1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tin tức kĩ thuật quân sự- Thông tin chung

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi fugaka, 02/07/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hungsheva2004

    hungsheva2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2004
    Bài viết:
    2.415
    Đã được thích:
    0

    Năm 2011, hải quân Ấn Độ sẽ có 2 tàu sân bay
    Các chuyên gia Ấn Độ đang tiến hành nghiên cứu những bản thiết kế để tự đóng một tàu sân bay. Như vậy, tới năm 2011, hải quân Ấn Độ sẽ có hai tàu sân bay. Đó là tuyên bố của Bộ trưởng Quốc phòng George Fernandes tại Mumbai hôm 9/3.

    Phát biểu trên boong một tàu khu trục tên lửa ngoài khơi bang Goa, ông Fernandes cho biết hiện Ấn Độ cũng vừa hoàn tất thoả thuận mua tàu sân bay mang tên "Đô đốc Gorshkov" của Nga và tàu này sẽ sớm "gia nhập" hải quân Ấn Độ. Cũng theo lời ông Fernandes, chiếc tàu sân bay duy nhất của Ấn Độ hiện nay mang tên Ins Virat sẽ hết hạn sử dụng trong vòng 7-8 năm nữa.
    Đô đốc Madhvendra Singh, Tham mưu trưởng Hải quân, người cùng có mặt trên tàu khu trục với ông Fernandes cho hay nhu cầu của hải quân Ấn Độ là 3 chứ không phải 2 tàu sân bay và chính phủ nhận thức rõ về nhu cầu này. Tuy nhiên, do những hạn chế về tài chính, Ấn Độ chỉ đóng được 2 tàu sân bay. Nếu tình hình tài chính được cải thiện, nước này sẽ đóng thêm một chiếc nữa nâng tổng số tàu sân bay lên 3 chiếc.
    Theo tiết lộ của đô đốc Singh, hải quân Ấn Độ đang rà soát thị trường quốc tế để tìm mua máy bay trinh sát biển tầm xa. "Đây là loại chúng tôi rất cần trong thời điểm hiện tại. Mặc dù không có nhiều trên thị trường, song chúng tôi vẫn đang cố tìm".
    (Huyền Trang - Theo Tân Hoa Xã)

  2. Hai_Trieu_Den

    Hai_Trieu_Den Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2004
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Nga và Pháp chế tạo máy bay do thám không người lái thế hệ mới.
    Không quân Nga và hãng hàng không Pháp Dassault Aviation sẽ cùng nhau bắt tay chế tạo máy bay do thám không người lái thế hệ mới, báo ?oVedomosti? số ra ngày10-3 đưa tin.
    Được biết, việc thảo luận về một dự án chung đã được bắt đầu sau chuyến thăm Pháp của Tổng thống V.Putin hồi mùa xuân năm 2003. Thỏa thuận cuối cùng đã đạt được vào đầu tháng 3 năm 2004 trong chuyến công du tới Paris của Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Ivanov.
    Hãng hàng không Dassault Aviation từng nổi tiếng với tư cách là nhà thiết kế các máy bay tiêm kích Mirage và Rafale. Các nhà thiết kế của hãng này đã chuyển sang nghiên cứu loại máy bay không người lái. Thông tin trên do một nguồn tin đáng tin cậy cho biết.
    Theo nguồn tin này, các hãng Xukhovo, Yakovleva và Tupoleva rất quan tâm đến dự án này. Đại diện chính thức của Xukhovo đã xác nhận rằng, công ty của ông sẵn sàng tham gia nghiên cứu chế tạo lọai máy bay không người lái.
    Interfax dẫn một nguồn tin từ Bộ Quốc phòng Nga cho biết, loại máy bay không người lái thế hệ mới sẽ không được dùng để chiến đấu, mà được sử dụng làm máy bay trinh thám.
    Nguyễn Hồng Chuyên , Lenta ,11/03/2004
  3. hungsheva2004

    hungsheva2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2004
    Bài viết:
    2.415
    Đã được thích:
    0
    Dự báo công nghệ quân sự đến năm 2015


