1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tin tức kĩ thuật quân sự- Thông tin chung

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi fugaka, 02/07/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. trung_si

    trung_si Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/06/2003
    Bài viết:
    665
    Đã được thích:
    0
    [size=5]Australia sẽ thành lập phi đội bay không người lái [/size=5]
    Theo tin AFP, ngày 4-2 Bộ trưởng quốc phòng Australia Robert Hill cho biết nước này sẽ thành lập một phi đội máy bay không người lái, với chi phí khoảng 760 triệu đô la. Việc thành lập phi đội này nằm trong kế hoạch phòng thủ của Australia nhằm bảo vệ biên giới và chống khủng bố.
    Chưa công bố cụ thể loại máy bay không người lái mà nước này sẽ mua, nhưng theo các nhà phân tích, mối quan tâm hàng đầu hiện nay của Australia là những chiếc Global Hawk do Mỹ sản xuất. Ông Hill cho biết, phi đội bay không người lái không chỉ phục vụ cho lĩnh vực tuần tra biển, giám sát trên đất liền mà còn có nhiệm vụ phát hiện và ngăn chặn hỏa hoạn.
    Bộ trưởng Hill cho biết thêm, việc mua các máy bay không người lái này nằm trong kế hoạch nâng cao năng lực quốc phòng của Australia (DCP) giai đoạn 2004-2014. Theo dự kiến, Australia sẽ chi tổng cộng 38 tỉ cho trang bị quốc phòng trong kế hoạch này, kế hoạch DCP bao gồm một số nội dung chính sau:
    - Lục quân: Thay thế các xe tăng Leopard đã 40 năm tuổi bằng loại xe tăng Leopard hiện đại của Đức, cùng mẫu Abraham của Mỹ hoặc Challenger 2 của Anh.
    - Hải quân: Trang bị thêm 3 tàu khu trục mới và 2 tàu đổ bộ cỡ lớn.
    - Không quân: Nâng cấp các máy bay tiêm kích F/A-18 Hornet, và trang bị thêm một máy bay có cơ chế điều khiển và dự báo sớm.
      2B OR NOT 2B
  2. nguyenthien2003

