1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tin tức kĩ thuật quân sự- Thông tin chung

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi fugaka, 02/07/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. trung_si

    trung_si Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/06/2003
    Bài viết:
    665
    Đã được thích:
    0
    Quân đội Mỹ sẽ hoạt động hiệu quả hơn trong trang phục mới
    Bộ quốc phòng Mỹ đang làm việc tích cực để sớm cho ra đời bộ quân trang mới cho lính Mỹ nhằm tăng cường khả năng chiến đấu linh hoạt và đáp ứng những thay đổi thời tiết tại Iraq.
    ?o Bộ quân trang mới sẽ cho phép lính Mỹ được bảo vệ tốt hơn và nâng cao khả năng chiến đấu, trong khi trọng lượng của trang phục lại nhẹ hơn?, Robert Kinney, Giám đốc chi nhánh thiết bị bảo vệ cá nhân thuộc Trung tâm hệ thống Lục quân Mỹ nói.
    Bộ trang phục trong tương lai được gắn các bộ phận chống vũ khí sinh, hoá học, dây điện và cáp quang mà người mặc có thể sử dụng trong cuộc chiến. Ngoài ra, những bộ trang phục này không thấm nước, chống cháy, chất chống côn trùng và sinh học. Vật liệu tổng hợp được áp dụng cho phép trang phục giữ cho cơ thể ấm hơn trong mùa lạnh và mát hơn vào mùa hè.
    Nguyễn Sỹ Giao , AFP
      2B OR NOT 2B
  2. trung_si

    trung_si Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/06/2003
    Bài viết:
    665
    Đã được thích:
    0
    5 năm tới: Nga tiến hành chế tạo máy bay chiến đấu thế hệ 5
    Phó Thủ tướng Nga Boris Aleshin tuyên bố, chế tạo máy bay chiến đấu thế hệ 5 là nhiệm vụ chính của ngành công nghiệm hàng không Nga trong lĩnh vực không quân.
    ?o Máy bay chiến đấu thế hệ 5 - nhiệm vụ chính và trọng tâm của 5 năm tới. Đó là thời hạn mà chúng ta phải đầu tư? - Boris Aleshin nhấn mạnh ?" ?o Đây là loại máy bay hạng nặng tầm trung được trang bị động cơ hiện đại nhất có thể giải quyết hiệu quả các nhiệm vụ trong 3 thế chân kiềng ?" vũ trụ, trên không và mặt đất.
    Theo nguồn tin ?oInterfax?, ngoài việc trang bị cho lực lượng không quân Nga, một số phiên bản riêng rẽ của loại máy bay thế hệ mới sẽ được xuất khẩu. Loại máy bay này đáp ứng được nhu cầu về hiệu quả chiến đấu và giá thành.
    Máy bay chiến đấu thế hệ 5 được trang bị hệ thống điều khiển, hệ thống điện tử đảm bảo tích hợp tổ hợp hành trình, quan sát, liên lạc cho phép đảm bảo nhiệm vụ cung cấp thông tin từ ba thành phần: ?o vũ trụ - trên không - mặt đất.
    Nguyễn Sỹ Giao , Lenta
      2B OR NOT 2B
  3. trung_si

    trung_si Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/06/2003
    Bài viết:
    665
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay Mỹ thử nghiệm hệ thống phòng thủ Aegis tên lửa biển đối không
    Lầu Năm góc cho biết hôm nay tiến hành thử nghiệm tên lửa biển đối không bắn hạ tên lửa mang đầu đạn giả trên Thái Bình Dương tiếp sau lần thử nghiệm không thành công trong tháng 6 vừa qua.
    Theo đó vào trưa nay, tàu USS Lake Erie trang bị hệ thống Aegis sẽ phóng một tên lửa "tìm diệt" để đánh chặn một tên lửa mang đầu đạn giả bay trên Thái Bình Dương xuất phát từ dàn phóng tên lửa ở Kauai thuộc quần đảo Hawai. Với vai trò do thám, khu trục hạm Russel sẽ sử dụng hệ thống Aegis của mình để phát hiện tên lửa giả "tiến công" và chuyển tải ngay thông tin này cho tàu USS Lake Erie để xử lý cách đó hàng trăm dặm. Phát ngôn viên Chris Taylor thuộc cơ quan phòng thủ tên lửa cho biết đây là đợt thử nghiệm thứ năm trị giá 40 triệu USD thuộc giai đoạn kế tiếp trong việc tích hợp hệ thống Aegis phòng thủ từ biển cả với lá chắn phòng thủ tên lửa tiến công theo nhiều lớp
    Nguyễn Sỹ Giao , AFP
      2B OR NOT 2B
  4. nguyenthien2003