    Nguyễn Đức

    Nhân loại đã được chứng kiến những thế hệ vũ khí trang bị kỹ thuật mới nhất được đưa ra sử dụng thử nghiệm trên chiến trường ở các cuộc chiến tranh công nghệ cao xảy ra trong vòng 15 năm qua. Một số công nghệ quân sự tiên tiến đã định hình và phát triển tạo ra sự thay đổi toàn diện hình thái chiến tranh tương lai. Các nhà khoa học quân sự dự báo đến năm 2015, các sản phẩm của cuộc cách mạng khoa học-công nghệ quân sự sẽ dần dần thay thế những loại vũ khí trang bị kỹ thuật truyền thống.
    Trước hết là công nghệ dẫn đường bằng vệ tinh. Hiện nay, Mỹ và Nga là hai cường quốc dẫn đầu thế giới. Hệ thống vệ tinh của Mỹ và Nga hiện có hàng chục chiếc đang hoạt động trên vũ trụ. Các vệ tinh này không chỉ làm nhiệm vụ dẫn đường cho vũ khí mà còn tiến hành trinh sát, chụp ảnh, hỗ trợ hiệu quả các hoạt động trên mặt đất, trên biển và trên không. Với những thành tựu trong lĩnh vực công nghệ vũ trụ, đến năm 2015, Trung Quốc cũng sẽ hoàn thiện hệ thống vệ tinh riêng của mình nhằm phục vụ dẫn đường cho vũ khí.
    Công nghệ tàng hình đến năm 2015 sẽ được sử dụng rộng rãi. Các loại máy bay tàng hình như F-117, B-2 hay một số máy bay chiến đấu có tính năng tàng hình của Nga hiện nay mới đạt ở trình độ thấp. Trong vòng một thập kỷ tới, công nghệ tàng hình sẽ đạt tới trình độ rất cao, phổ biến trong các nước có nền công nghiệp quân sự phát triển. Công nghệ tàng hình không chỉ ứng dụng trên các phương tiện bay mà còn sử dụng để chế tạo các loại vũ khí trang bị kỹ thuật hiện đại khác như ô-tô, xe tăng, tàu chiến, ra-đa... Tuy nhiên, để đối phó với chúng, sẽ xuất hiện các phương tiện phát hiện trang bị kỹ thuật tàng hình ngày càng hiệu quả hơn.
    Công nghệ trí tuệ nhân tạo có bước phát triển đột phá để tạo ra những trang bị kỹ thuật cực kỳ thông minh. Máy tính sẽ đạt tới tốc độ thực hiện hàng nghìn tỷ phép tính trong một giây với chíp điện tử có dung lượng bộ nhớ hàng trăm nghìn mê-ga-bít. Đến năm 2015 sẽ xuất hiện máy tính điện tử có tế bào sống và kết nối hoàn hảo giữa máy tính với sinh vật. Công nghệ trí tuệ nhân tạo sẽ tạo ra những rô-bốt hoàn hảo, biết suy nghĩ và hành động chuẩn xác.
    Công nghệ phỏng sinh học hiện đang được các nước chú ý nghiên cứu phát triển và ứng dụng mạnh mẽ trong lĩnh vực quân sự. Trong thập kỷ tới, sẽ có nhiều loại vật liệu phỏng sinh học ra đời. Trường đại học Cam-brít-giơ (Anh) đã phát triển loại sợi phỏng theo tơ nhện có độ bền cao để chế tạo giáp chống đạn. Một số nước đã phát triển các khí tài ra-đa, thiết bị cảm biến siêu âm mô phỏng khả năng định vị phản âm của dơi để trang bị cho các trạm do thám, tàu hải quân...
    Những tiến bộ trong lĩnh vực công nghệ na-nô ngày nay đã vượt ra khỏi phòng thí nghiệm để áp dụng vào thực tế. Công nghệ na-nô hay là kỹ thuật siêu vi có khả năng tạo được những linh kiện có kích thước một phần tỷ mét dùng trong các hệ thống vi-cơ điện tử. Vật liệu na-nô sẽ làm cho vũ khí trang bị kỹ thuật nhỏ nhẹ hơn, chính xác hơn. Trong thập kỷ tới, các sản phẩm của công nghệ na-nô sẽ thực sự làm biến đổi tính năng của vũ khí, khí tài quân sự.
    Trong những năm tới công nghệ tự động hóa sẽ có sự phát triển mạnh mẽ, nhất là ứng dụng vào lĩnh vực điều khiển vũ khí. Nổi bật nhất là việc chế tạo máy bay không người lái. Việc tự động hóa ở trình độ cao giúp máy bay không người lái tự hoạch định nhiệm vụ, phối hợp hiệp đồng tác chiến giữa các lực lượng. Dự báo đến năm 2015, máy bay không người lái chiến đấu sẽ chiếm tới 70%, thậm chí đến 85% lực lượng không quân của một số nước.