    nguyenthien2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2003
    Bài viết:
    316
    Đã được thích:
    0
    Nga: Tên lửa rơi ngay trước mắt Tổng thống Putin
    20:26'''''''' 17/02/2004 (GMT+7)
    Trong quá trình diễn ra cuộc diễn tập quy mô lớn của Nga ở biển Barenxev đã xảy ra một sự cố. Một quả tên lửa đạn đạo chiến lược được phóng từ tầu ngầm đã không thể bay lên khỏi mặt nước và bị phá huỷ. Vụ việc xảy ra ngay trước mắt Tổng thống Nga Putin, người đang có mặt theo dõi cuộc diễn tập.
    Sự cố xảy ra vào hồi 1giờ chiều nay (giờ VN). Theo kịch bản của cuộc diễn tập, tàu ngầm Novomoskovsk dưới sự chỉ huy của Thuyền trưởng cấp I Sergey Rachuc sẽ phải thực hiện một bài tập quan trọng nhất của cuộc diễn tập là phóng một quả tên lửa đạn đạo xuyên lục địa RCM - 54 "Skif" đến mục tiêu ở một trường bắn tại Kamchatka, cách đó trên 5000km. Tuy nhiên do trục trặc kỹ thuật, tên lửa đã bị phá huỷ ngay khi lên khỏi mặt nước. Cũng có nguồn tin cho rằng tên lửa đã không thể bay lên khỏi mặt nước và bị phá huỷ ngay khi vừa ra khỏi hầm phóng.
    Toàn bộ vụ việc xảy ra trước sự chứng kiến của Tổng thống Nga V. Putin, người có mặt trên tàu ngầm chiến lược mang tên lửa hạt nhân Arkhangensk từ tối 16/2. Tàu Arkhangensk lúc đó ở rất gần vị trí của tàu Novomoskovsk. Tổng thống Nga tham dự cuộc diễn tập này để kiểm tra sự sẵn sàng chiến đấu của Hạm đội và các đơn vị hạt nhân chiến lược của Nga. Rất tiếc là sự cố đã làm cho ông phải phiền lòng.
    Ngay buổi trưa nay, tàu Novomoskovsk đã quay về căn cứ. Một tàu ngầm khác mang tên Karelia được cử thực hiện nhiệm vụ thay thế tàu Novomoskovsk. Ngày mai (18/2), tàu Karelia sẽ bắn tên lửa tiêu diệt mục tiêu tại vị trí cũ. Tổng thống Putin sẽ quan sát vụ phóng này từ căn cứ Plesetsk.
    (Hà Khoa - Theo Newsru, Gazeta)
    ------
    Như vậy là sau vụ này thế nào lực lượng hạt nhân của Nga cũng được Putin chi tiền để hêện đại thôi. May mắn quá nhỉ!
    ------
    Có thông mới, bổ sung 1 tí:
    Nga thất bại trong vụ bắn thử tên lửa đạn đạo
    Hai quả tên lửa không thể phóng đi từ tàu ngầm hạt nhân Novomosskovsk trên vùng biển Barents, trong khi Tổng thống Putin đang chờ đợi chứng kiến sự kiện này trên một tàu ngầm khác có tên Arkhangelsk. Nguyên nhân là một vệ tinh quân sự đã chặn tín hiệu phóng rocket.
    Hãng thông tấn Interfax và Itar-Tass dẫn lời một nguồn tin hải quân từ Hạm đội biển Bắc tại Severomorsk cho biết tin này hôm nay. Hai quả tên lửa thuộc lớp Scyth theo sự phân loại của NATO. Theo trang thông tin Strana, chúng được lập trình để đánh vào một mục tiêu nằm ở bán đảo Kamchatka, cực đông nước Nga. Vụ phóng tên lửa là một phần của cuộc tập trận lớn nhất nhằm chứng tỏ sức mạnh quân sự Nga, sau nhiều năm tương đối im hơi lặng tiếng.
    Tổng thống Putin tới căn cứ hải quân Severomorsk hôm thứ hai. Sự kiện này được báo chí địa phương đưa đi đưa lại nhiều lần. Ông Putin nhấn mạnh, cuộc thao diễn quân sự nhằm mục đích kiểm tra tính linh hoạt và hiệu qủa của lá chắn phòng thủ tên lửa Nga.
    Chỉ vài giờ sau khi báo chí đưa tin về vụ phóng tên lửa bất thành, hải quân Nga đã bác bỏ: ?oKhông có tình huống chưa lường trước nào xảy ra trong khi tập trận?.
    Bá Thuỳ (theo Reuters)
    -----------------------
    Có thông mới, bổ sung:
    Thứ tư, 18/2/2004, 23:27 GMT+7
    Nga: Vụ bắn thử tên lửa thứ hai thất bại
    Tên lửa đạn đạo xuyên lục địa 16 RSM-54 bắn từ tàu ngầm Karelia bị chệch hướng do hệ thống an toàn tự động, hôm nay. Vũ khí tự phá huỷ sau đó 90 giây. Không ai bị thương.
    Đây là thất bại thứ hai trong cuộc tập trận kéo dài nhiều ngày với sự chứng kiến của Tổng thống Vladimir Putin. Hôm 17/2, các hãng thông tấn đưa tin 2 quả tên lửa không thể phóng đi từ tàu ngầm Novomosskovsk trên vùng biển Barents, vì sai sót của vệ tinh. Tuy nhiên, tổng tư lệnh hải quân Nga, đô đốc Vladimir Kuroyedov khẳng định những cuộc phóng đó chỉ là "ảo".
    Những cuộc tập trận kéo dài nhiều ngày đang diễn ra này được cho là quy mô nhất kể từ khi Liên Xô sụp đổ. Tổng thống Putin mô tả đây là phép thử đối với lá chắn hạt nhân của Nga.
    Giới quan sát cho rằng thất bại sẽ gây khó khăn cho ông Putin trước thềm cuộc bầu cử tổng thống tháng tới. Nó còn giáng một đòn vào uy tín của quân đội Nga.
    Nguyễn Hạnh (theo BBC)
    Được nguyenthien2003 sửa chữa / chuyển vào 01:28 ngày 19/02/2004
  3. ducsnipper

