry from the original, which troops during the Vietnam War criticized as fragile, lacking kill power and range, and only moderately accurate. At the time, a leading U.S. weapons expert even recommended that American soldiers discard their M-16s and arm themselves with the Kalashnikov AK-47 assault rifle used by the .
    Although the M16A1 -- introduced in the early 1980s -- has been heavily modernized, experts say it still isn''t as reliable as the AK-47 or its younger cousin, the AK-74. Both are said to have better "knockdown" power and can take more of a beating on the battlefield.
  3. RandomWalker

    RandomWalker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    5.360
    Đã được thích:
    1
    hehe có tin này cũng lạ tai :
    1 Phi Công British Airways Nhìn Thấy Air Force One...
    CRAWFORD, Texas - Phi công nào của hãng British Airways đã phát giác chuyến bay bí mật của TT Bush? 2 ngày sau, điều này vẫn là bí mật cả với B.A.
    Hôm Thứ 7, nữ phát ngôn viên của B.A. cho biết không ai lộ diện để nhận, đúng như cách hành xử đúng chuẩn mực của chức nghiệp.
    Bạch O^''c cho biết 1 trong những giây phút căng thẳng nhất trong chuyến bay tới Baghdad chính là là luc 1 phi công Anh nhìn thấy chiếc Air Force One bay ngang Đại Tây Dương. Cuộc chạm trán bất ngờ trên không trung mà theo các phụ tá suýt làm TT hủy bỏ chuyến đi, đã trở thành 1 nhậy cảm tức khắc được lưu giữ bằng nút cài du khach bày bán ngoài tiệm ở thị trấn Crawford từ trưa THứ 7, không lâu sau luc TT Bush trở lại nông trại gia đình. Nút in cài hình chiếc phản lực cơ sơn hai màu xanh/trắng kèm theo câu hỏi "Có phải tôi thấy chiếc Air Force One không" qua máy truyền tin. Tiếp theo 1 giây im lặng, lời đáp từ chiếc Air Force One là "Gulfstream 5 đây".
    Một phụ tá của TT Bush nhớ lạirằng có vẻ là phi công của B.A. cảm thấy ông ta đang dính vào 1 bí mật, chỉ đáp lại "Oh!" Trong luc còn cách Baghdad khoảng 3 giờ bay, TT Bush đã chỉ thị cho mật vụ kiểm tra lại xem chuyến đi còn bí mật không và được báo lại rằng các điều kiện dưới đất là "tich cực đến mức có thể"
  4. RandomWalker

    RandomWalker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    5.360
    Đã được thích:
    1
    Chiến Hạm USS Cole Xuất Quân Đi Địa Trung Hải
    NORFOLK - 3 năm sau ngày bị tấn công bằng chất nổ ở hải cảng Aden của nước Yemen, khu trục hạm USS Cole và thủy thủ đoàn 340 người rời bến ngày Thứ 7 để nhận nhiệm vụ ở hải ngoại với khoảng 100 người đưa tiễn.
    Thiếu úy phát ngôn viên Kelley Anderson của hải quân, nói "Cac gia đình buồn nhìn thân nhân ra đi, nhưng hiểu rằng họ có nhiệm vụ".
    Chiếc USS Cole được đưa về Mỹ và trải qua 1 cuộc đại tu tốn 250 triệu USD tại xưởng đóng tàu Northrop Grumman (Mississippi) sau vụ đánh bom ngày 12-10-2000 - 2 quyết tử quân dùng xuồng máy tấn công hông tàu, phá 1 lỗ hổng lớn.
    Tàu USS Cole gần chìm, 17 thủy thủ thiệt mạng và 39 người bị thương.
    Hôm đầu tuần, nhà chức trach Yemen bắt được tên chủ mưu là al-Ahdal. Y là 1 trong 20 đội viên al-Qaeda tại đào, theo xác nhận của các viên chức chống khủng bố Hoa Kỳ.
    Khu trục hạm USS Cole và 2 chiến hạm USS Thorn, USS Gonzalez nhận lệnh đi Địa Trung Hải làm nhiệm vụ trong 6 tháng
  5. nguyenthien2003

