1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tin tức kĩ thuật quân sự- Thông tin chung

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi fugaka, 02/07/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Quake3Arena

    Quake3Arena Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2004
    Bài viết:
    926
    Đã được thích:
    0
    Mẽo doạ Bắc Hàn hay ghẻ đây ?
    Mỹ triển khai máy bay tàng hình tại Hàn Quốc

    Máy bay F-117A Nighthawk.
    Giới chức Washington và Seoul hôm nay cho biết, không quân Mỹ sẽ đưa 24 chiếc máy bay ném bom kiêm tiêm kích tối tân F-117A Nighthawk tới căn cứ không quân Gunsan, trong tuần này, để tham gia một cuộc tập trận chung.
    Phát ngôn viên quân đội Mỹ thông báo: "Những chiếc F-117A Nighthawk sẽ tham gia đợt tập luyện nhằm mục đích giúp chúng làm quen với những nét riêng biệt về địa lý. Chúng sẽ ở lại Hàn Quốc trong thời gian khoảng 3 đến 4 tháng".
    Theo thiếu tướng Nam Dae-Yeon, người phát ngôn của Bộ Quốc phòng Hàn Quốc, Lầu Năm Góc đã thông báo cho Seoul về việc triển khai những chiếc F-117A Nighthawk tới căn cứ Gunsan từ tháng trước. Năm ngoái, khi Mỹ đưa loại phản lực cơ chiến đấu này tới Hàn Quốc để tham gia tập trận, dư luận xứ sở kim chi đã tức giận phản đối.
    Mỹ có 37.500 quân đồn trú tại Hàn Quốc nhằm đối phó với những kế hoạch quân sự của CHDCND Triều Tiên. Nhưng tuyên bố về việc sẽ cắt giảm số binh sĩ này của Washington hồi tháng trước đã khiến giới chức Seoul lo ngại về vấn đề an ninh quốc gia.
    F-117A Nighthawk được tập đoàn Lockheed Aeronautical Systems của Mỹ cho xuất xưởng từ năm 1982. Mỗi chiếc máy bay trị giá khoảng 122 triệu USD này có chiều dài 20,3 mét, cao 3,8 mét, sải cánh 13,3 mét và nặng 23,6 tấn. Phi hành đoàn của F-117A Nighthawk chỉ có một người nhưng mỗi chiếc có thể mang theo nhiều loại bom và tên lửa hạng nặng.
    Đình Chính (theo Reuters, AP
  2. minh_mai

    minh_mai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/02/2003
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    72

    Đây là đoạn trích rõ hơn về cuộc tậo trận ở Ấn Độ.
    Rõ ràng, các nước tham gia đều muốn "thi thử" cho đồ chơi của mình, nên đưa nhiều loại máy bay và vũ khí tham chiến. Minh mai có ý kiến về máy bay đánh chặnu cỡ nhỏ nhưng MIG-21 bêb KTQSNN http://ttvnol.com/Quansu/135100/trang-96.ttvn . Ở đây, là một sản phẩm hiẹn đại hoá của Irael, không phải MIG-21 BÍ hay MIG-21.94, cho thấy, thế mạnh này được nhiều người chú ý, không nhỏ chút nào.
    Nỗi buồn của Mỹ sau cuộc tập trận ?oĐối kháng Ấn Độ-2004?
    Ngày 01 tháng 07 năm 2004
    Trong cuộc diễn tập liên hợp Mỹ-Ấn Độ mang tên "Đối kháng Ấn Độ 2004", máy bay chiến đấu SU-30 của Nga do không quân Ấn Độ điều khiển đã "đánh bại" máy bay tiêm kích-bom F-15, loại máy bay chiến đấu chủ lực của không quân Mỹ do không quân Mỹ điều khiển. Kết quả cuộc tập trận chung Mỹ - Ấn Độ này diễn ra tại Ấn Độ hồi tháng hai vừa qua đang làm cho giới quân sự Mỹ lo ngại về khả năng kỹ thuật của máy bay chiến đấu Mỹ.
    Một bản thông báo nội bộ của không quân Mỹ cho biết, trong cuộc tập trận này, các phi công Mỹ đã thất bại trong 90% các cuộc chiến huấn luyện trên không trước các đồng nghiệp Ấn Độ. Mỹ đã đưa loại máy bay chiến đấu F-15C tham gia tập trận, trong khi phía Ấn Độ cử các loại máy bay chiến đấu MIG-27, MIG-29, SU-30K do Nga sản xuất và loại máy bay Mirage-2000 của Pháp tham gia. Mạng tin Washington ProFile cho biết, kết quả cao do các máy bay MIG-21 Bizon (loại máy bay tiêm kích MIG-21 đã hiện đại hoá, được trang bị các thiết bị điện tử của I-xra-en? trở thành sự ngạc nhiên lớn nhất.
    Các chuyên gia Mỹ tính một trong những nguyên nhân thất bại của không quân Mỹ trong cuộc tập trận này là các phi công Ấn Độ có thực tế bay lớn gấp 2 lần so với các phi công Mỹ. Luận chứng này gây ngạc nhiên cho nhiều người vì trong những năm gần đây các phi công Mỹ có rất nhiều khả năng hoàn thiện kỹ năng bay của mình không chỉ trong thời gian bay huấn luyện. Ngoài ra, các phi công Ấn Độ hoàn toàn không phải những phi công hoàn thiện: Trong vòng 10 năm qua, không quân Ấn Độ mất 102 máy bay MIG-21 mà nguyên nhân chủ yếu là nhân tố con người.
    Không quân Ấn Độ, với trang bị 750 máy bay chiến đấu, về số lượng chiếm vị trí thứ tư trên thế giới, trong đó có tới 75% số máy bay do Liên Xô cũ và LB Nga sản xuất.
    Trong tháng 6-2003, với tư cách phi công số hai, Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ Phéc-nan-đét đã thực hiện một chuyến bay trên loại máy bay chiến đấu đa năng SU-30MKI do Nga sản xuất. Trong cuộc họp báo sau khi hạ cánh, ông Phéc-nan-đét nhấn mạnh rằng, ông bị thuyết phục bởi tính năng kỹ-chiến thuật hiện đại của loại máy bay này. Ông nói: ?oVừa được vũ trang mạnh, SU-30MKI lại có khả năng thực hiện thuật lái cao cấp?.
    Cuối năm 2001, Nga bắt đầu cung cấp loại SU-30MKI cho Ấn Độ theo hợp đồng được hai đối tác chiến lược này ký kết năm 1996./.