    Công nghệ sinh học sẽ có bước phát triển hoàn thiện hơn và đạt những thành tựu mang tính đột phá trong thập kỷ tới. Ứng dụng của công nghệ sinh học trong quân sự là tạo ra những loại vũ khí làm biến đổi gen cực kỳ nguy hiểm. Trong lĩnh vực bảo đảm hậu cần, công nghệ sinh học sẽ tạo ra cho người lính những loại lương thực, thực phẩm mới. Chỉ một lượng thức ăn nhỏ cũng bảo đảm đủ dinh dưỡng cho người lính trong nhiều ngày. Các sản phẩm sinh học mới còn dùng trong lĩnh vực y tế, phục vụ cấp cứu kịp thời cho thương binh trên chiến trường.
    Một số cường quốc quân sự đang chú trọng phát triển các công nghệ xuyên sâu nhằm phá hủy công trình ngầm. Công nghệ này nhằm tạo ra các loại vũ khí tiêu diệt mục tiêu kiên cố, có ý nghĩa chiến lược. Mỹ và Anh hiện đã được trang bị các loại vũ khí có khả năng xuyên sâu tới hàng chục mét. Trong tương lai, những tiến bộ của công nghệ nổ, nhiệt năng và động năng... sẽ được ứng dụng để tạo ra các loại bom, đạn, vũ khí với sức xuyên phá lớn, có khả năng phá hủy bất kỳ công trình kiên cố nào ở trong lòng đất.
  4. hungsheva2004

