1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tin tức kĩ thuật quân sự- Thông tin chung

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi fugaka, 02/07/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. RandomWalker

    RandomWalker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    5.360
    Đã được thích:
    1
    Úc Sẽ Làm Phi Đạn Tầm Xa, Indonesia Bày Tỏ Lo Ngại
    CANBERRA - Australia dự định chế tạo loại chiến đấu cơ lợi hại nhất vùng đông nam Á trang bị hỏa tiễn đạn đạo tầm xa, gây quan ngại về an ninh tại Indonesia.
    Bộ Trưởng QP Robert Hill cho biết 1 dự án 450 triệu đô-la Australia (tương đương 319 triệu MK) sẽ gắn cho phàn lực cơ F/A-18 Hornet và phi cơ tuần thám biển AP-3C Orion hỏa tiễn không-địa có thể bắn trúng cac mục tiêu xa 400 dặm.
    Chiến đấu cơ phản lực Hornet có tầm hoạt động 740 dặm có thể tiếp xăng trên không, cũng sẽ được trang bị hỏa tiễn không-không tầm ngắn cải tiến.
    Phi cơ Hornet sẽ được gắn hỏa tiễn tầm xa giữa năm 2007 và 2009.
    Bản tuyên bố của Bộ Trưởng Hill hôm thứ năm nói rằng với cac phi đạn mới và bom chính xác, chiến đấu cơ Australia sẽ là lực lượng có khả năng không chiến và tấn công mạnh nhất trong vùng. Indonesia nói là hiểu được việc Australia trước đây đã tham gia chương trình lá chắn phi đạn "Con của Chiến Tranh Giữa Các Tinh Tú" vì chương trình ấy là phòng thủ, không tấn công phát ngôn viên Bộ ngoại giao Indonesia đạt vấn đề rằng : nếu bây giờ cac nước trong vùng tìm kiếm phi đạn tầm xa, thì vấn đề không còn là phòng thủ nữa.
    Thủ Tướng John Howard nhấn mạnh "Australia không có ý định thù nghịch với 1 lân bang nào.?
    Cac nhà phân tich quốc phòng cho biết Australia nâng cấp chiến đấu cơ Hornet là để điền khuyết các chiến đấu cơ F-111 vẽ về hưu năm 2010.
    Hoa Kỳ là đồng minh quan trọng nhất của Australia và liên minh 53 năm đã được củng cố sau vụ 11-9 và sau vụ Bali Tháng 10-2002 gây thiệt mạng 202 người, gồm 88 công dân Australia.
    Trong tháng qua, Australia hứa hợp tac với kế hoạch lá chắn phi đạn của Mỹ và tổ chức cac trung tâm huấn luyện quốc phòng ở bắc Australia.
    Australia cũng tham gia dự án chiến đấu cơ F-35 do Hoa Kỳ dẫn đầu để phát triển 1 thế hệ chiến đấu cơ mớ, thay thế F-111. Giai đoạn nghiên cứu phát triển của dự án này không xong trước năm 2013.
  2. infantry2003

    infantry2003 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/08/2003
    Bài viết:
    258
    Đã được thích:
    549
    Ấn Độ bắn thử thành công tên lửa "đất đối đất" Agni-2
    Theo nguồn tin từ AP cho hay bộ quốc phòng Ấn Độ thông báo ngày hôm nay (29/8/05) Ấn độ đã bắn thử thành công tên lửa đất đối đất Agni-2. Cuộc thử nghiệm tên lửa Agni-2 được tiến hành tại trường bắn thử nghiệm trên 1 hòn đảo ven bờ biển bang Orissa với sự tham gia của hơn 100 nhà khoa học Ấn Độ và sự hiện diện của Bộ trưởng Bộ quốc phòng . Tên lửa Agni-2 có khả năng mang đầu đạn thường hoặc đầu đạn hạt nhân có trọng lượng 1000 Kg, tầm bắn 2500 Km là tên lửa được Ấn Độ tự nghiên cứu và phát triển. Trước đó Ấn Độ cũng đã bắn thành công tên lửa tầm ngắn "Privi" (tầm bắn 300 Km) và tên lửa Agni-1 (tầm bắn 1000 Km). Hiện nay Ấn Độ đang nghiên cứu và phát triển tiếp tên lửa Agni-3 với tầm bắn 4000 Km. Tất cả các loại tên lửa trên đều có khả năng mang đầu đạn thường hay đầu đạn hạt nhân.
    Tên lửa Agni-2
    Tên lửa Agni-1
  3. ducsnipper