    ducsnipper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2003
    Bài viết:
    1.866
    Đã được thích:
    0
    Thông tin này hơi cũ một chút, nó là bảng thống kê lực lượng hạt nhân Nga trong trạng thái đang triển khai trực chiến, số liệu trong bài là số liệu tháng 8/2003:

    http://www.thebulletin.org/issues/nukenotes/ja03nukenote.html
    BE COOL!
  4. hungsheva2004

    hungsheva2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2004
    Bài viết:
    2.415
    Đã được thích:
    0
    Nga: 3 vụ phóng tên lửa từ tàu ngầm thất bại
    21:37'' 18/02/2004 (GMT+7)
    Trưa nay (18/2), một tên lửa đạn đạo của Nga sau khi được phóng 98 giây đã bay chệch khỏi quỹ đạo và tự huỷ. Đây là vụ phóng tên lửa từ tầu ngầm không thành thứ ba của Nga trong hai ngày qua. Các quan chức nói, nguyên nhân có thể là do tên lửa để quá lâu.
    Theo người phụ trách báo chí Hạm đội Biển Bắc Igor Dygalo, vào thời điểm bắt đầu quá trình phóng, mọi việc vẫn diễn ra bình thường, nhưng sau giây 98, tên lửa đã bay chệch khỏi quỹ đạo định sẵn và cơ chế tự huỷ bắt đầu hoạt động. Do tên lửa đã bay ra ngoài lớp khí quyển và bị nổ thành những mảnh rất nhỏ, đã cháy hết khi bay vào lớp không khí dầy đặc nên không gây bất kỳ một thiệt hại nào.
    Hai vụ trước xảy ra ngày hôm qua, trong thời gian diễn ra cuộc diễn tập "An ninh 2004", khi thuỷ thủ đoàn trên tàu ngầm hạt nhân chiến lược Novomoskovsk đã không thể phóng các quả tên lửa RCM -54 Skif lên khỏi mặt nước (các quan chức Hải quân Nga nói, đó chỉ là vụ bắn giả định và không có sự cố nào). Vụ việc xảy ra khi Tổng thống V. Putin đang có mặt trên tàu nhầm hạt nhân chiến lược Arkhangensk ở gần đó để quan sát cuộc diễn tập. Sau đó tàu này được đưa về căn cứ và tàu Karelia do thuyền trưởng Andrrei Korovlev chỉ huy được cử thay thế với nhiệm vụ tiếp tục thực hiện vụ phóng tên lửa đạn đạo.
    Vụ phóng tên lửa hôm nay, dẫu có khá hơn hôm qua, nhưng cũng vẫn kết thúc thất bại. Tổng thống V. Putin đã trực tiếp kiểm soát vụ phóng thử này bằng chiếc "vali "nguyên tử từ căn cứ ở Plesetsk. Điều an ủi cho ông là vào thời điểm đó, một vụ phóng tên lửa chiến lược khác từ căn cứ trên mặt đất ở Baicơnua đã được thực hiện thành công.
    Hiện các quan chức Nga đang tập trung làm rõ nguyên nhân của sự cố "đáng xấu hổ" cho các lực lượng vũ trang Nga này. Một số quan chức Hải quân cho rằng các tên lửa được phóng là loại đã gần hết hạn sử dụng nên dễ gặp sự cố. Tuy nhiên các tướng lĩnh cũ của Nga phản ứng gay gắt trước sự cố này và cho rằng nguyên nhân chính là do thiếu thốn kinh phí duy tu bảo dưỡng và huấn luyện tồi. "Với các đơn vị phòng chống tên lửa như thế này thì chỉ có thất bại trong chiến tranh mà thôi" - Đại tướng Anatoli Kornukov, cựu tư lệnh Không quân Nga nói.
    (Hà Khoa - Theo Newsru)

    Kiểu này thì mất mặt quá!
    Putin kiểu này mất uy tín cũng nhiều,14-3 đến nơi rồi,chưa đầy 1 tháng nữa là bầu cử Tổng Thống Nga!