    hungsheva2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2004
    Bài viết:
    2.415
    Đã được thích:
    0
    10 sự kiện quân sự-xung đột nổi bật năm 2003
    Năm 2003, những người yêu chuộng hòa bình trên thế giới không chỉ bất lực trước cuộc chiến tranh đơn phương chống I-rắc do Mỹ-Anh phát động mà còn phải chứng kiến hàng loạt cuộc xung đột quân sự và khủng bố diễn ra khắp hành tinh. Sau đây là những sự kiện quân sự-xung đột nổi nhất do báo Quân đội nhân dân cuối tuần bình chọn:
    1 - 250.000 quân Mỹ cùng 45.000 quân Anh, hàng nghìn xe tăng và máy bay, hàng trăm tàu chiến hiện đại nhất... mở cuộc tấn công quân sự chống I-rắc, lật đổ chính quyền của Tổng thống Xát-đam Hút-xen. Đây là cuộc chiến tranh đơn phương của Mỹ-Anh, bất chấp Hiến chương LHQ và các nguyên tắc, chuẩn mực luật pháp quốc tế cùng sự phản đối của cộng đồng quốc tế.
    2 - Năm 2003, vấn nạn khủng bố tiếp tục trở thành nỗi ám ảnh đối với cuộc sống yên bình của hàng triệu người trên khắp thế giới. Hàng loạt vụ khủng bố đẫm máu diễn ra ở LB Nga, Thổ Nhĩ Kỳ, A-rập Xê-út, In-đô-nê-xi-a... cướp đi sinh mạng của hàng trăm người và reo rắc nỗi sợ hãi cho cả thế giới.
    3 - Các nước thành viên Liên minh châu Âu (EU) nhất trí lập Bộ chỉ huy độc lập với NATO để chỉ huy một lực lượng quốc phòng chung của châu Âu. Bộ chỉ huy độc lập của EU không chỉ mở đường cho việc thành lập quân đoàn châu Âu gồm 60.000 quân mà còn là nỗ lực của châu Âu nhằm tránh phụ thuộc vào Mỹ trong việc xử lý các vấn đề hòa bình và an ninh ở châu Âu.
    4 - Lần đầu tiên kể từ sau cuộc chiến tranh Triều Tiên năm 1950-1953, Mỹ đưa ra cam kết sẵn sàng bảo đảm an ninh cho CHDCND Triều Tiên để đánh đổi lấy việc nước này ngừng chương trình phát triển hạt nhân.
    5 - NATO lần đầu tiên trong lịch sử 54 năm tồn tại của mình bắt đầu hoạt động bên ngoài lãnh thổ châu Âu khi nắm quyền chỉ huy Lực lượng trợ giúp an ninh quốc tế (ISAF) ở Ca-bun, Áp-ga-ni-xtan.
    6 - Hải quân Nga tiến hành cuộc tập trận chiến lược ở vùng Viễn Đông và Thái Bình Dương với sự tham gia của khoảng 100 tàu chiến, gần 100 máy bay chiến đấu và 70.000 quân. Cuộc tập trận chiến lược quy mô lớn nhất từ trước tới nay của hạm đội Thái Bình Dương và hạm đội Biển Bắc cũng đánh dấu sự gia tăng hoạt động trở lại của hải quân Nga ở đại dương lớn nhất thế giới.
    7 - Quân đội In-đô-nê-xi-a mở cuộc tấn công quân sự lớn với sự tham gia của khoảng 50.000 binh lính và cảnh sát nhằm triệt tiêu lực lượng đòi ly khai ?oPhong trào A-chê tự do? ở tỉnh này.
    8 - Nhật Bản quyết định cử một đội quân 1.000 binh sĩ Lực lượng phòng vệ Nhật Bản (SDF) trang bị máy bay, tàu chiến và xe thiết giáp đến I-rắc. Đây là lần đầu tiên kể từ sau chiến tranh thế giới lần thứ hai, Nhật Bản cử một quân đội trang bị vũ khí mạnh đến một vùng đang diễn ra chiến sự trên thế giới
    9 - Bạo lực tiếp tục leo thang ở Trung Đông khi I-xra-en mở cuộc không kích vào sát thủ đô Đa-mát của Xy-ri lần đầu tiên kể từ cuộc chiến tranh Trung Đông năm 1967, quyết định trục xuất Tổng thống Pa-le-xtin Y-a-xơ A-ra-phát... đe dọa chôn vùi ?olộ trình hòa bình? Trung Đông.

    10 - Pa-ki-xtan và Ấn Độ thực hiện ngừng bắn dọc Ranh giới kiểm soát (LoC) ở khu vực tranh chấp Ca-sơ-mia, cuộc ngừng bắn lần đầu tiên giữa hai bên kể từ khi xung đột bùng nổ năm 1989 cướp đi sinh mạng của khoảng 40.000 người cả hai bên.
  5. Masan_1

    Masan_1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    2.330
    Đã được thích:
    14
    Vũ khí của tương lai ... cái chân siêu đẳng (hay bước chân siêu đẳng???) Trang bị tương lai của lính thuỷ đánh bộ Mỹ
    Trong chương trình thiết kê quân phục, quân trang cho lính Mỹ trong tương lai, đang diễn ra cuộc thử nghiệm cho một trong những thành phần quan trong nhất của nó đó là bộ khung nhân tạo (có lẽ phải dịch là bộ xương thì đúng hơn) làm cho người lính trở nên khoẻ hơn và nhanh hơn.
    Nói đúng hơn phần đang thử nghiệm là chiếc chân giup người lính trong những cuộc hành quân dài ngày mang vác được nhiều thiết bị mà không cảm thấy mỏi mệt. Trong tương lai việc trợ lực cho các cơ bắp chân của người lính sẽ làm cho họ trở nên nguy hiểm hơn trong cuộc chiến , họ có thể nhảy qua các chướng ngại vật cao.
    Robốt hoá đôi chân được làm theo công nghệ bo xương nhân tao tức là các hệ thống thuỷ lực và các cảm ứng được gắn thẳng vào một số vị trí trên chân người lính, do đó không cần một sự hiểu biết nào của người lính về các thiết bị đó, tất nhiên co le la ngoài chỗ anh ta phải biết gắn vào đâu. Hoi nhieu day > 40 cam ung.
    Thử nghiệm đâu tiên cho thấy người lính với việc mang theo bộ khung nặng 35kg và 25 kg quân dụng khác, không hề cảm thấy nặng nề (theo đúng nguyên văn là không có cảm giác đang mang trên người).
    Tuy nhiên hiện nay thiết bị này (có tên là bleex ) vẫn còn đang rất cồng kềnh chủ yếu do bộ PIN năng lượng to tướng mang trên lưng trong một cái ba lô. Các nhà khoa học tin tưởng trong tương lai họ có thẻ làm nhỏ cả hệ thông lại.
    Đây cũng chỉ là một trong những công trình nghiên cứu trong cả hệ thống nghiên cứu quạn phục quân trang cho người lính Mỹ trong tương lai.
    Hì hì xin lỗi bà con cô bác nếu tin này có ai đó post rồi, nếu có rồi nhờ MOD xoá đi hộ.
  6. hungsheva2004