    ducsnipper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2003
    Bài viết:
    1.866
    Đã được thích:
    0

    Bộ Trưởng QP Robert Hill cho biết 1 dự án 450 triệu đô-la Australia (tương đương 319 triệu MK) sẽ gắn cho phàn lực cơ F/A-18 Hornet và phi cơ tuần thám biển AP-3C Orion hỏa tiễn không-địa có thể bắn trúng cac mục tiêu xa 400 dặm.
    --------------------------------------------------------------------------------
    Hình như 400km thì chính xác hơn RW à
  4. fitter

    fitter Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/02/2003
    Bài viết:
    967
    Đã được thích:
    75
    Hôm qua đọc báo QĐND thấy tin na?y:
    Mùa bay tháng Tám
    Ngày 02 tháng 09 năm 2004

    Sau những ngày bay biển trở về sân bay căn cứ tại vùng trung du, cán bộ, phi công đoàn không quân Sao Đỏ lại bận rộn bước vào mùa bay mới. Tháng Tám, nắng xanh màu cốm, trời ít mù khô, từ phi đội của đoàn đến xưởng định kỳ, từ phân đội thông tin ra-đa đến bộ phận sân đường? nơi đâu cũng thấy bận rộn, tấp nập.
    Căn cứ của đoàn nằm chung địa bàn với Cảng hàng không quốc tế, vì vậy hiệp đồng để có ban bay tốt thật công phu. Từ mờ sáng, tiếng động cơ phản lực thử tải vang động, rồi lần lượt các phân đội vào vị trí chuẩn bị. Từ trên điểm cao, ra-đa dẫn đường quay đều. Các trắc thủ lấy nhanh tín hiệu thu địa vật xa nhất? Thông tin chỉ huy thử sóng, so giờ, còn các phi công thì tranh thủ ?onhẩm? lại bài bay xuyên mây chặn kích. Hôm nay đoàn trưởng Bùi Anh Chung, tham gia bay giáo viên, hướng dẫn phi công trẻ một bài bay phức tạp. Trong những ngày huấn luyện, Chung thường xuyên có mặt tại phòng tập cùng anh em phi công trẻ. Anh động viên họ chịu khó học những nội dung cơ bản, từ việc xác định độ cao tối thiểu ở từng khu vực, đến kỹ thuật bay thắt vòng, chăm chỉ bay mô phỏng buồng tập?
    Tại nhà làm việc giữa cánh đồng lộng gió mùa thu, chỉ huy phân đội thông tin ra-đa Vũ Hoàng Sơn vui vẻ nói: ?oThông tin đối không làm việc tốt, ra-đa cả 3 máy sẵn sàng, hôm nay chắc chắn bay được nhiều giờ, tăng tiến độ?.
    Từ đường băng trở về sở chỉ huy phối hợp, tham mưu trưởng Nguyễn Văn Lượng nhảy ba bậc một, lên ?ochòi nhà tròn? thống nhất tình huống bay chặn kích. Tại đó, các sĩ quan dẫn đường đang trao đổi với nhân viên kiểm soát không lưu về phương án bay nâng tiến độ. Khi những đám mây như bông gòn không còn lởn vởn phía chân trời thì có lệnh xuất kích, những chiếc Míc tăng lực cắt góc vọt lên lao vào bầu trời, sau vài chục giây tiếng động cơ còn ì ầm vọng lại.
    Đơn vị bước vào tuổi 40, số phi công trẻ của đoàn Sao Đỏ hôm nay trưởng thành nhanh chóng, 100% phi công trẻ đã tham gia trực chiến đấu, toàn đoàn không những bảo đảm bay chống dãn cách cho phi công đủ 100% còn đào tạo được thêm giáo viên bay. Kế hoạch bay huấn luyện năm, đến nay đã đạt hơn 80%; bay biển đạt tiến độ, an toàn tuyệt đối. Chủ nhiệm Chính trị Việt Hùng tay cầm mũ bay, tay lau trán hồ hởi nói: ?oPhong trào thi đua đang vào dịp cao điểm, phân đội kỹ thuật cũng mới đưa vào hoạt động một ?ocon Míc?o mới, máy bay ?oU Míc?o cũng hoạt động hiệu quả, đoàn vừa diễn tập chỉ huy tham mưu kết quả tốt, khí thế lắm?. Đoàn phó Chính trị Ngô Doãn Tạo tâm sự: ?oVừa sẵn sàng chiến đấu vừa huấn luyện, các phi công và cán bộ, chiến sĩ toàn đoàn giữa mùa thu cách mạng ai ai cũng muốn lập công. Phía trước chúng tôi là nhiệm vụ SSCĐ bảo vệ những ngày lễ và các hội nghị trọng đại của đất nước. Đoàn Sao Đỏ chúng tôi được hai lần Bác về thăm, vinh dự đó không dễ gì có được?.