    nguyenthien2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2003
    Bài viết:
    316
    Đã được thích:
    0
    Nga triển khai "vũ khí thế kỷ 21".17:44'' 22/12/2003 (GMT+7)
    Chiều qua 21/12, Nga đã phóng thử thành công loại tên lửa hạt nhân xuyên lục địa Topol-M - loại tên lửa được mệnh danh là vũ khí của thế kỷ 21 (NATO gọi là SS-X-27) - sau 2 năm gián đoạn do thiếu ngân sách.
    Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Ivanov đã hoan nghênh đợt triển khai tên lửa Topol-M tại căn cứ Tatishchevo, thuộc tỉnh miền Trung Nga Saratov, và miêu tả, đây là loại vũ khí ''''của thế kỷ 21'''' mà không một đối thủ nào trên thế giới có thể địch nổi.
    Phát biểu trên kênh truyền hình Nga, ông Sergei Ivanov nhấn mạnh: ''''Đây là loại tên lửa tiên tiến nhất thế giới. Chỉ loại vũ khí này mới có thể bảo vệ và gìn giữ chủ quyền, an ninh và khiến mọi nỗ lực gây áp lực quân sự đối với Nga trở thành vô nghĩa''''.
    Tin cho biết, loạt đầu 10 tên lửa Topol-M đã thực hiện chức năng từ tháng 12/1998 và thêm 2 loạt nữa sẽ được triển khai vào sang năm. Quân đội Nga đã có kế hoạch tiếp tục triển khai thường xuyên trong vòng 2 năm tới, song đợt triển khai lần thứ tư này mới hoàn tất vào hôm qua (21/12).
    Tên lửa Topol-M có khả năng đánh trúng mục tiêu từ khoảng cách hơn 6.000 dặm (9.600 km). Tuy nhiên, cho đến nay loại tên lửa này mới được triển khai dưới các hầm phóng. Tư lệnh Quân chủng Tên lửa chiến lược, Trung Tướng Nikolai Solovtsov cho biết, loại tên lửa di động - được đặt trên xe có trọng tải lớn - dự kiến sẽ đưa vào hoạt động vào năm tới.
    Nhật báo Izvestia phân tích, tên lửa Topol-M phóng nhanh hơn các tên lửa đời trước, đồng thời đường bay rất khó có thể phát hiện và đánh chặn. Ngoài ra, loại tên lửa này có khả năng phóng được ngay cả khi một vụ nổ hạt nhân xảy ra gần hầm. Loại Topol - M được triển khai đến nay đều mang một đầu đạn hạt nhân. Tuy nhiên, Nga đang có kế hoạch trang bị mỗi tên lửa mang 3 đầu đạn có khả năng đánh trúng 3 mục tiêu khác nhau.
    (Trần Kiên - Theo AP)
    Theo VNN - http://www.vnn.vn/thegioi/tintuc/2003/12/41259/
  5. fitter

    fitter Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/02/2003
    Bài viết:
    967
    Đã được thích:
    75
    ese Navy to Order Ad***ional Fast Attack Craft
    In mid-October 2003, the ese navy ordered 10 ad***ional fast attack craft from Russia''''''''s Vympel Design Bureau. The agreement with Vympel apparently covers the cost of 10 vessels that would be built under license at the Shipbuilding Company in City, . The design of the 10 new fast attack craft is based on the Tarantul III (Molniya) design and known as the BPS 500-class in .
    The ese navy took delivery of the first unit of the class from Saigon Shipbuilding in 2001 and expects the second unit to be delivered by the close of 2004. Construction of a third unit probably will commence in 2004 following the delivery of the second unit. is taking advantage of the very low cost of indigenous construction within its borders as well as expanding its shipbuilding base as it attempts to modernize its naval force.
    http://www.navyleague.org
    Được fitter sửa chữa / chuyển vào 19:16 ngày 31/12/2003
  6. vietobserver