    hungsheva2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2004
    Bài viết:
    2.415
    Đã được thích:
    0
    Đài Loan bí mật triển khai tên lửa Stinger

    Chính quyền của ông Trần Thuỷ Biển đã thiết lập hệ thống tên lửa phòng không di động tại thành phố Đài Bắc. Thông tin được tờ United Evening News đăng tải hôm qua giữa lúc quan hệ đôi bờ eo biển Đài Loan đang căng thẳng, và khi cuộc bầu cử tổng thống Đài Loan còn vài ngày nữa là diễn ra.
    Tên lửa Stinger là một phần của hệ thống phòng thủ toàn diện của Đài Loan. Trong khi đó, kể từ thứ bảy tuần trước, an ninh tại đồn cảnh sát và nhiều khu vực đã được tăng cường. Người phụ trách quốc phòng của Đài Loan từng tuyên bố đó là biện pháp ngăn chặn các cuộc tấn công ?otừ bên ngoài cũng như những vụ bạo loạn trên hòn đảo?.
    Một đội biệt kích cũng đã trải qua nhiều đợt huấn luyện chuẩn bị cho mọi tình huống xấu xảy ra trong ngày bầu cử. ?oChúng tôi tự tin nói rằng có thể đối phó với mọi tình huống bất ngờ trước và sau ngày bỏ phiếu?, Chang Shih-liang, trưởng lực lượng cảnh sát Đài Loan, tự tin nói.
    Quan chức quân sự Đài Loan khẳng định tên lửa Stinger đã được đưa tới những vị trí trọng yếu nhưng là để đề phòng các nguy cơ khủng bố sau vụ 11/9, chứ không liên quan gì tới cuộc bầu cử tổng thống diễn ra vào ngày 20/3. Đây cũng là thời điểm người dân đi bỏ phiếu trong một cuộc trưng cầu dân ý về việc có nên tăng cường phòng thủ khi mà 500 tên lửa của Trung Quốc đang ngày đêm chĩa vào Đài Loan.
    Bắc Kinh luôn khẳng định Đài Loan là một tỉnh không thể tách rời. Quan chức Trung Quốc lên án cuộc trưng cầu dân ý, coi đó là một bước đi đầu tiên tiến tới việc bỏ phiếu cuối cùng nhằm cắt đứt quan hệ song phương.
    Vnexpress (theo AFP)

    Đài Loan nó tuyên bố như vậy chứ thực chất có như vậy không thì phải xem lại!
    Có phải không các bác?
  7. hungsheva2004