    Bác na?o thạo tin cho anh em biết: ?ocon Míc?o mới va? máy bay ?oU Míc?o cụ thê? la? con gi? không?
  5. fitter

    fitter Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/02/2003
    Bài viết:
    967
    Đã được thích:
    75
    Northrop Grumman and CAS on overhaul RMAF''s F-5E, F-5F and RF-5E.
    New avionics, new ****pit and new FIAR/GRIFO F-5M.
    Will able to fire AIM-7 and AMRAAM but will mount only AIM-9P and in future AIM-9M.
    AIROD is major contractor
    Northrop Grumman will overhaul the airframe including changes to the radome to accomodate the new radar.
    CAS will focus on avionics.
    first flight expected in 2006
    15 F-5 will come back to service ultimately until 2020.
    *********************************************
    MIESTEN
    miestengq@yahoo.com or www.geocities.com/miestengq
  6. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.074
    Chuyện NC có MiG 29 không, thì không còn là tin mới giật gân gì ráo. NC chẳng bao giờ thừa nhận mình có hàng gì cả, lúc nào củng bí mật ngay cả khi mua hàng mới cắt chỉ như Su 27 hay Su 30 mà các công ty phải công bố công khai đễ các cường quốc dễ dàng nắm thực lực các nước nhỏ, huống hồ chi là các MiG 29 loại mà thị trường chợ đen đầy cả ra. E Bay rao bán công khai cho các chú Mẽo giàu nào muốn sưu tầm.
    MIG 29 sản xuất trước Su 27 và từng là chủ lực của không quân Xô Viết và khối Vac Đông Âu. Sau khi khối Đông Âu và Liên Xô tan rả, Nga chuyển sang Su 27 rồi Su 30 sau đó. Các nước khối Đông Âu thì chuyển sang dùng F của Mỹ như Đức, Balan...Các nước này và các nước khối Nga cùng nước Nga làm gì với loại MiG 29 này nếu không lén lút bán cho ai cần mua với giá cả tương đối phải chăng? Một nước Đông Âu củ là Mendocera gì đó từng bán cho Mỹ 30 MiG 29 với giá 30 triệu dollars rẽ mạt đễ Mỹ cung cấp cho họ một số F-16 thay thế (loại không quân Mỹ thải ra) mà đủ tiêu chuẩn vào NATO, lý do Mỹ không muốn số máy bay MIG 29 này lọt vào tay các nước khác thông qua thị trường chợ đen.
    Có nghĩa là một số lớn MIG 29 đã được các nước khối Đông Âu và Nga cũ bán đi rồi, do đó Mỹ mới biết và tìm cách ngăn chặn vì dù sao MiG 29 cũng là loại khá hiện đại chỉ sau có Su 27 thôi.
