1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tin tức kĩ thuật quân sự- Thông tin chung

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi fugaka, 02/07/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. TenLuaVacvai

    TenLuaVacvai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/08/2002
    Bài viết:
    266
    Đã được thích:
    2
    Theo kiến thức thiển cận của em thì hình như cái Pier Đại đế của Nga là Nuc Cruiser chứ không phải Nuc Sub đúng không các bác.
    Thế mà :

    Á khẩu .....Ợ.....
    ĐẤT NƯỚC TÔI.....SÁNG CHẮN BÃO GIÔNG,CHIỀU NGĂN NẮNG LỬA.....
  2. netwalker

    netwalker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    3.785
    Đã được thích:
    0
    Kỷ lục thế giới mới về tốc độ bay.



    Cơ Quan Không Gian Hoa Kỳ, NASA, cho biết vừa lập được một kỷ lục thế giới mới về tốc độ bay. NASA đã phóng phi cơ X-43A không người lái và phi cơ này đã bay với tốc độ gấp 7 lần tốc độ âm thanh trong một thời gian ngắn trước khi lao xuống Thái Bình Dương.
    Chiếc phản lực cơ nhỏ này được phóng đi từ cánh một máy bay ở giữa không trung và đã bay với tốc độ hơn 7 Mach, tức là hơn 8 ngàn kilomet/giờ, vào lúc bay nhanh nhất.
    Động cơ vận hành chiếc máy bay dài 3 mét rưỡi này là một phản lực cơ nhiệt năng siêu thanh tức là một sự phối hợp giữa động cơ phản lực và động cơ hoả tiễn.
    Vào năm 2001, trong một chuyến bay thử nghiệm, NASA đã phá hủy chiếc máy bay sau khi bay chệch hướng.
    ( VOA & NASA)
  3. spirou

    spirou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    2.819
    Đã được thích:
    1
    Cái ông Rờ rẫm này ngày càng spam, viết có đúng 1 câu, có muốn xoá ko hả?
    Vừa đọc tin về hệ thống radar cảnh báo từ xa của Mỹ tính bán cho Đài Loan, không hiểu đoạn văn ghi: "radar tầm xa tần số cực cao."
    Các bác giải thích dùm tớ với. Mà radar gì đến 1,78 tỷ dollar vậy?
    http://vnexpress.net/Vietnam/The-gioi/2004/04/3B9D12FA/
     
  4. fitter

    fitter Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/02/2003
    Bài viết:
    967
    Đã được thích:
    75
    Janes Defense Weekly quote:
    ------------------------------------------
    By year''s end there will already be 273 such fighters there
    The British weekly Janes Defence Weekly for the first time has published secret data about the deliveries of Russian military product to China. Thanks to the export from Russia, which in the last year reached approximately 1.5 billion dollars, this country will possess by the end of 2004 a huge fleet of fighters in the 273 airplanes of the Su-27/Su-30 family. In the opinion of experts, this may cause a new arms race in the region, however, if Russia does not offer the Chinese the most modern airplanes, its own deliveries to China may be curtailed.
  5. hungsheva2004

    hungsheva2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2004
    Bài viết:
    2.415
    Đã được thích:
    0

    Mỹ ngăn cản EU bỏ cấm vận vũ khí với Trung Quốc
    Washington đã phát động một chiến dịch ngoại giao nhằm ngăn cản kế hoạch của EU dỡ bỏ cấm vận vũ khí với Trung Quốc. Lệnh cấm vận có hiệu lực từ năm 1989.

    Vừa qua, Mỹ đã gửi thư tới các chính phủ thành viên EU đề nghị họp bàn chính thức về vấn đề này. Những người thân cận với chính quyền Tổng thống Bush cho rằng, kế hoạch dỡ bỏ cấm vận vũ khí với Trung Quốc là ý định của Tổng thống Pháp Jacques Chirac. Và rằng, nhà lãnh đạo Paris làm vậy là muốn mở quan hệ thương mại với Bắc Kinh.
    Các quan chức Washington lo ngại Tổng thống Chirac, người ủng hộ dự định này, đang muốn xích lại gần Trung Quốc trong khi Mỹ đang giúp sức cho Đài Loan. Giữa tuần này, Lầu Năm Góc thông báo sẽ bán radar tầm xa cảnh báo sớm trị giá 1,8 tỷ USD cho Đài Loan. Mỹ lo ngại Tây Âu có thể chuyển công nghệ quân sự cho Trung Quốc.
    Một số quan chức chính quyền Tổng thống Bush sợ bất đồng về vấn đề Trung Quốc có thể gây ra chia rẽ mới giữa Mỹ và châu Âu, khi khoảng cách giữa hai phía về cuộc chiến Iraq vừa mới được thu hẹp.
    Hồi tháng 2 vừa qua người phụ trách chính sách đối ngoại và an ninh của EU Javier Solana cho hay, các cuộc thảo luận về việc dỡ bỏ cấm vận vũ khí với Trung Quốc đang đi đúng hướng. Hiện nay, các nước thành viên EU đang cân nhắc thời điểm huỷ bỏ lệnh cấm này.
    (Hoài Linh - Theo Financial Times)
    Thằng ku kiểu này cũng ngán Tàu ghẻ rùi!
    (Bài này nên post vào mục"Tiềm lực quân sự của Khựa.."thì hợp lí nhất.Nhưng em tìm không ra nên post tạm vào đây.Các bác thông cảm nhé!)
  6. xuxin