    Uy tín quân đội Nga là đứa con thừa kế của Quân đội Xô-Viết.
    Còn 3 ngày nữa là 23-2!Ngày "Những người bảo vệ đất mẹ".Quân đội Nga bị cú này đau quá!
    Vụ này có thể coi là "sự báo thù của một đế chế"!
  5. trung_si

    trung_si Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/06/2003
    Bài viết:
    665
    Đã được thích:
    0
    Chống trinh sát đường không bằng nghi binh
    Trong chiến tranh hiện đại, việc trinh sát đường không sẽ rất phổ biến và đem lại hiệu quả cao do có sự hỗ trợ tích cực của những khí tài hiện đại. Việc chống trinh sát đường không trở nên quan trọng hơn bao giờ hết đối với tất cả các quốc gia. Chống trinh sát đường không có nhiều cách, trong đó thủ đoạn nghi binh, ngụy trang là một việc dễ làm, chi phí ít, nhưng đem lại những hiệu quả cao.
    Ngụy trang, nghi binh có thể được tiến hành bằng các cách sau: Ngụy trang, nghi binh bằng hệ thống lưới ngụy trang, bằng sơn phủ bề mặt mục tiêu, bằng màn khói v.v.. Trong chống chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ tại miền Bắc Việt Nam, chúng ta đã sử dụng khá hiệu quả các hình thức ngụy trang, nghi binh nói trên, góp phần bảo vệ an toàn mục tiêu trong các thời điểm quan trọng, tạo thời cơ cho các lực lượng đánh địch. Cũng có thể ngụy trang, nghi binh bằng các loại vật liệu thô sơ, có sẵn tại chỗ, hoặc lợi dụng địa hình tự nhiên như dùng cây xanh, thảm cỏ, hang động v.v? để chống trinh sát đường không của đối phương. Nghi binh, ngụy trang bằng cách tạo giả cũng được sử dụng với tần suất lớn, trên phạm vi rộng. Ở các đơn vị, địa phương có thể tạo ra những mục tiêu giả, tín hiệu thông tin giả, cho các thiết bị điện tử hoạt động giả, hoặc tạo dựng một môi trường mới làm thay đổi đặc điểm địa hình, địa vật v.v? để đánh lừa phương tiện trinh sát đường không đối phương, làm rối loạn chức năng định vị mục tiêu của các phương tiện trinh sát hiện đại. Đối với các phương tiện kỹ thuật, có thể sử dụng biện pháp thay đổi quy trình, thời gian làm việc, thay đổi tần số hoạt động. Để nâng cao tính hiệu quả của ngụy trang, nghi binh thì phải kết hợp chặt chẽ, hài hòa giữa các biện pháp kỹ thuật và chiến thuật. Hai yếu tố này phải thường xuyên bổ sung cho nhau, tạo ra hiệu quả tích cực trong việc che giấu lực lượng, phương tiện trước các con mắt tinh vi của đối phương từ trên không.
    Nguyễn Hồng Chuyên , QĐND
      2B OR NOT 2B
  6. khongquen25

    khongquen25 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Bài viết:
    2.543
    Đã được thích:
    127

    Bài này viết chung chung quá.
    Thực tế những năm cuối của thập niên 60''s Mỹ liên tục đánh phá các tuyến giao thông huyết mạch của VN bằng không quân.
    Ban đầu bom từ trường của Mỹ gây rất nhiều tổn thất cho các trận địa phòng không và cầu sắt dã chiến VN. Nhưng ngay sau đó chỉ với cách " nghi binh" đơn giản là vứt rất nhiều lưỡi cày, lưỡi cuốc hỏng ra đồng rồi chất đống lên đã hạn chế nhiều thiệt hại của các trận địa cao xạ.
    Cũng rất đơn giản cầu Hàm Rồng được phủ than bùn lên thành cầu nhằm chống hệ thống dẫn đường lazer từ OV10. Bên cạnh đó việc đốt rơm rạ ( ban ngày ) cũng làm hệ thống dẫn đường điện từ mất đi phần nào hiệu lực. Những việc nguỵ trang, nghi binh đơn giản đó đã đem lại những hiệu quả rất thực tế. Cuối cũng Mỹ vẫn phải mở các cuộc không kích ồ ạt theo toạ độ và kết quả thế nào thì năm 72 đã chứng minh.
    Ăn xong liếm mép quèn quẹt!
    http://www.ttvnol.com/forum/t_158262/2a?0.2200878
  7. hungsheva2004

    hungsheva2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2004
    Bài viết:
    2.415
    Đã được thích:
    0
    Thứ năm, 19/2/2004, 09:40 GMT+7