    hungsheva2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2004
    Bài viết:
    2.415
    Đã được thích:
    0
    Tên lửa phòng không tầm xa
    Vai trò quan trọng của vũ khí phòng không tầm xa là tiêu diệt máy bay đối phương và chống tên lửa đạn đạo chiến thuật. Nghiên cứu về các mối đe dọa bằng tên lửa không đối đất có điều khiển hiện nay cho thấy, cự ly tấn công của tên lửa đã vượt quá 100 km. Bởi vậy, phát triển các hệ thống vũ khí đất đối không để đánh chặn các phương tiện tên lửa ở tầm xa ngày càng được quân đội các nước đặc biệt quan tâm.
    Hiện nay, các cường quốc quân sự như Mỹ, Nga, Trung Quốc và NATO đã và đang triển khai các chương trình tên lửa phòng không tầm xa thế hệ mới, đồng thời tích cực nâng cấp các loại tên lửa tầm xa đã có trong trang bị. Tên lửa Standard (SM) do hãng Rây-thi-ông phát triển là tên lửa tác chiến phòng không chủ yếu của hải quân Mỹ. Hiện tại SM có trong trang bị tác chiến trên 160 tàu chiến của hải quân 13 nước, và được nâng cấp với hàng chục biến thể khác nhau. Thế hệ mới nhất là tên lửa SM-2 Block IV A đang được phát triển bảo đảm khả năng phòng thủ của hạm đội chống lại máy bay và tên lửa hành trình. Những phát triển xa hơn nữa của Rây-thi-ông là SM-3 hay SM Leap, một phần của hệ thống mở rộng chiến trường hải quân (NTW) để phòng thủ chống tên lửa đường đạn tầm trung và tầm xa cho toàn bộ khu vực rộng lớn.
    Theo kế hoạch tên lửa tầm xa đề ra trong những năm 60 của thế kỷ trước, Liên Xô đã quyết định phát triển ba hệ thống Almaz S-300P cho lực lượng phòng không, đặt trên xe bánh hơi; Altair S-300F cho hải quân đặt trên tàu nổi và Antey S-300V cho lục quân, đặt trên xe xích. Riêng hệ thống S-300V có khả năng chống tên lửa đường đạn chiến thuật. Sau chiến tranh vùng Vịnh 1991, hệ thống tên lửa phòng không S-300P đã được thử nghiệm trong vai trò chống tên lửa đạn đạo chiến thuật, khả năng tác chiến của S-300P sau đó được cải thiện và ưu việt hơn so với Patriot. Sau khi Liên Xô tan rã, Nga kế thừa và tiếp tục phát triển, nâng cấp các hệ thống phòng không tiên tiến đồng thời triển khai xuất khẩu các hệ thống phòng không ưu việt nhất thế giới. Mẫu xuất khẩu của thế hệ S-300P đầu tiên có ký hiệu S-300PMU; sau đó được ký hiệu là S-300PM (SA-10C), S-300PMU-1. Hệ thống S-300PMU-1 có các dạng tự hành hoặc xe kéo. Thế hệ thứ hai khác với thế hệ thứ nhất vì sử dụng tên lửa 48N6 với tầm bắn 150km. Mẫu xuất khẩu của tên lửa 48N6 là 48N6E.. So với Patriot, S-300PMU-1 triển khai nhanh hơn, hiệu quả tác chiến cao hơn nhờ đầu đạn nặng tới 143 kg và có khả năng đánh chặn mục tiêu bay thấp. Các mẫu tên lửa phòng không nâng cấp mới nhất là S-300 PMU-2, PMU-3, trang bị tên lửa nhỏ hơn rất nhiều, cho phép mỗi xe phóng mang tới 16 tên lửa.
    Đầu năm 1999, Nga cũng đã thử thành công hệ thống tên lửa phòng không mới nhất S-400 . Từ năm 2000-2003, Nga tiến hành hàng loạt các thử nghiệm để xác định các tham số tính năng của hệ thống, sau đó sẽ định hình và tiến hành sản xuất hàng loạt. S-400 được Nga thiết kế trên cơ sở hệ thống phòng không S-300 nhưng đã cập nhật được những kết quả nghiên cứu mới nhất trong các lĩnh vực ra-đa, tên lửa, kỹ thuật vi điện tử và kỹ thuật máy tính. Cách bố trí hệ thống tên lửa phòng không S-400 cơ bản gần như hệ thống S-300PMU2. Theo giới quân sự Nga, S-400 có khả năng cơ động cao và phản ứng nhanh, chủ yếu là nhờ ra-đa dẫn đường, thiết bị phóng, hệ thống chỉ huy điều khiển, hệ thống bảo đảm, tên lửa và giá phóng.
    Trung Quốc và một số nuớc khác thuộc khối NATO, Nam Phi, Ấn Độ đã chú ý nghiên cứu phátt triển hoặc tích cực mua sắm trang bị các hệ thống tên lửa phòng không tầm xa thế hệ mới. Ấn Độ đã mua của Nga và đưa vào trang bị hệ thống phòng không S-300PMU-1. Hy Lạp cung mua các hệ thống S-300 nâng cấp của Nga?Tên lửa đất đối không tầm xa duy nhất do Trung Quốc phát triển đang được chú ý là FT-2000. Hệ thống sử dụng tên lửa chống ra-đa, trọng lượng 1300kg, sử dụng đầu tự dẫn ra-đa thụ động, cự ly tối đa 100km. Công ty xuất nhập khẩu máy chính xác của Trung Quốc (CNPMIEC) đang tiếp thị FT-2000, được thiết kế để đánh chặn máy bay báo động sớm và máy bay gây nhiễu làm việc ở dải sóng từ 2-18 GHz. Một đại đội FT-2000 có 4 xe mang/phóng tên lửa, mỗi xe trang bị 4 tên lửa. Với sự đầu tư nghiên cứu và mua sắm trang bị các hệ thống tên lửa phòng không tầm xa mới, các nuớc không chỉ phòng thủ hiệu quả trên vùng lãnh thổ quốc gia mà còn bảo đảm khả năng răn đe và tiến công đối phương khi có xung đột xảy ra?

