1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tin tức kĩ thuật quân sự- Thông tin chung

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi fugaka, 02/07/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. trung_si

    trung_si Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/06/2003
    Bài viết:
    665
    Đã được thích:
    0
    Nga: Thiết bị huấn luyện mô phỏng.
    Nga đã nghiên cứu chế tạo thành công nhiều thiết bị huấn luyện mô phỏng như:
    - Thiết bị 9F618M để huấn luyện các hệ thống tên lửa 9P133 Malyutka, 9P135 Fagot và 9P148 Konkurs;
    - Thiết bị 9F618M1 để huấn luyện hệ thống vũ khí 9P137 Falanga và 9P149 Shturm;
    - Thiết bị mô phỏng 9F619 được thiết kế để huấn luyện sử dụng hệ thống tên lửa chống tăng có điều khiển Fagot, giúp người sử dụng có được những kỹ năng điều khiển hệ thống chống tăng có điều khiển tới mục tiêu.
    - Thiết bị mô phỏng 9F624 được thiết kế để huấn luyện cơ bản và huấn luyện kỹ năng điều khiển các hệ thống vũ khí phòng không 9K31M, 9K32M, 9K34M và 9K35M. Người điều khiển được huấn luyện tìm kiếm và nhận biết mục tiêu, xác định những thông số về tầm, hành trình, tốc độ và độ cao và bám theo chúng, cũng như thực hiện những thao tác phóng.
    - Thiết bị mô phỏng 9F635 dùng để huấn luyện cho các xạ thủ điều khiển hệ thống tên lửa đất đối không vác vai. Người điều khiển được huấn luyện để nhận biết mục tiêu và xác định những tham số về tầm, hành trình, tốc độ, độ cao và khu vực phóng, chọn thời điểm phóng và phóng tên lửa tới mục tiêu. Một giáo viên theo dõi quá trình huấn luyện có thể chủ động đặt trước tốc độ mục tiêu và những thông số khác.
    - Thiết bị mô phỏng 9F68M1 của hệ thống tên lửa chống tăng có điều khiển Kobra và Refleks được lắp trên xe tăng chiến đấu chủ lực T-64B và T-80B, huấn luyện kíp xe bắn đạn không điều khiển và tên lửa có điều khiển từ vị trí cố định và cơ động. Hệ thống này được thiết kế để mô phỏng các mục tiêu cố định và di động trên bộ từ cự ly 10-5.000m, cũng như những mục tiêu trên không đang bay với tốc độ 20-300m/giây, từ cự ly: 0,5-7km.
    - Thiết bị mô phỏng 9F810 của các hệ thống vũ khí 2S6, 2S6M được sử dụng để huấn luyện cho các xạ thủ trong việc bám mục tiêu và dẫn đường cho tên lửa tới mục tiêu sau khi phóng. Các xạ thủ được huấn luyện các kỹ năng bám mục tiêu, sử dụng hệ thống kiểm soát và theo dõi quang học đa chế độ.
    Nguyễn Hồng Chuyên , QĐND
  2. FoxHound

    FoxHound Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2004
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    " Hiện chưa rõ những người Trung Quốc bị chiến binh Iraq bắt hôm chủ nhật đang làm gì tại Iraq. Một số nguồn tin cho biết, số người trong độ tuổi từ 18 đến 49 này đều là nông dân và ngư dân tìm được việc làm ở Iraq thông qua những mối liên hệ cá nhân."
    Trích vnexpress : http://vnexpress.net/Vietnam/The-gioi/2004/04/3B9D1908/
    Các bác có tin được là mấy chú này sang Iraq thời điểm này để cầy ruộng với đánh cá không ạ?
    Thâm ...
  3. FoxHound

    FoxHound Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2004
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Xin phép Bác Răng đốm cho em spam nốt bài này cho nó theo dòng sự kiện :
    Vẫn là vnexpress : http://vnexpress.net/Vietnam/The-gioi/2004/04/3B9D1961/
    Tân Hoa Xã dẫn lời các con tin cho biết họ ?ođược đối xử tử tế và được cung cấp đồ ăn, thức uống và thuốc men đầy đủ?.
    7 công dân Trung Quốc tự tới Iraq tìm hiểu môi trường kinh doanh để khai trương một công ty vật liệu xây dựng. Họ bị bắt khi đang phóng xe qua Fallujah, nơi bùng phát cuộc giao tranh giữa lính Mỹ và các chiến binh địa phương.
    Bó tay ... hết hiểu
  4. hungsheva2004

    hungsheva2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2004
    Bài viết:
    2.415
    Đã được thích:
    0
    Đài Loan sẽ mua hệ thống chống tên lửa của Mỹ