    nguyenthien2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2003
    Bài viết:
    316
    Đã được thích:
    0
    mua thêm máy bay quân sự
    Sergei Blagov
    Moscow
    Đây là một thỏa thuận hợp tác quân sự quan trọng thứ ba trong vòng 4 tháng giữa hai nước cựu đồng minh trong chiến tranh lạnh.
    Công ty Rosoboronexport, tập đoàn quốc doanh kiêm xuất khẩu vũ khí, cũng như công ty Sukhoi miễn bình luận về tin đó.
    Nhưng theo những nguồn tin tại Mátxcơva, công ty Rosoboronexport vừa ký hợp đồng với về Su-30MKK.
    Theo nguồn tin đó, sẽ mua chiếc Su-30MKK, tổng trị giá hơn triệu.
    Tuy giá trị không được tiết lộ nhưng các chuyên gia quân sự ước tính, mỗi máy bay Su-30MKK giá gần triệu.
    Tin tức cho biết, công ty sản xuất máy bay Sukhoi của Nga tại Komsomolsk-na-Amure, Viễn Đông Nga, sẽ bán cho loại máy bay Sukhoi Su-30MKK, khá hơn nhiều so với các loại máy bay Su-27 và 22 mà đang sử dụng hiện thời.
    Mặc dù máy bay Su-30MKK cũng như hệ thống S-300 khá tốn kém, nhưng theo một số chuyên gia về vũ khí, vẫn chưa thể hoàn toàn an tâm trước các cuộc tấn công bằng không quân và tên lửa từ bên ngoài.
    Đáng lưu ý, đang mua máy bay Su-30MKK là máy bay chiến đấu mà Nga đang bán cho Trung Quốc với quy mô lớn (chữ K thứ hai có nghĩa là ?oKitai? - Trung Quốc).
    Từ đầu thập kỷ 1990, Mátxcơva đã bán cho Bắc Kinh máy bay Su-30MKK, cũng như công nghệ và giấy phép sản xuất hơn 200 chiếc máy bay Su-30MKK tại Trung Quốc, tổng trị giá ha?ng tỷ USD.
    Vào năm 2001, công ty Rosoboronexport ký hợp đồng với Trung Quốc trị giá $600 triệu cung cấp S-300.

    (Không biết đăng vầy có được không, nếu sai qui định thi MOD dzui dzẻ xoá giúp).
    Đã vui vẻ xoá gíup một ít.R.W
    u?c randomwalker s?a vo 18:36 ngy 02/12/2003
  6. vietobserver

    vietobserver Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2003
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0

    éu?c randomwalker s?a vo 20:32 ngy 03/12/2003
  7. skeletonnn

    skeletonnn Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    3.262
    Đã được thích:
    28
    Mỹ đang nghiên cứu sản xuất một loại bom hạt nhân mới Hafini nhỏ nhẹ nhưng lại có sức huỷ diệt lớn. Giống như bom no-to-rụn, khi nổ bom Hafini phúng ra các tia bức xạ gam-ma làm chết người hàng loạt.
    Hiện nay, Mỹ đã công khai loại vũ khí này trên mạng Internet. Nguyên tố hoá học Hafini (Hf) là nguyên liệu chính của loại bom này. Theo tính toán thì 1 gam Hafini tương đương với 50 kg thuốc nổ vì thế đây là một phát minh lớn trong lĩnh vực sản xuất vũ khí. Mỹ dùng Hafini để sản xuất bom nhỏ nhẹ cho máy bay và sản xuất đạn đủ kích cỡ dùng cho xe tăng, pháo binh và các loại súng bộ binh thông thường.
    Vũ khí hạt nhân mới của Mỹ đang tạo ra ?obước ngoặt răn đe? trong chính sách hạt nhân của Mỹ. Theo các chuyên gia quân sự, khi bom Hafini nổ sẽ không phân rã hạt nhân. Vì thế nó không bị nghiêm cấm. Đại diện của Lầu Năm góc cố gắng thuyết phục nhằm trấn an dư luận rằng ?oVũ khí Hafini giống như các loại vũ khí thông thường hơn là vũ khí hạt nhân?. Bom tia gam-ma không gây tiếng nổ nhưng lại gây chết người gấp hàng nghìn lần so với vũ khí mang đầu đạn hoá học, vì thế khi sử dụng loại bom này sẽ giúp Mỹ nâng cao sức mạnh quân sự mà vẫn không phải sử dụng đến nút bấm hạt nhân
    Sống ở trên đời cần có một tấm chồng...... để làm gì em biết không...???!!!!
  8. thanghippy

    thanghippy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/12/2001
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    Không hiểu các bác biết cái site này chưa:
    http://www.idds.org/acr2003/
    Trong này có nhiều loại thông tin về quân sự hổ lốn, gợn đục khơi trong cũng được mấy bài đáng đọc. Kể ra NC dấu tin cũng giỏi .. chẳng có cái tin nào về NC cả.
    Thanghippy
  9. khongquen25