    vietobserver Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2003
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Quân đội Xin-ga-po đang triển khai chương trình nghiên cứu, phát triển thế hệ tàu chiến đấu cao tốc đa năng mới, có tính năng tàng hình cao. Đó là tàu phri-ghết lớp Delta. Dự kiến chiếc tàu đầu tiên sẽ được hạ thủy và đưa vào trang bị cho hải quân vào năm 2005.
    Tàu phri-ghết lớp Delta sẽ được hải quân Xin-ga-po dần dần thay thế các tàu tên lửa đã cũ lớp Sea Wolf. Chương trình đóng tàu phri-ghết lớp Delta do công ty công nghệ chế tạo tàu biển của Xin-ga-po hợp tác với công ty đóng tàu Lô-răng thuộc hãng DCN của Pháp. Sở dĩ ngành đóng tàu quân sự Xin-ga-po chọn Pháp vì nước này có kinh nghiệm trong việc phát triển các thế hệ tàu chiến tiên tiến, có tính năng tàng hình cao. Mẫu tàu phri-ghết lớp Delta đầu tiên sẽ được chế tạo tại Pháp. Sau đó, công ty Lô-răng sẽ chuyển giao công nghệ và tàu Delta sẽ được đóng tại Xin-ga-po. Theo kế hoạch, đến năm 2009, hải quân Xin-ga-po sẽ được trang bị 6 chiếc tàu phri-ghết lớp Delta. Với số lượng này, hải quân Xin-ga-po đã được tăng cường đáng kể sức mạnh chiến đấu và làm các nhiệm vụ khác trên biển.
    Tàu phri-ghết lớp Delta được trang bị các loại vũ khí hiện đại, bảo đảm khả năng tác chiến phòng không, tác chiến chống ngầm và đối hải. Tàu còn được trang bị một trực thăng chiến đấu hạng trung, ra-đa đa năng, thiết bị thủy âm tần số thấp kiểu M-980, ra-đa phát hiện mục tiêu và dẫn đường Terma Scanter, pháo hạm Otobreda, tên lửa đối hải và tên lửa có khả năng tiêu diệt các mục tiêu trên bờ, ven biển. Tàu phri-ghết lớp Delta có phạm vi hoạt động 4000 hải lý, tốc độ hành trình lớn nhất đạt trên 25 hải lý/giờ. Ngoài ra, tàu còn trang bị các thiết bị điện tử, bảo đảm khả năng liên kết các hệ thống tác chiến và nâng cao năng lực tự động hóa.
    (quandoinhandan.org.vn)
  7. vietobserver

    vietobserver Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2003
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0

    Displacing more than 3200 tonnes, the Singaporean, or Delta version of the popular frigates will be armed with a OTO Melera 76-mm super rapid gun, and a mix of anti-aircraft and anti-ship missiles. While exact armaments are still uncertain, it is known that they will be armed with the European anti-aircraft ASTER missile system. The first ship of this class will be completed in France and arrive in Singapore in 2005, while ships 2 and 3 will commence construction at the same time in Singapore. All are scheduled to be in service by 2009.
    With the capability to operate a medium sized helicopter for over the horizon surveillance and targeting, far superior sea keeping capabilities than their predecessors and a reduced IR, acoustic and electronic signature, the six as yet unnamed frigates will dramatically bolster the Republic''s Navy.
    Recent announcements of the features of the six frigates reveals that the 110 metre frigates differ in a number of ways from the base line La Fayette class, as operated by France, Taiwan and Saudi Arabia.
    The hull design is in most respects similar to the current La Fayette hull design, but the superstructure is substantially different. The superstructure has been reduced and incorporates further shaping to reduce the radar signature of the ship, relative to the baseline ships. Part of the change will have been driven by the RSN''s choice of weapons and sensors, and others by growing experience in the art of radar reduction.
    The ships will be highly automated and have a crew of only 60. An as yet the Singaporeans have not specified an anti-ship missile but may possibly retain Harpoon to maintain commonality with the rest of the fleet. *****pport over the horizon and terminal guidance for the anti-ship missiles, the frigates will be equipped to operate a Seahawk/NH-90 sized helicopter. Depending on its fit out, this helicopter could also be capable of deploying anti-submarine sensors and weapons, in concert with the frigates own low-frequency towed sonar array.
    The ships will also be fitted with a comprehensive combat system and secure communications to enable it to coordinate the operations of the RSN''s missile corvettes and fast attack craft.
    Much of the design of the frigate suggests that it may also be destined for "out of area" operations, away from the Singapore and Malacca Straits. In particular the fitting of a EDO low frequency towed sonar array, which would be difficult to operate in the shallow waters of the Strait, but which would be useful for supporting the escort of other ships in the open ocean.
    (http://navyleag.customer.netspace.net.au/fc_07ros.htm)
  8. nguyenthien2003