    Nhật báo China Times tại Đài Bắc (Đài Loan) dẫn nguồn tin giấu tên nói Đài Loan có kế hoạch mua vũ khí chống tên lửa của Mỹ vào tháng Sáu tới, trong đó có sáu tên lửa Patriot PAC-3, trị giá ba tỉ USD.
    Báo đưa tin này chỉ vài giờ sau khi phó tổng thống Mỹ Dick Cheney đến Trung Quốc, và cuộc hội đàm giữa ông và lãnh đạo Trung Quốc tập trung vào việc Trung Quốc kêu gọi Mỹ ngưng bán vũ khí cho Đài Loan. Việc bán vũ khí trên là một phần của thoả thuận mua bán vũ khí mà tổng thống Mỹ G. W. Bush đã chấp thuận vào năm 2001.
    Năm ngoái Đài Loan đề nghị một ngân sách đặc biệt 15 tỉ USD để mua các hệ thống chống tên lửa của Mỹ, như tàu ngầm, khu trục hạm Kidd Class và máy bay săn tàu ngầm. Ngân sách này chắc sẽ được chấp thuận sau khi ông Trần Thuỷ Biển được bầu làm người đứng đầu lãnh thổ Đài Loan ngày 20-3.
    Bộ quốc phòng Đài Loan đã báo cáo việc mua bán các PAC-3 với ông Trần Thuỷ Biển, nhưng không cho biết thêm chi tiết. Tháng trước, Bộ quốc phòng Mỹ có kế hoạch bán cho Đài Loan thiết bị radar báo động sớm tầm xa, trị giá 1,78 tỉ USD, và Trung Quốc đã phản ứng giận dữ trước ý định này của Mỹ.
    Tuổi trẻ (theo Reuters)

  5. fugaka

    fugaka Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2003
    Bài viết:
    435
    Đã được thích:
    3
    Mỹ thử nghiệm máy bay ném bom không người lái

    [​IMG]
    Chủ nhật vừa qua, một máy bay robot đã thả rơi có chủ ý một quả bom gần một xe tải tại Căn cứ không quân Edwards, đánh dấu bước tiến mới trong công nghệ vũ khí của Mỹ - bước tiến đến các cuộc chiến tranh điều khiển từ xa.
    Quân đội Mỹ hy vọng một ngày nào đó, loại máy bay robot này sẽ thay thế cho các phi công chiến đấu trong những sứ mệnh nguy hiểm.
    Nguyên mẫu mang tên X-45 của tập đoàn Boeing đã cất cánh khỏi bề mặt sa mạc của căn cứ, mở cánh cửa dẫn bom và thả rơi một quả bom thông minh nhỏ nặng 114 kg, sau đó hạ cánh.
    Quả bom đã rơi cách chiếc xe tải mục tiêu chỉ vài cm. Đại diện của Boeing cho biết nếu nó thực sự chứa thuốc nổ, mục tiêu này sẽ bị phá hủy tan tành.
    "Đây thực sự là một bước tiến lớn của chúng tôi. Nó đã chứng tỏ khả năng mang vũ khí của một chiếc máy bay không người lái", Rob Horton, trưởng nhóm thí nghiệm của hãng Boeing nói.
    X-45A sử dụng hệ thống định vị toàn cầu để xác định mục tiêu. Chiếc máy bay không đuôi hình chữ Y này có sải cánh dài 10,4 mét, nặng 3.600 kg khi không mang bom.
    Đây là phương tiện đầu tiên được thiết kế đặc biệt cho mục đích chở bom trong các cuộc chiến tranh. Những máy bay không người lái khác, như máy bay do thám Predator hiện được sử dụng ở Afghanistan, đều được cải tiến lại cho mục đích này.
    Boeing hy vọng sẽ sản xuất được hàng trăm chiếc X-45 trong thời gian tới, mỗi chiếc trị giá từ 10 đến 15 triệu đôla.
  6. nguyenk36

    nguyenk36 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/03/2004
    Bài viết:
    1.323
    Đã được thích:
    23
    Hai máy bay chiến đấu Đức đâm nhau