  8. hungsheva2004

    hungsheva2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2004
    Bài viết:
    2.415
    Đã được thích:
    0
    Nâng cấp hệ thống phòng không trên tàu
    Hệ thống pháo phòng không trên tàu AK-630, AK-630M do Nga chế tạo không chỉ trang bị cho lực lượng hải quân Nga mà còn xuất khẩu, trang bị cho hải quân nhiều nước khác trên thế giới. Đây là những hệ thống phòng không trên tàu có điều khiển, tính năng chiến thuật, kỹ thuật tiên tiến. Song để đối phó với các mục tiêu trên không ngày càng hiện đại hơn, các hệ thống pháo phòng không này cần được nâng cấp mới đáp ứng yêu cầu trong điều kiện chiến tranh công nghệ cao.

    Việc nâng cấp pháo phòng không trên tàu ở các nước hiện nay tuy rất khác nhau nhưng vẫn thống nhất ở tính nguyên tắc bảo đảm đa năng hoá, tích hợp hoá hệ thống và hạ giá thành. Riêng với Nga, hải quân chú trọng nâng cấp và sử dụng hệ thống phòng không kết hợp pháo-tên lửa trên tàu. Điển hình như Nga đã phát triển hệ thống pháo-tên lửa Klinok, hay lắp hệ thống tên lửa phòng không Tunguska-M1 lên bệ pháo trên tàu. Giải pháp nâng cấp này khiến cho các hạm tàu của Nga nâng cao khả năng phòng không và bảo đảm phù hợp với điều kiện kinh tế.

    Một hướng nâng cấp hệ thống phòng không trên tàu đang sử dụng rộng rãi là thiết kế mới hoặc cải tiến các thiết bị điều khiển hoả lực. Nga đang thực hiện lắp lên tàu hệ thống ngắm bắn quang-điện tử mô-đun hoá, thiết bị hồng ngoại bảo đảm bắt bám mục tiêu tự động và ngắm bắn chính xác. Nga còn phối hợp với hải quân một số nước nâng cấp trang bị vũ khí của Nga sản xuất như các đài trinh sát, điều khiển vũ khí phòng không, cải hoán các ca-bin điều khiển trên tàu, bố trí tên lửa phòng không lên tháp pháo?Nhờ thiết kế mô-đun nên hệ thống vũ khí trên tàu có kích thước nhỏ, trọng lượng nhẹ, có thể lắp đặt pháo nâng cấp lên bất cứ loại tàu nổi nào có trong trang bị với lượng giãn nước từ 25 tấn trở lên. Hệ thống pháo phòng không nâng cấp sẽ bảo vệ hiệu quả cho tàu chiến chống máy bay, máy bay lên thẳng, bom đạn điều khiển chính xác, tên lửa hành trình đối hạm?trong mọi điều kiện thời tiết, ban ngày hoặc ban đêm./.