    xuxin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2003
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0
    tin tức về tụi ghẻ đây.
    China to US: Stop spying in border areas
    (Xinhua)
    The United States should not dispatch any plane for reconnaissance activities along the Chinese border and should respect China''s state sovereignty and territorial integrity, said Chinese Foreign Ministry spokesman Kong Quan in Beijing Thursday.
    Such a stance "remains unchanged", Kong told a press conference on the third anniversary of the "April 1 Incident", when a US spy plane collided with a Chinese military jet.
    The incident itself was "serious" and brought "serious damage" to China-US relations, Kong said.
    In the incident, Chinese pilot Wang Wei was killed and his plane sunk after the US spy plane made a sharp turn in violation of normal flying rules. The spy plane then entered China''s territory and landed at a military airport in south China''s HainanProvince without permission.
    The incident triggered waves of demonstrations by Chinese students and citizens in a number of major Chinese cities three years ago.
    ---------------------
    tha hy sinh chu khong chiu chet, quyet khong de che^.t chiem TS va HS :-)
  7. TranDaiViet

    TranDaiViet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2004
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Hiện tình vũ khí hạt nhân trên thế giới
    * Năm cường quốc hạt nhân là Mỹ, Nga, Trung Quốc, Pháp và Anh cam kết không chuyển giao vũ khí hạt nhân và không giúp các nước khác có được vũ khí đó. Tổng số đầu đạn hạt nhân trong tay 5 nước nói trên là 19.800 đơn vị. Trong đó, của Anh - 200, của Pháp - 340, của Trung Quốc - 410.
    * Libya: 5,5 triệu dân, ký Hiệp ước không phổ biến năm 1975. Chưa xác định đã có hoặc thử vũ khí hạt nhân. Tháng 12/2003, Libya tuyên bố từ bỏ các chương trình hạt nhân và đồng ý cho thanh tra bất ngờ. Các thanh tra viên cũng đã phát hiện các két chứa thành tố và kế hoạch nhằm chế tạo bom hạt nhân. Libya có một kho tên lửa hạn chế và lỗi thời bao gồm Scud-8 nhập khẩu của Liên Xô những năm 1970.
    * Israel: 6,5 triệu dân, không thừa nhận có vũ khí hạt nhân. Có điều kiện đủ để sản xuất từ 98 đến 172 vũ khí hạt nhân. Từ năm 1964 khi có lò phản ứng hạt nhân đã có thể sản xuất 110-190 kg plutonium và cuối năm 1966 hoặc trong năm 1967 đã sản xuất quả bom hạt nhân đầu tiên từ plutonium ở các thanh nhiên liệu đã dùng. Hiện có 5 cơ sở hạt nhân, các nhà máy làm giàu và tái chế plutonium cùng các trung tâm xử lý tiên tiến khác. Chương trình tên lửa của Israel được bắt đầu từ những năm 1950, với sự giúp đỡ của Pháp. Là cường quốc quân sự trong khu vực, Israel triển khai khoảng 100 tên lửa tầm ngắn và trung bình (Jenchi-1 có tầm bắn 480 km, Jencho-2 có tầm bắn 1.500 km), có máy bay F16 của Mỹ và có thể cả F15I mang được bom hạt nhân, và đang chuẩn bị phát triển tàu ngầm hạt nhân.