    Sáng qua, hai chiến đấu cơ hiệu Tornado đã va vào nhau trên bầu trời miền bắc nước Đức. Phi hành đoàn 2 người của một chiếc trong số này đã tử nạn, các phi công của chiếc còn lại thì nhảy dù thoát chết nhưng bị thương.
    Phát ngôn viên cơ quan kiểm soát không lưu Đức Axel Raab cho biết, hai chiếc Tornado vừa hoàn thành cuộc thao diễn thì va vào nhau và cùng rơi xuống một cánh đồng thuộc bang Schleswig-Holstein, bên bờ Biển Bắc. Mảnh vỡ của hai chiếc chiến đấu cơ xấu số nằm vương vãi trên một khu vực rộng.
    Một nhân chứng có tên Frauke Ladendorf kể lại: "Đột nhiên tôi nghe thấy một tiếng nổ vang. Nhìn lên trời thì tôi thấy một trong hai chiếc máy bay đang bốc cháy. Trông nó như một quả cầu lửa giữa không trung vậy".
    Lúc xảy ra tai nạn, Ladendorf đang ngồi trên sân thượng nhà mình nhưng bà không nhìn thấy chính xác cảnh hai chiếc máy bay rơi xuống như thế nào. "Mọi thứ diễn ra rất gần khiến tôi kinh hãi. Tôi tưởng như một trong những chiếc máy bay sẽ rơi xuống ngay vườn nhà mình".
    Giới quân sự Đức cho biết, các chuyên gia đang tiến hành khám nghiệm những mảnh vỡ máy bay để tìm nguyên nhân tai nạn. Hai chiếc Tornado đã cùng cất cánh từ căn cứ không quân Jaeger. Đức hiện có khoảng 300 chiếc Tornado, mẫu chiến đấu cơ xuất hiện từ năm 1982. Kể từ đó, đã có 41 chiếc loại này bị rơi làm chết 33 phi công Đức.
    Bác nào có thông số kỹ thuật của con này không?
    Được nguyenk36 sửa chữa / chuyển vào 12:09 ngày 22/04/2004
  7. trung_si

    trung_si Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/06/2003
    Bài viết:
    665
    Đã được thích:
    0
    Ariane 5, niê?m tự ha?o cu?a công nghệ tên lửa châu Âu.
    Nă?m trong chương tri?nh phát triê?n không gian cu?a liên minh châu Âu, Ariane 5 hiện du?ng cho việc phóng các vệ tinh thương mại va? sef du?ng cho các ta?u vận ta?i ATV cu?a trạm không gian ISS trong tương lai, Ariane 5 được phát triê?n hoa?n thiện tư? Ariane 4
    Ariane 5 gồm có 3 tầng động cơ.
    Tâ?ng động cơ chính cao 30 mét, sư? dụng động cơ Vulcain với nguyên liệu Hidro va? Oxi lo?ng
    Tâ?ng động cơ đâ?y phụ du?ng đê? thắng trọng trươ?ng trái đất khi bắt đâ?u phóng, cao tâ?m 30 thước, sư? dụng động cơ nhiên liệu rắn.
    Tâ?ng trên cu?ng du?ng đê? đâ?y vệ tinh (hoặc ta?u vận ta?i) va?o quif đạo, tâ?ng trên cu?ng chứa nhiên liêu. Hiện tâ?ng trên cu?ng cu?a Ariane 5 có 03 version:
    -[Ariane-5 ESC-A: Ta?i được khoa?ng 10,000 - 10,500kg lên quif đạo (bắt đâ?u du?ng tư? 2002)
    - Ariane-5 ESC-B: Tăng ta?i trọng lên tư? 11,000 đến 12,000 kg với việc du?ng động cơ Vinci mới (dự kiến sử dụng va?o năm 2006)
    - Ariane-5 Versatille la? một ba?ng ca?i tiến cu?a tâ?ng trên du?ng tư? cuối năm 2001. Ta?i được 7,300 - 8,000kg
    Hiện nay, Ariane 5 tiếp tục được ca?i tiến ơ? tâ?ng trên cu?ng, song song đó la? hiệu chi?nh một va?i thông số cu?a các tâ?ng đâ?y đê? có thê? đáp ứng tốt hơn nhưfng yêu câ?u thương mại cu?a việc phóng ta?u lên không gian
    Một chút lịch sư? chinh phục không gian cu?a Ariane-5
    Chuyến bay đâ?u tiên cu?a Ariane 5 la? va?o tháng 6 năm 1996 mang theo 4 vệ tinh ESA Cluster . Chuyến bay thương mại tha?nh công đâ?u tiên la? phóng ta?u do thám XMM Space Telescope cu?a châu Âu.
  8. thanghippy