    Nga sẽ triển khai vũ khí thế hệ mới
    .
    Sau hai vụ phóng tên lửa thất bại, Tổng thống Nga Putin hôm qua tuyên bố triển khai một thế hệ vũ khí chiến lược mới, và cho biết có thể xây dựng hệ thống phòng thủ tên lửa. Một số chuyên gia cho hay, vũ khí mới có thể là đầu đạn bay zigzag trước khi chạm mục tiêu, một ý tưởng có từ thời Xô Viết.
    Với đạn đạo loại này, tên lửa khó bị phát hiện và bắn chặn hơn.
    Ông Putin công bố thông tin trên sau khi thị sát việc phóng thành công một vệ tinh quân sự ở phía bắc Nga. Hoạt động này là một phần trong cuộc tập trận quy mô lớn của các lực lượng chiến lược Nga, lớn nhất trong 20 năm qua.
    "Các thử nghiệm tiến hành trong cuộc tập trận ... đã chứng tỏ rằng các hệ thống kỹ thuật tinh vi và hiện đại sẽ được đưa vào sử dụng trong Hệ thống Tên lửa chiến lược của Nga trong tương lai gần", Tổng thống nói trên truyền hình quốc gia.
    Các vũ khí mới sẽ "có khả năng tấn công các mục tiêu liên lục địa với tốc độ siêu âm, độ chính xác cao và khả năng rộng trên cả phương diện độ cao và hướng bay", Putin nói thêm.
    Trước đó, hai vụ thử tên lửa của Nga hôm thứ ba và thứ tư được cho là thất bại. Tên lửa đã không được phóng đi từ tàu ngầm nguyên tử Novomoskovsk như dự kiến. Tuy nhiên sau đó Hải quân Nga tuyên bố chưa từng có kế hoạch thử, mặc dù có nhiều thông tin trái ngược về vấn đề này.
    Hôm qua, hải quân phóng một tên lửa khác từ Hạm đội Bắc ở biển Barents, và lại thất bại. Tên lửa đã tự huỷ sau 98 giây kể từ khi được phóng đi, phát ngôn viên hải quân Nga Igor Dygalo nói với AP.
    Đô đốc đã nghỉ hưu Vladimir Chernavin, cựu tư lệnh hải quân Nga, nhận xét rằng cho tới khi nguyên nhân thất bại được tìm ra thì "khó có thể nói về sự sẵn sàng của lực lượng hạt nhân chiến lược của hải quân", hãng Interfax viết.
    Truyền hình quốc gia Nga không đả động đến hai vụ thất bại. Tổng thống Putin không trực tiếp nhắc đến, nhưng thừa nhận một số khiếm khuyết trong cuộc tập trận.
    "Chúng ta đã không có những cuộc diễn tập như thế trong 20 năm qua", ông nói. "Tất nhiên là có sai số, và những điều đó sẽ được điều tra và rút ra kết luận".
    Tổng thống Nga thông báo Nga tiếp tục nghiên cứu về hệ thống phòng thủ tên lửa và có thể xây dựng một lá chắn mới. Hiện nước này có một hệ thống chống tên lửa bảo vệ thủ đô Matxcơva, thiết kế từ những năm 1970 và được nâng cấp hồi thập kỷ 90.
    Cũng hôm qua, quân đội Nga đã phóng thành công tên lửa đạn đạo Topol từ tàu ngầm Plesetsk, và tên lửa đạn đạo RS-18 từ trung tâm vũ trụ Baikonur. Đây là hai loại vũ khí có độ tin cậy cao, có từ kỷ nguyên Xô viết.
    T. Huyền (theo AP