    Các tin tức quân sự đã từng xì ra vụ một nước thuộc Nga có bán một số MIG 29 cho Miến và NC rồi. Việc NC có một số MiG 29 cũng chẳng có gì là lạ (cái kim trong bọc rồi cũng vẩn lòi thôi) với các lý do:
    1) Rẽ, một Mig29 second hand giá từ 10-15 triệu, hàng có đầy ra muốn tìm sẽ có (cả Cuba, lẩn Bắc Hàn còn có cả khối), trong khi Su 27 là hàng mới mua chợ đen không có.
    2) Đáp ứng mục tiêu của VN là tham chiến TS được với 600-800km range tác chiến vừa đủ để đánh đấm tại đấy khi cần mà không cần phải tiếp dầu trên không, chuyện mà 10 năm nửa NC vẩn chưa làm nổi.
    3)So với MIG 21 upgraded thì MIG 29 hơn hẳn. Về radar tuy MiG29 yếu hơn Su 27 nhưng về mang vác thì gần như tương đương Su 27. Có nghĩa là MIG 21 với khả năng mang vác khoảng 1000kg tối đa củng chỉ mang mổi một quả hoả tiển chống hạm 900 kg cho tầm 50-100km hoặc 2 quả chừng 300-400kg/quả cho tầm dưới 50km, không thể mang theo hoả tiển đối không. Các phi vụ thế này có thể coi như là kiểu quyết tử cho tổ quốc quyết sinh, một đi không mong trở lại, với việc các chiến hạm đáng giá vài trăm triệu của BC nếu ra TS thì trên không chắn chắn sẽ có Su của họ bảo vệ. Lọt qua lưới này chắc rớt cũng gần hết, rồi chỉ bắn một quả thì chưa chắn trúng, trúng thì một quả chưa đủ đánh chìm tại chổ (ít nhất là một đôi). Nếu NC có MiG 29 thì vác 2 quả chống hạm 900kg khoẻ re, còn chơi thêm 2 quả đối không tự vệ nửa. Nếu ra tới nơi chẳn may bị Su BC nó thịt thì sau đó Su 27 NC thừa cơ từ tuyến 2 xông ra cắt tiết bọn Su BC sau khi chúng bắn hết hoả tiển đối không để diệt MIG NC. BC có đủ khả năng bảo vệ trên không bằng Su 27, 30 nhưng không nhiều đũ để bảo đãm lúc nào củng thừa lực lượng dự bị và tác chiến để dành ưu thế tuyệt đối trong các cuộc công kích chớp nhoáng.
    Với những tiện ích như thế, nếu các bác là những người chỉ huy lực lượng không quân NC, liệu các bác có tậu một mớ MIG 29 loại ngon bổ rẽ này không?
    Có nhiều chuyện không cần phải nói, tự hiểu là đủ rồi.
  7. NguoiTotbung

    NguoiTotbung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    336
    Đã được thích:
    0
    Nghi ngờ xung quanh vụ nổ lớn ở Bắc Triều Tiên