    khongquen25 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Bài viết:
    2.543
    Đã được thích:
    127
    Nga thực sự lo ngại khi vòng dây thít dần.
    Đầu năm 2003 khi Mỹ được sự đồng ý của Poland và Litva đã triển khai 2 hệ thống radar FPS 117 V được nâng cấp tiến sát biên giới nước Nga. Với 2 hệ thống này Mỹ hoàn toàn có thể kiểm soát sít sao các hoạt động của không quân Nga tại Biển Bắc, Ban tích thậm trí ngày cả hoạt động huấn luyện của quân đoàn không quân 53 đóng tại ngoại ô Moscow cũng bị Mỹ nắm được. Giới chức quân sự Nga hết sức lo ngại trước sự triển khai các hệ thống do thám và trang bị không lực mạnh mẽ của Ba Lan ( thành viên chính thức mới ra nhập của Nato ). Các phi đoàn F16 của Ba Lan được các chuyên gia quân sự hàng đầu của Mỹ huấn luyện đang làm Nga hết sức quan ngại.
    Theo yêu cầu khẩn cấp của tư lệnh PKKQ Nga, Bộ QP Nga sẽ cố gắng trang bị những đơn vị hoả tiễn đối không thế hệ mới S-400 trong năm 2004. Đồng thời Nga đẩy mạnh việc nghiêm cứu chế tạo những hệ thống radar mới ''''PRO TRIV NHIK - GE'''' nhằm đối phó với các hoạt động do thám ngày càng tăng từ phía Tây.
    Ăn xong liếm mép quèn quẹt!
    http://www.ttvnol.com/forum/t_158262/2a?0.2200878
  10. trung_si

    trung_si Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/06/2003
    Bài viết:
    665
    Đã được thích:
    0
    Xe cơ giới thế hệ mới
    Hãng En-vít OMC của Anh đã chính thức cho ra mắt hai loại xe cơ giới thế hệ mới RG-12CAT và RG-12C. Đây là các biến thể của họ xe RG-12APC đã được sử dụng rộng rãi trong quân đội của nhiều nước trên thế giới, đặc biệt là phục vụ chỉ huy cho các lực lượng tác chiến đặc biệt ở Trung Đông.
    Xe cơ giới RG-12CAT lắp động cơ thế hệ mới nhất Caterpillar do hãng Mét-xê-đéc-Ben cung cấp. Xe sử dụng hệ truyền động tự động Allison và hệ thống biến tốc do hãng Mê-ri-tô thiết kế, chế tạo. RG-12CAT có khả năng cơ động cao, hoạt động tốt trong các điều kiện môi trường khắc nghiệt. Xe chỉ huy RG-12C phát triển mới nhằm đáp ứng yêu cầu của lực lượng tác chiến đặc biệt và cảnh sát. Xe có khả năng sử dụng cho nhiều lực lượng khác nhau và được bọc giáp nhẹ. Xe RG-12C lắp máy phát điện APU cung cấp nguồn từ 24V đến 220V cho các hệ thống điều hòa không khí, các thiết bị trong khoang. Máy phát điện có thể để bên cạnh xe, trong điều kiện làm việc tĩnh tại.
    Cả hai loại xe cơ giới mới đều ứng dụng những công nghệ tiên tiến trong lắp ráp, chế tạo và kết cấu phù hợp. Các trang bị đồng bộ của xe cũng bao gồm hệ thống các thiết bị tiên tiến. Xe chỉ huy RG-12C có lắp ca-mê-ra vi-đê-ô ngày/đêm, kính tiềm vọng đặt trên cột cao 6 mét. Xe còn lắp máy tính có dung lượng và tốc độ cao, các máy giám sát vi-đe-ô, thiết bị truyền dẫn sóng cực ngắn, thiết bị ghi hình độ nét cao.
    Các thiết bị lắp trên xe RG-12C cho phép truyền âm thanh và hình ảnh trung thực, sống động. Kíp điều khiển xe RG-12CAT và RG-12C gồm 5 người, một lái xe, một chỉ huy và 3 thành viên. Xe cơ giới thế hệ mới thuộc họ RG-12 đã được đưa ra trưng bày tại các triển lãm quốc tế về công nghiệp quân sự và xuất khẩu sang các nước thuộc khu vực Bắc Mỹ, Trung Đông, châu Phi?
    Nguyễn Sỹ Giao , QĐND
      2B OR NOT 2B

Chia sẻ trang này