    http://www.quandoinhandan.org.vn/right.php?id_new=28627
  3. Masan_1

    Masan_1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    2.330
    Đã được thích:
    14
    Nga vừa rụng một chiếc TU-22M3 trong khi bay tập tại một căn cứ quân sự gần Novogorodsk, tổ lái 4 người hi sinh khi cố gắng cứu máy bay, mặc dù mặt dất đã ra lệnh nhẩy dù ....
  4. RandomWalker

    RandomWalker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    5.360
    Đã được thích:
    1
    4 nạn nhân bao gồm :
    -Thiếu tá Oleg Tyapkin ( trưởng cơ ),
    -Đại úy Ilya Laskov ( phi công phụ ),
    -Thiếu tá Nikolai Tolstov ( hoa tiêu )
    -Đại uý Alexander Ivanov ( hoa tiêu kiêm truyền tin ),
    Phóng pháo cơ TU 22 đã gặp tai nạn khi thực hiện một phi vụ bay đêm theo kế hoạch. Tín hiệu liên lạc với mặt đất bị mất vào lúc 23:40 ngày 8-7 ( giờ moscow ). Đội cứu hộ lên đường 5 phút sau đó. Họ đã phát hiện vị trí máy bay rơi và thi thể của phi hành đoàn ở cách sân bay Saltsy 10 km vào lúc 00:30 ngày 9-7 ( giờ moscow ), nghĩa là khoảng 45 phút.
    Một số máy bay loại này đã được bán cho Lybia và Iraq.
  5. F23

    F23 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2004
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Monday July 19, 10:01 AM
    Japan-based U.S. aircraft carrier leaves port to join in global maneuvers
    (AP)The U.S. aircraft carrier Kitty Hawk left its home port near Tokyo on Monday to join exercises involving an unprecedented seven carrier battle groups, deployed almost simultaneously around the world.
    The Kitty Hawk left early in the morning from its home base in Yokosuka, a former Japanese Imperial Navy stronghold just south of Tokyo.
    Yokosuka now serves as home port for the U.S. Navy''s Seventh Fleet _ the only U.S. fleet that''s permanently deployed outside the United States.
    Officials refused to comment on details of the Kitty Hawk''s mission, but confirmed that it will be joining the "Summer Pulse 2004" exercise series, in which seven U.S. carriers and their battle groups will be deployed worldwide to demonstrate the Navy''s ability to respond to numerous, simultaneous crises.
    Families turned out at the pier to wave goodbye, but the departure was otherwise low-key.
    The Kitty Hawk, commissioned in 1961, is the U.S. Navy''s oldest active-duty warship. It has a crew of about 5,500 and can carry more than 75 aircraft.
  6. NguoiTotbung