    Một phụ nữ Hàn Quốc đọc báo đưa tin về vụ nổ.
    Một đám mây hình nấm có đường kính 4 km bốc lên từ phía đông bắc CHDCND Triều Tiên hôm thứ năm tuần trước kèm theo một vụ nổ lớn, Yonhap hôm qua cho biết. Hiện chưa rõ đó có phải là một vụ thử hạt nhân hay không, nhưng giới chức Mỹ và Hàn Quốc cho rằng khả năng đó là rất thấp.
    Đám mây khác thường xuất phát từ hạt Kimhyungjik, tỉnh Ryanggang, gần biên giới Trung Quốc. Theo một quan chức Hàn Quốc, Seoul đầu tiên phát hiện vụ nổ qua vệ tinh, nhưng còn quá sớm để khẳng định liệu đó có phải là bom hay không. Có thể vụ nổ xảy ra khoảng sáng thứ tư và sáng thứ năm. ?oThời tiết nói chung vào thời điểm đó nhiều mây, nhưng có một đám mây khác thường?, ông này nói. ?oChúng tôi không thể khẳng định nó có giống đám mây nấm hay không?. Bộ trưởng Thống nhất Hàn Quốc Chung Dong-young cũng cho rằng vụ nổ không liên quan đến nguyên tử.
    Ngoại trưởng Mỹ Colin Powell cũng cho biết Washington không tin là CHDCND Triều Tiên đã tiến hành thử hạt nhân.
    Hãng thông tấn Hàn Quốc Yonhap đưa tin, vụ nổ tại khu vực đông bắc xa xôi gần biên giới với Trung Quốc có vẻ mạnh hơn nhiều so với vụ nổ tàu làm ít nhất 170 người thiệt mạng hồi tháng 4. Một đám mây nấm đường kính 4 km xuất hiện sau vụ ở khu vực gần các căn cứ tên lửa. Yonhap đưa những thông tin trái ngược về nguyên nhân vụ nổ. Theo một nguồn tin, đó có thể là một vụ cháy rừng. Một nguồn khác lại cho rằng nổ đã xảy ra ở một nhà máy vũ khí. Các khả năng khác bao gồm cuộc thử động cơ tên lửa thất bại hoặc một cuộc thử thuốc nổ như điềm báo trước cho vụ nổ hạt nhân.
    Tờ Chosun Ilbo cho biết, địa điểm này cách căn cứ tên lửa Yongjori 10 km về phía tây nam, cách biên giới Trung Quốc 27 km. Đây là khu vực cấm, kể cả với nhân viên cứu trợ. Căn cứ Yongjori có hầm chứa, triển khai và phóng tên lửa tầm trung Rodong.
    Bình Nhưỡng chưa tuyên bố gì về vụ nổ, nhưng thường họ bình luận về các sự kiện một thời gian sau, đôi khi thì không có lời lẽ nào.
    Trung Quốc, đồng minh chính của CHDCND Triều Tiên, chưa có phản ứng.
    Tin này được công bố trong khi Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc, Nga và Mỹ đang cố gắng thuyết phục CHDCND Triều Tiên nối lại đàm phán về chương trình hạt nhân.
    Nguồn :
    http://www.vnexpress.net/Vietnam/The-gioi/2004/09/3B9D6648/
  8. TDK40

    TDK40 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2001
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    Có gì đâu, chỉ là ..... nổ mìn phá đá làm thuỷ điện thôi mà
  9. vitnhaque

    vitnhaque Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/06/2004
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    3