    thanghippy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/12/2001
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    http://www.freerepublic.com/forum/a3b4c15715b90.htm
    Các bác vào thử cái link này đọc đoạn đầu chúng nó nói về tàu StreetFighter cũng vui phết.. mới chỉ là ý tưởng nhưng biết đâu NC lại dùng chiêu này chống Sub của BC hehhe . ..
    http://www.strategypage.com/dls/articles2001/20010801.asp
    đây là cái link khác
    Được thanghippy sửa chữa / chuyển vào 07:51 ngày 24/04/2004
  9. hungsheva2004

    hungsheva2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2004
    Bài viết:
    2.415
    Đã được thích:
    0
    Vũ khí siêu bí mật của Nga đe dọa hệ thống phòng thủ tên lửa quốc gia của Mỹ

    Chưa đầy 24 tiếng đồng hồ sau khi NATO tuyên bố đã tiếp nhận thêm 7 thành viên mới vào tổ chức này thì các hãng thông tấn quốc tế của Nga tung ra một thông tin làm NATO, đứng đầu là Mỹ rất lo sợ: Nga đã nghiên cứu chế tạo thành công một loại ?ovũ khí siêu bí mật mang tính cách mạng?. Một khi loại vũ khí này được đưa vào sử dụng thì hệ thống phòng thủ tên lửa quốc gia mà Mỹ đang triển khai chỉ là một ?ođống sắt vụn?.
    Theo các phương tiẹn thông tin đại chúng Nga, hồi tháng 2 năm nay quân đội Nga đã thử nghiệm thành công loại vũ khí này trong cuộc diễn tập liên hợp giữa lực lượng chính quy và lực lượng hạt nhân của quân đội Nga. Vũ khí siêu bí mật này khi ra đời và đưa vào hoạt động sẽ có 3 đặc điểm ưu việt:

    Một là, thay đổi triệt để khái niệm phát triển lực lượng hạt nhân của Nga hiện nay theo xu hướng tinh, gọn.

    Hai là, làm cho giá trị của hệ thống phòng thủ tên lửa đạn đạo quốc gia của Mỹ trở thành con số ?okhông?.

    Ba là, giá thành của loại vũ khí này tương đối hợp lý so với tính hiệu quả mà nó mang lại. Điều này sẽ khiến các đối thủ của Nga không thể tưởng tượng nổi.

    Đánh giá về loại vũ khí mới này, Tổng thống Nga Putin khi thị sát cuộc diễn tập chiến lược của quân đội đã nói rằng, Nga sẽ triển khai xây dựng loại vũ khí mang tính chiến lược có thể xuyên qua bất kì hệ thống phòng thủ tên lửa hiện đại nào.

    Các chuyên gia phân tích thì cho rằng mục đích của việc Nga nghiên cứu, chế tạo vũ khí mới là nhằm trả đũa những động thái của Mỹ trong việc cố tình triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa quốc gia bất chấp sự phản đối của Nga và dư luận nhiều nước trên thế giới.