    Dù sao thì cũng an ủi được phần nào!Topol va RS-18 là hai vũ khí chiến lược có tầm bắn trên 10000km(các bác xem lại hộ em) đủ sức bắn tới Huê Kỳ!
  8. hseu

    hseu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/03/2002
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0

    http://www.quandoinhandan.org.vn/news.php?id_new=22207&subject=3
    Những cánh én tuổi 25
    Em trích một đoạn: "25 năm qua đơn vị đã thực hiện trên 25.000 giờ bay trong mọi tình huống?.
    Đoán bậy một cái:
    1 năm đoàn này bay khoảng hơn 1000 giờ bay.
    Số phi công chắc là tầm 25 đến 30 bác.
    Trung bình một bác bay 33 - 40 giờ một năm
  9. TieuNgocLang

    TieuNgocLang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2002
    Bài viết:
    897
    Đã được thích:
    0
    Tin lược dịch tư? Reuteurs
    Ngươ?i Nga tuyên bố hệ tên lư?a mới sef đánh bại mọi hệ thống pho?ng thu? cu?a Myf
    Va?o thứ Năm, một tướng lifnh ha?ng đâ?u cu?a Nga nói ră?ng Nga đaf phát triê?n kyf thuật tên lư?a chiến lược va? có thê? vượt qua bất ky? hệ thống pho?ng thu? na?o, rof ra?ng đây la? một thách thức với dự án lá chắn tên lư?a trị giá 50 ti? $ cu?a Myf. Lơ?i tuyên bố được đưa ra một nga?y sau khi TT Putin hứa sef trang bị cho quân đội nhưfng vuf khí tâ?m xa thế hệ mới tương xứng với Myf.
    Phó tư lệnh thứ nhất, Đại tướng (??) Yury Baluyéky nói ră?ng trong cuộc tập trận qua, Nga đa? thư? nghiệm hệ thống tên lư?a tâm trung. Va? trong cuộc họp báo đaf nói: "Cuộc thư? nghiệm nga?y hôm qua đê? xác định lại ră?ng chúng ta có thê? xây dựng nhưfng vuf khí ma? chúng có thê? vượt qua bất ky? hệ pho?ng thu? tên lư?a na?o được thiết lập đê? ngăn chặn lực lượng tên lư?a chiến thuật Nga". Ông ta cufng nhắc lại lơ?i Putin tuyên bố ră?ng họ không pha?n đối dự án lá chắn tên lưfa, cufng như khă?ng định mối quan hệ hưfu ha?o giưfa hai quốc gia na?y. ...
    Các bạn đọc chi tiết trong ba?i nguyên ba?n sau:
    Russia Says New Missile Will Beat Any U.S. Defenses Thu February 19, 2004 06:42 PM ET
    By Tom Miles MOSCOW (Reuters) - Russia has developed ballistic missile technology that can outwit any defensive system, a top Russian general said on Thursday, in a clear challenge to the United States'' planned $50 billion anti-missile shield.
    The declaration came a day after President Vladimir Putin, eyeing nationalist votes for elections next month, promised to equip his armed forces with a new generation of long-range weapons matching those of the United States.
    First Deputy Chief of Staff Colonel-General Yury Baluyevsky said that during large-scale military exercises on Wednesday, Russia had test-launched a missile system that could maneuver in mid-flight, allowing it to dodge defenses.
    "The test carried out yesterday confirmed that we can build weapons which will render any anti-missile system defenseless against an attack by Russia''s strategic forces," he told a news conference.
    "It''s part of our unilateral response to the creation or future creation of a missile defense system by any state or bloc of states," he said.
    Moscow and Washington agreed not to develop large-scale missile defenses in the Cold War, but President Bush pulled out of the treaty in 2002, saying the United States had to ward off threats from terrorists and "rogue states."
    Washington appeared unperturbed by the Russian missile test.
    "I don''t think it has any impact on U.S.-Russian relations. They''ve got to design a missile force that they think is sufficient for deterrence, just like we do," Air Force General Richard Myers, chairman of the Joint Chiefs of Staff, told reporters in Washington.
    MISSILE SETBACKS
    Baluyevsky said Russia was not opposed to missile shields and reiterated remarks by President Putin, who said on Wednesday that Russia was not too worried about the U.S. plan and cooperation between the two countries was good.
    Russia''s maneuvers have not gone entirely smoothly over the last week.A Russian ballistic missile self-destructed after a failed test launch from a submarine in the Arctic north on Wednesday. On Tuesday, two ballistic missiles failed to take off in a test on another nuclear submarine. The U.S. defensive shield remains in its early stages.
    The initial system, being built by Boeing, Raytheon, Lockheed Martin and Orbital Sciences, is designed only to protect against a limited attack.
    Critics of the U.S. effort, budgeted at $50 billion over the next five years, worry it could trigger an international arms race to overwhelm anti-missile defenses. They also say it faces an impossible task, likened to "hitting a bullet with a bullet."
    The U.S. Missile Defense Agency said last month the system being built would be able to defend all 50 states against a limited ballistic missile attack by the end of 2004.
    No Woman, No Cry
  10. trung_si