    Đồ chơi mới của Khựa đây. Dự định năm 2005 sẽ đưa vào sản xuất.
    Vài thông số cơ bản:
    Pháo chính 140 mm (electromagnetic gun) dự định nâng cấp lên 152 mm. Cơ số đạn 60 viên. Có thể xuyên vỏ thép dày 2,000 mm ở cự ly 5 km (M1 gặp phải con này thì chạy mất dép)
    Súng phụ 12.7 mm ba nòng (chắc là copy loại Gatling của Mẽo). Cơ số đạn 5,000 viên.
    Tốc độ tối đa 100 km/h
    Động cơ gas turbin 2,000 sức ngựa.
    Bác nào biết tiếng Tàu thì bổ xung hộ em. Em ghét Khựa nên *** thèm học cái thứ chữ giun rắn của chúng nó.
    Còn đây là tài liệu tiếng Anh đăng trên JANE''''S DEFENCE về phiên bản nâng cấp của con này.
    JANE''''S DEFENCE WEEKLY - APRIL 23, 2003
    --------------------------------------------------------------------------------
    Large-calibre ''''super tank'''' being developed in China
    CHRISTOPHER F FOSS JDW Land Forces E***or
    London
    China has been developing a new main battle tank (MBT) since the early 1990s that, if fielded, would be the most powerful vehicle of its type in the world, according to Jane''''s Defence Weekly sources.
    It is believed that the new MBT will be armed with a 152mm gun fed by an automatic loader. This would be coupled to an advanced day/ thermal sighting system that will allow moving targets to be engaged with a high first-round-hit probability while the vehicle is stationary or mobile.
    It is not yet known whether the new MBT will have a conventional manned turret or an external gun, which would allow all the crew to be in the hull for maximum protection. The ammunition would be loaded separately.
    Advanced armour and an active protection system would also be fitted for increased survivability.
    At least one source has indicated that Russia has supplied some of the technology for the Chinese project to earn foreign currency to fund its own tank programmes.
    This applies mainly to the main armament and the power pack. The 125mm smoothbore gun, the standard Russian tank gun for many years, is installed in the T-64, T-72, T-80 and T-90 MBTs.
    For some years, however, Russia has been developing a new MBT understood to be armed with a 135mm smoothbore gun, which could be in an external mount.
    The Chinese power pack is built around a 2,500hp diesel to give a high power-to-weight ratio and speed. For improved cross-country mobility a hydropneumatic suspension system is fitted.
    The most modern MBT in People''''s Liberation Army (PLA) service is the Type 98. This was first shown during a public parade in Beijing in late 1999.
    Employing a similar chassis to the Russian T-72 MBT, the Type 98 has a new all-welded steel armour turret armed with a 125mm/50-cal smoothbore gun.
    This is fed by an automatic system below the turret that loads the projectile followed by the semi-combustible cartridge. All that remains after firing is the cartridge case stub.
    Other advanced features of the Type 98 include a computerised day/thermal fire-control system; nuclear, biological and chemical warfare protection; fire-detection and -suppression system; and a roof-mounted laser dazzle device.
    While other countries have experimented with laser dazzle devices, the PLA is believed to be the first country to operationally deploy such a system on an MBT. It can also be fitted with an infra-red jammer, which is similar to the Russia Shtora system.
    It was recently confirmed that the Type 98 tank can fire a laser-guided projectile (JDW 6 November 2002).
    The 125mm gun, automatic loader and laser-guided missile technology is understood to have been provided by Russia.
    The missile is identical to the Russian KBP Instrument Design Bureau 9K119 Reflecks (AT-11), which has a maximum range of 5,000m.
    China''''s North Industries Corporation (NORINCO) is not offering the Type 98 MBT for export. The latest MBT to be marketed overseas is the MBT 2000, which has a combat weight of 46 tonnes and is armed with a 125mm smoothbore gun fed by an automatic loader. The MBT 2000 is related to the Al Khalid tank developed in Pakistan with the assistance of NORINCO for the Pakistani Army.
    Western MBTs such as the Ariete, Leclerc, Leopard 2 and M1A1/ M1A2 Abrams are all armed with 120mm smoothbore guns that are manually loaded (except for the Leclerc, which has a bustle-mounted automatic loader).
    France, Germany, the UK and the US were all working on the 140mm Future Tank Main Armament programme but with the end of the Cold War, and the lack of a clearly defined threat, work on this has now ceased.
  10. huyphuc1981_nb