    * Iran: 66 triệu dân, thông qua việc ký Hiệp ước không phổ biến năm 1970, mới đây ký nghị định thư bổ sung cho phép thanh tra bất ngờ. Mùa Thu năm ngoái, Iran thừa nhận đã che giấu trong hơn 20 năm chương trình làm giầu uranium với các thanh tra viên của LHQ. Những năm 1980, Iran sản xuất được tên lửa Scud với sự giúp đỡ của CHDCND Triều Tiên. Tên lửa Shahab-3 có tầm bắn 1.500 km đã được đặt sẵn sàng hoạt động từ tháng 7/2003, Iran còn phát triển Shahab-4 có tầm bắn 2.010km và một loại tên lửa khác tầm bắn dài hơn trong một chương trình vũ trụ. Theo phương Tây, một phần có sự giúp đỡ từ phía Pakistan và Nga.
    * CHDCND Triều Tiên: có 22 triệu dân, ký Hiệp ước không phổ biến năm 1985, nhưng chỉ cho phép thanh tra từ 1992, đến tháng 1/2003 lại rút lại. Có đủ plutonium để chế tạo từ 3 đến 6 vũ khí hạt nhân, CIA đánh giá đã có 1 đến 2 quả bom hạt nhân. CHDCND Triều Tiên đã triển khai các tên lửa tầm ngắn (tới 1.000km) và đã thử một loại tầm xa 1.300km từ nền kỹ thuật Scud của Liên Xô cũ. Đã thử thành công từng phần tên lửa tầm trung Taepo-Dong1 và có thể đang phát triển thành Taepo-Dong2 bắn tới bờ Tây nước Mỹ. CHDCND Triều Tiên được coi là nước xuất khẩu tên lửa chính trên thế giới.
    * Ấn Độ: 1 tỷ dân, có từ 30 đến 35 đầu đạn hạt nhân được trữ tách các thành tố khác nhưng có thể lắp ráp nhanh chóng. Có chương trình hạt nhân từ cuối những năm 1950, đã sản xuất được 225-360 kg phutonium quân sự để trang bị cho 50-90 đầu đạn. Hiện có 14 lò phản ứng hạt nhân và đang xây dựng 12 lò khác, 4 nhà máy làm giầu uranium, 6 điểm xử lý uranium và 4 điểm tái chế plutanium. Chương trình tên lửa bắt đầu từ 1983, đã thử Agni-1 có tầm bắn 1.500km, Agni-2 có tầm bắn 2.500km, và đang nghiên cứu phát triển Agni-3 có tầm bắn 4.800km. Sản xuất được máy bay ném bom hạt nhân.
    * Pakistan: 147 triệu dân, có đủ điều kiện sản xuất 30-50 vũ khí hạt nhân. Có chương trình hạt nhân từ những năm 1970. Đã sản xuất 590-815 kg uranium làm giầu. Có 3 lò phản ứng hạt nhân, 4 trung tâm nghiên cứu và phát triển hạt nhân, 4 nhà máy làm giầu uranium, và 1 điểm tái chế phutonium. Đầu năm 2003 tuyên bố đã triển khai các tên lửa tầm trung như Ghauri-1 (1.600km). Ghauri-2 (2.000km), chưa thử Shaheen-2 tầm xa hơn. Có 30 tên lủa M.11 có tầm bắn 280-305km do Trung Quốc cung cấp. Có máy bay cường kích F-16 của Mỹ.
    Nguy cơ hạt nhân hiện nay còn phải tính đến các bom siêu nhỏ cực mạnh, nằm gọn trong va-li, có thể chứa đựng phóng xạ nguyên tử, của những nhóm khủng bố cực đoan.
    L.B. (Nguồn: Courier International)
  8. Quake3Arena

    Quake3Arena Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2004
    Bài viết:
    926
    Đã được thích:
    0
    Lại thêm mối lo nữa cho bọn ghẻ.
    Đài Loan phát triển tên lửa đạn đạo, hành trình
    Tạp chí quân sự Jane''s hôm nay cho biết Đài Bắc có kế hoạch xây dựng hệ thống tên lửa đất đối đất đủ khả năng chạm tới các mục tiêu ở Trung Quốc đại lục. Tham vọng của hòn đảo là 30 tên lửa tầm trung (2.000 km) và 120 tầm thấp (1.000 km).
    "Những tên lửa này dựa trên loại đất đối không (SAM) Tien Kung", tạp chí dẫn nguồn một tài liệu quốc phòng của Đài Loan cho hay.