    trung_si Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/06/2003
    Bài viết:
    665
    Đã được thích:
    0
    300 lính Mỹ mất tích tại Afghanistan
    Theo các nguồn tin chưa xác nhận, một đơn vị gồm 300 binh sĩ Mỹ trong khi truy quét tàn quân Talibal tại vùng biên giới núi non hiểm trở giữa Afghanistan và Trung Quốc đã bị mất liên lạc do gặp bão tuyết. Một số có thể bị thương hoặc đã chết do thời tiết quá khắc nghiệt.
    Báo cáo từ Nawai Waqt - tỉnh Laghman cho biết, hiện có khoảng 300 lính thuộc lực lượng đặc biệt của Mỹ đang có mặt tại một địa điểm được gọi là Nursitan để tiến hành chiến dịch chống Taliban và Al Qaeda. Số binh sĩ này được máy bay đưa tới và sau đó tiếp tục đi theo một con đường dẫn đến biên giới Trung Quốc. Mỹ nghi ngờ rằng lãnh đạo Al Qaeda và Taliban có thể trú ẩn tại khu vực gần Tân Cương của Trung Quốc, nơi có nhiều người theo đạo Hồi sinh sống.
    Tin cho biết, có một trận bão tuyết khủng khiếp đã xảy tại khu vực này và đơn vị trên hầu như đã bị cắt đứt liên lạc với căn cứ trong suốt 2 ngày qua. Mặc dù các binh sĩ của đơn vị này đã được huấn luyện kỹ nhưng vẫn chưa có nhiều kinh nghiệm trong việc khắc phục điều kiện thời tiết quá khắc nghiệt tại vùng này. Một số có thể bị thương hoặc đã chết.
    Lã Thị Ngọc ,21/02/2004
    Mỹ - Philippines tập trận chung
    Các nhà hoạch định quân sự Mỹ và Philippines sẽ sử dụng một vụ tấn công giả do các phần tử vũ trang Hồi giáo thực hiện nhằm vào các mỏ khí đốt Malampaya để kiểm tra khả năng tác chiến của lực lượng hai trong trong hai tuần tập trận chung bắt đầu từ hôm qua.
    Khoảng 200 thường dân và binh lính sẽ đóng giả làm lực lượng Hồi giáo và đánh chiếm một giàn khoan ngoài biển. Dự án khai thác các mỏ khí đốt này trị giá 4,5 tỉ USD và là dự án nước ngoài lớn nhất tại Philippines.
    Cuộc tập trận mang tên "Balikatan" (Vai kề vai) còn bao gồm các biểu thao diễn qui mô lớn, bắn đạn thật... với sự tham gia của trên 2.600 lính Mỹ và gần 2.300 lính Philippines ở các căn cứ quân sự trên đảo Luzon. Giới chức hai bên cho biết cuộc tập trận chung được thực hượng theo hướng đáp ứng yêu cầu của Mỹ trong chiến dịch chóng khủng bố toàn cầu. Washington đã cam kết trợ giúp Philippines trên 300 triệu USD để nâng cấp thiết bị quân sự, huấn luyện lực lượng chống lại các nhóm vũ trang Hồi giáo trong nước và các ohần tử thuộc nhóm Jemaah Islamiah.
    Nguyễn Hồng Chuyên , Reuters ,23/02/2004
      2B OR NOT 2B

Chia sẻ trang này