  9. hungsheva2004

    hungsheva2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2004
    Bài viết:
    2.415
    Đã được thích:
    0
    Ấn Độ: Thử tên lửa hạt nhân có tầm xa 3000km

    New Delhi hôm qua cho biết có kế hoạch thử loại tên lửa hiện đại nhất, có khả năng mang đầu đạn hạt nhân vào cuối năm nay. Theo V.K. Aatre, người đứng đầu Tổ chức Nghiên cứu và Phát triển Quốc phòng, tên lửa Agni-III có thể chạm mục tiêu ở tầm xa tới 3.000 km.
    Series tên lửa Agni đảm bảo khả năng tấn công sau, phù hợp với chính sách không khởi phát tấn công hạt nhân của New Delhi, Indo Asian News Service cho biết.
    Theo ông Aatre, phiên bản nâng cấp của tên lửa đất đối đất Prithvi, thử cuối tuần trước, đã được điều chỉnh thích hợp sử dụng với hệ thống định vị toàn cầu nhằm nâng cao độ chính xác.
    Mới đây, tổ chức quốc phòng của Ấn Độ đã ký hợp đồng với công ty hàng đầu về vũ khí của Israel Elbit nhằm phát triển hệ thống hồng ngoại cho các máy bay chiến đấu hạng nhẹ của Ấn.
    Ngoài Agni, kho tên lửa của quốc gia Nam Á này còn có các loại đất đối đất Prithvi, đất đối không Akash, hải đối không Trishul, tên lửa chống tăng Nag và tên lửa tốc độ siêu thanh Brahmos.
    Vnexpress (theo UPI)

  10. hungsheva2004

    hungsheva2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2004
    Bài viết:
    2.415
    Đã được thích:
    0
    Tổ hợp trinh sát cơ động

    Cộng hoà Séc đã xuất khẩu sang nhiều nước trên thế giới loại tổ hợp trinh sát điện tử tiên tiến, có khả năng cơ động cao, được mang tên là Tamara. Những mẫu dùng cho xuất khẩu gần đây đều có những cải tiến đáng kể so với hệ thống đầu tiên được chế tạo vào đầu những năm 80 (thế kỷ XX).

    Tổ hợp Tamara có khả năng phát hiện, nhận dạng, định vị và bám các nguồn phát điện tử trên không, trên biển và trên mặt đất. Tổ hợp Tamara hoạt động tốt trong điều kiện độc lập tác chiến hoặc liên kết với các hệ thống điều khiển hoả lực, trinh sát và các hệ thống chỉ huy, kiểm soát, truyền thông, tình báo?Tổ hợp Tamara hoạt động chủ yếu ở dải tần từ 0,82 GHz đến 18 GHz.

    Qua gần 20 năm ra đời, tổ hợp Tamara đã phát triển với nhiều dạng cấu hình khác nhau, bao gồm dạng cơ động, tĩnh tại và lắp liền, đi kèm với trang bị khác. Cấu hình cơ động thường được sử dụng rộng rãi trong phòng không. Mỗi một tổ hợp dạng cơ động gồm 3 xe lắp máy thu và một xe điều khiển phân tích. Từng phân hệ máy thu lại có an-ten, cột an-ten dạng ống ***g, hệ thống kích thuỷ lực để tạo sự cần bằng, ổn định. Toàn bộ các thiết bị này bố trí trên xe tải loại 8x8 bánh T-815. Khi triển khai trên chiến trường, 3 xe bố trí cách nhau từ 10km đến 35km. Các trạm thu tạo ra trường hình quạt với góc 100 độ.

    Tổ hợp Tamara còn bao gồm xe điều khiển và phân tích RS-KB, RS-KM. Các thiết bị điều khiển cho phép quản lý các máy thu. Các thiết bị giao tiếp và xử lý dữ liệu cho phép liên lạc với các mạng truyền tin và điều khiển. Hệ thống Tamara có khả năng bắt bám tự động đồng thời 72 mục tiêu và cung cấp những thông tin chính xác về mục tiêu. Tổ hợp Tamara thế hệ mới có tính năng ưu việt hơn nhiều so với các tổ hợp thế hệ đầu tiên-thế hệ sản xuất từ những năm 80 mà Nam Tư đã sử dụng để trinh sát, bắt bám và điều khiển hoả lực bắn hạ máy bay tàng hình F-117A của Mỹ năm 1999./.

    Khánh Hoà
    http://www.quandoinhandan.org.vn
    Được hungsheva2004 sửa chữa / chuyển vào 04:38 ngày 25/03/2004

Chia sẻ trang này