    NguoiTotbung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    336
    Đã được thích:
    0
    Anh cắt giảm binh sĩ quy mô lớn
    Binh sĩ Anh đổi gác bên ngoài sứ quán tại Baghdad.
    Bộ trưởng Quốc phòng Geoff Hoon hôm qua đã công bố quyết định cắt giảm khoảng 20.000 vị trí trong lực lượng vũ trang. Theo London, đây là một phần trong kế hoạch hiện đại hoá quân đội nhằm đương đầu với những mối đe doạ ngày càng phức tạp.
    Kế hoạch nói trên vạch rõ, đến năm 2008, không lực hoàng gia Anh (RAF) sẽ giảm 7.500 vị trí làm việc, hải quân giảm 1.500 và loại bỏ hơn 10.000 vị trí dân sự trong tất cả các binh chủng của lực lượng vũ trang. Số máy bay, xe tăng và tàu chiến của quân đội Anh cũng sẽ bị cắt giảm. Nhiều quan chức đã không đồng tình với kế hoạch này và coi đây là sự "phản bội về chính trị và đạo đức".
    Ông Hoon tuyên bố: "Những mối đe doạ đối với các lợi ích của Anh trong thế kỷ 21 phức tạp hơn nhiều so với những gì chúng ta lường trước được sau sự tan rã của Liên Xô. Đó là lý do tại sao chúng ta nên tiếp tục hiện đại hoá lực lượng vũ trang, nắm lấy công nghệ mới và tập trung vào những biện pháp để quân đội có thể làm việc chung với quân đội các nước khác nhằm đương đầu với chủ nghĩa khủng bố quốc tế".
    Ngoài việc cắt giảm binh sĩ trong lực lượng không quân và hải quân, kế hoạch mới của quân đội Anh còn có các điểm chính sau:
    Bốn tiểu đoàn bộ binh, trong đó 3 tại Anh và 1 ở Scotland sẽ bị cắt giảm nhằm sắp xếp lại quân đội.
    Đến tháng 3/2006, 3 tàu khu trục kiểu 42 và 3 tàu chiến hạng nhẹ kiểu 23 sẽ ngưng phục vụ cho hải quân hoàng gia.
    Một phi đội Tornado F-3 của RAF sẽ bị cắt giảm và đến năm 2007 giải tán các phi đội máy bay chiến đấu Jaquar.
    Căn cứ Coltishall của RAF tại Norfolk sẽ bị đóng cửa vào cuối năm 2006.
    Hải quân sẽ tăng thêm 2 tàu sân bay loại lớn. Trong khi các khu trục hạm cũ kỹ như HMS Cardiff, HMS Newcastle và HMS Glasgow sẽ bị thải loại vào cuối năm 2005.
    Ba tàu khu trục chống tàu ngầm là HMS Norfolk, HMS Marlborough và HMS Grafton sẽ bị thải vào năm 2006.
    Đình Chính (theo BBC, AP)
    Nguồn :
    http://www.vnexpress.net/Vietnam/The-gioi/2004/07/3B9D4B92/
  7. nguyenthien2003

    nguyenthien2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2003
    Bài viết:
    316
    Đã được thích:
    0
    Tham mưu trươ?ng Nam Ha?n đến Ha? Nội
    Nga?y hôm nay, tô?ng tham mưu trươ?ng quân đội Nam Ha?n bắt đâ?u chuyến thăm chính thức ba nga?y đến Việt Nam.
    ...
    Hợp tác
    Ông Kim Jong Soo, tu?y viên quân sự tại sứ quán Nam Ha?n ơ? Ha? Nội, nói chuyến thăm Việt Nam cu?a tham mưu trươ?ng quân đội nước ông, tướng Nam Jae-joon, thê? hiện sự tăng cươ?ng quan hệ giưfa hai quốc gia:
    "Chuyến thăm dựa trên tho?a thuận giưfa hai vị bộ trươ?ng quốc pho?ng khi bộ trươ?ng quốc pho?ng Nam Ha?n lâ?n đâ?u tiên đến thăm Việt Nam năm 2000. Hai bên đô?ng ý có nhưfng cuộc trao đô?i giưfa các quan chức cao cấp. Tham mưu trươ?ng cu?a chúng tôi sef có các cuộc gặp nhă?m tăng cươ?ng ti?nh hưfu nghị song phương, va? đi thăm một số cơ sơ? quân sự tại Việt Nam."
    URL: http://www.bbc.co.uk/vietnamese/regionalnews/story/2004/07/040722_southkoreavn.shtml
  8. xuxin

    xuxin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2003
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0
    vài hình ảnh của ghẻ nhỏ tập trận oánh ghẻ lớn
    http://news.tvb.com/630pm/lcd.html?2004/0722/asx/08_200k.asx&2004%u5E747%u670822%u65E5%20%28%u56DB%29
    Mirage cất cánh và hạ cánh ở freeway bên ghẻ nhỏ
    http://news.tvb.com/630pm/lcd.html?2004/0721/asx/07_200k.asx&2004%u5E747%u670821%u65E5%20%28%u4E09%29
  9. hungsheva2004

    hungsheva2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2004
    Bài viết:
    2.415
    Đã được thích:
    0
    Nga tăng ngân sách quốc phòng năm 2005 lên 13,5 tỉ USD

    Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 12/8 cho biết ngân sách dành cho quốc phòng năm 2005 sẽ là 411,5 tỷ rúp (13,5 tỷ USD), tăng 40% so với năm 2004.
    Phát biểu trong cuộc họp lãnh đạo các bộ Tài chính và Quốc phòng Nga, ông Putin nhấn mạnh nước Nga đang phải đối đầu với nhiều vấn đề quốc phòng khá phức tạp và cần chi thêm tiền để giải quyết các vấn đề này.

    Theo đó, khoản tiền 411,5 tỷ rúp sẽ được phân bổ cho mọi lĩnh vực như đầu tư nghiên cứu, chế tạo máy bay phản lực MiG và tên lửa các loại, tăng lương cho quân nhân và thực hiện chương trình cải cách nhằm hiện đại hoá quân đội Nga.

    Quân nhân Nga sẽ được hưởng chế độ ưu đãi miễn phí giao thông công cộng và trợ cấp bổ sung khi thực hiện các nhiệm vụ khó khăn. Ngoài ra, khoảng 30.000 sĩ quan trẻ phục vụ trong quân ngũ 3 năm và 25.000 hạ sĩ quan sẽ được hưởng các ưu đãi của chương trình tín dụng nhà ở, tạo điều kiện giúp họ có nhà sau khi xuất ngũ.

    Theo Bộ trưởng Tài chính Nga Alexei Kudrin, lương của các quân nhân sẽ tăng từ 50-120% từ nay tới năm 2005. Số quân nhân theo chế độ hợp đồng cũng sẽ tăng lên mức 50.000 vào năm 2005, tương đương với số quân nhân và sĩ quan chuyên nghiệp phục vụ trong lực lượng vũ trang Nga.

    Tổng thống Putin cũng cho biết trong năm 2005 Nga sẽ thực hiện chương trình liên bang mới "Chống khủng bố" với kinh phí đầu tư là 2,3 tỷ rúp (79 triệu USD).

    Theo VDC/Itar Tass

  10. fugaka

    fugaka Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2003
    Bài viết:
    435
    Đã được thích:
    3

    Trung Quốc có thể mua gần 1 tỷ USD vũ khí Nga ​

    [​IMG]
    Hệ thống phòng không S-300 ​

    Nhật báo Vedomosti hôm qua đưa tin Trung Quốc sắp mua hệ thống phòng không của Nga với giá 900 triệu USD, hợp đồng sẽ được ký chính thức vào cuối năm nay.
    Hãng xuất khẩu vũ khí quốc gia Nga Rosoboronexport và Bộ Quốc phòng Trung Quốc đã đề xuất hợp đồng mua bán từ 4 đến 8 dàn phòng không S-300PMU cách đây một tuần, nhật báo dẫn một nguồn thân cận với vụ giao dịch này cho biết.
    Hãng sản xuất hệ thống S-300, Almaz-Antei Air Defense Concern, từ chối bình luận về thông tin của Vedomosti.
    Mỗi hệ thống phòng không S-300 có đơn giá khoảng 100 triệu USD, ông Konstantin Makiyenko, Phó giám đốc Trung tâm nghiên cứu chiến lược và công nghệ ở Matxcơva, cho hay.
    "Trung Quốc hiện có 12 hệ thống loại này", Makiyenko nói. Tám trong số đó được mua hồi những năm 90. Đầu năm nay, Nga hoàn thành nốt đơn đặt hàng của 4 hệ thống, hãng tin Interfax cho biết.
    "Những hệ thống S-300 hiện có bảo vệ các trung tâm hành chính và kinh tế quan trọng của Bắc Kinh và Thượng Hải, còn số mới có thể được triển khai cho những vùng đối diện với Đài Loan", ông Makiyenko dự đoán.
    Nhà nghiên cứu cũng cho biết Trung Quốc tiếp tục mua máy bay chiến đấu Sukhoi. "Tôi cho rằng Trung Quốc cần thêm 150 máy bay chiến đấu loại này nữa, có thể họ mua hoặc tự sản xuất theo giấy phép của Nga", Makiyenko nói.
    Dòng phản lực Sukhoi là sản phẩm bán chạy nhất của ngành công nghiệp quân sự Nga. Đầu tuần này, Indonesia cũng công bố kế hoạch mua máy bay quân sự Nga, trong đó có một phi đội Su-30.

Chia sẻ trang này