    Tên lửa phòng không Tien Kung của Đài Loan.
    Kế hoạch phát triển tên lửa này là một phần trong chương trình mua sắm tên lửa trong 10 năm tới của hòn đảo. Trong đó, cơ quan phòng thủ Đài Loan sẽ mua 6 khẩu đội tên lửa Patriot PAC-3.
    Theo các quan chức Mỹ, hiện Trung Quốc đại lục bố trí khoảng 500 tên lửa đạn đạo tầm thấp (1.000 km) hướng về phía Đài Loan, con số này sẽ tăng với tốc độ 75 đơn vị/năm.
    Lầu năm góc hôm qua cho hay Đài Loan muốn mua hai hệ thống radar cảnh báo sớm loại siêu cao tần, có khả năng phát hiện các tên lửa đạn đạo và hành trình. Những thiết bị này trị giá 1,8 tỷ USD.
    Đài Loan đã triển khai 3 khẩu đội tên lửa PAC-II nhằm phòng thủ cho khu vực Đài Bắc.
    Jane''s cho hay hòn đảo cũng có ý định phát triển 500 tên lửa hành trình có tầm bắn 1.500 km, dựa trên thiết kế của loại tên lửa chống tàu Hsiung Feng.
    Bắc Kinh từng cảnh cáo sẽ phát động chiến tranh nếu Đài Loan tuyên bố độc lập. Đại lục khẳng định nguyên tắc "một Trung Quốc" và hòn đảo là một phần không thể tách rời của quốc gia.
     
  9. xuxin

    xuxin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2003
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0
    tụi Malaysia kì này cũng tính phát triển gớm. Nam Cực mà kí kết được một hiệp ước đồng minh quân sự với tụi này thì đỡ phải lo một hướng.
    MALAYSIA BUILDING ''BLUE SEA NAVY''
    --------------------------------------------------------------------------------
    <Kanwa News Oct 06, 2003> VADM Datuk Ramlan Mohamed Ali, Fleet Operational commander of Royal Malaysia Navy, disclosed to Kanwa''s reporter at an exclusive interview that RMN''s military doctrine was to build a ''blue sea navy'' so as to defend the country''s long coastal regions. He said that the second Type MEKO 100A portal vessel would be delivered to Malaysia by the end of this year. The first MEKO 100A has been named KEDA, and the third to the sixth vessels will be built in Malaysia.
    VADM Ali added that RNA hoped to purchase as well as build domestically 27 portal vessels within the coming 3-4 Malaysian 5 year plans, Currently, the assessment work is under way. These vessels could be modular-structured MEKO series and may very well adopt the European plans. He continued that the market would also be open to other Asian countries that are strong in shipbuilding, for example S. Korea and China.
    In the next Malaysian 5-year plan, RMN is also going to assess the means of importing more than 4 multi-purpose frigates. This type of frigate has outstanding capability in anti-submarine operations. RMN now possesses two most advanced KD Jebat whose design originates from BAE System''s Frigate 2000.
    ---------------------
    tha hy sinh chu khong chiu chet, quyet khong de che^.t chiem TS va HS :-)
  10. xuxin

    xuxin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2003
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0
    Nga ngố đang rao bán BPS 500 missile boats cho tụi ghẻ này. Nam Cực thì hì hục mãi vẫn đóng chưa xong một cái.
    RUSSIA PROMOTING GUIDED MISSILE BOAT TO CHINA
    --------------------------------------------------------------------------------

    <Kanwa News Nov 21> Various sources from the Russian shipbuilding industry disclose to Kanwa that they are promoting to China Project 12421 guided missile boat.
    So far the final contract has not been signed. The decisive talk will be held in December. The sources just stress that China is considering to purchase quite a large number of the missile boats. The sources say China has already purchased some of the fire control system used on Project 12421.
    Project 12421 is produced by ALMAZ Shipyard, who is also the producer of ZUBR air cushion landing craft. The sources add that the company is currently promoting the above two vessels to China. Project 12421 has another version, called Project 12418. The former is fitted with 4 3M80E supersonic SSMs, while the latter is equipped with 16 Kh35 subsonic SSMs. What Russia promoting to China at present is the former. It is not yet known whether the boat will be fitted with 3M80E or the 3M80MBE which has an effective range over 200km and specifically designed for China. Project 12421 is also equipped with two Twin KT-152ME missile launchers, loaded with a total of 4 3M80E or 3M80E1 SSMs. The missiles are controlled by Zu-152ME and 2Ts-80E fire control system. Its air defense system includes 12 Igra SAMs. Other fire control system includes LASKA,which is believed to be composed of one AK-176M 76M 76mm naval gun and two AK630M 30mm 6-barrel cannons. The decoy system includes PK10 and is fitted with two KT-216 dispensers. Other ECM systems can be adjusted at the requests of the Chinese side.
    The powering system is composed of two M15-E1 gas turbines with 32000hp. The diesel generators include two DGR2A 200/1000, one DGF2A 100/1500 and two EKPA-2/150-4 compressors. The guided missile boat has a displacement of 550 tons.- Kanwa News Moscow
    ---------------------
    tha hy sinh chu khong chiu chet, quyet khong de che^.t chiem TS va HS :-)

Chia sẻ trang này