    huyphuc1981_nb Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/05/2002
    Bài viết:
    4.356
    Đã được thích:
    165
    Hãi quá.
    Nhưng mà trông xe tank gì mà nhiều bộ phận như tank đò chơi. Nó sử dụng dáng tháp pháo trước của T-80, nhưng dáng này bền chắc ở kết cấu mái vòm đặc Nga, đây lại ghép từ nhiều tấm giáp phẳng như M1. Pháo 152mm nòng không dài lắm, có vẻ giống XM291 Mỹ, mạnh về bắn đạn sabot.
    Nói chung, đây là một ý tưởng không tưởng, nếu nó được đưa vào sản xuất hàng loạt năm 2005 thì có lé 5000 chiếc này duyệt binh ở Newyork hay Moscow lắm.
    Hiện tại, Mỹ không vội vàng lắm trong việc phát triển xe tank. Họ hoàn thiện xe M1 với pháo mới và hệ thỗng dẫn bắn mới. XM-291 là pháo có độ bền cao, chóng rung, chĩnh xác và bắn được nhiều loại đạn, chú trọng sabot với phương châm đổi chiều dài nòng bằng đường kính nòng. Hệ thống dẫn bắn bổ xung nhận dạng hình học và cố gắng đuổi kịp Nga radar bước sóng mm Dự tính, thế hệ thay thế M1 sẽ ra đời sau 2010(thậm chí có thể là 2018), mới có súng thế hệ mới.
    Nga thì nhanh hơn, với kế quả từ thời Xoviết, nhưng không nhiều tiền để trang bị mạnh T-95. Đây là xe tank làm thay đổi cơ cấu lục quân (nó quá chuyên nghiệp đối kháng, phải có nhiều xe đi làm nhiệm vụ khác). Xe được trang bị đại bác 135mm (có thể 151 mm) nòng dài (hơn 9 mét). Xe có hệ thống dẫn bắn hoàn hảo mọi thời tiết với sự nổi trội của radar. Và cũng như xe tank mới Mỹ, nó có vỏ tàng hình. Điều đặc biệt, tháp pháo bi giờ chỉ còn là băng đạn của súng chính, không có người và rất nhỏ, nên trọng lượng xe dồn cho giáp. Nga có thể chỉ trang bị ít loại này, còn phổ biến hơn là xe công bố rộng rái: chiếc T-2000 với pháo bé hơn nhưng đa năng hơn.
    Một thứ xe có khả năng tấn công gần được như T-95, nhưng kết cấu cồng kềnh và giáp yếu hơn, như truyền thống, là Leopard của châu Âu.
    Về vũ khí, Nga, Mỹ và châu Âu chỉ tham vọng sabot xuyên giáp 1met dưới tầm 1km, 20-40 cm ở taqàm 2 km. Tầm ATGM Mỹ và châu Âu khoảng 6km còn Nga 8km, đều xuyên giáp khoảng 1,4met .
    Độ nghiêng giáp lớn, hợp kim tốt, trang bị thêm vỏ phản ứng nổ và thiết bị đánh chặn, gây nhiếu tên lửa, là những phương tiện tự vệ được cả ba khối này chú ý lớn.
    Động cơ turbine gas cung cấp khoảng 1500-2000hp
    Như vậy, việc pháo Trung Quốc xuên hàng mét thep ở tầm xa 5km bằng đạn đại bác, không có ATGM hiện đại, lại đặt một vài những tiêu chuẩn thiết kế hết sức nổi trội, trong khi đó, những tiêu chuẩn quan trọng khác như tàng hình, gây nhiễu đánh chặn tên lửa, dẫn bắn .....không thấy nói đến, cho thấy, họ quảng cáo hơi trẻ con.
    Tóm lại đó là thứ đồ chơi mô hình, đến năm 2018, Mỹ mới có kế hoạch cho xe tank mang pháo điện hoá hay điện từ, nên tầu chế nó vào 2005 thì sẽ có 5000 chiếc duyệt binh ở Newyork hay Moscow.
    .Ngay cả tấm giáp trước tháp pháo cũng vậy: các bác nhìn xem M1 và T-80 tuy khác nhau nhưng liền khối, đảm bảo độ chắc. M1 dựa vào tấm hợp kim siêu cứng, còn T dựa vào kết cấu vòm dẹt. Còn đây lại là một vài tấm ghép, trông thì hầm hố nhưng rất yếu. nên đúng là đồ chơi ... cho trẻ em..

Chia sẻ trang này