    nguyenthien2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2003
    Bài viết:
    316
    Đã được thích:
    0
    Hà?ng khĂng mĂfu hàm cho Ă,́n 'Ặ
    BẶ trươ?ng quẮc phò?ng Nga Sergei Ivanov cĂng du 3 ngà?y sang Ă,́n ĐẶ, trong quà trì?nh chuĂ?n bì cho hợp 'Ă?ng bàn và? tĂn trang hà?ng khĂng mĂfu hàm tư? thơ?i LiĂn XĂ.
    Khi 'Ắn Delhi, Ăng Ivanov nòi Ăng dự tình là? chiẮc hà?ng khĂng mĂfu hàm mang tĂn ĐĂ 'Ắc Gorshkov với 'Ă?y 'ù? trang bì vùf khì sèf 'ược chuyĂ?n giao cho Ă,́n ĐẶ và?o nfm 2008.
    Giới chuyĂn gia bì?nh luẶn là? nẮu 'ược kỳ thì? hợp 'Ă?ng vùf khì nà?y sèf trì già khoà?ng 1.8 tỳ? USD, tình ra là? hợp 'Ă?ng lớn nhẮt giưfa Nga và? Ă,́n ĐẶ kĂ? tư? sau giai 'oàn LiĂn XĂ tan ràf.
    ChiẮc hà?ng khĂng mĂfu hàm Gorshkov bì 'ưa ra khò?i quĂn sẮ hoàt 'Ặng cù?a quĂn 'Ặi Nga tư? nfm 1994, và? hợp 'Ă?ng mua bàn nà?y tư?ng gĂy ra tranh càfi do cò càc ỳ kiẮn cho rf?ng sẮ tiĂ?n bò? ra 'Ă? mua mẶt chiẮc tĂ?u cùf như thẮ là? quà nhiĂ?u.
    Trong khi 'ò hĂ?i thàng Mươ?i Hai tư lẶnh hà?i quĂn Ă,́n ĐẶ là? 'Ă 'Ắc Madhvendra Singh thì? lĂn tiẮng bà?o vẶ bà?ng già 'ò, nòi tuĂ?i thò cù?a mẶt chiẮc hà?ng khĂng mĂfu hàm là? 40 nfm.
    Tin cho biẮt trong càc mòn hà?ng Nga muẮn bàn 'ợt nà?y cho Ă,́n 'Ặ cò?n cò mày bay tiĂm kìch MiG-29.
  9. nguyenthien2003