    Mặc dù phía Nga không tiết lộ loại vũ khí siêu bí mật này là vũ khí gì, nhưng các chuyên gia quân sự thì cho rằng loại vũ khí này có thể là loại tên lửa đạn đạo cơ động hoặc tên lửa hành trình có tốc độ siêu thanh có thể vô hiệu hoá bất kỳ hệ thống phòng thủ tên lửa nào của đối phương. Tốc độ của vật thể bay này nhanh gấp 5 lần tốc độ của âm thanh và nó có thể thay đổi linh hoạt hướng bay khi đang ở trên cao, nó cũng có thể thay đổi quỹ đạo bay tuỳ theo nhiệm vụ tác chiến, từ đó tránh được sự theo dõi, đánh chặn của các hệ thống phòng thủ tên lửa của đối phương.

    Sau khi Nga đưa tin về loại vũ khí siêu bí mật, Mỹ và đồng minh đã tìm mọi cách xác nhận xem những thông tin này chính xác đến đâu. Nếu sự thật đúng như Nga công bố thì đúng là Mỹ sẽ phải cố nuốt một liều thuốc đắng, khi mà họ đang rêu rao về tác dụng, tính năng của của hệ thống phòng thủ tên lửa đạn đạo bất khả xâm phạm của mình.

    An ninh thế giới ?" theo Thời báo.
  10. Wandering

    Wandering Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2003
    Bài viết:
    174
    Đã được thích:
    0
    Thấy cái tin này hay hay, dịch thử cho các bác đọc. Ko hiểu mấy chú Mỹ đang gạ Quốc hội tăng chi phí quốc phòng hay là Su-30 của Nga hơn hẳn F-15C thật.
    Máy bay của Ấn độ trội hơn hẳn F-15s khi đánh tập
    Theo tin của nhật báo Streats ?" Singapore ngày 25/06/04
    Washington ?" Không quân mỹ cần phải ?omở mắt? sau cuộc luyện tập không đối không với không quân Ấn độ vào đầu năm nay và phải hiểu rằng Mỹ ko thể tự nhiên là có ưu thế trong không chiến - Một vị tướng hàng đầu của Mỹ phát biểu hôm thứ tư.
    Kết quả nghiên cứu của không quân Mỹ và Ấn độ về cuộc không tập ?oCope India? diễn ra tại Gwalior, Ấn độ hồi tháng hai cần phải giữ bí mật, tướng Hal Hornburg - người đứng đầu Không lực hoa kỳ phát biểu. ?oNhưng chúng tôi đã học được rất nhiều từ đó, chúng ta cần biết rằng đạt được ưu thế nổi trội trong không chiến ko phải rẻ và ko phải tự nhiên mà có?.
    Các máy bay SU-30 do Nga chế tạo được báo cáo là đã vượt trội F-15 của Mỹ trong phần lớn các phi vụ trạm chán, điều làm những người tổ chức cuộc luyện tập rất ngạc nhiên.
    Đây là lần đầu tiên hai loại máy bay đầu bảng hiện nay của Mỹ và Nga trực tiếp đối đầu với nhau trong không tập ?" Phát ngôn của không lực Mỹ nói.
    Các máy bay F-15C của phi đội ba, thuộc căn cứ không quân Elmendorf tại Alaska đã không tập với một loạt các loại máy bay của Ấn độ, ngoài SU-30 còn có MiG21, MiG29 và Mirage 2000.
    Tướng Hornburg nói rằng kết quả của cuộc ko tập cho thấy sự cần thiết của F/A-22 Raptor và Joint Strike Fighter. ?oTôi cho rằng đây là một bài học thức tỉnh cho những gì mà chúng ta vẫn thường nói trước đây và điều này đã được kiểm nghiệm? ?" Ông nói tiếp.
    Cuộc không tập mang lại nhiều bài học cho các căn cứ không quân của Mỹ tại Đông Á, tại đây, Trung Quốc hiện có và tiếp tục bổ xung máy bay SU-27, SU-30 và tên lửa không đối không AA-12.
    ?oTrung Quốc rất mạnh. Đó là một quốc gia lớn, khổng lồ và tinh thông về kỹ thuật. Tôi có lo lắng về Trung Quốc ko? Tôi muốn nói rằng tôi luôn lo lắng với bất cứ quốc gia nào có thể trở thành đối thủ của chúng ta, gồm cả Trung Quốc và nhiều nước khác? ?" Ông nói.

Chia sẻ trang này