    nguyenthien2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2003
    Bài viết:
    316
    Đã được thích:
    0
    Mỹ Lập Căn Cứ Mặt Trăng Để Chận T?
    Tin Reuters đánh đi cho biết theo nhận định của đa số các nhà khoa học và quân sự, kế hoạch TT Bush vừa công bố sẽ đặt trạm không gian trên Mặt Trăng và đưa người lên Sao Hoả chỉ là những bước nối tiếp của kế hoạch Chiến tranh Giữa các vì Sao (Star War) của TT Reagan và của kế hoạch thám hiểm không gian của TT Clinton vì mục đích hoà bình và quyền lợi chung của thế giới. Trước sau như một nhưng diễn dịch bằng ngôn từ khác nhau, Mỹ luôn luôn nỗ lực kiểm soát không gian vì lợi ích quân sự, kinh tế, và chiến lược.
    Cơ quan Không gian Pháp CNES phân tích nói, không nước nào trên thế giới tùy thuộc vệ tinh không gian hơn Mỹ. Đó là tai là mắt của Mỹ. Có tới 95% tin tức tình báo của Mỹ là do vệ tinh cung ứng, từ những năm 1999 đến bây giờ.
    Trung Tâm Quốc Phòng Tin Học, một cơ sở tư của Mỹ lo ngại quyết định của TT Bush sẽ dẫn các siêu cường nhảy vào cuộc chạy đua võ trang thượng tầng khí quyển, điều mà quốc tế đã cố gắng ngăn chận nửa thế kỷ nay.
    Sở dĩ TT Bush đẩy mạnh chương trình này vì T? đã phóng phi thuyền có người điều khiển lên không gian hồi tháng 10 và đang tập trung nỗ lực lập trạm không gian trên Mặt Trăng.
    Ô. John Pike phát biểu trên hệ thống Global Security.org, "Tôi nghĩ sáng kiến mới [của TT Bush] bị thúc đẩy bởi ý muốn đánh T? trên mặt trăng."
    Cuộc chiến tranh của Mỹ trên mặt trăng không thuần túy quân sự, mà là một cuộc chiến kinh tế nữa. Các khoa học gia cho biết mặt trăng chứa một nguồn năng lượng bất tận, dưới hình thức của chất Helium 3 - một chất đốt hoàn hảo, mạnh, không ô nhiễm, không phóng xạ. Viện Fusion Technology thuộc ĐH Wisconsin ước tính, nếu so với dầu mỏ 1 tấn helium giá tiền ngang với 4 tỷ USD. Trữ lượng helium của Mặt Trăng nếu khai thác sẽ đủ sẽ đạt được 1 triệu tấn, đủ cho tất cả các nước trên thế giới xài cả ngàn năm.
    Một phi thuyền chở từ Mặt Trăng về Trái Đất 30 tấn, có thể đáp ứng nhu cầu điện lực Mỹ, nước xài nhiều điện lực nhứt thế giới, trong 1 năm.
    Mặt khác, về quân sự Bộ Quốc Phòng đã dự trù kinh phí 50 tỷ Mỹ kim để tạo một lá chắn bảo vệ Mỹ trước các cuộc tấn công bằng hoả tiễn có thể mang đầu đạn nguyên tử, hoá chất, hay vi trùng có từ thời TT Reagan.
    Trạm và bệ phóng lý tưởng để Mỹ phóng các hoả tiễn chống hoả tiễn để ngăn chận cho nổ ngoài khí quyển các hoả tiện địch không vào được Mỹ, là Mặt Trăng. Năm rồi Bộ QP Mỹ đã tốn 14 tiệu Đô để nghiên cứu, chỉ riêng việc tìm nơi nào thuận tiện nhứt để lập căn cứ cho việc phóng hoả tiển chống hoả tiển.
    Và lời tuyên bố chương trình của TT Bush lập căn cứ trên mặt trăng, đưa người lên Sao Hoả có hạn kỳ hẳn hòi, khiến ngươi ta nghĩ Mỹ đã chọn Mặt Trăng là căn cứ địa quân sự kiểm soát không gian, và thuộc địa khai thác năng lượng.
    (nếu nhạy cảm thì nhờ Mods xoá giúp! Thanks)
  10. trung_si

    trung_si Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/06/2003
    Bài viết:
    665
    Đã được thích:
    0
    Hàng ngàn binh sĩ Hàn Quốc tình nguyện đến Iraq vì ... lương cao
    Theo thông báo của người phát ngôn quân đội Hàn Quốc ngày 5-2, khoảng 18.000 binh sĩ Hàn Quốc đã đăng ký tình nguyện tham gia nhiệm vụ tái thiết Iraq.
    Từ tháng 4-2004, chính phủ Seoul sẽ gửi 3.000 binh sĩ đến Iraq. Tuy Quốc hội còn phải thông qua quyết định này nhưng các đảng phái chính trị chủ chốt đã ra thông báo ủng hộ và quân đội đã sẳn sàng gọi những người tình nguyện cũng như binh sĩ đang được học tiếng Ả Rập. Đại tá Ha Doo-Chul cho rằng số người tình nguyện tăng cao do các binh sĩ muốn thu thập kinh nghiệm ở nước ngoài nhưng cũng thêm rằng đồng lương cao khi phục vụ tại Iraq là một nhân tố thúc đẩy binh sĩ tham gia chiến dịch này. Một trung sĩ nhận nhiệm vụ ở Iraq có thể nhận được 1.100 USD tiền lương thay vì ...15 USD khi thực hiện công tác nghĩa vụ quân sự bắt buộc trong nước. Ngày 10-2 là hạn chót cho việc đăng ký tình nguyện.
    Theo dự kiến, 3.000 binh sĩ Hàn Quốc, bao gồm cả lính thủy đánh bộ và các đơn vị lực lượng đặc biệt, sẽ triển khai ở thành phố Kirkuk ở phía bắc Iraq. Hiện tại, có 460 bác sĩ và kỹ sư quân sự Hàn Quốc đang làm việc tại thành phố Nassiriyah ở phía nam Iraq.
    Nguyễn Hồng Chuyên
      2B OR NOT 2B

Chia sẻ trang này